Skip to main content

Chương 7: “Ta muốn xem thử, kẻ nào chán sống dám đụng đến người của ta”

dathaiPiter

Trong trà lâu, khách khứa nhộn nhịp, thân thể Thẩm Sân bỗng mềm nhũn, ngã ngửa ra sau. +

Gã ta nghi thần nghi quỷ, tâm tình trập trùng lên xuống, thân thể vượt quá giới hạn chịu đựng, sốt đến mức ngất xỉu. +

Không phải giả vờ, là ngất thật. +

Tạ Lang Ương nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy người, cũng không dám chậm trễ, vội vã rời khỏi trà lâu, ra roi thúc ngựa đưa người vào cung. +

Đợi đến khi từ cửa Thuận Dương đi ra, cả người Tạ Lang Ương đã đau nhức mỏi mệt khó nhịn, vạt áo trước sau đều ướt đẫm. +

Đầu óc choáng váng chạy về phủ, vừa xuống kiệu, quản gia đã vội vàng chạy ra đón, nói là Liễu cô nương từng đến, nhưng lại về tay không. +

Liễu Ỷ Nghênh, vậy mà lại tới tìm gã sao? +

Tạ Lang Ương nháy mắt quên cả mệt nhọc, trong lòng nhen nhóm lên tia hy vọng mong manh, tựa như ngọn lửa giữa tháng chạp giá rét, run rẩy lóe lên. +

Gã nâng niu chút ngọn lửa hy vọng ấy, vội vàng túm lấy hai cánh tay quản gia, giọng nói gần như run rẩy: “Mau nói!” +

Gã cởi bỏ luôn cả bộ dáng ổn trọng nhã nhặn thường ngày. +

Quản gia vội nói: “Liễu cô nương nói, mình nhận lệnh của Ôn chưởng viện, đến chỗ ngài lấy một món đồ. Tiểu nhân hỏi nàng ấy là vật gì, nàng ấy lại không chịu nói. Đại nhân, nếu thật sự có vật này, tiểu nhân sẽ đi tìm rồi đưa qua đó ngay.” +

Gương mặt Tạ Lang Ương lập tức trắng bệch không còn chút máu. +

Gã biết đó là cái gì. +

Lúc trước Ôn Trác làm quan ở Bạc Châu, trong tình huống gã hoàn toàn không hay biết gì, lại nhận được thông báo nhà họ Tạ ở Nam Châu đã vượt ngàn dặm hạ sính. Cung Tri Viễn cường ngạnh tự làm chủ, gả Cung Ngọc Mân cho gã. +

Gã làm gì có quyền từ chối. +

Sau khi thành hôn mới biết mấy nha hoàn mà Cung Ngọc Mân mang theo đều là tai mắt của Cung Tri Viễn. Ân sư của gã muốn bảo đảm rằng gã có thể vì nhà họ Cung cống hiến, vĩnh viễn không phản bội. +

Đồ của Ôn Trác, gã nửa điểm cũng không dám cất giấu riêng. +

Sách vở từng được Ôn Trác ghi chú bị gã nhịn đau quyên tặng cho thư viện, những món đồ nhỏ như túi tiền, ngọc quan, dây thao lụa do Ôn Trác tặng cũng đành phải đem đến tiệm cầm đồ, đổi thành lương thực, phân phát cho dân chúng, đổi lấy cái danh hiền đức. +

Duy chỉ có một bài “Vãn Sơn phú”, gã thật sự luyến tiếc, lặng lẽ kẹp lại trong ngăn bàn. +

Đủ loại chuyện thuở ấy, từng ngọn cây cọng cỏ, chỉ có họ mới hiểu, gã cực kỳ trân trọng. +

Mãi cho đến khi Tam Pháp Ty hội thẩm, gã mới bất đắc dĩ giao “Vãn Sơn phú” ra. +

Thực ra, tội danh ban đầu của Ôn Trác vốn đã ác tày trời, nhưng Cung Tri Viễn cứ khăng khăng muốn tra hỏi thêm mấy thứ hư vô mờ mịt, nhằm nâng công tích của lão ta. +

Lão ta sai người đè Ôn Trác lên ghế tra tấn, trói chặt tay chân, hai cây đình trượng nặng dựng ngay bên cạnh ghế, luồng ý lạnh trên đó vậy mà có thể làm Ôn Trác cách một khoảng không vẫn phải run rẩy. +

Động tác thô lỗ của nha dịch động đến vết thương cũ của Ôn Trác, mười đầu ngón tay vừa đóng vảy của y lại rỉ máu. +

Cung Tri Viễn nói: “Cứ đánh đi, khi nào chịu khai một tội, ta cho phép ngươi nghỉ nửa khắc.” +

Đến gậy thứ mười, Ôn Trác chỉ cảm thấy một trận đau đớn dữ dội, chân trái đã mất cảm giác. Y không chịu nổi hình phạt khốc liệt đến thế, chỉ đành thuận theo ý bọn chúng mà nhận tội. +

Y thừa nhận bỡn cợt ca nữ làm mất sự trong sạch của người ta, thừa nhận chèn ép biên tu Hàn Lâm Viện khiến người ta tự sát, cũng thừa nhận dẫn dụ Tạ Lang Ương thông đồng làm bậy, sau khi bị từ chối thì mang lòng oán hận… +

Từng cọc từng cọc, đều phù hợp với thanh danh phóng đãng của y, nhưng lại là toàn những lời bịa đặt dối trá. +

Chỉ có lời khai nên bọn chúng vẫn chưa thỏa mãn, cứ nằng nặc đòi Ôn Trác đưa ra bằng chứng xác thực, thế là bài “Vãn Sơn phú” này trở thành bằng chứng tốt nhất. +

Khi Cung Tri Viễn tìm đến tận cửa, Tạ Lang Ương cũng sững sờ, gã không dám tin Ôn Trác vậy mà lại khai ra bài phú này. +

Gã run rẩy đôi tay, giao ra tờ giấy được bảo quản hoàn hảo, không có lấy một nếp gấp. +

Cung Tri Viễn chỉ nhìn lướt qua một cái, sắc mặt tức khắc trầm xuống như bị bao phủ bởi một tầng mây đen. +

Làm gì có ai lại đối đãi với bài phú do kẻ mình chán ghét tặng như vậy cơ chứ? +

Nhưng đại cục đã định, Cung Tri Viễn không hỏi nhiều thêm, chỉ là ở trên công đường, lão ta buông những lời tàn nhẫn và độc ác nhất, dùng mọi lời lẽ để sỉ nhục, hận không thể lột sống thể diện của Ôn Trác. +

“Nay chứng cứ vô cùng xác thực, uổng cho ngươi có hình hài nam tử, thực chất chỉ là cái phôi thái giám hèn hạ, lại đi bắt chước hành vi của súc sinh giống cái, quyến rũ Tạ thị lang, mưu toan phá hoại thanh danh của đối phương!” +

Tạ Lang Ương lúc ấy đứng ngay bên ngoài cửa, cảm thấy nỗi đau róc tim khoét thịt cũng chẳng qua chỉ đến thế mà thôi. +

Gã nghe thấy Ôn Trác trong đường không chút gợn sóng đáp lại: “Ngươi nói phải thì là phải vậy.” +

Lời này truyền đi còn nhanh hơn gió, chẳng mấy chốc, đến cả ngục tốt trong Đại Lý Tự cũng buông lời sỉ nhục y như vậy. +

Chút tia hy vọng vừa mới nhen nhóm chợt tắt ngấm. +

Chỉ còn lại cơn đau âm ỉ dằng dặc, từng cơn từng cơn, khoan sâu vào tận xương tủy. +

“Tạ lang, sao giờ chàng mới về thế, chỗ lục điện hạ không có việc gì chứ?” Cung Ngọc Mân từ trong phủ đi ra đón, mặc một thân váy tím, mặt mộc không tô son điểm phấn. +

Thị đưa tay cởi áo ngoài cho Tạ Lang Ương, lại quay đầu dặn dò quản gia bên cạnh: “Từ quản sự, xuống phòng bếp chuẩn bị chút cháo trắng và đồ ăn kèm, đừng làm đồ nhiều dầu mỡ, chàng ấy vừa mới thức trắng một đêm.” +

Là đích nữ của thủ phụ, Cung Ngọc Mân không có nửa phần thói kiêu sa ngang ngược, ngược lại vô cùng thấu tình đạt lý, nội liễm ngoan ngoãn. +

Tạ Lang Ương nhìn vẻ lo lắng vừa phải của thị, không nói tiếng nào. +

Đối với Cung Ngọc Mân, gã luôn mang lòng áy náy, không chỉ vì thị bị ép gả qua đây, vô tội chịu cảnh chiếc bóng khuê phòng, mà càng vì bản thân lỡ say rượu thất thố, phá vỡ ước định tuyệt đối không động phòng lúc trước. +

Lúc Thẩm Sân muốn xử lý Ôn Trác, Cung Ngọc Mân lại đúng lúc kiểm tra ra hỉ mạch. +

Tạ Lang Ương vốn thà chết cũng không muốn tố cáo, nào ngờ Thẩm Sân nói với gã, nếu gã bao che Ôn Trác, Tạ gia sẽ bị gộp chung hỏi tội, đến lúc đó Cung gia, Cung Ngọc Mân và cả đứa bé trong bụng thị cũng phải chịu liên lụy. +

Mấy ngày đó, Tạ Lang Ương cảm thấy bản thân mình sắp bị xé nát, gã hận không thể tự sát ngay tại chỗ, cũng không muốn phải đưa ra sự lựa chọn thống khổ nhường này. +

Nhưng đêm đó, Cung Ngọc Mân lại chủ động tới tìm gã, khuyên gã hãy thuận theo tiếng gọi trong lòng. +

“Sao bệ hạ lại có thể khiến chàng đau khổ thế này, chàng ngàn vạn lần đừng lo cho mẹ con thiếp, nhất định phải bảo vệ Ôn chưởng viện. Đã gả cho chàng, mặc kệ là kết cục gì, thiếp đều cam tâm tình nguyện.” +

Tạ Lang Ương không nhịn được nữa, gục vào lòng thị gào khóc thảm thiết. +

Một đêm thức trắng, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định. +

Gã và Ôn Trác đều không thể tiếp tục có lỗi với Cung Ngọc Mân được nữa, huống chi nay thị đã không chỉ có một mình mà còn có cốt nhục vô tội trong bụng. +

Gã chu toàn cho tất cả mọi người, phụ mẫu, ân sư, tân đế, thê tử kết tóc, duy chỉ phụ lòng Ôn Trác. +

Gã thà rằng vĩnh viễn rơi xuống địa ngục, đời đời kiếp kiếp chuộc tội với Ôn Trác. +

Khi Ôn Trác bị Cấm vệ quân áp giải đi, gã không dám quay đầu lại, không dám nhìn vào đôi mắt của y, không dám nghe thanh âm của y. +

Gã bị hoàng quyền sừng sững đè ép đến mức thở không nổi, sức cùng lực kiệt. +

Mãi cho đến ngày hành hình, gã tưởng rằng đây là một bi kịch không cách nào tránh khỏi. +

Thế nhưng trong điện Thanh Lương, Ôn Trác lại khiến gã cứng họng, sao Thẩm Sân biết Ôn Trác thích nam nhân? Đúng vậy, sao Thẩm Sân biết? +

Đời trước, khi Thẩm Sân buông lời ngông cuồng trước mặt Thuận Nguyên Đế, gã hoàn toàn mờ mịt không rõ ngọn ngành. Mãi đến sau này Ôn Trác nâng Thẩm Sân đứng lên, bắt đầu phò tá Thẩm Sân, gã mới chậm chạp tiếp nhận quyết định này. +

Hiện tại gã đã hiểu, Thẩm Sân căn bản là đang khéo léo bày ra khổ nhục kế. Vậy thì bí mật này, rốt cuộc là kẻ nào đã tiết lộ? +

“Tạ lang?” Cung Ngọc Mân thấy vẻ mặt Tạ Lang Ương mỏi mệt, hai mắt đỏ ngầu nhưng lại cứ chằm chằm nhìn mình, trong lòng có chút hoảng sợ. +

“Ngọc Mân, nàng có thường xuyên gặp gỡ tỷ tỷ của nàng không?” Tạ Lang Ương đột ngột nghiêm túc hỏi. +

Nếu là do đám nha hoàn tai mắt trong phủ phát hiện ra, chắc chắn sẽ bẩm báo cho Cung Tri Viễn, vậy thì lúc Cung Tri Viễn nhìn thấy bài “Vãn Sơn phú” đó sẽ không có vẻ mặt như vậy. +

Cho nên, thực ra gã che giấu rất kỹ, không để cho bất cứ kẻ nào nảy sinh nghi ngờ. Gã chỉ không đề phòng một người duy nhất, đó chính là Cung Ngọc Mân được gã coi như người nhà. +

Cung Ngọc Mân bị gã hỏi đến mức sửng sốt, hàng mi run rẩy vài cái mới chần chừ đáp: “Thỉnh thoảng… Chàng cũng biết đấy, thiếp ở trong phủ buồn chán quá, tỷ tỷ đau lòng thiếp.” +

“Nàng đã từng nói với tỷ ấy chuyện của ta và Ôn chưởng viện phải không!” Tạ Lang Ương bức ép tiến lên một bước, bất chợt siết lấy cổ tay thị. +

Cung Ngọc Mân đau đớn đến mức đánh rơi áo choàng rớt xuống đất. Giữa cơn kinh hãi, thị hoảng hốt lắc đầu, dáng vẻ trông vô cùng tủi thân, giơ ba ngón tay lên thề độc: “Không có, sao thiếp lại kể với tỷ ấy được chứ, tỷ ấy sẽ nói cho phụ thân, phụ thân sẽ quở trách chàng!” +

Tạ Lang Ương nhìn dáng vẻ nóng ruột đẫm lệ của thị, lại đâm ra có chút không chắc chắn nữa. +

Có lẽ là bên Ôn phủ xảy ra vấn đề, hai người Liễu Ỷ Nghênh và Giang Man Nữ cũng biết chuyện. Giang Man Nữ kia đầu óc đơn giản, hành sự lỗ mãng, lại rất dễ dàng làm rò rỉ bí mật. +

Gã không nên nóng nảy bộp chộp, trút giận lên đầu Cung Ngọc Mân. +

“Là do ta mệt mỏi quá độ, chuyện vừa rồi nàng đừng để bụng.” Tạ Lang Ương buông tay ra, khom người xin lỗi thị. +

“Ấy, không cần đâu!” Cung Ngọc Mân lật đật tránh đi, không nhận cái vái chào này. Thị dùng tay áo lau sạch nước mắt, khoan dung chẳng chút so đo nở nụ cười với Tạ Lang Ương. +

Tạ Lang Ương cũng gắng gượng nở nụ cười đáp lại. +

—— +

Tại Ôn phủ. +

Ôn Trác thay một bộ lan sam màu trắng ngọc, vác cuốc, đào tận gốc sơn trà trắng trồng trong vườn hoa, nhổ bật lên. +

Qua mùa đông, hoa này sẽ tàn lụi sạch sẽ, những ngày xuân ấm áp thoải mái thì chẳng chịu cố sức nở rộ, cứ khăng khăng phải chịu khổ giữa tiết trời mùa đông, Ôn Trác cực kỳ ghét. +

Vì Tạ Lang Ương từng nói y giống loài hoa này, thanh tú tinh khôi nên y mới cố gắng gượng ép bản thân tự tay trồng nguyên một mảnh đất này. +

Nay cũng chẳng còn lý do gì để giữ lại nữa. +

Ôn Trác không phải là kiểu người thích quay đầu nhìn lại, đây cũng chẳng phải lần đầu y bị người khác vứt bỏ. Nếu y mà yếu ớt mỏng manh, chỉ e chưa có tóc để chỏm đã chết ngắc rồi. +

Nhưng y lại là một kẻ nhớ dai thù lâu, một phết một mác của kiếp trước, y đều ghi nhớ rõ rành rành, y muốn từng bước dồn ép bọn chúng đến viễn cảnh vạn kiếp bất phục! +

Y trút sự tàn nhẫn từ tận đáy lòng, dùng hết sức lực, cắn chặt lọn tóc đen vào miệng, thế nhưng mới bổ được mấy nhát cuốc đã mệt lả đến mức chẳng thèm động nữa. +

Vứt luôn cái cuốc đi, gọi người. +

Không có ai thưa, hai người này vậy mà lại rủ nhau đi tiễn tên khốn nạn kia, điều này ngược lại khiến Ôn Trác có chút bất ngờ. +

Thẩm Trưng được người ta yêu mến đến thế sao? +

Chẳng thấy thế. +

Xem ra nhân thủ có hơi không đủ dùng. +

Ôn Trác thầm tính toán tìm thêm mấy tên nô tài, sau đó nuôi dưỡng một đội ám vệ, chuyên dùng vào việc ám sát trả thù, đả kích địch. +

Nhưng vừa hoàn hồn trở lại, mới ý thức được bản thân mình hiện tại chẳng còn là đại gian thần có vạn lượng vàng, phú khả địch quốc nữa rồi. +

Y đưa tay vuốt lọn tóc vướng trên môi, bất cẩn lại đụng trúng chỗ Thẩm Trưng từng vuốt ve, thế là hàng mi không nhịn được run lên từng hồi, trong đầu lại kéo cảnh tượng kia ra diễn lại một vòng. +

Nếu như thực sự được trọng sinh, liệu Thẩm Trưng có thể thoát khỏi kiếp nạn ở hội cờ Xuân Đài không? +

Âm mưu này thoạt nhìn như họa từ bên ngoài, nhưng thực ra là loạn từ bên trong, vấn đề nằm ngay ở nội bộ triều đình Đại Càn. +

Tranh đoạt giữa tám mạch kỳ môn đã có từ lâu, đến nay đã dần hiện ra xu thế cháy nhà ra mặt chuột. +

Ba gã thiếu niên do Nam Bình cử tới, dù cũng là cao thủ cờ vây, nhưng mưu đồ đánh bại kỳ thủ khắp Đại Càn thì vẫn chỉ là mơ mộng hão huyền. +

Nhưng Nam Bình đã nắm thóp được tâm lý tranh đấu lẫn nhau của tám mạch, không tốn quá nhiều sức đã thẩm thấu Đại Càn thủng lỗ chỗ như cái sàng. +

Con cháu của tám mạch vì để gia môn của mình giành phần thắng cao hơn, đã vắt óc nghĩ kế đánh cắp kỹ pháp đánh cờ của các mạch khác, tiết lộ cho kỳ thủ Nam Bình, muốn khiến cho mấy mạch kia bại trận trước Nam Bình, đánh mất thể diện, chuốc lấy tiếng nhơ vạn người nhổ bọt. +

Ai ai cũng tính kế như thế, đến cuối cùng đương nhiên chơi đến mức hỏng bét, kỳ thủ Đại Càn vậy mà chẳng có một ai giành nổi phần thắng, ba thứ hạng đầu đều bị Nam Bình gom trọn vào trong túi. +

Một hội thi đấu cờ vây rầm rộ của Đại Càn lại khiến cho Nam Bình kiếm được bộn tiền, phô trương quốc uy oanh liệt. +

Thuận Nguyên Đế tức đến mức ngã bệnh nằm liệt giường suốt ba ngày, văn võ bá quan cả triều đều hoang mang lo sợ. +

Con cháu của tám mạch trong hàng ngũ quan lại đều bụng bảo dạ hiểu rõ chuyện này là thế nào, nhưng chẳng có kẻ nào dám hé môi, chỉ có thể mím rịt khuyên hoàng đế nghĩ thoáng hơn một chút. +

Tóm lại, chuyện này vẫn phải có kẻ gánh vác trách nhiệm, nhất là Tạ môn, Thời môn, Hách Liên môn – những kẻ thua thảm trong ván cờ chung cuộc. +

Thế nhưng cánh tay đắc lực của ba môn này lại phân biệt quy thuận thái tử, Hiền vương và tam hoàng tử. +

Cân nhắc tới lui, chỉ còn lại một chiêu, tìm kẻ gánh tội thay. +

Kẻ phải gánh nồi này, chính là Thẩm Trưng. +

Thẩm Trưng chịu kiếp làm con tin ròng rã 10 năm trời, nói hắn tư thông với Nam Bình, chắc chắn đáng tin hơn hẳn kẻ khác. Thậm chí có khi ba gã thiếu niên kia đã gặp qua Thẩm Trưng lúc ở Nam Bình cũng nên. +

Thẩm Trưng mang tước vị hoàng tử, tìm cách chiếm được kỹ pháp đánh cờ của các môn cũng không phải là chuyện khó nhằn, chẳng có ai sẽ thiết lập phòng bị với hắn. +

Thẩm Trưng ngu ngốc chậm chạp, chỉ cần trong lúc thẩm vấn dùng lời lẽ giăng sẵn cạm bẫy, bản thân hắn sẽ mờ mịt ngây ngô tự động nhảy vào biển lửa. +

Quan trọng nhất, Thẩm Trưng là cháu ngoại ruột của Vĩnh Ninh hầu, nếu hắn không ngã ngựa, sao phủ Vĩnh Ninh hầu có thể khăng khăng một mực phò tá Thẩm Sân cơ chứ? +

Và ngọn nguồn của tất cả chuyện này, chính là việc Thuận Nguyên Đế không nguyện ý thừa nhận thất bại thê thảm của Đại Càn, đổ vấy nguyên do lên người nội gian chứ chẳng phải do kỹ nghệ đánh cờ kém, tiện đường hắt nước bẩn cho Nam Bình, càng hợp với tâm tư của ông ta hơn, ông ta chắc chắn sẽ không bận lòng đi lật lại bản án. +

Đây chính là mưu kế đầu tiên mà Ôn Trác trù tính thay cho Thẩm Sân. +

Cho nên, tuy rằng hiện giờ Thẩm Trưng dễ dùng, nhưng lại mang trong mình mầm mống nguy hiểm. Một khi chuyện cũ bị vạch trần, hắn sẽ lập tức bị phiền toái quấn thân. +

Thực ra y chưa từng nghĩ tới chuyện hại chết Thẩm Trưng. Thẩm Trưng chịu phận con tin 10 năm trời dẫu sao cũng có công, công tội bù trừ, tội không đáng chết. +

Đài Phượng Dương là nơi chuyên dùng để giam lỏng hoàng thân quốc thích, ăn mặc chi tiêu ở nơi đó đều không cần phải lo, so với việc Thẩm Trưng cả ngày trốn lỳ trong hành quán không bước ra khỏi cửa chẳng có lấy một điểm khác biệt. +

Có y trù tính, Thẩm Sân sớm muộn gì cũng đăng cơ lên ngôi hoàng đế, đến lúc đó có thể thả Thẩm Trưng ra ngoài, an ổn sống nốt quãng đời còn lại. +

Thế nhưng Thẩm Trưng lại rơi từ trên cao xuống ở đài Phượng Dương mà chết. +

Lúc đó Thẩm Sân muốn ra tay với Lưu quốc công, Quân Định Uyên cực lực phản đối, mang theo xu thế muốn xé rách mặt với đảng lục hoàng tử. Cho nên Tạ Lang Ương trước sau vẫn luôn nghi ngờ là do Ôn Trác sai người đẩy Thẩm Trưng rơi từ trên cao xuống, để phủ Vĩnh Ninh hầu hoàn toàn chặt đứt mọi nhớ nhung. +

Ôn Trác chưa từng làm chuyện ấy, đến ngay cả y cũng không rõ Thẩm Trưng đến tột cùng là bỏ mạng do rủi ro ngoài ý muốn hay là bị người ta hại. +

Nhưng sau này, dưới nghiêm hình bức cung của Tam Pháp Ty, y đành bất đắc dĩ phải ngậm đắng nuốt cay nhận tội. +

Nếu Thẩm Trưng tránh được một kiếp, lật lại biến số trong ván cờ, liệu có đoán ra được thủ đoạn của y ở đời trước không? +

Ôn Trác đang đăm chiêu suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng ngói xanh trên bức tường bên ngoài vang lên tiếng động nhẹ. Chưa kịp phân biệt thì một bóng người đã đột ngột phi thân bay qua, “bịch” một tiếng ngã lăn cồng cộc xuống lớp bùn đất nhão nhoẹt, chính là Giang Man Nữ. +

Chỉ thấy Giang Man Nữ đầm đìa mồ hôi, bước chân hoảng loạn, đôi mắt tròn xoe như chuông đồng ngập tràn vẻ nôn nóng, đôi môi khô nứt bong cả da trắng. +

Nàng ta vừa mở miệng đã kêu lên: “Đại nhân, A Liễu xảy ra chuyện rồi!” +

Sắc mặt Ôn Trác sầm xuống lạnh lẽo, ra lệnh: “Nói vào trọng điểm.” +

Hiển nhiên là Giang Man Nữ chạy bán sống bán chết trở về, nàng ta dốc sức ổn định tiếng thở dốc, dùng bộ óc không được lớn cho lắm của mình để tổng kết trọng điểm. +

“Bọn ta hộ tống ngũ điện hạ về hành quán, đụng mặt Tào quan gia đến từ Kiềm Châu ngay trước cổng, đối phương biết rõ mười mươi đó là hoàng tử, thế mà vẫn chặn ngay ở cửa không chịu nhường đường, lảm nhảm cái gì mà Đại Càn từ bao giờ lại có một ngũ hoàng tử bần hàn cơ cực thế này. A Liễu chướng mắt, bèn âm thầm móc mỉa một câu, mắng mắt mọc trên mông, chỉ nhận áo mũ không nhận người.” +

“Nhưng Tào quan gia kia vậy mà lại là hoàng thân quốc thích, đối phương gọi người tới bắt bọn ta. Bọn ta không tiện ra tay với quan sai, đành phải đùn đẩy, ai dè trong lúc giằng co xô xát bọn chúng lại nhìn thấy ấn ký trước ngực A Liễu! Còn có cái tên ngũ hoàng tử kia cũng khốn nạn quá thể, bọn ta bị vây chặt, hắn chớp mắt một cái đã chuồn mất bóng, hiện tại A Liễu bị giữ ở hành quán, ta là liều mạng lao ra ngoài này tìm đại nhân!” +

“Cữu cữu ruột của thái tử, Tào Phương Chính sao?” +

Nghe xong lời này, đồng tử trong trẻo tựa lưu ly của Ôn Trác nhiễm lên một nét u ám. +

Một tên án sát sứ tam phẩm của một vùng lại dám coi bản thân như thể vô pháp vô thiên giữa đất kinh thành này cơ đấy. +

Y phủi phủi bụi bặm dính trên lòng bàn tay, xắn chỉnh tề lại ống tay áo, nói: “Hoảng cái gì, chuẩn bị xe ngựa, ta muốn xem thử kẻ nào chán sống dám đụng đến người của ta.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.