Skip to main content

Chương 7: Có việc muốn nhờ

dathaiPiter

Cũng không rõ Atamia có bao nhiêu phần chân thành trong hành động vừa rồi. Nhưng việc y sẵn sàng ra tay giúp đỡ, đối với Giang Hoài Cảnh mà nói, dẫu sao cũng là một tín hiệu tốt. +

“Vâng.” Atamia không hề từ chối, y dứt khoát đứng dậy khỏi mặt đất. +

Đôi mắt y vẫn rũ xuống như cũ, nhưng khi thấy khóe mắt Giang Hoài Cảnh vì đau mà ửng hồng, trong lòng Atamia đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ quái. +

Chỉ thế này thôi mà đã không chịu nổi sao? Bản thân sợ đau như vậy, thế mà lại có thể ra tay tàn nhẫn với những con trùng khác đến thế. +

Atamia mặt không cảm xúc dời đi ánh mắt. +

“Mày!… Lũ chúng mày!” Keijo tức giận đến mức môi run bần bật. Gã thẳng tay ném phăng đống quần áo đang cầm trên tay xuống đất, gào lên với những thư hầu còn lại: “Mấy đứa kia, cùng xông lên hết cho ta! Đừng có để thảm hại như cái thằng phế vật kia!” +

Mấy tên thư hầu còn lại nhìn nhau đầy e dè. Tuy bọn chúng không biết Giang Hoài Cảnh là ai, nhưng cũng chẳng mù đến mức không nhận ra Atamia. Cho dù có cùng nhau xông lên thì kết cục cũng chỉ là bị Atamia quét sạch trong một nốt nhạc mà thôi. Khi đó, tình cảnh sẽ còn khó coi hơn gấp bội. +

“Hùng chủ… Hay là chúng ta thôi đi. Đó là Thiếu tướng Atamia, chúng ta đánh không lại đâu.” Một tên thư hầu tiến lên, khó xử lên tiếng khuyên can. +

“Ngươi nói cái gì?!” Keijo tức giận đến mức suýt chút nữa là ngất đi. Thế nhưng trong lúc hoảng loạn, gã đột nhiên nắm bắt được một chi tiết quan trọng. Gã ngẩng phắt đầu lên, quả nhiên nhìn thấy phía sau tên trùng đực tàn tật kia là một trùng cái tóc bạc mắt đỏ đang đứng sừng sững — đó chính là Atamia, nhân vật vẫn luôn là tâm điểm bàn tán trên Tinh Võng! +

“Trời ạ! Đúng là Thiếu tướng Atamia kìa!” +

“Tại sao Thiếu tướng lại ở bệnh viện? Ngài ấy gầy đi nhiều quá!” +

“Suỵt —— đừng nói nữa, ngươi quên Thiếu tướng phạm phải tội gì rồi sao?! Ngài ấy đến bệnh viện là để chịu phạt đấy!” +

“Nói như vậy… người bên cạnh Thiếu tướng chính là Hùng chủ của ngài ấy? Trùng thần ơi, chính là cái tên tàn phế đó sao? Thiếu tướng thật đáng thương quá!” +

“Mau ngậm miệng lại đi! Cẩn thận kẻo tên trùng đực kia xé xác ngươi ra đấy!” +

“…” +

Đôi mắt ti hí của Keijo đảo qua Atamia rồi lại nhìn sang Giang Hoài Cảnh. Không biết gã vừa nghĩ ra điều gì mà đột nhiên lại lúi húi nhặt hết đống quần áo vừa bị mình vứt xuống đất lên, tiến lại gần, cung kính trả lại cho Giang Hoài Cảnh với vẻ mặt vô cùng cẩn mật. +

“Hóa ra ngài chính là Giang Hoài Cảnh các hạ, quả nhiên là danh bất hư truyền… danh bất hư truyền…” +

Giang Hoài Cảnh khẽ nhướng mày. Anh thừa hiểu rằng với cái danh tiếng hiện tại ở thế giới Trùng tộc này, chắc chắn chẳng có gì là tốt đẹp để mà được gọi là “danh bất hư truyền” cả. +

Khuôn mặt đầy thịt mỡ của Keijo xô lại với nhau, cố nặn ra một nụ cười nịnh nọt: “Lúc trước là tôi có mắt không tròng, không nhận ra Thái Sơn nên mới lỡ lời mạo phạm ngài, mong ngài lượng thứ cho, tôi xin chân thành xin lỗi…” +

Thái độ xoay chuyển 180 độ này khiến Giang Hoài Cảnh thừa biết gã chẳng phải bỗng nhiên lương tâm trỗi dậy. Anh bình thản đáp: “Người mà anh nên xin lỗi không phải là tôi, mà là những bác sĩ, y tá đã bị anh hành hung vô cớ kia.” +

Keijo hơi khựng lại, nhưng lập tức phụ họa theo: “Phải phải phải! Là lỗi của tôi! Tôi xin lỗi bọn họ ngay!” +

Nói xong, gã thậm chí còn quay đầu lại cúi người chào họ một cái. +

Mấy gã á thư y tá được phen kinh hồn bạt vía, cuống cuồng xua tay nói “Không sao đâu”. Trong giấc mơ hoang đường nhất, họ cũng chưa từng nghĩ đến việc đời này sẽ có một trùng đực đứng ra xin lỗi mình. Huống chi đó còn là Keijo – kẻ xưa nay vốn nổi danh hống hách, luôn dùng nửa con mắt để nhìn đời! +

Họ không nén nổi sự tò mò mà lén nhìn về phía Giang Hoài Cảnh. Nếu không có vị trùng đực này ra mặt giải vây, chắc chắn hôm nay họ đã phải chịu tủi nhục không ít. +

Thật là kỳ lạ, Giang Hoài Cảnh của vài ngày trước vẫn còn nóng nảy, hung dữ chẳng khác gì Keijo, tại sao hôm nay bỗng nhiên lại trở nên ôn hòa và chính trực đến thế? +

Keijo nói lời xin lỗi xong, lại mặt dày tiến sát về phía Giang Hoài Cảnh: “Các hạ, tôi biết hiện tại kinh tế của ngài đang gặp chút khó khăn. Nếu ngài không chê, tôi sẵn lòng nhường lại phòng bệnh này cho ngài ở miễn phí.” +

Hắn nói mà không biết ngượng mồm. +

Căn phòng này vốn dĩ vẫn đang là của Giang Hoài Cảnh. Theo thông báo của bệnh viện, anh phải đến 8 giờ tối nay mới cần trả phòng, vậy mà mới 4 giờ chiều Keijo đã vác cái bản mặt hống hách đến đuổi người đi. +

Giang Hoài Cảnh lười tranh luận chuyện cũ, chỉ nghi ngờ hỏi: “Anh lại tốt bụng đến thế sao?” +

Keijo liếc nhìn Atamia một cái, cười hì hì: “Các hạ, ngài nói gì vậy? Tôi thực lòng muốn kết giao bằng hữu với ngài mà thôi.” +

Giang Hoài Cảnh dĩ nhiên không bỏ qua cái liếc mắt đầy toan tính kia, trong lòng lập tức sáng tỏ. Tên trùng đực này lúc trước còn chết sống không chịu cúi đầu, vừa thấy Atamia xuất hiện thái độ liền quay ngoắt 180 độ, rõ ràng là nhắm vào vị Thiếu tướng phía sau anh. +

“Tôi không có nhu cầu làm bạn với anh. Atamia, đi thôi.” +

Giang Hoài Cảnh hướng về phía Atamia vươn tay ra. Atamia khựng lại một nhịp, rồi cũng lập tức đưa bàn tay phải của mình ra nắm lấy tay Giang Hoài Cảnh. +

“…?” +

Cảm nhận được hơi ấm và sự tiếp xúc da thịt nơi lòng bàn tay, Giang Hoài Cảnh có chút vi diệu nhìn Atamia một cái đầy thắc mắc. Anh định bảo y đẩy xe lăn, chứ không phải nắm tay kiểu này. +

Atamia lập tức rũ mắt, nắm chặt lấy tay Giang Hoài Cảnh rồi tăng thêm chút lực, cứ như thể đang muốn trấn an vị Hùng chủ của mình đừng quá lo lắng. +

Trên thực tế, Giang Hoài Cảnh chỉ định làm một động tác giả để đánh lừa Keijo một chút mà thôi. Chẳng ngờ Atamia còn “nhập vai” và dễ mắc câu hơn cả Keijo. +

Giang Hoài Cảnh lặng lẽ quay đầu đi, anh thử rút tay ra nhưng không tài nào rút nổi, đành buông xuôi để mặc y nắm. Lúc này anh thực sự càng lúc càng không thể hiểu thấu được tâm tư của Atamia nữa rồi. +

Thấy cảnh tượng này, đôi mắt Keijo bỗng sáng rực lên. Gã vội vàng lên tiếng: “Đừng đi mà các hạ, tôi chỉ là… muốn thỉnh cầu ngài giúp cho một chút việc.” +

Nói đoạn, gã hung tợn đưa mắt ra hiệu cho phía sau: “Còn không mau cút lại đây!” +

Một tên quân thư với gương mặt trắng bệch, bước chân lảo đảo đi về phía họ. Giang Hoài Cảnh liếc mắt nhìn, lập tức nhận ra đây chính là kẻ vừa bị Atamia đá bay vào tường lúc nãy. Chẳng biết hắn đã bò dậy từ lúc nào. +

“Tham kiến các hạ.” Tên quân thư cúi đầu, thực hiện nghi thức vỗ vai lễ với Giang Hoài Cảnh. +

Giang Hoài Cảnh nhìn sang Keijo, gã vội vàng cười xởi lởi giải thích: “Đây là thư hầu của tôi, tên là Reno. Trước đây hắn vốn là binh lính dưới trướng Quân đoàn 4 của Thiếu tướng Atamia đấy ạ.” +

Reno lại xoay người, hướng về phía Atamia thực hiện một quân lễ tiêu chuẩn. Atamia ngước mắt nhìn hắn, lạnh nhạt lên tiếng: “Không cần đa lễ, ta đã bị tước quân hàm rồi, không còn là Thiếu tướng nữa.” +

Thần sắc Reno thoáng cứng đờ, nhưng Keijo lại phảng phất như không nghe thấy lời Atamia nói, gã tiếp tục nịnh nọt Giang Hoài Cảnh: “Atamia trước đây là Quân đoàn trưởng Quân đoàn 4, chắc hẳn trong quân có không ít chiến hữu cũ. Các hạ xem… Reno nhà tôi đã phục vụ trong quân bộ 5 năm rồi, vậy mà đến nay vẫn chỉ là một binh lính vô danh tiểu tốt…” +

Reno có thể coi là thư hầu hái ra tiền nhất của Keijo, nhưng dù hắn có kiếm được bao nhiêu, tốc độ tích lũy quân công cũng không tài nào đuổi kịp tốc độ phá của gã chủ nhân. Atamia hiện tại tuy thất thế, nhưng thuộc hạ cũ của y vẫn còn rất nhiều kẻ trung thành. Nếu có thể lợi dụng cái danh của Atamia để giúp Reno thăng chức… +

Keijo quả thực đã tính toán một bàn tính quá hoàn hảo. +

Xã hội Trùng tộc tuy lấy hùng tử làm tôn quý, nhưng đại đa số trùng đực đều bị gạt ra khỏi trung tâm quyền lực. Đặc biệt là những nơi như quân bộ, bên trong thuần nhất toàn là trùng cái. Trùng đực vốn ham ăn biếng làm, tay không thể xách vai không thể vác, đối với việc tác chiến bên ngoài hay thanh trừng dị thú đều chẳng giúp ích được gì, tự nhiên không được phép đặt chân vào tầng lớp cao tầng. +

Hành động này của Keijo chính là trắng trợn muốn Atamia đi cửa sau, dùng quan hệ để đút lót. +

Atamia vô thức siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Giang Hoài Cảnh. Lũ trùng đực chết tiệt này… +

Giang Hoài Cảnh bị Atamia bóp đến đau điếng cả đốt ngón tay, lúc này anh mới chú ý đến cơn giận đang âm ỉ ẩn nhẫn của y. +

Đây thực sự là một chuyện hiếm thấy. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.