Skip to main content

Chương 7: Cừu Bạc Đăng, người đẹp lòng tốt

dathaiPiter

Lục Thập Nhất Lang chưa từng bị ai ngoài lão ca ruột của mình nói lời cay độc, tiếng khóc nhất thời nghẹn lại trong cổ họng, nhổ ra không được, nuốt vào cũng không xong. +

“Ngươi đừng khóc nữa.” Tả Nguyệt Sinh đề nghị, “Tên này thật sự sẽ đánh ngươi đó, y trước nay vẫn có chút…” +

Lục Tịnh lau mặt, đứng dậy đá cho tên mập một cái. +

Tả Nguyệt Sinh “oái” một tiếng: “Kẻ đánh ngươi là y chứ có phải ta đâu!” +

“Lão tử! Không! Khóc!” Lục Tịnh hung hăng nói, “Gió! Chưa thấy gió thổi cay mắt bao giờ à!” +

“Gió lớn ghê, ngay cả một chiếc lá cũng không thổi bay được.” Cừu Bạc Đăng cười khẩy. +

Tả Nguyệt Sinh bị trói chặt trong lưới như một cái kén tằm lần đầu tiên phát hiện miệng chó của Cừu đại thiếu gia cũng có thể mọc ra ngà voi, không nhịn được mà “khì khì”, thấy Lục Tịnh lại định giơ chân thì vội vàng hét lớn: “Chờ đã! Mấy cọng lông chim đó ta không có vứt! Thả ta ra! Ta đi tìm cùng các ngươi!” +

Cừu Bạc Đăng còn nhớ “mối thù một nén hương”, thấy Lục Tịnh đang loay hoay với cái lưới vàng thì không quên dặn dò: “Cứ thả hai cánh tay ra để hắn lấy đồ là được rồi.” +

“Chính là cái này.” +

Tả Nguyệt Sinh mặt mày xám xịt thò đầu và hai cánh tay ra, lục lọi trong túi Giới Tử một hồi lâu, lôi ra một chiếc hộp dài, bên trong có mấy cọng lông vũ màu xám. +

Thì ra hôm đó, sau khi Tả Nguyệt Sinh “mua” được Âm Dương Bội của Lục Tịnh, cảm thấy lần này kiếm được một món hời lớn, đi được nửa đường đã không nhịn được lôi ra ngắm. Mải mê cúi đầu, đến khi nghe thấy tiếng gió thì đã bị một cánh đập cho ngất đi. Bị người cướp còn có thể dò hỏi một chút chờ thời cơ báo thù chứ bị chim cướp muốn tìm cũng không biết tìm ở đâu. +

Ai biết con chim đó quay đầu một cái đã bay đi đâu mất rồi. +

“Lại còn cất giữ cẩn thận như vậy à?” Cừu Bạc Đăng ngồi xổm xuống, nhặt lấy cọng dài nhất. +

“Ta vẫn luôn tìm đó nhá?” +

Tả Nguyệt Sinh lẩm bẩm. +

Hắn đã đưa thứ này cho Lâu Giang xem, bị Lâu Giang mắng cho một trận không thương tiếc, nói thứ Sơn Hải Các thu nhận là thiên tài địa bảo, kỳ trân dị khí, không phải đồ rách bên đường, đừng có nhặt được cọng lông gà lông vịt nào cũng nghĩ có thể lừa tiền. +

Nói mới nhớ, tên khốn Lâu Giang đó đã chạy đi đâu rồi? +

Cừu Bạc Đăng giơ chiếc lông vũ màu xám lên trước ánh sáng, chậm rãi xoay tròn. +

Cuống lông rất dài, cả cọng lông dài gấp ba lần cánh tay, hẳn là lông bay sơ cấp trên cánh. Xét về độ dài, chắc chắn là một con chim săn mồi, chẳng trách có thể một cánh quạt ngã Tả Nguyệt Sinh. +

(*) Lông bay sơ cấp: Đây là những chiếc lông dài và hẹp nhất trong số các lông bay cánh (đặc biệt là ở những chiếc lông được gắn vào đốt ngón), mỗi chiếc lông này có thể được xoay độc lập với nhau. Hàng lông này là thiết yếu trong quá trình vỗ cánh bay, vì chúng là nguồn lực đẩy chính, giúp chim tiến về phía trước trong không trung. +

“Âm Dương Bội của ngươi có tác dụng gì?” Y hỏi Lục Tịnh. +

Lục Tịnh bắt chước dáng vẻ của Cừu Bạc Đăng, nhìn chằm chằm vào cọng lông vũ một lúc lâu, không nhìn ra được gì, bị y hỏi thì theo phản xạ học thuộc lòng: “Trời đất mở ra mà hợp thành âm dương, hai phương ấy sinh sôi tương hỗ không dứt; tinh thần nương nơi đó mà bền chắc ẩn tàng, Ẩn Bạch Trung Xung….” +

“Dừng!” Cừu Bạc Đăng đau đầu, “Nói tiếng người đi!” +

“Mùa đông ủ tay, mùa hè cọ cho mát.” +

Má Tả Nguyệt Sinh co giật, không nhịn được hừ hừ: “Tôn trọng bảo vật một chút được không? Trong Âm Dương Bội có chứa hai luồng tinh khí “sinh” và “tử”, có tác dụng tích tụ linh khí trời đất, ngày thường có thể giúp tu luyện, bị thương có thể tăng tốc độ hồi phục. Sao lại bị ngươi nói thành một cục đá vỡ rồi?!” +

Lục Tịnh thấy tên mập này còn dám om sòm, giật dây lưới lại đá hắn. +

Tả Nguyệt Sinh lập tức ngậm miệng. +

Cừu Bạc Đăng ném cọng lông vũ cho Lục Tịnh: “Vậy là đúng rồi. Một con chim săn mồi bị thương, đậu ở nơi có linh khí dồi dào nhất cây Phu.” +

Lục Tịnh buông lỏng sợi dây, vội vàng đỡ lấy cọng lông vũ: “Sao ngươi biết?” +

“Ngươi chưa từng nuôi chim à?” Ánh mắt Cừu Bạc Đăng nhìn Lục Tịnh tràn đầy vẻ khinh bỉ “là một tên ăn chơi mà ngay cả cái này cũng chưa từng chơi qua”, “Lông vũ của chúng rất dễ bị mài mòn, trừ khi già đến mức không cử động được hoặc bị thương nặng, nếu không mỗi ngày chúng đều sẽ dùng dầu trên đuôi bôi lên lông, giữ cho bóng mượt. Mấy cọng lông vũ này mờ mịt không có ánh sáng, hơn nữa, đây là một cọng lông bay quan trọng nhất, các nhánh lông vừa lộn xộn vừa tạp nham, đã khô đến mức nào rồi. Nhưng mà…” +

Cừu Bạc Đăng ước lượng cân nặng của Tả Nguyệt Sinh. +

“Còn có thể đập ngất tên này, xem ra không phải là già, mà là bị thương.” +

Lục Tịnh nghe hiểu lơ mơ, nắm được điểm mấu chốt: “Leo lên cây Phu là có thể tìm thấy nó à?” +

“Chim bay thú chạy cảm nhận khí của trời đất, mạnh hơn người nhiều, nó cướp Âm Dương Bội, hẳn là đã nhận ra khí bên trong có ích cho nó. Có thứ tăng tốc độ tụ linh khí thì phải tìm nơi có linh khí dồi dào nhất, ngoài Cổ Phu ra thì còn nơi nào nữa? Nhưng mà, Tả Mập chỉ bị đập ngất, một miếng da mỡ cũng không rơi, tính cách nó cũng không tệ. Ngươi lấy ít đan dược trị thương đổi với nó, chắc là nó sẽ trả lại ngọc bội cho ngươithôi.” +

Nói xong, Cừu Bạc Đăng dừng lại một chút, nhìn Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh đang bị chấn động, kỳ lạ hỏi, “Các ngươi ngẩn ra đó làm gì?” +

“Vỗ tay đi chứ!” +

Tả Nguyệt Sinh, Lục Tịnh: ….. +

Một chút khâm phục vừa mới nảy sinh, trong nháy mắt đã vỡ tan! +

“Chờ đã!” Tả Nguyệt Sinh phản ứng nhanh, “Phải leo lên Thần Phu tìm sao?” +

“Nếu không thì sao?” Cừu Bạc Đăng quan tâm hỏi, “Ngươi định nhảy tưng tưng dưới gốc cây, hét lớn, cầu nó bay xuống trả lại ngọc cho Lục huynh à? Cũng được.” +

“Ta có thể hét, nó có thể xuống không? Không đúng,” Tả Nguyệt Sinh kéo câu chuyện lại, “Vấn đề là các ngươi leo cây sẽ bị cả thành đuổi giết đó!” +

“Không phải các ngươi,” Cừu Bạc Đăng sửa lại, “Là chúng ta.” +

“Cừu đại thiếu gia! Gia! Gia của ta ơi! Người Phu Thành thật sự không cho leo lên Thần Phu đâu, bọn họ cho rằng đó là đại bất kính.” Trán Tả Nguyệt Sinh bắt đầu đổ mồ hôi. +

“Chờ một chút.” Cừu Bạc Đăng ngắt lời hắn, “Không đúng, không được leo lên Thần Phu từ khi nào vậy? Sao ta nhớ lúc đọc “Nam Du Tạp Ký”, Thu Minh Tử nói ông ta đến Phu Thành thấy trẻ con nô đùa, năm ba đứa một nhóm, trên ngọn cây dưới gốc cây, treo đèn kết hoa, người và cây cùng vui?” +

Tả Nguyệt Sinh ngẩn ra: “”Nam Du Tạp Ký” á? Cuốn bút ký vừa thối vừa dài của tổ gia gia ta ư? Ngươi đã đọc qua rồi hả?” +

“Gia gia ngươi viết à?” Cừu Bạc Đăng hứng thú, “Ba phần còn lại đâu? Không phải bảo rằng sắp xuất bản cuốn cuối rồi sao, đã xuất bản chưa?” +

“Xuất bản cái đầu ấy! Nam Du Ký in 200 vạn bản, bán chưa đến một ngàn bản, làm tổ nãi nãi ta tức muốn chết, mắng tổ gia gia ta chỉ là một tên phá của chỉ biết ném tiền, một mồi lửa đốt sạch ba phần còn lại.” +

“Chờ đã——” Lục Tịnh cố gắng kéo chủ đề lại, “Không phải bây giờ đang nói chuyện Thần Phu sao?” +

“Ò ò ò,” Tả Nguyệt Sinh hoàn hồn, “Cho leo lên Thần Phu là chuyện từ bao lâu rồi chứ? Từ 300 năm trước, lão thành chúc cảm thấy đám trẻ con suốt ngày leo trèo trên cây thần còn ra thể thống gì, nên không cho leo nữa. Lâu dần, giống như không được làm gãy cây Phu cũng trở thành điều cấm kỵ của Phu Thành.” +

“Thần Phu có biết nó vốn có nhiều “thể thống” như vậy không?” Cừu Bạc Đăng hỏi. +

“Tên mập chết tiệt, đừng có nói nhảm nữa, ngươi muốn rút lui phải không?” Lục Tịnh âm u hỏi, “Ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu! Nếu hôm nay không tìm được Âm Dương Bội, ngươi cứ đi làm phân chim cho ta đi!” +

“Vậy, vậy, lỡ như con chim đó tha ngọc bội đi rồi bay đến nơi khác thì sao?” Tả Nguyệt Sinh giãy giụa hấp hối. +

“Ngươi ngốc hay chim ngốc hả, bị thương rồi còn chạy lung tung trong chướng vụ?” Lục Tịnh nghiến răng. +

“Thôi, đừng ép nữa.” Cừu Bạc Đăng khuyên. +

Tả Nguyệt Sinh ngẩn ra. +

Họ Cừu còn có lúc tốt bụng như vậy sao? +

Cừu Bạc Đăng vô cùng ôn hòa: “Chim sống cũng không dễ dàng gì, đừng lấy thịt heo hỏng cho nó ăn…” +

Vù. +

Tả Nguyệt Sinh lăn một vòng sát đất, thanh kiếm nát lạnh lẽo sắc bén cắm xuống đất ngay sát má, nếu lăn chậm một chút thì đầu đã bị xuyên thủng rồi, tức thì sợ đến hồn bay phách lạc. +

“…Trực tiếp giết là được rồi.” Cừu Bạc Đăng nói nốt nửa câu sau. +

Lục Tịnh ở bên cạnh nhìn Cừu Bạc Đăng mỉm cười rút kiếm, nói trở mặt là trở mặt, yết hầu căng thẳng động đậy, chỗ bị đánh bỗng dưng có chút lạnh. Cậu chàng cảm thấy… lời đe dọa vừa rồi của Cừu Bạc Đăng thực ra không phải là “còn gào nữa ta đánh ngươi”, mà là “còn gào nữa ta giết ngươi” phải không?! +

Ra khỏi nhà đi bụi tháng đầu tiên, Lục Thập Nhất Lang đã lĩnh ngộ được câu “giang hồ hiểm ác” trong miệng của huynh trưởng. +

Gian thương xuất hiện, kẻ điên đầy rẫy. Giang hồ hiểm ác, ca không lừa ta. +

Lục Tịnh nhớ nhà rồi! +

“Ta đi ta đi!” Tả Nguyệt Sinh hét thảm, “Ta không vào địa ngục thì ai vào!” +

… … … … +

Tả Nguyệt Sinh dẫn Cừu Bạc Đăng và Lục Tịnh luồn lách trong những con hẻm nhỏ. +

Cũng không biết đường phố và ngõ hẻm của Phu Thành được bố trí theo kiểu gì, một con đường nối tiếp một con đường, ngã rẽ nối tiếp ngã rẽ, giống như một mê cung, có những nơi ánh sáng rất tối, có chút đáng sợ. Vốn dĩ Lục Tịnh còn muốn chờ hộ vệ đến, Tả Nguyệt Sinh hỏi cậu chàng có phải mong lắm người như vậy, vừa lên cây đã bị phát hiện, thật nhiều người bị đuổi giết thì càng náo nhiệt hơn không? Lục Tịnh im bặt, từ bỏ. +

“Lục Tịnh à ta có thể hiểu được.” +

Tả Nguyệt Sinh tạm thời không còn lo lắng về tính mạng, một cái miệng không ngừng nghỉ. +

“Cừu đại thiếu gia ngài lại sao vậy? Trước đây không thấy ngài tích cực như vậy nha?” +

Cừu Bạc Đăng khoanh tay lại gối sau gáy, lười biếng đi theo. Thái Nhất Kiếm bị y dùng xong rồi vứt bỏ buồn bực tự bay lơ lửng giữa không trung, dăm ba bữa lại tức giận đụng vào khuỷu tay của Cừu Bạc Đăng. Lục Tịnh lần đầu tiên nhìn thấy loại kiếm tự “đi đường” này, tò mò nhìn. +

“Trước đây sao?” Nghe thấy lời của Tả Nguyệt Sinh, Cừu Bạc Đăng cười tủm tỉm ngước mắt, “Thiếu gia ta trước nay chẳng lẽ không phải người đẹp lòng tốt?” +

“…” +

Cừu Bạc Đăng người đẹp lòng tốt á? +

Tả Nguyệt Sinh muốn nôn. +

“Con chim lớn có thể quạt ngã ngươi hẳn là đã mở linh trí, xem xem có thể mời nó cùng ta đến Thái Ất không.” Cừu Bạc Đăng nhớ tới một con phượng hoàng trụi lông nào đó của Thái Ất Tông, “Lần trước không cẩn thận đốt đuôi phượng hoàng của Diệp trưởng lão. Gần đây lão già đó ngày nào cũng đến khóc với ta nói không có lông đuôi thì làm sao tìm tức phụ cho nó.” +

“Xấu thật.” Lục Tịnh gật đầu đồng tình, “Con rùa đen sì mà nhị ca ta nuôi, bây giờ vẫn chưa có tức phụ. Nhưng tam ca ta nuôi một con quạ, bây giờ cũng vẫn độc thân.” +

“Vậy sau này nếu không lừa con này đi được thì để nó xem mắt với con quạ của ca ngươi xem sao.” Cừu Bạc Đăng vui vẻ nói. +

“Này này này! Đừng có làm mai lung tung như vậy chứ, các ngươi tôn trọng phượng hoàng một chút được không? Nó là chim thần đó!” Tả Nguyệt Sinh phàn nàn. +

“Không phải đều là chim sao,” Lục Tịnh phản bác, “Còn nữa, không phải là phải leo cây sao, ngươi rẽ xa như vậy làm gì?” +

“Lục huynh, ngươi là ca ruột của ta.” Tả Nguyệt Sinh suýt nữa quỳ xuống, “Nói nhỏ một chút được không? Làm trộm còn phải la làng trước là ta sắp đi ăn trộm sao?” +

“Ò ò ò.” Lục Tịnh lần đầu làm trộm không có kinh nghiệm, “Xin lỗi xin lỗi, ta không biết.” +

Cừu Bạc Đăng liếc xéo, cảm thấy tên này ngốc hết chỗ nói. +

Bị lừa mất Âm Dương Bội không oan. +

“Cây Phu lớn như vậy, bao phủ cả thành. Các ngươi là kỳ Ngộ Đạo hay kỳ Vệ Luật à? Có thể liếc một cái là biết được đâu là nơi có linh khí dồi dào nhất sao?” Tả Nguyệt Sinh nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, “Hay là các ngươi định tìm trên cây đến năm con khỉ tháng con ngựa?” +

Trong ba người, Lục Tịnh có tu vi cao nhất, Định Phách sơ kỳ. +

Nhưng cái kỳ Định Phách này của cậu chàng chỉ toàn nước bơm, là do cha ruột của cậu tích lũy năm tháng đổ vào đủ loại thuốc kỳ quái như đổ cho vịt ăn. Leo cao bay thấp còn được, nếu thật sự phải ra tay đánh với người khác… không nhắc cũng được. +

“Ngươi muốn tìm người dẫn đường à?” Cừu Bạc Đăng nghi ngờ, “Không phải ngươi nói không được leo lên Thần Phu sao?” +

“Người của Thành Chúc Tư có thể chứ, bọn họ được tính là một phần của cây, không tính là người.” Tả Nguyệt Sinh nói, “Không ai quen thuộc với Thần Phu hơn bọn họ.” +

Lục Tịnh lần này có kinh nghiệm: “Không đúng, ngươi tìm người của Thành Chúc Tư dẫn đường á? Ngươi đây đã không phải là kẻ trộm tự bộc lộ, mà là kẻ trộm tự thú rồi chứ?” +

“Hắn đã bị đuổi ra khỏi Thành Chúc Tư từ lâu rồi.” Tả Nguyệt Sinh dừng bước, quay người nhìn Lục Tịnh, “Sắp đến rồi, cái sân rách phía trước đó. Bây giờ có một vấn đề chết người, tên này dù sao cũng xuất thân từ Thành Chúc Tư, trong xương tủy vẫn coi mình là người của Thành Chúc Tư. Cho nên, lát nữa chúng ta là mời người dẫn đường hay là đầu thú, phải trông vào ngươi đó.” +

“Trông vào ta á?” Lục Tịnh kinh ngạc trợn to mắt, “Ta đâu có quen hắn!” +

“Không.” +

Tả Nguyệt Sinh cực kỳ nghiêm túc. +

“Chuyện này chỉ có thể trông vào ngươi.” +

… … … … +

“Nương ơi——” +

“Con bất hiếu—— con ngay cả một chút đồ vật cuối cùng nương để lại cũng không tìm về được——” +

“Nương ơi!” +

Trong một sân nhỏ không rộng rãi lắm truyền ra tiếng khóc, thê thê thảm thảm thiết thiết, tình cảm chân thành đến mức người nghe cũng thấy bi thương. +

Lục Tịnh mặc áo trắng, ôm chân một thiếu niên đen gầy khóc rống lên. Người bị cậu ôm mặc một chiếc áo ngắn màu nâu có chút rách, trong tay cầm một cái liềm cắt cỏ. Người đen gầy ra sức muốn đẩy cục bùn đang dính trên chân mình ra: “Ta! Không! Phải! Nương! Ngươi!” +

“Nương ơi——” +

Lục Tịnh ghi nhớ lời dặn của Tả Mập, bất kể đối phương nói gì, chỉ cần khóc, khóc đến mức rung trời dậy đất, gan ruột đứt từng khúc. +

Cừu Bạc Đăng “vèo” một tiếng lao ra khỏi cổng sân xiêu vẹo, một tay vịn vào tường, một tay ôm bụng, cười không thành tiếng đến mức vai cũng run lên. +

Có thể nghĩ ra chiêu này, Tả Mập đúng là một nhân tài. +

“Nương ơi——” +

Lục Tịnh khóc ra cả tình cảm thật, khóc đến quên cả mình. +

“Tả Mập!” Thiếu niên đen gầy tức giận không kìm được, “Ngươi mang người gì đến đây vậy hả! Ngươi đi chết đi!” +

Tả Nguyệt Sinh nín cười đến nỗi mặt đỏ bừng, nín ra được hai giọt nước mắt cá sấu, ra vẻ lau nước mắt: “Diệp huynh, ngươi xem, chúng ta cũng không phải muốn chặt cây, chỉ là muốn đi tìm lại di vật thôi. Ngươi cứ giúp một tay, dẫn đường cho chúng ta đi. Ngươi nhìn cậu ta kìa, đáng thương biết bao, không còn thiết sống nữa, không chừng nghĩ quẩn một cái là đâm đầu vào tường, cũng là một mạng người đó!” +

Cừu Bạc Đăng ở bên ngoài nín cười khổ sở, cảm thấy mình vẫn nên chạy ra xa một chút, đừng cười ra tiếng phá hỏng bầu không khí. +

“Diệp Thương, ngươi nói đi, có giúp không, không giúp là tên này thật sự sẽ đâm đầu chết ngay trước mặt ngươi đó.” +

Cừu Bạc Đăng vừa định đi xa một chút lập tức dừng lại. +

Diệp Thương? +

Đây không phải là nhân vật chính của “Chư Thần Kỷ” sao? Sao hắn lại ở Phu Thành? +

Trong truyện, nhân vật chính xuất hiện với thân phận là đệ tử Thái Ất. +

Cừu Bạc Đăng đã tra danh sách đệ tử Thái Ất, phát hiện chưa có người này, mới tính ra được còn đến 800 năm nữa mình mới chết. Nếu không nhớ lầm, nhân vật chính bước lên con đường tu tiên là để điều tra sự thật về việc thành trì mà bản thân sống thời niên thiếu bị hủy diệt trong một đêm. +

Trong sân, Tả Nguyệt Sinh ra hiệu cho Lục Tịnh. +

“Nương, con bất hiếu, con đến gặp nương đây!” Lục Tịnh hôm nay cũng coi như liều mình rồi, mặt mũi cũng không cần nữa, kéo theo Diệp Thương cùng đâm đầu vào tường. +

“Ngươi muốn đâm đầu vào tường thì tự đâm đi! Kéo ta làm gì!” Diệp Thương gào lên trong tuyệt vọng. +

“Dừng! Ta! Giúp!” +

Cừu Bạc Đăng quay lại cổng sân, mặt không biểu cảm nhìn bạn họ Diệp đang hoạt bát nhảy nhót, rất có sức sống. +

Cho nên, thành bị hủy diệt trong một đêm… +

Là Phu Thành sao? +

Thái Nhất Kiếm đưa y đến một nơi “tốt” như vậy? +

Trời lạnh rồi, nung chảy kiếm thôi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (8)