Skip to main content

Chương 7

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Thương Tri Hành không ngờ mèo nhỏ lại đi theo mình tới đây. +

So với trước kia, nó đúng là thân thiết với anh hơn một chút, nhưng vẫn có thể nhận ra vài phần cảnh giác. Trong 10 ngày qua, số lần nó xuất hiện ở trường cũng ít đi. +

Lúc này gặp lại, Bột Mì ngoan ngoãn nằm dưới gốc cây, đôi mắt xanh biếc như bầu trời trong veo nhìn anh dò xét, cái đuôi chậm rãi đung đưa vì chán. Trái tim anh như bị một cái móng mềm cào nhẹ, ngứa ngáy khó tả. +

Thương Tri Hành bước đến trước mặt nó. Mèo nhỏ ngẩng đầu đầy lẽ đương nhiên. Cuối hè, gió vẫn còn nóng hầm hập, khiến nó phải thè lưỡi ra thở nhẹ. +

“Meo.” +

“Bột Mì.” +

Thương Tri Hành ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu nó: +

“Ngốc quá, cũng không biết đi tìm anh.” +

Mấy đứa trẻ hư thấy “chủ” của mèo nhỏ tới thì đã chạy mất dạng từ lâu. +

Mèo nhỏ vẫy đuôi, phát ra một tiếng khịt mũi khe khẽ. +

Tự mình tưởng bở. Nếu không phải thấy anh còn chưa đến mức đáng chết, ai mà rảnh đứng đây đợi. +

Ánh mắt nó lộ rõ ý “đừng có lại gần”, Thương Tri Hành biết mèo có linh tính, nhưng bị nó nhìn như vậy vẫn không khỏi kinh ngạc. +

Nhưng anh không nói gì, bởi trên người mèo nhỏ có vài chỗ lông bị đá nhỏ ném trúng, lõm xuống từng vệt. Lông dày nên không bị thương, nhưng nhìn vẫn có chút thảm hại. +

Anh đưa tay, vuốt từ đầu xuống lưng nó. Bộ lông mềm mượt tràn qua đầu ngón tay. Mèo nhỏ thoải mái nheo mắt lại, thưởng cho anh một cái cọ cọ. +

Thương Tri Hành vừa mừng vừa sợ, càng tận tâm hầu hạ mèo nhỏ. +

Chẳng mấy chốc đã chỉnh tề xong, Trì Túc lại trở về dáng vẻ một chú mèo nhỏ quý phái xinh đẹp. +

Nó rất hài lòng với hành động của Thương Tri Hành, quyết định cho anh chút “sắc mặt dễ coi”. +

“Lão Thương.” Hứa Tường đợi mãi không thấy Thương Tri Hành quay lại, bèn đi tìm: “Xong việc chưa, đồ nướng xong rồi.” +

Nói xong, ánh mắt rơi xuống mèo nhỏ. +

“Đây chẳng phải con mèo trắng trong trường sao?” Hứa Tường ngạc nhiên, rồi cười: “Lại đây với anh đi, mua pate cho.” +

Nó thèm để ý đến anh ta sao? +

Mèo nhỏ khó chịu vẫy đuôi, giả vờ như không nghe thấy. +

“Nghe nói mèo trắng dễ bị điếc, xem ra đúng thật.” +

Thương Tri Hành nhíu mày, vừa định bảo Hứa Tường im miệng thì ống quần đã bị móng vuốt của mèo nhỏ móc lấy. +

Mèo nhỏ rất không vui. +

Nếu không phải Thương Tri Hành đang ở đây, nó nhất định đã cho Hứa Tường hai cú cào rồi. +

Mèo nhỏ chân ngắn trắng tinh móc chặt ống quần, đôi mắt tròn xoe nhìn người chăm chăm. Cái đuôi dựng cao, bộc lộ rõ sự ưa thích. +

Nó như đang tìm điểm đặt chân, hai chân sau âm thầm dồn lực, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể bật nhảy. Nhưng trước khi kịp làm vậy, Thương Tri Hành đã nhận ra ý đồ, bế nó vào lòng. +

Thương Tri Hành giống như một thái giám bị thất sủng 10 năm, giọng nói lại bắt đầu mất kiểm soát. +

“Cẩn thận.” +

“Meo.” +

Rõ ràng là nghe được. +

Sắc mặt Hứa Tường không đổi, cười nói: +

“Con mèo này bám cậu thật.” +

Thương Tri Hành thản nhiên đáp: +

“Về ăn đi.” +

“Ừ.” Hứa Tường quay người đi về, ánh mắt lướt qua mèo nhỏ một cách vô tình. Nó bỗng cảm thấy một cảm giác nguy hiểm không rõ từ đâu dâng lên, khẽ nheo mắt lại. +

Thương Tri Hành ôm chặt nó hơn, nhìn thẳng vào Hứa Tường: +

“Có chuyện gì à?” +

“Không có gì. Chỉ thấy con mèo này đáng yêu thôi, nó có tên không?” +

“Bột Mì.” +

Lúc nói chuyện, bọn họ đã đến quán nướng. +

Sau khi ngồi xuống, Thương Tri Hành gọi chủ quán xin một bát nước sôi, nhúng xiên thịt vào trong cho trôi hết gia vị, rồi mới đưa cho mèo nhỏ. +

Mèo nhỏ ngoạm một miếng thật to. +

Một con mèo chính nghĩa như nó, ăn chút đồ nướng chắc cũng không quá đáng nhỉ? +

Mèo nhỏ thật ra có hơi chột dạ, ăn được hai xiên thì ngoan ngoãn dừng lại. +

Nhưng đôi mắt tròn xoe của mèo nhỏ cứ luôn liếc về phía xiên thịt, tuy không đến mức chảy nước dãi, nhưng ý muốn ăn thì ai nhìn cũng hiểu. +

Thương Tri Hành lại đưa thêm cho nó, mèo nhỏ quay đầu đi không chịu ăn. +

Mèo chính nghĩa thì không thể nhận không của người khác. +

Thương Tri Hành bất đắc dĩ: +

“Ông chủ, cho tôi mấy phần mang về.” +

Mèo nhỏ nằm trên đùi anh, nghiêng đầu đầy khó hiểu. +

Lấy hộp mang về để làm gì? +

Rất nhanh nó đã biết công dụng. +

Khói từ quán nướng bốc lên mịt mù, gương mặt lai của Thương Tri Hành lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn vàng. Anh cầm xiên thịt trong tay, ánh mắt chuyên chú, mang theo vẻ trầm ổn, như tảng đá ngâm dưới nước. +

Anh gỡ từng xiên thịt mới nướng vào hộp mang về, cho đến khi đầy ắp mới dừng lại. +

Sau đó dùng túi nhựa gói lại, giọng ôn hòa nói: +

“Mang về ăn đi.” +

Nói xong, anh hơi không chắc, nhướng mày hỏi: +

“Hiểu không?” +

Mèo nhỏ chần chừ một lát. +

“Không hiểu à, vậy để chủ em đến…” +

Mèo nhỏ gắng gật đầu. +

Đùa thôi, để cậu đến lấy, chẳng lẽ lại đánh nhau với Thương Tri Hành sao? +

Mèo nhỏ gật đầu liên tục như giã gạo, Thương Tri Hành hơi sửng sốt, rồi bật cười nhẹ. +

Ra ngoài ăn, Thương Tri Hành hầu hạ mèo nhỏ cả nửa buổi như người hầu, Hứa Tường nhìn thấy tất cả. +

“Lão Thương, cậu thích mèo à?” +

“Ừm.” +

“Nhìn không ra nhỉ.” Hứa Tường nói: “Mọi người biết cậu tốt bụng như vậy, chắc hẳn người theo đuổi còn nhiều hơn.” +

Thương Tri Hành đứng lên, bình thản nói: +

“Tôi đưa nó về.” +

“Ai? Con mèo này à?” Hứa Tường cũng đứng dậy: “Tôi ăn xong rồi, đi cùng luôn đi.” +

“Không cần.” +

Thương Tri Hành từ chối rất dứt khoát, Hứa Tường thấy vậy cũng không ép: +

“Được, nhớ khóa cửa phòng nhé.” +

Thương Tri Hành ôm mèo nhỏ rời khỏi khu ẩm thực. +

Trong màn đêm yên tĩnh, mùi thức ăn dần tan xa, nhưng đám đông vẫn đông đúc. Sinh viên tụ tập ngoài trường, hoặc về trễ qua cổng. +

Mèo nhỏ nằm gọn trong lòng anh, đôi mắt cứ dán vào hộp mang về đầy xiên nướng. +

“…Thích quá.” +

Sự yêu thích của nó rõ ràng đến mức như thể những bong bóng hồng đang bùng lên xung quanh. Chỉ riêng việc ôm nó thôi, Thương Tri Hành cũng khẽ mỉm cười, khóe môi cong lên một đường nhẹ nhàng. +

“Đáng yêu quá.” Anh nói. +

Mèo nhỏ giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Ngay lập tức thấy Thương Tri Hành cúi xuống, đồng thời nâng mèo nhỏ lên, để cằm nó chạm nhẹ vào đầu anh. +

“…” Mèo nhỏ khó chịu, cọ trả lại. +

Nó nghe thấy tiếng cười của Thương Tri Hành, xuất phát từ tận trong phổi, trầm ấm đến mức làm đôi tai mèo tê rần. +

“Ngoan.” +

Mèo nhỏ nhận ra, vẫy tai một cái. +

Cách Thương Tri Hành đối xử với mèo quá tốt, khiến nó nhớ đến lời hồ ly tinh đã nói. +

Sở thích của con người thật phức tạp, có người đối với loài động vật… +

Như tộc kỳ nhông khổng lồ ở rất xa họ, đã từng chịu cảnh con người chiếm đoạt một cách tàn bạo. +

Thương Tri Hành chắc cũng không… làm vậy với động vật đâu nhỉ. +

Không được! +

Chỉ nghĩ thôi, mèo nhỏ đã hoảng hốt mở to mắt, đưa chân vỗ nhẹ vào Thương Tri Hành. +

“Anh đừng đi lạc vào con đường tăm tối!” +

Dù anh từng tệ bạc, nhưng nếu chịu nhận quả báo mà sửa sai, bù đắp cho nạn nhân, tương lai vẫn vô hạn! +

Thương Tri Hành không hiểu ánh mắt của mèo nhỏ. +

Nhưng nó khiến anh nhớ đến người bố nghiêm khắc hồi nhỏ, ánh mắt lo lắng rằng anh sẽ bị hư hỏng sau khi đi học… +

Thương Tri Hành xoa đầu mèo nhỏ: +

“Sao vậy?” +

“Meo, meo meo.” +

“…Xin lỗi, anh hơi ngốc, không hiểu được.” +

Mèo nhỏ tiếc nuối vỗ tay vào anh, như muốn nói: +

“Con người, anh thật sự ngốc ngếch.” 1

Nhưng thấy ánh mắt Thương Tri Hành trong veo, không có vẻ gì mị hoặc lả lơi, mèo nhỏ thở phào nhẹ nhõm, đưa chân vỗ vào cánh tay anh, kẹp túi nhựa và nhảy ra khỏi lòng. +

“Meo.” [Tới đây là đủ rồi, tạm biệt nhé!] +

Thương Tri Hành đã hiểu được lời chào tạm biệt của nó, đứng yên, ánh mắt dịu dàng: +

“Tạm biệt.” +

… +

“Ting.” Một tiếng chuông vang lên. +

Kitten: 【Đàn anh! Chào buổi tối! Anh là mặt trăng của em, là đèn soi sáng, là cả thế giới của em.】 +

Z1X: 【Chào buổi tối.】 +

Kitten: 【Đàn anh, hôm nay trả lời nhanh quá, đang làm gì vậy?】 +

Z1X: 【Ra ngoài ăn tối, gặp Bột Mì, mua xiên nướng cho nó.】 +

Kitten: 【À, hóa ra là anh mua à. Cảm ơn nhé!】 +

Lời cảm ơn này, Bột Mì nói ra thật lòng. +

Ai ngờ ra ngoài chỉ định mua pate mèo mà lại được thưởng thức đồ nướng nữa chứ! +

Trì Túc vui mừng, quấn đuôi quanh mình, cầm cánh gà nướng nhấm nháp từ từ, vừa nghĩ cách mở lời chuyện trò. +

Chẳng bao lâu, Thương Tri Hành lại gửi tiền chuyển khoản cho cậu. +

1000 tệ. +

Trì Túc “teng” một cái ngồi bật thẳng dậy. +

“Chuyện gì thế này!” +

Z1X: 【Tôi muốn hỏi chút chuyện về Bột Mì, thế này có đủ không?】 +

Trì Túc bị tiền làm cho hoa mắt, một chú mèo mà lương tháng chỉ 50 tệ mà giờ thấy cảnh tượng hoành tráng thế này. +

Kitten: 【Em không thể nhận đâu!】 +

Kitten: 【Đàn anh muốn hỏi gì, em có thể nói thẳng luôn.】 +

Một [chuyển khoản] mới hiện ra, lần này là 500 tệ. +

Z1X: 【Món ăn Bột Mì thích nhất là gì, bình thường hay làm gì?】 +

Trì Túc bị số tiền làm cho sững sờ, đứng hình một lúc, mới trả lời: +

Kitten: 【Pate mèo.】 +

Z1X: 【Hãng gì?】 +

Trì Túc: ? +

Cậu hơi bối rối, pate mèo còn phân biệt hãng à? Chỉ cần trong siêu thị là đều ngon cả. +

Kitten: 【Được hết, nó không kén. Bình thường thích ngủ và tắm rửa.】 +

Z1X: 【Ừm.】 +

Trì Túc thấy anh không hỏi thêm gì nữa, hơi ngạc nhiên. Chuyện bé xíu mà số tiền nhiều khủng khiếp. Lúc này cậu phân vân không biết có nên giữ hay không. +

Nếu nhận, chắc chắn mua được pate mèo cả năm! +

Nhưng nhận thì cảm thấy không yên tâm, Trì Túc vẫn trả lại hết. +

Ban đầu còn hơi tiếc nuối, nhưng nhìn thấy xiên nướng, cậu hài lòng ôm ăn tiếp. +

Một ngày thật hạnh phúc! +

Còn bên Thương Tri Hành, Hứa Tường tò mò hỏi: +

“Lão Thương, trước đây trên diễn đàn nói cậu muốn nhận nuôi mèo, hóa ra là thật sao?” +

Thương Tri Hành nhíu mày: +

“Cậu có chuyện gì à?” +

Anh đang trả lời tin nhắn, thì Hứa Tường gõ cửa tự tiện bước vào. +

Hứa Tường nói: +

“Không có gì. Chỉ thấy cậu thích mèo quá, tuần này lịch học kín, cần tôi giúp cậu cho nó ăn không?” +

“Không cần, nó rất thông minh.” Thương Tri Hành nói: “Không có việc gì thì ra ngoài đi.” +

“Được thôi.” Hứa Tường không ép: “Sáng mai cậu ăn gì? Đại thiếu gia, chuyện này phải báo tôi chứ.” +

Thương Tri Hành: “Không cần.” +

“Thế không được, bà Tần sẽ trách tôi mất.” +

“Vậy thế này, tôi mang sandwich và cháo cho cậu.” Hứa Tường quyết định: “Ngủ sớm đi.” +

Thương Tri Hành lười nhác, không thèm để ý. Đợi cánh cửa đóng lại, điện thoại “ting” một tiếng, tưởng là tin nhắn từ “người tiền sử”, anh mở ra như thường. +

Nhưng là tin nhắn được ghim trên đầu… +

Mặt Thương Tri Hành cứng lại, nhắm mắt lại. +

* * * +

Ngày hôm sau, vì vui quá, mèo nhỏ đến trường sớm. +

Những sinh viên có tiết sớm đã vào vị trí, khuôn viên trường trở nên trống trải. Trời nóng, ai cũng không muốn ra ngoài. +

Mèo nhỏ nằm trên chiếc xúc xích, chuẩn bị ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, sẽ thấy các “sen”, rồi bắt đầu việc làm thêm. +

Một loạt bước chân từ xa tiến lại gần. +

Mở nửa con mắt ra, hóa ra là Hứa Tường. +

Mèo nhỏ nhận ra có điều không ổn, lập tức đứng phắt dậy. +

Hứa Tường giống như hôm qua, khí chất ôn hòa, khóe môi luôn nở nụ cười. Nhưng ánh mắt khó che giấu sự tàn nhẫn tiềm ẩn. +

“Bột Mì?” Hứa Tường nói nhỏ: “Lão Thương bảo anh đến chăm sóc em đấy.” +

Lão Thương, Thương Tri Hành sao? +

Mèo nhỏ dựng lông lên, không phải đã bảo đừng tin Hứa Tường sao! +

Anh ta trông có phải người đáng tin để gửi gắm không? +

Mèo nhỏ vẫy đuôi, kẹp xúc xích trong miệng rồi đi thẳng. +

Hứa Tường nhìn thấy vậy, bực mình: +

“Quay lại!” +

Nói xong, không hề giữ lực, giơ tay định túm nó. +

“Meo!” Nhận ra nguy hiểm, mèo nhỏ liếc mắt, buông răng nhỏ đang kẹp xúc xích, đưa chân quơ thẳng vào cánh tay Hứa Tường! +

“A!” +

Rít một tiếng, lập tức những giọt máu li ti bắn ra. +

Hứa Tường nhăn mày, giơ chân đá: +

“Con mèo chết tiệt này!” +

“Meo!” Mèo nhỏ đã phòng bị từ trước, kẹp xúc xích nhảy ra. Nhưng cuối cùng vẫn quá nhỏ, bị túm cổ, Hứa Tường định quăng nó đi, nó vặn đầu cắn vào ngón tay anh ta: “Á!” +

Mèo nhỏ bị quăng xuống đất, nhưng phản xạ cực nhanh, lăn người chạy đi. +

Hứa Tường định đuổi theo, thì một con mèo màu cam lao ra từ bụi cây, sức mạnh cực lớn, hung dữ cắn vào chân anh ta. +

“Á!” +

Phía trước có bảo vệ nghe thấy tiếng mèo kêu thất thanh chạy đến, anh ta không dám động thủ nữa. +

Con mèo cam béo thoát đi rất nhanh. +

Hứa Tường đứng sững, nghe bảo vệ nói chuyện. +

“Con mèo mập này thật hung dữ, vết thương của cậu nên báo cho câu lạc bộ biết. Nhớ xin nghỉ để tiêm phòng dại, không được chậm trễ.” +

“Biết rồi.” +

Hứa Tường nhìn vết thương, vẫn nuốt không trôi cơn tức trong lòng. +

Anh ta thật sự là đến chăm Bột Mì, nhưng không phải theo chỉ thị của Thương Tri Hành. Nhưng nếu Thương Tri Hành có thể chiếm được lòng tin của mèo, tại sao anh ta lại không thể? +

Nghĩ đến đó, ánh mắt Hứa Tường càng thêm tàn nhẫn. Nghiến răng, anh ta lấy điện thoại ra chụp hình. +

Đăng lên diễn đàn, đăng bài ẩn danh: +

«Nuôi mèo ở trường thật sự có nghĩ đến cảm giác của mọi người không? Mèo cắn người lung tung thì xử lý thế nào?» +

———————————————— +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Kẻ phản diện chỉ xuất hiện vài lần cho có màu sắc, cuốn truyện này vẫn là dòng đời thường, ngọt ngào, không cần lo “đáng thương”. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)