Skip to main content

Chương 62

dathaiPiter

Quả đúng như Giang Tuỳ Chu đã đoán, chờ hắn cưỡi ngựa đến được chân núi, ai cũng biết những chuyện vừa nãy hắn làm trong viện. +

Lúc hắn đến, Hậu Chủ còn cười một cách ẩn ý: “Ngũ đệ có thể xem là cánh tay đắc lực của trẫm, lúc nào cũng nghĩ cho trẫm, thật sự là khiến người ta vui mừng không thôi!” +

Mọi người xung quanh đều cười theo. +

Giang Tuỳ Chu ít nhiều cũng có nghe nói tâm trạng của hắn hôm nay không tệ. +

Dù sao thì Bàng Thiệu rất biết cách gãi đúng chỗ ngứa, đã để người mới hầu hạ hắn còn trăm phương ngàn kế tìm được bảo mã lương câu cho hắn, thái giám bên kia còn dắt theo chó săn cao lớn, uy vũ. Nghe đâu khu săn bắn này có không ít chim quý, thú lạ, chỗ nào cũng đúng với sở thích của Hậu Chủ. +

Thấy Giang Tuỳ Chu cưỡi ngựa đi tới, Hậu Chủ lười biếng vung roi trong tay, giục ngựa đi tới trước mặt Giang Tuỳ Chu. +

“Ngũ đệ, đến rồi à?” Hắn cười hỏi. +

“Sức khoẻ thần đệ vô dụng, đến trễ, xin hoàng huynh trách phạt.” Giang Tuỳ Chu cúi đầu nói. +

Hậu Chủ cười nhạt, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. +

Hôm nay Giang Tuỳ Chu mặc kỵ trang màu đen, sạch sẽ, chỉnh tề, mà lại khó nén sắc mặt tái nhợt. +

“Không sao.” Hậu Chủ nói rồi giục ngựa đi tới trước. +

Mọi người đều đi theo hắn về phía khu vực săn bắn. +

Chân núi có rừng cây san sát, nhìn không đến điểm dừng. +

Giang Nam không giống như phương Bắc, khó thấy đồng cỏ mênh mông. Nhưng nếu đã muốn thúc ngựa săn thú, rừng cây um tùm thế này sẽ không tiện chút nào. Dưới chân núi, Bàng Thiệu cố ý cho người san bằng một khoảng rừng cây, biến chúng thành đồng cỏ xanh mướt. +

Lúc bọn họ đến, trên đồng cỏ đã có thị vệ cưỡi ngựa đuổi thú từ trong rừng ra cho Hậu Chủ săn. +

Mắt Hậu Chủ sáng rỡ. +

“Đến rồi, các ái khanh cứ tuỳ ý, hôm nay người săn được nhiều nhất sẽ được trọng thưởng!” +

Nói rồi, hắn rút cung tiễn sau lưng, thúc ngựa lao tới một con sơn dương ở trước mặt. +

Mọi người sau lưng hắn tuy nghe hắn nói “tuỳ ý” nhưng cũng biết tài cưỡi ngựa bắn cung của hoàng thượng rất bình thường, nếu bọn họ thật sự “tuỳ ý” theo lời hắn thì hẳn sẽ khiến hắn mất mặt, làm hắn mất hứng. +

Chỉ trong một thoáng, mọi người đều tản ra, đa phần là đi theo Hậu Chủ từ phía xa. +

Giang Tuỳ Chu không muốn tham gia vào, ngồi trên lưng ngựa đi chầm chậm một bên. May mà thời tiết hôm nay thoáng mát, mặt trời cũng không nắng chói, Giang Tuỳ Chu xem như mình chỉ ra ngoài tản bộ, có vẻ cũng thoải mái. +

Hắn nhìn Hậu Chủ săn thú ở phía xa. +

Hậu Chủ bắn cung dở tệ thật sự. Con sơn dương đó bị đuổi từ trong núi ra đã có vẻ kiệt sức sẵn rồi, lại còn có một đám thị vệ đuổi theo không có đường lui. Dù có đến vậy, Hậu Chủ bắn mấy mũi tên cũng chỉ có một cái trúng vào mông nó, làm nó đau đớn chạy lung tung. +

Thế nhưng, dù Hậu Chủ có bắn tệ đến đâu cũng sẽ có người khen. +

Bởi thế nên Hậu Chủ rất tự tin, liên tục bắn tên, mà dù có bắn trúng cũng không trúng được chỗ hiểm. +

Con sơn dương nọ ăn bốn năm mũi tên của Hậu Chủ mới rên rỉ ngã xuống đất, bị thị vệ vây quanh. +

“Hoàng thượng tiễn pháp như thần, mới đó đã săn được một con thú lớn!” Phía sau có quan viên khen. +

Hậu Chủ mệt đổ mồ hôi đầy đầu, cầm cung thở dốc. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy các đại thần phía sau phần lớn là hai tay trống trơn, dù có săn được con mồi cũng chỉ là thỏ, gà rừng. +

Hậu Chủ ra chiều vừa lòng lắm, sai người lôi con sơn dương nọ đi, lệnh đêm nay biến nó thành thức ăn chia cho mọi người. +

Quan viên xung quanh nghe thế vội tạ ơn. +

Hậu Chủ nhìn một vòng, hỏi: “Hử? Sao không thấy Ngũ đệ?” +

Thấy hoàng thượng muốn tìm Tĩnh Vương, mọi người cũng tìm theo. Một lát sau, Giang Tuỳ Chu cưỡi ngựa chạy chậm đến bên cạnh hắn. +

“Hoàng huynh chạy nhanh quá, thần đệ không đuổi kịp.” Giang Tuỳ Chu cười giải thích. +

Hậu Chủ nhìn sắc mặt không được tốt lắm của hắn, cong môi cười. +

“Ngũ đệ cũng đừng chỉ nhìn thôi.” Hắn nói, “Hôm nay dù có thế nào cũng phải săn được gì đó đi.” +

Giang Tuỳ Chu ôm quyền đáp: “Tuân lệnh.” +

Hậu Chủ quay đi liếc nhìn Bàng Thiệu một cái rồi nói với Giang Tuỳ Chu: “Thôi, hôm nay đi săn với trẫm đi.” +

Giang Tuỳ Chu biết phiền phức đã tới, trên mặt cũng không dám lộ rõ, đáp: “Vâng.” +

Hắn tính toán trong lòng, dù sao thì Hậu Chủ vừa thấy con mồi là sẽ quên hết, mà sức khoẻ hắn vốn đã không được tốt, càng không biết võ công, không theo kịp cũng là chuyện đương nhiên. +

Đúng vào lúc này, phía xa có một tiếng kinh hô. +

Mọi người nhìn sang, là một con hươu đực cao lớn, xinh đẹp bị đuổi từ trong rừng ra. +

Nó không giống như con sơn dương vừa rồi, nó cường tráng, cao to, chạy cực kỳ nhanh. Dù có vài thị vệ cưỡi ngựa xua đuổi, nó cũng không có vẻ gì là mệt mỏi, thậm chí khi có người ngăn trước mặt nó, nó còn cúi đầu dùng sừng để tấn công.  +

“Hoàng thượng!” Bên cạnh có người hô. +

Hậu Chủ nhìn chằm chằm con hươu nọ, vung roi ngựa: “Nhìn xem trẫm săn nó!” +

Nói đoạn lại vọt về phía đó. +

Giang Tuỳ Chu thở dài trong lòng, vung roi đuổi theo. +

Lại thấy Hậu Chủ giương cung bắn về phía con hươu, mấy mũi liên tiếp cũng không trúng. Dần dà, Hậu Chủ bắt đầu nóng nảy bắn thẳng một mũi tên. +

Cuối cùng, mũi tên nọ cũng bắn trúng chân sau của nó. +

Con hươu rên một tiếng rồi phát điên húc thị vệ gần nhất ngã xuống ngựa, lại bắt đầu vọt về phía khu rừng cách đó không xa. +

Mọi người xung quanh đều luống cuống vội vàng muốn đuổi theo. Nhưng đây lại là con mồi của hoàng thượng, hoàng thượng không nói, bọn họ cũng không dám ra tay săn nó. +

Thấy Hậu Chủ nhìn quanh một lượt rồi quay ngựa, đi về phía Giang Tuỳ Chu. +

“Ngũ đệ, còn không mau giúp trẫm đuổi con hươu đó lại đây!” Hậu Chủ cao giọng. +

Giang Tuỳ Chu sửng sốt. +

Hắn đuổi theo? +

Thế nhưng, không chờ hắn kịp từ chối, Hậu Chủ đã vọt tới bên cạnh. Hắn túm dây cương định trốn lại thấy Hậu Chủ giơ roi, hung hăng quất lên ngựa của hắn. +

Ngựa hí vang một tiếng vọt về hướng cánh rừng. +

Giang Tuỳ Chu kinh hãi vội vàng túm dây cương hòng giữ ngựa lại. Nhưng đúng vào lúc này, sau lưng có một tiếng xé gió lao tới, ngựa của hắn lại hí dài một tiếng. +

Lần này, ngựa cứ như phát điên chạy như bay về phía trước. +

Đồng tử Giang Tuỳ Chu co lại. +

Rõ ràng là ám khí! +

Nhưng hắn cũng không thể nghĩ được gì khác, chỉ có thể liều mạng cố ngồi vững trên lưng ngựa tránh cho ngã xuống. Trước mặt hắn đang là rừng cây rậm rạp, còn đi tới nữa là sẽ biến mất trong dãy núi, rừng cây tầng tầng lớp lớp. +

Phải tìm cách cho nó dừng lại! +

Nhưng con ngựa này rõ ràng là đã trúng phải ám khí, đang phát điên, lúc này nó chỉ lo đâm đầu tới trước. Bên cạnh dường như có thị vệ muốn cản lại mà sau lưng có tiếng của Hậu Chủ. +

“Tránh ra!” Hậu Chủ nói. “Tĩnh Vương đang muốn đuổi con mồi về cho trẫm, các ngươi đừng có cản đường!” +

Giang Tuỳ Chu lạnh lòng. +

Trong cơn xóc nảy và cuồng phong rít gào bên tai, hắn bỗng nhớ đến sắc mặt của Hậu Chủ lúc nãy. +

Gian manh, còn liên tục quay sang nhìn Bàng Thiệu, thì ra, trong số lễ vật mà Bàng Thiệu chuẩn bị cho Hậu Chủ, hắn mới là món quà lớn nhất. +

— +

Hươu vọt vào trong rừng, thoắt cái đã khuất bóng. +

Ngay sau đó, Giang Tuỳ Chu và ngựa cũng vọt vào rừng. +

Trong rừng đầy cành lá xum xuê, cuối cùng cũng giảm tốc độ ngựa lao đi giúp Giang Tuỳ Chu có thể thấy rõ tình hình xung quanh. +

Nhưng ngựa vẫn chạy như bay, thậm chí còn lảo đảo. Giang Tuỳ Chu vội thử kéo dây cương, dù không ép nó dừng được cũng phải khống chế được phương hướng của nó. +

Nhưng Giang Tuỳ Chu vốn không giỏi cưỡi ngựa, mà thân thể này lại yếu đuối, lúc này cả người đã không còn sức lực gì nữa, chẳng những không thể khống chế được ngựa mà bản thân hắn còn sắp không giữ được dây cương, sắp sửa ngã xuống ngựa tới nơi. +

Hắn cắn chặt răng, đôi môi mím trắng bệch. +

Hắn biết, con ngựa này vốn đã cao lớn, với cái tốc độ này mà ngã xuống, không chết cũng tàn phế. Trong rừng lại có nhiều chạc cây càng nguy hiểm hơn ngã xuống đất bằng nhiều. +

Giang Tuỳ Chu cố buộc mình bình tĩnh lại, suy nghĩ đối sách. +

Ngựa chạy rất nhanh, chỉ trong nháy mắt mà hắn đã hoàn toàn đi vào một cánh rừng sâu thẳm không thấy lối ra. Hắn biết, địa thế núi Thiên Bình hiểm trở, phía trước không những có núi non trập trùng, còn có nhiều hẻm núi, vực sâu. Nếu cứ chạy tiếp thế này thì dù hắn không ngã ngựa, cũng sẽ phải ngã vực. +

Có thể thấy sau bao nhiêu chuyện, Bàng Thiệu đã hận hắn đến độ nào. +

Đúng lúc này, Giang Tuỳ Chu thấy trước mặt có một thân cây lớn mục nát đã ngã vắt ngang trong rừng. Thân cây to lớn còn có cây cối bên cạnh chống đỡ nên đang treo ngang lơ lửng giữa không trung. +

Chỗ này! +

Giang Tuỳ Chu cắn răng, dùng hết sức lực cuối cùng kéo dây cương chuyển hướng ngựa về phía cái cây đó. +

Sau một tiếng vang lớn, ngựa đâm thẳng vào thân cây. +

Ngựa hí vang trời rồi ngã xuống đất, nương theo cú ngã này, Giang Tuỳ Chu cúi người ngã theo nó. +

Ngựa đã ngã, Giang Tuỳ Chu cũng ngã theo, hắn chỉ cảm thấy cả người mình đều như tan thành từng mảnh. Nhưng trong cơn đau đớn đó, mắt cá chân của hắn lại đau nhói lên hẳn. +

Đó hẳn là vì vừa nãy ngã xuống khiến chân bị trật đi rồi. +

Giang Tuỳ Chu đau đến nỗi hít sâu một hơi, thở dốc. +

Cũng may. Hắn nghĩ thầm. Đại nạn không chết, cuối cùng cũng thoát. +

Thế mà chưa chờ hắn kịp thở phào, dưới góc nhìn này, hắn thấy trong tán cây rậm rạp trên đầu có vài cái bóng đen. +

Có người! +

Theo sát sau đó là tiếng xé gió quen thuộc. +

Một mũi tên sắc bén lao thẳng vào tầm mắt, xé gió bay thẳng về phía hắn. +

Hoá ra là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau. +

Giang Tuỳ Chu đã sớm kiệt sức, huống chi tốc độ của mũi tên này cực kỳ nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi. +

Hắn biết mình không thoát được. +

Hắn đối diện với mũi tên đó, nhắm mắt. +

Đúng vào lúc này, một luồng gió lướt qua. +

Trước mặt hắn, một tiếng “keng” thanh thuý vang lên như có thứ gì ngăn mũi tên lại. +

Giang Tuỳ Chu mở mắt trong sự khó tin. +

Còn chưa kịp nhìn rõ tình hình, hắn đã bị ai đó túm lấy cánh tay, một lực rất lớn kéo hắn dậy. +

Theo quán tính, hắn va vào một lồng ngực cao lớn mà vững vàng. +

Ngay sau đó, người nọ ôm chặt lấy eo hắn. +

Trong chớp mắt, bội kiếm đeo trên eo hắn bị rút ra. Trước mắt Giang Tuỳ Chu thoáng sáng lên, người nọ vừa ôm hắn vừa vung kiếm, sau mười mấy tiếng vang thanh thuý đã có một loạt mũi tên bị chém đứt rơi xung quanh hai người. +

Giang Tuỳ Chu ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy một sườn mặt góc cạnh xuất hiện trong tầm mắt. +

Dưới hàng mi dài là một đôi mắt đen sắc bén như ưng. +

… Hoắc Vô Cữu? +

Tác giả: Mọi người đứng dậy! Mau chúc mừng Hoắc phu nhân đã “đứng” được rồi! +

Editor: Anh hùng cứu mỹ nhân đồ đó, phu nhân ngầu dữ òi =))))))))))) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)