Skip to main content

Chương 7

dathaiPiter

Chương 07: Tử tức x Thiên Giới x Đối ứng. +

*** +

Thân phận của Yến Phù Sênh ở Luân Hồi giáo hiện tại hết sức vi diệu, chỉ cần là kẻ tinh ý thì đều có thể nhận ra ngay nàng ta chỉ là con tin do thất hoàng tử nước Tây Yến phái đến. Sự xuất hiện đột ngột của Thập Lục công chúa khiến núi Tu Du náo nhiệt hẳn lên. Có kẻ tò mò, có người khinh miệt, cũng có kẻ ganh ghét cố tình rêu rao quan hệ mập mờ giữa giáo chủ và Thập Lục công chúa. Tuy có Nhân Gian đạo chủ Dung Dương trừng phạt răn đe những kẻ quá khích, phần nào dập tắt những lời đồn đại càng lúc càng càng kì lạ kia, nhưng điều này lại càng khiến thân phận của Yến Phù Sênh trên núi Tu Du trở nên khó bề đánh giá. +

Một trong những kẻ trong cuộc là Quý Bội Tuyệt thì dường như chẳng quan tâm lắm khi biết được việc này. Chuyện duy nhất khiến gã phiền não là phải đối phó với sự ghen tuông hờn dỗi của thiếu niên tuyệt sắc kia. Vì việc đó, Tỏa Vân đã phớt lờ Quý Bội Tuyệt mấy ngày liền, và dường như không có ý định sẽ tha cho gã. Hết lần này đến lần khác bị cự tuyệt, vốn là kẻ có sĩ diện cao, Quý Bội Tuyệt cũng tức giận phất tay áo bỏ đi. +

Giáo chủ không giải thích gì thêm, nghĩa là ngầm đồng ý. Nhất thời, phân nửa những kẻ đến vấn an Yến Phù Sênh đều là sủng thiếp của Quý Bội Tuyệt. +

“… Công chúa, đây là bánh hoa đào do thiếp thân vừa làm hôm nay, mong người thích.” Hồng Lăng mỉm cười giở chiếc khăn màu xanh trắng trong giỏ tre, để lộ vài chiếc bánh đủ màu tỏa hương thơm ngọt ngào. Bạch Lận bên cạnh dường như vì bị giành mất cơ hội mà khẽ bĩu môi, cũng tỏ vẻ ngây thơ đáng yêu đặt những món bánh mình đem theo lên bàn: “Công chúa, đây là bánh do vú nuôi của Bạch Lận làm. Bấy lâu nay chưa có dịp nói, bà ấy rất cảm kích ân cứu mạng của công chúa lần trước.” +

“Không cần khách sáo.” Yến Phù Sênh vẫn giữ nụ cười đoan trang, không xa cách cũng chẳng thân mật. Nàng nhìn nụ cười ngây ngô tưởng như không chút tâm cơ của thiếu nữ trước mặt, khóe môi lại cong thêm vài phần. Nếu cô ả biết lần trước chẳng qua là vì nàng tình cờ nhìn thấy người kia, muốn để lại ấn tượng trong mắt người ấy nên mới cố ý nhảy xuống, thì sẽ lộ ra biểu cảm gì đây? +

“Tỏa Vân, cái tên tiện nhân đó, nếu không phải…” Dường như cũng nhớ lại khoảnh khắc kinh hồn lúc trước, trong mắt Bạch Lận thoáng qua hận ý và sợ hãi, thấp giọng nguyền rủa. +

“Bạch Lận!” Một tiếng quát cắt ngang lời lẩm bẩm của thiếu nữ, Hồng Lăng trông như hoảng hốt liếc nhanh về phía Yến Phù Sênh. Bạch Lận dường như vẫn không cam lòng, nhưng rốt cuộc không nói thêm gì nữa. +

Yến Phù Sênh nhàn nhạt mỉm cười, hệt như chẳng nghe thấy những điều vừa rồi: “Tỏa Vân chỉ là hơi cực đoan thôi, bản tính cũng không xấu.” Đây là lời thật lòng, Yến Phù Sênh nghĩ. Nàng đã lật xem toàn bộ những ác tích của Phong Tỏa Vân, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, thiếu niên kia tuy đắc tội với tất cả mọi người, nhưng lại chẳng có một ai chết vì sự tùy hứng và quậy phá của hắn. Vài thương tích nhỏ nhoi cũng được chữa khỏi dưới y thuật của Ngạ Quỷ đạo, nhưng mọi người lại từ tận đáy lòng cho rằng hắn tàn bạo và ngang ngược. Tất cả những điều này cho thấy Phong Tỏa Vân cực kỳ giỏi nắm chừng mực, chuyện gì cũng để lại đường lui, tuyệt không làm đến cùng. +

Sự thật là như vậy sao? +

Yến Phù Sênh cảm thấy hơi không yên tâm. Phong Tỏa Vân chẳng hề giống cái bề ngoài lỗ mãng và ngang ngược hắn tỏ ra tí nào, nàng có chút nhìn không thấu thiếu niên tuyệt sắc ấy. +

“Hắn không xấu!?” Bạch Lận trừng to đôi mắt hạnh, hệt như vừa nghe thấy chuyện gì hoang đường lắm. Nàng muốn phản bác, nhưng vì đối tượng là Yến Phù Sênh nên không tiện nhiều lời, chỉ thấp giọng lẩm bẩm: “Công chúa quả thật là quá nhân từ, nếu công chúa có thể thay thế tên tiện nhân kia được thì tốt biết mấy….” +

Giọng Bạch Lận càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gần như không thể nghe thấy. Nụ cười trên môi Yến Phù Sênh không chút thay đổi, khiến đôi mắt vẫn luôn âm thầm quan sát của Hồng Lăng lóe lên một tia sáng nhạt. +

Đây hẳn chính là mục đích của các nàng, đẩy Yến Phù Sênh vào thế đối lập với Tỏa Vân. Nếu Yến Phù Sênh thua, các nàng cùng lắm chỉ là mất đi một đồng minh vừa là bạn vừa là thù; nếu Yến Phù Sênh thắng, thì theo các nàng nghĩ, cuộc sống mỗi ngày của các nàng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Vậy cũng tốt, với những hành động sắp tới của Yến Phù Sênh, khi cần thiết, các sủng thiếp này sẽ là quân cờ không tệ. Vì thế, Yến Phù Sênh chỉ mỉm cười, như thể chẳng nghe thấy cái gì. +

Hồng Lăng vốn cũng là người thông minh, đôi mắt hạnh khẽ chuyển động, nàng làm ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía bàn, tay thon che hờ môi: “Công chúa hình như chưa ăn gì cả, lẽ nào những món bánh này không hợp khẩu vị của người ư?” +

“Cảm ơn.” Yến Phù Sênh khẽ lắc đầu, sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt, trông yếu ớt mà vô lực: “Dạo này không có khẩu vị, không muốn ăn lắm.” +

“Công chúa không khỏe sao?” Hồng Lăng lo lắng nhìn sang, vẫy tay gọi hầu nữ vào: “Mau đến Ngạ Quỷ đạo mời người tới, Thập Lục công chúa ngài ấy…” +

“Không cần.” Yến Phù Sênh cắt ngang lời gọi của Hồng Lăng: “Ta hơi mệt thôi, nghỉ ngơi một lát là ổn.” Nàng cầm lên một miếng bánh, nhẹ nhàng cắn xuống, nhưng ngay giây tiếp theo mặt nàng bỗng nhiên biến sắc, khô khốc nôn ọe. +

“Công chúa!” Hồng Lăng và Bạch Lận đồng thời đứng bật dậy kêu lên sợ hãi, rồi nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương vẻ kinh hoảng xen lẫn nghi hoặc. +

“Nhanh lên! Nhanh! Đến Ngạ Quỷ đạo gọi người tới!” So với Bạch Lận còn đang hoang mang bất định, Hồng Lăng sau phút bối rối ban đầu đã nhanh chóng quyết định, ra lệnh cho hạ nhân đỡ Yến Phù Sênh vào giường, đồng thời sai người chạy tới Ngạ Quỷ đạo. +

Hồng Lăng nhìn đám thị tòng ra vào thu dọn vết bẩn, mặt hiện vẻ vừa như bi thương lại như vui mừng, cuối cùng khẽ thờ dài một tiếng: +

Thời thế sắp đổi rồi. +

*** +

Một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay của Yến Phù Sênh, đôi tay kia cực kì mịn màng nõn nà, không có lấy một nếp nhăn nào, làn da mỏng đến mức có thể trông thấy những rõ những mạch máu xanh tím dưới da. Chủ nhân của chúng có một gương mặt hơi u ám, tuy tuấn tú nhưng quá mức âm trầm. Một miếng bịt mắt che đi mắt trái, con mắt phải lộ ra ngoài khẽ khép hờ. +

Người kia thu tay về, Yến Phù Sênh rút tay vào trong tay áo, đôi mắt mang theo vài phần dò xét săm soi gã đàn ông độc nhãn. Giọng nói của gã không chút gợn sóng, lạnh lẽo âm u: “Công chúa không cần lo lắng, chỉ là nhiễm chút phong hàn mà thôi.” +

Gã vẫy tay gọi một thị tòng đến gần, sột soạt viết một đơn thuốc rồi bảo nó đi bốc. Rồi gã cứ vậy đứng dậy rời đi, từ đầu đến cuối không thèm liếc Yến Phù Sênh lại một cái, xa cách đến mức quái gở. +

“Đa tạ Thiện đạo chủ.” Yến Phù Sênh không để tâm đến hành vi gần như vô lễ của gã, mà chỉ nửa dựa trên giường, hướng theo bóng lưng người kia mà nói cảm ơn. Bước chân của gã đàn ông không hề chậm trễ, cứ như chẳng nghe thấy gì, thẳng thừng rời đi. +

Rời khỏi nhã các của Yến Phù Sênh, gã đàn ông độc nhãn đi thẳng về phía “Lam cung” của Ngạ Quỷ đạo cách đó không xa. +

Vào đến Lam cung của Ngạ Quỷ đạo, gã nhìn Quý Bội Tuyệt đang ngồi phía trên cao, cùng các đồng liêu đứng thành hai hàng. Bên trái chỉ có Nhân Gian đạo chủ Dung Dương; Tu La đạo chủ Địch Tu đang chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, còn Thiên Giới đạo chỉ xuất hiện vào những thời điểm đặc biệt. Bên phải, người đứng gần Quý Bội Tuyệt nhất là Địa Ngục đạo chủ Ngục Cửu; kế đó là Súc Sinh đạo chủ Tiêu Phong Chích trông có phần ủ rũ, dáng vẻ như người vừa ốm dậy. +

Gã đàn ông độc nhãn quỳ một gối xuống trước Quý Bội Tuyệt, giọng nói điềm đạm vang lên trong đại điện trống trải lại càng thêm âm lãnh. +

“Ngạ Quỷ đạo chủ Thiện Yêu Ly, bái kiến giáo chủ.” +

Quý Bội Tuyệt không còn nụ cười như thường ngày, ánh mắt phức tạp: “Nói đi.” +

“Bẩm giáo chủ, Yến Phù Sênh quả thực đã mang thai. Mạch tượng cho thấy đã khoảng hơn bốn mươi ngày, rất có khả năng là cốt nhục của giáo chủ. Việc giám định chính xác phải đợi sau khi đứa bé ra đời mới có thể tiến hành.” +

Trong nháy mắt, cả đại điện lặng như tờ. Quý Bội Tuyệt chăm chú nhìn Thiện Yêu Ly, không rõ đang suy tính điều gì. Rất lâu sau, gã mới phất tay, mang theo vài phần mệt mỏi. Thiện Yêu Ly lặng lẽ đứng dậy, lui về bên cạnh Tiêu Phong Chích. +

Súc Sinh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục; Nhân Gian, Tu La, Thiên Giới, đối lập giữa trời và đất, ấy gọi là luân hồi. +

“Nói đi.” Quý Bội Tuyệt lặp lại lần nữa, lần này đối tượng là tất cả mọi người. +

Tiêu Phong Chích vốn luôn lanh lợi giờ cúi đầu im lặng; Ngục Cửu trước sau như một ẩn mình trong bóng tối, hệt một cái bóng không đáng chú ý; Thiện Yêu Ly trầm mặc, sự chú ý của gã xưa nay rất ít đặt vào những việc vặt kiểu này. Những lúc như vậy, thường là Dung Dương hiền hòa nhất sẽ lên tiếng. +

“Chúc mừng giáo chủ.” Dung Dương hơi nghiêng người, gương mặt mang nụ cười ôn hòa ẩn trong bóng tối: “….đã có tế tử.” +

Không ai biết được Luân Hồi giáo rốt cuộc đã tồn tại bao lâu, dường như ngay từ thuở giang hồ sơ khai, nó đã chiếm sẵn ở đó một vị trí. Khi thịnh thì vô cùng cường đại, lúc suy từng có lúc phải phụ thuộc vào các môn phái khác. Nhưng dù có suy yếu đến đâu, mặc cho chính đạo liên thủ tấn công thế nào, cũng không thể tận diệt được Luân Hồi giáo. Nó cứ thế lặng lẽ đi qua dòng lịch sử, cuối cùng xác lập vị thế bá chủ của mình. +

Luân Hồi giáo coi trọng luân hồi, lục đạo sinh diệt tuần hoàn. +

Một giáo phái cổ xưa như vậy, tất phải có không ít giáo quy được truyền lại từ thời tổ tiên. Trong đó, điều khó hiểu nhất chính là: Luân Hồi giáo chủ phải đưa đứa con đầu tiên của mình vào Thiên Giới đạo. +

Thiên Giới đạo là đạo đặc biệt nhất trong Luân Hồi giáo, gần như hoàn toàn độc lập với giáo chủ và ngũ đạo còn lại. Trách nhiệm duy nhất của nó là trấn giữ cấm địa nơi khởi nguyên của Luân Hồi giáo —— Thần Mộc. Luân Hồi giáo chủ không có quyền sai khiến Thiên Giới đạo, Thiên Giới đạo cũng không được can dự vào sinh hoạt thường nhật của Luân Hồi giáo, chỉ khi có dịp đặc biệt mới xuất hiện. +

Đứa con đầu tiên được đưa vào Thiên Giới đạo được gọi là tế tử. Ngoài Thiên Giới đạo ra, không ai biết tình trạng sau này của nó. Không có tế tử đồng nghĩa với việc giáo chủ đương nhiệm không được Thiên Giới đạo thừa nhận, vĩnh viễn không được bước vào Thần Mộc, cũng không được ghi danh vào sách sử Luân Hồi giáo. Trước nay, Quý Bội Tuyệt chưa từng có con nối dõi, vậy mà người hiện giờ hoài cốt nhục của giáo chủ lại là…. +

Nghĩ đến Thiên giới đạo với sự cuồng nhiệt gần như thần thánh hóa bản thân và Thần Mộc, lại nhìn nụ cười không chút ấm áp của Quý Bội Tuyệt, nụ cười ôn hòa của Dung Dương cũng thoáng mang theo vị đắng. +

“Giáo chủ, bất kể đứa trẻ trong bụng Thập Lục công chúa có phải là con của giáo chủ hay không, cũng nhất định phải bảo toàn Thập Lục công chúa, cho đến khi đứa trẻ được sinh ra.” +

“… cho đến khi sinh ra mới được à…” +

Quý Bội Tuyệt bật cười trầm thấp. +

“Vậy thì cứ tận tình chờ đợi đi, tế tử của ta.” +

*** +

Chỉ trong một đêm, địa vị của Yến Phù Sênh đã biến hóa long trời lở đất. Tất cả mọi người đều nhận ra việc Thập Lục công chúa mang huyết mạch của Quý Bội Tuyệt đại diện cho điều gì. Hiện giờ, Yến Phù Sênh được ăn ngon uống tốt hầu hạ chu toàn vô cùng; đến mức nàng chỉ cần vô tình hắt hơi một cái, cũng đủ khiến cả Ngạ Quỷ đạo náo loạn nghiêng ngả. +

“Công chúa, chậm thôi, đi chậm thôi. Bây giờ người đang mang thai, vất vả lắm mới được ra cửa một lần, công chúa nhất định không được sơ xuất đâu đấy.” +

“Ừ.” Yến Phù Sênh cười nhạt, bước đi vốn đã thong thả nay càng chậm hơn. Yến Phù Sênh ngồi trong phòng chán đến phát hoảng mới nhiều lần thỉnh cầu, rốt cuộc cũng được ra cửa giải sầu giây lát. Xung quanh vẫn là đám sủng thiếp quen thuộc, xa xa là mấy thị vệ từ Tu La Đạo lẳng lặng theo chân, đủ để thể hiện sự chú trọng đối với Yến Phù Sênh. +

“Hôm nay Tử Yên tỷ tỷ làm chút mơ chua, chắc hẳn gần đây công chúa ăn gì cũng không có khẩu vị, chút mơ chua này sẽ khiến công chúa dễ ăn hơn đó.” +

“Cảm ơn.” +

“Ơ, chỗ này là…” Lời Bạch Lận khiến Yến Phù Sênh để ý, nàng đảo mắt nhìn quanh chợt phát hiện ra đây là nơi mà hôm ấy Tỏa Vân ngắm hoa. +

“Đây là nơi công chúa cứu Bạch Lận đây mà.” Bạch Lận nhìn mặt hồ, trong mắt thoáng sợ hãi và ghen ghét, rồi sùng bái nhìn về phía Yến Phù Sênh: “Bạch Lận xin cảm tạ ơn cứu mạng của công chúa lần nữa.” +

“… Không cần đâu.” +

“!” +

Xung quanh đột nhiên ồn ào, các tì nữ ái thiếp đều lộ vẻ hoảng sợ. Yến Phù Sênh liếc mắt trông sang, một dáng áo đỏ rực cách đó không xa, chói lọi đến mức cướp đoạt toàn bộ màu sắc của trời đất. Thiếu niên khuynh quốc khuynh thành ngồi trên lan can, đôi mắt phượng trong trẻo trắng đen rõ ràng đang lạnh lùng nhìn về bên này, tiểu tư áo xám vẫn đứng trong cái bóng sau lưng hắn, rất mực tầm thường. +

Yến Phù Sênh vẫn nụ cười nhạt, bước đi không hề thay đổi, tiến thẳng về phía thiếu niên. Người xung quanh im bặt, ăn ý bước theo chân Yến Phù Sênh, cứ như bóng dáng mảnh khảnh ấy chính là sức mạnh duy nhất chống lại được thiếu niên đáng sợ như cơn ác mộng kia. +

Yến Phù Sênh như vầng trăng được ngàn sao vây quanh, nàng đi phía trước, dẫn theo đám sủng thiếp và nô bộc chậm rãi bước về phía Tỏa Vân, rồi lướt qua, dường như con người tuyệt sắc ấy cũng chỉ là một khung cảnh đẹp đẽ chẳng đáng để vào mắt. Nhất thời, ai ai cũng có cảm giác được hả hê khó tả. +

“Hah.” +

Dường như bị sự phớt lờ của những sủng thiếp từng khúm núm trước kia chọc giận, sau một thoáng sững sờ, Tỏa Vân hét giọng nói the thé, âm điệu gần như biến dạng vang lên phía sau mọi người. +

“Có chủ mới cho ăn đã quên chủ cũ à, lũ chó cái!” +

Yến Phù Sênh ngừng bước, mọi người cũng theo đó dừng lại. Nàng quay đầu đối diện với gương mặt méo mó của Tỏa Vân, cho dù biểu cảm hung ác, hắn vẫn đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt. +

Yến Phù Sênh bình tĩnh nói: “Nô không phải chủ nuôi, các nàng cũng không phải là chó.” +

“Ừ, ừ.” Tỏa Vân cười híp mắt, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi lan can, động tác thanh tao như mèo. Hắn bước đến đứng dối diện với Yến Phù Sênh: “Vậy ngươi nói cho ta biết, các nàng là cái thứ gì?” +

Chưa đợi Yến Phù Sinh lên tiếng, Tỏa Vân đã như ngửi thấy mùi gì đó khó chịu, vòng qua nàng tránh xa đám sủng thiếp, nhíu mày che chiếc mũi hoàn mỹ. +

“Đúng là ngửi bao lần vẫn thấy tanh tưởi buồn nôn.” Tỏa Vân nhíu mày, đột nhiên quát lớn: “Cút ngay đi! Lũ chó cái!” +

Nỗi sợ đã ăn sâu trong lòng bấy lâu khiến không ít người vô thức lùi lại, vài tì nữ sợ đến mức suýt bật khóc. Đứng sau lưng Yến Phù Sênh chỉ còn lại Bạch Lận và Hồng Lăng. Đôi mắt buông hờ của Bạch Lận ngập ngụa sự thù hằn mà Hồng Lăng thì sợ đến mức không động đậy được mà khẽ run người. +

Tỏa Vân mỉm cười vung tay với Yến Phù Sênh: “Thấy không, mấy con chó cái này nghe lời lắm.” +

Những người bị ép lùi về sau trong lòng đầy phẫn nộ, song đối với sự nhục mạ của hắn, họ chỉ biết bất lực và xót xa, họ nhìn về phía Yến Phù Sênh, như thể người duy nhất cứu vớt được họ chỉ có duy bóng dáng gầy yếu đó. Yến Phù Sênh lại như chẳng hề để tâm đến những thay đổi xung quanh, chỉ bình thản nói: “Nô không biết, nô chỉ biết một câu.” +

Yến Phù Sênh khẽ dừng rồi nói từng từ từng chữ: “Mắt chó mà coi thường người.” +

“Ngươi…!” +

Chưa từng có ai dám buông lời trong ý ngoài để miệt thị Tỏa Vân như vậy, hắn nổi giận. Yến Phù Sênh thấy tay hắn giật giật như muốn làm động tác gì đó rồi lập tức gắng gượng kiềm chế. Ánh mắt Tỏa Vân nhìn về bên này có cả giận dữ, đố kị, căm hận và… không cam lòng. Thì ra là thế, nụ cười nhạt của Yến Phù Sênh càng sâu thêm. Hẳn là Quý Bội Tuyệt đã từng nói gì đó với hắn, hoặc có lẽ nói, là cấm cản điều gì đó. +

Không thể nổi giận với đầu sỏ gây tội, Tỏa Vân giận cá chém thớt lên những ái thiếp xung quanh. +

“Ngươi!” Tỏa Vân tức đến mức mụ mị đầu óc, hắn chỉ vào một gã thị tòng cách đó không xa: “Mau bắt lũ tiện nhân này biến mất trước mặt ta! Vĩnh viễn!!” Giọng hắn rít lên. +

Thị tòng vẫn không nhúc nhích, chức trách của gã là bảo vệ Tỏa Vân và nữ tử áo xanh, không phải là nghe lệnh hắn. +

Sự im lặng của thị tòng khiến Tỏa Vân cảm thấy lúng túng, mặt hắn đổi sắc liên tục, người xung quanh không có biểu cảm gì nhiều nhưng cảm giác giễu cợt thì vung không đi được. Thiếu niên tuyệt sắc đứng ngẩn ngơ, hắn cách biệt với tất cả xung quanh, chỉ còn lại Lạc Dịch đứng bên hắn cũng bị mọi người cô lập. Thế giới tăm tối chỉ còn lại hắn, lẻ loi làm sao. Dường như cuối cùng hắn cũng ý thức được điều này, gương mặt vặn vẹo của Tỏa Vân càng thêm thất vọng, hắn phất mạnh tay áo, bước nhanh qua Yến Phù Sênh, hướng về phía tiểu tư của mình, chẳng khác gì chạy trốn. +

Chỉ là, bất trắc lại xảy ra ngay trong khoảnh khắc đó. Tỏa Vân nghe thấy một tiếng thét ngắn ngủi, sau đó là vô số những tiếng hét chói tai. Hắn quay phắt đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy góc áo cuối cùng của Yến Phù Sênh bay lên không trung, trên lan can đã có một vệt máu đỏ chói mắt. +

“Ào —-” +

Những giọt nước bắn lên tung tóe, mọi người sợ hãi hò hét hoảng loạn. Cách đó không xa, mấy thị tòng chạy tới trước liền nhảy xuống nước. Không bao lâu sau, một tên thị tòng ôm Yến Phù Sênh đã hôn mê nhảy lên, sắc đỏ tươi chảy ra từ gấu váy của nàng, lóa mắt đến rợn người . +

Thị tòng lạnh lùng liếc qua Tỏa Vân đang đứng đờ ra, rồi vội vã chạy về phía Lam cung của Ngạ Quỷ đạo. Không chỉ thị tòng, sau khi gã đi, ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn cũng trở nên bất thiện và căm ghét, đoạn liền đuổi theo. Ngoài sự khinh miệt, trong mắt các sủng thiếp còn thoáng qua tia hả hê: họ biết, Tỏa Vân xong rồi. +

Đợi đến khi tất cả mọi người rời đi, khung cảnh trở nên trống trải và cô quạnh. Tỏa Vân vẫn đứng ngây tại chỗ, chăm chú nhìn mảng máu đỏ trên lan can. Mái tóc mái dài che khuất biểu cảm, mãi đến khi Lạc Dịch khẽ gọi. +

“Thiếu gia…” +

Bờ vai Tỏa Vân run lên, nhìn từ sau lưng tưởng như đang khóc, song, tiếng cười khe khẽ lại như lan khắp mọi ngóc ngách. +

“Ha ha… ha…” +

Tỏa Vân đưa tay bụm miệng, ra sức để mình không cười quá to, tay kia ôm bụng cười đến quặn cả ruột. Hắn cười, cười lớn, cười đến gập cả người, cười đến chảy cả nước mắt. +

“… ha…. ha.” +

Dường như cuối cùng cũng ngưng được tràng cười, Tỏa Vân thẳng lưng, thở một hơi thật dài, mái tóc đen thướt tha được gió thổi bay phần phật. +

“Tiêu… à không, Yến Phù Sênh, quả là thủ đoạn…” +

Hắn lại cười híp mắt, gương mặt đầy sung sướng, con bướm nơi khóe mắt như sắp thoát xác bay múa. +

“Quả là một màn trình diễn đặc sắc, để báo đáp lại, ta cũng phải phát huy hết mình mới được nhỉ?” +

*** +

dài điên đảo luôn:)) đm một chương phiến tử dài quá làm nản điên sắp drop +

Shin: *nhìn* *cầm roi* Làm tiếp đi +

Sửa nhiều quá, t chết rồi….. +

(Đã beta) +

___________________ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)