Skip to main content

Chương 61: Tình yêu dị loại

dathaiPiter

Bằng lòng chứ? +

Ngón tay của Vu sư Đồ Lặc nhẹ nhàng phác họa dung nhan của thiếu niên trong lòng, từng đường nét nhấp nhô, từng bóng râm của ánh lửa… Bằng lòng làm mặt trời không bao giờ lặn của hắn không? Bằng lòng làm ánh sáng riêng của hắn không? Bằng lòng đáp lại tình yêu sâu thẳm mà đáng sợ của hắn không? +

Sắc đỏ sẫm vàng sáng biến ảo, chiếu rọi đôi mắt của Vu sư trẻ tuổi, trông như một đầm lầy băng. +

Chỉ cần A Nhĩ Lan của hắn đưa ra lời đáp, hắn sẽ kéo A Nhĩ Lan vào đầm lầy của chính mình ngay tức khắc, cắn nuốt triệt để, ngay cả một khúc xương cũng không chừa lại. +

Hắn đang chờ đợi. +

A Nhĩ Lan của hắn không để hắn chờ quá lâu. +

Sau khi hiểu rõ ý của hắn, tiểu thiếu gia rút tay ra khỏi chiếc áo choàng da gấu ấm áp —— không, không phải từ chối: những ngón tay trắng nõn gần như bán trong suốt dưới ánh lửa kia, sau khi nắm lấy tay của Vu sư Đồ Lặc thì kéo nó vào dưới lớp áo choàng nặng nề… Lòng bàn tay chạm vào làn da mịn màng. +

Ấm áp. +

Mang theo chút ẩm ướt. +

Sổ xuống dưới, hất lên, cong nửa vòng, móc lên trên… Một chữ cái Đồ Lặc tuyệt đẹp, tiểu thiếu gia nhẹ nhàng cắn môi, thẹn thùng nhìn vào mắt Vu sư Đồ Lặc, ngón tay của hai người chìm lấp dưới lớp áo choàng, ngón tay thon dài của thiếu niên có chút run rẩy, dẫn dắt đầu ngón tay của Vu sư, hướng dẫn hắn viết chữ lên người mình. +

Một danh từ, một sở hữu cách… +

Một danh từ. +

—— Bạc Đăng là của A Lạc. +

Nét cuối cùng rơi xuống, tiểu thiếu gia kề sát vào má Vu sư Đồ Lặc, nhỏ giọng nói: “Ta bằng lòng, A Lạc.” +

Ngón tay dưới lớp áo choàng của Vu sư Đồ Lặc đột ngột siết chặt, hệt như móng vuốt của chim ưng, gắt gao giữ chặt lấy A Nhĩ Lan ngây thơ mà lại to gan của mình, giọng khàn khàn: “Nói lại lần nữa đi em.” +

Hắn siết thật chặt, dùng sức thật mạnh, giọng nói trầm khàn, cảm xúc ẩn giấu mãnh liệt đến mức gần như đáng sợ. +

Nhưng tiểu thiếu gia chỉ cắn nhẹ một cái lên tai hắn: “Ta bằng lòng… A Lạc, Hồ Cách Thố của ta.” +

Lời ấy vừa dứt, Vu sư Đồ Lặc bỗng nhấc bổng y lên. +

Áo choàng da gấu lập tức tuột xuống mở tung phân nửa. +

Vu sư Đồ Lặc siết lại, khóa chặt A Nhĩ Lan của mình, không để y phản kháng, không cho y vùng vẫy, hung hăng cắn mút, hôn lên những dòng chữ vừa được viết trên người y, dường như muốn nuốt trọn toàn bộ từng nét bút vào trong máu mủ của mình… Cừu Bạc Đăng dồn dập kêu lên một tiếng, không những không ngăn cản mà còn cong người lên, ôm chặt lấy đầu của người yêu. +

“A Lạc, Hồ Cách Thố, A Lạc…” +

Cừu Bạc Đăng gọi loạn cả lên. +

Chủ động dâng chính mình đến dưới răng nanh của người yêu. +

Y không biết phải làm sao để “yêu”, rốt cuộc thì thi thư lễ nghĩa của Trung Nguyên không dạy những thứ này, thứ y có chỉ là nhiệt huyết tràn đầy, sự nhiệt huyết mang theo vẻ ngây thơ đặc biệt của thiếu niên —— nếu y đã đồng ý với Vu sư Đồ Lặc rằng sẽ yêu hắn, vậy y sẽ đưa ra tất cả của mình, không giữ lại chút gì. +

Vu sư Đồ Lặc muốn cái gì, y đều sẵn lòng cho cái đó. +

Bị ô nhiễm thì tính là gì? +

Bị độc chiếm thì tính là gì? +

Một khi y phát bệnh, dù Vu sư Đồ Lặc thật sự muốn cắn từng ngụm từng ngụm, nhai sống y nuốt vào trong bụng, thậm chí y còn có thể tự đập gãy xương của mình để người yêu của y nuốt sống ăn tươi thuận tiện hơn một chút —— chỉ cần người yêu của y chịu trao cho y vị ngọt đẫm máu trước khi sinh mệnh trôi đi sạch sẽ. +

Hết cách rồi, y là một bệnh nhân mắc chứng cô độc vô phương cứu chữa. +

Nhưng đêm nay y đã nếm được vị ngọt của điều cấm kỵ, trong khoảnh khắc lời nói của Vu sư Đồ Lặc đánh nát tấm lưới thần trí của y, sự cô độc của y, sự tuyệt vọng của y, sự mờ mịt và luống cuống không biết làm sao của y, tất cả đều bị đánh nát —— Yêu! Không phải tình yêu của trưởng bối, không phải tình yêu của huynh đệ bằng hữu, không phải tình yêu của nô bộc trung thành. +

Là một người, tình yêu điên cuồng hơn cả yêu sinh mệnh của chính mình. +

Là tình yêu muốn biến hai cá thể độc lập hợp thành một. +

Y không cần phải cô độc nữa, y không cần phải rõ ràng đang phát bệnh mà vẫn phải cố tỏ ra bản thân rất bình thường nữa, có người có thể làm đại não của y, trái tim của y, thể xác của y, tư duy và lý trí của y. +

Áo choàng da gấu trượt xuống tấm ván gỗ màu nâu nhạt. +

Ánh lửa biến ảo trên làn da, vàng sáng như thánh quang, đỏ ấm như máu loãng, u tối như yêu ma, uốn lượn, đan xen… Đây là một cảnh tượng kỳ lạ và đáng sợ: Thiếu niên A Nhĩ Lan và Hồ Cách Thố trưởng thành, xương cốt quấn lấy xương cốt, hơi thở quấn lấy hơi thở, hai con người độc lập sống sờ sờ, lại như hai cái cây sinh trưởng hòa vào nhau. +

Dị loại. +

Họ đều là những dị loại cô độc. +

Có một số sự cô độc cần thông qua việc bị chiếm hữu để hóa giải, lại có một số sự cô độc phải thông qua việc chiếm hữu để hóa giải. Trong mối quan hệ vặn vẹo và kinh người như thế này, họ lại tìm thấy bằng chứng tồn tại của nhau. +

—— Bởi vì ta yêu em, A Nhĩ Lan, ta yêu em. +

—— Ta bằng lòng, A Lạc. +

Câu trả lời rành rọt vang vọng hết lần này đến lần khác trong tâm trí, hết lần này đến lần khác đánh tan thần trí của hai người. +

Rõ ràng đã lờ mờ đoán được đáp án, nhưng khi thực sự chính tai nghe thấy, cảm giác đó lại hoàn toàn không giống. +

Thật không thể tưởng tượng nổi! +

Tiểu thiếu gia quả thực không thể hiểu được. +

Tại sao những nhà đạo học đó, những danh nho đại học đó lại phải nghiêm cấm từ này gay gắt đến vậy, tại sao yêu lại là chuyện đáng xấu hổ? Tại sao yêu lại phải uyển chuyển? Tại sao yêu lại phải hàm súc, tại sao lại phải nội liễm! +

Không hiểu rõ, không lý giải nổi. +

Nếu một người, rõ ràng đã cô độc bất an đến mức gần như sắp phát điên, tại sao còn bắt y phải suy đoán cảm giác an toàn có được rốt cuộc là cái gì? Tại sao còn bắt y phải lo được lo mất, phải đi nghĩ xem những cảm xúc ẩn giấu phía sau lối tu từ ví von theo lối phú, tỉ, hứng kia chứ? +

Y như vùng đất hạn hán đã lâu, nứt nẻ, khô cạn. +

Thứ y cần không phải là dòng nước uyển chuyển nhỏ giọt, lại càng không phải là mạch suối nhỏ bé đến mức không thể nhỏ hơn! +

—— Những thứ đó sao mà đủ chứ! +

“Hôn ta đi, A Lạc!” Trên má tiểu thiếu gia nổi lên sắc đỏ thắm như bị bệnh, đôi đồng tử đen láy xinh đẹp lấp lánh dưới ánh lửa. “Hôn ta đi,” Y hô lên, hung hăng đá văng tất cả những quy tắc của Trung Nguyên, bộ quy tắc kìm nén trói buộc đó sang một bên. “Hôn ta đi, ta là của huynh rồi!” +

Y muốn sông, muốn biển, muốn tình yêu mang tính hủy diệt. +

Ánh lửa cũng chiếu rọi lên người Vu sư Đồ Lặc. +

Cơ bắp nhô lên, căng chặt như báo săn, hắn ôm xốc A Nhĩ Lan của mình lên, không chút keo kiệt đặt xuống những nụ hôn vô cùng vô tận —— Cừu Bạc Đăng chỉ cần một là đủ, hắn lại trao đi vô số cái đếm không xuể. +

“Được rồi! Ta là của huynh rồi!” +

Cừu Bạc Đăng vui sướng đến mức gần như không thở nổi. +

Y vươn tay ra, liều mạng ôm chầm lấy Vu sư Đồ Lặc, sự điên cuồng và nhiệt tình do vượt quá cấm kỵ mang lại hệt như ánh lửa, nhấp nháy trên khuôn mặt y, bùng nổ ra sự làm càn bừa bãi không hề kém cạnh các bộ tộc trên đồng tuyết. Y vừa cười vừa gọi, dâng bản thân tận đến tay người yêu, mặc kệ tất thảy —— y nguyện ý bị mổ xẻ, nguyện ý bị hôn lên trái tim. +

Tùng! +

Tùng tùng! +

Tiếng trống giao thừa giữa năm cũ và năm mới nện vang. +

Các dũng sĩ bộ tộc tham gia yến tiệc đồng loạt hắt rượu ngon lên không trung, các cô nương Đồ Lặc múa hát bên đống lửa đồng loạt xoay người, cất cao tiếng hát… Ngọn lửa đã thiêu rụi năm cũ! Từ trong thân cây khô đã ra một năm mới! Tất thảy đều là mới tinh khôi, sinh mệnh mới, khởi đầu mới, thế giới mới! +

Trong thế giới mới ấy, Vu sư Đồ Lặc một lần nữa bế bổng người yêu của hắn lên. +

Trong tiếng trống tuyên cáo năm cũ đã kết thúc, Vu sư Đồ Lặc hôn lấy A Nhĩ Lan của hắn, triền miên mà lại dịu dàng. +

Đợi đến khi tiếng chuông kết thúc, năm mới đã đến, Vu sư cúi đầu nắm lấy tay của Cừu Bạc Đăng, dẫn dắt ngón tay y, viết chữ lên vị trí trái tim mình. Tương tự, một danh từ, một sở hữu cách, một cái tên… +

A Lạc, là của Bạc Đăng. +

Ánh đèn dưới chân núi chiếu sáng đôi mắt của Cừu Bạc Đăng. +

Tia lý trí cuối cùng của y cũng bị phá hủy. +

Trong tấm lưới tinh thần, tư duy tầng ngoài mở ra, tiềm thức mở ra, trung tâm tinh thần sâu nhất mở ra với kẻ xâm nhập, chờ đợi sự đánh dấu hoàn toàn đến từ Vu sư Đồ Lặc: khắc vào cốt lõi nhận thức bản ngã của y một nhận thức bản ngã mới, một nhận thức bản ngã rằng y thuộc về Vu sư Đồ Lặc. +

Khắc lên cái gì cũng được. +

“A Lạc,” Cừu Bạc Đăng dán sát gò má vào Vu sư Đồ Lặc, nhỏ giọng nói, “Đánh dấu ta hoàn toàn đi.” +

—— Như vậy thì họ đều sẽ có được cảm giác an toàn vững vàng không thể phá vỡ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.