Chương 60

Chỉ thấy Quý Hoài Chân lấy từ trong ngực ra một bức họa, dùng ngón tay quệt vết máu trên khóe miệng, vẽ vài nét lên quần áo của Quý Vãn Hiệp trong tranh, rồi dặn dò: “Ta sẽ tìm cách đưa ngươi ra khỏi Sắc Lặc Xuyên, đợi ngươi về kinh, hãy bảo Bạch Tuyết ra lệnh cho Tiêu Kim đài, lập tức giam lỏng toàn bộ thương nhân có tên tuổi ở Thượng Kinh lại, không cho bọn họ rời kinh.” +
Xưa nay đô thành phồn hoa khó mà tách rời thương nhân buôn bán, nếu những người này cũng theo nhau lập tức dời tới Lâm An, thì Thượng Kinh từ nay về sau coi như lụi bại. +
Tam Hỉ khó xử đáp: “Đại nhân ngài không biết đó thôi, người ngoài sáng của Tiêu Kim đài đã bị giám sát, số người chưa bại lộ quả thực có hạn, không ít người đã bị Bạch Tuyết đại nhân phái đi âm thầm bảo vệ hoàng hậu nương nương. Hơn nữa Bạch Tuyết đại nhân nói, ngài bị người ta phản bội từ lúc ở Phần Châu, khách điếm Kim Tiêu ở Vấn Dương đã bại lộ, nàng ta nghi ngờ trong người của chúng ta có gian tế, về đến Thượng Kinh tuy chưa xử lý để tránh bứt dây động rừng, nhưng đã âm thầm cắt đứt không ít điểm liên lạc khả nghi, nếu không sao đến lượt tiểu nhân tới Sắc Lặc Xuyên tìm ngài?” +
Quý Hoài Chân thoáng ngẫm nghĩ bèn hỏi: “Trên đường ngươi tới đây, có ai ngăn cản không?” +
Tam Hỉ lắc đầu. +
Một lát sau Quý Hoài Chân cười khẩy một tiếng: “Ta hiểu rồi, hắn đã muốn lợi dụng ta, thì ta cũng lợi dụng hắn.” +
Tam Hỉ vẫn chưa hiểu, Quý Hoài Chân lại chẳng buồn giải thích, chỉ nói: “Thượng Kinh không đủ người, thì bảo Bạch Tuyết điều từ Cung Châu đến, ta không cần biết nàng ta dùng thủ đoạn gì, nhân lúc chuyện dời đô còn chưa quyết định, người Thượng Kinh vẫn chưa nghe được phong phanh, thì dù thế nào cũng không được cho thương nhân rời kinh, nghe rõ chưa? Bảo nàng ta cứ yên tâm làm, tuyệt đối sẽ không có ai ngăn cản nàng ta.” +
“Ngoài ra, hãy thả tiếng gió ra ngoài, nói Lục Thập Di đã đến Sắc Lặc Xuyên, do xả thân cứu thất hoàng tử Di Nhung trên chiến trường Vấn Dương nên được Tô Hợp đại hãn tôn làm thượng khách, chọn ngày về kinh.” +
“Hoa văn trên váy trong bức họa này là bản đồ, ngươi hãy tới con đường bắt buộc phải đi qua ở dưới núi Thương Ngô dẫn đến Vấn Dương mà tìm, chỗ đó có một nghìn thân binh của ta đang mai phục, ngươi giao bức tranh này cho bọn họ, bảo bọn họ tản ra, canh giữ tại các ngả đường quan trọng xuống núi Thương Ngô.” +
“Chỉ ba điều này thôi, nhớ kỹ chưa?” Trong mắt Quý Hoài Chân lộ ra vài phần tàn nhẫn. +
Tam Hỉ gật đầu, chỉ cảm thấy đại nhân nhà nó trong chốc lát đã quét sạch vẻ suy sụp trước đó, nó quệt nước mắt, không nhịn được nói: “Đại nhân, tiểu nhân mà đi, bên cạnh ngài chẳng còn người nào có thể sai bảo, ngài biết phải làm sao đây?” +
“Ngươi không cần bận tâm, ta tự có cách.” +
Ánh mắt Quý Hoài Chân trân trân, thất hồn lạc phách lẩm bẩm lặp lại: “Ta tự có cách… Ta tới Sắc Lặc Xuyên thế nào, tự khắc sẽ về Thượng Kinh thế ấy…” +
Tam Hỉ không hiểu, nhưng lại nhạy bén nhận ra sự đau xót trong giọng điệu của Quý Hoài Chân, nó định hỏi thêm, thì Quý Hoài Chân đã xua tay. +
Vô duyên vô cớ có người từ Thượng Kinh tới, không thể nào không báo cho Doanh Hòa, có lẽ hắn đã biết từ sớm đang ở trong tối quan sát nhất cử nhất động của y, y bèn dặn dò: “Nếu trên đường về ngươi bị người ta bắt lại tra hỏi, thì cứ ăn ngay nói thật, hiểu chưa? Nhưng đừng nói ta là ai, cứ nói ngươi đến để thông báo chuyện Đại Tề lập thái tử là được.” +
Thấy Tam Hỉ rưng rưng nước mắt gật đầu, Quý Hoài Chân mới yên tâm đôi chút, tạm thời thu xếp ổn thỏa cho Tam Hỉ, rồi sẽ tìm cách đưa nó ra ngoài. +
Mấy ngày tiếp theo đều không thấy bóng dáng Yến Trì đâu, chẳng rõ có phải vì hôm đó y đã mắng cậu chạy mất hay không. +
Nhưng cậu không muốn gặp Quý Hoài Chân, Quý Hoài Chân thì lại không thể không gặp cậu. +
Lần trước Yến Trì làm ầm ĩ với Tô Hợp đại hãn như vậy dường như đã có tác dụng, cậu bận rộn liền mấy ngày không thấy tăm hơi, trời tối cũng không về doanh trướng, chẳng biết là đi đâu chỉ phái người đến truyền lời, nói ngày cưới đã định ngay vào mười ngày sau. +
Ngược lại là Tam Hỉ ở bên cạnh nghe xong giật mình kinh hãi, hoảng sợ nhìn sang Quý Hoài Chân, dè dặt hỏi: “Đại nhân ngài sắp thành thân ạ?” +
Quý Hoài Chân tát nó một cái dạt sang một bên, thản nhiên nói: “Đừng hỏi nhiều.” +
Ô Lan đã cầu xin Yến Trì mấy lần, Yến Trì đều không đưa con của Nhược Nhược cho cậu ta nuôi, trái lại còn nhắm mắt làm ngơ, mỗi lần con của Nhược Nhược bò tới tìm Quý Hoài Chân, cậu đều giả vờ như không biết. +
Tam Hỉ đưa tay sờ đầu nó, suýt chút nữa bị cắn, lập tức hậm hực nói: “Đại nhân, hay là đặt cho con chó con này một cái tên đi, dữ dằn thật, đúng là thiếu ăn đòn.” +
Quý Hoài Chân biết chữ không nhiều, nhìn con sói con đang nhe răng trợn mắt với Tam Hỉ, đột nhiên nói: “Gọi là ‘Hỏa Thiêu’ đi, trước kia có quen một tên ngốc tên là Thiêu Bính, ta thấy con súc sinh này giống cậu ta, chẳng có mắt nhìn gì cả, biết ta không thích nó mà còn cứ sấn tới bên cạnh ta.” +
Nhắc lại người quen biết và chuyện đã trải qua ở Vấn Dương, vậy mà cứ ngỡ như đã mấy kiếp người. +
Con sói con kia dường như biết Quý Hoài Chân đang nói về nó, tức thì bốn chân dùng sức, men theo ống quần y bò một mạch lên trên, nằm lì trên người Quý Hoài Chân, không nhúc nhích nữa. +
“Hỏa Thiêu.” Quý Hoài Chân trơ mặt gọi mấy tiếng, cứ coi như là đang trêu chọc. +
Đôi tai sói lập tức nhúc nhích. +
“Hỏa Thiêu ơi là Hỏa Thiêu, mi nói xem tại sao Yến Trì lại xui xẻo đến thế…” Quý Hoài Chân lẩm bẩm một mình. +
“Yến Trì làm sao?” +
Một giọng nói truyền tới từ đằng sau, dọa Quý Hoài Chân toát mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn lại, thế mà là Tô Hợp đại hãn đang đứng ở cửa lều vải, cười tủm tỉm nhìn y. +
Quý Hoài Chân lập tức đứng dậy, ra lệnh cho Tam Hỉ quỳ xuống. +
Hỏa Thiêu không kịp đề phòng liền rơi khỏi đầu gối. +
Thấy Quý Hoài Chân định hành lễ, Tô Hợp đỡ y dậy: “Không cần hành lễ, ngươi là người của Yến Trì, nó hành xử với ta ra sao, thì ngươi cứ làm y vậy, không cần gò bò quá.” +
Quý Hoài Chân vẫn còn sợ hãi, rõ ràng y vẫn nhớ dáng vẻ uy nghiêm của Tô Hợp vào hôm tung một cước đá Ngao Vân sống dở chết dở, thầm nghĩ con trai ông dám chỉ thẳng mặt mắng ông là kẻ bạc tình bạc nghĩa, chứ ta đây thì không dám đâu. +
Nhìn điệu bộ này, lúc này Tô Hợp tới đây hẳn là có chuyện muốn nói, Quý Hoài Chân lập tức bảo Tam Hỉ lui xuống. +
Tô Hợp vừa nhìn thấy con sói nhỏ nằm sấp trên mặt đất: “Đây là con của Nhược Nhược à? Cũng biết nhận người đấy chứ.” +
Vị đại hãn Di Nhung sát phạt quyết đoán, thống lĩnh mười chín bộ lạc thảo nguyên, đánh cho quân Tề bại lui liên tiếp này chưa từng bộc lộ uy áp trước mặt Quý Hoài Chân, có lẽ là nể mặt Yến Trì, mà ngược lại còn tỏ ra khá gần gũi dễ gần. Ông ta nhìn quanh một lượt, lại nói: “Sao ngươi không ngủ trong trướng của Yến Trì?” +
Quý Hoài Chân cười gượng gạo, cắn răng đáp: “Vẫn chưa thành thân, ngủ chung một chỗ e là không tiện.” +
“Người Di Nhung bọn ta không có quy tắc như thế.” Tô Hợp liếc nhìn y với hàm ý sâu xa, ánh mắt đó tựa như đã nhìn thấu Quý Hoài Chân, ông ta là người từng trải, làm sao lại tin mấy lời khách sáo của Quý Hoài Chân chứ? +
Quý Hoài Chân đành phải cười trừ. +
Mấy ngày không gặp, tóc mai hai bên thái dương Tô Hợp đại hãn thế mà đã bạc hơn lần trước nhiều, còn không biết trận làm ầm ĩ hôm đó của Yến Trì đã làm cho ông ta bao nhiêu phiền muộn. +
Tô Hợp mỉm cười chẳng để bụng: “Mấy năm trước cưỡi ngựa đánh trận, mấy năm nay không cần tự cầm quân nữa, bắt đầu phải lo lắng công việc trong tộc, chẳng ngờ lại còn lao tâm khổ tứ hơn cả ra chiến trường.” +
“Đó là lẽ đương nhiên, Tô Hợp đại hãn trăm công nghìn việc, nên những năm gần đây Di Nhung mới…” +
Lời nịnh nọt của y còn chưa nói hết đã bị Tô Hợp cắt ngang: “Lục đại nhân, hôm nay ta tới đây không phải với thân phận đại hãn, ta là lấy tư cách một người cha tới bàn về hôn sự của ngươi và Yến Trì.” +
Quý Hoài Chân ngạc nhiên. +
Tô Hợp ung dung bệ vệ ngồi xuống giường, đi thẳng vào vấn đề: “Ta biết lúc ở Thượng Kinh Doanh Hoà từng được ngươi chăm sóc, quan hệ với ngươi không hề tầm thường, cũng biết Yến Trì những năm nay vẫn luôn si tình với ngươi, nhưng ngươi đã theo Yến Trì thì hãy đối xử tử tế với nó, đừng có làm ra mấy chuyện lừa gạt dối trá nó, càng đừng nghĩ đến chuyện lợi dụng nó. Tuy ta đã lâu không dẫn binh, nhưng võ nghệ vẫn chưa hề mai một đâu.” +
Thấy nét mặt Quý Hoài Chân hơi thay đổi, Tô Hợp lại cười, đưa tay chỉ trời chỉ đất. +
“Chỉ cần là chuyện xảy ra ở Sắc Lặc Xuyên này, bất kể là bay trên trời hay chạy dưới đất, ta đều biết hết.” +
Ông cười đầy ẩn ý với Quý Hoài Chân. +
Ánh mắt này, giọng điệu này, cứ như đã biết được chuyện gì rồi vậy. +
Quý Hoài Chân đột nhiên nói: “Nếu đã để ý con trai của Diệp Hồng Ngọc như vậy, nhưng ngài lại để cậu ấy thành thân với đàn ông, thì sao cậu ấy có thể thu phục được lòng người?” +
Tô Hợp đại hãn vặn hỏi lại: “Thành thân với đàn ông có gì không tốt? Nếu nó thích, đừng nói ngươi là đàn ông, cho dù ngươi là người chết, ta cũng sẽ nghĩ cách tìm về cho nó. Huống chi để nó thành thân với đàn ông, vừa khéo tránh đầu sóng ngọn gió. Nó càng không bắt mắt thì càng an toàn. Người Tề các ngươi chẳng phải có câu nói đó sao? Gọi là cây to đón gió lớn.” +
Ánh mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm Quý Hoài Chân. +
“Đây là chuyện đại hãn đã bàn bạc ổn thỏa với Doanh Hoà rồi sao?” +
Tô Hợp cười mà không đáp, coi như ngầm thừa nhận. +
“Doanh Hòa từng tới tìm ta, lấy ngươi làm vật trao đổi, nó thành toàn cho Yến Trì, ta thành toàn cho nó. Vốn dĩ ta không muốn nhúng tay, bất kể là người mình yêu cũng được, hay chuyện mình cầu cũng thế, đều nên dựa vào bản lĩnh của từng người, nhưng trước lúc đặc sứ xuất phát, đã nói với ta Yến Trì nhờ đặc sứ gửi nanh sói đi, ta liền hiểu ra.” +
Đoán chừng trước khi đặc sứ Di Nhung đi Đại Tề, Yến Trì chỉ biết nghị hòa chứ không biết nghị thân, càng không biết những chuyện mật đàm giữa Doanh Hòa và phụ vương, chiếc nanh sói gửi đi kia mới là mấu chốt khiến Tô Hợp thay đổi chủ ý. +
Quả là khéo quá hóa vụng. +
Y bỗng cảm thấy Lục Thập Di nực cười vô cùng, tự cho là mình bày mưu tính kế, sau lưng lại bị coi như con bài mặc cả nhường tới nhường lui. +
Không chỉ Lục Thập Di, ngay cả Doanh Hòa cũng bị cha ruột của mình tính kế. +
Nhưng bọn họ tính đi tính lại, nhưng duy chỉ không hỏi qua ý nguyện của Yến Trì. +
“Nhưng theo những gì ta hiểu về Yến Trì, cậu ấy không muốn làm đại hãn.” Quý Hoài Chân nói: “So với làm đại hãn, cậu ấy càng muốn sau khi mọi chuyện lắng xuống sẽ trở về làng Bằng Lan.” +
“Ở làng Bằng Lan làm ruộng, chăn thả, dù cho có vô công rỗi nghề, sống phí cả đời này, e rằng trong mắt Yến Trì cũng hơn hẳn việc hưởng thụ vạn người kính ngưỡng ở Sắc Lặc Xuyên.” +
Bất chợt nghe thấy ba chữ làng Bằng Lan từ miệng y, thế mà Tô Hợp lại hoảng hốt trong chốc lát, không biết có phải nhớ tới Diệp Hồng Ngọc từng sống những ngày tháng phóng khoáng ở làng Bằng Lan hay không. +
Giọng nói vừa êm tai vừa ngạo mạn giấu kín đáy lòng bấy lâu nay, bỗng nhiên phá vỡ gông xiềng ký ức làm Tô Hợp nhớ tới dáng vẻ tay cầm trường thương, cưỡi trên lưng ngựa tóc dài tung bay, hăng hái mạnh mẽ của người ấy —— “Ai thèm làm vương phi Di Nhung của các người chứ, ta cứ thích vô công rỗi nghề, săn bắn chăn thả ở làng Bằng Lan này đấy!” +
Quý Hoài Chân chen vào nói: “Đại hãn?” +
Tô Hợp bỗng hoàn hồn, cười bất đắc dĩ, thấp giọng nói: “Quả thật là con ai thì giống người nấy.” +
Quý Hoài Chân không lên tiếng nữa, y thừa hiểu đây không phải lúc để nói chuyện. +
Tô Hợp lại ngẩn người một lúc, mới đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, nói với Quý Hoài Chân: “Vậy Lục đại nhân cứ nghỉ ngơi đi, ta đi đây, kẻo lát nữa Yến Trì về thấy lại nghi ngờ ta có dã tâm khó lường.” +
Trước khi ra khỏi lều, ông ta bỗng quay đầu cười xảo quyệt với Quý Hoài Chân: “Ngày mai là ngày tế Hỏa Thần mỗi năm một lần của Thiết Lăng ấp, Lục đại nhân nhất định phải tới, dù là với tư cách đặc sứ Đại Tề hay là người trong lòng của con trai Yến Trì của ta cũng thế, biết đâu lại có thể lấy được phần thưởng, có được niềm vui bất ngờ.” +
Lời này lại đang ám chỉ điều gì đây? +
Quý Hoài Chân vừa định gặng hỏi, thì Tô Hợp đã xoay lưng xua tay với y, rồi sải bước rời đi, bỏ lại mình y suy nghĩ miên man. +
Sáng sớm hôm sau, Quý Hoài Chân bị tiếng ồn ào bên ngoài trướng đánh thức, cúi đầu nhìn, một cục bông xù xù đang rúc trong ngực, Hoả Thiêu lại nhân lúc y ngủ say mà bò lên. +
Ra khỏi trướng nhìn thử, trên bãi đất trống ngoài quân doanh đã rào lại thành một võ đài. hôm qua Tô Hợp đại hãn đã báo trước, hôm nay là ngày tế Hỏa thần của Thiết Lăng ấp, nghĩ chắc cũng giống trận tế lễ y từng thấy lúc mới đến Sắc Lặc Xuyên, bắn cung, giết dê, đốt lửa trại. +
Quý Hoài Chân nhìn một hồi lâu, bỗng cúi đầu mỉm cười, thầm nghĩ thật chẳng trách mình lừa gạt Yến Trì, chỉ trách thiên thời địa lợi nhân hòa, ngay cả cha ruột của cậu cũng đứng về phía mình. +
Ngày trước trong lòng y có tình, lúc suy nghĩ viển vông thì chuyện gì cũng không thuận. +
Nay đã đưa ra quyết định, vậy mà chỗ nào cũng thấy đường sống. +
Y vẫy tay gọi Tam Hỉ tới, để nó thay y phục và buộc tóc cho mình. +
Trong võ đài người đông nghìn nghịt, không ít võ sĩ thảo nguyên tụ tập tại đây, chỉ vì hôm nay Tô Hợp đại hãn cũng sẽ có mặt, đó chính là thời cơ cực tốt để bọn họ nở mày nở mặt, được chính tay đại hãn đề bạt. +
Doanh Hòa đang sắp xếp đối chiếu các nghi thức tế thần, ngẩng đầu lên thì thấy Yến Trì đang nhàn rỗi ngẩn người bèn gọi cậu lại, hỏi: “Sao không gọi người ấy của đệ tới cùng?” +
Yến Trì không vui nói: “Người ấy gì của đệ.” +
Doanh Hòa bật cười: “Đừng dỗi nữa, đừng nói lời vớ vẩn, răng sói cũng đưa rồi, nếu thật sự không để ý thì sao nanh sói cũng đưa ra ngoài rồi, nếu đệ thực sự không bận tâm, thì sao không thấy đệ đòi lại? Tỏ ra mạnh mẽ trước mặt đại ca làm gì. Những lời dặn dò đệ trước kia thành công cốc hết rồi à? Phải tìm cơ hội để y lộ diện trước đám đông mới phải chứ.” +
Yến Trì không lên tiếng nữa, Doanh Hòa vừa nhìn cái bộ dạng bướng bỉnh này của cậu liền đau đầu, đang định khuyên nhủ thêm vài câu, xung quanh lại chợt im bặt, ngay sau đó tiếng bàn tán xôn xao vang lên ngày một lớn hơn. +
Người ta nói ba người đàn bà hợp thành một cái chợ, đám đàn ông này mà tụm năm tụm ba xì xào bàn tán thì cũng chẳng hề kém cạnh. +
Hai huynh đệ ngạc nhiên quay đầu lại. +
Chỉ thấy đám đông tự động tách ra nhường một lối đi, người đi ở giữa thưởng thức ánh mắt tò mò kinh ngạc của người khác, tự nhiên là Quý Hoài Chân đã ăn diện tươm tất, bước đi mà chẳng để ai vào mắt +
Cả cái Thiết Lăng ấp này đã truyền tai nhau, thất điện hạ của bọn họ muốn cưới một người Tề, là người Tề thì cũng thôi đi, thế mà lại còn là một nam nhân. +
Trước đây chưa có cơ hội chiêm ngưỡng phong thái của người Tề này, cứ tưởng y cũng giống như những người Tề khác, thanh tao thoát tục, áo rộng tay dài, tóc búi cao sau đầu, trên người vang lên tiếng leng keng, chỉ thích đeo mấy thứ đồ trang sức hào nhoáng mà vô dụng. +
Nhưng hôm nay vừa gặp, vương tử phi tương lai này của thất điện hạ, vậy mà lại nhập gia tùy tục, khoác trên mình bộ trường bào ống tay hẹp cổ tròn màu đỏ sẫm thêu viền chỉ vàng, mái tóc dài xoã tung trên vai, trên đầu chỉ đeo trang sức người Di Nhung hay dùng. Chiếc nanh sói trước ngực lại càng chói mắt, từng cử chỉ nhấc chân đưa tay, quả thực là hiên ngang oai vệ, khiến người ta gặp một lần là khó quên. +
Kẻ khác muốn nhìn thì cứ nhìn, Quý Hoài Chân không sợ nhất là bị người ta nhìn. +
Những ánh mắt đổ dồn về phía y, có dò xét, có tò mò, có nơm nớp lo sợ, có mưu mô tính kế. +
Duy chỉ có Yến Trì, lúc nhìn y thì vành mắt chợt đỏ hoe, chỉ có hai người bọn họ mới biết, bộ xiêm y Quý Hoài Chân mặc hôm nay, chính là bộ đồ Yến Trì đã mặc vào cái ngày hai người định tình. +
Quý Hoài Chân mỉm cười, đi về phía Yến Trì giữa tiếng người huyên náo. +



Cứ lâu lâu lại phải chọc vào tâm nhóc Trì một cái vậy đó 😌
Bạn Quý quậy thiệt á 😅