Skip to main content

Chương 61: Ghét việc anh là anh trai em

dathaiPiter

“Bởi vì anh không muốn giữa chúng ta nảy sinh hiểu lầm.” Vẻ mặt Ngụy Viễn không chút thay đổi, “Anh em với nhau thì cứ nên nói năng cho rõ ràng, minh bạch.” +

Hạ Tri Tùng không chấp nhận lý lẽ này. +

Anh em chó má gì chứ, cái thứ này rốt cuộc còn định ngăn cản bọn họ đến bao giờ nữa? +

Hắn có thể cảm nhận được anh trai có tình cảm với mình, nhưng chỉ vì cái mối quan hệ kỳ quặc này mà anh cứ luôn đẩy hắn ra xa. +

Bọn họ rõ ràng không phải anh em ruột thịt! +

Hạ Tri Tùng khó mà kìm nén được sự ác ý đột ngột nảy sinh trong lòng. Giá mà dì Quan và cha ly hôn thì tốt biết mấy, giá mà Tiểu Tịch đừng sinh ra thì tốt biết mấy. Giá mà lúc đầu hắn đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ bất chấp tất cả mà giành lấy anh cho bằng được. Giá mà bản thân có tiền đồ hơn một chút, năm đó đuổi kịp xe của anh thì tốt biết mấy. +

“Được rồi.” Hạ Tri Tùng cố gắng điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười nói: “Anh đến rồi thì em không đặt báo thức nữa, sáng mai tám giờ anh gọi em dậy nhé, em phải đi bệnh viện tái khám.” +

“Hôm nay…” +

“Sofa có thể tháo ra thành giường, anh Bạch Cảnh hôm qua cũng ngủ ở đây.” Hạ Tri Tùng kéo anh đứng dậy, tự mình dùng tay trái ghép hai chiếc ghế sofa lại với nhau, “Anh ơi, phòng khách không có điều hòa. Lát nữa em sẽ bật điều hòa trong phòng, hôm nay không đóng cửa ngủ nữa. Phòng tắm anh cứ tự nhiên, em tắm ở xưởng sửa xe rồi. Anh ơi, ngủ ngon.” +

“Ngủ ngon, ngủ sớm đi.” Ngụy Viễn nói. +

Sau khi thu dọn xong hành lý và chỗ ngủ, Ngụy Viễn gối đầu lên tấm đệm không quen thuộc, ánh mắt rơi vào tia sáng mờ ảo hắt ra từ trong phòng. +

Hồi còn ở biệt thự, anh đã đặc biệt lắp một chiếc đèn nhỏ bên cạnh giường của Hạ Tri Tùng. Ánh đèn đó rất tối, vừa đủ để cho Hạ Tri Tùng cảm giác an toàn, lại không ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn. Không ngờ Hạ Tri Tùng vẫn duy trì thói quen nhỏ này đến tận bây giờ. +

Chẳng biết bao lâu trôi qua, Ngụy Viễn nghe thấy tiếng xỏ giày sột soạt trong phòng. Anh nhắm mắt lại, nghiêng người nép vào gối tựa của sofa. +

Hạ Tri Tùng đứng bên cạnh nhìn anh rất lâu, lâu đến mức nhịp tim của anh hoàn toàn loạn nhịp. Anh vô cùng may mắn vì phòng khách không bật đèn, mà ánh sáng trong phòng cũng không chiếu tới được khuôn mặt vốn chỉ nhìn qua là biết đang giả vờ ngủ của mình. +

Làm gì có ai lại đứng trân trân nhìn người ta lâu đến thế mà không nói một lời nào chứ. +

“Anh ơi.” +

Ngụy Viễn giật mình một cái nhưng không lên tiếng. +

“Em ghét việc anh là anh trai em.” +

Ngụy Viễn nhíu mày, lòng lạnh đi một nửa. +

Mình bị ghét bỏ rồi sao? +

Tại sao chứ? +

Ngụy Viễn thực sự muốn bật dậy để xem xem “vị thánh” đứng phía sau kia rốt cuộc đang nghĩ cái gì. +

Hạ Tri Tùng nói xong thì quay về phòng, để lại mình anh lặng lẽ gặm nhấm ý nghĩa của câu nói đó. +

Chẳng lẽ anh đã đáng ghét đến mức Hạ Tri Tùng phải thức đêm không ngủ chỉ để ra mắng anh một câu sao? +

Ngụy Viễn buồn bực đến mức mất ngủ cả đêm, cứ ngủ thiếp đi một chốc rồi lại giật mình tỉnh giấc. +

Dù Hạ Tri Tùng đã “đăng ký” dịch vụ gọi dậy, nhưng khi anh tỉnh lại, Hạ Tri Tùng đã bận rộn trong bếp được một lúc lâu rồi. Nửa đêm về sáng Ngụy Viễn cứ mơ màng, lúc thức dậy đầu óc vẫn chưa thực sự tỉnh táo. Anh quờ tay lấy điện thoại xem giờ, mới bảy giờ sáng. +

“Anh ơi, đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm.” Hạ Tri Tùng bưng một cái nồi đất ra, “Em nấu ít cháo, ăn tạm một chút đi.” +

Ngụy Viễn rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo, miệng còn đầy bọt kem đánh răng bước ra: “Sao em dậy sớm thế?” +

“Vì không ngủ được, nên thôi khỏi ngủ luôn, dậy sớm nấu bữa sáng.” Hạ Tri Tùng sắp xếp bát đũa, “Anh ngủ có quen không?” +

“Cũng tạm.” +

“Vậy thì tốt, em còn sợ anh không quen, hôm nay lại đòi đi ngay đấy.” +

Vì chuyện tối qua, Ngụy Viễn cứ có cảm giác thằng nhóc này đang trút giận lên mình. Cảm giác chỗ nào cũng thấy sai sai. +

“Nếu em muốn đuổi anh đi thì anh cũng đành chịu thôi.” Ngụy Viễn kéo ghế ngồi xuống. +

“Làm sao em có thể đuổi anh đi được cơ chứ!” Hạ Tri Tùng đẩy mạnh đĩa thức ăn kèm sang, lần này là thật sự mang theo chút cáu kỉnh. +

Ngụy Viễn bật cười, cúi đầu ăn cơm. +

Ăn xong bữa sáng chưa đến tám giờ, Hạ Tri Tùng tái khám xong còn phải đến xưởng sửa xe, Ngụy Viễn gọi một chiếc taxi đưa hắn đi khám cho kịp giờ sớm nhất. Anh đưa Hạ Tri Tùng vào phòng khám rồi tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống lướt điện thoại. Dù là sáng ngày trong tuần, bệnh viện vẫn tấp nập người qua lại, đủ loại âm thanh hỗn tạp khiến anh cảm thấy hơi phiền lòng. +

“Anh?” +

Ngụy Viễn ngẩng đầu lên, một gương mặt quen thuộc đang ở ngay trước mắt. +

“Tiểu Châu? Sao em lại ở đây?” +

“Anh ơi! Em đến đây thực tập, không ngờ lại gặp được anh ở đây.” Niềm vui sướng trong mắt Vu Thanh Châu vụt tắt trong giây lát, “Anh bị thương à?” +

Kể từ ngày tiễn Vu Thanh Châu đi năm đó, anh vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn của cậu nhóc này. Mẹ kế của Vu Thanh Châu ở Mỹ là giáo sư đại học, nhờ sự dạy bảo của bà mà nó đã thi đậu vào một trường đại học địa phương, lại còn là chuyên ngành y khoa lâm sàng cực khó. +

Giờ nhìn lại, sự thay đổi của Vu Thanh Châu thực sự rất lớn, hoàn toàn không còn cái vẻ du côn ngày xưa, không chỉ ngoại hình mà cả khí chất và phong thái đều đã hoàn toàn đổi mới. +

Ngụy Viễn chỉ tay về phía cánh cửa phòng khám đang đóng chặt: “Không phải, là Tùng Tùng, em ấy bị rạn xương.” +

Vu Thanh Châu thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh anh, trêu chọc: “Anh ơi, anh vẫn còn ở chung với Hạ Tri Tùng à?” +

“Không hẳn, anh với em ấy mấy năm rồi chưa gặp nhau.” +

“Nó bao nhiêu tuổi rồi mà còn bám lấy anh như trẻ con thế, ra cái thể thống gì chứ?” Vu Thanh Châu có chút chê bai, “Bộ không biết xấu hổ sao?” +

“Anh chỉ chăm sóc em ấy mấy ngày thôi, đợi tay em ấy đỡ hơn chút là anh về.” +

“Em chẳng tin đâu, anh lúc nào cũng mềm lòng với nó.” Vu Thanh Châu bĩu môi, “Rõ ràng với em anh đâu có thế.” +

“Mà này, sao em từ nước ngoài về mà chẳng báo cho anh một tiếng?” +

“Chẳng phải là vì anh đang ở thành phố S sao. Anh có vì em mà đặc biệt bay từ thành phố S về đây không?” Vu Thanh Châu tự hỏi tự trả lời, “Chắc chắn là không rồi.” +

Ngụy Viễn cười nói: “Tất nhiên là có chứ.” +

“Lừa mấy đứa ngốc như Hạ Tri Tùng thì được, chứ lừa em thì không có cửa đâu!” Đã qua ngần ấy thời gian, Vu Thanh Châu cũng đã có thể thản nhiên chấp nhận sự thật rằng mình không phải là người được Ngụy Viễn thiên vị nhất. Anh thích ai là tự do của anh, việc nó có thể làm là lặng lẽ đứng sau lưng anh, làm một cái cây vĩnh viễn không nghiêng về phía người khác. +

“Em học khoa xương à?” Ngụy Viễn hỏi. +

“Thực tập mà anh, cứ cách một thời gian lại phải đổi khoa.” Vu Thanh Châu vẫy vẫy cuốn sổ trong tay, phàn nàn: “Bận lắm, ngày nào cũng dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó.” +

Đây là lần đầu tiên sau hai năm Vu Thanh Châu gặp lại Ngụy Viễn, lời nói rõ ràng nhiều hơn bình thường rất nhiều. Nó đứng dậy xoay một vòng, hỏi: “Anh ơi, bọn họ đều nói em thay đổi rất lớn, cả người nhìn đều khác hẳn. Anh xem em có thay đổi gì không?” +

Ngụy Viễn vừa định mở miệng, một giọng nói đột ngột cắt ngang lời anh. +

“Yu, cậu lấy xong bệnh án chưa?” +

Ngụy Viễn nhìn về hướng phát ra âm thanh, một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đang đi thẳng về phía họ, nhìn vẻ mặt thì có vẻ là người quen của Vu Thanh Châu. +

“Vị này là?” Ngụy Viễn hỏi. +

“Đây là anh kế của em, đừng chấp nhặt với anh ta.” Vu Thanh Châu thân thiết kéo lấy cánh tay Ngụy Viễn, “Giới thiệu với anh, đây là anh trai tôi, anh trai ruột thịt nuôi tôi từ nhỏ tới lớn, Ngụy Viễn. Anh xem anh trai tôi này, ngoại hình này, vóc dáng này, đúng là tuyệt phẩm.” +

Ngụy Viễn luôn cảm thấy mình bị cậu nhóc Vu Thanh Châu này đem ra làm lá chắn, cực kỳ lúng túng chào hỏi một tiếng. +

Người đàn ông bị Vu Thanh Châu gọi là anh kế lẳng lặng lườm nó một cái, rồi quay đầu rời đi. +

“Cậu ta giận rồi à.” Ngụy Viễn nói. +

Vu Thanh Châu khá đắc ý: “Tức chết anh ta là tốt nhất. Em khó khăn lắm mới trốn về nước, không ngờ anh ta cũng bám đuôi về theo. Ba em không yên tâm để em ở trong nước một mình, bảo em hay gây chuyện nên đặc biệt cử anh ta về giám sát em đấy.” +

“Để hôm nào anh mời em đi ăn cơm nhé?” +

“Tất nhiên là được rồi, nhưng em bận lắm, không biết khi nào mới rảnh. Thôi chết,” Vu Thanh Châu nhìn đồng hồ, “Em phải đi làm việc đây, liên lạc qua WeChat nha anh.” +

Vu Thanh Châu đi không lâu sau thì phía Hạ Tri Tùng cũng kết thúc. Cánh tay hắn hồi phục khá tốt, cộng thêm tố chất cơ thể của người trẻ tuổi, tầm một tháng nữa là có thể bình phục đến bảy tám phần. +

Ngụy Viễn không có việc gì khác nên đi theo Hạ Tri Tùng đến xưởng sửa xe, sẵn tiện đi xem “vợ yêu” đã bị hư hại hơn nửa tháng qua của mình. +

Chỉ là chiếc xe này… +

“Đây là xe của tôi à?” Ngụy Viễn chỉ vào chiếc xe đã được thay mới hoàn toàn từ trong ra ngoài hỏi. +

Bạch Cảnh tháo găng tay ra: “Đúng vậy, chính là xe của anh, chuẩn không cần chỉnh. Rất nhiều bộ phận của chiếc xe này đã bị lão hóa, Tiểu Hạ đã cố gắng hết sức tìm linh kiện nguyên bản cho cậu. Bây giờ tốc độ cập nhật của mô tô rất nhanh, nhiều phụ tùng là do cậu ấy phải bỏ ra số tiền lớn để chuyển từ nước ngoài về đấy.” +

Hóa ra Hạ Tri Tùng nói chưa sửa xong là thật. Hắn đang dốc sức đưa chiếc Ducati này trở về trạng thái đỉnh cao của ba năm trước. +

“Xe hôm qua mới xong xuôi, Tiểu Hạ nói anh không có ở thành phố Z nên tôi không liên lạc.” Bạch Cảnh đưa tờ đơn sửa xe cho anh, “Ký tên đi, hôm nay anh có thể mang xe đi rồi.” +

Ngụy Viễn nhanh chóng quét mắt qua tờ đơn, và chú ý đến số tiền cần thanh toán ở cuối trang. +

số 0 tròn trĩnh. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.