Skip to main content

Chương 7: Ngấm ngầm tranh đấu

dathaiPiter

Chương 7: Ngấm ngầm tranh đấu +

Thú sư nói ra lời này, thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. +

Hình như Bát hoàng tử hoảng loạn, nói xong lại bảo: “Nhầm rồi phải không, vết thương này cũng có thể là vừa mới va chạm mà có mà!” +

Dù sao cậu ta cũng là một đứa trẻ đang lớn, trong lúc nóng nảy đã nói năng lộn xộn. +

Chỉ thấy thú sư lật cánh chim lên, vết rách bên dưới trông có vẻ kín đáo, nhưng thực chất đã nứt ra một đường lớn. Bay cưỡng ép trong tình trạng vết thương như vậy sẽ chỉ khiến vết thương thêm nghiêm trọng. +

Mọi người xung quanh đều hiểu rõ, dường như việc Bát hoàng tử bắt Tiểu Thanh bay lên mấy lần trước đó chính là nguồn cơn của vết thương này. +

Thái tử vừa định giải thích một hai câu, nhưng sự chú ý của Thái hậu đã dồn hết vào con chim cắt săn bị thương, không thèm liếc nhìn họ lấy một cái, chỉ nghe bà lạnh lùng hỏi thú sư: “Bất luận thế nào, ai gia cũng phải chữa khỏi cho nó.” +

Thú sư gật đầu: “Người không cần quá lo lắng, sau khi bôi thuốc, khoảng thời gian này đừng để nó dang cánh quá mức là được.” +

Ông ta định xử lý vết thương khẩn cấp trước, Thái tử đang muốn tiến lên xem xét, nào ngờ con chim cắt săn vừa nhận thấy có người lạ đến gần, cái đầu cứ thế rúc vào người Ưng Phù Thăng. +

Vu cô cô nói đỡ, đồng thời cũng trấn an Thái hậu: “Tiểu Thanh đúng là có linh tính, giống như là đã nhận ra ân nhân cứu mạng vậy.” +

Điều Thái hậu đắc ý nhất chính là linh tính của con chim cắt săn. +

Nghe vậy, quả nhiên sắc mặt bà dịu đi đôi chút. +

Con chim cắt săn áp sát Ưng Phù Thăng, ẩn hiện ý muốn gần gũi, thú sư thừa cơ giữ chặt nó, cuối cùng cũng có thể xử lý vết thương. +

Lời giải thích nãy giờ của Bát hoàng tử chẳng ai thèm để tâm: “Tổ mẫu……” +

Thái hậu xua xua tay, rõ ràng là không muốn nhắc lại chuyện này nữa. +

Bát hoàng tử vẫn đang vội vàng giải thích cho mình, Ưng Phù Thăng khẽ liếc mắt, chú ý đến Thái tử đang im lặng bên cạnh. +

Ưng Phù Thăng không lạ gì hành động lúc này của con chim béo kia. Trước đó bị Thái tử cưỡng ép tập bay, lại bị Bát hoàng tử sai khiến mấy lần, lúc đó Thái hậu cũng mặc nhiên tán thành, con chim cắt săn này tự nhiên sẽ hơi bài xích họ trong thời gian ngắn. +

Nghĩ đến việc con chim cắt săn bị dẫn dụ bay về phía mình lúc trước, coi như Bát hoàng tử đã gián tiếp giúp y một tay. Chỉ là với tính cách của Bát hoàng tử, đa phần hành vi này là có người dẫn dắt. Y khẽ nhếch môi, phớt lờ ánh mắt truyền đến từ bên cạnh, đúng lúc mở lời: “May mà chỉ là một phen hú vía, trách cháu nội không đến thỉnh an người sớm hơn, nếu không nói không chừng đã sớm phát hiện ra vấn đề rồi.” +

Nói xong, ánh mắt y lộ vẻ tự trách. +

Lúc này Thái hậu mới sực nhớ ra y vừa trải qua một trận bệnh nặng, kể từ khi Ưng Phù Thăng đến đây, đây là lần đầu tiên bà nhìn thẳng vào y, hỏi: “Thân thể đã khỏe hơn chút nào chưa?” +

Ưng Phù Thăng lễ phép đáp: “Làm phiền tổ mẫu bận tâm, cháu nội đã khỏe hơn nhiều rồi.” +

Hai bà cháu người hỏi kẻ đáp, Thái tử đột nhiên bị gạt sang một bên nhất thời hơi lúng túng. Khi nhìn Ưng Phù Thăng, hắn ta rũ mắt che giấu vẻ thâm trầm nơi đáy mắt. +

Đúng lúc này, hắn ta bỗng nhiên lên tiếng hỏi —— +

“Nghe nói Lục đệ hiếm khi ra khỏi Cung Vị Ương, sao lại am hiểu về chim cắt săn như vậy?” +

Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới hóa ra Tiểu Thanh là do Lục điện hạ khống chế. Nếu không phải Lục điện hạ, e là không dễ gì chế ngự được con chim săn mồi đang giãy giụa kia. +

Ngược lại Ưng Phù Thăng lộ vẻ nghi hoặc, ngập ngừng một lát rồi nói: “Chuyện này thì liên quan gì đến việc am hiểu hay không? Nó bay thấp, tư thế không đúng lắm nên rất dễ giữ chặt thôi.” +

Nghe câu trả lời ngây ngô của Ưng Phù Thăng, Thái hậu cười nói: “Ngươi không biết đâu, ngày thường nó vẫn bay như thế, cũng tại ngươi nhìn thấy lần đầu, nếu không họ đều chẳng phát hiện ra.” +

Ưng Phù Thăng nhìn nó, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, lẩm bẩm: “Là vậy sao ạ?” +

Tiếng cười của Thái hậu khiến bầu không khí xung quanh dịu lại. Người ở Cung Từ Ninh đều đã quen với tư thế bay kỳ lạ của Tiểu Thanh, biết Lục điện hạ lần đầu nhìn thấy nên mới vô tình phát hiện ra vết thương của nó. Bảo sao mấy ngày nay ông tổ này tính khí thất thường, hóa ra là bị thương mà không ai phát hiện. +

So với những con chim cắt săn thông thường, Tiểu Thanh nhỏ hơn rất nhiều, ngày thường lại được Thái hậu nuông chiều nên chẳng còn chút oai phong nào, khi đậu xuống trông chẳng khác gì một quả cầu béo. +

Thấy Tiểu Thanh bôi thuốc xong lại nhảy ra xa một chút, đôi mắt tròn xoe cứ nhìn chằm chằm vào Ưng Phù Thăng đang đứng cạnh Thái hậu. +

Ưng Phù Thăng bắt gặp ánh mắt không chút phòng bị của con chim béo nhỏ, bớt đi vài phần sắc sảo của loài cắt, thêm vào đó là sự chất phác đáng yêu. +

Khác hẳn với con của y trước kia, ngày trước mỗi khi bị thương trở về, con chim cắt nhìn y bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Thù địch, đe dọa, muốn giết chết y. +

Thái hậu thấy cảnh này thì cười nói: “Hình như Tiểu Thanh rất thích ngươi, nếu không có việc gì thì nhớ thường xuyên đến thăm nó.” +

Ưng Phù Thăng thu lại dòng suy nghĩ, cúi đầu khẽ nhếch môi nở nụ cười: “Vâng. Cháu nội nhất định sẽ thường xuyên đến ạ.” +

Bát hoàng tử thấy con chim cắt săn vốn thân thiết với mình giờ lại đang làm nũng trong tay người khác, vẻ không vui thoáng hiện qua đáy mắt. Cậu ta đang định tiến lên thì bị Thái tử bên cạnh kéo lại. +

Thái tử khẽ liếc nhìn một cái đã khiến Bát hoàng tử im lặng. +

Thái tử đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, nghe Thái hậu trò chuyện cùng Ưng Phù Thăng, đốt ngón tay giấu trong ống tay áo siết chặt thêm vài phần, sắc mặt không biết đã trầm xuống từ lúc nào. +

– +

Đến khi rời khỏi Cung Từ Ninh trở về Cung Khôn Ninh, Từ hoàng hậu đang xử lý công việc ở Đình Vọng Nguyệt, đợi hai người dùng bữa tối. Bát hoàng tử đi theo Từ hoàng hậu quanh năm, vừa về đến nơi đã lầm lì hờn dỗi, nửa ngày không nói câu nào. +

Thấy cậu ta về mà không nói năng gì, Từ hoàng hậu lập tức lên tiếng hỏi: “Làm sao vậy?” +

Thái tử nhớ lại nét mặt tươi cười của Thái hậu dành cho Ưng Phù Thăng trước khi đi, Thái hậu đều đối xử bình đẳng với các hoàng tử công chúa khác trong cung, việc để Ưng Phù Thăng ở lại Cung Từ Ninh vốn đã nằm ngoài dự liệu. Hắn ta nghĩ đến chuyện điềm gở ở Đình Vọng Nguyệt trước đó, vốn dĩ hắn ta đã sai người xử lý, cũng đã nghĩ xong cách làm Thái hậu vui lòng để giảm bớt tác động xấu từ chuyện điềm gở, không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Ưng Phù Thăng. +

Hắn ta chưa kịp nói gì thì Bát hoàng tử bên cạnh đã không giữ được miệng. Hôm nay cậu ta vốn đang làm tổ mẫu vui lòng, ai ngờ Ưng Phù Thăng vừa đến, mọi chuyện lại đổ lên đầu cậu ta, sau đó tâm trạng tổ mẫu cũng không tốt nữa: “Tất cả là tại tên Ưng Phù Thăng kia!” +

Từ hoàng hậu nhíu mày: “Sao vậy?” +

“Không có gì ạ, chỉ là hôm nay đến Cung Từ Ninh gặp Lục đệ, em ấy trông có vẻ đã khỏi bệnh nhiều rồi, còn đến thỉnh an tổ mẫu nữa.” +

Thái tử không ngăn cản lời của Bát hoàng tử, sau khi thấy ánh mắt dò hỏi của Từ hoàng hậu mới tiếp lời: “Em ấy trông khá ổn, rất biết cách làm tổ mẫu vui lòng.” +

Mấy ngày nay Từ hoàng hậu xử lý chuyện Đình Vọng Nguyệt mới biết lời nói của Ưng Phù Thăng lúc đó đã giải quyết được bao nhiêu rắc rối. Ninh phi làm việc thiếu thỏa đáng, nhưng quả thực đứa nhỏ này có lòng hiếu thảo: “Đang bệnh mà vẫn nhớ đến thỉnh an Thái hậu, là một đứa trẻ biết chừng mực.” +

Bát hoàng tử hậm hực nói: “Anh ta chỉ giỏi giả vờ thôi, cứ trưng ra cái bộ dạng đó. Con chim kia bị thương sao anh ta không nói sớm, cứ phải đợi đến lúc đó mới tìm tổ mẫu để tranh công.” +

Từ hoàng hậu hỏi: “Chuyện là thế nào?” +

Thái tử thấy vậy đành phải giải thích rõ sự việc hôm nay: “Tiểu Thanh bị thương nên tâm trạng tổ mẫu không tốt. Chỉ là đáng lẽ Lục đệ đã sớm phát hiện ra vấn đề của Tiểu Thanh nhưng không nói rõ, mãi đến khi thú sư tới mới chịu nói ra.” +

Từ hoàng hậu nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, nàng có chút ấn tượng với đứa trẻ đó, nhớ rõ những lời phản bác rành mạch của y khi Ninh phi gặp chuyện. Ngày thường nàng không có quá nhiều ấn tượng về vị hoàng tử này, Ưng Phù Thăng không mấy nổi bật, nàng cũng hiếm khi nghe thấy lời đồn đại gì về đứa trẻ này, chỉ nhớ mang máng là có tính cách lầm lì ít nói: “Nó vừa mới khỏi bệnh ra ngoài, các con đều không phát hiện ra chuyện bị thương, sao nó có thể biết trước được?” +

Bát hoàng tử cuống lên: “Anh ta biết!” +

Từ hoàng hậu chỉ liếc nhìn Bát hoàng tử một cái rồi nói: “Mẫu hậu đã dạy các con rồi, phàm việc gì cũng phải xem xét kỹ rồi mới làm, đừng có hành động bốc đồng.” +

Bàn tay Thái tử buông thõng dưới bàn siết chặt thêm vài phần: “Mẫu hậu nói phải ạ.” +

Bát hoàng tử nghe Từ hoàng hậu khen ngợi Ưng Phù Thăng, trong lòng tức tối vô cùng, chỉ lùa được vài miếng cơm. +

Từ hoàng hậu nhìn sang cung nữ bên cạnh, dường như cung nữ hiểu ý nên lập tức nhanh chóng lui xuống làm việc. +

Nàng nhìn sang Thái tử, giọng nói đột nhiên thay đổi: “Con không thích vị hoàng đệ này?” +

“Sao có thể chứ ạ?” Thái tử khựng lại. +

“Con là Thái tử Đông cung, những người khác sẽ không thể trở thành trở ngại của con.” +

Từ hoàng hậu nói: “Nếu không thích thì cứ nói thẳng với mẫu hậu.” +

“Thân thể Lục đệ không tốt, đương nhiên tổ mẫu sẽ quan tâm.” Thái tử thu lại vẻ thâm trầm trong mắt, lấy lại vẻ ôn hòa thường ngày. Hắn ta gắp thêm vài món cho Từ hoàng hậu, giả vờ vô tình hỏi: “Mẫu hậu, đã chuẩn bị xong quà mừng thọ cho tổ mẫu chưa ạ?” +

“Không cần con phải lo lắng, mấy ngày này chăm chỉ ôn tập bài vở, đừng để phụ hoàng con về thấy con sa sút.” +

Khi nói với Thái tử giọng Từ hoàng hậu dịu dàng hơn đôi chút, dường như nàng có liếc nhìn hắn ta một cái, khẽ bảo: “Dùng bữa trước đi.” +

Dùng bữa xong, khi Thái tử rời khỏi Cung Khôn Ninh thì trời đã muộn, một người hầu chạy ra từ trong cung, mang theo vài bộ y phục cùng lời dặn dò của Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương thấy điện hạ mặc phong phanh, đặc biệt sai người mang y phục tới, dặn người phải chú ý giữ gìn sức khỏe.” +

Thái tử thấy vậy thì nhìn về phía Cung Khôn Ninh, người hầu nói: “Hoàng hậu nương nương rất quan tâm đến người.” +

Là quan tâm…… Mẫu hậu của hắn ta rất ít khi hỏi han chuyện trong cung, duy chỉ có chuyện của hắn ta là nàng rất để tâm, bình thường dù là bệnh nhẹ hay chuyện nhỏ nhặt đều sai người sắp xếp chu đáo. Thái tử khoác áo lên, khẽ nắm chặt vạt áo, đợi người của Hoàng hậu đi xa, hắn ta mới hỏi người hầu trong cung: “Mẫu hậu chuẩn bị quà mừng là gì?” +

Người hầu thân cận của Thái tử trả lời: “Bẩm điện hạ, vẫn là những thứ như mọi khi, nương nương đặc biệt sai người ra dân gian tìm về mấy bức thư họa.” +

“Năm nào mẫu hậu chuẩn bị quà mừng thọ cũng thật đơn giản.” Thái tử che giấu vẻ u ám thoáng qua trong mắt. +

Từ hoàng hậu tính tình thanh cao lạnh lùng, chưa bao giờ chủ động lấy lòng bệ hạ, đây là điều mà cả cung đều biết. +

Nhưng nàng không thể nghĩ cho hắn ta nhiều hơn ư, phụ hoàng vừa đại thắng trở về, làm sao thư họa có thể đem ra khoe khoang được? +

Thái tử quay người định nói gì đó nhưng bước chân bỗng khựng lại, những năm trước không phải hắn ta chưa từng nói qua, nhưng lần nào mẫu hậu cũng bảo ‘Phụ hoàng con không thích xa hoa, làm nhiều sai nhiều’. +

Chắc hẳn lần này cũng vậy thôi. +

Đang lúc chuyện vui cả nước chúc mừng, mẫu hậu của hắn ta vẫn không biết linh hoạt thay đổi. +

Thấy hắn ta dừng bước, người hầu trong cung cẩn thận lên tiếng: “Điện hạ……” +

“Không có gì.” Dường như Thái tử có ý định khác, lạnh lùng nói: “Về cung thôi.” +

– +

Đêm xuống, Cung Từ Ninh trở nên yên tĩnh, lúc sớm Thái hậu đã giữ Ưng Phù Thăng lại dùng bữa tối. +

“Sau khi bệnh nên ăn thanh đạm, nhưng cũng phải ăn thêm chút cháo thịt.” +

Ưng Phù Thăng hơi khựng lại, trong bát đã có thêm vài thứ. +

Thái hậu không thích nói chuyện khi dùng bữa, sau khi nói xong câu này thì vẻ mặt dịu lại. Bữa cơm diễn ra vô cùng yên tĩnh, dường như người hầu trong cung đã sớm quen với việc này. +

Thái hậu rất hiếm khi giữ người lại dùng bữa, hôm nay Thái tử và Bát hoàng tử đến, bà cũng không mở lời. Ưng Phù Thăng nhìn thức ăn trong bát, ngoan ngoãn ăn. Nhiều năm bị giam cầm, y vốn đã biết cách nhìn sắc mặt người khác. +

Hai bà cháu dùng bữa xong, Ưng Phù Thăng lập tức đứng dậy cáo lui. Nhưng y vừa định đi, Thái hậu bỗng gọi y lại, bà không nói gì nhiều, chỉ đưa mắt ra hiệu cho Vu cô cô. +

Không lâu sau, Vu cô cô đã mang đến một chiếc áo lông chồn, khoác lên người y: “Bên ngoài trời lạnh, điện hạ hãy bảo trọng thân thể.” +

“Cảm ơn tổ mẫu ạ.” Ưng Phù Thăng hành lễ. +

Thái hậu chỉ xua tay, “Đi nghỉ ngơi đi.” +

Trở về thiên điện, Vu cô cô đích thân mang chén thuốc hôm nay tới. Tính tình Thái hậu lạnh lùng, đối xử với các hoàng tử trong cung đều như nhau, nếu nói là thiên vị thì sẽ là thiên vị Thái tử. Chỉ là sự thiên vị này là vì hắn ta là trữ quân Đông cung hay vì nguyên nhân nào khác thì còn phải bàn lại, nhưng có một điểm chắc chắn là Thái hậu không thích những kẻ toan tính lợi dụng, hoặc hạng người khôn vặt. +

Sự dịu dàng của ngày hôm nay, có lẽ là một khởi đầu tốt đẹp. +

“Điện hạ.” Người hầu của Cung Từ Ninh nói: “Cung Vị Ương phái người mang tới ít đồ.” +

Trong mấy ngày Ưng Phù Thăng bị bệnh, Cung Vị Ương vẫn luôn phái người đến, nhưng hiềm nỗi thái độ của Cung Từ Ninh đã rành rành ra đó, người của Ninh phi vẫn luôn không vào được. Hôm nay có người tới, xem ra chỉ có thể là do Thái hậu cho phép, hôm nay việc huấn luyện chim cắt đã để lại ấn tượng tốt với Thái hậu lão nhân gia. +

Đồ gửi tới một nửa là dược liệu dưỡng bệnh, còn lại là một vài món đồ chơi nhỏ. +

Nhìn qua là biết tâm tư của Ninh phi, muốn làm y mủi lòng để thay đổi thái độ của Thái hậu. Ưng Phù Thăng như suy nghĩ điều gì, khẽ mở lời: “Mẫu phi thế nào rồi?” +

Người hầu trong cung mang đồ tới thấy Lục hoàng tử điện hạ trò chuyện với mình, vội vàng nói theo lời dặn dò của Ninh phi: “Ninh phi nương nương rất nhớ điện hạ, cũng rất lo lắng cho thân thể của điện hạ.” +

Ưng Phù Thăng hỏi đủ thứ chuyện, người hầu nôn nóng muốn xoa dịu thái độ nên hầu như chuyện gì cũng nói: “Mấy ngày nay Ninh phi nương nương ăn không ngon ngủ không yên, ngày ngày tụng kinh cầu phúc, cầu mong sức khỏe của điện hạ chuyển biến tốt hơn.” +

Vậy ư? Ưng Phù Thăng nghe với vẻ đầy hứng thú. +

Người hầu tưởng Lục điện hạ thật sự quan tâm Ninh phi nương nương, bèn kể lể mấy ngày nay Ninh phi nương nương thế này thế nọ đến mức khô cả họng. +

Chỉ qua vài câu nói, Ưng Phù Thăng đã xác định được sự an toàn của Tụng An, lòng hơi nhẹ nhõm. Trước khi đến Cung Từ Ninh, y đã đặc biệt dặn dò Tụng An mấy ngày nay đừng có lộ diện. Lúc này Ninh phi đang ở đầu sóng ngọn gió, việc trừng phạt nghiêm khắc người hầu sẽ làm tổn hại đến hình tượng của nàng ta trong cung, cho nên đa phần là Tụng An không sao. +

Biết Tụng An không sao, thái độ của Ưng Phù Thăng cũng dịu đi. +

Người hầu của Cung Vị Ương dốc hết sức tạo dựng hình tượng Ninh phi nhớ con, nói đến đoạn sau thì cũng hết cả lời lẽ. Cho đến khi người hầu của Cung Từ Ninh thấy Lục điện hạ lộ vẻ mệt mỏi, bèn lên tiếng nhắc nhở. +

Thấy thái độ điện hạ nhà mình dịu lại, dường như điện hạ cũng đã nghe lọt tai những lời của Ninh phi, người hầu đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng biết lúc này không thể làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Lục điện hạ nên nhanh chóng rời đi. +

“Làm phiền công công giúp một việc nhỏ.” Ưng Phù Thăng nói. +

Người hầu trong cung nói: “Điện hạ cứ nói thẳng.” +

“Ta bị bệnh đã lâu, làm phiền tổ mẫu quan tâm. Ngày mừng thọ của tổ mẫu sắp tới, phận làm cháu nên tận chút hiếu tâm.” Nói đến đây, Ưng Phù Thăng lộ vẻ hơi thẹn thùng, y khẽ nói: “Nghe nói chùa núi ngoại ô kinh thành rất linh thiêng, muốn làm phiền công công đi giúp ta một chuyến.” +

Người hầu nghe đến đây, thấy dáng vẻ Lục điện hạ quan tâm Thái hậu, việc đi một chuyến tới chùa chiền thì trong cung thường có các tần phi nhờ người đi cầu phúc, việc này chỉ cần nói với Vu cô cô một tiếng là được. Hắn ta không khỏi nói: “Điện hạ thật lòng thành tâm, việc này cứ dặn dò người hầu đi một chuyến là được, còn có dặn dò gì khác không ạ?” +

Ưng Phù Thăng hơi khựng lại một chút, sau đó mới mở lời: “Còn một việc nữa, trước kia bên cạnh có một thái giám hầu hạ, có thể giúp ta truyền gọi một chút không?” +

Người hầu thấy thái độ điện hạ ôn hòa, mà cũng khách khí với người hầu trong cung như vậy, nhanh chóng nhận lời: “Nô tài đi làm ngay.” +

Người hầu lui xuống, trong điện trở nên yên tĩnh. +

Sự mệt mỏi của cả ngày nối gót kéo đến, Ưng Phù Thăng đưa tay giữ lấy chiếc áo lông chồn trên người, chất vải mềm mại khi chạm vào mang lại hơi ấm khiến người ta không quen. Có lẽ là đồ của vị hoàng tử nào đó để lại trong cung, hơi rộng một chút, giữa các đường chỉ còn có cả chỉ vàng chỉ bạc. +

Y mân mê cổ áo, dòng suy nghĩ không khỏi bay xa. +

Trong ký ức của y, hậu thế Hoàng tổ mẫu của y chết vì một trận bệnh nặng. Sau trận bệnh nặng đó, thiếu đi sự giám sát của Thái hậu, quyền lực hậu cung chuyển sang tay Từ hoàng hậu. Mà Từ hoàng hậu tính tình thanh cao lạnh lùng, hiếm khi quản lý chuyện vụn vặt, dẫn đến sau này hậu cung hỗn loạn. Các tần phi ngấm ngầm tranh đấu, không ít người trong triều dã đã cài cắm tay trong. Đặc biệt là những người hầu cài cắm bên cạnh phụ hoàng y, đã gieo rắc không ít tai họa ngầm cho việc sau này phụ hoàng bệnh nặng khó khỏi rồi qua đời trong cung biến. +

Nhưng đó là chuyện của vài năm sau nữa. +

Bệnh đến nhanh mà đi cũng nhanh, trong ấn tượng, gương mặt của vị tổ mẫu này đã mơ hồ rồi. +

“Yến tiệc mừng thọ à……” Ưng Phù Thăng lẩm bẩm: “Là chuyện vui.” +

Nên chuẩn bị quà mừng thọ, cũng không thể làm qua loa. +

Ninh phi sẽ không chuẩn bị trước quà mừng thọ cho y, thậm chí nàng ta còn không muốn để Ưng Phù Thăng xuất hiện tại ngày mừng thọ của Thái hậu, nghĩ lại thì quà chúc mừng cũng chẳng tốt lành gì. Chỉ là hiện tại y xuất hiện trước mặt Thái hậu để tạo sự chú ý, kế sách của Ninh phi không thành nên mới tìm cách xoa dịu thái độ thôi. +

Nhưng những điều này đối với Ưng Phù Thăng thì lại khác, hậu thế yến tiệc mừng thọ này quan trọng thế nào y hiểu rõ hơn ai hết. +

Đã muốn từ từ tính kế, thì không thể lơ là cảnh giác. +

Người hầu của Cung Từ Ninh làm việc rất hiệu quả, khi Tụng An đến, nhiều thứ trong điện đã được sắp xếp ổn thỏa. +

“Không bị phạt chứ.” Ưng Phù Thăng nói. +

Tụng An hơi giật mình, lắc đầu. +

Mấy ngày nay cậu nghe theo sự sắp xếp của Ưng Phù Thăng, sau ngày ở Đình Vọng Nguyệt đó điện hạ đã dặn cậu tạm thời lánh mặt, cũng hiếm khi lộ diện trước mặt Ninh phi. +

Lúc đầu cậu không hiểu ý này, cho đến khi Ninh phi trở về từ Cung Từ Ninh, những người hầu nghe lệnh Lục điện hạ đi xử lý việc ở Đình Vọng Nguyệt ngày đó đều bị trách phạt, nói là lơ là sức khỏe của Lục hoàng tử, bị phạt đánh gậy. Những người này vốn nghe tin Ninh phi được thả về cung thì mừng rỡ muốn tranh công, ai ngờ rơi xuống thân mình lại là sự trừng phạt, ai nấy đều kêu oan. +

Hóa ra điện hạ đều biết rõ…… +

Ưng Phù Thăng chạm vào giấy bút người hầu trong cung mang tới, khi đầu ngón tay mân mê ẩn hiện vẻ quý trọng, “Ham lập công trạng lớn, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào công lao để tranh giành, đôi khi một vài thứ chỉ là miếng cháo thịt treo lơ lửng phía trước, tự mình chuốc lấy ác quả chẳng khác nào một vở kịch hay.” +

Tụng An sửng sốt, khi nhìn lại điện hạ, cậu nhận ra câu nói này của điện hạ là đang nghiêm túc nói với mình. Cậu giống như bị nhìn thấu tâm tư, hơi lúng túng đứng đó, “Điện hạ, nô tài không phải……” +

“Lại đây mài mực.” Ưng Phù Thăng lại nói. +

Tụng An thấy điện hạ không có ý trách tội mình, vội vàng tiến lên, khi cầm lấy thỏi mực thì nghe thấy câu tiếp theo của điện hạ: “Mực ngự dụng thượng hạng đấy, dùng tiết kiệm chút.” +

Cậu bỗng chốc căng thẳng, vừa hạ tay xuống cái đầu tiên đã quá nặng rồi. +

Tụng An ngượng ngùng nói: “Nô tài không thạo lắm……” +

Ưng Phù Thăng nhìn đôi bàn tay hơi vụng về của Tụng An, ánh mắt hơi dừng lại, mới chú ý đến dáng vẻ còn nhỏ tuổi của người trước mặt. +

Tụng An căng thẳng nhìn, ngón tay hơi siết chặt, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thở dài truyền đến từ bên cạnh, sau đó nghe thấy điện hạ nói: “Đưa đây, ta dạy ngươi.” +

Ưng Phù Thăng rũ mắt, khi cầm lấy thỏi mực thì hơi trân trọng, ở lãnh cung làm gì có thứ tốt như thế này, y nói: “Đồ tốt, phải dùng tiết kiệm chút.” +

Tụng An vội nói: “Sau này chắc chắn điện hạ sẽ có rất nhiều ban thưởng!” +

Ban thưởng gì chứ, ban rượu độc à? +

Ưng Phù Thăng cười cười, hiếm khi có một khoảnh khắc thả lỏng, sau đó nói: “Ngươi nói đúng.” +

Muốn cái gì, y phải tự mình đi giành lấy. +

Tụng An bắt nhịp rất nhanh, Ưng Phù Thăng nhìn động tác của cậu. Trước mắt là bút mực giấy trắng, nhưng cái lạnh trong cơ thể vẫn chưa hề thuyên giảm. +

Chỉ còn mười ngày nữa là Hoàng đế trở về, thời gian để lại cho y không còn nhiều nữa. +

Mấy ngày tiếp theo, Ưng Phù Thăng không hề bỏ lỡ quy củ, mỗi ngày đều đúng giờ đến trước mặt Thái hậu thỉnh an. Mấy lần Ninh phi đều sai người tới, mượn lời quan tâm để ngầm dò xét tình hình của Ưng Phù Thăng. Nhưng Ưng Phù Thăng thỉnh an mấy ngày, sức khỏe đã khỏi hẳn hay chưa Thái hậu đều nhìn rõ mồn một, Ưng Phù Thăng không mở lời, bà cũng không thèm để ý. +

Khiến Ninh phi ở trong cung âm thầm nổi giận mấy lần, nhưng lại ngại hình tượng đã khổ công gây dựng nhiều năm nên không thể nổi trận lôi đình. +

Ưng Phù Thăng rất ít khi nói chuyện, khi thỉnh an Thái hậu đều hành lễ đúng quy củ, không lên tiếng làm phiền nhiều. Hoàng tử đến Cung Từ Ninh thỉnh an không ít, Ưng Phù Thăng nắm bắt chừng mực này rất tốt, cũng không nói lời đường mật gì. Nhưng qua mấy ngày tiếp xúc, ấn tượng của Thái hậu về đứa cháu nội này cũng coi là tốt. +

Cung yến ở Đình Vọng Nguyệt đang được chuẩn bị rầm rộ, sau khi chuyện của Ninh phi kết thúc, trong cung đầy vẻ căng thẳng, sóng ngầm cuộn trào, cho đến khi một tiếng cấp báo truyền tới trong cung! +

Gió tuyết ngừng hẳn, binh mã tiến đến ngoại ô kinh thành từ xa, trong tiếng vó ngựa dồn dập, cờ chiến tung bay. +

Bách tính nghe tiếng kéo đến nhìn ra từ trong thành, chỉ thấy giữa thiên quân vạn mã, Thánh giá đã khải hoàn về kinh. +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Tôi đến rồi đây, sắp đến tình tiết cung yến rồi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)