Skip to main content

Chương 7: Tạ Nhiên gõ chữ: “Không cần, như vậy tiết kiệm.”

dathaiPiter

Báo cáo điều tra gì cơ? Là báo cáo điều tra về chuyện của dì Trần à? +

Tạ Nhiên liếc nhìn tập tài liệu, lờ mờ thấy được tên đầy đủ của dì Trần ở cuối folder, nhưng mà cậu lại không thể đọc được nội dung là gì. +

Tạ Thời Thanh nhận lấy báo cáo rồi lật xem, sau khi xem xong thì sắc mặt anh lập tức trầm xuống. +

Đây là điềm báo bão táp sắp đến hả, cái gì sắp xảy ra đấy? +

Tin nhắn mà Tạ Nhiên đã gửi cho Tạ Thời Thanh vào hôm qua có nhắc đến tình hình gia đình và một ít chi tiết trong ký ức của nguyên chủ, nhưng mà cũng không có bằng chứng cụ thể cho những chi tiết đó nên cậu chỉ nói qua loa mà thôi. +

Dì Trần vẫn chưa biết mình sắp đối mặt với điều gì. Bà ta đang đợi Tạ Thời Thanh rời nhà, vì vậy bà ta đến trước mặt Tạ Thời Thanh để anh thấy sự hiện diện của mình. Bà ta đã phải dậy sớm để đến đây mới kịp thời xuất hiện trước khi anh rời giường. +

Bây giờ bà ta thật sự rất mệt mỏi nhưng vẫn phải giả vờ dọn dẹp chăm chỉ. Bà ta liếc nhìn đồng hồ trong phòng khách, đã gần đến thời gian Tạ Thời Thanh phải đi làm rồi, thế mà sao anh lại còn ngồi lì ở đây không đi vậy? Không phải trợ lý[*] Trình đã đến rồi à? +

[*] Chương trước mình để là thư ký, nma có vẻ anh này đảm nhận sinh hoạt cá nhân và gia đình luôn nên mình sẽ đổi lại thành trợ lý, vì nó sẽ đúng nghĩa hơn thư ký, vì thư ký thì chỉ lo liệu việc ghi chép này nọ thui chứ hong bao quát tất cả như trợ lý, thư ký cũng hông có quyền quyết định thay sếp nữa. Sau này done rùi sẽ beta lại khúc trước sau. +

Tạ Thời Thanh, “Dì Trần.” +

Dì Trần đột ngột bị kêu thì vẫn chưa phản ứng lại kịp thời, “Sao vậy ạ, cậu chủ?” +

Bà ta bước tới. +

Được rồi, nhìn dáng vẻ này thì có lẽ như chuẩn bị nổi giận rồi? +

Tạ Nhiên vừa ăn vừa chờ xem Tạ Thời Thanh sẽ xử lý như thế nào, rồi cậu nhìn thấy Tạ Thời Thanh trực tiếp ném đống tài liệu lên bàn ở trước mặt dì Trần, thái độ anh lạnh lùng. +

Tay cầm thìa của Tạ Nhiên hơi khựng lại. +

Khí chất của sếp tổng này có vẻ hơi lạ lùng…… +

Dì Trần cũng bối rối trước tình huống này, bà ta hoang mang, “Cậu chủ, có chuyện gì vậy ạ?” +

Bà ta cảm thấy hơi e ngại khi phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Tạ Thời Thanh. +

“Dì tự nhìn xem.” Tạ Thời Thanh thôi không nhìn bà ta nữa mà cầm lấy điện thoại của Tạ Nhiên, sau đó anh thao tác gì đó rồi bảo trợ lý Trình trả điện thoại lại cho cậu. +

Tạ Nhiên nhận lấy điện thoại, nhìn thấy dòng chữ “Yên tâm” hiện trên màn hình. +

Dì Trần lật tập tài liệu kia để xem, bên trong là ghi chép chi tiết mọi việc mà bà ta đã làm trong nhà Tạ suốt những năm qua, bao gồm cả việc sao nhãng công việc, làm việc tắc trách và dùng tiền của nhà Tạ để chi tiêu cho gia đình,… Tất cả những điều mà bà ta tưởng chừng như đã giấu kín không còn kẽ hở đều được ghi lại hết. +

Tay cầm tài liệu của bà ta run rẩy nhè nhẹ, một cơn lạnh buốt chạy dọc lên từ lòng bàn chân, và sự im lặng bao trùm lên xung quanh khiến cho bà ta sợ hãi. +

Sao có thể như vậy được? Những việc này không có bao nhiêu người biết cả, bà ta cũng đã giữ bí mật cực kỳ kỹ càng. Thậm chí tháng trước, Tạ Thời Thanh còn tăng lương cho bà ta vì bà ta đã ‘Làm việc chăm chỉ’. Sao mọi chuyện lại đột ngột trở nên như thế này rồi? +

“Cậu chủ, tôi vô tội mà! Sao tôi lại dám làm như thế này chứ? Đây…Đây rõ ràng là vu khống!” Bà ta cố gắng biện minh cho bản thân một cách lắp bắp, “Mọi người đều đã chứng kiến cách tôi làm việc suốt những năm qua mà. Cậu chủ, chẳng phải mỗi khi cậu trở về đều khen tôi làm rất tốt sao?” +

Bà ta đột ngột nhìn về phía Tạ Nhiên, “Cậu chủ nhỏ, cậu cũng nên nói gì đó đi chứ. Chẳng lẽ cậu không bao giờ để ý những chuyện ở nhà sao?” +

Tạ Nhiên đột nhiên bị cuốn vào, cậu lập tức trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội. +

Cậu không thể tự tiện nói bậy được, cậu chỉ biết là lơ là nhiệm vụ, còn việc ‘có trách nhiệm’ hay không thì cậu hoàn toàn không nhìn thấy. +

Dì Trần nhìn về phía Tạ Nhiên, bà ta lập tức đổ hết lỗi cho cậu, có những chi tiết chỉ có Tạ Nhiên mới biết. Nếu không phải do Tạ Nhiên mách lẻo, thế thì làm sao Tạ Thời Thanh có thể phát hiện ra được? Những chuyện này chắc chắn là do Tạ Nhiên gây ra. +

“Cậu chủ, cậu phải tin tôi.” Bà ta lập tức thay đổi thái độ khi nhìn về phía Tạ Nhiên, giọng điệu có phần hèn hạ: “Cậu chủ nhỏ……” +

Chỉ cần thái độ của bà ta đủ khiêm nhường và chân thành, với tính cách của Tạ Thời Thanh, hẳn là anh sẽ không trách bà ta khi bà ta không báo cáo với anh về việc mình xin nghỉ phép. Ngay cả khi Tạ Nhiên có lắm lời nói ra điều gì đó thì chỉ cần thái độ của bà ta đủ tốt, Tạ Thời Thanh sẽ nghĩ rằng Tạ Nhiên đang kiếm chuyện gây rối một cách vô cớ. +

Còn về những việc được đề cập trong tập tài liệu này, không có bằng chứng nào đi kèm cả thế nên bà ta chỉ cần phủ nhận hết tẩ cả là được. +

Tạ Nhiên nghĩ thầm màn kịch này thảm hại thấy thương, suýt chút nữa đã làm cậu mềm lòng rồi. +

Nhưng mà cậu thật sự không nghĩ đến việc dì Trần sẽ cầu xin sự thương hại, nghĩ đến câu mà Tạ Thời Thanh vừa gõ ra, cậu yên tâm chờ đợi Tạ Thời Thanh đưa ra quyết định. +

Trợ lý Trình nghe xong lời giải thích của dì Trần, sau đó hắn đặt một bằng chứng khác trước mặt bà ta, “Bà Trần, mọi thứ được đề cập trong tài liệu đều có thể kiểm chứng. Đây chính là một phần bằng chứng, nếu bà cảm thấy đây chính là hiểu lầm thì xin bà vui lòng giải thích về những bằng chứng này.” +

Khi dì Trần nhìn thấy bằng chứng được đưa ra thì bà ta hoàn toàn hoảng loạn, bà ta không ngờ Tạ Thời Thanh lại làm đến mức này. Bà ta quỳ phịch xuống đất rồi khóc lóc than thở, “Cậu chủ, tôi cũng đã chăm sóc cậu nhiều năm nay rồi. Sau khi ông chủ và bà chủ ra nước ngoài, tôi đã lo liệu hết mọi việc trong nhà. Cậu cũng đã thấy những gì tôi đã làm suốt những năm qua mà.” +

Dì Trần giải thích: “Quả thật việc tôi lấy tiền là không đúng, nhưng mà con trai tôi đã nhiễm thói hư tật xấu rồi, nếu tôi không cho nó tiền để cứu nó thì cả nó lẫn tôi sẽ bị đám đòi nợ truy đuổi đánh đập. Tôi không còn cách nào khác, rơi vào đường cùng thế nên mới dùng đến biện pháp bất chính này.” +

Tạ Nhiên nhìn bộ dạng khóc lóc đẫm lệ trông cực kỳ đáng thương của bà ta, cậu nghĩ rằng người này được nhận giải Oscar cũng xứng đáng. Bà ta rất thường hay khoe khoang với nguyên chủ về sự xuất sắc của con trai mình, về việc nó đã thành lập công ty ở độ tuổi rất trẻ ra sao. Thế mà giờ bà ta lại giải thích rằng con trai mình đã vay tiền từ bọn cho vay nặng lãi rồi bị bọn đòi nợ truy đuổi. +

Tạ Thời Thanh có chút mất kiên nhẫn, “Có lẽ là dì đã hiểu nhầm gì đó rồi.” +

“Nhà Tạ có thể đuổi việc dì mà không cần bất kỳ lý do nào, việc thông báo cho dì chỉ là để nhắc nhở dì phải trả những khoản nợ được ghi trong tập tài liệu này mà thôi.” Tạ Thời Thanh tiếp tục, “Nếu dì trả hết nợ thì tôi có thể bỏ qua chuyện cũ. Vì dì, tôi có thể xem như không có chuyện gì xảy ra nếu dì rời khỏi nhà Tạ. Nhưng nếu dì không thể chi trả hết những khoản nợ này thì dì cũng biết nhà Tạ xử lý mọi việc như thế nào rồi đấy.” +

Dì Trần suy sụp ngã khuỵu xuống, trả nợ sao? +

Tất cả số tiền đó đều bị con trai bà ta đem đi đầu tư hết rồi, làm sao mà có thể trả hết được đây? +

“Cậu chủ, xin cậu hãy nghe tôi giải thích……” +

Tạ Nhiên xem cả một màn diễn kịch long trọng, ban đầu cậu còn nghĩ rằng Tạ Thời Thanh sẽ bắt cậu giải thích tất cả những chuyện đã xảy ra vào những ngày qua, nhưng hiện giờ có vẻ như anh trai cậu có thể tự giải quyết mọi việc mà chỉ cần vài lời thôi. Cách làm này của anh ấy thật khó để người ta có thể đoán được. +

Tạ Thời Thanh chỉ nghe vài câu rồi rời nhà để đến công ty, trợ lý Trình thì ở lại để xử lý việc tiếp theo. +

Dì Trần nhanh chóng được yêu cầu hoàn thành công việc kế tiếp và mọi sắp xếp ở nhà đều được giao lại cho trợ lý Trình. +

Theo như Tạ Nhiên biết, trợ lý Trình là trợ lý riêng của giám đốc Tạ, chịu trách nhiệm về mọi sắp xếp sinh hoạt của anh, cả chi phí của biệt thự cũng là do hắn đảm nhận. +

Dì Trần trừng mắt nhìn Tạ Nhiên với vẻ độc ác, mà Tạ Nhiên hoàn toàn phớt lờ bà ta, cậu viết những nguyên liệu nấu ăn cần thiết lên một tờ giấy rồi giao cho trợ lý Trình vẫn còn đang ở nhà. +

Lúc nhận lấy tờ giấy thì trợ lý Trình có chút ngạc nghiên. Mấy năm nay hắn đã lo liệu việc gia đình của sếp, thậm chí còn đảm nhận cả tiền tiêu vặt hàng tháng của Tạ Nhiên. Có lẽ hắn còn hiểu Tạ Nhiên hơn cả Tạ Thời Thanh. +

Trước giờ hắn chưa bao giờ nhận được mẩu giấy note nào từ Tạ Nhiên, mỗi lần giao tiếp thì Tạ Nhiên chỉ dùng ngôn ngữ ký hiệu ngắn gọn và rất hiếm khi chịu nói chuyện với hắn. Mặc dù cấp trên đã yêu cầu hắn phải chú ý đến sức khỏe và tinh thần của Tạ Nhiên, nhưng mà cậu vẫn luôn từ chối giao tiếp với hắn ngoại trừ những lần khám định kỳ của bác sĩ gia đình ra. +

Mẩu giấy nhắn này chính là lần đầu tiên trợ lý Trình nhận được một yêu cầu từ Tạ Nhiên sau nhiều năm làm việc. +

Hắn có hơi sợ khi được cưng như thế, nhưng mà cũng cảm thấy hãnh diện kiêu ngạo và ưỡn ngực đứng thẳng người. +

Nhìn nét chữ mạnh mẽ có lực, dứt khoát trên tờ giấy và danh sách các nguyên liệu như khoai tây, đậu nành. Trợ lý Trình đẩy gọng kính rồi giải thích: “Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu này và mang đến vào buổi trưa. Tôi nghe nói cậu hai đã tự đi bệnh viện và mua đồ vào hôm qua. Từ giờ tôi sẽ giao việc mua sắm cho bảo mẫu mới. Nếu cậu hai bị bệnh, cô ấy cũng có thể gọi bác sĩ Vương đến.” +

Trợ lý Trình lại tiếp tục nói thêm một lúc, “Cô ấy cũng có thể báo cho tài xế vào lúc cậu cần ra ngoài. Bảo mẫu và tài xế mới sẽ bắt đầu làm việc sớm thôi, cậu hai ra ngoài sẽ không cần phải tự bắt taxi nữa.” +

Nhìn dáng vẻ này của hắn, hẳn là việc cậu ra ngoài vào hôm qua đã bị Tạ Thời Thanh tra ra hết trơn rồi. Tài xế trong nhà là tài xế riêng của Tạ Thời Thanh, hôm qua Tạ Nhiên đã không nghĩ đến điều này, chủ nhân cũ cũng không có số điện thoại của tài xế. +

Cậu gõ chữ hỏi, 【Mọi người đã chuẩn bị hết rồi hả?】 +

Trợ lý Trình trả lời cậu: “Tôi sẽ đề cử những người phù hợp cho giám đốc Tạ quyết định, nhưng trước đó thì chiều nay tôi sẽ gửi cho cậu hai thông tin chi tiết để cậu tự mình xem qua trước.” +

Tạ Nhiên hiểu, việc này có nghĩa là cậu có thể tự chọn bảo mẫu và tài xế, rồi cuối cùng để cho Tạ Thời Thanh quyết định. +

【Được, mọi việc xin giao cho anh.】 +

Đã có người khác lo liệu rồi, còn những việc khác thì vượt quá khả năng của cậu, thế nên cách tốt nhất là để cho những người có chuyên môn tự xử lý vậy. +

Trợ lý Trình còn phải thúc giục bà Trần nhanh chóng dọn khỏi biệt thự nữa, những nhiệm vụ này rõ ràng là đã được chuẩn bị từ trước rồi. Tạ Nhiên muộn màng nhận ra lý do vì sao Tạ Thời Thanh lại về nhà vào tối hôm qua, có vẻ như là do những lời tố giác của cậu được gửi qua tin nhắn, Tạ Thời Thanh đã bảo trợ lý Trình điều tra các vấn đề khác nhau. +

Ngay cả khi cậu không thúc giục, có lẽ hôm nay anh ấy cũng sẽ tìm dì Trần để làm rõ mọi chuyện. Chỉ là vừa hay dì Trần về nhà, thế là đỡ tốn công hẳn. +

Có vẻ như Tạ Thời Thanh là một người tốt, hành động của anh ấy rất nhanh chóng, chứng minh rằng anh ấy vẫn rất quan tâm đến nguyên chủ. Xét theo cách trợ lý Trình xử lý và làm việc, hẳn là Tạ Thời Thanh vẫn thường hay hỏi thăm về tình trạng của nguyên chủ. +

Chỉ tiếc là nguyên chủ có ác cảm với Tạ Thời Thanh, lại ghen tị vì cha mẹ dành hết tình yêu cho anh trai mình, cuối cùng cậu ấy đã bỏ qua sự ấm áp mà anh trai dành cho mình. +

Sau khi trở về phòng, Tạ Nhiên bắt đầu tìm kiếm thông tin về chứng rối loạn giọng nói[*] trên mạng. Trong trí nhớ của cậu, bệnh của nguyên chủ chủ yếu là xuất phát từ vấn đề tâm lý chứ không phải là vấn đề về cổ họng. Nhưng mà, Tạ Nhiên hoàn toàn không biết gì về vấn đề tâm lý của nguyên chủ, ký ức về điều này cũng chỉ được đề cập ngắn gọn trong vài câu ở phần giới thiệu của nguyên chủ, cậu không thể tìm ra manh mối từ nó. +

[*] rối loạn giọng nói hay cách gọi khác là dysphonia, đây là tình trạng thay đổi bất thường về cao độ, âm lượng hoặc chất lượng của giọng nói (khàn đặc, thều thào, mất tiếng) do dây thanh âm ở thanh quản không chuyển động hoặc không rung động như bình thường. Nguyên nhân gây rối loạn giọng nói cũng có rất nhiều, như lạm dụng; nói quá nhiều; hét lớn;… u nang; viêm thanh quản; khối u ác tính;… nguyên nhân xuất phát từ tâm lý/ chấn thương tâm lý và tuổi dậy thì cũng có thể mắc phải chứng rối loạn giọng nói. +

Nếu là vấn đề về cơ thể thì còn có thể giải quyết bằng việc phẫu thuật, nhưng mà nếu là bệnh về tâm lý thì cần được ưu tiên giải quyết trước. +

Nếu cậu muốn lấy lại giọng nói, thế thì trước tiên cậu cần phải hiểu rõ chướng ngại tâm lý của nguyên chủ. +

Tạ Nhiên lục tung hết căn phòng của nguyên chủ nhưng không tìm thấy được hồ sơ bệnh lý liên quan…… Nếu không thể tìm thấy thì có lẽ chúng đang ở chỗ của Tạ Thời Thanh hoặc bác sĩ gia đình, ở chỗ của bác sĩ Vương. +

Tạ Nhiên sẽ không bao giờ đi hỏi Tạ Thời Thanh, chẳng phải nếu cậu hỏi như thế thì sẽ giống như tự ném mình vào hang cọp sao? +

Bác sĩ Vương thường xuyên tái khám cho nguyên chủ, hẳn là ông ấy sẽ có bản sao của hồ sơ bệnh lý. +

Nếu cậu muốn làm rõ tình hình của bản thân, cậu cần phải chuẩn bị trước cho lần khám bệnh định kỳ tiếp theo. Hy vọng là cậu sẽ có thể thu hoạch được một số thông tin chi tiết. +

Giữa trưa,thư ký Trình mang cơm trưa đến, ngoài ra hắn còn chuẩn bị hết tất cả những nguyên liệu mà cậu đã yêu cầu. +

Tạ Nhiên tìm kiếm rất nhiều thông tin mà chẳng có chút kết quả nào, còn trợ lý Trình thì gửi đến các ứng viên cho vị trí bảo mẫu và tài xế. Các tệp tài liệu bao gồm sơ yếu lý lịch và hồ sơ việc làm, tất cả những người này đã được trợ lý Trình sàng lọc qua một lượt. +

Sau khi xem xong tất cả tài liệu, Tạ Nhiên cảm thấy rằng mỗi người trong bọn họ đều tốt hơn dì Trần nhiều, không chỉ tốt hơn mà còn có học thức hơn nữa. Khiến cho cậu khi nhìn vào giấy tờ hoa mắt chóng mặt hết cả lên. +

Cái này không phải là tìm bảo mẫu đâu, là tìm quản gia cao cấp thì mới hơn đúng á??? +

Sau khi nhìn Tạ Nhiên xem hồ sơ suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng trợ lý Trình cũng lên tiếng hỏi: “Cậu hai đã quyết định được người nào chưa?” +

Tạ Nhiên xem xét một vài người, tất cả bọn họ đều có một điểm chung: đều là nam. +

Mặc dù phụ nữ sẽ tỉ mỉ cẩn thận và có trách nhiệm hơn nhưng Tạ Nhiên cảm thấy sự khác biệt về giới tính sẽ chẳng có vấn đề gì khi làm bảo mẫu. Chủ yếu là do cậu thường sống một mình trong biệt thự, vì vậy khi có một bảo mẫu nam trong nhà thì sẽ dễ dàng giao tiếp hơn một chút. +

Trợ lý Trình nhìn kỹ tài liệu, sau đó nhìn vào danh sách tài xế bên cạnh rồi hỏi: “Cậu không định xem hồ sơ của các tài xế sao?” +

Tạ Nhiên gõ chữ, 【Không cần, như vậy tiết kiệm.】 +

Trợ lý Trình đẩy gọng kính, “Được rồi, tôi sẽ chuyển tài liệu cho giám đốc Tạ, bảo mẫu sẽ làm việc vào ngày mai, còn cơm chiều thì tôi sẽ gọi người đến chuẩn bị.” +

【Cái này thì không cần đâu, tôi có thể tự mình làm cơm chiều.】 +

Trợ lý Trình thấy vậy thì gật đầu, “Nếu như cậu hai cần gì thì cứ liên lạc với tôi.” +

Hắn đứng dậy, “Vây thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.” +

【Đợi chút.】 +

Trợ lý Trình, “Cậu hai còn cần giải quyết chuyện gì khác nữa à?” +

【Anh để lại số điện thoại liên lạc của mình đi.】 +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)