Skip to main content

Chương 63

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến lúc nhập học. Thương Tri Hành đang học năm ba đại học, lúc này đang thu dọn hành lý. +

Trì Túc nằm rạp trên lưng anh, thỉnh thoảng vươn tay giúp gấp quần áo, nhưng phần lớn thời gian vẫn chỉ dính lấy anh, chẳng làm gì cả. +

“Bé con.” +

“Dạ?” +

Thương Tri Hành đặt chiếc áo len vào góc trong cùng của vali, hỏi: +

“Không nỡ xa anh à?” +

“Không có.” Trì Túc ôm lấy cổ anh, khẽ nói: “Nhớ thì gặp thôi mà.” +

“Vậy em đang nghĩ gì vậy?” +

Trì Túc im lặng. Thương Tri Hành đưa tay ra sau xoa nhẹ má cậu, khẽ cười: +

“Thật sự không nỡ rời xa anh? Một khắc cũng không muốn tách ra à?” +

Trì Túc bĩu môi. +

Trong suốt kỳ nghỉ đông, Thương Tri Hành và cậu gần như không rời nhau nửa bước. Đi làm, ra ngoài, bất kể làm gì, khoảng thời gian tách ra cũng không quá 5 phút. +

Nếu Thương Tri Hành đến trường, Trì Túc có thể biến lại thành mèo nhỏ để ở bên anh, nhưng dù sao vẫn phải đi làm, đến quán làm việc, không thể như trước kia được nữa. +

Trì Túc nhỏ giọng: +

“Em… có hơi không quen…” +

“Không sao.” Thương Tri Hành an ủi: “Anh không ở ký túc xá, ngày nào cũng về với em.” +

Anh thu dọn xong hành lý, vươn tay ra sau bế Trì Túc từ trên lưng xuống, rồi tự mình ngồi xuống giường, để Trì Túc ngồi trên đùi mình. +

Động tác bất ngờ của anh khiến Trì Túc giật mình, nhưng trong lòng lại vô cùng tin tưởng, ngoan ngoãn nhìn về phía Thương Tri Hành. +

Thương Tri Hành cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu. +

“Lúc đi làm đừng có hấp tấp làm bừa. Nếu thấy mệt thì gọi cho anh, anh sẽ cho người tới giúp em. Buổi trưa ngoan ngoãn ở trong quán, bận thì anh làm cùng em, rảnh thì anh ở bên ăn cơm với em.” +

Trì Túc ngoan ngoãn nhìn anh. +

Thương Tri Hành hỏi: +

“Nghe rõ chưa?” +

Trì Túc gật đầu. +

“Buổi tối anh sẽ đến đón em. Có chuyện thì nhắn cho anh, đừng chạy lung tung. Trời nóng cũng đừng vừa nóng lên đã cởi đồ ngay, thấy không thoải mái thì nhớ…” +

Trì Túc kinh ngạc: +

“Em đâu phải đồ ngốc.” +

Thương Tri Hành dừng lại, không dặn dò thêm nữa, nhưng sự lo lắng trong mắt vẫn lộ rõ. Trì Túc nhìn anh, chợt cười: +

“Anh không nỡ xa em à? Một khắc cũng không muốn tách ra sao?” +

“Ừm.” Anh ôm chặt Trì Túc: “Rời xa em thôi… anh gần như không sống nổi rồi.” +

“Nói bậy.” Cậu đưa tay bịt miệng anh, nghiêm túc nói: “Không được nói mấy lời xui xẻo!” +

“Có thời gian em sẽ đến ở bên anh.” +

Thương Tri Hành: “Ừm.” +

Trì Túc ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên má anh một cái: +

“Đồ đạc thu dọn xong hết chưa?” +

“Xong rồi.” +

Trì Túc yên tâm hơn, hỏi: +

“Mấy giờ anh đi?” +

“10 giờ.” +

“Vậy anh đi tắm đi, rồi nghỉ ngơi một lát là vừa.” +

Thương Tri Hành ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lúc đứng dậy lại quay đầu nói: +

“Tối qua mới tắm, ngủ một giấc cũng đâu có bẩn…” +

Anh lại ngồi xuống, Trì Túc thấy cũng có lý: +

“Ừm, vậy nghỉ ngơi đi.” +

“Không được, vẫn phải tắm.” Thương Tri Hành khẽ chạm đầu ngón tay cậu, rồi nắm vào lòng bàn tay: “Lát nữa sẽ ra mồ hôi.” +

“…” +

Trì Túc nhìn vào ánh mắt anh, chợt hiểu ra, xoay người định chạy, nhưng đã bị anh ôm ngang eo kéo xuống dưới thân. +

* * * +

Thương Tri Hành đi học rồi, Trì Túc không dậy nổi, dứt khoát gọi video để coi như ở bên nhau. +

Thương Tri Hành đang dọn dẹp đồ đạc trong ký túc xá, Trì Túc nhìn một lúc rồi xuống giường, đi ra phòng khách. +

Cậu mò dưới bàn trà lấy giấy bút, bắt đầu viết viết vẽ vẽ. +

“Bé con.” +

“Dạ, có chuyện gì sao?” +

“Bên em sao có tiếng gì vậy?” +

Trì Túc: “Dưới lầu đang sửa nhà.” +

“Ồn không?” Thương Tri Hành hỏi. +

“Không ồn, dù sao cũng không ngủ được.” Trì Túc chống cằm, một tay vẫn cầm bút viết: “Diệp Hồi chưa tới à?” +

“Chiều cậu ấy mới đến báo danh.” +

“À.” +

Trì Túc dừng bút, hai tay chống cằm, nhìn Thương Tri Hành trải giường, nhỏ giọng nói: +

“Em hơi nhớ anh rồi.” +

“…” +

Thương Tri Hành quay đầu lại, nhìn cậu trong màn hình: +

“Anh về ngay bây giờ.” +

“Không được, không cho.” Trì Túc xị mặt. +

Thương Tri Hành khẽ cười: +

“Nhưng anh cũng nhớ em.” +

Trải giường xong, anh bắt đầu chỉnh lại chiếc đèn ngủ nhỏ trên kệ. Nhưng đó không phải cái anh tự mua, mà là cái đặt trong ổ mèo của Trì Túc dùng làm trang trí. +

Trì Túc rõ ràng rất vui: +

“Vậy anh cứ nhìn nó mà nhớ em đi.” +

“Ừm.” +

Trì Túc lại tiếp tục viết viết vẽ vẽ. +

Cậu mải mê viết đến nhập tâm, thỉnh thoảng còn vắt óc suy nghĩ. Lúc đầu trong khung hình chỉ lộ nửa khuôn mặt, sau đó thì cả người cũng biến khỏi màn hình. Thương Tri Hành làm xong việc muốn nhìn cậu, lại phát hiện chỉ thấy mỗi ghế sofa và bức tường. +

“Bé con?” +

“Dạ, sao thế?” +

Thương Tri Hành: “Em đang làm gì vậy?” +

Trì Túc ngơ ngác nhìn về phía màn hình, lúc này mới phát hiện mình đã dịch ra ngoài khung hình, vội vàng quay lại, thuận miệng bịa: +

“Em đi vệ sinh.” +

Cậu nhìn Thương Tri Hành, hỏi: +

“Anh xong việc rồi à?” +

Thương Tri Hành: “Ừm.” +

Trì Túc đặt bút xuống, hỏi: +

“Giờ anh định làm gì?” +

Thương Tri Hành: “Muốn về xem em một chút.” +

Trì Túc: “Anh đúng là dính người thật.” +

Nhưng cậu không từ chối, đôi mắt sáng lên, vẻ mặt đầy mong đợi. +

Thương Tri Hành: “Anh về ngay đây.” +

“Ừm!” +

Trì Túc vừa gật đầu, lại nhìn thấy tờ giấy trên bàn, chợt biến sắc: +

“Không được!” +

“…” Thương Tri Hành hỏi: “Sao vậy?” +

Trì Túc nhìn nội dung trên tờ giấy sắp hoàn thành, rồi lại nhìn Thương Tri Hành, trong lòng rối bời, ấp úng: +

“Ừm…” +

Thương Tri Hành kiên nhẫn chờ cậu nói. +

“Em…” Trì Túc mím môi, trong đầu chợt nảy ra ý: “Em… hơi muốn ăn bánh kem hạt dẻ vị vani.” +

“…Được không ạ?” +

Cậu vốn dĩ rất thích bánh kem vani, mà gần đây cũng có một tiệm bánh, không xa lắm, nhưng vì làm rất ngon nên lúc nào cũng đông khách, phải xếp hàng dài. +

Thật ra không cần bắt Thương Tri Hành đi mua, bức thư cũng có thể từ từ viết tiếp. Nhưng vừa rồi miệng nhanh hơn não, nếu không nói ra được lý do hợp lý thì Thương Tri Hành sẽ lo lắng. +

“Đương nhiên là được.” Thương Tri Hành thở phào nhẹ nhõm, trên mặt thoáng ý cười: “Còn muốn mua gì nữa không?” +

Trì Túc lắc đầu: +

“Không còn nữa ạ.” +

“Ừ, đợi anh một lát.” Thương Tri Hành đẩy cửa phòng ký túc xá, nói: “Anh tắt máy trước nhé, mua xong sẽ về ngay.” +

Trì Túc gật đầu, biết Thương Tri Hành đang chờ mình cúp máy, nên không do dự mà ngắt cuộc gọi. Xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, cậu nhìn chằm chằm tờ giấy, như đang đối mặt với kẻ địch lớn. +

Cuối cùng, trước khi Thương Tri Hành trở về, cậu đã kịp viết xong bức thư, cẩn thận cho vào phong bì. +

Cửa mở ra, Thương Tri Hành xách theo một hộp bánh nhỏ, đặt lên chiếc tủ gỗ cao ngang hông ở huyền quan. +

“Bé con.” +

Nghe gọi, Trì Túc vui vẻ chạy tới trước mặt anh, lập tức bị hôn lên má một cái. +

Thương Tri Hành ôm cậu, ánh mắt nhìn về phía hộp bánh, ra hiệu: +

“Anh mua về rồi nè.” +

“Cảm ơn chồng ạ!” +

Trì Túc kéo anh ngồi xuống sofa, hỏi: +

“Hôm nay xếp hàng có đông không?” +

“Không đông, tầm năm sáu người thôi.” Thương Tri Hành ngồi xuống, tự nhiên ôm lấy Trì Túc: “Nhớ em quá.” +

Trì Túc liếc anh: +

“Chúng ta mới xa nhau…” +

“1 tiếng 12 phút.” +

“?” +

Trì Túc kinh ngạc: +

“Anh nhớ rõ vậy luôn!” +

“Ừm.” +

Trì Túc không hiểu, những vẫn tôn trọng. Cậu mở hộp bánh, xúc muỗng đầu tiên đút cho Thương Tri Hành, sau đó mới chậm rãi thưởng thức. +

Thương Tri Hành ôm cậu, giống như mọi khi, dù không nói gì, quanh người anh vẫn toát lên niềm vui rõ rệt. +

Một lúc sau, anh phải đi nấu bữa trưa, lưu luyến hôn nhẹ lên má Trì Túc một cái rồi mới rời đi. +

Thấy Thương Tri Hành vào bếp, Trì Túc lập tức đặt bánh xuống, lén lấy phong bì dưới bàn trà ra, nhét vào túi áo khoác mà anh vừa cởi. +

Xác nhận phong bì nằm gọn trong túi, không bị cộm, sau khi mặc vào cũng không dễ phát hiện, Trì Túc mới vào bếp giúp Thương Tri Hành. +

… +

Ăn xong bữa cơm, Thương Tri Hành phải quay lại trường, còn có chút việc cần xử lý. Trì Túc đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, rồi mới quay vào rửa bát. +

“Meo…” +

Trong khuôn viên trường, vài sinh viên đang vây quanh một con mèo tam thể, đang cho nó ăn. +

Ánh mắt họ thỉnh thoảng liếc về phía các công nhân đang làm việc dưới các tòa nhà, nhỏ giọng bàn tán: +

“Thật sự có người quyên tặng máy nước chảy tự động à?” +

Các công nhân đang tất bật lắp đặt máy nước chảy tự động và máy cho ăn tự động. Sau này, mèo và các động vật nhỏ khác sẽ có được nguồn sinh hoạt cơ bản. +

Mèo tam thể rõ ràng nghe hiểu cuộc trò chuyện của bọn họ, đôi mắt tròn xoe sáng lên: +

“Meo.” +

Mấy sinh viên nhìn nó một cái, tiếp tục cho ăn: +

“Nghe nói là người yêu của Thương Tri Hành quyên tặng à?” +

“Đúng vậy. Mà này, tôi nghe người bên khoa khác nói, người yêu của Thương Tri Hành họ Trì…” +

“Thật hay giả vậy?” +

Mèo tam thể dựng tai lên. +

“Khoan đã! Đừng nói nữa, Thương Tri Hành với Diệp Hồi tới rồi.” +

Nghe vậy, mắt mèo tam thể sáng rực, nó lập tức quay đầu nhìn về phía cổng trường, nơi hai người đang đi tới. +

“Chẳng phải đây là “sen” của mèo trắng nhỏ kia sao?” +

Mèo tam thể sững lại: +

“Meo?” +

Diệp Hồi đang nói chuyện với Thương Tri Hành: +

“Người yêu cậu không đi cùng à? Nếu thấy chắc vui lắm đấy.” +

“Đợi lắp xong.” Thương Tri Hành bình thản nói: “Cho em ấy một bất ngờ.” +

Diệp Hồi giơ ngón cái: +

“Đỉnh.” +

Hai người đi dạo trong trường, chủ yếu kiểm tra xem việc lắp đặt máy nước chảy tự động có xảy ra sai sót gì không. Từ cổng trường đi vào chưa được mấy bước, Diệp Hồi bỗng phát hiện phía sau có một con mèo tam thể xinh xắn đi theo. +

“Này, Lão Thương.” Diệp Hồi dùng khuỷu tay huých anh: “Quay lại xem.” +

Thương Tri Hành quay đầu, nhìn thấy con mèo tam thể. +

“Meo.” +

Mèo tam thể giơ một chân lên phía anh, ánh mắt chăm chú nhìn vào túi áo của anh. Bên trong có một mùi hương quen thuộc, nó cảm thấy mèo trắng nhỏ đang ở trong đó. +

Diệp Hồi đoán: +

“Nó muốn đi theo cậu à?” +

Thương Tri Hành: “Không phải.” +

Anh ngồi xổm xuống, mèo tam thể lập tức tiến lại gần, không hề sợ hãi. Ngược lại còn giơ chân vỗ nhẹ lên túi áo anh: +

“Meo.” [Mèo trắng nhỏ ơi, mau ra chơi đi!] +

Nó muốn cảm ơn mèo trắng nhỏ. +

Nhưng sau khi vỗ nhẹ, trong túi không hề có sinh vật sống nào, ngược lại lộ ra một góc nhọn hình thoi. Thương Tri Hành nhìn thấy, ánh mắt khẽ dao động. +

“Meo?” +

Mèo tam thể đi vòng quanh anh một vòng, chợt hiểu ra mèo trắng nhỏ không có ở đây, nhưng nó vẫn muốn cảm ơn Thương Tri Hành, thế là cứ “meo meo” không ngừng. +

Diệp Hồi: “Nó đang cảm ơn cậu à?” +

Thương Tri Hành: “Ừm.” +

Anh xoa đầu mèo tam thể: +

“Không cần cảm ơn.” +

Rồi rút tay lại, chạm phải chiếc phong bì mỏng trong túi áo. +

“Trì Túc đưa cho mình từ lúc nào vậy?” +

Thương Tri Hành nhớ lại, chắc là vào buổi trưa. +

Trong chốc lát, toàn bộ tâm trí anh đều dồn cả vào chiếc phong bì, rất muốn mở ra ngay để xem bên trong viết gì. +

“Ting.” +

Túc: 【Anh đang làm gì vậy?】 +

Thương Tri Hành mở điện thoại, trả lời: +

ZX: 【Đang xem món quà anh tặng em.】 +

Anh hướng máy ảnh về phía máy nước chảy tự động chụp một tấm, rồi chợt phát hiện phía sau mèo tam thể không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một con mèo cam béo. Nhớ đến những gì Trì Túc từng nói, anh cũng tiện tay chụp lại. +

ZX: 【[Ảnh]】 +

ZX: 【[Ảnh]】 +

ZX: 【Máy nước chảy tự động và máy cho ăn tự động anh mua đó, sau này mấy bé mèo sẽ không phải chịu đói nữa. Tiếc là không có nhận diện khuôn mặt mèo, con mèo cam béo hay bắt nạt em không thể chỉ uống nước thôi.】 +

Anh đang đùa, Trì Túc cũng hiểu, sau một thoáng bất ngờ liền gửi một sticker cười lớn. +

Túc: 【Em muốn đến tìm anh!】 +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)