Chương 7: Vật tế

Chiếc nhẫn ban chỉ vốn đang tì vào cằm thiếu niên dịch sang trái, phần cạnh chạm hình đầu thú của chiếc nhẫn ngọc nguy hiểm lún vào da thịt. Giống như chim ưng trên đồng tuyết dùng móng vuốt lạnh lẽo cứng rắn ấn giữ con mồi, hạn chế sự giãy giụa hấp hối của nó khi đại kiếp giáng xuống —— răng nanh găm vào trong thịt, trở thành hoa văn đồng cổ xưa của bàn là nung. +
…… Những vân đồng nung do người chăn nuôi khắc ra. +
Chúng được nung đỏ rực trên lửa, uốn lượn nhấp nhô, in lên người dê con rồi trở thành họ tên. +
Chúng rơi xuống cổ thiếu niên, rơi xuống làn da trắng hơn cả tuyết đầu mùa, kiều quý hơn cả sữa dê, tàn nhẫn, cưỡng ép. Đầu răng sắc nhọn nghiến thẳng đến xương, mô phỏng theo tập tục cổ xưa, in xuống ký hiệu độc quyền, cái sau sâu hơn cái trước, cái sau nguy hiểm hơn cái trước… Tiểu thiếu gia vừa mới nhược quán thét lên. +
Y gần như tưởng rằng mình đang bị ăn thịt, đang bị hưởng dụng. +
Sự kinh hãi và phẫn nộ cùng trào dâng… Sao có kẻ dám ra tay với y? Sao có kẻ có thể ra tay với y? Y là đứa con ngàn vàng, là báu vật được thế gia tiên môn số một cưng chiều vô độ. Tất cả những thứ dơ bẩn u ám, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của y. +
Đối với y mà nói, cái thế giới này mặc y vênh mặt hất hàm sai khiến. +
Y hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. +
Đôi đồng tử đen xinh đẹp của tiểu thiếu gia phủ lên một tầng sương nước mờ mịt cùng hoảng hốt tức giận, gò má ửng lên một lớp đỏ không đè xuống được, yết hầu di chuyển kịch liệt, hai tay ra sức đẩy người đàn ông đang nửa quỳ trước thân mình. +
“……Cút ngay!” +
Sự giận dữ trong giọng điệu lớn hơn nỗi sợ hãi rất nhiều. +
Đã đến lúc này rồi, vậty mà y vẫn chưa thực sự hiểu rõ tình cảnh mặc người xâu xé của mình. +
—— Y bị chiều hư rồi. +
Theo thói quen mà cho rằng, chỉ cần cao giọng tuyên bố mình nổi giận, tất cả mọi người đều phải nơm nớp lo sợ, run rẩy kính cẩn. +
Trời xanh chứng giám, y căn bản không phải là người biết buông lời ác độc đe dọa kẻ khác, nếu không phải trưởng bối hộ vệ của nhà họ Cừu không rời nửa bước, y đã vì thế mà rước họa vào thân rồi… Giọng nói của y quá trong trẻo, lúc tức giận thì hơi khàn, nhưng cái khàn đó lẫn vào chất giọng trong trẻo giống như những hạt đường cát vàng mịn đang nghiền nát. +
Chẳng những không khiến người ta sợ hãi, ngược lại còn khiến người ta mơ màng liên miên. +
Các anh tài tuấn kiệt của thế gia khác ở Đông Châu, bề ngoài thì như nước với lửa với tên công tử bột Cừu Bạc Đăng này. +
Nhưng thực tế thì sao, không biết có bao nhiêu người thần hồn điên đảo vì mỗi cái nhíu mày nhăn mặt khi tức giận của y. Nếu không phải các trưởng bối nhà họ Cừu canh phòng nghiêm ngặt, bọn họ đã bày mưu lừa người nhốt vào mật thất không thấy ánh mặt trời từ lâu rồi… +
…..Giọng nói khàn khàn ngọt ngào kia thích hợp biết bao… +
…..Những ngón tay thon dài kia thích hợp biết bao… +
Thực tế chứng minh, phán đoán của các đệ tử thế gia Đông Châu chẳng sai chút nào. +
Gió tuyết gào thét quét qua đất rộng đồng tuyết, lần này không có người nhà cũng không có hộ vệ, tiếng quát mắng mà tiểu thiếu gia tự cho là đầy uy thế còn chưa kịp truyền ra khỏi nhà gỗ đã biến thành một điệu lạc phách hoảng loạn luống cuống. +
—— Y bị đè mạnh lên vách tường nhà gỗ. +
Lưng chạm vào tấm ván gỗ sồi được mài nhẵn bóng, đầu óc Cừu Bạc Đăng trống rỗng. +
Môi y mờ mịt hơi hé mở. +
Trong ánh lửa lò đồng, sắc môi càng thêm hồng nhuận, dường như sinh ra để cho người ta hái xuống. Lúc này, môi dưới đầy đặn còn vương lại dấu răng do chính y cắn ra, nho nhỏ, nông nhạt, vương một lớp nước trong suốt… vô tri vô giác dẫn dụ tai kiếp sâu nặng hơn cho chủ nhân của nó. +
Vu sư Đồ Lặc dễ dàng trấn áp sự giãy giụa của y. +
Xương cổ tay bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy, kéo cao lên, ghìm chặt vào ván gỗ sồi. +
Thủ Vu Đồ Lặc hơi cúi đầu. +
Tầm mắt rơi trên cánh môi đỏ thắm. +
…..Nông nhạt, dấu răng mê hoặc người ta tiến thêm một bước. +
Hắn vươn tay, ngón cái có vết chai mỏng ấn lên, đè ép đôi môi căng mọng thành một độ cong. Ánh lửa lò sưởi bằng đồng nhảy nhót, chiếu lên mặt nạ xương hươu của hắn, chiếc xương hươu bí ẩn kia bỗng như có biểu cảm khó mà đọc hiểu. Nửa khuôn mặt lộ ra bên dưới, tái nhợt và gầy gò, môi mỏng mà lạnh. +
Cừu Bạc Đăng bất giác cắn môi. +
Cuối cùng thì y cũng ý thức được, vì sao người Trung Nguyên bình thường lại ôm nỗi sợ hãi đối với Vu sư của các bộ lạc man di bốn phương. +
Bởi vì bọn họ quả thật rất bí ẩn, quái đản, và hùng mạnh. +
Gió tuyết Cực Nguyên đã tôi luyện họ thành những tảng đá tái nhợt, tàn khốc. Bọn họ như là tiếng vọng của thời đại nguyên thủy, chúa tể cuồng phong, chăn thả dê bò, di cư lưu lạc, khó tới gần, khó thấu hiểu —— tiểu thiếu gia hiểu ra quá muộn, y không nên tùy tiện tò mò về bất cứ sự vật gì trên đời. +
Vô tri và tò mò, phải trả giá đắt. +
Vu sư của Đồ Lặc cúi thấp đầu. +
“A Nhĩ Lan.” +
Hắn chậm rãi ấn lên môi Cừu Bạc Đăng, lại bỗng mở miệng. +
“……Ngươi có ý gì?” Cừu Bạc Đăng liều mạng khống chế bản thân đừng run rẩy, như thế quá mất mặt, quá không có tiền đồ, “Ngươi muốn cái gì? Ngươi muốn cái gì thì nhà họ Cừu đều trả nổi…” Ngón tay đối phương không hề dời đi, giọng nói cố tỏ ra bình tĩnh của thiếu niên đã nhiễm sự hoảng loạn, “Tam thúc của ta… Tam thúc của ta cũng đang ở đồng tuyết…” +
Vu sư Đồ Lặc nhìn đuôi mắt ửng đỏ của y, vẫn dùng ngôn ngữ bộ tộc bọn họ nói một câu. +
Lễ giáo Trung Nguyên phòng nam nữ còn hơn phòng nước lửa, lại phần nhiều chán ghét dân man di. Cho dù là sĩ tử soạn “Tứ Phương Chí” biết được cách xử trí chiến lợi phẩm của Đồ Lặc cũng quyết không có khả năng ghi chép lại. +
Cừu Bạc Đăng nghe không hiểu đối phương đang nói gì. +
Chỉ nghe ra một âm tiết trong đó, cực kỳ giống với “Đồ Lặc”. +
Ngón tay ấn trên môi y dời đi, Vu sư của Đồ Lặc tháo mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng mang đậm sắc thái dị vực, mày cao mắt sâu, màu mắt nhạt đến mức khiến người ta sợ hãi. +
Hắn đặt mặt nạ lên chiếc áo choàng Yên La trải trên mặt đất, trước sau vẫn chăm chú nhìn Cừu Bạc Đăng. +
Cừu Bạc Đăng bị hơi thở của đối phương bao trùm. +
Giống hệt như gió tuyết quanh năm không ngớt ở vùng đồng tuyết Tây Bắc, vừa lạnh lẽo vừa cường thế. +
Những con voi ma mút lặn lội trong đồng tuyết mênh mông. +
Linh dương và tuần lộc ngoan ngoãn đi theo roi chăn gia súc cổ xưa, những con dê con mới sinh lảo đảo, bị cuốn theo trong đó. +
Cành cây Lãnh Vân Sam ven đường quẹt qua nhà gỗ, phát ra tiếng rào rào. +
Các dũng sĩ Đồ Lặc đã hoàn thành việc chăn thả mùa đông đang thành kính cầu nguyện trong nhà gỗ… Những người sống trên đồng tuyết coi tất cả các kiến trúc che gió chắn tuyết cho họ là nơi chốn nặng tựa sinh mệnh. +
Tất cả các nhà gỗ đều đặt một đài tế nho nhỏ, trong hòm trải một lớp thảm nhung đỏ như máu. +
Trên tấm thảm đỏ như máu đều bày biện thịt sói đầu đàn vừa mới được xẻ ra. +
Các dũng sĩ Đồ Lặc bắt đầu tụng niệm kinh văn, dâng hiến máu thịt của sói đầu đàn cho thần của đồng tuyết che chở bọn họ. +
Trừ thủ Vu của Đồ Lặc. +
—— Hắn là người duy nhất không cần lập tế đàn trong nhà gỗ. +
Nhưng hiện tại, hắn cũng giống như vậy, có tế đàn và vật tế của riêng mình. +
Áo choàng Yên La của Trung Nguyên trải ra trong nhà gỗ, màu còn thẫm hơn bất kỳ tấm vải nhung nào của bộ tộc Đồ Lặc, đỏ tựa như máu tươi đang chảy xuôi. Trong sắc đỏ nguy hiểm đầy cám dỗ, vây hãm vật tế trắng nõn, thuần khiết —— cao quý và xinh đẹp hơn tất cả các vật tế khác. +
……………… +
Cừu Bạc Đăng không cần phải phiền lòng về đống máu của vua sói tuyết nữa… +
Chỉ là… +
Khi phi thuyền rơi xuống, chỗ bị thương vô tình bị chạm vào, y không khống chế được mà trào nước mắt. +
“Đau…” Y nức nở khe khẽ, “Đau quá.” +
Tác giả có lời muốn nói: Mong các anh chị duyệt giúp, tiểu thiếu gia gặp nạn khi đi phi thuyền, bị Hồng Phượng bắt được. Nơi bị móng phượng quắp trúng chỉ bầm tím, chạm vào thì đau thôi. Thật sự không có gì nghiêm trọng cả, xin các vị đó. +



khúc đánh đấu kia là cắn hay hôn vậy mà làm cho bé con sợ tới mức hét lên thế
Thấy giống cắn hơn á
cắn này giống đánh dấu trong ABO ghê
Này cũng cũng aヽ(*´^`)ノ tại đánh dấu lện linh hồn luôn hay sao a
Anh nhớ đối xử nhẹ nhàng với người ta thôi nhe, thiếu gia người ta được hứng như hoa như trứng dzị đó