Chương 6: Bạn mới

Chương 6: Bạn mới
Tần Mặc nộp xong bài tập môn mỹ thuật cho giảng viên, vừa nhìn điện thoại vừa đi về phía cổng. Hôm nay y mặc một chiếc sơ mi lụa trắng được cắt may tinh tế, chất vải mềm mại ôm lấy thân hình cao gầy. Phần cổ áo được biến tấu thành dải lụa dài quấn hờ quanh cổ, một đầu buông xuống trước ngực, vừa mang nét thanh lịch cổ điển vừa phảng phất vẻ quyến rũ khó gọi tên. Cổ áo chữ V mở vừa đủ để lộ đường xương quai xanh sắc nét, làn da trắng lạnh dưới ánh đèn càng thêm nổi bật như được phủ một lớp sương mỏng. Bên dưới là chiếc quần tây đen cạp cao được may đo hoàn hảo, đường cắt vừa vặn kéo dài đôi chân thẳng tắp, tôn lên khí chất vừa cao quý vừa xa cách. Sự kết hợp giữa sắc trắng thuần khiết và sắc đen trầm mặc khiến y giống như một nhân vật bước ra từ giấc mộng xa hoa nào đó – đẹp đến mức không chân thực, nhưng lại khiến người ta chẳng thể rời mắt. Y đã nhuộm lại màu tóc của mình thành màu đen, nhưng phần đuôi tóc vẫn được gảy những sợi light màu đỏ sẫm đầy phá cách. +
Nhưng giờ phút này, gương mặt đẹp trai ấy lại đầy vẻ khó chịu, mắt nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Đoạn chat gần đây nhất với mèo con đã là vài tiếng trước, câu chuyện đang dừng lại ở câu hỏi tối nay có muốn cùng đi lấy cây trâm ngọc đặt làm từ chỗ nhà thiết kế của y, rồi sau đó không thấy cậu nhắn lại gì nữa. Lo lắng không biết xảy ra chuyện gì, y tăng nhanh bước chân, vội vàng về phòng. +
…… +
Tần Mặc mở cửa ra, trong phòng chỉ có một mình Ngọc Dương đang ngồi đọc sách trên giường, Trình Hạo thì đang trong phòng tắm. Tiện tay khép cửa lại, Tần Mặc đi thẳng về phía giường: “Sách gì mà hấp dẫn vậy? Không thèm trả lời tin nhắn của anh luôn.” +
Ngọc Dương ngẩng đầu lên nhìn y một cái, thấy phong cách ăn mặc hôm nay của y thì ‘chậc’ một tiếng, không nói gì. +
“Làm sao vậy? Anh lại chọc gì em?” Tần Mặc cười đi về phía cậu, ngồi xuống giường, mùi nước hoa vờn quanh cậu như có như không. +
Ngọc Dương đặt sách sang bên cạnh, giơ tay kéo lấy dải lụa bên cổ y, kéo y dịch về phía mình. Tần Mặc chống hai tay xuống, dịch người về phía trước, mắt nhìn thẳng vào gương mặt tinh xảo càng ngày càng gần. Hôm nay cậu mặc một bộ pyjama bằng lụa, cổ áo không cài hết, trượt xuống một bên vai. Mắt y trở nên sâu hơn, nhìn chằm chằm bờ vai quyến rũ ấy, định cắn xuống nếm thử một miếng, thử xem nó có ngon ngọt như vẻ ngoài không. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một gang tay, Tần Mặc cũng sắp được như ý nguyện, thì cậu bỗng thả tay ra rồi giơ bàn chân trắng nõn lên đạp nhẹ vào ngực y một cái, đẩy y dịch về phía đuôi giường. +
“Đi mà hỏi cái cô Hứa Thanh Thanh của anh ý.” Cậu nói xong liền tiếp tục cầm sách lên đọc. +
Tần Mặc ngơ ngác một lúc rồi mới hiểu ra mình bị cậu trêu chọc. Nhưng liên quan gì đến người khác? Hay là cậu nghe được tin đồn gì ở trường? Cũng không phải, chuyện y có nhiều trai gái vây quanh là điều ai cũng biết, nhưng mấy ngày gần đây y cũng không đi đâu cả, nếu khó chịu thì cậu đã phát tác từ lâu rồi. Mèo con nhắc đến Hứa Thanh Thanh thì chắc là liên quan đến chuyện làm mẫu vẽ. +
Đúng là y từng có ý định đó thật, nhưng cũng chỉ là để đối phó với bài tập trên trường thôi, còn với cậu thì khác, y muốn làm một thứ gì đó khác biệt…Song giờ cũng chưa phải là lúc để nói rõ chuyện này, màu vẽ y vẫn chưa chuẩn bị xong, cũng chưa chọn được ngày để khai bút, nói ra sớm sẽ làm cậu mất hứng. +
Tần Mặc cầm lấy bàn chân đang đặt trên ngực mình, xoa nắn mấy cái như để cảm nhận sự mềm mại của nó, rồi nhanh chóng hôn mạnh một cái vào gan bàn chân cậu rồi tót lên giường trên, trốn mất. +
Ngọc Dương gập sách lại, lầm bầm: “Đáng ghét!” +
Vừa nói xong, cậu đã thấy Tần Mặc cúi đầu xuống nhìn mình: “Đừng mặc quần áo quyến rũ như vậy, trong phòng này toàn biến thái thôi.” Dừng một lúc, y lại nói tiếp: “Cả mấy bộ ngủ mèo con của em nữa, dạo này tên Lâm Duyệt kia áp lực đến sắp bùng nổ rồi, tên biến thái ra vẻ đạo mạo đó, chậc!” +
Ngọc Dương cúi đầu xuống nhìn quần áo mình, cạn lời. Tự mình biến thái lại đổ cho cậu ăn mặc sexy, chẳng lẽ cậu phải mặc áo đồng phục đi ngủ mới vừa ý bọn họ? Cậu tức tối cầm một con gấu bông ném mạnh lên giường trên, ý đồ đập bẹp tên ấy, nhưng chỉ đổi lại là một tiếng cười nhạo, con gấu bông cũng bị y lấy đi mất. +
….. +
Sáng hôm sau, Ngọc Dương đứng trước gương sửa sang lại quần áo trên người. Hôm nay là tiết chuyên ngành đầu tiên của cậu ở trường mới, hai năm tới cuộc sống đại học của cậu có tốt đẹp không đều phụ thuộc vào nó cả. +
“Những người học nghệ thuật bọn em đều ăn mặc như thế à?” Trình Hạo cầm cặp kính không độ của cậu trên tay, lật đi lật lại xem xét. +
“Anh không hiểu gì cả, giảng viên luôn thích học sinh trông có vẻ ngoan ngoãn.” Ngọc Dương cầm lại kính, đeo lên mặt. Trình Hạo nhìn người bên cạnh, cậu nhóc nói đúng thật. Cặp kính dường như đã giấu đi hết nét quyến rũ của đôi mắt ấy, giờ trông cậu ngoan ngoãn chẳng khác gì một học sinh cấp ba chăm học, khác hẳn ngày thường. Chỉ là nốt ruồi lệ kia như ẩn như không đằng sau lớp kính, làm hắn ngứa ngáy muốn dùng tay chọc một cái. +
Ngọc Dương mặc kệ tên này đang nghĩ gì trong đầu, từ ngày cảm nhận được con ếch trong quần hắn, cậu cũng nhận ra hắn cũng chẳng ngây ngô như vẻ ngoài. Cậu cầm lấy túi đựng đàn của mình rồi ra nhanh chóng ra ngoài. +
Đại học Minh Hải không hổ là một trong những ngôi trường hàng đầu trong nước, đoạn đường từ khu ký túc xá đến khoa âm nhạc dài cả cây số. Vừa xách đàn vừa thở dốc, Ngọc Dương bỗng thấy hối hận vì đã từ chối lời đề nghị đưa đón của Trình Hạo và Tần Mặc. Nếu biết mệt thế này, dù có bị những ánh mắt ghen tị của người khác đâm thành cái sàng thì cậu cũng phải ngồi xe mà đi, hơn nữa mỗi ngày đổi một loại xe cho đỡ tức! +
“Keng keng!” Tiếng chuông xe đạp vang lên từ đằng sau, Ngọc Dương vội đứng gọn vào một góc để nhường đường cho xe chạy. Một bóng người mập mạp lướt qua cậu như một cơn gió, vạt áo của hắn bay phấp phới theo từng chuyển động nhịp nhàng. Cũng nể cậu ta có dáng người như vậy mà vẫn đạp xe nhanh như thế, Ngọc Dương nhìn theo đầy hâm mộ. Chỉ tiếc là từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng đi xe đạp, không biết có khó không. Bỗng thấy người phía trước dừng xe lại, chống hai chân xuống đất, rồi từ từ đẩy chân để chiếc xe lùi về phía sau. +
“Chào người đẹp ~” Cậu chàng nói bằng một giọng tự cho là quyến rũ, còn nháy mắt một cái “Có muốn đi xe với anh không? Chỉ cần gọi anh trai một tiếng là được.” +
“Cảm ơn, không cần.” Ngọc Dương đáp. Anh trai cái đầu nhà mi ý, thử cởi quần ra xem ai lớn hơn! +
“Tôi đùa đấy, lên đi đừng ngại, cậu cũng học khoa âm nhạc đúng không? Cậu mà đi bộ sẽ bị chậm tiết mất, thầy Tô nghiêm lắm.” +
Ngọc Dương nhìn cây đàn trên tay, đúng là cậu đang cân nhắc đến việc mặt dày gọi điện cho Trình Hạo nhờ hắn chở đi, dù chắc chắn sẽ bị cười nhạo một phen nhưng ít ra cái chân vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng giờ có phương án khác thì cũng đáng để cân nhắc, miệng cậu chàng này thiếu đánh nhưng gương mặt bụ bẫm kia lại không có vẻ đáng khinh nào, điểm ấy cậu vẫn nhìn ra. +
“Tôi mang theo đàn, cậu có chở được không?” Ngọc Dương hỏi. +
“Yên tâm, anh đây có sức mạnh trời sinh!”. Tên đó giơ một cánh tay lên như muốn cho cậu xem cơ bắp của mình, chỉ tiếc cánh tay đó ngoài mỡ ra thì cũng chỉ có mỡ. +
Không còn lựa chọn nào khác, Ngọc Dương đành ngồi lên yên sau xe đạp, thầm cầu mong cậu bạn này không bỏ rơi cậu giữa đường. Nếu đến nơi lành lặn, cậu hứa sẽ mời cậu ta đồ ăn sáng trong một tháng để cảm ơn. +
“Tôi tên là Ôn Cảnh, còn cậu?” Cậu ta tập trung sức lực lên hai chân, vừa đạp xe vừa hỏi. +
“Ngọc Dương. Tôi mới chuyển đến từ năm học này.” Cậu giải thích cho việc đi bộ của mình, không muốn bị người ta coi là tên ngốc khi dám thách thức sự giàu có của đại học Minh Hải. +
“Thảo nào, tôi đang nghĩ làm gì có mỹ nhân nào qua được cặp mắt tinh tường của tôi.” Ôn Cảnh cười ha ha. Có lẽ hắn đúng là khỏe hơn người thường thật, vừa chở thêm người, vừa mang theo đồ đạc mà tốc độ của chiếc xe đạp vẫn khá nhanh, chắc chắn có thể đến trước khi bắt đầu tiết học. +
Đột nhiên, Ôn Cảnh phanh gấp lại, cả người Ngọc Dương theo quán tính cúi về phía trước, va vào lưng hắn. +
“Ui da, cậu định làm vậy để bắt tôi ôm cậu hả?” Ngọc Dương xoa xoa cái trán bị đập đau. +
“Không phải, cậu nhìn phía trước đi!” Giọng cậu chàng gấp gáp, đầy hóng hớt, tay chỉ về phía góc khuất giữa hai toà giảng đường. +
Ngọc Dương nhìn theo, thấy một nhóm người đang giằng co cách đó không xa. Một người mặc đồng phục khoa âm nhạc bị ba bốn người trông có vẻ không dễ chọc đẩy ngã xuống đất, chân dẫm lên chiếc đàn bầu rơi bên cạnh, di mạnh đến khi nó bị vỡ ra nát vụn. Một cô gái khác đứng ngay cạnh đó, khoanh tay, hất cằm, vẻ mặt kiêu căng nói điều gì, chắc là chủ mưu của trận bắt nạt này. +
Ngọc Dương nhìn chăm chú vào cây đàn hỏng dưới đất, nhíu mày lại. Là một người yêu âm nhạc, cậu không thể chịu được việc nhạc cụ bị đối xử như vậy, cô gái kia cũng là người khoa âm nhạc thì càng phải hiểu sự quan trọng của nhạc cụ hơn bất kỳ ai. +
“Đáng ghét, dám bắt nạt học đường ngay trước mặt Ôn gia ta ư? Hãy xem nắm đấm của ta đây!!!” Ôn Cảnh xắn tay áo, định xông vào ngăn cản. +
“Khoan đã!” Ngọc Dương cản lại, lấy điện thoại từ túi áo ra “bọn họ đông người cậu không đánh nổi đâu. Hơn nữa sắp vào học rồi.” +
“Chẳng lẽ để yên như vậy?” Ôn Cảnh khó chịu, thấy cậu bấm điện thoại liền sáng mắt lên: “Chẳng lẽ cậu định gọi cảnh sát ư? Nhưng liệu có kịp không? À tôi thấy trong phim người ta hay bật ghi âm tiếng xe cảnh sát, mình cũng làm vậy đi!” +
Ngọc Dương ngẩng đầu lên nhìn tên ngốc trước mặt, vẻ mặt khinh bỉ: “Đang trong khuôn viên trường học mà có xe cảnh sát, cậu coi đám đấy là đồ ngốc à.” +
“Vậy phải làm thế nào?” Ôn Cảnh gãi đầu, mái tóc cậu ta sắp bị làm cho rối như tổ quạ. +
“Đi thôi, đến chỗ đám đông phía trước đã.” Ngọc Dương vỗ vào lưng Ôn Cảnh, giọng đắc ý “Đừng quên trước mặt là khoa âm nhạc, nơi sôi động hơn bất kỳ chỗ nào trong trường.” +
Ôn Cảnh cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo, cậu bạn mới này của hắn ta trông có vẻ thông minh, chắc đã nghĩ ra biện pháp. +
Khi thấy khoảng cách đã đủ, Ngọc Dương hít sâu một hơi rồi hét lớn: “A!!!! Nhóm XXX kìa!!! Đẹp trai quá!!!” +
“Đâu đâu!!!” +
“Trời ạ, đàn anh YYY đã rất lâu không đến trường rồi, chẳng lẽ anh ấy đến để làm thủ tục tốt nghiệp!!!” +
“Tôi xỉu đây, hôm nay là ngày may mắn gì vậy?!” +
Đám đông lập tức trở nên nháo nhào, bỏ hết việc trong tay, tản ra bốn phía tìm kiếm. +
Ôn Cảnh như nhận ra điều gì đó, hắn cũng dùng hết sức bình sinh hét lớn, tay chỉ thẳng về phía góc khuất kia: “Anh ấy chạy về hướng kia! Nhanh đuổi theo không mất dấu mất!!!!” +
Ầm ầm ầm, đám fan hâm mộ như một quân đoàn hiếu chiến quét qua mọi thứ, đánh bay mọi vật cản trên con đường theo đuổi idol của họ. Và đương nhiên trận bắt nạt kia cũng buộc phải dừng lại. Người vừa nãy bị đẩy ngã cũng nhanh nhẹn nhặt lại những mảnh vỡ của cây đàn rồi chạy mất. Đám côn đồ kia khó chịu định chạy theo nhưng bị đám đông cắt ngang, chật vật mãi mới thoát ra được. +
Hết chương 6 +
Lời tác giả: có lẽ nhiều người thấy tình cảm của công thụ diễn ra quá nhanh, nhưng mà cả 4 người họ đều là những người rất nổi bật, thu hút lẫn nhau cũng là điều dễ hiểu. Ngay cả Ngọc Dương dù không còn thân phận thiếu gia nhưng cậu tự tin, kiêu hãnh, và đủ giỏi để xứng đáng với sự kiêu ngạo đó của mình, càng khỏi nói 3 người kia. +
Tác giả là người tin vào duyên phận, nếu đã định sẵn là sẽ ở bên nhau vậy thì dù có làm gì, ở đâu đi chăng nữa họ cũng sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Hơn nữa như trong văn án sẽ thấy sau này có rất nhiều nhân tố xuất hiện để gây sóng gió với thế giới của họ, nếu còn đau đầu về tình cảm nữa chắc nhân vật chính của chúng ta mệt chết mất. +
Nên, hãy cùng thư giãn, thả lỏng đầu óc để đọc một câu chuyện nhẹ nhàng, có chút tà dăm, chút không thực tế này nhé 😉 +
À chương tới hơi dăm một chút nên mở bằng sò nha mn, mình sợ bị đánh gậy lém +



thật sự là đúng gu quá sốp ơii😭