Skip to main content

Chương 7: Nhập mộng cứu rỗi

dathaiPiter

Bước vào thế giới này, Mộng Vũ giống như một vị khách ghé thăm giấc mộng của Trí Viễn. Lấy góc nhìn của một vị thần đứng trên cao, cậu có thể nhìn thấu hết thảy, nhưng quy luật của ảo cảnh cấp A lại như một bức tường kiên cố, cố tình gạt bỏ sự can thiệp của người ngoài. +

Xung quanh cậu, vô số ô cửa kính ký ức trôi dạt giữa dòng chảy hư vô. Chúng va chạm, vỡ vụn, rồi lại nhanh chóng tụ hội thành những mảng ký ức mới, tạo nên một vòng lặp vô tận vây hãm và dày xéo chủ nhân nơi đây. +

“Đau quá… Mẹ ơi… Mẹ ơi…” +

Chợt, một tiếng khóc trẻ thơ run rẩy, tràn ngập sự sợ hãi và bất lực vang lên từ phía cuối dòng chảy. Mộng Vũ đảo mắt tìm kiếm, lập tức khóa chặt mục tiêu vào một ô ký ức tối tăm nhất. +

Bình thường, một trị liệu sư cấp E+ không bao giờ có thể phá vỡ rào cản của ma vật cấp A. Thế nhưng lúc này, sâu trong đồng tử của Mộng Vũ, ánh tím huyền mị chợt lóe lên. Bản năng của một Mộng Ma – kẻ thống trị tối cao của những giấc mơ đã thức tỉnh. Chỉ bằng một ý niệm, cậu đã dễ dàng xé rách vách ngăn không gian, hiên ngang bước vào trong ô ký ức kia. +

Hiện ra trước mắt cậu là hình hài một đứa trẻ bảy tuổi đang quỳ gối trên nền cỏ gai châm chích, hai tay giơ cao quá đầu chịu phạt. +

Đó là Phạm Trí Viễn lúc nhỏ. +

Điều làm Mộng Vũ không ngờ tới là kẻ đang hành hạ hắn không phải gia chủ hay phu nhân Phạm gia, mà lại là đám người hầu với gương mặt hung ác, dữ tợn. Chúng sưng sỉa mặt mày, vung những cái roi da dày cộm quất mạnh vào đôi cánh tay gầy gò của đứa nhỏ, miệng liên tục phun ra những lời lẽ cay nghiệt: +

“Cậu chủ, đây là hình phạt cho việc ngài để thua trong buổi đấu luyện!” +

Chát! +

“Phu nhân vì cứu ngài mới qua đời, ngài phải cố gắng hơn nữa mới xứng đáng với sự hy sinh của người chứ!” +

Chát! +

“Phu nhân hy sinh để đổi lấy một người thừa kế cho Phạm gia, chứ không phải một kẻ phế vật thua cuộc!” +

Chát! +

Mộng Vũ lơ lửng trên không trung, chứng kiến từng trận đòn roi và nghe rõ từng câu chữ độc địa kia, lồng ngực cậu nghẹn thắt lại. Những cái quất roi này đâu chỉ để lại vết thương da thịt, rõ ràng là chúng đang muốn đánh sập toàn bộ lòng tự trọng và tâm lý của một đứa trẻ! +

Không ngoài dự đoán, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo biến dạng theo cảm xúc phẫn nộ của vật chủ. Khung cảnh rạn nứt, đám người hầu ác độc kia cũng hóa thành những cái bóng mờ căm. Duy chỉ có Trí Viễn bảy tuổi vẫn vẹn nguyên quỳ ở đó, đầu cúi gằm, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật. +

Bất chợt, đứa nhỏ đứng phắt dậy. Một luồng linh năng bộc phát hất văng đám chó phản chủ xung quanh, rồi hắn chẳng nói chẳng rằng, quay đầu cắm đầu chạy biệt tăm. +

Khoảnh khắc ấy, thế giới phía sau mỗi bước chân của hắn đều ầm ầm sụp đổ. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một khoảng không đen kịt vô ngần, nuốt chửng bóng lưng nhỏ bé đang cô độc chạy mãi vào chốn hư vô. Hắn chạy cho đến khi kiệt sức, tốc độ chậm dần rồi dừng hẳn lại. Hắn không khóc nữa, chỉ tần ngần đứng giữa bóng tối, lẻ loi đến đáng thương. +

Tinh linh khẽ đáp xuống vai Mộng Vũ, thì thầm: “Năm Trí Viễn lên bảy, hắn và mẹ bị gia tộc thù địch bắt cóc. Sau đó hắn được Phạm gia cứu về, còn phu nhân thì… không may mắn như vậy.” +

“Cha của hắn, Phạm Thế Hiển – gia chủ đương nhiệm, vì chuyện này mà âm thầm oán hận chính đứa con ruột của mình. Đám người hầu dám cả gan đối xử với cậu chủ như thế, chung quy cũng là nhìn sắc mặt của gia chủ mà làm càn thôi.” +

Mộng Vũ lẳng lặng lắng nghe, ánh mắt dừng trên đứa nhỏ đang co rúm trong góc tối, lòng dâng lên một niềm xót xa khó tả. Có một tuổi thơ méo mó như vậy, nếu là người thường thì sớm đã nảy sinh tâm lý vặn vẹo, phản xã hội. Ấy thế mà hôm đó ở học viện, cái tên cao ngạo khó ưa này vẫn chịu vươn tay ra đỡ lấy cậu khi cậu suýt ngã… Tính ra tên này cũng không đáng ghét đến vậy… nhỉ? +

Cậu thở dài một tiếng, nhẹ nhàng hạ chân xuống, từng bước tiến về phía đứa nhỏ. +

Phạm Trí Viễn bảy tuổi bỗng cảm thấy cơ thể lạnh ngắt của mình được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp và dịu dàng. Có một loại người, nếu không ai dỗ dành thì họ có thể kiên cường đến đáng sợ, nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ đầy quan tâm, bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu sẽ lập tức vỡ òa như nước lũ. +

Đứa nhỏ run rẩy, những giọt nước mắt mặn chát bắt đầu rơi lã chã. +

“Mẹ ơi… Có phải mẹ về đón con đi cùng không?” Giọng nói ngây ngô, tràn ngập sự khát khao của hắn khiến người nghe phải nhói lòng. +

Mộng Vũ vốn không giỏi dỗ con nít, cậu chỉ biết dùng sự chân thành thuần túy nhất của mình để bù đắp. Cậu nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt bầu bĩnh của Trí Viễn, ngón tay thon dài dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi không dứt, mềm giọng nói: “Không phải. Mẹ em nhờ anh đến chuyển lời cho em.” +

Nhóc con chớp chớp hàng mi còn đẫm nước, nghẹn ngào: “Thật… thật ạ?” +

Mộng Vũ gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ nghiêm túc chưa từng có: “Thật. Trí Viễn, em nghe cho rõ đây. Em không có lỗi, em cũng là nạn nhân mà thôi. Mẹ em chưa từng trách em, ngược lại, bà ấy mong em có thể sống thật mạnh mẽ. Vì chỉ có như thế, em mới đủ sức bảo vệ những người mà em trân quý.” +

Đã mười một năm trôi qua, đây là lần đầu tiên có một người kiên định nói với hắn rằng hắn không có lỗi, hắn cũng là nạn nhân. +

Trí Viễn cảm thấy trái tim mình thắt lại, rồi một luồng xúc cảm xa lạ, ấm áp chầm chậm lấp đầy khoảng trống hoác trong lồng ngực. Thực chất, giờ phút này ý thức của Trí Viễn năm mười mười tám tuổi đã hoàn toàn thức tỉnh. Hắn biết rõ người trước mặt là ai, nhưng vì chút ích kỷ không muốn người ấy rời khỏi nơi này quá vội, bèn tiếp tục mượn lớp vỏ bọc bảy tuổi, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, giả vờ ngây ngô hỏi: “Thật sao ạ?” +

Mộng Vũ hoàn toàn không mảy may nghi ngờ, cậu mỉm cười hiền từ, xoa đầu hắn: “Thật chứ. Đứa trẻ ngoan thì phải biết yêu thương chính mình, đừng tự dày vò bản thân nữa. Anh không thích ngoảnh đầu nhìn lại một quá khứ u buồn, nhưng nếu bắt anh phải một mình nhìn về tương lai thì cô đơn lắm. Em có muốn cùng anh hướng về phía trước không?” +

Giọng điệu dỗ dành trẻ con rành rành ra đó, vậy mà không hiểu sao, Trí Viễn phiên bản mười mười tám tuổi ẩn dưới lớp vỏ bọc lại cảm thấy vành tai mình nóng bừng lên. Hắn vội vã cúi đầu để giấu đi sự bối rối đang lan tràn. +

Thấy đứa nhỏ im lặng, Mộng Vũ lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn, kiên nhẫn hỏi lại: “Được không nào?” +

Lần này, đáp lại cậu là một tiếng “Được” nhỏ như muỗi kêu bật ra sâu trong cổ họng hắn. +

Mộng Vũ hài lòng, không tiếc lời khen ngợi: “Ngoan lắm!” +

Thế nhưng, ngay khi niềm vui dỗ dành được “bé ngoan” vừa dâng lên, trong cơ thể Mộng Vũ bỗng truyền đến một cảm giác xao động dữ dội. Từ một luồng nhiệt lượng vụn vặt ban đầu, nó nhanh chóng bùng nổ thành một cơn sóng năng lượng khổng lồ tựa như núi lửa phun trào, điên cuồng càn quét khắp các kinh mạch trong cơ thể cậu. +

[Tinh linh]: Chúc mừng chủ nhân mở khóa kỹ năng cao cấp: “Nhập mộng cứu rỗi”. +

Kích hoạt trạng thái: Huyết mạch Mộng Ma trung cấp! +

Hiệu ứng đặc biệt: Tăng gấp 10 lần tốc độ thanh lọc ma khí trong vòng 5 giờ! +

Giọng nói reo hò mừng rỡ của tinh linh vang lên bên tai, nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ để kéo lại ý thức đang dần mờ mịt của Mộng Vũ. Cậu cảm thấy vùng bụng dưới nóng rực, một cảm giác ngứa ngáy, tê dại kéo dài dọc theo sống lưng. Trên làn da trắng nõn nơi mạn sườn, những đường hoa văn ma mị màu tím sẫm bắt đầu ẩn hiện, uốn lượn như thực thể sống. +

Toàn thân cậu bủn rủn, đôi chân không còn một chút sức lực nào để đứng vững. Cơ thể Mộng Vũ run rẩy, mềm nhũn trượt xuống, vô thức ngã nhào vào vòng tay nhỏ nhưng vững vàng của Trí Viễn. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)