Chương 62

Editor: Trixie Lynn +
Buổi tối, mọi người quây quần ngồi quanh bàn ăn. Ở giữa bàn đặt một nồi điện đang sôi ùng ục, hơi cay nồng lan tỏa khắp không gian. Vô số món ăn được bày trên giá tre bên cạnh, ai muốn ăn gì thì tự nhúng. +
Cố Thụ mê nhất món cá quế chiên xù sốt cà chua, cứ gắp mãi không ngừng. Phương Tuệ thích thịt xào cà rốt, nhưng ăn khá ý tứ. Còn Hà Thanh thì đang tách sườn xào chua ngọt, phần thịt thì cho cô ấy, xương thì đưa cho tiểu yêu tinh chó. +
“Anh Thương! Món anh nấu ngon quá đi mất!” Cố Thụ vừa gắp vừa nói. +
Thương Tri Hành mỉm cười: +
“Cậu thích là được rồi.” +
Anh đang luộc cá viên cho Trì Túc, chín rồi thì vớt ra, lăn qua một lớp dầu mè trộn tỏi băm, thơm ngon vô cùng. Mắt Trì Túc sáng rực, đến cả tai mèo cũng lộ ra. +
Phương Tuệ hỏi: +
“Cà rốt này anh chọn thế nào mà ngon thế?” +
Thương Tri Hành đáp: +
“Chọn củ dáng thẳng, màu sắc tươi sáng là được.” +
Phương Tuệ gật đầu, tỏ vẻ đã học được rồi. +
Tiểu yêu tinh chó đang gặm xương dính sốt chua ngọt, mỗi lần gặm lại “ha!” một tiếng, nheo mắt đầy thỏa mãn. +
Trì Túc nhìn vậy, gắp bông cải xanh vào bát cho Thương Tri Hành, dưới gầm bàn còn lén lút móc lấy đầu ngón tay anh. +
Thương Tri Hành siết tay lại đáp lại, lặng lẽ nhìn cậu một cái. Trì Túc mỉm cười với anh. +
Hà Thanh cúi xuống, lấy chai rượu ở tầng dưới cùng của giá tre, hỏi: +
“Cậu có uống không?” +
Thương Tri Hành: “Tôi không uống mấy.” +
“Không mua rượu trắng à?” +
“Không có, mọi người về không lái xe à?” +
Hà Thanh bèn mang bia lên, mở ra chuẩn bị uống. +
Trì Túc liếc nhìn một cái, có chút động lòng, liền lay lay tay áo Thương Tri Hành. +
Thương Tri Hành đưa ly rượu bên cạnh cho cậu: +
“Uống ít thôi.” +
“Dạ!” +
Thấy vậy, Cố Thụ cũng chẳng buồn gắp cá quế chiên xù nữa, đôi tai mèo trắng đen dựng lên như cánh máy bay, chạy đi lấy rượu, tiện tay rót cho Phương Tuệ một ly. +
Trên TV đang phát chương trình chúc mừng năm mới. Giữa tiếng cười rộn rã của tiểu phẩm hài, bên ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng. Nhà nhà đều lên đèn, bày rượu, nói cười rôm rả. +
Hà Thanh nhìn ra ngoài, rồi quay lại cụng ly với Phương Tuệ và Cố Thụ, sau đó hướng về phía Trì Túc và Thương Tri Hành, nói: +
“Chúc mừng năm mới.” +
“Chúc mừng năm mới!” +
Thương Tri Hành chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu. +
Ăn xong, Phương Tuệ và Cố Thụ tranh nhau đi rửa bát. Thương Tri Hành rảnh tay thì ngồi trên sofa, nghịch đầu ngón tay của Trì Túc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn TV. +
Bên cạnh, tiểu yêu tinh chó vẫn đang gặm xương, lắc lư đôi chân mập đến mức không thấy nổi cổ chân. +
“Ha!” +
Trì Túc liếc nó một cái, mỉm cười rồi tựa vào vai Thương Tri Hành. +
Uống xong có hơi buồn ngủ, cậu nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng Hà Thanh đứng ngoài ban công bật bật chiếc bật lửa, Hà Thanh đang hút thuốc. +
Thương Tri Hành khẽ vuốt mặt Trì Túc: +
“Buồn ngủ rồi à?” +
“Không, em chỉ chợp mắt một chút thôi.” +
Thương Tri Hành liền ôm cậu vào lòng, hỏi: +
“Hôm nay vui không?” +
Trì Túc gật đầu: +
“Vui ạ!” +
Nói xong, cậu hỏi: +
“Còn anh thì sao?” +
“Em vui thì anh cũng vui.” +
Trì Túc cười ngượng ngùng, nghiêng đầu hôn lên cằm Thương Tri Hành. +
“Ha!” +
Tiểu yêu tinh chó nhìn thấy hai người, liền “chụt!” một cái. +
Thương Tri Hành: “Chụt?” +
“Chụt!” Tiểu yêu tinh chó bắt chước âm thanh. +
Trì Túc vỗ lên mu bàn tay anh: +
“Không được học theo.” +
“Ừm.” +
Thương Tri Hành nghiêm túc quay lại, thấy Trì Túc đã nhắm mắt, liền cúi xuống hôn lên tóc cậu. +
Tiểu yêu tinh chó lập tức phụ họa: +
“Chụt!” +
“Không được “chụt”, không có tiếng.” +
“Haha!” +
Trì Túc bật cười khẽ. +
Hà Thanh hút thuốc xong quay vào, Phương Tuệ và Cố Thụ cũng đã rửa bát xong. Nghỉ ngơi một lát nữa là họ phải rời đi. +
Trì Túc có chút không nỡ, nhưng dù sao cũng không phải kiểu người thân lâu năm mới gặp một lần, nên nhanh chóng thấy nhẹ lòng. +
Đến 8 giờ, Trì Túc và Thương Tri Hành tiễn họ xuống lầu. +
Cố Thụ đang ôm chặt tai mèo, vì uống quá nhiều rượu nên không thu lại được. +
Hà Thanh đút tay vào túi áo, tiểu yêu tinh chó thì được Phương Tuệ bế. +
“Không cần tiễn đâu, taxi ở ngay dưới lầu rồi.” +
“Không sao, đợi mọi người lên xe rồi bọn tôi quay về.” +
Hà Thanh cũng không nói thêm gì nữa. +
Cô ấy mở cửa xe, Cố Thụ và Phương Tuệ ngồi vào hàng ghế sau, tiểu yêu tinh chó vẫn gặm xương không ngừng. Hà Thanh dựa vào cửa ghế trước, hỏi: +
“Hai người định khi nào kết hôn?” +
Thương Tri Hành: “Vẫn chưa chọn ngày.” +
“Được, khi nào có thời gian cụ thể thì nói tôi.” Hà Thanh đóng cửa xe lại, chuẩn bị lái đi: “Có thời gian tôi sẽ đưa bọn họ tới.” +
Thương Tri Hành khẽ gật đầu. +
Hà Thanh dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, ánh mắt lướt qua gương mặt Trì Túc một lượt rồi thu lại. Xe bắt đầu lăn bánh, Phương Tuệ và Cố Thụ vội vàng vẫy tay tạm biệt. +
Trì Túc: “Lần sau gặp lại nhé!” +
“Lần sau gặp.” +
Hà Thanh nghiêng đầu, nói với Thương Tri Hành: +
“Chăm sóc tốt cho cậu ấy.” +
“Yên tâm đi.” +
Trì Túc: “Hửm? Hai người nói gì vậy?” +
Xe đã đi xa, Thương Tri Hành nắm lấy tay Trì Túc, cười nói: +
“Về nhà hầu em ngủ.” +
“…” +
“Đồ không biết xấu hổ.” +
Thương Tri Hành: “Anh cũng thấy vậy.” +
* * * +
Sau Tết, quán cà phê mở cửa trở lại. +
Tuần đầu không phải ca trực của Trì Túc, nên Thương Tri Hành lái xe đưa cậu đến đạo quán. +
…Để xem ngày lành đăng ký kết hôn. +
Lần này quay lại đạo quán, không còn trong hình dạng mèo nữa, lại thêm mọi chuyện đã nói rõ từ trước, Trì Túc rõ ràng hoạt bát hơn hẳn, hết nhìn trái lại ngó phải. +
Vì sau Tết ai nấy đều đi làm, trong đạo quán không đông như lần trước. Thương Tri Hành nắm tay Trì Túc, theo sự dẫn đường của đạo sĩ tiếp khách vào một gian tĩnh thất. +
“Thưa đại sư.” Anh nắm tay Trì Túc, khom mình hành lễ. +
Vị đại sư ngồi dưới cửa sổ trên chiếc ghế mây cũ kỹ, tựa như một món đồ cổ được thời gian bao bọc. Tóc búi đã ngả xám trắng, nếp nhăn hằn sâu, nhưng không hề toát ra chút nôn nóng nào, trái lại ánh mắt bình thản, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến lòng người lập tức lắng xuống, không còn gợn sóng. +
“Ngồi đi.” +
Thương Tri Hành để Trì Túc ngồi xuống, rồi nói rõ ý định của mình. +
Đại sư gật đầu, nhưng không lập tức xem quẻ, mà lại nói: +
“Lần trước ta gặp con, chắc con mới 11 tuổi nhỉ?.” +
Thương Tri Hành: “Ngài còn nhớ con sao.” +
Đại sư khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý, nhìn sang Trì Túc: +
“Khi đó, con đã hỏi ta điều gì…” +
Trì Túc tò mò ngồi thẳng người. +
Thương Tri Hành: “Một người mà con có thể dốc hết tất cả.” +
Đại sư: “Đúng vậy. Thời gian trôi qua, năm đó ta nói “có”, con lại không dám tin. Còn bây giờ thì sao?” +
Thương Tri Hành: “Ngài quả thật đoán như thần.” +
“Không phải ta đoán như thần.” Ông nói: “Mỗi người trong đời đều sẽ đạt được điều mình mong cầu, có thể chỉ trong một khoảnh khắc, hoặc là cả một đời. Con có sinh mệnh, trời sẽ hướng về con. Con không có linh hồn, trời sẽ ruồng bỏ con.” +
Thương Tri Hành gật đầu. +
Trì Túc nghe mà mù mờ không hiểu gì, nhưng thấy hai người dừng lại, liền đưa phong bao đỏ ra, bên trong là tiền xem quẻ. +
Thương Tri Hành cũng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Trì Túc. +
Trì Túc quay sang mỉm cười với anh. +
“Mùng 1 tháng 4, mùng 1 tháng 10.” +
Đại sư xem xong, viết ngày tháng lên giấy. +
Thương Tri Hành: “Cảm ơn.” +
Trì Túc cũng lên tiếng cảm ơn, cất tờ giấy vào túi. Hai người chào tạm biệt đại sư. +
Trên đường xuống núi, Trì Túc hỏi: +
“Mùng 1 tháng 4, mùng 1 tháng 10… mình chọn ngày nào ạ?” +
“Em thấy sao?” +
Trì Túc ôm lấy cánh tay Thương Tri Hành: +
“Mùng 1 tháng 4 là Cá tháng Tư… hay là Quốc Khánh đi?” +
Thương Tri Hành cười cậu: +
“Vậy là phải đợi lâu như vậy mới đăng ký kết hôn với anh à?” +
Trì Túc ngoan ngoãn hỏi lại: +
“Bộ anh gấp lắm hả?” +
“Gấp chứ, nghe nói phải đến mùng 1 tháng 4 mới được đăng ký, suýt nữa anh ngất luôn.” +
Trì Túc nhìn anh: +
“Anh lừa em.” +
“Không có.” Thương Tri Hành xoa xoa má cậu: “Vậy thì chọn mùng 1 tháng 10 đi.” +
“Ừm… không được, mùng 1 tháng 4 đi. Anh gấp như vậy, em nhìn cũng thấy sốt ruột theo.” Trì Túc cười nói. +
Thương Tri Hành gật đầu: +
“Giờ thì không gấp nữa, anh rất vui.” +
“Vậy em cũng vui.” +
Hai người chậm rãi xuống núi. Buổi sáng không tính là lạnh, nhưng họ vẫn dính lấy nhau không rời. +
“Hôm nay mình làm gì ạ?” +
“Tùy em.” +
Trì Túc nghĩ một lúc mà vẫn không nghĩ ra, dứt khoát dựa hẳn vào người anh, không nói gì nữa. +
Thương Tri Hành nhìn cậu, hỏi: +
“Đang nghĩ trò xấu gì đấy?” +
“Không có mà.” Trì Túc bĩu môi: “Em hơi buồn ngủ.” +
Thương Tri Hành định bế cậu lên, thì nghe Trì Túc hỏi: +
“Mà này… hồi nhỏ sao anh lại hỏi về người mà anh có thể dốc hết tất cả? Lúc đó anh đã luôn nghĩ đến việc cho đi sao?” +
“…Không phải.” +
Thương Tri Hành bế xốc Trì Túc lên, để cậu nằm gọn trong lòng mình, buồn ngủ thì có thể ngủ luôn, sau đó mới lên tiếng giải thích: +
“Lúc đó anh nghĩ, hỏi “có ai thật lòng yêu mình không” thì quá trẻ con, anh không thể tin người khác. Chỉ có người mà chính anh có thể dốc hết tất cả để yêu thương, mới thực sự là người yêu anh.” +
Trì Túc ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng nói: +
“Em yêu anh.” +
Ánh mắt Thương Tri Hành dịu lại: +
“Anh biết.” +
Anh ôm chặt Trì Túc hơn, giọng điệu nhẹ nhàng: +
“Vừa nãy không phải nói buồn ngủ sao? Ngủ đi.” +
Trì Túc lại nằm sấp trên vai anh, nói: +
“Không ngủ được.” +
“Hửm?” +
Trì Túc xoa xoa tóc anh, rồi lại chạm vào mặt anh, khẽ nói: +
“Đợi về nhà, qua mấy ngày nữa, em sẽ tặng anh một món quà!” +
Thương Tri Hành: “Không được tốn tiền.” +
“…” Trì Túc quay mặt đi: “Không tốn tiền, nhưng rất đặc biệt.” +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Cũng đừng để mệt quá, không thì anh sẽ giận đó.” +
Trì Túc không tin: +
“Anh giận thử cho em xem?” +
Thương Tri Hành làm bộ nghiêm mặt, vẫn là vẻ lạnh nhạt thường ngày. Nhưng Trì Túc chẳng hề sợ, ngược lại còn bóp má và kéo môi anh, nói: +
“Ngốc!” +
Hai người nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng bật cười. +
Xuống đến chân núi, Trì Túc vẫn chưa ngủ, nên tự đi bộ. Cậu nắm tay Thương Tri Hành, không định về ngay. +
Cứ thong thả đi dạo dưới chân núi. +
Nhưng dưới chân núi chỉ là bãi đỗ xe, trống trải vô cùng, chẳng có gì để ngắm. Vậy mà hai người vẫn rất kiên nhẫn, tựa vai nhau mà tản bộ. +
Trời xanh mây trắng, nắng trải khắp nơi. Trì Túc nheo mắt nhìn lên, bị ánh nắng làm chói đến choáng váng: +
“Chói quá.” +
Thương Tri Hành: “Đừng nhìn lên trên.” +
“Ồ.” +
Trì Túc: “Vậy nhìn anh.” +
Thương Tri Hành dừng bước, hỏi: +
“Anh có gì mà đẹp để em nhìn?” +
“Chỗ nào cũng đẹp.” Trì Túc ôm lấy cánh tay anh, cười nói: “Sống mũi cao cao, môi mỏng mỏng, mắt cũng rất đẹp!” +
“…” +
Thương Tri Hành cười nhìn cậu, liếc lên mặt trời trên cao. Trì Túc vội vàng ngăn lại: +
“Đừng nhìn mà…” +
“Bé con.” +
Thương Tri Hành nắm lấy đầu ngón tay cậu: +
“Anh không sao, nhưng mặt trời trên kia… biến mất rồi.” +
Trì Túc sững lại, kinh ngạc: +
“Không phải vẫn ở đó sao?” +
“Em không xem tin tức à?” +
“…Gì cơ?” +
“Mặt trời đúng là vẫn ở đó, nhưng ánh sáng xuyên qua tầng khí quyển đến mắt chúng ta, tính chất đã hoàn toàn thay đổi.” Thương Tri Hành nói rất nghiêm túc: “Cho nên nó biến mất rồi.” +
“…” Trì Túc mặt đơ ra: “Anh lừa em.” +
“Không có.” Thương Tri Hành cười: “Anh biết mặt trời ở đâu.” +
Trì Túc phối hợp hỏi: +
“Ở đâu ạ?” +
“Ngay trước mắt anh này.” +
“…” +
Thương Tri Hành nắm tay cậu: +
“Mặt trời nhỏ.” +
“Đôi mắt tròn tròn, sống mũi cao cao. Ơ? Sao mặt lại đỏ thế…” +
“Không được bắt chước em nói!” +
———————————————— +
Sen: Mèo trời nhỏ, đôi mắt tròn tròn, sống mũi cao cao… [Thỏ tai cụp] +
Mèo nhỏ: Anh đừng có bắt chước em nữa mà [Khóc ròng] +



Dễ thương quá điiiii
Ghẹo nhỏ quàii
Trêu meo meo hoàiii