Chương 62: Từng vì trời đất châm ngọn nến sáng

Hàn khí lướt qua gáy, Bán Toán Tử cứng đờ tại chỗ. +
Quả, quả nhiên là điềm đại hung sao?! +
Nợ cốc chủ Phong Hoa Cốc 30 vạn lượng vàng, nợ Thời Thịnh thành Bắc Ngung 11 vạn lượng, nợ hoà thượng Bất Độ 13 vạn lượng, nợ trưởng lão Trận Tông 24 vạn lượng, nợ….. Vô số nợ nần lướt qua trong đầu, Bán Toán Tử bất giác lại cảm thấy nhẹ nhõm….. Cái gọi là sống không mang đến, chết không mang theo, nợ nần trước khi chết coi như xóa sạch, nghĩ vậy hình như cũng lời….. +
Ít ra cũng tốt hơn là sau khi vất vả trả hết nợ rồi lại toi mạng, phải không? +
“Kia, kia là cái gì!” +
Lục Tịnh kinh hãi chỉ ra mặt biển, âm điệu cũng thay đổi. +
“Hả?!” +
Bán Toán Tử giật mình, vội đưa tay sờ lên cái cổ lành lạnh của mình, không ngờ cái đầu vẫn còn nguyên. +
Tiếng nước gầm lên! +
Lưỡi đao chém toạc mặt biển xanh thẫm gần như đen, xé ra một vết nứt màu đỏ sậm. Máu đặc quánh như nước sôi cuộn trào, một đám mây đen xanh phá nước trồi lên, lượn một vòng trên không rồi lại đập mạnh xuống mặt biển, hất tung ngọn sóng đen đỏ lên cao hàng chục trượng, mùi tanh nồng nặc xộc vào mặt, hòa lẫn với mùi hôi thối khó tả khiến mọi người đồng loạt lùi lại. +
“Tả, Tả Mập.” Lục Tịnh hai mắt đờ đẫn, “Ngươi bảo câu cá là câu thứ này à?” +
Giọng cậu chàng vẫn còn run rẩy. +
Sóng biển dập dềnh, “lớp mây” đen xanh nổi lềnh bềnh trên mặt nước, thủy triều bẩn thỉu màu đỏ sậm nhanh chóng lan ra, chất chồng trên mặt biển thành từng lớp ráng màu tím đen, đỏ sẫm kỳ quái. Đó không phải là mây, đó là một con cá quái khổng lồ có đôi cánh dơi và lớp vảy xanh dày đặc, hung tợn. Nó lặng lẽ bám sát dưới đáy biển, rộng hàng chục dặm, cả vùng biển đều là thân thể của nó, người đứng gần căn bản không thể phát hiện ra manh mối. +
“Đây, đây mẹ nó là người câu cá, hay là cá câu người vậy?!” +
“…..Thanh Bức.” +
Lâu Giang lẩm bẩm. +
“Nộ Hải Dị Ngư Lục” đã ghi chép về loài nửa cá nửa quỷ này, miêu tả nó “con lớn dài mấy ngàn dặm, rộng mấy trăm dặm, sống trong hang dưới đáy biển, ẩn nấp không động, ngủ đông ngàn năm không chết, thấy nó thì biển sẽ nổi giận”. Trước khi Sơn Hải Các chưa có Huyền Vũ trấn biển, Thanh Bức là một trong những kẻ thống trị của Thương Minh, hình dạng của nó ở giữa hư và thực, có thể mượn sự u ám của biển cả để che giấu khí tức, trí tuệ gian xảo, giỏi theo sau những chiếc thuyền đơn độc để tìm đến nơi ngư dân tụ tập, dâng sóng nuốt chửng. +
“Không thể nào!” Tả Nguyệt Sinh nhảy dựng lên, “Không phải đã bị giết sạch rồi sao? Hơn nữa đây là Tĩnh Hải mà! Tĩnh Hải sao lại có thể có thứ quỷ quái này?!” +
Việc đầu tiên mà Sơn Hải Các làm khi khai tông lập phái chính là “dọn núi trấn biển”. +
Huyền Vũ trấn Thương Minh, sau khi biển cả hung dữ đã yên lặng, Sơn Hải Các đã mất hơn 2.000 năm, dốc hết tinh nhuệ tiêu diệt sạch sẽ Thanh Bức và những loại dị ngư quái yêu khác có thể di chuyển giữa Hoang Chướng và Thương Minh, cuối cùng lại dựng lên 320 vạn cột biển, khoanh vùng Tĩnh Hải để cho hàng triệu dân biển yên ổn sinh sống. +
Tĩnh Hải không sóng, nước lặng không yêu. +
Giống như sơn môn của Thái Ất Tông nơi có Quỳ Long và Phượng Hoàng, nơi Huyền Vũ ở, đáng lẽ ra phải là ngàn dặm không quỷ mị, không tà ma! +
“Mẹ kiếp kiếp kiếp kiếp!” Tả Nguyệt Sinh gần như đã nhảy cẫng lên chửi bới, “Thứ quỷ quái này sao vào được hải giới? Lão già nhà ta mấy năm nay làm ăn kiểu gì vậy? Trong Tĩnh Hải xuất hiện thứ này, ổng mù hay điếc rồi thế?” +
Hắn ta chửi cha mình không chút áp lực, thao thao bất tuyệt, không hề có ý định giữ thể diện cho cha trước mặt “khách quý”. +
“Thiếu các chủ,” Lâu Giang buộc phải ngắt lời hắn ta, “Trong hải giới xuất hiện Thanh Bức là chuyện quan trọng, phải mau chóng báo cho các chủ và các vị các lão.” +
Nói rồi, Lâu Giang thấy người đàn ông trẻ tuổi mặc áo đen tra đao vào vỏ. +
Một luồng hàn khí đột ngột chạy dọc sống lưng. +
Lâu Giang cứng đờ người, cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú sốc Thanh Bức xuất hiện ở Tĩnh Hải, để ý đến một chuyện khác… thanh trường đao đỏ thẫm, đôi mắt xám bạc… +
Người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh Cừu Bạc Đăng chính là người đã gặp ở Phu Thành mấy tháng trước! +
Người không rõ thân phận, không rõ lai lịch, đã giả dạng thành một thiếu niên Chúc sư! +
Lâu Giang cũng đã thử điều tra thân phận của đối phương nhưng không thu được kết quả gì, sau đó hắn ta đã hỏi Đào Dung trưởng lão, Đào Dung trưởng lão trầm tư hồi lâu rồi bảo hắn ta đừng truy cứu chuyện này nữa, sau này gặp lại đối phương thì lập tức tránh đi… tránh cái gì mà tránh! Mấy tên nhị thế tổ thất đức này, trực tiếp dẫn nhân vật nguy hiểm vào Sơn Hải Các rồi! +
Trong một khoảnh khắc, Lâu Giang gần như muốn hộc máu. +
Trước đây hắn ta đã biết Tả Nguyệt Sinh bọn họ đã giấu diếm một số chuyện, ví dụ như đêm ở Phu Thành, sau khi Cừu Bạc Đăng nhảy từ phi thuyền xuống rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vạn lần không ngờ, họ rất có thể đã lén lút tiếp xúc với nhân vật mà Đào Dung trưởng lão vô cùng kiêng dè… không chỉ có tiếp xúc, mẹ nó, Lâu Giang thậm chí còn nghi ngờ, họ biết nhân vật nguy hiểm này là ai. +
Lâu Giang tưởng rằng sau khi trải qua chuyện ở Phu Thành và Nhụ Thành, mình đã có thể bình tĩnh chấp nhận mọi trò hề mà các nhị thế tổ gây ra, có thể thản nhiên đối mặt với sự thay đổi của thế sự. +
Cho đến lúc này, hắn phát hiện mình đã sai. +
Bản chất gây chuyện của những nhị thế tổ này là không có giới hạn! Ngươi vĩnh viễn không biết họ có thể bày ra trò mới gì! +
Dẫn theo nhân vật nguy hiểm mà ngay cả các lão cũng phải tránh xa ba thước, nghênh ngang đi lại trong chủ các Sơn Hải, có khác gì với việc để một đống Uẩn Lôi Châu có thể nổ tung trời đất bất cứ lúc nào trong nhà! +
Nhân vật nguy hiểm “có thể nổ tung trời đất bất cứ lúc nào” lại không hề để ý đến Lâu Giang đang rối như tơ vò. +
Đối phương khoanh tay đứng bên cạnh Cừu Bạc Đăng. +
Những người khác đều bị mùi hôi làm cho lùi lại, huống chi là Cừu đại thiếu gia có khứu giác vô cùng nhạy bén, cái mũi vô cùng quý giá. Sau khi Sư Vu Lạc đột ngột chém ra một đao, Cừu Bạc Đăng trực tiếp nôn khan đến mức gần như muốn nôn cả dạ dày ra ngoài, bị mùi máu tanh và mùi hôi thối xông lên đến choáng váng đầu óc, suýt chút nữa ngất đi. +
Thấy Sư Vu Lạc còn ngây người đứng đó, Cừu Bạc Đăng hung hăng lườm hắn một cái, giơ tay xé một mảnh tay áo của hắn, dùng làm khăn tay che miệng mũi. +
U—— u—— +
Hải hiệu vang lên, tiếng đồng thau làm rung động màng nhĩ của mọi người. +
Hoàn toàn khác với tiếng chuông buổi sáng lúc mặt trời mọc, tiếng tù và lúc này vừa dồn dập vừa chói tai, nó làm tan đi những đám mây lượn lờ bao phủ tiên các của 9 thành Chúc Nam, mang theo căng thẳng và điềm báo chẳng lành bao trùm lên tất cả mọi người từ trời xuống đất. +
“Hải hiệu,” Lâu Giang tóm lấy Tả Nguyệt Sinh đang nhảy cẫng lên, “Thiếu các chủ, là hải hiệu, mau về Vô Xạ Các!” +
“Cái, cái gì là hải hiệu?” +
Lục Tịnh bịt mũi, vừa đi vừa hỏi. +
“Thương Minh trước đây còn được gọi là Nộ Hải, sóng dữ không ngừng, sóng lớn không dứt, cá sấu, giao long, quái vật hung ác tung hoành, Hoang Chướng hòa vào trong biển, thủy tộc hải thú vô cùng hung hãn. Mãi cho đến khi Huyền Vũ trấn biển mới bắt đầu có những lúc gió yên biển lặng, dân chúng vùng này mới bắt đầu sinh sôi nảy nở.” Lâu Giang kéo Tả Nguyệt Sinh, vừa đi vừa giải thích, “Huyền Vũ không già không chết, nhưng cứ 300 năm lại phải vào kỳ quy tức một lần. Huyền Vũ quy tức, Thương Minh khóa biển.” +
“Nhưng năm nay căn bản không phải là lúc Huyền Vũ quy tức!” Tả Nguyệt Sinh gào lên giữa tiếng hải hiệu, “Lão già nhà ta đâu? Ta muốn đi hỏi rốt cuộc ổng đang làm gì!” +
Những đám mây mưa đen kịt cuồn cuộn chất chồng, từ chân trời xa xôi ập đến từng lớp một, tựa như bóng tối từ bốn phương tám hướng ép tới, muốn nuốt chửng 9 ngọn nến sáng đang cháy trên mặt biển này. Thế giới bỗng trở nên tăm tối, trên đầu là ánh sáng cuối cùng sắp bị che khuất, người và vật trong ánh sáng này trắng bệch một cách lạnh lẽo. +
Tiếng hải hiệu mỗi lúc một dồn dập hơn. +
Trên mặt biển, sóng triều cuồn cuộn xuất hiện vô số thuyền đánh cá, lớn nhỏ khác nhau, nhanh chậm khác nhau, hướng về phía 9 thành Chúc Nam mà quay về. Đệ tử Sơn Hải Các trên cổng thành khoác áo choàng lớn màu bạc, như từng con chim bay lượn ra ngoài, lướt qua mặt biển, phá sóng đánh triều, cố hết sức để hỗ trợ thuyền đánh cá đi qua các cột đá, vào Tĩnh Hải. +
“May quá…..” +
Lâu Giang thở phào nhẹ nhõm. +
May mà đệ tử Sơn Hải Các được huấn luyện bài bản, có thể dùng tốc độ nhanh nhất để đón thuyền đánh cá về, chỉ cần vào được Tĩnh Hải là coi như đã qua một kiếp nạn. Sau đó chỉ cần chờ kỳ quy tức của Huyền Vũ qua đi là có thể mở lại hải giới ra biển… Lâu Giang tự an ủi mình như vậy, nhưng sự bất an trong lòng lại càng lúc càng mãnh liệt. +
Thanh Bức xuất hiện dưới Vân Đài, xuất hiện trong hải giới… +
Tĩnh Hải bây giờ, thật sự còn là Tĩnh Hải sao? +
Lòng Lâu Giang nóng như lửa đốt, lại phát hiện Tả Nguyệt Sinh vừa đi vừa quay đầu nhìn Vân Đài. +
Nhìn theo ánh mắt của đối phương, Lâu Giang phát hiện hắn ta lại đang nhìn giàn nướng dựng được một nửa, nhất thời tức đến bật cười —— đã đến nước nào rồi, ngài còn nhớ đến giàn nướng của ngài à? +
Vừa thầm oán thì một trận gió biển thổi qua vách đá, cuốn giàn tre dựng được một nửa vào biển, Tả Nguyệt Sinh chửi bới quay đầu lại, Lâu Giang nghe thấy đối phương khịt mũi một cái. +
Lâu Giang ngẩn ra, nhớ ra một chuyện. +
Lúc Tả Nguyệt Sinh còn nhỏ, Tả Lương Thi sẽ đưa hắn ta đến Vân Đài câu cá, lúc đó Tả Nguyệt Sinh còn chưa mập, hai người một lớn một nhỏ ngồi xổm trên Vân Đài, chẳng hề giống người nắm quyền và người kế vị tương lai của một tiên môn. Sau này, Tả Nguyệt Sinh không biết làm sao bắt đầu phát triển theo chiều ngang, dần dần thể hiện ra tài năng trời phú của một kẻ lông bông, quan hệ với cha cũng dần như nước với lửa. Cho đến nay, khi hai người gặp nhau thì không quá nửa nén nhang sẽ diễn ra cảnh cha đuổi con chạy. +
Các chủ mấy năm gần đây cơ bản không đến Vân Đài câu cá, Tả Nguyệt Sinh coi nơi này là địa bàn của mình. +
Sau khi nhớ ra chuyện này, Lâu Giang định nhớ lại kỹ hơn, đột nhiên phát hiện mình lại không biết quan hệ giữa Tả Nguyệt Sinh và cha hắn, rốt cuộc là vì sao lại trở thành như bây giờ. +
Cừu Bạc Đăng quay người lại trên con đường dựng đứng trên vách đá. +
Mây đen đã ùn ùn kéo đến trên bầu trời thành Chúc Nam, ánh sáng đang nhanh chóng biến mất, thay vào đó là những tia chớp trắng bệch như rồng bay lượn. Đệ tử Sơn Hải Các vẫn đang nỗ lực đón thuyền đánh cá trở về, áo choàng lớn của họ lúc ẩn lúc hiện giữa những con sóng biển dần cuộn lên, tựa như những con chim lớn ngậm con non về tổ. +
Tiếng hiệu lệnh vang vọng. +
…………………… +
“Không cần đợi nữa.” +
Quân Trường Duy bỏ Khuy Thiên Kính xuống, xách đao đứng dậy, bước xuống biển. +
“Cửa biển đã sớm có vấn đề rồi.” +
“Tả Lương Thi làm các chủ kiểu gì vậy?” Lão Thiên Công cài chặt bao cổ tay bằng sắt xanh, sắc mặt âm trầm xách hai cây rìu lớn đứng dậy theo, “Đã bị người ta dẫn Thanh Bức vào Tĩnh Hải rồi, ta thấy hắn nhảy thẳng vào hố phân cho rồi, sau này còn mặt mũi nào đi gặp tổ tông nhà mình.” +
“Sau khi Sơn Hải Các thành ra như bây giờ, cho dù là các chủ thì nhiều chuyện cũng chưa chắc đã quản được.” Quân Trường Duy trầm giọng nói. +
Lão Thiên Công nhướng mày: “Mặt trời mọc đằng tây à? Hôm nay sao ngươi lại nói giúp cho hắn?” +
“Ta chỉ là bỗng nhớ ra một số chuyện,” Quân Trường Duy xoay cổ tay, rút Kim Thác Đao ra, “Các chủ của Sơn Hải Các, trước nay đều là người có tuổi thọ ngắn nhất trong số các chưởng môn tiên môn… trước đây ta tưởng là có liên quan đến khế ước giữa nhà họ Tả và Huyền Vũ, bây giờ xem ra chưa chắc.” +
“Ý gì?” +
“Tả Lương Thi này tâm tư rất sâu, lúc hắn đến tìm ta giúp đỡ “dọn núi trấn biển” đã nói một câu, nói rằng mấy năm nay gửi con trai mình đi lung tung đã đủ có lỗi với nó rồi.” Quân Trường Duy vung đao, ánh đao lóe lên dưới đáy biển, “Tại sao hắn phải đẩy con trai mình đi lưu lạc khắp nơi? Vì hắn sợ…..” +
“Sợ có người sẽ ra tay với con trai hắn.” +
Trong nước biển, một bóng đen thon dài mạnh mẽ bị chém thành hai nửa. +
“Sơn Hải Các có mấy vị các chủ chết rất kỳ lạ,” Quân Trường Duy xoay đao, “Ta nghi ngờ….. họ đã bị ám sát, cuộc đấu đá giữa các chủ và các lão của Sơn Hải Các, đã bắt đầu từ lâu rồi!” +
Lão Thiên Công ngẩng đầu nhìn lên 9 thành Chúc Nam dưới mây đen, nơi đó vô số ánh đèn lay lắt, như bầy thú mở mắt. +
Là vậy sao? +
Tiên môn từng hẹn ước, trấn thủ sơn hải, bảo vệ chúng sinh, sớm đã trở thành một đấu trường tranh quyền đoạt lợi rồi sao? +
……………………………… +
Mây đen sà xuống gần mặt biển, Thương Minh đen kịt, bầu trời đen kịt. Thế giới tựa như hai tấm màn dày đang từ từ dính vào nhau, nó từng bị người ta gắng sức xé ra, phân chia trời đất sáng tối, trên dưới trái phải, nhưng bây giờ tất cả tọa độ thời gian và không gian đang mất đi, mọi thứ đang từ từ quay trở lại hỗn độn. +
“Thuở xưa của xưa, bắt đầu thế nào? +
“Trên cả thượng cổ, tôn quý ra sao?” +
“Hồng mông chưa mở, sáng tỏ ra sao? +
“Tứ cực chưa lập, phân biệt thế nào?” +
Trong bóng tối u ám, có người đứng ở nơi trời biển giao nhau, ngâm lên bài ca vấn thiên được ghi lại trên Tố Hoa Thập Nhị Vấn của Trăn Lâu. Tiếng triều lên xuống tựa như đang bè theo cho người. +
“Thiên vấn khó trả lời, người hỏi trời đến cả tên họ cũng không để lại.” +
Hoài Ninh Quân vẫn một thân áo trắng, vạt áo bay theo gió. +
Gã nhìn 9 tòa thành trì trên lưng Huyền Vũ. Thành trì đèn đuốc sáng trưng, như 9 ngọn nến khổng lồ đang cháy giữa trời đất, ánh sáng soi rọi trăm dặm. +
“Họ còn nhớ không, ngọn nến Nam Thần, là vì sao mà được thắp lên?” Hoài Ninh Quân trầm giọng hỏi, như đang tự nói với mình, lại như đang hỏi một người khác. +
Ngàn vạn năm đã qua, truyền thuyết ban đầu cùng với bài ca vấn thiên không ai có thể trả lời đã bị thất lạc….. Thuở ban đầu, Bát Chu tiên môn là những cái nêm đóng vào lòng đất, gắn chặt căng ra, chống đỡ tấm màn trời; là những ngọn nến thắp sáng 8 cực, cháy hừng hực, quét sạch sương mù trên đất dày. +
Bây giờ, cái nêm trời đóng ở phía đông nam của 12 châu này, sắp bị nhổ đi rồi. +
Một chiếc thuyền mui đen xuyên sóng mà đến. +
Mị Nương chống thuyền, cúi đầu thật sâu: “Hí tiên sinh sai ta đến đón các vị đại nhân.” +
“Gã ta không tự đến, lại đang làm gì? Chẳng lẽ có chuyện quan trọng hơn việc đón quân thượng sao?” +
Sau lưng Hoài Ninh Quân còn có hai người, toàn thân trùm trong áo choàng đen, khó phân biệt hình dáng. Người bên trái có một con chim lông đen nhánh trên vai, người bên phải thì cầm một cây trượng dài được quấn vải. Người nói chuyện là người bên trái, giọng nói trầm khàn chói tai, dường như là một nữ tử. +
“Hôm nay là khởi đầu của “Mông hối 12 châu”, Hí tiên sinh đang toàn lực thay đổi sự sắp xếp của hải giới Chúc Nam, Tả Lương Thi cũng có hành động, thực sự khó mà phân tâm.” Mị Nương khách khí mà không hề yếu thế. +
Người nói chuyện cười lạnh một tiếng, dường như vô cùng bất mãn với Hí tiên sinh, hoặc có lẽ hai người vốn có hiềm khích. +
“Đi thôi.” +
Hoài Ninh Quân nhàn nhạt ngắt lời họ. +
Gã bước lên thuyền, hai người áo đen theo sát phía sau. +
Thuyền mui đen đi rất nhanh, lẫn vào trong hàng triệu thuyền đánh cá đang quay về, xuyên qua hải giới và cập bến trong Tĩnh Hải. Đệ tử Sơn Hải Các phụ trách dẫn đường không hề hay biết, Huyền Vũ cõng thành không hề có phản ứng. Ngón tay Hoài Ninh Quân gõ lên mạn thuyền, qua rèm thuyền, gã chăm chú nhìn ánh lửa của thuyền chài phản chiếu trên mặt biển. +
“Ngươi vì trời đất đốt lên ngọn lửa hừng hực, cuối cùng lại chết trong ngọn lửa do chính tay mình thắp lên, mà người đời đến cả tên của ngươi cũng không nhớ.” +
“Bây giờ đến cả ngọn nến sáng mà ngươi để lại cũng sắp tắt rồi.” +
“Thật đáng buồn.” +



tiên môn mà tranh đấu y chang hậu cung vậy
Bản chất của xã hội nào cũng vậy
Đều là vỏ bọc hoa mỹ còn bên trong thì thối rữa hết
làm 1 trận tẩy sạch lun chứ nồng cốt tông môn mà kiểu này thì đúng toang