Chương 7: “Thú vị.”

Mãi đến mười một giờ đêm, Lê Thính không còn làm phiền anh nữa. +
Hứa Ký yên lặng ngồi trên sàn phòng khách viết Script (Kịch bản phân cảnh). Một lúc lâu sau, điện thoại cuối cùng cũng reo. +
Đúng như dự đoán, anh chẳng cần nhìn tên người gọi, trực tiếp cầm máy áp lên tai: “Alo, cha.” +
“Anh có ý gì hả!” Hứa Thừa Việt thực sự đã nổi trận lôi đình: “Anh xem bây giờ là mấy giờ rồi! Còn không mau cho Lê Thính vào nhà!” +
Hứa Ký nhắm mắt lại, thư thái tựa đầu vào đệm ghế sofa: “Không.” +
“Anh để người ta ở ngoài đợi cả một đêm, anh… lương tâm anh để đâu hả?!” Hứa Thừa Việt gầm lên: “Hơn nữa nếu bị người trong giới nhìn thấy, họ sẽ bàn tán về anh thế nào! Con trai độc nhất nhà họ Hứa bạo hành vợ mới cưới, nhốt ngoài cửa không cho vào sao?!” +
Nếu không phải vào lúc không thích hợp, Hứa Ký suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng: “Con đâu có sợ người ta nói.” +
Hứa Thừa Việt im bặt, tức đến mức thở hồng hộc. Hứa Ký đã tự bổ sung câu tiếp theo trong lòng giúp ông rồi: “Anh mặt dày không sợ người ta nói! Nhưng tôi còn cần cái mặt này!” +
“Bà đi mà nói với con trai bà ấy!” Hứa Thừa Việt ném điện thoại cho vợ mình: “Đã 26 tuổi rồi mà còn không biết liêm sỉ là gì, sinh ra cái loại quái thai gì không biết!” +
“Quái mấy thì cũng là giống của ông!” Trần Luyến đáp: “Tôi đâu có quái như vậy, nên cái tính quái gở này đều là di truyền từ ông cả đấy!” +
Hứa Ký hình như nghe thấy tiếng cha mình sập cửa. +
Trần Luyến quay sang nói với anh: “Con trai à, chủ yếu là chuyện này vạn nhất truyền ra ngoài thì không tốt cho công ty và danh tiếng của con, hiểu không?” +
Hứa Ký bày tỏ thái độ: “Con sẽ không để cậu ta vào đâu, con nói được làm được.” +
Trần Luyến cũng hơi giận rồi: “Vậy đến hai ba giờ sáng cũng không cho người ta vào?” +
Yết hầu của Hứa Ký rất nổi bật, khi ngửa đầu lên lại càng rõ hơn: “Việc không cho vào có liên quan gì đến thời gian sao? Trời sáng cũng vẫn vậy thôi.” +
Trần Luyến rõ ràng cũng bị chọc tức không nhẹ, nghẹn lời. +
Để người ta cứ ở mãi ngoài cửa cũng không phải cách. Tuy Hứa Ký không thích Lê Thính, nhưng cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục hành hạ người ta, anh nói: “Mẹ, con có hai phương án giải quyết. Một là mẹ bảo cậu ta về nhà cũ ở, con sẽ về nhà mỗi tuần hai lần. Nếu mẹ không đồng ý cũng được, con sẽ đưa tiền cho cậu ta đi ở khách sạn, và con sẽ không gặp lại cậu ta nữa.” +
Lê Thính gục trên vali buồn ngủ rũ rượi, bỗng nhiên Trần Luyến gọi điện đến bảo cậu về nhà cũ. +
Sau khi cúp máy, cậu nhìn màn hình hiển thị 11:29, biểu cảm tối tăm không rõ ràng. +
Lúc này Hứa Ký mở cửa: “Về đi.” +
Tóc của Lê Thính bị gối lên hơi rối, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, ngược lại mang theo chút vẻ phong trần của mỹ nhân. Cậu nhếch môi, đứng dậy, nắm lấy tay kéo vali. +
Hứa Ký phải thừa nhận, đối phương thực sự rất đẹp, lúc không cười, khuôn mặt vừa diễm lệ vừa lạnh lùng, chỉ là biểu cảm hiện tại của cậu ta trông như muốn xông tới đấm anh một trận vậy. +
Anh cũng không nhúc nhích, chỉ tựa vào cửa, hơi rũ mắt, thế trận ngang tài ngang sức. +
Lê Thính chậm rãi đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu lên, khóe môi mím thẳng, đuôi mắt xếch lên như một chiếc móc câu. +
Hứa Ký đã chuẩn bị sẵn tâm lý giơ tay đỡ hoặc ra đòn trước, nào ngờ đối phương đột nhiên nhìn anh cong mắt cười, xòe lòng bàn tay ra: “Nhưng tôi không có tiền bắt xe.” +
Hứa Ký cảm thấy huyệt thái dương của mình có lẽ đã giật một cái, anh rút ra mấy tờ tiền mặt đưa qua. Lê Thính cười híp mắt nhận lấy rồi nhét vào túi. +
“Sau này mỗi thứ Tư và Chủ nhật tôi sẽ về nhà một chuyến.” Anh nói. +
Lê Thính khựng lại một chút, vẫn cười nói: “Được thôi, tôi vẫn sẽ gọi điện cho anh, có cần nấu cơm cho anh không?” +
Hứa Ký lạnh nhạt đáp: “Không.” +
Sau khi chắc chắn Lê Thính đã rời đi, anh đóng cửa lại, lập tức không màng đến hình tượng nữa, mắt buồn ngủ đến mức không mở ra nổi. +
Vì vận động cần duy trì chất lượng giấc ngủ tốt và thể chất khỏe mạnh, nên đồng hồ sinh học của anh cố định từ mười một giờ đêm đến bảy giờ rưỡi sáng hôm sau. Dù sao cũng đã 26 tuổi rồi, không còn giống như hồi đôi mươi, thức trắng đêm mà hôm sau vẫn tràn đầy sinh lực. +
Lê Thính sau khi về nhà thì không có bất kỳ tin tức gì nữa, chỉ đến đúng ngày thứ Tư mới gọi điện qua hỏi. +
Hứa Ký là một người tuân thủ giao ước, mỗi lần đều giải quyết bữa tối ở bên ngoài trước, vừa về đến nhà là vào phòng ngay. Lê Thính cũng không đến làm phiền anh. +
Nước sông không phạm nước giếng. +
Lại một ngày thứ Tư nữa, Lê Thính vẫn hỏi anh có về không như thường lệ. +
“Ừ đúng rồi, đèn dịch sang bên phải một chút, hỏi xem thầy Mạc trang điểm xong chưa?” Hứa Ký vừa hay đang bận, anh dùng vai kẹp điện thoại, hai tay vẽ vẽ sửa sửa. Nghệ sĩ hợp tác hôm nay có việc bận nên đến muộn ba tiếng, chắc là phải tăng ca rồi. +
Anh nói: “Tối nay không về được, mai tôi về.” +
Lê Thính “à” một tiếng đầy tiếc nuối, còn kéo dài giọng điệu: “Tiếc quá, tối nay tôi lỡ nấu hơi nhiều cơm, một mình chắc chắn ăn không hết…” +
Hứa Ký không rảnh nghe đối phương lải nhải, trực tiếp cúp máy. +
Điều không ngờ tới là, mới quay được chưa đầy hai tiếng, nghệ sĩ này lại có việc, nói phải đi trước. +
Hứa Ký thân hình cao lớn, anh đứng trong studio, mặt không cảm xúc xoay bút. +
Người quản lý áy náy xin lỗi anh, nhưng trong lời nói toàn là sự hời hợt như thể sau này vẫn sẽ tái phạm. +
Hứa Ký vẻ mặt lãnh đạm, giơ tay ngăn những lời lải nhải của đối phương, nói: “Nếu còn có lần sau, bên tôi sẽ không tiếp nhận toàn bộ công việc liên quan đến nghệ sĩ này nữa. Hơn nữa trong hợp đồng có ghi rõ, đi muộn về sớm ba lần, bên tôi sẽ trực tiếp chấm dứt hợp tác lần này với nghệ sĩ.” +
Người quản lý thầm than vãn trong lòng quả nhiên đạo diễn của Will đúng như lời đồn, không nể nang ai cả, nhưng vẫn có một đống người đổ xô vào muốn anh quay, vì quay đẹp mà! +
“Ái chà anh Dương à, không phải tụi em không thông cảm cho các anh, người quý phái bận rộn thế nào tụi em đều hiểu.” Sở Kỳ sợ sếp mình không biết ăn nói sẽ bị bắt nạt, đứng ở phía sau như để chống lưng, dùng giọng điệu “trà xanh” nói: “Nhưng các anh cũng phải thông cảm cho tụi em chứ. Chuyện đi muộn ba tiếng thì tụi em chưa tính với anh đâu, đợi được các anh là phúc phận của tụi em, nhưng mọi người đều là người trong giới cả, riêng tiền máy móc và bố trí nhân công đã tốn bao nhiêu tiền rồi, em xót lắm chứ! Chuyện này chẳng khác nào cả studio của tụi em bồi các anh chơi cả ngày, mà tổn thất thì một mình sếp em chịu, thế này cũng không công bằng đúng không.” +
Người quản lý cười khổ xin lỗi lần nữa, liên tục hứa hẹn sẽ không có lần sau. +
Đợi cả đám người đi khuất, Sở Kỳ “phi” một cái, cái chỏm tóc nhỏ cũng rung rinh theo: “Nhìn cái bộ dạng đó là tôi thấy buồn nôn rồi, còn bày đặt làm mình làm mẩy với tôi! Đồ tiện nhân!” +
Gặp phải chuyện như vậy không phải chỉ một hai lần, lúc studio mới thành lập, người ta căn bản chẳng coi bạn ra gì. Hứa Ký chỉ cảm thấy xui xẻo và cạn lời, anh nói: “Phải sửa lại điều kiện hợp tác của chúng ta, một lần cũng không được đi muộn về sớm, trừ khi thực sự có chuyện gì xảy ra.” +
Sở Kỳ vô cùng đồng ý: “Nên như vậy! Chiều quá sinh hư! Lịch trình của chúng ta đã xếp đến nửa cuối năm rồi! Còn thiếu một mình hắn ta chắc?” +
Hứa Ký xua tay: “Được rồi mọi người tan làm đi, vất vả rồi, trưa mai muốn ăn gì tôi mời khách.” +
Loay hoay một hồi cũng chỉ muộn hơn giờ tan làm bình thường nửa tiếng. Hứa Ký nghĩ bụng đằng nào tối mai cũng phải tăng ca, chi bằng tối nay về luôn, thế nên cũng không gọi điện nói với Lê Thính. +
Chỉ là vừa rẽ vào đầu đường, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn, vì đèn không bật, cửa sổ nhìn vào đều tối đen. +
Hứa Ký theo thói quen nhướng mày trái lên, anh luôn cảm thấy, mình dường như sắp biết được một bí mật động trời nào đó. +
Anh đỗ xe xong, ấn mật mã, “tạch” một tiếng bật đèn lên, gọi to: “Lê Thính?” +
Ừm, đừng nói là không có người, Hứa Ký đi vào bếp, mở nồi cơm điện ra, không những không có cơm, mà đến một giọt nước cũng chẳng có. +
Anh nhớ lại cái giọng điệu “điệu chảy nước” của Lê Thính: “À tiếc quá đi~ tôi còn nấu cả phần cơm của anh nữa cơ.” +
Hứa Ký không bị ảnh hưởng, vẫn làm việc của mình như thường lệ, anh muốn xem thử Lê Thính có thể chơi đến mấy giờ. +
Và rồi Lê Thính đã dùng hành động thực tế để trả lời Hứa Ký: Cậu ta có thể chơi xuyên đêm. +
Tóm lại, đợi đến khi Hứa Ký ngủ được một giấc, tỉnh dậy thấy trong nhà vẫn im phăng phắc, đôi giày để ở cửa không hề dịch chuyển vị trí dù chỉ một chút. +
Anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đi làm. Đến buổi chiều, điện thoại của Lê Thính đến đúng hẹn, đầu dây bên kia dịu dàng nói: “Tối nay anh có về không?” +
Hứa Ký: “Ừ, không cần nấu cơm cho tôi.” +
Hai người lại trải qua một đêm nước sông không phạm nước giếng. +
Hứa Ký thực sự là một người vô cùng kiên nhẫn, đối với những chuyện anh tò mò, anh có thể nằm vùng rất lâu. +
Hai tuần sau, tại sân trượt tuyết. +
Hứa Ký đang trượt tuyết, anh nhảy lên từ phía sườn, chân trước bước qua khiến ván trượt và đạo cụ vuông góc với nhau, trượt một đoạn trên đạo cụ một cách mượt mà dứt khoát, cuối cùng tiếp đất vững chãi. +
Điện thoại reo, anh nghiêng ván phanh lại, móc điện thoại từ trong bộ đồ trượt tuyết ra nghe, nói dối mà tim không đập mặt không biến sắc: “Ừ, tối nay không về đâu, hai ngày nay đều tăng ca, về rồi liên lạc với cậu sau.” +
Kỷ Phương Trì ở bên cạnh dùng ánh mắt khiển trách quét qua anh: “Anh ơi anh đúng là không biết chăm lo cho gia đình gì cả, sao có thể vì ham chơi mà nói dối lừa chị dâu chứ… rõ ràng chị dâu thích anh như v…” +
Hứa Ký phóng một ánh mắt sắc lẹm qua, đối phương lập tức im bặt. +
Tối hôm đó, anh quen đường cũ lái xe về nhà, anh thậm chí còn về muộn hơn một tiếng đồng hồ, để đủ thời gian cho đối phương “tẩu thoát”, vô cùng chu đáo. +
Không ngoài dự đoán, Lê Thính không có ở nhà. +
Hứa Ký lập tức cười khẩy một tiếng, anh không có cảm xúc gì khác, càng không có sự phẫn nộ vì bị lừa dối, chỉ cảm thấy thú vị. +
Rõ ràng cũng ham chơi như nhau, vậy mà cứ luôn giả vờ như một kẻ an phận thủ thường. +
Đã lâu rồi không có chuyện gì thú vị như thế này. +


