Skip to main content

Chương 60

dathaiPiter

Ôm nhau một hồi, Phương Bỉnh Tuyết dùng tay trái vỗ vỗ vào lưng Chu Húc: “Anh ơi, em không thở nổi nữa rồi.” +

Dứt lời, Chu Húc trực tiếp nâng mông bế thốc anh lên. Lúc đi qua phòng khách, hắn cũng không quên đặt bó hoa hồng lên bàn. Thực ra duy trì tư thế này làm Phương Bỉnh Tuyết hơi ngượng nghịu, không phải vì tay anh không có sức để bấu víu, mà chủ yếu là do dán sát nhau thế này, đầu óc anh bắt đầu nảy ra mấy ý nghĩ “đen tối”. +

Mấy ngày không gặp rồi, cũng bình thường thôi. +

Chu Húc đặt Phương Bỉnh Tuyết xuống giường, bản thân thì quỳ một gối xuống, nhìn ngắm anh từ trên xuống dưới. Phương Bỉnh Tuyết ngoan ngoãn ngồi im, bắt đầu khai báo: “Không sao đâu mà, chỉ là mấy ngón tay bị gãy thôi, dưỡng vài ngày là ổn.” +

Trên trán và cánh tay anh cũng bị trầy xước, có chút vết thương, Chu Húc đưa tay chạm nhẹ: “Đau không?” +

“Cũng ổn,” Phương Bỉnh Tuyết nói, “Không đau bằng lúc nhớ anh đâu. Ái chà anh Húc, em nhớ anh quá đi mất, lại đây hôn cái nào.” +

Lúc này anh bắt đầu làm nũng, chu môi đợi Chu Húc hôn. Chu Húc ghé sát lại hôn một cái, rồi tiếp tục hỏi: “Còn chỗ nào khác không?” +

“Hết rồi,” Phương Bỉnh Tuyết chê nụ hôn này quá nhạt nhẽo, chẳng có dư vị gì, “Anh nhìn em vẫn hoạt bát thế này, còn có thể có chuyện gì được chứ?” +

Chu Húc nắm lấy bàn tay còn lại lành lặn của anh, không nói lời nào, chỉ khẽ khàng gãi vào lòng bàn tay anh. +

Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, Phương Bỉnh Tuyết nhìn rõ những tia máu đỏ trong mắt đối phương. Tim anh thắt lại một cái, thầm nghĩ thôi xong, không lẽ làm người ta giận rồi sao? +

Thử đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương, nếu Chu Húc có chuyện giấu anh, anh chắc chắn cũng sẽ không thoải mái. +

Yết hầu Phương Bỉnh Tuyết khẽ động: “Tính chất công việc của em nó thế… không có cách nào khác.” +

Anh không giỏi dỗ dành người khác, trước đây chưa từng yêu đương, làm sao biết được khi lỡ làm người yêu giận thì phải làm thế nào. +

Trong đội cảnh sát, những tấm gương chia tay vì mâu thuẫn kiểu này nhiều vô kể. Nhịp độ công việc đảo lộn ngày đêm, trạng thái tinh thần luôn căng như dây đàn, lại thêm những nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào, khiến không ít cuộc hôn nhân phải báo động đỏ. Suy cho cùng, lập gia đình chẳng phải là để tìm kiếm chút hơi ấm hay sao? +

Thế nhưng rất nhiều đồng nghiệp thậm chí còn không thể cùng người thương ăn một bữa cơm nhà đúng giờ. +

“Xin lỗi anh nhé,” Phương Bỉnh Tuyết có chút áy náy, “Làm anh phải lo lắng rồi. Nhưng mà anh Húc ơi, làm người nhà của cảnh sát là như vậy đấy, phải thích nghi thôi.” +

Chu Húc ngước mặt nhìn anh: “Tôi… là người nhà rồi à?” +

Phương Bỉnh Tuyết mỉm cười: “Gần như thế.” +

Vì đang mang thương tích nên khí thế sắc bén trên người anh giảm bớt đi vài phần, cả người cười rất ôn hòa, rất ngoan, khiến Chu Húc nhìn mà xót xa, gần như không biết phải làm sao với anh mới phải. Hắn bèn áp mặt vào tay Phương Bỉnh Tuyết, thở dài một tiếng. +

Ngoại trừ lần bị bệnh trước đó, Chu Húc rất hiếm khi để lộ sự yếu đuối trước mặt Phương Bỉnh Tuyết. Hành động này đột nhiên làm Phương Bỉnh Tuyết cũng thấy nghẹn lòng. Tay phải đang mang nẹp, tay trái lại bị người ta nắm chặt, anh chỉ còn cách cúi đầu, cụng đầu vào đầu Chu Húc mà dụi dụi. +

Một lúc sau, cảm xúc của Chu Húc mới dần bình ổn trở lại. Hắn nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay của Phương Bỉnh Tuyết: “… Cục cưng.” +

Vừa thả lỏng, đôi vai đang căng cứng của Chu Húc đã rũ xuống, hắn rúc vào lòng Phương Bỉnh Tuyết, dáng vẻ cực kỳ tủi thân. Trong khi đó, Phương Bỉnh Tuyết lại cứ cười không thôi, đưa tay gãi gãi cằm đối phương: “Thật sự không sao đâu mà, anh yên tâm đi.” +

Thực ra tối qua lúc đợi ở dưới lầu, Chu Húc đã từng nghĩ đến việc sẽ hỏi Phương Bỉnh Tuyết xem có thể đừng làm nghề này nữa không, chuyển sang làm việc khác. Nhưng ý nghĩ đó chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, rất nhanh sau đó, hắn đã lắc đầu, tiếp tục nhìn ra màn đêm bao la mịt mù ngoài cửa sổ. +

Nếu Phương Bỉnh Tuyết thích, vậy thì cứ làm đi, Chu Húc nguyện lòng ở phía sau nâng đỡ anh, để anh vĩnh viễn không bao giờ ngã xuống. +

“Anh Húc,” Phương Bỉnh Tuyết nói, “Em vừa mới nghĩ, ngộ nhỡ anh giận em, không thèm nhìn mặt em nữa thì phải làm sao đây.” +

“Nhưng sau đó em thấy mình lo xa quá rồi. Dù sao em cũng bị thương đầy mình vì nhiệm vụ vinh quang thế này, anh Húc không nỡ giận em đâu, anh Húc xót em còn chẳng hết ấy chứ.” +

Anh cười hì hì: “Bởi vì anh Húc thích em mà.” +

“Không có,” Chu Húc nói, “Tôi thật sự không giận em đâu, đi thôi.” +

Phương Bỉnh Tuyết cố ý hỏi: “Đi đâu cơ?” +

“Về chỗ tôi,” Chu Húc vẫn nắm chặt tay anh, “Dù sao thì tôi cũng xót em.” +

Đã ngồi lên xe rồi mà Phương Bỉnh Tuyết còn làm bộ làm tịch nói mấy câu, kiểu như: Liệu có làm phiền anh quá không nhỉ? Chu Húc liếc anh một cái, Phương Bỉnh Tuyết lại bồi thêm: “Anh xem, giờ một tay em không cử động được, đi vệ sinh hay tắm rửa đều phiền phức, phải có người giúp cơ.” +

Chu Húc đạp phanh xe cái “kít”: “Nói, mấy ngày nay em tắm kiểu gì?” +

Phương Bỉnh Tuyết chớp chớp mắt: “Lát nữa em thị phạm cho anh xem nhé.” +

Ngày thường dùng hai tay quen rồi nên không thấy có gì đặc biệt, đến lúc một tay không dùng được mới thấy thật sự vất vả. Ăn cơm thì gượng gạo, tắm rửa thì bất tiện, mà hai việc này thì chẳng lẽ lại để người khác giúp, đều phải tự mình làm cả. Dù đã cẩn thận hết mức, Phương Bỉnh Tuyết vẫn không tránh khỏi va chạm vào tay mấy lần, đau điếng người. +

Về đến nhà, Chu Húc ôm bó hoa hồng xuống xe, vòng qua bên ghế phụ mở cửa cho anh. Phương Bỉnh Tuyết vẫn đang liến thoắng: “Tóc thì em gội ở tiệm cắt tóc, cũng ổn. Chỉ có tắm rửa là làm khó em quá, xà phòng còn chẳng xoa ra bọt được.” +

Bàn tay Chu Húc hờ hững đỡ lấy thắt lưng sau của anh: “Tôi tắm cho em.” +

Phương Bỉnh Tuyết cực kỳ phóng khoáng: “Tất nhiên rồi, nếu không thì em theo anh về đây làm gì? Ái chà, mau vào tắm thôi, em cứ cảm thấy lần trước mình xả nước chưa sạch.” +

Chu Húc nói được làm được, thật sự rất chuyên tâm tắm rửa cho Phương Bỉnh Tuyết mà không có ý đồ đen tối nào. Lúc đầu, Phương Bỉnh Tuyết còn đùa giỡn, bảo phòng tắm này được đấy, lần sau chúng mình thử làm ở đây đi. Thế nhưng khi quần áo trên người được cởi sạch, anh vẫn không tránh khỏi cảm thấy căng thẳng. +

May mà hơi sưởi đủ ấm, hơi nước lúc tắm lại nhiều, có thể che giấu đi đôi gò má đang nóng bừng. Chu Húc dùng túi nilon bọc kín cẳng tay của Phương Bỉnh Tuyết để đảm bảo cái nẹp không bị dính nước, sau đó cẩn thận cầm vòi hoa sen xả nước cho anh. Phương Bỉnh Tuyết ngồi trong bồn tắm, quay lưng về phía Chu Húc, một lát sau mới lên tiếng: “Anh ơi…” +

Chu Húc: “Hả?” +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Sao em thấy anh tắm cho em cứ như đang tắm cho chó thế nhỉ.” +

Anh hắng giọng một cái, nói tiếp: “Kiểu như, anh chẳng thèm giao lưu gì với em cả.” +

“Chịu thôi,” Chu Húc tiếp tục động tác, “Lúc này tôi không thể nhìn em, cũng không thể dừng tay lại được.” +

Phương Bỉnh Tuyết “xoạt” một cái quay mặt lại: “Có phải là vì không nhịn nổi không? Tục ngữ nói thế nào nhỉ, tiểu biệt thắng tân hôn?” +

Chu Húc khẽ cười: “Em nói cái gì thế, chẳng qua tôi sợ em bị lạnh, muốn tắm cho xong nhanh thôi.” +

Phương Bỉnh Tuyết không bỏ cuộc: “Chẳng lẽ anh không muốn làm gì sao?” +

Chu Húc chẳng thèm để ý đến anh, cẩn thận xả sạch bọt xà phòng trên đầu: “Cục cưng ơi, em đừng có trêu chọc tôi nữa.” +

Tắm xong, sấy khô tóc, Phương Bỉnh Tuyết mặc bộ đồ ngủ bằng san hô, dùng tay trái múc sủi cảo, ăn được hai miếng thì dừng lại: “Cái gì đây?” +

“Đồng tiền vàng nhỏ đấy,” Chu Húc đáp, “Cắn một cái, để sau này bảo bối của chúng ta bình an mãi mãi.” +

Một bát sủi cảo mà cắn trúng tận năm đồng tiền vàng, kích cỡ cũng khá lớn, không lo chuyện nuốt nhầm. Phương Bỉnh Tuyết cạn lời: “Anh dồn hết vào bát của em đúng không.” +

Chu Húc nói: “Tất cả đều là của em.” +

Nói xong, hắn lập tức bồi thêm một câu: “Nếu em không thích thì mang tặng người ta, hoặc đem đi đánh thành trang sức khác, hay nung chảy ra cũng được.” +

Phương Bỉnh Tuyết nắm mấy đồng tiền vàng trong tay: “Được rồi, là của em, ai cũng không lấy đi được.” +

Đem mấy đồng tiền vàng đi rửa sạch, sẵn tiện đánh răng rửa mặt. Chu Húc không đi vào theo. Trời đã dần tối hẳn, mùng bảy Tết, ngoài kia có người đang đốt pháo hoa, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nổ đì đoàng. Phương Bỉnh Tuyết từ phòng vệ sinh bước ra, gương mặt được ánh pháo sáng rực lên trong thoáng chốc. Anh nhìn Chu Húc, chậm rãi nhưng kiên định nói: “Sự đối xử tốt của anh dành cho em, em nhận.” +

Anh không đẩy Chu Húc ra xa. +

Thực tế, Phương Bỉnh Tuyết đã sớm nhận ra rồi, một khi Chu Húc đã tốt với ai là sẽ dốc hết ruột gan ra mà làm. Giống như một chú sóc đã đi qua cả mùa đông dài, giấu thật nhiều thức ăn trong hang và hốc cây, rồi ôm hết thảy đến trước mặt anh vì sợ anh đói, sợ anh lạnh, chỉ hận không thể dâng ra tất cả những gì mình có mà nói rằng: Em xem, tôi giàu có thế này đây. Không, Chu Húc không nói, hắn chỉ lẳng lặng hành động. +

Trước đây Phương Bỉnh Tuyết từng nói với hắn rằng: Anh Húc, em không cần anh phải đối xử quá tốt với em đâu. Em nguyện ý ở bên anh là vì em thích anh. +

Chu Húc đã im lặng vài giây: “Việc đó gây áp lực cho em à?” +

“Không có,” Phương Bỉnh Tuyết đáp, “Em không thay đổi anh. Nếu anh cảm thấy làm như vậy giúp anh có cảm giác an toàn và thấy hạnh phúc, thì không sao cả.” +

Chu Húc đã không còn người thân nào nữa rồi. +

Hắn coi Phương Bỉnh Tuyết là người yêu, là đứa trẻ, là tất cả người thân của mình. Ở một khía cạnh nào đó, Chu Húc giống như một con bạc đặt cược tất cả những gì mình có, nhưng tình yêu không phải là những quân cờ có thể đem ra cân đo đong đếm, ở đây không có quy tắc “nhà cái ăn tất”, cũng chẳng tồn tại đạo lý “chấp nhận thua cuộc”. +

Và ở phía bên kia của cán cân, chính là Phương Bỉnh Tuyết. +

“Cứ đối xử tốt với em đi,” Phương Bỉnh Tuyết khẽ nói, “Anh muốn đối xử tốt thế nào cũng được, đó là điều nên làm mà. Anh đừng sợ, có em ở đây rồi.” +

Một lát sau, Chu Húc mới quay mặt đi, cười khổ: “Em làm cái gì thế này… sao lại thành em dỗ dành tôi rồi.” +

“Em thích dỗ ai là quyền của em,” Phương Bỉnh Tuyết bảo, “Em thích anh, em dỗ anh là chuyện đương nhiên, chẳng ai quản được.” +

Chu Húc khựng lại một chút mới nói: “Tôi… tôi đi rửa mặt cái đã.” +

Cái người này thế mà không tiếp lời, cứ như khúc gỗ đi thẳng vào nhà vệ sinh. Phương Bỉnh Tuyết làm sao mà buông tha cho hắn được, anh đi theo vào, ôm lấy hắn từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn: “Anh Húc, em cũng xót anh lắm.” +

Nói xong tràng này, cả hai đều im lặng. +

Phương Bỉnh Tuyết cũng là vì cảm xúc đột nhiên dâng trào nên mới bất chấp nói ra một đống, lúc nói thì không thấy gì, nói xong mới thấy: Oa, mình ngầu phết đấy chứ. +

Tiếc là lúc này anh đang mặc đồ ngủ chứ không phải áo sơ mi tôn dáng. Bản năng bảo vệ của Phương Bỉnh Tuyết khá mạnh, anh lại là người cầu kỳ, rất để ý đến hình tượng của mình. Đang mải suy nghĩ linh tinh thì anh cảm thấy nhịp thở của Chu Húc hơi nặng nề. +

“Thế nào,” Phương Bỉnh Tuyết ngẩng đầu nhìn vào gương, có thể thấy rõ biểu cảm của Chu Húc, lông mày hơi nhíu lại, đuôi mắt hơi đỏ, “Có phải anh thấy em cũng có thể làm chỗ dựa không?” +

Giọng Chu Húc nghẹn lại: “Ừm.” +

“Vậy thì đừng để bản thân mệt mỏi như thế nữa,” Phương Bỉnh Tuyết nói, “Muốn dựa dẫm thì cứ đến đây, có tâm sự gì thì cứ nói ra, đừng có nén nhịn, chúng mình đang yêu nhau mà.” +

Chu Húc lúc này mới xoay người lại: “Không có, tôi không có nén nhịn gì cả.” +

“Thật không?” Phương Bỉnh Tuyết nghiêng đầu: “Vậy anh nói đi, anh thật sự không giận chứ?” +

Bên ngoài pháo hoa vẫn đang nổ, từng đóa từng đóa nở rộ, đầu tiên là ánh sáng rực rỡ, sau đó mới là những tiếng nổ trầm đục vọng lại. Chu Húc cảm thấy sợi dây đang căng cứng trong lòng mình đột nhiên nới lỏng ra, mềm mại đi, không còn kéo căng đến đau đớn nữa. Hắn mím môi nhìn Phương Bỉnh Tuyết, nhìn một hồi lâu, đột nhiên đứng thẳng dậy, đẩy mạnh người vào tường. +

Chút lý trí duy nhất còn sót lại là che chắn cho bàn tay của Phương Bỉnh Tuyết, không để đụng trúng cái nẹp. +

Hắn hôn rất hung mãnh, vừa hôn vừa mắng, nói làm sao mà hắn không giận cho được, hắn đã lo lắng đến phát điên, lúc đoán rằng Phương Bỉnh Tuyết gặp chuyện, hắn thức trắng cả đêm không ngủ được, mà đến khi gặp mặt rồi lại xót xa đến hỏng cả người. Hắn mắng Phương Bỉnh Tuyết là đồ khốn, là kẻ không có lương tâm… +

Phương Bỉnh Tuyết cũng chẳng vừa, anh hôn trả quyết liệt rồi mắng theo: “Anh mới là đồ khốn ấy, anh có giác ngộ không hả? Làm người nhà cảnh sát là như thế đấy, đã bảo anh chuẩn bị tâm lý sớm rồi, tự mình chọn thì trách ai?” +

Cảnh tượng này có chút buồn cười, giữa nụ hôn kịch liệt còn phải tranh thủ lúc lấy hơi để mắng đối phương vài câu, khiến cả hai trông đều có vẻ rất cuống quýt. +

Chu Húc mắng không lại Phương Bỉnh Tuyết, rốt cuộc vẫn mềm lòng, khí thế giảm đi một nửa. Hắn không những bị Phương Bỉnh Tuyết đảo khách thành chủ cắn chặt môi, mà còn bị sờ soạng vào eo. Cái người đang nị thương này một tay không cử động được nhưng tay kia chẳng để yên chút nào, thừa cơ chiếm hời một hồi lâu. +

Sờ đến mức Chu Húc phát cáu. +

Sẵn cơn giận lẫn lòng can đảm, hắn dứt khoát lật người Phương Bỉnh Tuyết lại, giáng một phát vào mông: “Chỉ tại em thôi!” +

Phương Bỉnh Tuyết la oai oái: “Anh cãi không lại nên chuyển sang đánh người đấy à?” +

“Em còn sờ tôi nữa mà!” Chu Húc lại đánh thêm một phát, “Vừa rồi em cứ sờ tôi suốt!” +

Vốn là người khẩu xà tâm phật, bị Phương Bỉnh Tuyết dồn ép đến mức bộc phát cảm xúc, lúc này Chu Húc hoàn toàn không nhịn nổi nữa. Sau khi lấy đồ chuẩn bị xong, hắn dùng một tay giật mở cúc áo ngủ, tay kia bẻ mặt Phương Bỉnh Tuyết ra sau để hôn mình. Yết hầu Phương Bỉnh Tuyết lăn động, anh nhắm mắt lại: “Anh Húc…” +

Chu Húc cắn tai anh từ phía sau, hơi thở nóng rực: “Tôi đây.” +

“Ra giường đi,” giọng Phương Bỉnh Tuyết có chút khàn, “Đừng ở đây…” +

Chu Húc hôn dần xuống gáy anh: “Lạnh à?” +

Phương Bỉnh Tuyết cong lưng, khó nhọc nói: “Không phải, chỉ là… hơi ngại.” +

Hai người họ vẫn còn đang ở trong phòng vệ sinh mà. +

Ngay bên cạnh là bồn rửa mặt, treo một chiếc gương sáng loáng, rõ nét. +

Chu Húc liếc nhìn một cái, trực tiếp ấn gáy lôi Phương Bỉnh Tuyết lại, đè lên bồn rửa: “Nằm cho chắc, chú ý cái tay.” +

Thực ra chỗ này khá phù hợp, khuỷu tay Phương Bỉnh Tuyết có thể chống đỡ được mà không chạm vào cái nẹp. Nhưng lần làm này kích thích hơn bất kỳ lần nào trước đó. Từ đầu đến cuối Phương Bỉnh Tuyết đều cúi đầu, thỉnh thoảng không chịu nổi mới lén liếc nhanh vào gương một cái, rồi lại thở dốc cụp mi mắt xuống. +

Lông mi cũng ướt đẫm, đen mượt, dính lại từng cụm. +

Không khí có chút ẩm ướt, oi bức, cửa đã bị Chu Húc khóa trái. Trong không gian nhỏ hẹp này, muốn giày vò thế nào cũng được. Lúc thì trán tì lên mặt gương, lúc thì sau gáy tì vào. Chu Húc khi thì ấn anh xuống, khi thì ôm lấy anh, nhưng vị trí vẫn không đổi, cứ ở ngay trước gương mà dốc hết sức như muốn bám rễ tại đó. Phương Bỉnh Tuyết không dám nhìn vào trong gương, còn Chu Húc thì nhìn thấy rõ mười mươi, hắn phát điên, mất kiểm soát, siết chặt người trong lòng, ép anh phải bật ra tiếng rên rỉ, không để lại bất kỳ kẽ hở nào, cũng không cho phép anh có cơ hội lùi bước. +

Khi Phương Bỉnh Tuyết đang thất thần, Chu Húc bịt miệng anh lại, không cho anh kêu nữa. Đợi đến khi sóng yên biển lặng mới hỏi: “Chịu nổi không?” +

Phương Bỉnh Tuyết nhắm mắt, nuốt khan mấy cái mới mở lời: “Sướng.” +

Pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm, tiếng nổ ngày càng dày đặc, ngày càng nhanh, từng đóa từng đóa nở rộ tựa như dải lụa lỏng tuôn trào. Khi thác nước vàng kim cuối cùng thắp sáng cả vòm trời, trái tim dường như cũng chững lại vì chấn động. Không biết qua bao lâu, bụi khói dần lắng xuống, chỉ còn sót lại một hai tàn lửa chậm rãi rơi xuống. +

Hai giờ sáng, Phương Bỉnh Tuyết tắm lần thứ ba. +

Thật may là cái tay không bị đụng trúng. Anh nằm vật ra giường, gân xanh trên cổ giật liên hồi, bắp chân mỏi nhừ. +

Bị giày vò một trận ra trò, anh chẳng muốn cử động chút nào. Chu Húc ôm Phương Bỉnh Tuyết vào lòng, hôn lên mí mắt anh: “Ngủ đi.” +

“Không muốn ngủ,” Phương Bỉnh Tuyết giọng đã khàn nhưng mồm vẫn còn lanh chanh, “Muốn hút thuốc, em đang hồi tưởng lại đây.” +

“Sao thế,” Chu Húc xoa bóp cổ anh: “Em thích địa điểm đó à?” +

Phương Bỉnh Tuyết thả lỏng một hồi mới cười lười biếng: “Đồ ngốc, thứ em thích là anh.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)