Skip to main content

Chương 63

dathaiPiter

Giang Tuỳ Chu sững sờ tại chỗ, hắn cảm thấy mình chắc chắn đã gặp ảo giác. +

Thế nhưng ngay sau đó, hắn bị lôi trở lại hiện thực. +

Chỉ sau vài tiếng xé gió, bên cạnh tiếng cành lá rào rạt, vài bóng người bao vây quanh bọn họ. +

Chưa đợi Giang Tuỳ Chu phản ứng, hắn đã cảm thấy vòng eo được siết chặt, người nọ bảo vệ hắn thật chặt chẽ. +

“Cẩn thận.” Hắn nghe người bên cạnh thấp giọng nói. +

Đám người kia lao tới như bầy sói đói vồ mồi trong đêm tối. +

Lấy ít địch nhiều, còn bị bao vây xung quanh cứ như bị dồn vào đường cùng. +

Thế nhưng chỉ bằng một thanh trường kiếm với hắn như đồ vật trang trí, lại biến thành món vũ khí sắc bén kiến huyết phong hầu trong tay Hoắc Vô Cữu. Y vung kiếm không hề có vẻ gì là hoa lệ nhưng vẫn có thể khiến thích khách xung quanh không thể đến gần. Chỉ hơn mười chiêu, đám thích khách xung quanh đều bắt đầu nối nhau ngã xuống. +

Sau một loạt tiếng vang hỗn loạn, mọi thứ quay về yên tĩnh. +

Chỉ khác là dưới chân Hoắc Vô Cữu đã có bảy, tám cái thi thể, máu tươi nhuộm bùn đất thành một màu đen sẫm. +

Hắn ngẩng đầu, thấy Hoắc Vô Cữu một tay cầm kiếm, rũ mắt nhìn những thi thể không nhúc nhích dưới đất. +

Thanh kiếm trên tay y vẫn còn đang đẫm đầy máu. +

“… Hoắc Vô Cữu?” Giang Tuỳ Chu ngơ ngác hỏi. +

Là hắn điên rồi hay gặp ảo giác? Tại sao Hoắc Vô Cữu lại xuất hiện vào lúc này, còn đứng ở ngay trước mặt hắn, cứ như hai chân chưa từng chịu một chút thương tật nào cả. +

Chưa đợi Hoắc Vô Cữu đáp lại, có một tiếng xé gió rất khẽ vang lên. +

Một mảnh ám khí loé sáng phá tan tán cây đen ngòm lao về phía Giang Tuỳ Chu. +

Ngay lập tức, hắn bị Hoắc Vô Cữu kéo qua một bên, mảnh ám khí màu bạc lướt qua mặt hắn, cắt đứt một sợi tóc. +

Cùng lúc đó, có một người vội vàng nhảy xuống khỏi tán cây, chỉ trong một thoáng đã đến trước mặt hai người, cầm một thanh chuỷ thủ đâm về phía cổ họng Hoắc Vô Cữu. +

Là thủ lĩnh của đám sát thủ này, dùng ám khí đánh lừa Hoắc Vô Cữu rồi xông tới đánh lén. +

Vì tránh né ám khí, lúc này Hoắc Vô Cữu đã nghiêng người về phía lưỡi đao, dù y không kịp ngăn cản cũng không hề hoảng hốt, thanh kiếm trên tay vẫn vững vàng vung lên, máu tươi của người nọ bắn thẳng lên người y. +

Mà thanh chuỷ thủ đó cũng đã cắm lên vai y. +

Giang Tuỳ Chu đứng rất gần, mà trong một chớp mắt đó, hắn còn chưa kịp thấy rõ hành động của hai người đã nghe được một tiếng rên khẽ. +

Phát ra từ sau lưng hắn. +

Giang Tuỳ Chu mở to mắt quay đầu lại nhìn Hoắc Vô Cữu. +

Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi mới buông tay, vứt kiếm xuống đất. +

“Có bị thương không?” Giang Tuỳ Chu nghe Hoắc Vô Cữu trầm giọng hỏi mình. +

Mà chính y lại thản nhiên giơ tay lên rút thanh chuỷ thủ trên vai mình xuống. +

Máu tươi tràn ra hoà vào những vệt máu trên áo. +

Không biết vì sao, hốc mắt Giang Tuỳ Chu lại nóng bừng lên. +

“… Ngươi bị thương.” Hắn nói. +

— +

Hậu Chủ tận mắt nhìn con ngựa đã phát điên kia đưa Giang Tuỳ Chu vào trong rừng. Phiến rừng trước mặt là một phần của núi Thiên Bình, địa hình bên trong phức tạp mà còn sâu thẳm không thấy đáy. +

Thị vệ và đại thần bên cạnh đều hoảng hốt, chỉ có Hậu Chủ ưỡn ngực ngồi thẳng trên lưng ngựa cứ như tướng quân vừa thắng trận trở về. +

“Không ai được phép vào đó.” Hắn nhìn chằm chằm phiến rừng rậm như dã thú ăn thịt người, nói: “Trẫm muốn xem thử Ngũ đệ của trẫm có bản lĩnh đến đâu, liệu có săn được con hươu đó về cho trẫm không.” +

Trên dưới trong triều có ai là không biết Tĩnh Vương điện hạ kia vì sức khoẻ yếu ớt, nên từ nhỏ đến lớn chưa từng luyện võ lấy một ngày nào? +

Đương nhiên là hắn cũng sẽ không có bản lĩnh săn được con hươu kia, chỉ có bản lĩnh ngã gãy cổ trong cánh rừng sâu hun hút đó thôi. +

Nhưng cũng không ai dám nói gì, bởi vì đây là chuyện nhà của hoàng thượng. +

Hoàng thượng muốn hắn đi săn hươu thì hắn buộc phải đi săn, hoàng thượng muốn hắn chết, thì hắn cũng không thể không chết được. +

Biểu cảm trên mặt của mọi người đều thay đổi, biết mà không nói, chỉ có Hậu Chủ là ngẩng đầu nhìn về phía xa sau cánh rừng. +

Đó là núi non trùng điệp không có kẽ hở. +

Trong mắt hắn đầy vui mừng khó nén. +

Đương nhiên là hắn rất muốn giết Giang Tuỳ Chu, đó đã không còn là chuyện gì hiếm lạ nữa rồi. Nhưng đồng thời, lễ pháp tổ tông vẫn còn đó, hắn càng không thể giết Giang Tuỳ Chu một cách dễ dàng được. +

Thế nhưng lúc này đây, cữu đã bảo đảm với hắn. +

Cữu bảo đảm rằng lần này, không cần ai phải ra tay thì Tĩnh Vương cũng sẽ không thể sống sót trở về. +

Hậu Chủ nhìn núi non ở phía xa, sau đó lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vung roi quay ngựa, đổi hướng tiếp tục săn bắn. +

“Ngẩn ngơ làm gì nữa?” Hắn nói. +

Lúc này mọi người mới như nhớ ra, ai nấy đều giả vờ như chưa có gì, tiếp tục đi săn theo Hậu Chủ. +

— +

Giang Tuỳ Chu ngồi một mình trên thân cây vắt ngang mặt đất. +

Hoắc Vô Cữu đi tới đi lui một hồi, lưu loát xử lý sạch mấy thi thể nằm ngang dọc tứ tung dưới đất. Địa thế trong núi hiểm trở, cách đó không xa còn có một hẻm núi, Hoắc Vô Cữu đi nhanh về nhanh, chưa mất bao lâu, trước mặt Giang Tuỳ Chu đã sạch sẽ chẳng còn gì khác. +

Một lát sau, có tiếng động truyền tới, Giang Tuỳ Chu ngẩng đầu thấy Hoắc Vô Cữu đang đứng trước mặt mình. +

Y cũng không che giấu hai chân của mình, ngồi xuống trước mặt Giang Tuỳ Chu, xé một mảnh vải từ vạt áo mình ra. +

Giang Tuỳ Chu chỉ nhìn chằm chằm vào vai y. +

Im lặng một lát, Hoắc Vô Cữu thấp giọng cười. +

“Muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Y nói, “Cứ nhìn ta chằm chằm như thế thì có thể thấy được cái gì?” +

Giang Tuỳ Chu im lặng một lát, giọng nói nhẹ đi hẳn: “Để ta băng bó lại giúp ngươi.” +

Hoắc Vô Cữu đặt mảnh vải mình vừa xé lên đầu gối Giang Tuỳ Chu, vừa lưu loát cởi áo mình, vừa nói: “Không cần, ngươi cũng đâu biết.” +

Trong lúc này, y đã kéo ra được nửa bên vạt áo để lộ nửa bên vai cơ bắp căng chặt. Chỉ riêng một khoảng da thịt lộ ra ngoài cũng đã có vài vết sẹo cũ hơi nhạt màu, sâu nhất là một vết vắt ngang qua xương quai xanh, trông dữ tợn nhưng lại hoá kiều diễm lạ thường. +

Mà chỗ hõm vai của y là một vết thương mới hẵng còn đang đổ máu. +

Thanh chuỷ thủ đó đâm cũng không sâu mấy nhưng vẫn xé rách da thịt, trông rất đáng sợ. Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu một tay đặt mảnh vải lên vết thương, miệng cắn lấy một đầu, quấn tới quấn lui mấy vòng, dùng cách đơn giản mà thô bạo bọc kín vết thương lại. +

Im lặng một lát, y vẫn cắn mảnh vải, ánh mắt vẫn đang nhìn vai mình, nói với Giang Tuỳ Chu: “Ngươi không muốn hỏi chân của ta khỏi từ bao giờ?” +

Chỉ có bản thân Hoắc Vô Cữu mới biết, dưới hàng mi đang rũ của y là chút thấp thỏm mà y đang cố che giấu. +

Y nhảy ra ngoài từ cửa sổ phía sau chính phòng của Giang Tuỳ Chu, đi vòng tránh thủ vệ bên ngoài mới vào được núi. Y đã xem trước phương vị trước khi lên núi, cho nên lúc này mới có thể đi thẳng về khu vực săn bắn. +

Quả thật, trên bãi săn, Bàng Thiệu ra tay với Giang Tuỳ Chu. +

Một roi quất lên ngựa của Giang Tuỳ Chu là Hậu Chủ quất, nhưng Hoắc Vô Cữu biết rõ, thứ khiến nó phát điên là mảnh ám khí đánh lên người nó. +

Lúc này mà ngã ngựa chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hoắc Vô Cữu không rảnh tìm người bắn ám khí, vội vàng xông vào rừng đuổi theo, lúc này mới thấy Giang Tuỳ Chu đã rơi vào vòng vây đã mai phục sẵn. +

Quả nhiên là bọ ngựa bắt ve có chim sẻ đứng sau. Từng vòng vây đã được Bàng Thiệu sắp xếp hết, không chừa cho Giang Tuỳ Chu một đường sống nào. +

Hoắc Vô Cữu không còn rảnh nghĩ đến gì khác, chỉ đành xuất hiện. +

Y biết, chỉ có như thế y mới có thể bảo vệ được tính mạng của Giang Tuỳ Chu, nhưng y cũng biết nếu như thế, hai chân của y cũng sẽ bại lộ. +

Nhưng y không hối hận. +

Y rũ mắt như đang nghiêm túc băng bó miệng vết thương, lực tay lại vô thức mạnh hơn một chút, thậm chí còn siết vết thương đến độ rỉ máu. +

Lại nghe Giang Tuỳ Chu mở miệng. +

“Không cần hỏi.” Hắn nói, “Lý Trường Ninh lừa ta, đúng không?” +

Hoắc Vô Cữu khựng lại. +

“Ừ.” Y đáp. +

“Cho nên, hắn là người của ngươi.” Giang Tuỳ Chu nói, “Ngay từ lần đầu gặp đồ đệ của hắn là ta đã cảm thấy giống người ở quân doanh, biểu cảm lúc hắn thấy ngươi cũng không đúng lắm. Nhưng mà lúc đó ta đang bệnh, không rảnh để ý, Lý Trường Ninh nói hắn là nông phu ta cũng tin.” +

Giọng điệu Giang Tuỳ Chu bình tĩnh cực. +

Nhưng Hoắc Vô Cữu lại chỉ cảm thấy giống như có một sợi tơ cực kỳ mỏng nhẹ buộc chặt lấy trái tim y, siết lại từng chút một. +

Y khựng tay lại, không tiếp tục tự băng bó cho mình nữa. +

Quả thật, y nghĩ thầm. Hắn thông minh như thế, chỉ cần để hắn thấy thì không cần phải giải thích thêm gì nhiều. +

Hoắc Vô Cữu cảm thấy miệng mình đắng ngắt. +

Y giống như phạm nhân đang chờ hình phạt, suốt ngày bị treo lên, cuối cùng lúc này mới trần ai lạc định, mà y lại chẳng thể vui nổi. +

“Đúng vậy.” Y nói: “Cho nên …” +

Cho nên ta cũng không phải một đối tượng hợp tác thành thật, ngươi có thể thất vọng về ta, nhưng những chuyện ta đã đồng ý lúc trước vẫn sẽ làm được. +

Cổ họng y nghẹn lại, không nói tiếp được. +

Mà Giang Tuỳ Chu lại nói. +

“Cho nên là vết thương của ngươi không thể băng bó như thế được.” Hắn cúi người nói với Hoắc Vô Cữu, “Tuy ta không biết, nhưng cũng không thể cứ băng bó lại như thế được. Dù ở đây không có thuốc thì ngươi cũng phải rửa sạch vết thương trước đã? Ta nghe có tiếng nước chảy, gần đây có một con suối đúng không?” +

Hoắc Vô Cữu im lặng một lát mới nói: “Đi về phía tây nửa dặm có một con suối.” +

“Được, đi qua đó trước đã.” Giang Tuỳ Chu nói rồi đứng dậy. +

Hắn ngồi lâu, vừa nãy cũng vẫn luôn được Hoắc Vô Cữu ôm nên quên mất chân mình đang bị trật. Hắn vừa đứng dậy đã đau đến nỗi hít một hơi lạnh, suýt thì ngã xuống đất. +

Hoắc Vô Cữu giơ tay vớt lấy hắn. +

“Chân bị sao thế?” Hoắc Vô Cữu hỏi. +

Giang Tuỳ Chu chống lên tay y, cánh tay cơ bắp căng chặt, cứng cáp như đang sờ lên đá, vững vàng mà trầm ổn, rất có cảm giác an toàn. +

“Lúc nãy ngã ngựa chắc là trật rồi.” Hắn nói. +

Hoắc Vô Cữu im lặng, bất đắc dĩ cắn răng, chậc lưỡi. +

“Chuyện này cũng quên được?” +

Giang Tuỳ Chu xấu hổ. +

Thật ra là vì lúc nãy thấy Hoắc Vô Cữu bị thương quá đáng sợ, hắn chỉ lo nhìn Hoắc Vô Cữu, quên mất chuyện mình đang bị trật chân. +

Hoắc Vô Cữu rũ mắt, thấy biểu cảm này của hắn là hiểu ngay. +

Y quả thật hết cách với người trước mặt này. +

Y im lặng một lát, nói tiếp. +

“Vừa nãy có nói, Lý Trường Ninh không nói thật với ngươi.” Y nói, “Hắn nghe lệnh ta, cho nên là do ta …” +

Lại nghe Giang Tuỳ Chu ngắt lời. +

“Nên là chuyện tốt mà!” Giang Tuỳ Chu nói, “Ta vẫn luôn đau đầu vì chân của ngươi, không ngờ người của ngươi đã tìm tới trị hết rồi.” +

Hoắc Vô Cữu sững người, cúi đầu nhìn Giang Tuỳ Chu. +

Thấy Giang Tuỳ Chu cũng đang ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt lấp lánh vui sướng, không có gì giống giả vờ. +

“Còn không mau đi qua chỗ dòng suối đi?” Hắn nói. “Còn không chịu rửa sạch là chân vừa trị hết, tay lại bị phế đấy.” +

Tiểu kịch trường của tác giả:  +

Hoắc Vô Cữu: Ta lừa hắn như thế, liệu hắn có giận không? Hắn giận cũng không sao cả, ta có thể bồi thường cho hắn … +

Giang Tuỳ Chu: Ha ha ha! Niềm vui bất ngờ! Lão già Bàng Thiệu kia, ngày chết của ngươi tới rồi!!! +

# Đầu óc anh chồng toàn mấy chuyện yêu đương thì phải làm sao? # +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)