Skip to main content

Chương 61: Hà Tất

dathaiPiter

Có lẽ cả đời này có người còn chưa từng tận mắt nhìn thấy trái tim người thật sự trông như thế nào, giờ đây phải đối diện với từng ấy trái tim treo lơ lửng, chẳng khác nào trực diện với rừng xác biển máu. Mọi người ban đầu kinh hãi khiếp đảm, ngay sau đó dạ dày cuộn lên, buồn nôn đến mức muốn ói. +

Khương Duật vốn rất dễ nôn, vừa nôn một trận cùng Lãnh Tưu xong, hai người dìu nhau quay lại thì trông thấy Nhậm Tư Miểu đang chăm chú nhìn chằm chằm vào những trái tim kia, hình như còn liếm khóe môi. +

Khương Duật: “???” +

“À, xin lỗi.” Nhậm Tư Miểu nhận ra ánh mắt đầy khó hiểu của Khương Duật, mỉm cười duyên dáng, “Bệnh nghề nghiệp ấy mà. Làm bác sĩ lâu quá, nhìn thấy thận là lại liên tưởng đến canh cật, nhìn thấy tim là lại nghĩ đến tim gà nướng, thành phản xạ có điều kiện rồi… Lúc này trước mắt cứ như đang bay lơ lửng từng hàng từng hàng tim gà nướng, tôi hơi thèm, còn hơi đói nữa.” +

Vừa dứt lời, bụng cô đúng lúc réo lên hai tiếng. Trong nháy mắt, quanh cô trong phạm vi bán kính một mét lập tức chẳng còn bóng người. +

Lãnh Tưu cố nén vị chua đang dâng lên trong dạ dày, cười khổ: “Chị Nhậm đúng là ăn khỏe thật, ha ha.” +

Khương Duật thì yếu ớt giơ ngón cái: “Quả nhiên phụ nữ học y mãi mãi đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.” +

Đúng lúc này, từ hồ sen trống rỗng vang lên tiếng nước chảy ào ào. Mọi người thò đầu nhìn xuống, chỉ thấy giữa hồ hình thành một vòng xoáy đen khổng lồ. Chẳng bao lâu sau, từ trong vòng xoáy chậm rãi trồi lên một chiếc ngai được chất bằng vô số xương trắng, mép ngai khảm một vòng đầu lâu, trên ngai là một bộ xương hoàn chỉnh đang ngồi xếp bằng. +

Khóe miệng Chu Kỳ giật giật: “Vị huynh đài này trông hơi quen.” +

“?” Từ Trì đưa ánh mắt dò hỏi sang. +

“Lần thiên táng ấy, cái tên Chủ Thi Đà Lâm bò lên người tôi đòi tim.” Chu Kỳ hạ giọng nói, “Xâu chuỗi từ đầu đến cuối thì hóa ra người ta sưu tầm tem, sưu tầm tiền xu, sưu tầm phim ảnh, còn sở thích của mụ ấy là sưu tầm tim! Nhìn xem, cả trời toàn thứ máu me be bét thế này, chẳng biết đã có bao nhiêu người xui xẻo uổng mạng dưới tay nó…” +

Nói được một nửa, đầu lâu trên ngai lách cách cử động hàm dưới, cất tiếng người: “Hí hí, chất lượng vật tế hôm nay khá lắm nha, hí hí.” +

Giọng điệu tinh nghịch của phụ nữ khiến da đầu tất cả mọi người tê rần, nỗi sợ hãi như đàn kiến bò kín toàn thân, chui vào từng kẽ hở, nhưng hai chân lại như mọc rễ, không thể nhúc nhích dù chỉ một bước. +

“À đúng rồi, cái thứ này còn là một con quái vật suốt ngày hí hí.” Chu Kỳ bổ sung, “Mỗi lần nó hí hí một cái, tôi lại muốn đập nát đầu của nó.” +

Từ Trì mặt không cảm xúc gật đầu: “Tôi hiểu.” +

Chu Kỳ vừa nói xong chuyện đập nát đầu, bộ xương kia hình như co rúm lại một chút, hai tay bắt chéo che trước trán, vẻ vụng về lại có chút buồn cười: “Chẳng phải các ngươi đang muốn tìm trái tim bị Phật Che Mặt giấu đi sao, hí hí? Tìm đi, chỗ ta có một trăm lẻ tám trái tim, trong đó có một trái thuộc về cặp Phật song sinh kia. Trái tim này vừa là Phật tâm, vừa là họa tâm, tìm được thì sống, không tìm được… hí hí.” +

“Không tìm được thì sao?” Có người run giọng, đánh bạo hỏi. +

“Không tìm được thì để lại hết tim của các ngươi, làm bạn giải khuây với một trăm lẻ tám trái tim cô độc, quạnh quẽ của ta. Hí hí, hí hí.” +

Một câu nói khiến tất cả mọi người tuyệt vọng. Đùa gì vậy, những trái tim này trông gần như giống hệt nhau, cho dù chính chủ có đến đây, chưa chắc đã có thể liếc mắt một cái nhận ra trái nào thuộc về mình, thế này thì bảo người ta tìm kiểu gì? +

“Á, tôi cảm thấy tim mình hơi đau.” Khương Duật lập tức ôm ngực, hít vào một hơi lạnh, “Lúc này nó đập nhanh quá, hơi kích động. Nó đang phản đối, nó nói thà bị chị gái quái vật học y ăn còn hơn dâng mình cho bộ xương khô sống một đời thê thảm.” +

“Xì! Ai thèm ăn tim cậu!” Nhậm Tư Miểu cười mắng, nhổ một tiếng. Nhưng lúc này cô sợ đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lời nói chẳng có chút uy lực nào, nghe ngược lại còn hơi giống đang làm nũng. +

Tâm thần Khương Duật chao đảo, ngây ngô cười ngây ngốc. +

“Nói đi, phải làm theo quy trình thế nào?” Dù trước mắt toàn là những trái tim treo cao, ngay cả Chu Kỳ cũng cảm thấy hy vọng mong manh, vô cùng khó giải quyết, “Bảo chúng tôi bắt đầu ngay hay là…” +

“Hí hí, tim của tên Diện Phật kia không dễ tìm đâu.” Giọng của Chủ Thi Đà Lâm trở nên phiêu hốt, lúc nam lúc nữ liên tục thay đổi âm sắc. Trong hốc mắt trống rỗng của nó bỗng bùng lên hai đốm lửa ma xanh biếc. Lửa ma nhảy múa, lan dần xuống chiếc ngai xương của nó. Những đầu lâu khô quắt vàng vọt kia lập tức như được ban cho sức sống, đồng loạt lách cách nghiến răng, bật khỏi mặt đất, đột ngột bắn về phía bọn họ. +

“Cẩn thận!” +

Từ Trì đưa tay đẩy Chu Kỳ ra, một chiếc đầu lâu xuyên qua giữa hai người, ngoạm một phát vào mặt Ngô Hoàng Hà phía sau. +

Ngô Hoàng Hà ré lên oai oái, thật ra chẳng đau, chủ yếu là bị dọa. Điều kỳ lạ là chiếc đầu lâu vừa chạm vào người đã tan thành một vũng nước xanh. Ngô Hoàng Hà đội trên đầu thứ chất lỏng xanh nhầy nhụa trông chẳng khác gì nước mũi, cả người lập tức phát điên, bóp cổ nôn khan liên tục. +

“Mẹ nó, cái quái gì vậy…” Anh ta đưa tay lau mặt, nhưng lại chẳng sờ thấy thứ gì, cả người có chút ngơ ngác. +

Hóa ra chỉ trong thời gian ngắn ngủi của một câu nói, thứ chất lỏng màu xanh kia đã chui vào lỗ chân lông trên da, biến mất không còn dấu vết. Mà Ngô Hoàng Hà hoàn toàn không nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy trước mắt tối sầm, ngã vật xuống đất, không rõ sống chết. +

Mọi người lập tức rối loạn, tranh nhau chạy thoát thân. +

Thế nhưng số lượng đầu lâu nhiều như lông trâu, lại vừa chạm vào là gục, đến cả cơ hội để lại lời trăn trối cũng không cho. Kiểu bắn phá dày đặc không phân biệt địch ta này chẳng khác nào trực tiếp ném một quả bom nguyên tử tới, uy lực khủng khiếp đến mức dù Chu Kỳ có chạy nhanh đến đâu cũng không tránh nổi. +

Trước khi ngã xuống, hắn thở hổn hển hỏi người đang được cõng Từ Trì: “Điều ước của tôi chỉ đơn giản có hai chữ thôi, sao anh không hỏi là hai chữ nào?” +

Bên tai hắn, Từ Trì khẽ cười: “Hà tất.” +

Anh biết, tôi biết, hà tất phải nói, hà tất phải hỏi. +

———– +

Bóng tối dần tan đi, ý thức tỉnh lại. +

Từ Trì hé mắt, bên bàn ăn dài, bốn người im lặng dùng bữa, gió mùa đông thổi qua ô cửa mỏng khiến nó không ngừng rít lên. +

Món tráng miệng sau bữa ăn là bánh ngàn lớp, ba lớp vỏ bánh màu cà phê kẹp giữa hai lớp kem trứng. Từ Trì không thích đồ ngọt, theo thói quen đẩy chiếc đĩa nhỏ tinh xảo sang cho Minh Giác. Con gái hình như đều thích những món điểm tâm ngọt ngào. Ít nhất Minh Giác rất thích. +

Đây là đêm Giáng sinh thứ mười Từ Trì được mời đến trải qua ở nhà họ Lãnh. +

Lãnh Minh Giác vốn ngày thường líu ríu không ngừng, hôm nay lại đặc biệt im lặng, ngay cả món điểm tâm cô vốn yêu thích đến mức không nỡ rời tay cũng chẳng buồn động đến. +

Trong không khí cuồn cuộn một dòng chảy ngầm. Dòng chảy ngầm này đã tích tụ từ nhiều năm trước, lúc này đang ở ngay trước đêm tối chuẩn bị phá vỡ con đê. +

“Ai mà ngờ được, bàn ăn này của chúng ta, bốn người, lại mang ba loại chính kiến chính trị khác nhau nhỉ?” Vị nguyên soái già sắp quang vinh về hưu không lâu nữa hắng giọng, tháo khăn ăn xuống. Ông vẫn uy nghiêm, minh mẫn, đức độ như thế, khiến người ta không khỏi kính sợ, “Nhưng mặc kệ bên ngoài náo loạn thành thế nào, Minh Tranh, Minh Giác và Từ Trì, xét cho cùng chúng ta vẫn là người một nhà, làm gì cũng phải nghĩ đến chút tình cảm.” +

“Vâng, nguyên soái.” Từ Trì nghe thấy giọng nói của chính mình còn lạnh hơn cả gió rét ngoài kia vài phần. +

Nếu biết trước chuyện sau này, anh nghĩ, khi ấy mình nên nói thêm một chút gì đó, nói gì cũng được. +

Lãnh Minh Tranh cười lạnh một tiếng. Cuộc chính biến Trăng Tròn mà hắn ủng hộ trước đó vừa bị Từ Trì dùng thủ đoạn sắt máu mạnh tay trấn áp, bắt giữ hoặc thanh trừng không ít người có liên quan. Là kẻ đứng sau chủ mưu, lúc này e rằng hắn đã hận Từ Trì ở phía đối diện đến tận xương tủy, hận không thể ăn thịt uống máu anh. +

Tình cảm? Hừ. +

“Minh Tranh, nội bộ Liệp Ưng hiện giờ hỗn loạn vô cùng, cuộc tranh đấu giữa thế lực mới và cũ đã gần đến hồi gay gắt nhất, con vẫn nên ít qua lại với hai anh em Tào Sùng Phi, Tào Sùng Nghiệp, kẻo rước họa vào thân.” Ánh mắt nghiêm khắc của vị nguyên soái già đâm thẳng về phía đứa con trai duy nhất, lên tiếng cảnh cáo. +

“Thế nào gọi là rước họa vào thân?” Lãnh Minh Tranh nặng nề đặt dao nĩa xuống, đứng bật dậy, hai tay chống lên bàn, nhìn chằm chằm Từ Trì, “Bố, bố nuôi lớn một con sói không biết ơn, còn mang nó bên cạnh mình, thế mới gọi là rước họa vào thân!” +

“Minh Tranh!” +

“Anh!” +

Nguyên soái và Minh Giác đồng thời lên tiếng. +

Không khí trong phòng ăn lập tức hạ xuống điểm đóng băng. +

Từ Trì nhẹ nhàng đặt thìa xuống, ngả người dựa vào lưng ghế mềm mại, hơi nâng cằm, đối đầu với Lãnh Minh Tranh trong thế giằng co căng như dây đàn. +

Trong đôi đồng tử đen nhánh của anh phản chiếu ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong mắt Lãnh Minh Tranh. Anh cố gắng thả lỏng cơ môi trên, chậm rãi mở miệng: “Anh Minh Tranh…” +

Lãnh Minh Tranh lại đột nhiên ngửa đầu, cắt ngang lời anh, cười lớn hai tiếng: “Từ trì, tôi đâu có nói cậu, cậu đừng có tự nhận vào mình. Càng đừng vì thế mà bắt luôn cả tôi vào. Cái gì mà Cứu Thế của quân đoàn các cậu ấy, chậc chậc chậc, chỉ nghe cái tên thôi cũng đủ khiến tôi run một hồi rồi.” +

Từ Trì miễn cưỡng nặn ra một nụ cười bất đắc dĩ: “Anh Minh Tranh nói đùa rồi.” +

Lãnh Minh Tranh trở về chỗ ngồi, thản nhiên thưởng thức món bánh ngàn lớp thơm ngon. +

Minh Giác bên cạnh bỗng rùng mình, cô kéo lại chiếc áo choàng lông mềm mại trên vai, dưới gầm bàn khẽ kéo vạt quân phục của Từ Trì. Từ Trì nhân lúc uống nước cúi đầu nhìn sang. +

Minh Giác dùng nửa chiếc bút chì kẻ mày viết chữ lên chiếc khăn ăn trắng như tuyết. +

Cô thường có những động tác nhỏ như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn có rất nhiều lời thì thầm muốn nói với Từ Trì, chẳng có gì để nói cũng phải lén vẽ một khuôn mặt ma tinh nghịch để giết thời gian trong những bữa ăn nghiêm túc và nhàm chán của nhà họ Lãnh. +

Lần này, cô dùng bàn tay run rẩy viết một chữ méo mó — “Đi”. +

Từ Trì nhướng mày. +

Những chuyện xảy ra sau đó, từng bước từng bước đều như khắc sâu vào vỏ não. +

Không hề có dấu hiệu báo trước, Lãnh Minh Tranh rút súng từ thắt lưng, vượt qua bàn ăn ngắm bắn rồi bóp cò. Tiếng súng lạnh lẽo và ngắn gọn. Cơ thể anh đột nhiên run lên, vai phải trúng đạn. Chân ghế ma sát với mặt đất phát ra tiếng chói tai, máu tươi nở thành một đóa hoa đỏ trên chiếc khăn ăn trắng. Đến lúc này anh mới rút súng. Theo lý mà nói, anh đã nên rút súng từ sớm, nhưng anh đã do dự. Cho đến giây cuối cùng của đêm nay, anh vẫn còn do dự. +

Anh cúi đầu nhìn Minh Giác. Minh Giác trợn tròn hai mắt, sắc mặt tái mét, trên má có một vệt đỏ lướt qua. Cô nhào về phía mình. +

Hắn lại nhìn sang vị nguyên soái già. Ông vẫn ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, nhưng từ vẻ kinh ngạc chỉ thoáng qua trên khuôn mặt người già, hắn hiểu hành động điên cuồng của Lãnh Minh Tranh không hề có sự chỉ thị của ông. +

Phát súng thứ hai nhắm thẳng vào trán anh. +

Nhờ khả năng phản ứng khi chiến đấu xuất sắc, anh nghiêng đầu, suýt soát tránh được, viên đạn bắn xuyên qua ô cửa kính đáng thương. +

Mấy người áo đen được trang bị vũ trang đầy đủ tràn vào từ phòng bên. +

Hai phó quan của Từ thượng tướng đang chờ ngoài sảnh cũng nghe tin mà chạy tới. +

Từ đó, bữa tiệc Hồng Môn trong đêm Giáng sinh này hoàn toàn xé toạc lớp mặt nạ ấm áp, để lộ màu máu dữ tợn bên dưới. +

Lãnh Minh Tranh đông người hơn, nhưng cũng chẳng vì thế mà chiếm được bao nhiêu lợi thế. Xét về kỹ năng bắn súng và thân thủ, hắn chưa bao giờ sánh được với Từ Trì. Từ Trì là cỗ máy giết người được cha hắn dốc hết tâm huyết bồi dưỡng, còn Lãnh Minh Tranh vẫn là con người. Con người trong một số việc mang tính máy móc, theo quy trình, vĩnh viễn không thể vượt qua máy móc. Cuối cùng, đội ám sát của hắn một lần nữa thất bại, tất cả đều chết. +

Ngoại trừ hắn. +

Súng của Từ Trì vĩnh viễn sẽ không chĩa vào hắn. +

Lãnh Minh Tranh nhận ra điều này. +

Điều đó có nghĩa, người có thể giết được Từ Trì chỉ có hắn. +

Khoảnh khắc ấy, trong lồng ngực Lãnh Minh Tranh bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt. Chỉ cần thêm một phát súng nữa, chỉ cần thêm một phát thôi, vị thượng tướng đế quốc ngông cuồng không ai bì nổi, chướng ngại vật lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của hắn sẽ bị xóa sổ hoàn toàn, từ nay đường đời bằng phẳng, tiền đồ vô hạn. +

Hắn sờ thấy khẩu súng trong tay một thi thể bên chân, từ phía sau ngắm vào bóng người cao ráo thẳng tắp kia. +

Từ Trì đang tiến hành một cuộc đối thoại hòa bình với người cha cũng là một kẻ máu lạnh chẳng kém gì hắn. Bên cạnh Từ Trì là cô em gái đáng yêu, thân thiết của hắn. +

Tay hắn run lên. Nếu phát súng này không đủ chuẩn, có thể sẽ bắn nhầm Minh Giác. +

Nhưng thế thì sao chứ? +

Em gái hắn từ lâu đã bị tình yêu che mờ hai mắt, trở thành một con đàn bà không biết xấu hổ. +

Ngón trỏ đặt lên cò súng. +

Đoàng! +

Từ Trì sững người, ngẩng đầu lên, nhìn thấy họng súng còn bốc khói trong tay Minh Giác. Phía sau truyền đến tiếng thân thể ngã xuống. Anh đột ngột xoay người, Lãnh Minh Tranh mở trừng mắt, giữa hai hàng lông mày xuất hiện một lỗ đen. +

Sau đó, tất cả âm thanh đều biến mất. +

Minh Giác lắc lư đầu, vừa lùi lại vừa ném vũ khí trong tay đi, há to miệng, dường như đang gào khóc thảm thiết. +

Khoảnh khắc này, Từ Trì cảm thấy một cơn đau nhói xuyên thẳng vào đáy lòng. Anh biết tất cả những gì trước mắt đều là giả, là tâm chướng đã ám ảnh anh suốt bao năm, nhưng anh cũng hiểu, cảm giác và cảm xúc của mình đều rõ ràng chân thực, chân thực đến đáng sợ. +

Nếu quay trở lại đêm Giáng sinh ấy, Từ Trì ngồi xổm xuống, khó khăn luồn mười ngón tay vào mái tóc. Nếu được cho lựa chọn lại một lần nữa… +

Như thể nghe thấy tiếng lòng của anh, Lãnh Minh Tranh đã ngã xuống lại giãy giụa bò dậy, mang theo cái lỗ đen đáng sợ giữa trán, lần nữa giơ khẩu súng trong tay lên — cảnh tượng này chính là một trong những cơn ác mộng mà Từ Trì thường gặp mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc. +

Từ Trì nhìn Lãnh Minh Tranh, thần sắc phức tạp. Anh khép mắt lại, sau đó trước khi Lãnh Minh Tranh sống lại kịp nổ súng, anh đã chủ động bóp cò trước. +

“Nếu cho tôi lựa chọn lại một lần nữa.” Từ Trì một mình đứng sừng sững giữa màn sương hỗn độn, cúi đầu, không nhìn rõ nét mặt, “Tất nhiên tôi sẽ tự tay giết cậu.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.