Chương 62: Giả dụ

Xưởng sửa xe buổi chiều rất bận, bận đến mức Ngụy Viễn còn không tìm được cơ hội để hỏi Hạ Tri Tùng xem con số 0 trên hóa đơn kia là thế nào. +
Nghe Bạch Cảnh nói một tháng nữa đội đua sẽ tham gia một giải thi đấu hữu nghị, trận đấu đó rất quan trọng nên ngoài Hạ Tri Tùng ra, các tay đua khác đều đang tập luyện ở bãi tập bên ngoài xưởng. +
Lúc trời sụp tối, đám người tập luyện bên ngoài ùa vào như ong vỡ tổ, tản ra khắp nơi tìm chỗ nghỉ ngơi. +
Ngụy Viễn vừa vặn đang ngồi chiếm một chiếc sofa, bên cạnh lập tức có hai gã đầm đìa mồ hôi chen vào. Anh đang định đứng dậy nhường chỗ cho người cần hơn thì một bàn tay đầy mùi mồ hôi chộp lấy anh, ấn mạnh anh ngồi ngược trở lại sofa. +
“Anh trai Hạ Tri Tùng à?” +
Ngụy Viễn gật đầu, nhìn về phía kẻ vừa giữ mình lại. Đó là một gã tóc húi cua, trên má có một vết sẹo mờ, gò má cao, mắt tam bạch, nhìn mặt không giống kiểu người có tính khí tốt lành gì. +
“Chào anh, tôi cùng đội đua với cậu ta, cứ gọi tôi là Tiểu Dương.” Hạ Dương chìa tay ra, “Tuổi anh chắc lớn hơn bọn tôi, tôi gọi anh một tiếng ‘anh trai’ luôn được không?” +
Ánh mắt của mấy người xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía này, tay của Hạ Dương cứ chìa ra trước mặt anh, bộ dạng như thể nếu anh không bắt thì gã sẽ không thôi. Ngụy Viễn cười một tiếng, bắt lấy tay gã: “Được chứ, tùy cậu thôi.” +
Ngay khoảnh khắc bắt tay, đối phương đột ngột gia tăng lực đạo, Ngụy Viễn vô cảm đáp trả, âm thầm dùng sức. +
Hạ Dương xuýt xoa một tiếng, từ từ nới lỏng lực tay. +
“Anh là người mẫu hả? Trông cách ăn mặc cũng khá chau chuốt đấy.” Hạ Dương nói. +
“Nhà tôi làm kinh doanh.” +
“Tôi nhớ hai năm nay Hạ Tri Tùng sống cũng chẳng dễ dàng gì, hồi mới đến đội đua ngay cả cơm cũng không có mà ăn, thường xuyên một ngày chỉ có một bữa.” Hạ Dương tò mò nhìn anh, “Anh thật sự là anh trai cậu ta sao? Là anh trai thì cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc cậu ta như thế chứ.” +
“Cậu nghe ai nói vậy?” +
“Anh không gửi tiền cho cậu ta, ngược lại là cậu ta gửi tiền cho anh đúng không?” Hạ Dương vươn vai, tựa vào sofa, “Cái đội đua này của chúng tôi đều dựa vào một mình Hạ Tri Tùng kiếm tiền, một mình cậu ta nuôi mười mấy miệng ăn tụi tôi, còn phải nuôi thêm một ông anh trai đến một cuộc điện thoại cũng chẳng thèm gọi về.” +
“Những lời này cậu nghe ai nói?” Ngụy Viễn hỏi. +
“Đương nhiên là Hạ Tri Tùng nói với tụi tôi rồi. Truyện cổ tích người ta là ‘nòng nọc tìm mẹ’, còn cậu ta là ‘nòng nọc tìm anh trai’.” +
Lời vừa dứt, quanh sofa lập tức vang lên mấy tiếng hưởng ứng. +
Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, Ngụy Viễn không thể không nhận ra ác ý của những người này đối với Hạ Tri Tùng. Loại ác ý vi diệu này trước hết trút lên người anh, sau đó lại dội ngược về phía Hạ Tri Tùng. +
Nói cho cùng, những kẻ này chẳng qua là đang đố kỵ với Hạ Tri Tùng, mượn cái cớ này để tìm kiếm chút cảm giác ưu việt hiếm hoi trên người cậu mà thôi. +
“Các cậu không biết xấu hổ sao?” +
Biểu cảm của Hạ Dương đông cứng lại: “Có gì mà phải xấu hổ?” +
“Tập luyện lâu như thế mà ngay cả cái huy chương vàng cũng không chạm được vào, còn phải dựa vào một đứa nhóc mới học lái hai năm phát tiền lương cho, không thấy nhục sao?” Ngụy Viễn liếc xéo bọn họ một cái, “Chi bằng giải nghệ sớm đi, vào nhà máy mà làm thuê cho rồi.” +
Hạ Dương định nói gì đó nhưng đã bị những người khác sợ gây chuyện kéo đi. Ngụy Viễn nhắm mắt lại, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. +
Ở một góc khác, Hạ Tri Tùng đang giúp Bạch Cảnh sửa mô tô. +
“Anh Bạch Cảnh, hôm nay tôi về sớm nhé, hai ngày tới tôi muốn dành thời gian ở bên anh trai tôi nhiều hơn.” Hạ Tri Tùng đưa chiếc tua-vít qua. +
“Cậu quên rồi à, tối nay nhà tài trợ mời cả đội đi ăn cơm.” Bạch Cảnh nhấn mạnh, “Nhất định phải có mặt.” +
“Tay tôi đau, không uống rượu được.” +
“Sẽ có người đỡ rượu cho cậu.” Bạch Cảnh nói. +
“Anh Bạch Cảnh, tôi không nghĩ họ sẽ giúp tôi đỡ rượu đâu, không chuốc cho tôi say khướt đã là tốt lắm rồi.” Hạ Tri Tùng ngước mắt lên, “Anh chẳng phải là người rõ hơn ai hết sao, họ rất ghét tôi.” +
Bạch Cảnh thẫn thờ mất vài giây, y nhớ lại những mâu thuẫn bùng nổ giữa đứa trẻ này và các thành viên khác trong đội suốt hai năm qua. Tính tình Hạ Tri Tùng vốn kỳ quặc, không chịu tùy tiện nhận lòng tốt của người khác, đối với ai cũng lạnh nhạt thờ ơ, nên oán hận tích tụ trong đội đã lâu. +
Những người khác trong đội đều đang ở độ tuổi khí huyết hăng hái, gần như chỉ cần một mồi lửa là nổ tung. Để tránh cho bọn họ xảy ra xung đột trực diện quy mô lớn, y thậm chí không dám để hai nhóm người này ở cùng nhau quá lâu. +
Tuy nhiên, lần này nhà tài trợ mời toàn bộ nhân viên đội đua đi ăn, y cũng không có cách nào từ chối. +
“Tôi sẽ giáo huấn lại bọn họ, cậu cứ yên tâm đi.” Bạch Cảnh nói. +
“Anh Bạch Cảnh, anh càng làm thế thì họ sẽ chỉ càng ghét tôi hơn thôi. Ghét tôi cũng không sao, tôi không muốn anh cũng bị ghét lây.” Hạ Tri Tùng nói. Hai năm qua, một mình hắn chiếm hết mọi tài nguyên tốt nhất của đội, những người khác không được sử dụng sân tập tốt, không được lái những chiếc mô tô tân tiến nhất, lâu dần nảy sinh ý kiến là chuyện đương nhiên. +
Hạ Tri Tùng sợ rằng sau khi mình giải nghệ, những người khác sẽ vì chuyện này mà rời bỏ đội đua. +
“Có gì mà phải lo lắng chứ.” Bạch Cảnh nhìn vào hy vọng duy nhất trước mắt, “Họ thế nào là việc của họ, tôi chỉ cần lo tốt cho cậu là được.” +
Gần đến giờ ăn, Bạch Cảnh hô lớn một tiếng thu quân, tất cả mọi người buông công việc đang dở dang, vào phòng tắm rửa thay đồ. +
Cả ngày Hạ Tri Tùng không làm việc gì bẩn thỉu, hắn chỉ thay bộ đồ bảo hộ ra bằng quần áo thường ngày chứ không tắm. Ngụy Viễn đi theo vào trong, giúp hắn lấy một chiếc khăn mặt, lau sạch những vệt dầu mỡ dính trên mặt. +
“Anh ơi, em phải đi ăn cùng bọn họ, anh về nhà đợi em trước nhé.” +
“Em không cùng anh về à?” +
“Hôm nay nhà tài trợ mời cơm, em không từ chối được.” Hạ Tri Tùng nói, “Anh ơi, buổi tối em sẽ tự bắt taxi về, anh không cần đặc biệt đi đón em đâu.” +
Ngụy Viễn cười một tiếng: “Rượu nào không cần uống thì đừng uống, thuốc dị ứng nhớ mang theo bên người, thấy không khỏe thì gọi điện cho anh ngay, nhất định đừng có nhịn, anh sẽ giúp em, biết chưa?” +
Hạ Tri Tùng gật đầu, ra hiệu đã biết. +
Sau khi tách ra, Ngụy Viễn gọi điện cho Lâm Sấm, hẹn gặp ở chỗ cũ. Lâm Sấm đúng là anh em tốt, biết anh chắc chắn lại chịu chút đả kích nào đó, cúp điện thoại mười mấy phút sau đã có mặt. +
Ngụy Viễn đã uống hết hai ly rượu, đang chờ bartender đưa ly thứ ba. Sự chú ý của anh bị phân tán, đến mức Lâm Sấm ngồi xuống bên cạnh lúc nào anh cũng không phát giác ra. +
Lâm Sấm gọi một ly Coca thêm đá, mở lời: “Sao thế, lại cãi nhau với em trai à?” +
“Mày đến đây mà chỉ uống Coca thôi à?” +
Coca đá được mang lên rất nhanh, bartender rót một ly Pepsi ngay trước mặt Lâm Sấm. Lâm Sấm nhận lấy, uống một hơi hết nửa ly: “Tao lái xe đến, đương nhiên phải uống thứ không có cồn rồi.” +
Ngụy Viễn cảm thấy cồn cào trong lòng, nói với người bên cạnh: “Có thuốc lá không, cho tao một điếu.” +
“Không có thuốc đâu, cái người ở nhà không cho hút.” Lâm Sấm nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, “Chẳng phải mày vì thằng em mà cai thuốc rồi sao? Sao thế, giờ định buông xuôi tất cả à?” +
Ngụy Viễn không nói lời nào, trực tiếp dốc cạn ly rượu cay nồng vào dạ dày. Lâm Sấm muốn ngăn lại nhưng nhận ra không cản nổi nên đành thôi. +
“Tao… việc tao rời đi ba năm đó rốt cuộc là đúng hay sai đây?” +
“Ý mày là sao?” +
“Tao cứ ngỡ Tùng Tùng rời xa tao sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, có những người bạn tâm giao, có một tương lai rạng rỡ hơn.” Ngụy Viễn đẩy ly rượu đi, ra hiệu cho bartender rót thêm một ly y hệt, sau đó gục xuống quầy bar, lầm bầm, “Tao tưởng em ấy vì yêu thích mô tô nên mới chọn trở thành tay đua chuyên nghiệp, nhưng sự thật là em ấy tham gia thi đấu chỉ để tao có thể nhìn thấy em ấy.” +
“Những người ở xưởng sửa xe đều đố kỵ em ấy, ghét bỏ em ấy. Ngay cả cái tên Bạch Cảnh trông có vẻ rất chăm sóc em ấy kia cũng chẳng phải người tốt lành gì.” Ngụy Viễn lải nhải oán trách. +
Hạ Tri Tùng rất khó mở lòng với người khác, việc hắn có thể kể nhiều chuyện cho Bạch Cảnh như vậy đủ chứng minh hắn tin tưởng gã đến nhường nào. Vậy mà cái gã đáng tin cậy đó lại tùy tiện đem chuyện riêng tư của Hạ Tri Tùng kể cho những kẻ bất hòa với hắn trong đội. +
Ba năm anh rời đi, bên cạnh Hạ Tri Tùng chẳng hề xuất hiện một người lớn hay người bạn nào đủ để tin cậy, cũng chẳng sống tốt hơn là bao, thậm chí trạng thái đôi khi còn tệ hơn cả ba năm trước. +
Lựa chọn của anh thực sự là đúng đắn sao? +
Lâm Sấm không rõ gần đây giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể dây dưa bao nhiêu năm mà vẫn không dứt ra được thì không thể nào là không có chút tình cảm nào. Y rất hiểu Ngụy Viễn là người thế nào, ba năm trước đã buông không đành, ba năm sau lại càng không phải nói. +
Chia cách chẳng mang lại ích lợi gì cho cả hai, chỉ là đang làm trầm trọng thêm nỗi đau mà thôi. +
“Ngụy Viễn, tao hỏi mày, mày trả lời cho tử tế vào.” Lâm Sấm xoay người anh lại, nghiêm túc hỏi: “Mày có thích Hạ Tri Tùng không?” +
“Thích với chả không thích cái gì…” Ngụy Viễn theo bản năng né tránh. +
“Mày rốt cuộc có thích nó không?” +
“Hay là mày uống với tao vài ly đi, lát nữa gọi tài xế lái hộ?” +
Ngụy Viễn muốn xoay người đi nhưng nhanh chóng bị giữ thẳng lại: “Trả lời tao!” +
“Nếu em ấy không phải là em trai tao, liệu… liệu tao với em ấy có thể… có thể nào… khác đi không?” +


