Chương 7: Đứa em thứ hai

Ngụy Viễn thực sự cảm thấy như đang đối mặt với đại địch, mức độ mà không ai có thể cứu vãn nổi. +
Đêm qua là đêm khó khăn nhất kể từ khi anh trưởng thành đến nay. Không có người đẹp vây quanh, không có xe sang rượu quý, chỉ có một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, cứ mở miệng ra là một tiếng “anh ơi”, hai tiếng “anh ơi”, gặng hỏi tại sao anh lại cho một cái tài khoản WeChat giả. +
Nói thật là anh đã quên khuấy mất chuyện đó. Ai mà ngờ được đứa nhóc mượn tiền ven đường lại trở thành em trai mình chứ? Ý định ban đầu của anh là không muốn bạn nhỉ ấy phải trả tiền, thế mà bị Hạ Tri Tùng chất vấn làm anh trông chẳng khác nào một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. +
Vốn dĩ thằng nhóc nên ngoan ngoãn về phòng khách mà ngủ, ai dè nửa đêm nó lại kêu đau người, ôm chăn leo lên nằm cạnh anh lần nữa. +
Sáng nay phải họp, chiều còn phải sắp xếp công việc cho các streamer khác, tối đến lại phải đi đón thằng nhóc cấp ba tan học. +
Khoảng thời gian này quả thực không thể thở phào lấy một giây. +
Đang lúc thẫn thờ, có người gọi anh, là nhân viên lễ tân. Cô ấy đang dẫn một thằng nhóc khác mới lớn đứng ở cửa, cửa vừa mở ra, thằng nhóc đó đã lao vút vào trong. +
“Anh!” Vu Thanh Châu nhào vào lòng anh, “Cuối cùng em cũng gặp được anh rồi.” +
Ngụy Viễn cúi đầu nhìn cái đầu bù xù đang rúc vào ngực mình, hỏi: “Sao em lại tới đây, không đi học à?” +
“Em chuyển trường rồi, sáng nay không có tiết nên đặc biệt đến tìm anh đấy.” Vu Thanh Châu ôm càng chặt hơn. +
Vu Thanh Châu là con trai của người chồng thứ hai của Quan Lệ. Năm đó khi anh học đại học, đứa nhỏ này mới học tiểu học, chớp mắt một cái đã lớn thế này rồi, nhìn qua có vẻ còn cao hơn cả Hạ Tri Tùng một chút. +
Từ nhỏ Vu Thanh Châu đã rất bám anh, gần như lúc nào cũng treo trên người anh không chịu buông. Chỉ là sau đó Quan Lệ và bố Vu Thanh Châu ly hôn, cuộc hôn nhân kéo dài tám năm ấy kết thúc bằng một phương thức cực kỳ thảm khốc, quan hệ giữa họ cũng vì thế mà đứt đoạn. +
Cái đêm trở mặt đó Ngụy Viễn không có nhà, sau này mới biết là chú Vu đã bạo hành Quan Lệ, Vu Thanh Châu đã chắn trước mặt dì và hứng trọn một cú đá của bố mình. +
Cú đá đó làm vỡ lá lách của Vu Thanh Châu, đứa nhỏ bị đưa vào phòng cấp cứu ngay trong đêm. Quan Lệ khóc lóc liên lạc với Ngụy Viễn lúc đó đang học đại học cách xa hàng trăm cây số, anh mới biết mẹ mình đã phải trải qua những gì. +
Kể từ đó Ngụy Viễn đưa Quan Lệ đi, không còn liên lạc gì với gia đình bên kia nữa. Tuy nhiên, hai năm nay Vu Thanh Châu thường xuyên cố gắng liên lạc với anh, hy vọng nhận được sự tha thứ. Anh không cách nào trách cứ đứa nhỏ này được, dù sao nếu không có nó, người phải vào phòng cấp cứu có lẽ đã là Quan Lệ. +
“Có chuyện gì không?” +
Giọng Vu Thanh Châu hơi run rẩy: “Dì Quan kết hôn lần thứ ba rồi phải không anh?” +
“Sao em biết?” +
“Bố kể cho em.” Vu Thanh Châu hơi khựng lại, chốc chốc lại quan sát phản ứng của Ngụy Viễn, “Bố vẫn luôn rất nhớ dì Quan.” +
Nói xong, Vu Thanh Châu móc từ trong ba lô ra một chiếc hộp tinh xảo bằng nhung thiên nga, bên trong là một viên hồng ngọc rực rỡ. Chú Vu vốn làm kinh doanh đá quý, năm đó Quan Lệ cũng chính vì bị một viên thạch anh tím của ông ta hớp hồn mà đi theo. +
“Đây là quà cưới bố em gửi tặng dì Quan. Ông ấy mang từ nước ngoài về đấy, là hồng ngọc máu bồ câu, dì trước đây từng bảo là rất muốn có.” Vu Thanh Châu sợ Ngụy Viễn không chịu nhận, bèn đặc biệt nhấn mạnh: “Là để bù đắp thôi, không có ý gì khác đâu anh.” +
Ngụy Viễn liếc cũng không thèm nhìn đã ném trả lại: “Không được, anh không thể nhận.” +
“Bố em thực sự biết lỗi rồi, năm đó là do ông ấy quá kích động.” Vu Thanh Châu nhận ra sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của Ngụy Viễn, không dám ép anh nhận đồ nữa. +
Hai ngày nay Ngụy Viễn cứ nghe thấy từ “kích động” suốt, đúng là chỉ có mấy kẻ bất tài vô dụng mới để cảm xúc khống chế như vậy. Chuyện hôm qua cũng thế, kích động thì tính là cái cớ gì chứ, đánh người xong mới biết hối hận thì có tác dụng quái gì đâu. +
Nhắc đến vụ bạo lực hôm qua, trong đầu anh bỗng hiện lên gương mặt tội nghiệp của bạn nhỏ kia. Không biết Hạ Tri Tùng ở trường có còn bị bắt nạt nữa không, lát nữa phải gọi điện hỏi cô giáo mới được. +
“Anh ơi.” +
Dòng suy nghĩ hỗn loạn bị kéo về, Ngụy Viễn hắng giọng, lúc này mới phát hiện mình đã thả hồn đi tận đâu đâu rồi. Vu Thanh Châu đứng đờ người trước bàn anh với vẻ mặt dò xét. +
“Em về đi học trước đi.” Ngụy Viễn ngồi lại vào bàn lật xem tài liệu, có ý đuổi khách. +
“Em học ở trường chuyên thành phố, anh thỉnh thoảng có thể đến thăm em không?” Trước khi đi, Vu Thanh Châu nhờ vả, “Hoặc là nói chuyện với em nhiều hơn được không, dạo này em ở đây một mình thấy cô đơn lắm.” +
… +
“Hắt xì!”, Hạ Tri Tùng nhảy mũi một cái. Cậu vừa chạy xong bài thể dục giữa giờ, trên lưng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng dính dớp. Chẳng kịp nghỉ ngơi bao lâu, cậu nhanh chóng rút đề thi từ trong hộc bàn ra bắt đầu học. +
Lớp học vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ, thỉnh thoảng có mấy học sinh nữ đi ngang qua cửa sau, lén lút nhìn vào trong một cái rồi hào hứng chạy mất. +
Vai bỗng bị va một phát, tay cầm bút của Hạ Tri Tùng run lên, vết thương trên cánh tay hơi nhức nhối, cây bút rơi xuống. +
“Cảm lạnh rồi à, sao lại hắt hơi thế?” Mục Húc cười hì hì hỏi. +
Thấy Hạ Tri Tùng không buồn để ý đến mình, Mục Húc hơi cúi người, nhích từng chút một vào phía vở bài tập, đến khi quay đầu lại thì mặt đã dí sát vào mặt cậu, khiến Hạ Tri Tùng có muốn né cũng không né được. +
“Cậu có việc gì?” +
“Vết thương nặng lắm à? Tôi thấy cậu chẳng đi học tự chọn buổi tối. Đây là lần đầu tiên cậu bỏ tiết đấy.” +
Giây tiếp theo, đầu của Mục Húc bị ấn ngược về vị trí cũ. Hạ Tri Tùng thu dọn sổ tay bài tập, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. +
“Tùng Tùng, sao cậu không trả lời tôi?” Mục Húc đuổi theo, mặt lộ vẻ cười không tốt lành gì: “Tôi đang gọi cậu mà.” +
“Đừng gọi tôi là Tùng Tùng.” +



bạo lực là sai không giải thích