Skip to main content

Chương 5: Người không nên tồn tại

dathaiPiter

Chương 5: Người không nên tồn tại

Bắt tay vào làm mới biết, để có thể trở nên lung linh, nổi bật trong một lễ hội cosplay thực sự cần đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc, từ thuê trang phục, làm phụ kiện, wig, makeup, việc nào cũng tốn công. Đương nhiên nếu như chỉ cos chơi chơi thì cũng không cần để tâm đến vậy, nhưng đám người Liễu Như Yên lại vô cùng nghiêm túc với chuyện này, điều đó làm cho Ngọc Dương cũng căng thẳng. Hơn nữa, bọn họ có khả năng làm đến mức tốt nhất thì tại sao lại phải chấp nhận tạm bợ? Cũng nhờ nhóm này đều khá là có điều kiện, đặc biệt là đại thiếu gia Tần Mặc. Chỉ riêng trang phục của y và cậu đã được đặt may riêng bởi một hãng thời trang nổi tiếng chuyên làm đồ cosplay, cộng thêm đồ phụ kiện trâm cài, vòng cổ, trang sức, vũ khí đều được làm bằng đá quý thật, làm cho giá trị của cả bộ đã lên đến một con số không thể tưởng tượng nổi. +

….. +

Lại một lần về phòng trong trạng thái kiệt sức, Ngọc Dương nằm vật ra giường, mặt úp vào con gấu bông mềm mại hít lấy hít để mùi nước giặt bạc hà của nó để lấy lại tinh thần. Hôm nay không có Tần Mặc đi cùng, cậu bị đám người Vũ Vân Nguyệt lôi ra test tạo hình, chụp ảnh suốt mấy tiếng, mệt hơn cả tập đàn. +

Trình Hạo ngồi trên giường xem phát lại của một trận bóng ngoại hạng, thấy cậu như vậy thì bật cười: “Dạo này em với Tần Mặc làm gì mà bận rộn vậy, sắp ngang Lâm Duyệt đến nơi rồi.” +

“Haizzz… cuối tháng này anh sẽ biết.” Cậu thở dài, giọng bị gấu bông chặn lại nên trầm trầm, không sức sống. +

“Khoa các em vẫn chưa có tiết học chuyên ngành đúng không? Đừng để mệt quá, nghe nói các giảng viên ngành nhạc cũng nghiêm lắm, vừa bắt sinh viên giỏi chuyên môn, vừa bắt giỏi cả văn hóa lịch sử.” +

“A!!!” Ngọc Dương kêu lên một tiếng hốt hoảng, cậu quên khuấy mất chuyện này. Ngày mai là hệ âm nhạc của cậu bắt đầu tiết học chuyên ngành đầu tiên, lớp trưởng đã phổ biến trong nhóm chat là giảng viên sẽ kiểm tra về lịch sử âm nhạc cận đại 100 năm qua, cậu cũng đã từng học rồi nhưng thực sự có quá nhiều chi tiết nên nhất thời không thể nhớ hết được. +

“Em đến thư viện!” Cậu bật dậy, vuốt tóc vài cái cho đỡ rối rồi chạy vội ra ngoài. Trình Hạo nhìn theo bóng lưng vội vã đó, lắc đầu rồi xem tiếp trận bóng. +

Ngọc Dương ngồi đọc sách trong thư viện, một quyển sách dày được mở ra trước mặt, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng giữ lấy trang giấy như đang nâng niu một món đồ quý giá. Ánh nắng rơi xuống bờ vai gầy, len vào từng sợi tóc mềm mại màu đen, phủ lên người cậu một tầng sáng mỏng như sương, mờ ảo. Hàng mi dài của cậu khẽ rủ xuống, che đi đôi mắt trong veo đang chăm chú đọc từng dòng chữ, để lại chiếc bóng nhạt rung động trên gò má trắng ngần. Cậu đẹp đến mức không giống người thật, giống như một bức tranh được treo giữa thư viện rộng lớn, hoặc một thiếu niên bước ra từ những câu chuyện thanh xuân mà ai cũng từng đọc qua nhưng chưa từng gặp ngoài đời. +

Thỉnh thoảng có người đi vội vàng đi ngang qua, thấy vậy thì bước chân vô thức chậm lại như sợ phá vỡ khung cảnh yên bình trước mắt. +

Nhưng có một người lại không nghĩ như vậy, cô nắm chặt tay, cắn răng quyết tâm đi đến, ngồi xuống đối diện. Thấy có người, Ngọc Dương ngẩng đầu lên, khó hiểu: “Chị Thanh Thanh? Trùng hợp quá.” +

Hứa Thanh Thanh vén tóc ra sau tai, nhẹ nhàng cười với cậu: “Trùng hợp ghê, em cũng đến thư viện làm bài tập à? Dạo này bận việc ở hội học sinh quá chị thiếu bài mấy môn rồi, nếu không nộp thì sẽ bị giảng viên mắng mất.” +

Ngọc Dương nhíu mày cười thầm, làm bài tập mà lại chỉ cầm một quyển sổ mỏng dính như thế kia, nói dối mà cũng không chịu đầu tư đạo cụ để diễn gì cả, làm khó cậu giả vờ không nhận ra quá. +

“Vậy sao? Vậy em không phiền chị nữa, em cũng học xong rồi, chị cần thì cứ ngồi đây đi.” Hừ, nghĩ cậu sẽ phối hợp với màn kịch của cô sao? Xin lỗi cậu không rảnh, cậu còn phải về ký túc xá với Trình Hạo, hồi nãy hắn mới nhắn tin hẹn cậu đi ăn móng giò hầm ở quán mới mở gần đây. +

Vẻ mặt Hứa Thanh Thanh khựng lại, động tác bối rối thấy rõ, hẳn là không nghĩ đến cậu sẽ đứng dậy đi ngay. Bình thường gặp một cô gái xinh đẹp như cô đến nói chuyện thì ít nhất cũng phải nói mấy câu chứ? Cậu ta không biết thương hương tiếc ngọc gì cả!!!! +

“Chờ đã! Chị có chuyện muốn nói với em!” Cô gọi cậu lại, giọng vội vã “Có liên quan đến Lâm Duyệt, Trình Hạo và Tần Mặc.” +

Ngọc Dương khẽ nhếch miệng, đến rồi. +

Cậu quay người ngồi xuống vị trí cũ, yên lặng chờ xem cô ta định nói gì. +

“Ờm….” Hứa Thanh Thanh mân mê mép sách, chần chờ: “Gần đây Lâm Duyệt bận chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc quá, không biết về phòng cậu ấy có được nghỉ ngơi đầy đủ không? Chị thấy cậu ấy gầy đi thì phải.” +

“Cũng ổn, em thấy anh ý lúc nào cũng vậy.” Ngọc Dương trả lời. Cũng khá là khó để nhận ra nét mệt mỏi trên gương mặt không cảm xúc đấy, chỉ là gần đây cậu cứ thấy anh ấy nhìn mình với ánh mắt kỳ kỳ, cứ như sắp nhảy bổ vào xoa một lượt khắp cơ thể cậu, nhất là khi cậu mặc bộ đồ ngủ mèo con lông xù thường ngày, có lẽ giá trị chịu đựng của anh sắp đầy rồi. +

“Vậy….Trình Hạo thì sao? Sắp tới có một trận đua xe thể thao ở phía tây thành phố, không biết cậu ấy chuẩn bị đến đâu rồi, nghe nói đối thủ toàn là người chuyên nghiệp.” Hứa Thanh Thanh hỏi tiếp. +

“Cũng ổn, em thấy anh ý lúc nào cũng cười ngốc nghếch như vậy, chắc không có vấn đề gì lớn.” Cậu cũng từng được nhìn thấy dàn siêu xe thể thao của Trình Hạo trong một buổi chiều nào đó, lúc ấy cậu mới biết hắn vừa biết chơi xe lại vừa biết sửa chữa. Những chiếc xe của hắn từ xe thể thao loại nhẹ Porsche, BMW, Lamborghini đến những mẫu xe đua F1 như Ferrari, Aston Martin, McLaren,… đều do chính tay hắn độ lại và sửa chữa. Đúng là giấc mơ của mọi tên đàn ông trên thế giới mà. Lần đó nhìn hắn cặm cụi chui xuống gầm xe của một chiếc Martin, người dính đầy dầu nhớt mà vẫn không chê bẩn, ánh mắt sáng ngời kể lại chuyện hắn đã dùng chiếc xe yêu dấu này đánh bại đối thủ thế nào, cậu đã suýt xông đến hôn hắn một cái cho đỡ thèm. Khụ! Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi, hai người vẫn chưa tiến xa đến thế. +

“Em….” Thấy hai câu trả lời không khác gì nhau, Hứa Thanh Thanh vẫn cắn răng hỏi tiếp: “Vậy Tần Mặc thì sao? Dạo trước cậu ý có mở lời mời chị làm mẫu vẽ, nhưng chị đang bận việc của hội nên đành từ chối, không biết giờ đã tìm được người khác chưa.” +

Há, lại còn chuyện này nữa cơ à, Tần Mặc anh giỏi lắm, coi tôi là người thay thế hay gì, tối nay anh không về nói rõ thì chết chắc! Ngọc Dương nghĩ vậy nhưng vẫn trả lời: “Cái này thì em không biết, chắc là chưa đâu, em không thấy anh ý vẽ vời gì cả.” +

Thấy câu trả lời khác biệt, Hứa Thanh Thanh đắc ý cười thầm, ánh mắt cũng đầy vẻ hài lòng thắng cuộc: “Vậy à….vậy em nghĩ chị có nên nhận lời không nhỉ? Để cậu ý chờ vậy cũng không tốt, nhưng Lâm Duyệt cũng đang cần chị….” +

“Này chị gái!” Ngọc Dương ngắt lời, cậu dần mất kiên nhẫn với những lời nói vô nghĩa của cô “Nếu chị chỉ đến để khoe khoang mình thân thiết như thế nào với họ, thì em nghĩ chị đã tìm nhầm người rồi. Theo em biết thì họ cũng không quan tâm chị đến vậy, nếu có khoe thì cũng phải là em, ngày nào em cũng cùng ăn cùng ngủ với ba người đó.” Đương nhiên cùng ngủ thì hơi quá, nhưng cũng làm gì có ai đi xác nhận lại chuyện này với cô ả đâu “Không còn chuyện gì nữa thì em xin phép đi trước, anh Hạo đang chờ em về ăn cùng!” Cậu đứng dậy, lần thứ hai định rời đi. +

“Khoan đã! Disney land ở Ý rất đẹp đúng không?” Hứa Thanh Thanh vội vàng đứng dậy, cố gắng nói thầm vào tai cậu câu cuối. +

Ngọc Dương không nói gì mà bỏ đi luôn. Cậu không hiểu ý cô ta khi nói câu đó là gì, ai chẳng biết ở Ý không có Disney land, Pháp là quốc gia châu Âu duy nhất có khu vui chơi đấy. Cô ả định thăm dò điều gì? Chuyện đó có liên quan gì đến việc cô ta cứ tỏ ra thân thiết với ba người kia như vậy không? +

Hứa Thanh Thanh ngồi xuống ghế, cô liên tục cắn móng tay, ánh mắt hoang mang, giọng lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa: “Không đúng….sao lại như vậy…. Không có ai tên là Ngọc Dương….mình mới là nữ chính cơ mà? Chẳng lẽ cậu ta cũng xuyên sách?” +

…… +

Hứa Thanh Thanh trước đó không tên là Hứa Thanh Thanh, cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường ở thành phố C, đã 35 tuổi nhưng vẫn độc thân không có bạn trai. +

Mỗi ngày sau khi tan làm, sở thích duy nhất của cô là chìm đắm trong những cuốn tiểu thuyết NP ngọt ngào, nơi nhân vật nữ chính luôn được vây quanh, chiều chuộng bởi các nam thần tài giỏi, đẹp trai, nhà giàu. Trong một lần đang đọc lại cuốn tiểu thuyết yêu thích lần thứ 3, cô bất cẩn làm đổ nước lên máy tính, sau khi tỉnh lại thì nhận ra mình đã xuyên vào nhân vật nữ chính trong sách. Vui sướng chưa được bao lâu, cô nhận ra cuốn tiểu thuyết mới vừa bắt đầu, các nam chính vẫn chưa yêu cô, thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Với ưu thế biết trước nội dung trong sách, cô đã được vào làm thư ký hội học sinh, quen biết với cả ba người. Nhưng mọi chuyện lại có chiều hướng thay đổi từ khi xuất hiện một người tên Ngọc Dương. Ba người họ có vẻ quan tâm cậu ta hơn hẳn bạn bè bình thường, đến mức mà ngay cả chính cô cũng thấy không thể tin được. Càng đáng sợ hơn là trong tiểu thuyết không hề có sự xuất hiện của cậu, căn phòng ký túc xá 307 vẫn luôn chỉ có 3 người, không có người thứ 4. Vậy thì Ngọc Dương ở đâu ra? +

Cô cũng từng nghi ngờ cậu ta là người xuyên sách giống mình, cuộc gặp hôm nay chính là để xác nhận lại điều đó. Nhưng có vẻ Ngọc Dương không muốn để lộ chuyện này, cậu không có phản ứng gì với câu nói cuối cùng của cô. +

Hứa Thanh Thanh gập sách lại, đứng dậy đi về khu ký túc của mình, trong đầu nhanh chóng tính toán chuyện cần làm để xác nhận lại lần nữa. Cô không thể bị động như vậy, cuốn tiểu thuyết đã bắt đầu đi chệch hướng rồi. +

Hết chương 5 +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.