Chương 63

“Mẹ, mẹ đến rồi ạ?” Mộ Bạch cười bước lên phía trước, rất tự nhiên khoác lấy tay bà, “Sao hôm nay mẹ đến sớm thế? Họp phụ huynh còn lâu mới bắt đầu mà.” +
Mẹ Mộ ngạc nhiên liếc nhìn con trai mình một cái, rồi cười vỗ nhẹ tay cậu nói: “Mẹ cũng lâu rồi chưa gặp con, đặc biệt đến sớm một chút để xem con thế nào không được sao?” +
Thật ra mẹ Mộ đã hai tuần không gặp con trai, vừa gặp lại liền kéo lấy Mộ Bạch hỏi han đủ chuyện, còn Mộ Bạch thì đứng cạnh bà ngoan ngoãn lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu đồng tình rất ngọt ngào. +
Lâm Phúc đứng nhìn Mộ Bạch lúc này, chỉ cảm thấy toàn thân rùng mình một cái. +
Đây thật sự là cùng một người với cái người lúc nãy à? +
“À đúng rồi mẹ, để con giới thiệu một chút, đây là Ngô Việt, bạn cùng phòng của con,” Mộ Bạch giới thiệu xong Ngô Việt thì chuyển ánh mắt sang Giang Văn Cảnh, “Còn đây là Giang Văn Cảnh, là… bạn cùng bàn của con.” +
Mẹ Mộ vừa chào hỏi Ngô Việt xong thì Giang Văn Cảnh lập tức bước tới, khuôn mặt mang theo nụ cười lễ phép chuẩn mực: “Cháu chào bác ạ, cháu là Giang Văn Cảnh, bạn cùng bàn của Mộ Bạch.” +
“Ồ, chào cháu, chào cháu,” mẹ Mộ cười tươi đánh giá Giang Văn Cảnh từ trên xuống dưới một lượt, rồi quay sang nói với Mộ Bạch: “Á Bạch, bạn cùng bàn của con đúng là đẹp trai thật đấy.” +
“Tất nhiên rồi, mà nhan sắc chỉ là ưu điểm ít nổi bật nhất của cậu ấy đấy ạ,” Mộ Bạch cũng cười đáp lại, “Bạn cùng bàn của con là học sinh đứng đầu toàn trường đó mẹ!” +
Mẹ Mộ kinh ngạc nhìn sang Giang Văn Cảnh: “Giỏi vậy sao!” +
“Bác quá khen rồi ạ, thật ra cháu cũng không giỏi đến thế đâu,” Giang Văn Cảnh vừa nói, đột nhiên chuyển chủ đề, “Bác ạ, thật ra đầu óc của Mộ Bạch không hề kém cháu đâu, nhiều khi trong các bài kiểm tra nhỏ điểm cậu ấy cũng rất tốt, chỉ là mỗi lần thi lớn thì lại quá căng thẳng, sợ làm bác và bác trai thất vọng nên mới không đạt được kết quả như mong đợi. Bác đừng trách cậu ấy nhiều quá nhé.” +
Nghe đến đây, cho dù da mặt Mộ Bạch có dày đến đâu thì cũng không nhịn được mà giật giật lông mày. +
Áp lực của cậu lớn như vậy á? Sao chính cậu không biết? +
Khả năng bịa chuyện của Giang Văn Cảnh đã đến mức lô hỏa thuần thanh (thành thạo đến cực điểm) rồi sao? +
Nghe vậy, mẹ Mộ lập tức lo lắng nhìn về phía Mộ Bạch: “Con trai à, con căng thẳng đến mức vậy sao? Có phải mẹ với ba đã ép con quá không?” +
Trước ánh mắt của mẹ Mộ, Mộ Bạch vội vàng đổi sang vẻ mặt đầy đau khổ và thành khẩn: +
“Không đâu mẹ, đây là điều con nên làm với tư cách là một học sinh ạ.” +
Giang Văn Cảnh cũng đúng lúc mở miệng: +
“Bác gái, bình thường buổi tối nào cháu cũng giảng bài cho Mộ Bạch, cháu thấy với thực lực của cậu ấy, nếu phát huy tốt thì hoàn toàn không kém gì cháu đâu ạ.” +
Mẹ Mộ lại thêm lần nữa ngạc nhiên: +
“Con trai mẹ giỏi vậy sao!” +
Mộ Bạch – người không hề biết mình giỏi như thế nào –: “…” +
Anh bạn, có phải cậu đang tâng bốc tôi quá rồi không? +
Tâng quá, đây chắc chắn là “tâng để giết”. +
Tiếp sau đó là một chuỗi vòng lặp: mẹ Mộ khen Giang Văn Cảnh, Giang Văn Cảnh lại lập tức tâng bốc Mộ Bạch, còn Mộ Bạch thì khiêm tốn tiếp nhận. Ba người tạo thành một vòng lặp hài hòa không lối thoát. +
Đứng bên cạnh xem kịch, Lâm Phúc thấp giọng nói với Ngô Việt cũng đang đứng xem: +
“Cậu có thấy cảnh này quen không? Hình như mình từng thấy trong mấy bộ phim truyền hình rồi ấy.” +
Ngô Việt nghi hoặc nhìn cậu ta: +
“Chẳng phải đây chỉ là bạn gặp phụ huynh của bạn thôi sao?” +
“Không, cậu thấy có giống cảnh con rể tương lai ra mắt nhà gái không?” +
“…” +
Một lúc sau, các phụ huynh khác cũng lần lượt đến. Do kẹt xe, Giang Văn Ninh – cô của Giang Văn Cảnh – đến muộn vài phút. Vừa đến lớp, cô liền nhìn thấy Mộ Bạch đang đứng cạnh Giang Văn Cảnh và lập tức nở nụ cười rạng rỡ: +
“Tiểu Mộ, lâu quá không gặp rồi đấy!” +
Mộ Bạch cười chào: +
“Dạ vâng, cô nhỏ, dạo này học hành nhiều quá nên cháu chưa có dịp đến thăm cô. Cháu còn nhớ món ăn cô nấu nữa cơ!” +
“Ôi giời! Có gì đâu!” – Giang Văn Ninh cười vỗ vỗ tay cậu. +
“Để lần sau cô tới thăm Tiểu Cảnh, cô sẽ mang theo vài món sở trường của nhà cô cho cháu ăn nha!” +
“Thế thì làm phiền cô quá ạ!” – Mộ Bạch nói – “Đợi đến lúc nghỉ lễ cháu có thời gian, lại sang nhà cô ngồi chơi cũng không muộn đâu ạ!” +
“Có gì mà phiền, tiện tay thôi mà!” – Giang Văn Ninh vừa nói vừa chỉ vào Giang Văn Cảnh – “Thằng bé này tiện đường thì cô cũng tiện.” +
Hai người cùng cười vui vẻ, Giang Văn Cảnh đứng cạnh bất lực lắc đầu. +
Cảnh tượng đầy tiếng cười ấy, rơi vào mắt Lâm Phúc lại chỉ có sự rùng mình. +
Mộ Bạch lại còn quen thân với người nhà Giang Văn Cảnh sao? +
Chẳng lẽ… hai người họ đã ra mắt phụ huynh rồi? +
Lúc nãy mẹ Mộ còn thích Giang Văn Cảnh đến thế kia… có khi nào mai họ đi đính hôn luôn không? +
Với tốc độ tiến triển chóng mặt thế này, bước tiếp theo có khi là… +
“Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì?” – Mộ Bạch nghi hoặc vỗ vai Lâm Phúc – “Sắp họp phụ huynh rồi, sao còn đứng ở lớp tớ?” +
Lâm Phúc nhắm mắt lại, rồi mở ra, nước mắt rưng rưng nhìn Mộ Bạch: +
“Anh em à, tớ đau lòng thay cậu đấy.” +
“Cậu cũng tin lời Giang Văn Cảnh vừa nói à?” – Mộ Bạch bất đắc dĩ – “Cậu không hiểu sao? Cậu ấy nói thế chỉ để dỗ mẹ tớ thôi. Mẹ tớ không biết, chứ cậu còn không rõ? Tớ có áp lực học hành gì ghê gớm đâu?” +
“Không, không phải chuyện học,” – Lâm Phúc thở dài – “Anh em à, ba mẹ cậu không chăm lo cậu chu đáo, khiến cậu rơi vào hoàn cảnh này… tớ đau thay cậu đấy.” +
“…Cậu bị đứt dây thần kinh nào vậy?” +
“Nhưng yên tâm đi, dù cậu có khổ thì con của cậu cũng sẽ không khổ,” – Lâm Phúc đột nhiên nghiêm túc vỗ vai Mộ Bạch – “Đợi đến khi đứa trẻ đầy tháng, tớ – với tư cách ông nội nuôi – nhất định sẽ lì xì cho cháu một bao thật to!” +
“???” +
Cái trò vớ vẩn gì thế này??? +
Sau khi buổi họp phụ huynh bắt đầu, Giang Văn Cảnh cũng lui ra hành lang chờ cô giáo Thẩm Văn Tĩnh gọi lên phát biểu. Nhưng chưa đi được mấy bước khỏi cửa lớp, cậu đã bị ai đó choàng tay qua cổ kéo lại. +
“Giang Văn Cảnh, lúc nãy lừa mẹ tớ ngọt xớt ha,” – Mộ Bạch choàng tay khoác cổ cậu, giọng vẫn mang theo tiếng cười – “Nói tớ nghe, sao cậu có nhiều kinh nghiệm thế? Trước đây lừa mấy cô gái khác rồi hả?” +
Giang Văn Cảnh nghiêng đầu liếc cậu một cái: +
“Cậu cũng tính là ‘cô gái nhỏ’ à?” +
“Nói gì thế! Tớ đâu phải con gái.” – Mộ Bạch vừa định tiếp tục truy hỏi, bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc hoàn hồn thì đã bị Giang Văn Cảnh đè lên lan can gần đó. +
“Cậu nghiêm túc chút coi!” – Mộ Bạch bất mãn giãy giụa – “Tớ đang hỏi chuyện đàng hoàng mà, đừng có đánh trống lảng.” +
Giang Văn Cảnh vừa định đáp thì từ xa vang lên một tiếng ho sặc dữ dội, cậu lập tức buông tay. +
“ Lâm Phúc! Cậu sao vậy!” – Ngô Việt đi sau Lâm Phúc vỗ vỗ lưng cậu – “Tớ nói rồi mà, không cần vội thế, cậu bị gió sặc hả?” +
“Không… không sao,” – Lâm Phúc lúng túng vẫy tay – “Tớ chỉ là… khụ khụ! Lúc trưa ăn hơi mặn tí.” +
“À đúng rồi, học bá,” – Ngô Việt quay sang nói với Giang Văn Cảnh – “Cô Thẩm bảo cậu vào chuẩn bị phát biểu đó, sắp đến lượt rồi.” +
Giang Văn Cảnh gật đầu rồi rời đi. Ngô Việt đột nhiên đau bụng phải đi vệ sinh, để lại Lâm Phúc và Mộ Bạch đứng đối diện nhìn nhau. +
Dưới ánh mắt dò xét của Lâm Phúc, Mộ Bạch không khỏi lảng tránh. +
Dựa vào hiểu biết của cậu về Lâm Phúc, tên này chắc chắn đã nghi ngờ điều gì rồi. +


