Chương 61

Editor: Trixie Lynn +
Ngày hôm sau là Giao thừa. Từ sáng sớm, Trì Túc đã lén chui ra khỏi vòng tay của Thương Tri Hành, rồi bắt đầu dọn dẹp lại phòng khách vốn đã gọn gàng. +
Cậu dọn rất kỹ, mong sao mọi ngóc ngách đều không còn một hạt bụi nào, đến mức quên cả thời gian. Mãi đến khi Thương Tri Hành bước ra, cậu mới chịu dừng tay. +
“Bé con.” Thương Tri Hành khẽ nhíu mày, không tán thành: “Sao không gọi anh giúp?” +
Anh bước tới, rất tự nhiên lấy chiếc khăn lau trong tay Trì Túc: +
“Đi nghỉ đi, còn chỗ nào cần lau nữa không?” +
Trì Túc đáp: +
“Chỗ cái TV… thôi không cần đâu, em làm gần xong rồi, để em tự làm là được.” +
Dù phòng khách đã rất sạch sẽ, nhưng ở những góc khuất vẫn khó tránh khỏi có bụi. Chiếc khăn lau đã hơi bẩn, còn chưa kịp giặt sạch. Lúc này nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng của Thương Tri Hành cầm nó, cảnh tượng ấy khiến Trì Túc thấy hơi chướng mắt. +
Thương Tri Hành nói: +
“Em chẳng phải muốn nấu ăn sao, vào bếp đi.” +
Trì Túc do dự một chút: +
“Để em lau nốt, anh…” +
Thương Tri Hành ngắt lời: +
“Đừng làm nũng.” +
Nói xong, anh quay lưng về phía cậu, cúi xuống lau chiếc tủ gỗ dưới TV. +
“…” +
Trì Túc đành phải vào bếp nấu ăn. Bữa sáng rất đơn giản, chỉ cần sandwich hoặc bánh quẩy, ăn kèm với sữa đậu nành và sữa tươi là được. +
Chẳng mấy chốc, cậu đã bày xong bữa sáng lên bàn. Thương Tri Hành cũng đã giặt xong khăn lau, đem ra ban công phơi. +
“Bé con.” +
“Dạ?” +
“Mấy giờ bọn họ tới?” Thương Tri Hành ngồi xuống, nói: “Lát nữa phải xuống dưới mua ít đồ ăn, tối nấu lẩu.” +
Trì Túc: “Để em hỏi thử.” +
Cậu mở điện thoại, nhắn tin cho quản lý. +
Bên kia nhanh chóng trả lời: +
Quản lý: 【4 giờ chiều.】 +
Có thời gian cụ thể rồi, hai người ăn sáng xong, rửa bát xong thì cùng ra ngoài mua đồ. +
“Tối nấu lẩu, rồi xào thêm vài món nữa. Làm một món cá quế sốt chua ngọt, món em thích đấy.” +
Trì Túc tựa vào Thương Tri Hành, vừa chọn khoai tây, nghe vậy liền hỏi: +
“Thế còn anh?” +
“Thịt sườn xào chua ngọt?” +
“…Đó cũng là món em thích mà.” +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Em thích thì anh cũng thích.” +
Trì Túc liếc anh một cái, không thèm để ý mấy lời ngọt ngào ấy, nhưng vẫn nói: +
“Xào thêm một đĩa bông cải xanh nữa.” +
“Ừm.” +
“Phương Tuệ khẩu vị không giống em, cô ấy thích cà rốt, cũng phải xào một món.” +
Trì Túc định chọn thêm rau khác, Thương Tri Hành liền đi theo bên cạnh, tiện tay lặng lẽ bỏ mấy củ khoai tây bị dập trong túi trở lại kệ. +
Mua xong đồ, hai người cũng không vội rời đi. Ngoài trái cây ra, trên bàn vẫn nên có thêm đồ để đãi khách, như mấy món ăn vặt, đậu phộng, hạt dưa. +
Đây là lần đầu Trì Túc đón Tết Âm, lại còn với thân phận chủ nhà, chuyện tiếp đãi khách khứa khó tránh khỏi có chút hồi hộp. Mọi kinh nghiệm đều là học từ Thương Tri Hành. +
“…Kẹo này thì sao ạ?” +
“Được đấy.” +
Thương Tri Hành cúi đầu nhìn: +
“Vị táo à? Em chắc sẽ thích, mua 6 cân đi.” +
“Mua thêm vài vị khác nữa, bày chung cho đẹp.” +
Trì Túc ngoan ngoãn gật đầu, nhưng đến khi thật sự cân đủ 6 cân, cộng thêm các vị khác thành 8 cân, thì có chút kinh ngạc: +
“Có lãng phí quá không?” +
“Không đâu.” Thương Tri Hành nói: “Không dùng hết thì cho vào hộp hỉ.” +
“…” +
“Hộp hỉ?” +
Thương Tri Hành khẽ gật đầu. Trì Túc hơi ngơ ngác: +
“Đó là gì vậy?” +
Thương Tri Hành không trả lời. Trì Túc tò mò vô cùng, bỏ túi kẹo vào xe đẩy, rồi kéo tay anh: +
“Hộp hỉ là gì ạ?” +
“Anh mau nói đi!” +
Thương Tri Hành cúi đầu nhìn cậu: +
“Thật sự muốn biết à?” +
“Ừm!” +
“Lại đây.” +
Trì Túc lập tức áp sát vào người anh. Thương Tri Hành thấy mái tóc dài của cậu buông đến eo, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ hiếu kỳ, trong lòng không khỏi mềm lại, khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên dái tai cậu. +
Nhận được ánh nhìn bất mãn của Trì Túc, Thương Tri Hành khẽ cười, ghé sát tai cậu, hạ giọng nói: +
“Dùng khi kết hôn.” +
“…” +
Thấy Trì Túc ngây người, Thương Tri Hành bật cười: +
“Sau này chúng ta kết hôn, sẽ dùng kẹo để bỏ vào hộp hỉ phát cho người thân bạn bè, tượng trưng cho hạnh phúc.” +
“Bé con.” +
“Giờ hiểu rồi chứ?” +
Trì Túc nhìn chằm chằm mũi chân, không chịu trả lời anh. +
Thương Tri Hành nắm lấy tay cậu: +
“Đừng có áp lực tâm lý, anh chỉ là lên kế hoạch trước thôi, sẽ không làm trái ý em đâu.” +
“Về nhà đi, đợi họ tới.” +
Một tay Thương Tri Hành đẩy xe hàng, tay kia nắm tay Trì Túc. Đi được chừng hai ba phút, anh bỗng nghe thấy Trì Túc nói gì đó, giọng rất nhỏ, gần như bị chìm trong sự ồn ào của siêu thị. +
“Bé con.” Anh hỏi: “Em vừa nói gì vậy?” +
Trì Túc vành tai đỏ lên, lắc đầu: +
“Em không nói gì cả.” +
Thương Tri Hành không tin: +
“Anh vừa nghe thấy mà.” +
Trì Túc: “Vậy em nói gì?” +
Thương Tri Hành bịa đại: +
“Em nói, em đồng ý với anh.” +
“…” +
Trì Túc không phủ nhận. +
Đi thêm được hai bước, Thương Tri Hành hiếm khi chậm hiểu như vậy, lúc này mới kịp phản ứng lại. Anh lập tức quay phắt đầu nhìn về phía Trì Túc. +
Trì Túc đứng đó, đôi mắt tròn xoe, giống hệt lúc còn là mèo, long lanh ướt át, chứa đầy sự tin tưởng và yêu thương. Mấy sợi tóc lòa xòa rơi trước sống mũi, khiến gương mặt xinh đẹp rực rỡ ấy lại phảng phất một chút mong manh, mà thực ra cậu cũng đang rất căng thẳng. +
“Bé con…” +
Cổ họng Thương Tri Hành siết lại, khi cất tiếng, giọng nói trở nên vô cùng khàn đục. +
“Em…” Trì Túc khẽ lắc đầu ngón tay anh, nở nụ cười với anh: “Em đồng ý.” +
Lần đầu Thương Tri Hành bày tỏ ý muốn kết hôn với cậu, cậu từng nghĩ con người cần có thời gian để nhận rõ lòng mình. +
Sau đó lại xảy ra chuyện của Tần Tử, Thương Tri Hành vẫn không để cậu chịu bất kỳ tổn thương nào, vẫn chăm sóc cậu chu đáo, yêu thương cậu như trước. +
Trì Túc nói: +
“Em cảm thấy… anh và em giống nhau.” +
“Trong cuộc sống sau này, sẽ không hối hận, mà chỉ càng ngày càng yêu đối phương hơn.” +
Trì Túc ngẩng mắt lên, nghiêm túc nói: +
“Cho nên, em đồng ý.” +
Ngay sau đó, cậu được ôm trọn vào một vòng tay ấm áp. +
Thương Tri Hành áp sát bên tai cậu, giọng nói dường như có chút nghẹn lại: +
“Ừm.” +
“Anh yêu em.” +
Hiếm thấy, thật sự hiếm thấy. +
Trì Túc cảm thấy bờ vai mình có chút nặng, cậu đưa tay ra sau sờ lên mặt Thương Tri Hành, khẽ “a” một tiếng: +
“Chờ đã.” +
Cậu nâng mặt Thương Tri Hành lên, giúp anh che đi những ánh nhìn có thể hướng tới, nói: +
“Khóc đi.” +
Nhưng Thương Tri Hành lại không khóc nữa, khoảnh khắc vừa rồi như chỉ là ảo giác. Anh khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, nhưng Trì Túc khẽ chạm vào chóp mũi anh, nhỏ giọng nói: +
“Không nhìn ra nha, anh là diễn viên sao?” +
Trong mắt Thương Tri Hành lấp lánh ý cười. +
* * * +
4 giờ chiều, Hà Thanh dẫn theo Phương Tuệ, Cố Thụ, cùng yêu tinh khác đúng giờ đến thăm. +
Cô ấy xách theo hộp quà, nói: +
“Chúc mừng năm mới.” +
Trì Túc: “Chúc mừng năm mới, mọi người đừng khách sáo.” +
Thương Tri Hành đang bận rộn trong bếp, nhưng đĩa trái cây và đồ tiếp khách đều đã chuẩn bị đầy đủ, TV cũng bật sẵn, phòng khách được trang trí vô cùng rộn ràng không khí Tết. +
Trì Túc ngồi xuống cùng đám yêu tinh, lại cảm thấy có gì đó không ổn, liền nói: +
“Để em rót nước cho mọi người.” +
Phương Tuệ: “Để tớ giúp cho.” +
Cố Thụ cười hì hì: +
“Sao trông như người máy vậy.” +
Hà Thanh ngồi ở góc, trong lòng ôm một tiểu yêu tinh. +
Trì Túc rót nước xong, đưa cốc giấy cho cô ấy: +
“Quản lý, chị uống chút không?” +
Hà Thanh liếc cậu một cái, gật đầu: +
“Giữ nó giúp chị, quậy quá đi.” +
Trì Túc liền ôm lấy tiểu yêu tinh. Thật ra nó đã hóa thành hình dạng một đứa trẻ, mũm mĩm, người đầy thịt. +
Phương Tuệ vừa bóc đậu phộng, thấy vẻ mặt đầy tò mò của Trì Túc, liền nói: +
“Nó tên là Phong Nam, là một tiểu yêu tinh chó.” +
Trì Túc ngạc nhiên, đưa tay sờ mặt tiểu yêu tinh chó: +
“Đáng yêu thật, bảo sao lại mập mạp thế.” +
Cố Thụ: “Ngày nào nó cũng gặm xương thịt, không mập mới lạ.” +
Vừa nói xong, cậu ấy lại bị tiểu phẩm hài trên TV thu hút. Đúng lúc cao trào, rất buồn cười, cậu ấy cũng cười theo: +
“Hahahaha!” +
Phương Tuệ bịt tai lại: +
“Tắt tiếng đi coi!” +
Cố Thụ: “Hahahaha!” +
Trì Túc nhỏ giọng nói: +
“Hôm nay có món thịt xào cà rốt mà cậu thích đó.” +
Mắt Phương Tuệ sáng lên: +
“Thật không?” +
“Thật mà.” +
Cố Thụ quay đầu lại: +
“Còn tớ thì sao?!” +
Phương Tuệ: “Hahahaha. Của cậu ở trong TV đấy.” +
Trì Túc: “Có mà, cá quế sốt chua ngọt đấy.” +
Vừa nói, trong bếp vang lên tiếng đồ ăn cho vào chảo dầu xèo xèo. Trì Túc ôm tiểu yêu tinh chó đứng dậy: +
“Để tớ vào xem có xương thịt không.” +
Tiểu yêu tinh chó: “Gâu!” +
Thương Tri Hành đang bận rộn trong bếp, động tác rất gọn gàng, đâu ra đấy. Trì Túc nhìn một hồi mà không biết nên bắt đầu giúp từ đâu. +
“Bé con.” Thương Tri Hành quay đầu lại, nhìn thấy đứa trẻ trong lòng Trì Túc, hỏi: “Yêu tinh à?” +
“Dạ.” Trì Túc đáp: “Một tiểu yêu tinh chó.” +
Thương Tri Hành lấy từ phần nguyên liệu đã sơ chế ra ít sườn đã chần qua nước: +
“Cho này.” +
Tiểu yêu tinh chó: “Gâu!” +
Thương Tri Hành cười nhẹ: +
“Đáng yêu thật, đừng bế mãi, mệt lắm.” +
Trì Túc gật đầu, hỏi: +
“Có việc gì em giúp được không ạ?” +
“Không, em ra chơi với họ đi.” +
Trì Túc bĩu môi, vừa định đi ra, lại nghĩ một chút, liền che mắt tiểu yêu tinh chó lại, bước tới hôn lên mặt Thương Tri Hành một cái. +
Tiểu yêu tinh chó không nhìn thấy, nhưng lại nghe được tiếng “chụt!”. +
Tai Trì Túc lập tức đỏ lên. Thương Tri Hành cười nói: +
“Ra ngoài đi, đừng lo cho anh.” +
Trì Túc trở lại phòng khách. Sau khi gặm được xương, tiểu yêu tinh chó rõ ràng ngoan hơn hẳn, Hà Thanh liền tự bế nó lại. +
Phương Tuệ đang xem TV, thấy cậu quay lại liền hỏi: +
“Cái hộp đỏ nhỏ này là gì vậy?” +
Trì Túc đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: +
“Hộp hỉ đó.” +
“Hahahaha!” +
Phương Tuệ nhíu mày liếc Cố Thụ một cái, hỏi: +
“Cậu nói gì đấy?” +
“Hộp hỉ…” +
“Hộp hỉ?” Phương Tuệ kinh ngạc. +
Hà Thanh cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trì Túc. +
Trì Túc gật đầu, khẽ nói: +
“Bọn mình dự định kết hôn rồi.” +
Phương Tuệ há hốc miệng, nhất thời không nói nên lời. Cố Thụ vẫn đang “hahahaha”, thậm chí vui đến mức có dấu hiệu muốn nhảy lên ghế sofa mà nhún nhảy. +
Hà Thanh “bốp” một cái, như đánh từ xa vào lưng cậu ấy, Cố Thụ lập tức ngồi ngay ngắn lại, ngoan ngoãn như con chim cút. +
Trì Túc mím môi, khẽ mỉm cười. +
Hà Thanh hỏi: +
“Nghiêm túc chứ?” +
“Nghiêm túc ạ.” +
Hà Thanh nói: +
“Trước đó không lâu chị mới báo cáo hồ sơ của em lên trên, kết hôn cũng phải báo thêm lần nữa. Nhanh quá rồi, em phải nghĩ cho kỹ. Nếu sau này cậu ấy phụ lòng em, cậu ấy sẽ không bị trừng phạt, nhưng em thì có.” +
Trì Túc lắc đầu: +
“Anh ấy sẽ không phụ lòng em đâu.” +
Hà Thanh không nói thêm gì nữa, mở điện thoại lên, có vẻ đang chuẩn bị báo cáo. +
Phương Tuệ ở bên cạnh nói: +
“Nhanh thật đấy. Mà cũng không hẳn là nhanh, cũng nửa năm rồi nhỉ? Trong nước không kết hôn được, hai người định ra nước ngoài à?” +
“Ra nước ngoài!?” Cố Thụ quay đầu nhìn Trì Túc: “Quả nhiên cậu là mèo ngoại quốc mà!” +
Trì Túc: “…” +
Cậu bất lực cười một cái, rồi đưa hộp hỉ ra. +
Phương Tuệ nhận lấy, nói: +
“Trăm năm hạnh phúc.” +
Cố Thụ nhận lấy, lẩm bẩm: +
“Sớm sinh quý tử.” +
Trì Túc: “?” +
Hà Thanh “chậc” một tiếng: +
“Dốt nát.” +
Rồi cũng nhận hộp hỉ, nói: +
“Một lần sinh một trăm lẻ tám đứa.” +
??? +
Thương Tri Hành bưng món nguội từ trong bếp ra, nghe thấy những lời họ nói, không nhịn được mà bật cười. +
Trì Túc bắt gặp ánh mắt của anh, cũng mỉm cười theo. +



Hẳn là sinh 108 đứa =))))))
108 lận :)??
Khiếp hẳn 108 :))))