Skip to main content

Chương 62: Đánh dấu hoàn toàn

dathaiPiter

Một lúc rất lâu, Vu sư Đồ Lặc không nói gì cả. +

Mãi cho đến khi Cừu Bạc Đăng gọi hắn vài tiếng, Vu sư Đồ Lặc mới cúi đầu, đôi mắt màu xám bạc toát lên vẻ bình tĩnh và cố chấp khó tả lấp lóe tia sáng đáng sợ dưới ánh lửa, hắn gần như đang dùng ánh mắt để khắc ghi gương mặt của người trong ngực: “A Nhĩ Lan… Em như vậy, là đang khiến ta đối xử với em ngày càng quá đáng đấy.” +

“Ta biết chứ.” Cừu Bạc Đăng nhìn hắn, cực kỳ khó hiểu, “Nhưng ta tình nguyện mà.” +

Nói xong, y hào phóng dang rộng hai tay. +

Ý là: Huynh muốn quá đáng đến mức nào? Đều cho huynh hết. +

Vu sư Đồ Lặc giữ y lại, dùng giọng điệu bình tĩnh vạch trần những ý nghĩ đáng sợ nhất trong lòng với Cừu Bạc Đăng, từng cái một đều vặn vẹo đến mức khiến người ta kinh hãi: “Em giao bản ngã cho ta như vậy, em có biết ta sẽ khắc cái gì xuống không?” +

“Em có biết ta sẽ khiến em từng giờ từng phút, từ trong ra ngoài, đều bị vấy bẩn?” +

“Sẽ khiến em vĩnh viễn không thể rời khỏi thảm nỉ, mà em vẫn cam tâm tình nguyện.” +

“Sẽ phá hủy lý trí của em, giấc mộng của em, ý thức của em. Khiến em chỉ nhớ một mình ta, chỉ nhớ việc phải ở bên cạnh ta. Muốn xóa bỏ ký ức của em, không để em nhớ đến người nhà, bạn bè… Quá khứ, hiện tại, tương lai của em, chỉ có ta, không có ai khác.” +

“……” +

Tốc độ nói của Vu sư Đồ Lặc càng lúc càng nhanh. +

“Là em đang nuông chiều, A Nhĩ Lan. Là em đang chiều một con quái vật, ta đã đủ điên rồi, nhưng em còn muốn ta điên hơn.” Hắn ôm chặt Cừu Bạc Đăng vào lòng, đầu ngón tay trượt từ vầng trán trơn bóng của thiếu niên xuống dưới, mang theo một luồng khí lạnh bẩm sinh, giống như Tát Mãn thời thượng cổ đang dùng lưỡi dao hung hăng mổ xẻ con cừu non trắng muốt. +

Khi ngón tay hắn dừng lại ở trước ngực y, đột ngột mở ra, rồi lại đột ngột siết chặt, Cừu Bạc Đăng có một loại ảo giác. +

—— Ảo giác rằng trái tim đã bị hắn nắm trọn lấy. +

Không, không phải ảo giác. +

Tát Mãn của bộ tộc nguyên thủy có quá nhiều thủ đoạn khó mà tưởng tượng nổi, mà nhịp tim hiện giờ của Cừu Bạc Đăng là do hắn trao cho, đúng là hắn nắm giữ một vài đặc quyền nào đó đối với trái tim thuộc về mình… Rõ ràng ngón tay chỉ dừng ở ngoài lồng ngực, nhưng vừa siết lại, Cừu Bạc Đăng lập tức có cảm giác chân thực. +

Dấu tay in trên bề mặt trái tim, xương ngón tay tạo thành lồng giam không thể trốn thoát. +

Mỗi một lần đập đều sẽ chạm vào vết chai quen thuộc do cầm đao. +

Vu sư Đồ Lặc đúng là một thợ săn ngu xuẩn nhất nhất nhất. Hắn căn bản không nên chủ động lộ ra chuyện này —— ai có thể chấp nhận được một trái tim đang sống sờ sờ của mình, thực chất lại đang đập trong lòng bàn tay kẻ khác? Vượt qua mọi lẽ thường, vượt qua mọi nhận thức, quả thực kinh hoàng có thể dọa điên tất cả mọi người. +

“Em thật sự tình nguyện sao? A Nhĩ Lan,” Hắn ép hỏi, “Nếu như em đồng ý với ta, để ta trở nên ngày càng điên cuồng, điên đến mức ngay cả chính ta cũng không nhận ra mình nữa, cuối cùng em lại sợ ta, đổi ý bay về Trung Nguyên của em, ta nhất định sẽ khóa chặt cổ, cổ tay, cổ chân của A Nhĩ Lan lại, khiến A Nhĩ Lan không thể đi đâu được. Nhất định sẽ mổ xẻ linh thức của A Nhĩ Lan, tước đoạt toàn bộ nhận thức của A Nhĩ Lan, chỉ để A Nhĩ Lan nhớ kỹ ta, nhớ kỹ em là chiến lợi phẩm của ta, là vật sở hữu của ta. Khiến A Nhĩ Lan chỉ biết một chuyện, cũng chỉ có thể làm một chuyện…” +

“Ta nhất định sẽ làm như vậy.” +

“Nhất định sẽ.” +

“Nhưng ta đồng ý mà,” Cừu Bạc Đăng ngửa đầu nhìn người yêu đáng sợ của mình, trong đôi mắt đen xinh đẹp nhảy nhót ngọn lửa chói lọi, giọng ngọt ngào mà mãnh liệt, “Nếu như huynh sợ, huynh có thể làm như vậy với ta ngay bây giờ —— ta đồng ý với huynh! A Lạc, đây là ta đồng ý với huynh.” +

Cừu Bạc Đăng vươn tay ra, muốn sờ mặt Vu sư Đồ Lặc. +

Vu sư Đồ Lặc lại đè tay y xuống, quay đầu đi, không để y nhìn thấy gương mặt đang căng cứng vì kiềm chế của mình. +

Ánh lửa rọi lên gương mặt tuấn tú lạnh lùng tái nhợt của Vu sư, chốc lát sáng chốc lát tối. Lúc thì giống như võ sĩ ít nói trung thành bảo vệ thánh tử trên bích họa tôn giáo cổ xưa; lúc thì lại giống như yêu ma bò ra từ hang động, vươn bàn tay đẫm máu về phía thánh tử, dữ tợn đáng sợ. +

……Hắn muốn hủy diệt bản ngã của A Nhĩ Lan, muốn đập nát quá khứ của A Nhĩ Lan, muốn khiến A Nhĩ Lan biến thành một phần của hắn, A Nhĩ Lan đã đồng ý. Họ sẽ biến thành hai kẻ sống sờ sờ đan bện vào nhau theo một cách thức kỳ dị… Không, không không không không, không thể làm như vậy, ngọn lửa thánh minh của Đỗ Lâm Cổ Áo sẽ thiêu rụi tòa thành trì xa hoa của Đông Châu… Hắn có thể bị A Nhĩ Lan hủy diệt, hắn không thể hủy diệt A Nhĩ Lan… +

“A Lạc, A Lạc.” +

Bàn tay đang bị giam cầm của thiếu niên luồn vào giữa những ngón tay hắn, vừa dịu vừa mềm, lại mang theo sự bướng bỉnh cố chấp kinh người —— y kéo hắn lại, để hắn đè tay lên trái tim của y. +

“Huynh nghe đi, đây là của huynh mà,” Cừu Bạc Đăng cố chấp đến lạ thường, “Tiếng này là của huynh, tiếng tiếp theo là của huynh, mỗi một tiếng đều là của huynh.” Những ngón tay thanh tú khép lại, siết lại ngón tay của vị Vu sư trẻ tuổi, cùng nhau nắm lấy trái tim đang đập rộn lên kia, thình thịch thình thịch. +

“Huynh cảm thấy nó còn có khả năng thuộc về người khác sao?” +

Y buông tay ra, quỳ thẳng người dậy, nhẹ nhàng mà kiên định, ôm lấy Vu sư Đồ Lặc. +

“Cho huynh đấy.” Y dán lên gò má của Vu sư Đồ Lặc, “Huynh có thể đối xử tốt với ta một chút, cũng có thể đối xử với ta rất quá đáng,” Y cắn lỗ tai người yêu, nở một nụ cười vừa ngọt ngào vừa lém lỉnh, “Dù sao, mặc huynh làm thế nào, ta đều vui sướng —— người giãy giụa đâu phải là ta.” +

—— Y chắc chắn rằng, dẫu người yêu của mình có quá đáng với mình đi chăng nữa thì cũng sẽ đối xử rất tốt với y, nếu đã như vậy, sao phải quan tâm làm gì! Y chắc chắn vẫn sẽ vui sướng. +

Sự cậy sủng sinh kiêu của Cừu Bạc Đăng quá rõ ràng, Vu sư Đồ Lặc hung hăng nhấc bổng y lên, đè nghiến y lên cột xà của tháp. +

Giống như trước khi hiến tế thần núi, đóng đinh cừu non lên thân cây. +

—— Sắc bén lạnh lẽo, đáng sợ. +

Nhưng Cừu Bạc Đăng chỉ ôm chặt lấy đầu hắn, dán sát vào tai hắn, gọi hắn là Hồ Cách Thố, sau đó nói: “A Lạc, đánh dấu ta đi.” Một cách triệt để. +

“Em có một cơ hội để hối hận.” Vu sư Đồ Lặc khàn giọng nói. +

Cừu Bạc Đăng không nói lời nào, chỉ cắn nhẹ người tình một cái. +

Vu sư Đồ Lặc ép chặt y vào trong lồng ngực. +

Hơi thở tựa như gió tuyết, nháy mắt nổ tung trong lưới tinh thần, lan tràn, triệt triệt để để. +

…… Bắt đầu từ luồng logic tư duy tầng ngoài nhất, những bông hoa tuyết long lanh không ngừng vươn dài, không ngừng đâm vào, không ngừng ngưng tụ, hoàn toàn khác biệt với bất kỳ một lần nào trước đây. Lần này, hoa tuyết không chỉ là ô nhiễm nữa —— nó đang thay đổi! Nó trực tiếp cưỡng ép khắc từng nhận thức mới mẻ vào trong tư duy vốn có của Cừu Bạc Đăng, thiết lập thành chuẩn mực logic cơ bản nhất. +

Nó sẽ quan trọng giống như hơi thở, sẽ giống như việc muốn sống sót thì cần trái tim đập để vận chuyển dưỡng khí, không thể nào quay lưng. +

…… Từ nay về sau, bất cứ một ý niệm nào của tiểu thiếu gia, bất cứ một phán đoán nào được đưa ra, đều chỉ có thể kiến lập trên nền tảng những chuẩn mực nhận thức mới được khắc vào này. +

Tư duy và logic tầng ngoài đã được khắc ghi xong… Hoa tuyết lan tràn xuống tầng sâu… Tiềm thức xuất hiện sự run rẩy, muốn chống lại việc nhận thức bị kẻ khác cưỡng ép áp đặt… Cừu Bạc Đăng nhẹ nhàng “ưm” một tiếng, chưa đợi Vu sư Đồ Lặc đánh nát lớp phòng ngự phản xạ có điều kiện của tiềm thức đã giành trước một bước tự đè xuống bản năng tự bảo vệ. +

Trên hàng mi y ngưng tụ giọt lệ long lanh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn dựa vào trong ngực Vu sư Đồ Lặc, để mặc hắn cố định mình, thay đổi mình. +

Rất mực tin tưởng. +

…… Trong cuộc đời y chưa từng có khoảnh khắc nào tùy hứng như vậy, hoang đường như vậy. +

Y thậm chí không thèm quan tâm xem rốt cuộc Vu sư Đồ Lặc đã khắc thứ gì vào trong logic tư duy của mình, chủ động buông bỏ cơ hội cuối cùng có thể nhận ra sự khác biệt trước sau —— đợi đến khi khắc ghi hoàn tất, y sẽ không còn cách nào phát hiện ra bản thân đã biến đổi thành bộ dạng gì nữa, y sẽ tưởng rằng mình sinh ra vốn dĩ đã như thế. +

Từng tầng tiềm thức, dần dần được khắc ghi. +

Mồ hôi thấm ướt mái tóc đen bên má Cừu Bạc Đăng. +

Tiềm thức đã khắc ghi xong. +

Chỉ còn lại điều cuối cùng: +

Bản ngã sâu kín nhất. +

Nhận thức của con người có thể bị bóp méo, bản ngã của con người có thể bị sửa đổi, các thế gia tiên môn vẫn thường lấy cách này để lùng sục linh thức của tu sĩ, đoạt được tiên quyết thuật pháp mà chúng muốn và những tử sĩ vĩnh viễn không phản bội. Vu sư Đồ Lặc tiến hành ô nhiễm và đánh dấu A Nhĩ Lan từ tư duy đến tiềm thức, từng bước từng bước, để y dần dần tiếp nhận hắn. +

Nhưng mục đích cuối cùng, vẫn là cái này. +

—— A Nhĩ Lan của hắn phải coi hắn là một phần của bản ngã. +

Hơi thở của Cừu Bạc Đăng bỗng chốc trở nên dồn dập và rối loạn, y bật ra tiếng nức nở nho nhỏ, ngón tay run lẩy bẩy… Ngón tay Vu sư Đồ Lặc luồn vào trong mái tóc đen của y, giữ chặt gáy y, hôn lấy y, là an ủi cũng là giam cầm, không để cho y có bất cứ một tia khả năng giãy giụa thoát ra nào. +

Hắn đã cho A Nhĩ Lan cơ hội. +

Không chỉ một lần. +

Nhưng A Nhĩ Lan tùy hứng, làm bậy đã không bỏ trốn, vậy thì tiếp theo đây, dù khóc lóc cầu xin thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không tha cho y. +

Tinh thần thuộc về một người khác, nhanh chóng, kiên định mà lại tàn khốc xâm nhập vào, với tốc độ mà Cừu Bạc Đăng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rành mạch, khắc xuống từng dòng nhận thức bản ngã mới: +

Bạc Đăng là A Nhĩ Lan của A Lạc. +

Là Tái Hãn Lan Tháp của A Lạc. +

………………….. +

Chữ cái cuối cùng giáng xuống, Cừu Bạc Đăng bỗng chốc xụi lơ ngã vào lòng Vu sư Đồ Lặc. +

Vu sư Đồ Lặc ôm chặt lấy y, gạt mái tóc đen dính bên má y, hôn lên vành tai y, gọi lên cái tên mới cuối cùng kia —— cái tên mới mà hắn đã đi một bước dập đầu một cái quanh cây thần và hồ thánh để xin cho A Nhĩ Lan. +

“Tái Hãn Lan Tháp.” +

Yêu chiều Tái Hãn Lan Tháp, ngàn nuông vạn chuộng Tái Hãn Lan Tháp. +

Cừu Bạc Đăng theo bản năng đáp lại một tiếng. +

Nhận thức bản ngã, cứ thế được sửa đổi. +

—— Y đã thực sự trở thành của riêng Vu sư Đồ Lặc. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.