Chương 61: Bộ tứ ăn hại của tiên môn

“Này! Quân lão quỷ, đó không phải là tiểu sư tổ bảo bối của Thái Ất các ngươi sao?” Lão Thiên Công vừa lùn vừa gầy trông như một con khỉ, đội một chiếc nón lá rách, dí ống đồng nhỏ màu tối vào mắt trái, “Bên cạnh là người qua đêm không về cùng y à? Sao ta cứ thấy, tiểu sư tổ của các ngươi sắp bị lừa đi mất rồi? Không quản à?” +
“Cái gì?” +
Quân Trường Duy đang ngồi xổm một bên lau đao giật nảy mình, vội vàng thò qua, giật lấy ống đồng. +
Qua lỗ nhỏ của ống đồng dài, cảnh tượng ở Vân Đài xa xôi được thu vào trong Thiên Tinh Thạch, Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh đang ngồi xổm ở phía sau bệ đá, chuyên tâm nghiên cứu một đống thanh tre mỏng, còn ở phía trước không xa, người đàn ông trẻ tuổi mặc áo đen sẫm đang cúi xuống ôm lấy Cừu Bạc Đăng….. +
Từ góc độ của Quân Trường Duy, chỉ thấy hình bóng hai người họ chồng lên nhau. +
Rắc! +
Ống đồng nhỏ phát ra âm thanh như không chịu nổi sức nặng. +
Lão Thiên Công vội giật lại Khuy Thiên Kính của mình: “Thứ này một cái 5.000 lượng đấy! Làm hỏng rồi ngươi cũng không đền nổi đâu!” +
“Giữa thanh thiên bạch nhật, lại, lại…” Quân Trường Duy tức giận. +
“Thôi đi thôi đi!” Lão Thiên Công hả hê vỗ vai đối phương, “Chuyện cặp đôi trẻ tán tỉnh nhau, lão già vỏ quýt nhà ngươi việc gì phải làm kẻ phá đám chứ?” +
“Ngươi lắm lời thế? Lắm lời thì uống rượu đi.” +
Mặt Quân Trường Duy còn đen hơn cả đáy nồi. +
Hai người họ đều ăn mặc như ngư dân, trốn trong một đám đá ngầm trên biển Thương Minh, không xa không gần canh giữ một cửa biển của Chúc Nam, canh cả nửa buổi sáng, canh đến mức trên cột cửa biển có bao nhiêu con chim bay lên bay xuống đều rõ mồn một. Cả buổi sáng gió yên biển lặng, lão Thiên Công bị Quân Trường Duy gọi đến giúp một tay buồn chán đến cùng cực, bèn dùng Khuy Thiên Kính nhìn lung tung khắp nơi, vô tình liếc thấy mấy tên chạy lên Vân Đài. +
“Thằng nhóc đó có lai lịch gì thế?” Lão Thiên Công tấm tắc khen ngợi, “Ngươi lại chỉ trốn ở đây chửi ầm lên chứ không xông lên đánh hắn à? Hay là ngươi không đánh lại?” +
Quân Trường Duy lườm ông ta một cái: “Đừng có xát muối vào vết thương.” +
“Là hắn đã điểm vảy mệnh à?” Lão Thiên Công gõ tẩu thuốc lên đá ngầm, khẽ nheo mắt, “Nhưng mà có thể dùng bột Xích Như để điểm ra vảy mệnh thật sự cho người ngoại thành, ần đầu tiên ta thấy đấy….. Quân lão quỷ, Thái Ất các ngươi bao năm nay giấu không ít bí mật nhỉ.” +
“Biết là bí mật thì đừng hỏi cái không nên hỏi.” Sắc mặt Quân Trường Duy không đổi. +
Lão Thiên Công lắc đầu, hút một hơi thuốc: “Thôi, ngươi không muốn nói ta cũng không hỏi… nhưng, ngươi thật sự chắc chắn hôm nay sẽ có người đến dò xét cửa biển à?” +
“Không chắc chắn.” +
“Không chắc chắn mà ngươi lôi ta ra phơi nắng cả nửa ngày nay à?” Lão Thiên Công sặc một ngụm khói. +
“Tin tức từ phía Tả Lương Thi, Ứng Chung sáng nay đã ra khỏi Sơn Hải Các một chuyến.” Quân Trường Duy ôm Kim Thác Đao, khẽ nheo mắt nhìn ra 9 thành Chúc Nam, “Vị trí cửa biển Chúc Nam trăm năm đổi một lần, lão ta chính là người tham gia đổi cửa biển lần gần đây nhất. Nếu, Hoang sử “Hí tiên sinh” hoạt động ở Chúc Nam thật sự là kẻ phản bội Tạ Viễn của Thiên Công Phủ các ngươi, với thành tựu của gã về trận thuật, nếu gã muốn làm gì đó ở Chúc Nam, tuyệt đối sẽ không bỏ qua đại trận cửa biển.” +
Nghe đến cái tên “Tạ Viễn”, sắc mặt lão Thiên Công lạnh đi, bàn tay cầm Khuy Thiên Kính nổi gân xanh. +
“Được rồi được rồi, đừng có ra vẻ muốn ăn thịt người sớm như vậy,” Quân Trường Duy vỗ vai đối phương, “Một cái 5.000 lượng vàng đấy, phá của cũng không phá như thế… nhưng ta cũng không biết gã có đến không, gọi ngươi đến canh cửa biển là để thử vận may, tiện thể giúp phán đoán xem tình hình Huyền Vũ thế nào.” +
“Việc mà lão nhóc con Tả Lương Thi bảo ngươi làm à?” +
“Đúng vậy.” Quân Trường Duy thở dài, “Việc này, coi như là một việc còn phiền phức hơn cả việc khác… Cho ta mượn Khuy Thiên Kính dùng chút, ta phải để mắt đến thằng nhóc đó.” +
…………………… +
Vân Đài. +
Lúc quăng cần, Cừu Bạc Đăng thả dây quá dài, dây câu không cẩn thận quấn vào tay, còn bị kẹt vào vảy nhỏ của vòng Quỳ Long. Y thử gỡ hai lần, càng gỡ càng chặt, đành phải bỏ cuộc. Sư Vu Lạc đứng sau lưng y, cúi xuống giúp y gỡ ra, từ phía sau và xa xa trông như đang ôm lấy người, thật ra họ chẳng làm gì cả. +
“Cắt luôn đi?” +
Cừu Bạc Đăng giơ nửa tay lên để tiện cho Sư Vu Lạc gỡ dây. +
“Không cần.” +
Ngón tay thon dài của Sư Vu Lạc luồn qua sợi dây mảnh, sợi tơ tằm tuyết lún vào làn da trong như tuyết của Cừu Bạc Đăng, khẽ giật một cái, sợi dây lướt qua cạnh lòng bàn tay y, đoạn dây nhỏ bị kẹt trong vảy Quỳ Long rơi ra. Những sợi dây còn lại cũng theo đó buông lỏng, tuột trên cổ tay Cừu Bạc Đăng, dễ dàng vuốt xuống. +
“Gỡ ra rồi.” +
Hắn vừa định buông tay, ánh mắt khẽ khựng lại. +
Vài vệt đỏ nhạt hằn trên cổ tay Cừu Bạc Đăng như những sợi chỉ đỏ uốn lượn trên nền tuyết. +
Những ngón tay vốn định rời đi lại phủ lên mấy vệt đỏ đó, hơi dùng sức, từ từ ấn xuống. Nửa đoạn tơ tằm còn vắt trên cổ tay Cừu Bạc Đăng quấn quanh tay hai người. +
“Cừu thí chủ——” +
Xa xa truyền đến một giọng nói vui mừng hớn hở. +
Lục Tịnh đang chuyên tâm nghiên cứu giàn tre nhỏ lập tức bổ nhào tới như hổ, một tay bóp lấy cổ hoà thượng Bất Độ vừa mới xuất hiện giữa chừng. +
Tu vi của hoà thượng Bất Độ cao hơn cậu chàng rất nhiều, thế mà lại không thể tránh được đòn này! +
“Lục, Lục thí chủ?” +
Hoà thượng Bất Độ vừa cố sức gỡ tay cậu chàng vừa kinh hãi rặn ra tiếng, thầm nghĩ lẽ nào ba vị thí chủ giàu có muốn trở mặt, quỵt 300 lượng bạc đã hứa tối qua? Nhưng Lục công tử mặt mày hung thần ác sát thế này, cứ như có thâm cừu đại hận không đội trời chung với mình vậy! Chuyện, chuyện này là sao? +
Lục Tịnh mặt mày dữ tợn. +
Chỉ thiếu một chút nữa thôi!!! +
Chỉ thiếu một chút nữa là đã lén thấy phản ứng của Cừu đại thiếu gia với hành động của người nào đó rồi! +
Chỉ thiếu một chút nữa là đã biết được quan hệ giữa Cừu đại thiếu gia và hung đao số một 12 châu đã tiến triển đến đâu rồi! +
Cậu chàng liều mạng giả làm hòn đá ở đó nửa ngày trời, nháy mắt thấy sắp được chính chủ đóng dấu xác nhận, kết quả lại bị một tiếng hô của tên lừa trọc Bất Độ này làm cho tan thành mây khói… +
Lục Tịnh có cả tâm tư muốn bóp chết hoà thượng Bất Độ. +
“Thiếu các chủ?” +
Lâu Giang đứng trên lối vào, trực tiếp lờ đi Lục Tịnh và hoà thượng Bất Độ đang túm lấy nhau, đưa mắt nhìn về phía Tả Nguyệt Sinh. +
Tả Nguyệt Sinh bị gọi mà giật nảy mình, thầm nghĩ họ Lâu nhà ngươi sớm không đến muộn không đến, lại cứ nhằm lúc này mà đến, thật đúng là biết chọn thời điểm. Liếc mắt sang bên kia một cái, phát hiện Cừu Bạc Đăng đã đứng dậy, tên điên vạn năm có một kia bình tĩnh đứng bên cạnh y. +
May quá may quá, không rút đao. +
Tả Nguyệt Sinh thở phào một hơi, dựng xong giàn tre đã cầm nửa ngày, nhanh nhẹn đứng dậy, vừa định lớn giọng quở trách Lâu Giang thì nghe thấy một tiếng kêu thảm. +
“A a a a a a cứu mạng a a a a a——” +
Cùng với tiếng quỷ khóc sói gào, một bóng người màu xanh xám mang theo tiếng gió vù vù, múa may chân tay rơi xuống từ trên vách đá thẳng đứng. +
Cừu Bạc Đăng vừa định đi tới bèn lùi lại một bước. +
Bịch—— +
Người mặc đạo bào màu xanh xám mặt úp xuống đất, va một cú chắc nịch lên Vân Đài. +
Tiếng da thịt va vào đá làm Lục Tịnh ở bên kia giật mình buông lỏng tay, hoà thượng Bất Độ nhân cơ hội cứu lấy cổ mình, chạy sang một bên. +
“Tiểu… tiểu đạo đã… đã nói chắc chắn có tai ương đổ máu mà…” +
Người bị ngã bẹp dí run rẩy giơ một tay lên, lại “bịch” một tiếng rơi xuống. Một chiếc nón lá rách lảo đảo từ trên trời rơi xuống, không lệch một li, vừa vặn úp lên gáy cậu ta. +
“…..” +
Bốn bề tĩnh lặng. +
Một lúc lâu sau, Cừu Bạc Đăng nhìn Tả Nguyệt Sinh: “Sơn Hải Các các ngươi, đâu ra tên ăn mày này thế?” +
“Này này này, đừng có thứ linh tinh lỉnh kỉnh gì cũng nhét vào Sơn Hải Các chúng ta chứ,” Tả Nguyệt Sinh bất mãn kêu lên, “Sơn Hải Các chúng ta nào có đạo sĩ mũi trâu? Lâu Giang, sao ngươi lại dẫn loại người trông rõ là đến ăn bám này qua đây?” +
“Thiếu các chủ, đó là…..” +
Lâu Giang đè nén ham muốn quay đầu bỏ đi, tận tụy mở lời. +
“Cậu ta ấy à,” Hòa thượng Bất Độ xoa xoa cổ, lững thững đi tới, không khách khí đá một cái vào “người bánh” trên đất, “10 lần bói 9 lần sai, còn một lần thì quẻ hỏng luôn. Miệng quạ đen.” +
…………………… +
“Chúc Nam lần này sắp náo nhiệt rồi.” +
Quân Trường Duy bỏ Khuy Thiên Kính trong tay xuống, sắc mặt vô cùng kỳ quái. +
“Gì?” Lão Thiên Công đang bận rộn lắp ráp một cái bao cổ tay, nghe thấy lời đối phương bèn ngẩng đầu lên nhìn như nhìn kẻ ngốc, “Người của Thái Ất các ngươi đến cả rồi, có náo nhiệt hay không trong lòng không biết à?” +
“Ngươi nhớ tên ở Quỷ Cốc có nhận một đệ tử chân truyền không?” Quân Trường Duy không để ý đến lời mỉa mai của ông ta, “Đến cả Thôi Tinh Bàn của mình cũng truyền cho nó rồi.” +
“Hình như có chuyện này. Có phải tên là…” +
“Bán Toán Tử.” +
“Đúng, là cái tên này.” Lão Thiên Công dứt khoát vặn chặt một bánh răng, ngập ngừng gãi đầu, “Lạ thật, sao ngay cả ta cũng thấy cái tên này quen… hình như đã nghe ai đó nói gì đấy…” +
Ông ta vừa nói vậy, Quân Trường Duy liền cười. +
“Ngươi quên rồi à? Thằng nhóc này năm kia ra khỏi cốc, đi khắp nơi bói toán cho người ta, bất kể bói cái gì, mở miệng ra là một câu “tai ương đổ máu, điềm đại hung”. Có lần bói cho cốc chủ Phong Hoa Cốc, nói rằng nàng trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ bị hủy dung. Tức đến mức cốc chủ Phong Hoa Cốc trói người lại, tuyên bố phải để Quỷ Cốc đích thân đến nhận…” Quân Trường Duy giơ một tay lên, “Nó ra khỏi cốc một năm, bỏ tiền ra nhờ người khác mời nó bói quẻ, tiêu hết tròn 500 vạn lượng… hê, suýt chút nữa làm lão già Quỷ Cốc tức chết.” +
“500 vạn? Đáng đời! Cái đồ tham tiền Quỷ Cốc đó, đáng đời lão nhận một tên đệ tử phá của như vậy.” +
Lão Thiên Công nghe Quân Trường Duy nói vậy, lập tức vui mừng hớn hở, giật lấy Khuy Thiên Kính, hứng thú chuẩn bị tận mắt xem vị “đệ tử bảo bối” này của Quỷ Cốc Tử. +
Lão dựng Khuy Thiên Kính lên, nhìn một lúc, lông mày bỗng nhíu lại. +
“Quân lão quỷ, khoan đã, ngươi qua đây xem, mặt biển bên kia… có chút không ổn!” +
………………………………. +
Sóng Thương Minh vỗ vào những tảng đá ngầm đen sẫm, dâng lên rồi rút xuống, tiếng triều lên xuống tuần hoàn. +
“Có thể tự ngã thành ra thế này cũng là một nhân tài đấy.” Tả Nguyệt Sinh ngồi xổm một bên, nhìn hình người dán rất phẳng trên mặt đá, “Nói chứ, bây giờ có phải là đã đủ bộ tứ ăn hại rồi không?” +
“Bộ tứ ăn hại gì?” Lục Tịnh khó hiểu hỏi. +
“Ngươi quên rồi à? Cừu đại thiếu gia, ta, tên lừa trọc Bất Độ và tên Bán Toán Tử này, gộp lại được gọi là ““Bộ tứ ăn hại của tiên môn” đó.” Tả Nguyệt Sinh thuận miệng đáp. +
“Thì ra là vậy.” Lục Tịnh trước tiên gật đầu, sau đó giật mình tỉnh ngộ, “Không đúng, Cừu đại thiếu gia đứng đầu bảng ăn chơi trác táng, tên trọc Bất Độ thứ hai, tên đạo sĩ nghèo kiết xác này ta nhớ là thứ ba, ba người họ không có vấn đề gì, nhưng người thứ tư trong bảng ăn chơi trác táng phải là ta chứ? Không phải ngươi đứng thứ năm sao? Sao lại là 4 người các ngươi được gọi là “Bộ tứ ăn hại”? Vô lý!” +
“Hê!” Tả Nguyệt Sinh đắc ý vỗ vai cậu chàng, “Cái “Bộ tứ ăn hại của tiên môn” này chỉ ăn chơi trác táng thôi là không đủ, còn phải gây họa một phương khiến người ta nghe đến là biến sắc. Bản thiếu các chủ từng một kế lừa 10 vạn thương nhân Chúc Nam, hoà thượng Bất Độ một mình cuỗm đi tài sản của cả một thành, Bán Toán Tử một quẻ gây ra nội loạn ở Phong Hoa Cốc, Cừu đại thiếu gia thì khỏi phải nói, năm đó một câu “Tên gì mà khó nghe thế” đã đổi tên thành chúc của biết bao thành trì ở Đông Châu… Lục Thập Nhất ngươi cùng lắm chỉ là một tên công tử ăn chơi chữa bệnh đòi mạng, đâu có đủ tầm để được vinh danh là “Bộ tứ ăn hại của tiên môn”?” +
“Cái gì?” Lục Tịnh tức giận vỗ đùi, “Bản công tử trước đây cũng là nhân vật suýt chút nữa làm Dược Cốc và Thanh Uyên Môn đánh nhau đấy nhé? Đều tại ca ta đến quá kịp lúc.” +
Lâu Giang đứng bên cạnh nghe thấy lời này, suýt chút nữa đâm đầu xuống biển. +
—— Hóa ra những kẻ ăn chơi trác táng các ngươi còn ăn chơi ra cả cấp bậc và chuỗi khinh bỉ nữa à? +
“Tên này chính là Bán Toán Tử chỉ bằng một câu nói làm cho tình tỷ muội của chính phó cốc chủ Phong Hoa Cốc tan vỡ, trở mặt chém giết nhau à?” Cừu Bạc Đăng soi mói xem xét đạo nhân trẻ tuổi đang chật vật bò dậy, “Trông cũng nghèo quá rồi, đúng là hạ thấp tiêu chuẩn của bảng ăn chơi trác táng… Tên trọc ngươi dẫn cậu ta đến đây làm gì?” +
“Lần trước, không phải các ngươi hỏi ta làm sao mà đến ngồi chờ trước à?” Hoà thượng Bất Độ chỉ vào Bán Toán Tử, “Chính là tên này bói quẻ, cả câu “Các ngươi đến Nhụ Thành chắc chắn có họa đổ máu” cũng là cậu ta nói. Ta bèn dẫn qua đây.” +
“Tiểu đạo đã sớm nói rồi, ta là truyền nhân của Quỷ Cốc, thần cơ diệu toán, chưa bao giờ lừa người.” +
Bán Toán Tử ngẩng khuôn mặt máu mũi chảy ròng ròng lên, giọng ồm ồm. +
“Chuẩn như vậy, sao ngươi không tính được mình sẽ ngã từ trên đường xuống.” Tả Nguyệt Sinh trêu chọc. +
“Hầy,” Bán Toán Tử vừa xé tay áo để cầm máu mũi vừa thở dài, “Đây chắc chắn là vì tiểu đạo hôm nay đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ, nên mới có kiếp nạn này.” +
“Thiên cơ tính nhầm đường một trăm lần.” Hoà thượng Bất Độ hừ hừ. +
“Ấy, Bất Độ thiền sư, ngươi nói vậy là không phải rồi.” Bán Toán Tử sau khi cầm máu mũi xong, nhìn quanh bốn phía, “Theo thuật xem tướng của tiểu đạo… ê.” +
Ánh mắt cậu ta bỗng dừng lại trên mặt Cừu Bạc Đăng. +
“Công tử, vài ngày tới ngài sẽ gặp nạn đổ máu.” +
Tả Nguyệt Sinh thầm nghĩ, cái vài ngày tới của ngươi là ngày nào thì ta không biết, nhưng ta thấy tên mũi trâu nhà ngươi bây giờ sắp có họa đổ máu rồi đấy… tay của người nào đó đã đặt lên chuôi đao rồi kìa! +
Giây tiếp theo, mắt Tả Nguyệt Sinh bỗng trợn to. +
Ánh đao lóe lên, một vệt máu giữa không trung. +
Thật, thật sự rút đao rồi? +



Sư Vu Lạc:dám nói vk ông đây đổ máu mày chán sống r
Đổ máu nhma k nói là máu ai
这也行?
ong
hahahahahah