Skip to main content

Chương 6: Đánh dấu

dathaiPiter

Cừu Bạc Đăng vừa chui vào trong nhà gỗ, đôi mày xinh đẹp tức khắc nhíu chặt lại. +

…..Vô lý. +

Thật sự quá vô lý! +

Căn nhà dựng bằng ván gỗ sồi sạch sẽ tinh tươm, chẳng có lấy một món đồ đạc nào, không bàn, không ghế, không giường sập, không thảm trải… Cái! Gì! Cũng! Không! Có! Thứ duy nhất miễn cưỡng được coi là vật trang trí chính là một cái móc treo hình đầu thú màu đồng cổ đóng trên vách gỗ, đoán chừng là dùng để treo mặt nạ. +

Y chưa từng thấy căn nhà nào vô lý đến thế này! +

Đây là chỗ cho người ở sao? +

Tiểu thiếu gia xuất thân thế gia không dám tin vào mắt mình, đứng chôn chân nửa ngày trời vẫn chưa hoàn hồn. +

Nhớ năm nào, hàng trăm hàng ngàn tỳ nữ tú mỹ nâng gấm vóc rực rỡ tựa mây trời nối đuôi nhau đi vào, chỉ để thay cho tiểu thiếu gia nhà họ Cừu một tấm thảm trải sàn. Hàng trăm hàng ngàn cửa tiệm của Thiên Công với đủ nét đặc sắc trải dài san sát ở thành Lưu Kim tại Đông Châu, bào gỗ như tuyết, chỉ để đóng cho tiểu thiếu gia nhà họ Cừu một chiếc phi thuyền đi trên trời như đi trên đất bằng…. Bão tuyết thổi qua, không biết voi ma mút đã đi đến đâu, cành Lãnh Vân Sam cọ vào vách gỗ. +

Vang lên tiếng sột soạt. +

Cừu Bạc Đăng bừng tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ, quay đầu bỏ đi. +

—— Bắt y ở chỗ này ư? +

Thà giết y đi còn hơn! +

Cửa gỗ vừa hé ra một khe nhỏ, gió lớn cuốn theo bão tuyết “ào ào” ùa vào, thổi Cừu Bạc Đăng lùi lại mấy bước, suýt chút nữa đập đầu vào tường. May mà cái vòi dài của Sa Nhĩ Lỗ kịp thời vươn tới, đóng cửa gỗ lại giúp y. Cừu Bạc Đăng lúc này mới tự mình trải nghiệm được gió bão trên đất tuyết đáng sợ đến mức nào. +

…..Rõ ràng lúc y tự leo từ lưng voi ma mút vào nhà, gió đâu có lớn thế này. +

Là ngắt quãng sao? +

Đứng trong căn nhà gỗ “bốn bề trống trơn” một lát, tuyết trên tóc tan ra, tí tách nhỏ xuống chóp mũi. Cừu Bạc Đăng hoàn hồn, cúi đầu nhìn mớ tuyết vụn trên người mình, rồi lại nhìn lớp tuyết mỏng trên sàn gỗ… Y sai rồi, trước đây y không nên phàn nàn chuyện Hạc tỷ tỷ và mọi người hay lải nhải. +

Giờ đây rời xa các nàng, y thế mà lại chẳng biết phải làm thế nào. +

Lúc phi thuyền rơi xuống, Hộ Linh Ngọc ném cho các nàng không biết các nàng có đỡ được không, còn tam thúc nữa, rốt cuộc tam thúc đã tỉnh rượu chưa? +

Trong căn nhà gỗ không một bóng người, tiểu thiếu gia hít nhẹ mũi một cái. +

Y gạt lung tung đám tuyết trên sàn gỗ ra một khoảng, cởi chiếc áo bào nhung đen dày nặng bên ngoài định trải lên sàn. Áo bào dày vừa chạm đất, liếc thấy tuyết chưa được dọn sạch hẳn, tay Cừu Bạc Đăng khựng lại. +

Thôi, bỏ đi. +

Loại áo bào rách nát này, mang ra lót thật thì không cần nghĩ cũng biết cộm người thế nào. +

Đây hoàn toàn là thành kiến cá nhân của Cừu tiểu thiếu gia. +

Tài lực của bộ tộc Đồ Lặc tất nhiên không thể đánh đồng với thế gia số một Đông Châu, nhưng về phương diện da lông, họ lại sở hữu nguồn tài nguyên mà 12 châu không thể sánh bằng. +

Những tấm da tốt nhất trong bộ tộc đều được chọn riêng để dâng cho Đại Vu. +

Chiếc áo bào đen thủ Vu mặc được dệt từ lông của một loài dê thần bốn sừng trên đồng tuyết tên là “Bác”, viền áo lại đính lông chồn tía tinh xảo ấm áp, xúc cảm mềm mại. Bác khó tìm, cả bộ tộc Đồ Lặc cũng chỉ có chưa đến 10 chiếc. Đem đến Đông Châu, một chiếc có thể bán với giá trên trời. +

Có thể nói, trên đời không còn chiếc áo choàng thứ hai nào ấm hơn nó. +

So sánh ra, chiếc áo ngoài La Yên dệt hỏa vũ trên người Cừu Bạc Đăng tinh xảo xinh đẹp, nhưng nếu bàn về độ giữ ấm và hiếm có thì còn kém xa. +

Tiểu thiếu gia hoàn toàn không hay biết gì về điều này qua loa trải áo ngoài La Yên lên sàn gỗ. Y trải cẩu thả nên cũng không phát hiện ra chỗ vai gần cổ áo La Yên đã rách một đường nhỏ chẳng biết từ lúc nào. Mép vết rách cực kỳ dứt khoát, nếu là dùng dao cắt thì con dao đó hẳn phải mỏng như lưỡi gió. +

Khoác áo đen, Cừu Bạc Đăng dựa lưng vào tường ngồi xuống. +

Bắt đầu run rẩy cởi áo. +

Một là bộ đồ này hơn nửa đã dính máu sói đầu đàn, vừa tanh vừa hôi lại nhớp nháp, xộc lên mũi khiến y buồn nôn liên hồi. Hai là, đau. +

Đau. +

Chỗ nào trên người cũng đau. +

Lúc rơi khỏi phi thuyền, Hồng Phượng đỡ được y dù có tính người đến đâu thì rốt cuộc vẫn chỉ là một con chim. Biết thu lực lại, không một móng vuốt quắp y thành hai đoạn đã là tốt lắm rồi. Lúc Cừu Bạc Đăng bị nó quắp bay đi, chỉ cảm thấy bản thân như con diều treo trên móng vuốt nó, lảo đảo lắc lư…. +

Ở trong khe núi, toàn thân bị lạnh cóng cứng đờ, dựa vào chút linh khí giữ mạng, chỉ thấy lạnh chứ không thấy đau. +

Giờ vào được nhà gỗ, có đơn sơ đến đâu thì tốt xấu gì cũng là chốn che gió tránh tuyết. Chút linh khí còm cõi thừa kế từ huyết mạch gia tộc bắt đầu lờ đờ lưu chuyển trong mạch máu. +

Vừa lưu thông, những chỗ bị va đập trầy xước trong nháy mắt bắt đầu đau nhức. +

Nhất là eo, cảm giác cứ như sắp gãy ra vậy. +

Chỉ là…. +

“…..Sao lại nhiều dây dợ thế này?” Cừu Bạc Đăng khóc không ra nước mắt. +

Y coi như đã nếm trải quả báo cho sự kiêu ngạo xa xỉ vô độ ngày thường rồi —— các tỳ nữ tỷ tỷ cùng đến Tây Châu biết y kén chọn, không thích mặc áo da áo bông dày cộp, chê vụng về, nên cố ý chuẩn bị cho y lớp lớp tơ lụa mỏng nhẹ, lại biết y kiều khí, nên cố ý may dây áo ở những chỗ không dễ bị cấn. +

Cởi cái này lại sót cái kia. +

Càng cởi càng rối. +

Đợi đến khi y loay hoay mãi mới tìm ra chút manh mối thì cửa gỗ mở ra. +

Ánh lửa ấm áp rọi vào trong nhà gỗ. +

Người đến dừng lại ở cửa. +

Nhà gỗ tối tăm, tiểu thiếu gia đến từ Trung Nguyên quỳ ngồi giữa đám mây khói xếp nếp chảy tràn, đỏ như máu tươi trên mặt đất, người hơi cúi xuống. Ngón tay vùi trong lớp áo bào đen dày, đốt ngón tay tinh tế, đầu ngón tay ửng hồng, đai lưng đang cởi hơi lõm xuống. Mu bàn tay, cổ tay vốn trắng ngần bị dây đai nhỏ thắt chéo, như cừu non tự trói mình…. +

Xương cốt, kinh mạch đều là vẻ mảnh khảnh có thể dễ dàng nắm gọn trong tay. +

Xinh đẹp, trân quý, hiếm thấy… +

Vật tế. +

Vu sư của bộ tộc Đồ Lặc đứng ở cửa. +

Thân hình nam giới trưởng thành che khuất ánh mặt trời đang dần ảm đạm bên ngoài, chiếc mặt nạ xương hươu mạ bạc kia vẫn chưa tháo xuống. Ánh lửa chập chờn hắt lên, phản chiếu một mảng ánh bạc vụn vỡ. Tựa như người bảo vệ tế đàn, cách ngọn đuốc, trầm mặc cúi nhìn vật tế tự mình dâng đến cửa. +

Vật tế bị nhìn chằm chằm vẫn chẳng hề hay biết. +

Y vẫn đang giằng co với mớ dây áo phức tạp, thành công thắt chúng thành nút chết. +

Quấn chặt lấy cổ tay. +

…..Rốt cuộc Hạc tỷ tỷ các nàng thắt kiểu gì vậy? Rõ ràng trông giống con bướm đơn giản mà. +

“Ngươi có kéo ở đây không….” Y ngẩng đầu lên, giọng chợt im bặt. +

Cái bóng nơi cửa cao lớn lạnh lẽo, khi cúi xuống, mặt nạ phản chiếu ánh tuyết nhàn nhạt, sau lưng hắn là dãy núi xám xịt trong ráng chiều lạnh buốt. Tiểu thiếu gia được thế gia số một Đông Châu nuông chiều đến mức không biết trời cao đất dày cuối cùng cũng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. +

Nguy hiểm đến từ thủ Vu của bộ tộc Đồ Lặc nơi đồng tuyết đã cứu y. +

—— Một nam giới trưởng thành mạnh mẽ, bí ẩn và không cần kiêng nể nhà họ Cừu. +

Người đàn ông bước vào nhà. +

Cửa gỗ sau lưng hắn bị gió đóng lại. +

Cừu Bạc Đăng cuối cùng cũng biết vì sao ban nãy mình leo từ lưng voi ma mút vào nhà lại không cảm thấy gió lạnh đáng sợ —— giống như “Tứ Phương Chí” ghi chép, Đồ Lặc ở vùng cực địa quả thực là một bộ tộc dùng gió làm roi, chăn thả trên đồng tuyết. Sức mạnh bí ẩn điều khiển gió tuyết nằm ngay trong tay vị Vu sư bí ẩn nhất bộ tộc họ. +

Thế nhưng, y đã không còn tâm trí đâu để nghĩ đến những chuyện này nữa. +

Lò đồng sưởi ấm cùng một số thứ không biết là gì bị đặt xuống đất. Trong ánh lửa, cái bóng cao lớn của Vu sư Đồ Lặc bao trùm lấy toàn bộ chiến lợi phẩm của hắn. +

Vị thần Đồ Lặc vĩ đại của đồng tuyết đã ném xuống mặt đất một vòng chiến. +

Người ban tất cả sinh vật sống trong vòng chiến cho kẻ chiến thắng mạnh nhất. +

…..Mũi tên hắn bắn ra. +

…..Không ai dám khiêu chiến với hắn. +

…..Hắn là kẻ chiến thắng mạnh nhất. +

Hắn có quyền đoạt lấy chiến lợi phẩm của mình. +

“Ngươi…..” +

Giọng nói vừa ngạc nhiên vừa giận dữ của Cừu Bạc Đăng biến mất. +

Chiếc nhẫn ban chỉ lạnh lẽo đè lên xương hàm thiếu niên, ép y ngẩng đầu lên, cần cổ yếu ớt rướn lên đường cong xinh đẹp trong bóng tối. Như tất cả những kẻ săn mồi hùng mạnh đều dùng răng nanh khóa chặt động mạch cổ con mồi đầu tiên, đôi môi hơi lạnh rơi xuống bên cổ y —— thay vì nói là một nụ hôn thì giống một sự đánh dấu hơn. +

Tiểu thiếu gia được nuông chiều phải trả giá rồi —— vì nguy cơ do nhan sắc quá đỗi xinh đẹp mà y không hề hay biết, vì sự vô tri được cưng chiều đến mức không biết trời cao đất dày của y. +

Cuối cùng y cũng ý thức được sự nguy hiểm khi một mình lưu lạc nơi đất lạ. +

Tiếc là đã muộn rồi, +

Y bị đánh dấu rồi. +

Giống như tập tục chăn thả cổ xưa, những người chăn nuôi dùng sắt nung đỏ, in lên mình dê bò dấu vết để phân biệt bầy đàn. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)