Chương 7: Xác định quan hệ

Ngày hôm sau cả hai đều dậy muộn. Lúc Lâm Chiếu Không nhìn thời gian, y vẫn còn chút thẫn thờ; nhìn con số 9 giờ rưỡi hiển thị trên màn hình, y cảm thấy thật khó tin. Y vậy mà không tỉnh giấc đúng giờ, lại còn ngủ nướng một trận, nhưng cảm giác thực sự rất tuyệt. +
Y nghiêng đầu nhìn sang, Chử Vân vẫn còn đang ngủ, nhưng chăn gối đắp trên người hắn đã xộc xệch cả rồi, phân nửa cơ thể lộ ra bên ngoài, nhành hoa trà rực đỏ trên da thịt trông vô cùng hút mắt. +
Dù đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng vẫn có một cảm giác say đắm còn sót lại, Lâm Chiếu Không dụi mắt, không nhìn Chử Vân nữa. Y không muốn ở bên Chử Vân quá nhanh, nhưng lại chẳng thể khống chế bản thân tiếp nhận sự gần gũi của hắn. Lịch sử tình trường trước đây của Lâm Chiếu Không hoàn toàn chẳng giúp ích được gì cho hoàn cảnh hiện tại, y thực sự không biết phải làm sao. +
Đến khi Chử Vân tỉnh dậy thì Lâm Chiếu Không không có ở trong phòng. Hắn nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, đợi đến khi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì Lâm Chiếu Không mới quay về. Lần này y mặc đồ rất thoải mái, tay còn xách theo bữa sáng. +
“Anh đi mua chút đồ ăn sáng, sữa đậu nành của em anh có cho thêm một thìa đường đấy.” Lâm Chiếu Không đặt thức ăn lên bàn: “Mới ngủ dậy hả?” +
“Vâng, em vừa rửa mặt xong.” Chử Vân dụi dụi mắt: “Thời tiết hôm nay đẹp quá, mình đi phố đi bộ nhé anh, đi dạo một chút rồi tối mình hẵng xuất phát.” +
“Được chứ, anh thế nào cũng được.” Lâm Chiếu Không đáp. +
Hai người ra ngoài đi dạo loanh quanh khu vực chân tường thành, ghé qua Bảo tàng Bia Lâm (1), dọc đường còn mua vài món đồ gỗ treo trang trí nhỏ xinh. Tây An vào cuối thu chớm đông mang lại cảm giác rất đặc biệt, cái vẻ thâm trầm của lịch sử hiện lên vô cùng rõ nét. +
Lâm Chiếu Không ngáp một cái, lại dụi mắt: “Nắng chiếu vào người dễ chịu thật đấy.” +
“Lát nữa mình tìm chỗ nào ngồi sưởi nắng đi.” Chử Vân nói. Hắn cũng thấy rất khoan khoái. Hai người cứ thế đi bộ vào trong Tương Tử Môn (2), thấy một ngôi đạo quán, Chử Vân bảo hắn muốn vào trong bái lạy một chút. +
Lâm Chiếu Không không tin vào chuyện thần thánh ma quỷ, nhưng y cũng không bài trừ những thứ này. Sân vườn bên trong khá rộng, Chử Vân đi vào chính điện xin xăm, còn Lâm Chiếu Không đứng bên ngoài ngắm nhìn mấy con cá vàng trong bể nước. Y loáng thoáng nghe thấy giọng của Chử Vân nói là muốn cầu nhân duyên. Vị đạo trưởng nói gì đó Lâm Chiếu Không nghe không rõ, chỉ nghe thấy Chử Vân bật cười, rồi sau đó hắn bước ra khỏi đại điện, khoác vai Lâm Chiếu Không hỏi: “Em vừa cầu nhân duyên đấy, anh có biết trong quẻ viết gì không?” +
“Viết gì thế?” +
“Nói rằng em có thể cầu được ước thấy.” Hắn mỉm cười nhếch môi, ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt, tràn vào đáy mắt, khiến cả người hắn như đang tỏa sáng. +
Lâm Chiếu Không cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, rồi y cũng mỉm cười: “Vậy thì tốt quá rồi.” +
Kế đó, Chử Vân ghé sát lại gần hơn, hắn nhìn Lâm Chiếu Không, lên tiếng với vẻ hơi tội nghiệp: “Cho em một thời hạn có được không?” +
Nhưng Lâm Chiếu Không lại quay mặt đi, vành tai y đỏ lên một cách đầy khả nghi. Chử Vân cũng không vội vàng gì lúc này, hắn buông tay ra, lại kéo giãn khoảng cách với y: “Hoặc là nói cho em biết lý do tại sao rõ ràng thích em đến thế mà vẫn cứ đẩy em ra.” +
Lâm Chiếu Không nhìn Chử Vân, nghiêng đầu bảo: “Tìm chỗ nào ngồi nói chuyện nhé.” +
Họ đến một quán cà phê, quán này khá vắng khách, chỗ ngồi cạnh cửa sổ có thể sưởi nắng, là một nơi lý tưởng để thư giãn. Đợi đến khi đồ gọi đã lên đủ, Lâm Chiếu Không mới mở lời: “Bởi vì anh cảm thấy vẫn còn thiếu chút gì đó.” +
“Thiếu cái gì?” Chử Vân hỏi. +
“Anh không biết.” Lâm Chiếu Không cúi đầu nhìn chiếc ly: “Anh đã độc thân rất lâu rồi, chuyện yêu đương đối với anh thực sự rất xa vời.” +
“Chuyện đó có là gì đâu.” Chử Vân nói: “Chúng mình có thể yêu nhau như thể đó là mối tình đầu vậy.” +
Lâm Chiếu Không suy nghĩ một lát rồi đáp lại: “Cũng được.” +
“Vậy anh còn lo lắng điều gì nữa?” Chử Vân gặng hỏi. +
Lâm Chiếu Không do dự hồi lâu mới lên tiếng: “Anh không biết em có chấp nhận được không, nhưng sở thích trên giường của anh có chút… không bình thường.” +
“Không bình thường đến mức nào ạ?” Chử Vân thực sự không ngờ tới chuyện này. +
Lâm Chiếu Không nói: “Anh thích bạo dâm.” +
Chử Vân sững người. Hắn dĩ nhiên có tìm hiểu qua về mảng này, nhưng không ngờ Lâm Chiếu Không lại thích những thứ đó: “Thời buổi này áp lực lớn, chơi mấy cái này cũng là bình thường thôi mà.” +
Lâm Chiếu Không bật cười, y nhìn Chử Vân nói: “Anh sẽ không làm em khó chịu đâu. Nếu em thực sự không thể chấp nhận được, chúng ta có thể dừng lại đúng lúc để tránh tổn thương thêm.” +
“Em chấp nhận được mà, miễn là anh đừng đánh em đến chết thì kiểu gì em cũng thích.” Hắn nói: “Vậy nên anh còn lo lắng gì nữa không?” +
Lâm Chiếu Không lắc đầu: “Hết rồi.” +
“Vậy… anh có đồng ý hẹn hò với em không?” Chử Vân nhìn y hỏi, trái tim hắn đập liên hồi. Ánh mắt tràn đầy mong đợi ấy khiến Lâm Chiếu Không không thể nào khước từ. Y mỉm cười nhìn hắn, giọng nói không lớn nhưng vô cùng kiên định: “Anh đồng ý.” +
Chử Vân cũng cười theo, hắn hớn hở nhấp ngụm cà phê, đôi má đỏ bừng, cảm giác như bỗng chốc hóa ngốc vậy. Lâm Chiếu Không cũng thấy thật kỳ diệu, y vậy mà thật sự ở bên một người mới quen chưa lâu. Hai người cứ ngồi đó cười như hai kẻ ngốc suốt một hồi lâu, đợi đến khi những rung động trong lòng bình lặng lại mới thực sự cảm nhận được mình đã thuộc về đối phương. Sau khi uống xong cà phê và ăn trưa, họ lại tiếp tục đi dạo. +
Ngày hôm đó thời tiết quá đỗi tuyệt vời, người cũng không đông, sự yên bình khiến người ta cảm thấy không chân thực. Chử Vân không nhịn được cứ muốn tựa vào người Lâm Chiếu Không, ngón tay cũng không kìm được mà chạm khẽ vào mu bàn tay y, chạm một cái rồi hai cái, như đuôi mèo quẹt qua. Nhưng rất nhanh sau đó, Lâm Chiếu Không đã nắm chặt lấy tay Chử Vân. +
Tay Chử Vân rất nóng, còn tay Lâm Chiếu Không lại hơi lạnh. Sự va chạm này khiến cả hai không khỏi rùng mình. Đầu ngón tay Chử Vân khẽ giật, nhưng lại bị Lâm Chiếu Không nắm chặt hơn. +
“Tay em ấm thật đấy.” Lâm Chiếu Không nói: “Sưởi ấm cho anh một chút nhé.” +
“Vâng.” +
Hai người cứ thế nắm tay nhau đi trên đường, bước chân lề mề chậm chạp. Mãi đến khi tay Lâm Chiếu Không đã ấm lên và trên đường bắt đầu đông người, họ mới ăn ý buông ra. Dĩ nhiên họ cũng trò chuyện rất nhiều, kiểu trò chuyện để thấu hiểu lẫn nhau, kể về những câu chuyện thời học sinh, về gia đình, và cả những sở thích linh tinh khác, cho đến tận khi đi bộ về tới khách sạn. +
Nhưng lần này khi trở lại không gian kín đáo này, sự mập mờ và một bầu không khí xáo trộn kỳ lạ giữa hai người bỗng chốc dâng cao. Chử Vân cứ lúng túng chẳng biết phải làm gì, hắn lén liếc nhìn Lâm Chiếu Không, chỉ thấy y vẫn giữ vẻ ung dung như thường lệ. +
— +
Chú thích: +
(1) Bảo tàng Bia Lâm (Beilin Museum / 碑林博物馆) là một trong những nơi đậm văn hóa Trung Hoa nhất ở Tây An. +
+
(2) Tương Tử Môn (Xiangzi Temple / 湘子庙) là một đạo quán Đạo giáo cổ ở Tây An, nằm gần khu tường thành phía nam. +
+



Ỏooooooooo, lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu ~~~~~~~~ =^_^=