Chương 6

Bánh Bao đang rửa trái cây trong bếp thò đầu ra, khiếp sợ nhìn về phía Hứa Thanh Hoài, chỉ trích anh: “Anh định đặt tên cho một quái vật không rõ giống loài, tùy thời có thể giết anh trong mộng, lớn lên lại cực kỳ xấu xí?!” +
Quái vật này không hề sợ hãi, đứng dậy từ lòng bàn tay của Hứa Thanh Hoài, liếc nhìn chó robot ở cửa phòng bếp, làm Bánh Bao tức giận đến mức hừ lạnh vài tiếng, vẻ mặt “hận sắt không thành thép”, nhìn như muốn đập quả táo trong tay lên đầu Hứa Thanh Hoài cho anh tỉnh. +
Hứa Thanh Hoài giơ tay che cái tai không tồn tại của con quái vật. +
“Cũng không tệ đến thế,” anh nói, “Nhìn lâu cũng không xấu xí như vậy.” +
Bánh Bao khó tin mở to đôi mắt hợp kim đến cực hạn. +
Móng vuốt của nó chỉ về phía con quái vật cáo mượn oai hùm kia, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy mà còn không xấu? Hứa Thanh Hoài, anh bắt đầu trợn mắt nói dối rồi?!” +
Hứa Thanh Hoài cúi đầu nhìn con quái vật nhỏ. +
Quái vật nhỏ đang cọ ngón tay của anh. +
Anh nhéo nhéo xúc tua mềm mại không xương của nó, nói: “Nhìn lâu cũng được.” +
Bánh Bao: “…………” +
Chó robot lộ ra biểu tình bất lực khi thấy hôn quân bị mê hoặc, cuối cùng lựa chọn mắt không thấy tâm không phiền, thở ngắn than dài quay đi, tiếp tục rửa mấy quả táo khó ăn muốn chết. +
Chó robot dỏng tai lên, lắng nghe động tĩnh trong phòng khách. +
Hứa Thanh Hoài đặt quái vật nhỏ lên vai, để nó ôm xương quai xanh của mình, lấy chip thú cưng mình vừa mua hôm nay từ trong túi, cắm vào máy tính, dành chút thời gian để cải tạo thành một thiết bị điều khiển. +
Sau khi thiết bị điều khiển hoàn thành, anh rút dao găm đặc chế đeo ở bên hông, dùng cồn tưới ướt con dao, bật lửa. +
Ngọn lửa tươi đẹp nhảy trên không trung. +
Quái vật nhỏ từng bị đốt nhẹ nhàng run rẩy một chút, nhưng nó không tránh ngọn lửa, ngược lại tò mò thò đuôi, dùng chỗ từng bị thương thận trọng thử nhiệt độ của ngọn lửa. +
Nhiệt độ do đốt cháy cồn không thể so sánh với nhiệt độ của súng lửa, quái vật rất nhanh liền phát hiện — ngọn lửa nhảy nhót này vô hại như một món đồ chơi. +
Nó vứt nỗi thống khổ do đuôi bị đốt cháy ra sau đầu, chơi đùa vui vẻ với ngọn lửa. Hứa Thanh Hoài ngồi xuống nhìn nó, bình tĩnh khử trùng dao găm. +
Anh nắm đầu con quái vật. +
Quái vật nhỏ còn đang đắm chìm trong sự vui sướng vì được chơi với lửa, sau khi bị nắm thì mê mang quay đầu, ngẩng đầu đối diện với Hứa Thanh Hoài, phát tiếng kêu tinh tế. +
Hứa Thanh Hoài nhắm mũi dao có thể dễ dàng cắt kim loại vào đầu của nó. +
“Tao mua mày từ trong tay Ngư Phiến, xen lẫn trong một đống trứng cá lớn, lớn lên cũng có chút liên quan đến cá,” Hứa Thanh Hoài rũ mắt nhìn nó, vừa bình tĩnh nói vừa vững vàng thao tác mũi dao, như đang cắt một tác phẩm ưng ý, chậm rãi lại chính xác khoét một lỗ trên đỉnh đầu của con quái vật, “Đặt tên cho mày là… Hứa Hữu Dư.” +
Quái vật hậu tri hậu giác cảm thấy đau đớn, bắt đầu điên cuồng giãy giụa trong ngón tay của Hứa Thanh Hoài, phát ra tiếng thét chói tai, xúc tua bay múa, cái đuôi cuốn chặt, muốn anh dừng lại, lại sợ mình sẽ thực sự làm thương anh, bốn cái chân sắc bén thu lại, không dám chọc giận con người trước mắt. +
Hứa Thanh Hoài đã thấy bộ não màu xanh lục đặc sệt bên trong, anh không để quái vật đau đớn lâu, nhanh chóng nhét thiết bị điều khiển đã cải tạo xong vào, rồi rạch làn da của chính mình, nhét ngón tay thấm máu vào miệng con quái vật đang thét chói tai. +
Chất lỏng tươi ngon như sữa tươi dũng mãnh tràn vào trong cổ họng, nhưng vẫn không thể xoa dịu nỗi đau vì xương sọ bị bổ ra. Quái vật trả thù mà cắn mạnh vào miệng vết thương của anh, làm máu chảy nhanh hơn, con mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm mắt Hứa Thanh Hoài, lột bỏ khuôn mặt giả vờ đáng thương của mình, cuối cùng cũng lộ ra một chút dã tính, khuôn mặt không có ngũ quan mang dáng vẻ lạnh lùng của động vật máu lạnh. +
Hứa Thanh Hoài nhếch mép. +
Anh dung túng để quái vật đâm thủng miệng vết thương, nhìn chăm chú vào lỗ thủng trên đỉnh đầu nó nhanh chóng lành lại, hơi nheo mắt, vẻ mặt rất ôn hòa, nói: “Hàng năm hữu dư*, cái tên rất cát lợi, mày có thích không?” +
*Hàng năm hữu dư là một câu chúc, thể hiện mong ước về sự giàu có, no đủ, dư dả về tài lộc và vật chất kéo dài qua từng năm. +
Đáp lại, quái vật thò cái lưỡi phân nhánh của nó vào, chui vào trong mạch máu của anh, suýt nữa đã hút khô ngón áp út của Hứa Thanh Hoài. +
Hứa Thanh Hoài gõ đồng hồ. +
Thiết bị điều khiển lấy bộ não của quái vật làm năng lượng, tạo ra một luồng điện mạnh, đánh vào đầu con quái vật, làm nó dại ra. +
Cường độ này không làm tổn thương đến cơ thể cường tráng của nó, nhưng đủ đau đớn để cảnh cáo nó. Nó sửng sốt vài giây, rõ ràng hiểu ra hành động vừa rồi của Hứa Thanh Hoài là có mục đích gì, con mắt màu đỏ tươi nhanh chóng tối sầm, cái đuôi nôn nóng vỗ lên mu bàn tay anh, để lại vệt đỏ nhạt. +
“Sao lại không kiên nhẫn như vậy,” Hứa Thanh Hoài rút ngón tay suýt nữa đã hoại tử ra, “Thợ săn không kiên nhẫn là không thể săn được con mồi.” +
Anh để quái vật lên bàn, xoay người lấy hộp thuốc, băng bó ngón tay đã mất máu quá nhiều một cách đơn giản, rồi ngồi lên ghế, nhìn con quái vật dùng mười mấy cái xúc tua sờ cái đầu đã lành của mình. +
Hứa Thanh Hoài nói: “Hứa Hữu Dư.” +
Quái vật ngẩng đầu theo bản năng, cái đuôi vì cảm giác đau đớn còn sót lại mà đập mặt bàn đến mức vang bạch bạch, trong miệng nó còn lưu lại hương vị máu của Hứa Thanh Hoài. +
Dù vừa mới được đặt tên, nhưng tâm trạng của nó rõ ràng không vui vẻ gì. +
Tâm trạng của Hứa Thanh Hoài lại khá tốt. +
Anh rót cho mình nửa ly rượu, vừa chậm rãi uống vừa nói: “Không biết mày có nghe hiểu hay không, nhưng không sao, sau này mày sẽ hiểu.” +
Anh sờ sờ sọ não cứng ngắc của con quái vật. +
“Thứ tao bỏ vào không phải là chip thú cưng thông thường, mà là thiết bị điều khiển được cải tạo từ chip thú cưng, thiết bị điều khiển kết nối với tao, nếu tao chết, hoặc mày cố lấy nó ra, nó có đủ năng lượng để giết mày.” Hứa Thanh Hoài lại vén xúc tua của nó ra, bóp nhẹ giác hút của nó, “Ngoài ra, cái này không có nhiều chức năng, chỉ giúp tao xem vị trí của mày, kiểm tra sức khỏe của mày, thỉnh thoảng phóng một chút dòng điện để kích thích mày chữa trị miệng vết thương nhanh hơn…” +
Quái vật quay đầu đi, né tránh tay của Hứa Thanh Hoài. +
Hai bàn tay của Hứa Thanh Hoài ra trận, nắm con quái vật, một lần nữa đặt nó lên đầu vai của mình. +
“Tính tình còn rất lớn,” anh nói, “Chỉ cần mày nghe lời, tao sẽ không vô cớ mở thiết bị điều khiển.” +
Quái vật vùi cái đầu không có ngũ quan vào bả vai của anh, cái miệng hơi mở ra, hàm răng sắc bén cọ qua làn da của anh, nhưng không làm anh bị thương. +
Hứa Thanh Hoài cứ khiêng nó trên vai như vậy, đi vào phòng bếp xem tiến độ làm việc của Bánh Bao. +
Vẻ mặt của chó robot hòa hoãn hơn nhiều, lấy quả táo lớn nhất trong mâm ra đưa cho Hứa Thanh Hoài: “Tôi còn tưởng đầu óc anh thật sự có vấn đề… Sao không gọi tôi giúp? Làm thiết bị điều khiển là sở trường của tôi, tôi có thể làm một cái có uy lực lớn hơn, chức năng toàn diện hơn!” +
Hứa Thanh Hoài: “Nói nhiều quá, Bánh Bao.” +
Bánh Bao vẫy đuôi, nhìn chằm chằm con quái vật, đi quanh Hứa Thanh Hoài hai vòng: “… Nó gọi là gì?” +
Hứa Thanh Hoài lại xách con quái vật lên, đặt trên lòng bàn tay: “Hứa Hữu Dư, bình thường cứ gọi nó là tiểu ngư.” Rồi chỉ vào Bánh Bao với con quái vật, “Hứa Bánh Bao, là anh của mày, một con chó robot.” +
Quái vật và Bánh Bao mắt to trừng mắt nhỏ, quái vật rõ ràng muốn tìm chỗ để phát tiết ủy khuất mình đã chịu từ Hứa Thanh Hoài. +
“Đừng đánh nhau,” Hứa Thanh Hoài bình đẳng cảnh cáo hai đứa, “Phát hiện một lần liền đánh một lần, tao mặc kệ ai động thủ trước, tao sẽ đánh cả hai đứa.” +
Quái vật và Bánh Bao đồng thời quay mặt đi. +
Hứa Thanh Hoài đặt Hứa Hữu Dư lên đỉnh đầu Hứa Bánh Bao, vui vẻ nhìn chúng: “Nhà chúng ta không thể có người thất học, Bánh Bao, đi thu thập giáo trình tiểu học trên mạng, khi rảnh tôi sẽ dạy nó.” +
Bánh Bao hừ một tiếng, rõ ràng rất nghi ngờ sinh vật này có biết chữ không, nhưng vẫn không tình nguyện mà bước đi, chậm rì rì khiêng con quái vật nhỏ trên đầu đi. +
Hứa Thanh Hoài đuổi bọn họ đi, xử lý rau quả anh mua về, lấy một quả ra, dùng khăn giấy ướt bọc nó, chờ nó nảy mầm, rồi lên gác mái đọc sách. +
Làm xong điều này, buổi sáng ngắn ngủi ở hoang tinh E2508 một lần nữa ảm đạm, chim robot giám sát bay qua bay lại bên ngoài cửa, kiểm tra xem cư dân có vi phạm gì không, loa dưới đèn đường thông báo lệnh cấm đi lại vào ban đêm. +
Bữa tối, Hứa Thanh Hoài hâm nóng cá sốt cà chua, vẫn ngồi trước TV, xem tin tức và quảng cáo đã bị trì hoãn một tháng. +
Tin tức hôm nay không nói về linh mẫu nữa, mà tuyên dương việc quân liên minh đã tiêu diệt tổ chức phi pháp, miêu tả một cách sống động gián điệp của Liên Bang đã xâm nhập vào tổ chức như thế nào, quay chụp video các thành viên quỳ lạy một cái đồ đằng quỷ dị, lại tìm cơ hội đánh cắp lịch trình của thủ lĩnh, giúp quân đội bắt hắn, một lưới bắt hết tổ chức phi pháp. +
Tin tức Hứa Thanh Hoài nghe được không bằng tin tức anh nghe được trong nửa tháng anh ở hoang tinh. Anh thất thần nghiền thịt cá, trộn nước canh trộn vào cơm, chuẩn bị nhét thìa vào trong miệng — +
Hai cái xúc tua lưu luyến với lấy ngón tay anh. +
Động tác của Hứa Thanh Hoài dừng lại, hơi nhướng mắt, đối diện với một con mắt màu đỏ tươi. +
Quái vật nhỏ bị Bánh Bao nhét vào lọ thủy tinh, bị ép xem video ghép vần suốt một buổi trưa, vất vả lắm mới đạt được tự do, trong lòng vẫn còn nhớ mối thù bị bổ sọ não, nhưng không thể chống lại cơn đói khát và tò mò, hơi ngượng ngùng cọ cọ anh, ôm tay Hứa Thanh Hoài, nhìn chằm chằm thìa thịt cá. +
Hứa Thanh Hoài xoa đầu nó, nơi đó hoàn toàn không còn dấu vết từng bị thương. +
Anh hỏi: “Lại đói bụng?” +
Quái vật nhỏ phát âm thanh kỳ quái, cuốn chặt ngón tay anh hơn. +
Nụ cười trên mặt Hứa Thanh Hoài tươi hơn một chút. +
“Buổi chiều không phải đã xem video ghép vần sao, sao vẫn chỉ biết kêu,” anh nhét thịt cá vào miệng nó, “Học tập không chuyên tâm.” +
Quái vật nhai răng rắc, nheo mắt lại, không trả lời. +
Hứa Thanh Hoài chờ nó ngấu nghiến ăn xong, lại múc thìa, đưa đến bên miệng nó, hỏi: “Ăn ngon không?” +
Quái vật một lời khó nói nhìn đồ vật trong thìa, thất vọng lùi về phía sau vài centimet, nhìn thẳng vào Hứa Thanh Hoài, há miệng, một lần nữa phát ra tiếng kêu như mèo con. +
Hứa Thanh Hoài ăn bao lâu, nó liền kêu bấy lâu, cái đuôi gõ chén theo nhịp, thể hiện sự đói khát và sự thiếu kiên nhẫn của nó. +
Hứa Thanh Hoài bình thản ăn xong ngụm cơm chan canh cuối cùng, dọn dẹp bát đũa, vẫn đi tắm đúng giờ. +
Không được cho ăn, mười mấy cái xúc tua của con quái vật nhỏ chạy nhanh như bay, dính lên cửa kính mờ trong phòng tắm, không chịu tha mà tiếp tục kêu, như một đứa trẻ không được thỏa mãn. +
Chờ Hứa Thanh Hoài tắm xong, nó lao vào lòng anh, giác hút dính chặt lên làn da bên ngực trái của anh, quật cường đối mặt với anh. +
Hứa Thanh Hoài: “Ngoài máu, cái gì cũng không cần?” +
Quái vật không biết có nghe hiểu không, chỉ nhìn anh, há miệng, triển lãm đầu lưỡi phân nhánh của mình. +
Hứa Thanh Hoài thở dài, đi đến trước cửa sổ, nương nhờ ánh sáng chưa hoàn toàn biến mất mà quét nhìn một vòng, ngoài chim robot thì không còn sinh vật còn sống nào khác. +
Anh đành cầm dao găm, lần này anh không rạch ngón tay, mà cắt làn da ở chỗ quái vật nhỏ đang nằm bò. +
Quái vật nhỏ ngay lập tức định thò đầu lưỡi vào, Hứa Thanh Hoài cảnh cáo giơ đồng hồ lên, nó co rúm lại, dưới sự uy hiếp của dòng điện mà lần đầu tiên học cách ăn uống lịch sự, cái miệng nhỏ liếm láp dòng máu trào ra. +
Hứa Thanh Hoài ngáp một cái, tùy ý để nó nằm bò hút máu, tắt đèn, nằm xuống trên giường. +
Sau khi tin tức được phát xong, toàn bộ hoang tinh chìm vào một vòng bóng tối và yên tĩnh mới, ngoài cư dân thay ca, mọi người bị bắt ở trong nhà của mình, ngoài kia chỉ còn tiếng gió lạnh thổi vù vù và tiếng nhà máy năng lượng khai thác, ngay cả tốc độ chảy của thời gian cũng như chậm lại. +
Buổi tối ở đây không sáng như buổi tối ở Thủ Tinh, không có ánh trăng chói mắt, không có bảng quảng cáo ảo hoành tráng suốt 24 giờ, không có robot phục vụ không mệt mỏi mà đi qua đi lại khắp phố lớn ngõ nhỏ… Hoang tinh nhàm chán và hoang vu, điều này chữa khỏi chứng mất ngủ nhiều năm của Hứa Thanh Hoài. +
Anh nghe tiếng quái vật nhỏ nuốt ừng ực, ngực trái trống rỗng bị một cảm xúc kỳ dị chậm rãi lấp đầy. Một cơn buồn ngủ ôn hòa bao phủ lấy anh, đưa anh vào giấc ngủ sâu. +
Tác giả có lời muốn nói: +
Dùng máu để nuôi dưỡng tình nhân độc nhất vô nhị của mình, rất lãng mạn đúng không? +


