Skip to main content

Chương 63: Bài tình thơ sâu đậm nhất

dathaiPiter

Sau khi Cừu Bạc Đăng theo bản năng đáp lại, Vu sư Đồ Lặc cười khẽ một tiếng, ôm lấy A Nhĩ Lan đang mềm nhũn của mình ngồi xuống trong tháp gác ở khe núi băng. Tháp gác rất nhỏ, lửa trại rất ấm, Cừu Bạc Đăng cuộn mình trong lòng hắn, hắn tựa vào góc tháp, hai người giống như một đôi thú tránh xa đám đông, rúc vào nhau làm chỗ dựa duy nhất của đối phương. +

“A Lạc.” +

“Ta đây.” +

“Hồ Cách Thố.” +

“Ta đây.” +

“……” +

Cừu Bạc Đăng sinh ra đã thon gầy, giấu mình trong vòng tay của Vu sư trẻ tuổi cao lớn lại càng lộ ra vẻ nhỏ bé. +

Y vừa mới bị chỉnh sửa xong nhận thức về bản thân, tinh thần rối loạn, đang ở trong giai đoạn thích ứng rất cần được xoa dịu. Vu sư Đồ Lặc dùng áo khoác đi săn của mình bọc lấy y, lấy áo choàng da gấu của mình đắp cho y, để y đắm chìm trong hơi thở của hắn, vuốt ve mái tóc y, hôn y, xoa dịu y từng chút từng chút. +

—— Từ nay về sau, Vu sư Đồ Lặc chính là liều thuốc của y. +

Từng phút từng giây đều mang sức hấp dẫn và gây nghiện mạnh mẽ hơn khoảnh khắc trước đó. +

“Bạc Đăng, A Nhĩ Lan của ta, Tái Hãn Lan Tháp của ta…” +

Hơi thở, giọng nói, ngón tay, nụ hôn của Vu sư Đồ Lặc… giống như ma phí tán, làm tê liệt mọi sự khó chịu và khác thường của thần kinh. Cừu Bạc Đăng dần dần bình tĩnh lại, cam tâm tình nguyện chấp nhận mọi sự biến đổi xảy ra trong lưới thần kinh, thậm chí còn chủ động thúc đẩy những biến đổi đó. +

Sinh ra sự rối loạn tinh thần là vì Vu sư Đồ Lặc ngoài việc chỉnh sửa nhận thức về bản thân của Cừu Bạc Đăng, còn mạnh mẽ nhào nặn thêm một vài ký ức mới vào trong quá khứ của y: +

Đứa trẻ nằm nhoài trên lầu kiều xa hoa, một mình viết hoa tiên, rồi thả từng tờ từng tờ xuống dòng nước trong, nhận lấy giấy bút từ tay thiếu niên cao gầy; đứa trẻ cuộn tròn như con mèo, trốn trong họa các, được thiếu niên cao hơn mình một chút ôm vào lòng; đứa trẻ yên lặng nhìn đám ăn mày đánh nhau, bị ngón tay của thiếu niên che mắt…… +

Mỗi một ngụm trà uống xuống, mỗi một miếng bánh trái ăn vào, đều đến từ tay của thiếu niên mới được thêm vào kia. +

Giống như ở trên đồng tuyết, tiểu thiếu gia biếng ăn bị Vu sư Đồ Lặc vượt qua cả không gian và thời gian chiếm làm của riêng. +

Mười tám năm ký ức, nhanh chóng hiện lên, nhanh chóng bị viết lại. +

Vu sư Đồ Lặc ôm Cừu Bạc Đăng vào lòng, chải vuốt lại tinh thần có chút không thoải mái của y sau khi bị cưỡng ép thay đổi nhận thức, đồng thời cũng đang kiểm tra từng bức từng bức vẽ. +

Xác nhận không có một sai sót nào. +

Vu sư Đồ Lặc không xóa đi người nhà, bè bạn của Cừu Bạc Đăng —— hắn tiếc không nỡ làm vậy với A Nhĩ Lan của mình, nhưng hắn vẫn làm một số chuyện kinh thế hãi tục với A Nhĩ Lan: hắn viết lại ký ức của A Nhĩ Lan, dùng thủ đoạn làm người ta sởn gai ốc, để lại dấu ấn của chính mình ở bất kỳ giai đoạn nào trong sinh mệnh của A Nhĩ Lan. +

—— Hắn đã xâm chiếm quá khứ của Cừu Bạc Đăng. +

Vu sư Đồ Lặc nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Cừu Bạc Đăng lên, nhìn y lộ ra nét mặt có chút mê mang trong sự biến đổi luân phiên giữa ký ức cũ và mới. +

“Hối hận sao em? A Nhĩ Lan.” Vu sư hỏi. +

Hắn không hề xóa bỏ ký ức của Cừu Bạc Đăng đối với chuyện “bị sửa đổi nhận thức về bản thân”. +

“Huynh thật sự không muốn làm quá đáng thêm chút nữa sao?” Cừu Bạc Đăng chần chừ rồi kiến nghị: “Ưm… thật sự không cần để ta chỉ nhớ đến mỗi một mình huynh sao? Không sợ ta bay về Đông Châu à?” +

Vu sư Đồ Lặc nắm lấy cằm y, nhìn y chốc lát rồi hôn sâu xuống. +

Hung ác đến mức gần như muốn mưu sát y. +

Nhưng tiểu thiếu gia lập tức vươn tay ra, trao cho Vu sư sự đáp lại cuồng nhiệt vô cùng, hận không thể thực sự dâng bản thân cho Vu sư Đồ Lặc gặm cắn sống —— y chính là một nửa của Vu sư Đồ Lặc, Vu sư Đồ Lặc cũng là một nửa của y. Con người làm sao có thể chối từ một nửa của chính mình chứ? +

Trên thế gian sẽ không bao giờ có một tình yêu nào giống như họ nữa. +

Hai cá thể độc lập đánh vỡ bản thân, đầm đìa máu tươi mà dung hợp lại với nhau. +

“Xóa bỏ cái cuối cùng kia đi……” Cừu Bạc Đăng bị Vu sư Đồ Lặc cắn, thở dốc ra lệnh, “Xóa nó đi! Ta không cần nó!” +

Đúng là y canh cánh trong lòng! +

—— Đối với chuyện Vu sư Đồ Lặc lại không xóa đi việc “bản thân đã bị sửa đổi ký ức”. +

Nhưng rất khó nói rốt cuộc là thiên tính đang phát huy tác dụng —— loại bản chất chí thuần chí khiết bị chuyện đời liên tục áp bức ép ra sự thương xót, hiến tế và thiên tính tự hủy hoại, hay là do tư duy, tiềm thức và nhận thức của bản thân đã bị Vu sư Đồ Lặc thay đổi đang phát huy tác dụng, tiểu thiếu gia cảm thấy người yêu chẳng quá đáng với y chút nào. +

Y không quan tâm ký ức, nhận thức và tình cảm của bản thân có phải đã bị sửa đổi hay chưa. +

Y cảm thấy rất hạnh phúc. +

Thật sự rất hạnh phúc, bị chiếm hữu không chừa lại một tia như vậy, bị giữ chặt không rời một khắc như vậy… Mặc kệ là quá khứ, hiện tại hay tương lai, từ đầu đến cuối luôn có một vòng tay ấm áp vững chãi ôm chặt lấy y… Hạnh phúc đến mức y không hề sẵn lòng để những ký ức này vương chút không hoàn mỹ. +

Y chỉ muốn được yêu thương một cách thâm nhập vào mọi ngóc ngách như vậy. +

Yêu đến đáng sợ. +

“Mau lên!” Tiểu thiếu gia túm lấy Vu sư Đồ Lặc, khí thế hùng hổ, “Xóa nó đi!” +

Xóa nó đi, chiếm lấy ta, không buông tha một tấc một tianào. +

Vu sư Đồ Lặc tuân theo mệnh lệnh của y. +

Đợi đến khi dấu vết bị sửa đổi nhận thức cuối cùng cũng tan biến, Cừu Bạc Đăng mỹ mãn cuộn trong lòng Vu sư Đồ Lặc, mặc cho hắn kiểm tra ký ức của mình, đưa tay lên trước mắt, nghiêm túc đánh giá chiếc nhẫn nạm Tuyết Tinh màu xanh bạc kia, đánh vần từng chữ cái được khắc bên trong Tuyết Tinh. +

—— Vào thời điểm khi vừa được đeo nhẫn lên, Cừu Bạc Đăng đã phát hiện bên trong Tuyết Tinh có chữ. +

Chỉ là lúc đầu không biết nó có ý nghĩa gì. +

Về sau biết rồi cũng chỉ nghĩ đó là một loại chúc phúc và che chở nào đó. +

Mãi cho đến đêm nay, y mới thực sự hiểu được ý nghĩa của nó. +

“Cái này…” Cừu Bạc Đăng đánh vần nó ra, ngửa đầu nhìn Vu sư, vành tai có chút đỏ, nhưng vẫn biết rồi mà còn cố hỏi, “Tại sao lại đặt tên mới cho ta vậy?” +

“Tái Hãn Lan Tháp,” Vu sư Đồ Lặc cùng y vuốt ve chiếc nhẫn kia, “Bởi vì A Nhĩ Lan phải làm Tái Hãn Lan Tháp của ta.” +

—— Trân bảo được yêu chiều vô điều kiện. +

Ngập ngừng một chút, Vu sư Đồ Lặc ở bên tai Cừu Bạc Đăng, đọc lên từ đó được dịch sang tiếng Trung Nguyên. +

Trong nháy mắt, ráng đỏ xinh đẹp lan tỏa từ vành tai ra khắp cả khuôn mặt Cừu Bạc Đăng. Y nghiêng đầu liếc nhìn người yêu một cái, cảm xúc đong đầy trong ánh mắt, lặng lẽ không tiếng động. +

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng như tuyết bay trên núi thánh của Vu sư cất lên: +

Kiều Kiều. +

Là Kiều trong yêu chiều, là Kiều trong ngàn nuông vạn chuộng. +

—— Tên cũng là mệnh, mệnh cũng là mệnh. +

Nếu Trung Nguyên không chịu cho A Nhĩ Lan của hắn một điểm khởi đầu hạnh phúc tốt đẹp, vậy thì cứ để hắn trao cho A Nhĩ Lan một quãng đời còn lại được nuông chiều tùy hứng đi. +

…………………………… +

Tuyết đọng lại trên nóc nhà. +

Hứa Tắc Lặc hiếm khi không phải chạy bản thảo đang nhìn ra quảng trường, từng đỉnh lều đang dần tăng lên, đồ đằng muôn hình muôn vẻ trước lều đang phô diễn màu sắc của riêng mình trong ánh lửa. +

Hắn ta hiện giờ cũng chẳng nói gì về chuyện Cừu tiểu thiếu gia và thủ Vu Đồ Lặc ở bên nhau nữa —— đúng như những gì A Mã Thấm nói, hắn ta cũng đã nhìn thấy dáng vẻ lúc Cừu thiếu gia và thủ Vu ở bên nhau, rõ ràng trên quảng trường còn có nhiều người như vậy, thế nhưng ánh mắt của hai người họ vĩnh viễn có thể xuyên qua đám đông mà giao nhau một cách chuẩn xác. +

Thỉnh thoảng, tiểu thiếu gia sẽ theo bản năng mà nở nụ cười với Vu sư Đồ Lặc. +

Tươi tắn rực rỡ, không chút bóng dáng u ám nào. +

Sầu lo của Hứa Tắc Lặc tan biến trong những nụ cười ấy: +

Bầu bạn bên cạnh thủ Vu Đồ Lặc, Cừu tiểu thiếu gia rất vui vẻ. +

Vui vẻ thực sự. +

Không có chuyện gì quan trọng hơn điều này nữa, Hứa Tắc Lặc trong khoảnh khắc đó đã nghĩ như vậy. +

Những ngày gần đây, hắn ta luôn không ngừng nhớ lại lần gặp mặt Cừu tiểu thiếu gia ở Đông Châu: phi thuyền nguy nga như một tòa thành nhỏ, hộp bạc rương vàng xán lạn tựa nhật nguyệt, thiếu niên mỹ lệ được vạn người vây quanh, quay đầu ngóng trông biển cả, trong chớp mắt đó, phảng phất như một bức ngọc điêu tinh xảo được đặt trong sự xa hoa. +

Xinh đẹp, lóa mắt. +

Nhưng lại không giống một đứa trẻ ở độ tuổi này. +

Năm đó, xuất phát từ lòng cảm kích đối với ân chủ, hắn ta từng thu thập danh mục sách mà Cừu tiểu thiếu gia thích, cố gắng viết một chút sách mà tiểu thiếu gia thích để báo đáp, lúc này mới lên đường chuẩn bị viết cuốn “Tứ Phương Chí, tiếp”. Khi đó, Hứa Tắc Lặc không suy nghĩ nhiều, chỉ tưởng rằng thiếu gia được thế gia chiều chuộng thì luôn mang chút tự phụ kiêu ngạo. +

Bây giờ ngẫm lại, trong đó đã lộ ra rất nhiều điểm không hợp: +

Một đứa trẻ được nuôi lớn trong phồn hoa của thế gia, tại sao sách yêu thích lại là những cuốn du ký phong thủy trời nam biển bắc và những cuốn tạp ký tùy bút khô khan dài dòng? Thậm chí còn có không ít điển tịch Phật đạo thuyết thiền tạo hóa, đè nén ngột ngạt đến mức ngay cả người từ nhỏ theo cha đi buôn bán, trải qua vô vàn gian nan như Hứa Tắc Lặc cũng không đọc nổi. +

Hơn nữa…… +

Hứa Tắc Lặc đưa mắt nhìn về phía Đông Châu, +

Hiện tại hắn ta không cảm thấy câu mắng vị đại nho kia của Cừu tiểu thiếu gia “Lời lẽ của ngươi thối nát như sâu bọ, dù đem bỏ vào nhà xí cho, ta còn chê” là thuận miệng nói —— một thiên tài thông tuệ đến mức có thể nắm vững tiếng Đồ Lặc chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thật sự không hiểu được rằng những lời mình nói ra sẽ gây ra chuyện gì sao? +

Hư danh có thể giết chết tấm thân trong sạch. +

Một trận mắng chửi về lễ giáo hung hãn tràn tới, một thư sinh nghèo khó không có chỗ dựa không gánh vác nổi, chỉ duy nhất tiểu thiếu gia của một thế gia cường đại mới có thể chống đỡ —— khi trận mắng chửi chuyển dời lên thân công tử bột số một, đương nhiên sẽ không còn ai chia lấy nửa điểm chú ý sang tên thư sinh nghèo kia nữa, và cũng sẽ không có ai cảm thấy như vậy thì có vấn đề gì. +

Một tên ăn chơi trác táng. +

Công tử bột của thế gia tiên môn đứng đầu. +

Một cái bia đỡ đạn sống sờ sờ. +

Quả là một cái bia thật tốt. +

Chỉ cần công kích y là có thể dễ dàng nhận được một cái danh đẹp “không sợ cường quyền” danh dự, mà “miệng lưỡi thế gian”, dẫu có là nhà họ Cừu đi chăng nữa thì tuyệt đối cũng không thể nhổ hết lưỡi của tất cả mọi người. +

Không còn cái bia nào có lợi như thế nữa. +

Hứa Tắc Lặc không biết, trong những cuộc mắng chửi tranh chấp ầm ĩ ở Đông Châu trước đây, rốt cuộc là “trời sinh phóng túng” hay là “trời sinh bi mẫn” —— cũng giống như hắn ta không biết, khi những thư sinh từng giống như hắn ta được Cừu tiểu thiếu gia “vô tâm cất lời” cứu giúp kia, về sau lại gia nhập vào cái đội ngũ đòi danh dự ấy…… +

Tiểu thiếu gia đã nghĩ thế nào? +

Cộc! +

A Mã Thấm thấy Hứa Tắc Lặc buồn bã âu lo, bèn giơ tay gõ hắn ta một cái. +

Hứa Tắc Lặc chạy bản thảo suốt một ngày, suýt nữa bị người yêu nhà mình gõ cho hoa mắt chóng mặt. +

—— Thần Đồ Lặc ở trên cao! +

Tên thủ Vu quỷ quái, vì để dỗ dành A Nhĩ Lan của chính hắn, đã mất trí phát rồ! +

Cái gì mà trong 10 ngày phải viết xong một cuốn “Sách ghi chép tiếp về nguồn gốc các cực bốn phương”. +

Nghe xem! +

Nghe xem! Đây là tiếng người sao! Aaaaa!!! +

“Chàng bớt bận tâm đi.” A Mã Thấm không hiểu được nỗi khổ chạy bản thảo, rất không vui vẻ, “Hôm nay chàng cũng thấy rồi đó, A Nhĩ Lan của thủ Vu đại nhân rõ ràng cũng thích thủ Vu đại nhân.” Nói rồi, nàng hất cằm về phía trên núi tuyết thánh, “Đâu phải chàng không thấy, ban ngày Cừu thiếu gia đã dừng lại đợi thủ Vu đại nhân tới đuổi theo.” +

Hứa Tắc Lặc thê thảm bị người yêu ruồng rẫy chê bai, chua xót đến nghiến răng nghiến lợi. +

Hắn ta hiện giờ cũng không buồn lo lắng cho tình hình giữa Trung Nguyên và đồng tuyết nữa, hắn ta chỉ chực chờ nhà họ Cừu chạy tới đồng tuyết. +

—— Hung hăng đập cho tên thủ Vu Đồ Lặc không từ thủ đoạn để dỗ A Nhĩ Lan kia một trận tơi bời! +

……………………………… +

Cừu Bạc Đăng nằm sấp trên đùi Vu sư Đồ Lặc, lấy hắn làm chiếc bàn con thấp, trải tờ giấy da dê ra, đang cắm cúi viết thư. +

Bức thư viết không suôn sẻ chút nào. +

Một mặt là Vu sư Đồ Lặc cuối cùng cũng chịu để y viết thư về nhà, dẫu đã có cảm giác an toàn nhưng vẫn không vui lắm —— hắn gần như phải khắc chế bản năng mới có thể đè nén được cái ý nghĩ khiến cho A Nhĩ Lan chỉ nhớ mỗi một mình mình. Vì thế, trong lúc tiểu thiếu gia đang vắt óc suy nghĩ để viết thư, hắn không ngừng vòng quanh tuần tra địa bàn của mình. +

Về tinh thần lẫn thể xác, nhân lên gấp bội. +

Dòng suy nghĩ viết thư của tiểu thiếu gia bị hắn quấy nhiễu đến đứt quãng, vài lần suýt nữa thì viết ra những lời không nên viết. +

Một mặt khác…… +

Tiểu thiếu gia đáng thương thật sự không biết nên ăn nói thế nào với người trong nhà, ở đồng tuyết mất tích một vòng, thế mà lại trở thành A Nhĩ Lan của thủ Vu bộ tộc… Y cố gắng trau chuốt lại một vài chuyện thủ Vu Đồ Lặc đã làm với mình cho ra dáng một chút, nhưng vấn đề là những việc đó thật sự quá đáng đến không tưởng nổi với người thường…… +

Tuy tiểu thiếu gia cam tâm tình nguyện, thế nhưng… +

“A Lạc,” Y lén nhìn người yêu nhà mình, “Huynh có đánh lại được không? Tam thúc, nhị thúc công, đại gia gia…” Tiểu thiếu gia càng đếm càng sầu lo, “Ừm, còn có cha nương nữa…” +

Vu sư Đồ Lặc mặt không đổi sắc nghe y đếm từng người một. +

Không nói lời nào. +

Ngay khi Cừu Bạc Đăng bắt đầu thật sự cảm thấy lo lắng, Vu sư Đồ Lặc lại bế bổng người lên, hung hăng ấn sát vào lòng —— dục vọng chiếm hữu của hắn chẳng hề vơi bớt đi chút nào dù đã đánh dấu hoàn toàn, hắn một chút cũng không muốn nghe A Nhĩ Lan nhắc đến những người khác. Cho dù là những người đã được hắn cho phép cũng không tình nguyện. +

“Không muốn cho A Nhĩ Lan viết thư nữa.” +

Đôi môi quen thuộc dán sát sau tai, không chút giấu giếm mà rót những ý nghĩ méo mó hơn cả cái trước vào màng nhĩ: “Phải giấu A Nhĩ Lan đi thôi. Để A Nhĩ Lan chỉ có thể nhìn một mình ta, chỉ có thể gọi tên một mình ta, chỉ có thể nói chuyện với một mình ta, viết chữ cũng chỉ có thể viết cho ta…” +

“Muốn ăn cơm chỉ có thể để ta đút, muốn mặc quần áo chỉ có thể để ta mặc, muốn ngủ cũng chỉ có thể ngủ trong lòng ta.” +

Lời nói đằng sau, một câu so với một câu càng thêm tà dục vấy bẩn. +

Nếu đổi lại là trước đây, Cừu Bạc Đăng chắc hẳn đã vùi người vào trong thảm nỉ rồi. +

Nhưng nay mọi chuyện đã không còn như trước, dẫu rằng hai má vẫn sẽ ửng đỏ, thế nhưng Cừu Bạc Đăng không có bất kỳ ý định ngăn cản nào, càng không có dấu hiệu muốn chạy trốn. +

Y nhỏ giọng nói: “Được thôi.” +

Vu sư Đồ Lặc xoay mặt y lại. +

“Cha nương sẽ không ở đồng tuyết quá lâu đâu,” Tiểu thiếu gia không dời ánh mắt đi, bị hắn nhìn đến mức trên mặt hiện lên một tia xấu hổ ngại ngùng, nhưng nhiều hơn thế lại là căng thẳng và hưng phấn của kẻ lén lút mưu tính chuyện xấu sau lưng người lớn, “Đợi đến khi họ đi rồi, ăn cơm chỉ để huynh đút, quần áo chỉ để huynh mặc, ưm…” +

Y lần mò, tự cởi sợi dây xích vàng trên vòng chân xuống, giao chúng vào tay Vu sư Đồ Lặc. +

“Nếu huynh thực sự muốn, bây giờ cũng được.” +

Vu sư Đồ Lặc yên lặng nhìn A Nhĩ Lan của mình, chợt lạnh lùng lên án: “Gian xảo.” +

Hắn điềm tĩnh mà lại vô cùng hung ác. +

“Chiều chuộng ta, khống chế ta, thuần hóa ta, sửa đổi bản năng của ta, khiến ta không nỡ, khiến ta đi ngược lại bản tính —— quá gian xảo rồi, A Nhĩ Lan à.” +

Cừu Bạc Đăng không hề phản bác lại tội danh mà người yêu đột ngột gán cho. +

Hoàn toàn ngược lại, y không chút do dự mà thừa nhận luôn. Giả dụ như đây là một phiên tòa xét xử, vậy y tuyệt đối là kẻ tội đồ chẳng ra làm sao nhất, người phán xử còn chưa nghiêm hình tra khảo, y đã cứ thế nhận tội rồi. Chẳng những nhận tội mà lại còn chủ động sát lại gần thẩm phán, người phán quyết, người định đoạt không nói lý lẽ kia. +

“Vậy huynh muốn phạt ta thế nào đây?” Cừu Bạc Đăng cố ý kéo dài âm cuối, “Hồ Cách Thố của ta.” +

Vu sư Đồ Lặc liếc nhìn y một cái, mặt không biểu cảm, nhét trả giấy bút lại vào tay y, chỉ chừa cho y một khoảng thời gian ngắn đến không thể ngắn hơn để viết thư. +

Cừu Bạc Đăng vui vẻ cười hai tiếng, một bên chốc chốc lại nhìn trộm hắn, một bên đưa bút thoăn thoắt viết kín cả mặt giấy. +

—— Dù sao thì thúc công bọn họ nhất định cũng sẽ giận tím mặt, có trau chuốt thế nào cũng vô dụng, thế thì khỏi cần trau chuốt nữa! +

Tiểu thiếu gia mặc kệ sự đời mà thầm nghĩ. +

Chim ưng bay trở lại. +

Vu sư Đồ Lặc đứng dậy, tháo ống thư trên chân nó xuống, xem lướt qua một lượt rồi đưa cho Cừu Bạc Đăng. Cừu Bạc Đăng ngạc nhiên mở ra, dốc từ trong đó ra một tờ giấy da dê nhăn dúm dó, hiển nhiên là từ lính gác Đồ Lặc đóng quân ở nơi khác gửi về. +

Vuốt phẳng mở ra xem. +

Tầm nhìn chợt trở nên nhòe đi, tiểu thiếu gia hít nhẹ mũi một cái. +

Đợt chăn thả mùa đông đã kết thúc, nhưng con chim ưng của Vu sư Đồ Lặc vẫn dăm ba bữa lại bay xa, tiểu thiếu gia cũng lờ mờ có vài suy đoán. Y cảm thấy đại khái là A Lạc phái nó ra ngoài, giúp y tìm kiếm những người còn lại trên phi thuyền —— y không có cách nào không lo lắng cho những người còn lại, hắn biết rõ điều đó. Nhưng khi trông thấy đáp án đúng là như vậy, cổ họng y vẫn tựa như bị chặn lại, nghèn nghẹn…… +

Vừa sưng đau vừa cay chát. +

A Lạc của y, sao có thể tốt đến vậy chứ? +

Một giọt chất lỏng ấm nóng rơi xuống tờ giấy da dê, Vu sư Đồ Lặc nửa quỳ xuống, lau đi nước mắt của y. +

“Bọn họ là gieo gió gặt bão,” Ngón tay của Vu sư Đồ Lặc chỉ vào một số người đã được xác nhận là tử vong, tin tức từ trạm gác Đồ Lặc truyền về cho thấy, đại năng duy nhất trên phi thuyền có thể chống lại được đợt triều giá —— tam thúc của tiểu thiếu gia, đã đích thân đánh chết bọn họ, “Những người còn lại sẽ tìm được thôi.” +

“Ừm.” +

“Gửi thư đi em.” Vu sư Đồ Lặc ôm lấy người yêu của mình, dịu dàng nhưng cũng ngập tràn cảm giác áp bách. +

Hắn giống như một người thợ gốm nặn máu thịt tỉnh táo nhất mà cũng tàn khốc nhất. Hắn đánh nát máu thịt, xương cốt và tinh thần của Cừu Bạc Đăng, rồi thêm máu thịt, xương cốt và tinh thần của chính mình vào, đắp nặn ra một Cừu Bạc Đăng chỉ thuộc về riêng hắn, bị hắn chiếm lấy từng tế bào, từng đoạn xương, từng đường lối suy nghĩ. +

Bất cứ một cảm xúc nào, một tâm tư nào của Cừu Bạc Đăng, đều bị hắn cảm nhận được, bắt giữ được. +

Cũng đều bị hắn sửa chữa, bôi xóa. +

Vu sư Đồ Lặc nắm lấy ngón tay Cừu Bạc Đăng, hướng dẫn y buộc phong thư vào chân chim ưng, đồng thời bình thản xóa tan đi mọi cảm xúc chán nản, khổ sở. +

Hắn đã từng nói, mọi cảm xúc của A Nhĩ Lan, chỉ có thể dấy lên vì một mình hắn. +

—— Hắn nói được làm được. +

Kể từ đó về sau, tiểu thiếu gia của thế gia tiên môn đứng đầu không còn có quyền được sa sút, buồn bã, hay tuyệt vọng nữa, cảm xúc của y bị Vu sư Đồ Lặc nắm giữ. Y chỉ có thể làm Tái Hãn Lan Tháp của Vu sư Đồ Lặc. +

Một Tái Hãn Lan Tháp được nương chiều, được quyền tùy hứng. +

…………………………… +

Việc canh ngọn lửa trại giữa thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới là một việc khá buồn tẻ. +

Dưới chân núi tuyết thánh, đám đông vây quanh đống lửa lớn nhảy múa, tỷ thí võ đã thưa đi nhiều, thay vào đó là từng đỉnh lều đang tỏa sáng muôn màu muôn vẻ. Đứng từ xa nhìn lại có phần giống những cây nấm phát sáng rực rỡ. Cừu Bạc Đăng chớp mắt nhìn một lúc, chợt nhớ lại lời buộc tội ban nãy Vu sư Đồ Lặc dành cho mình. +

Là liên quan đến chữ “gian xảo” kia. +

“Ta hư như vậy, gian như vậy, A Lạc, vậy huynh muốn phạt ta thế nào đây?” Y hỏi, cố ý kéo dài âm cuối, cắn chặt mấy chữ “phạt ta” vừa ngọt lại vừa ngoan. +

Vu sư Đồ Lặc: “……” +

A Nhĩ Lan đang bị bệnh của hắn thật sự muốn ép hắn trở thành một tên điên đây mà. +

Trở thành một gã điên giết chết cả người yêu ngay trên tấm thảm nỉ này. Nếu không, sao y dám dùng dáng vẻ này, giọng điệu này, để nói ra những lời như vậy chứ? +

Vu sư Đồ Lặc cạn lời, chỉ đành như mang ý cảnh cáo mà nhéo nhéo A Nhĩ Lan cố ý giở thói trêu chọc chơi xấu của mình. +

Cừu Bạc Đăng khúc khích cười hai tiếng, cảm thấy mỹ mãn, lại tiếp tục làm nũng sà vào trong lòng Vu sư, vân vê những ngón tay thon dài của hắn: “Nói đi mà, A Lạc, Hồ Cách Thố của ta, huynh muốn phạt ta thế nào đây?” +

Dưới ánh lửa, đôi mắt y long lanh sáng ngời. +

Quả thực, y bị bệnh rất nặng, y không có mảy may một chút yêu thương bản thân nào. Trước khi gặp được Vu sư Đồ Lặc, A Lạc của y, Hồ Cách Thố của y, y chỉ sống để yêu người khác —— song thân nuôi nấng ngươi, ngươi phải báo đáp, phải hiếu thuận, phải để họ yên lòng, những điều đại loại như thế. Thế nhưng y luôn không học được cách yêu lấy chính bản thân mình. Y làm ra vẻ mình rất bình thường, ngụy trang thật sự quá nhọc nhằn. +

Hiện tại, đã không sao nữa rồi. +

Y đã giao phó toàn bộ bản thân vào tay A Lạc. +

Vu sư Đồ Lặc muốn phạt y thế nào thì phạt thế ấy, hoặc là tàn khốc, hoặc là dịu dàng, đều được, đều có thể, hậu quả có là gì đi chăng nữa, y cũng mặc kệ. Cho dù Vu sư Đồ Lặc có thật sự khiến y mất mạng cũng chẳng sao, một khi y đã giao thân mình ra, tức là tùy ý cho người yêu làm hết thảy mọi chuyện. +

Chỉ là, có một chuyện lại hiển nhiên. +

A Lạc, Hồ Cách Thố của y, còn yêu y hơn chính bản thân y. +

“Cùng ta đi qua Ưng Đạo một lần nữa,” Vu sư Đồ Lặc hết cách với A Nhĩ Lan đang quấn riết lấy không buông của mình, đành phải tìm một việc để nói, ngay sau đó lại ở dưới sự hỏi dồn rằng “chỉ cái này thôi sao” của Cừu Bạc Đăng, bổ sung thêm điều khoản, “Phải mặc Tùng Lạc.” +

“Hả?” +

Tiểu thiếu gia cuối cùng cũng hơi nghệt mặt ra. +

Nếu như y nhớ không lầm… đó là chiếc váy nổi tiếng lộng lẫy của cô nương Đồ Lặc mà nhỉ? +

“Đây là phạt,” Mắt bạc của Vu sư Đồ Lặc đượm ý cười, cúi đầu hôn lên trán y, “Không được thiếu một món nào.” +

“Ta sẽ vì em mà chuẩn bị đầy đủ cả chín lớp, A Nhĩ Lan.” +

Tiểu thiếu gia: “……” +

Sau khi kháng nghị không hiệu quả, tiểu thiếu gia cuối cùng cũng ngoan ngoãn đàng hoàng lại, dịu ngoan tựa đầu vào lồng ngực Vu sư Đồ Lặc, cùng hắn ngắm nhìn tuyết rơi trượt qua mái hiên tháp gác, đánh lên cọc gỗ, vỡ vụn vương vãi thành một cục. Ở nơi xa hơn, những cái bia ngắm bắn được bôi lớp thuốc màu đặc thù đang tỏa ra thứ ánh huỳnh quang dìu dịu. +

Thời gian dường như trôi qua rất chậm, rất chậm. +

Chậm đến mức nhịp đập trái tim của đối phương, mỗi một nhịp là cả một kỷ nguyên. +

Vu sư Đồ Lặc rũ mắt, nhìn chăm chú Cừu Bạc Đăng, đầu ngón tay hơi nhúc nhích —— dù hắn không muốn “phạt” người yêu vào lúc này, nhưng hắn cũng có việc muốn làm. Chỉ là… chưa đợi Vu sư Đồ Lặc chần chừ, Cừu Bạc Đăng đã nhạy bén nhận ra ánh nhìn của hắn. +

Thế là y kéo tay Vu sư Đồ Lặc, đặt lên trước ngực mình. +

“Cho huynh nắn chơi đấy.” Cừu Bạc Đăng vô cùng hào phóng. +

Chỉ là một trái tim mà thôi. +

Vu sư Đồ Lặc được dung túng cũng lập tức làm như vậy… hắn dùng đầu ngón tay khảy nhẹ… Dẫu cho chỉ đang mơn trớn bên ngoài lồng ngực, thế nhưng nhờ có thuật Vu Tát Mãn đáng sợ kia, Cừu Bạc Đăng thật sự cảm nhận được trái tim mình đang bị vết chai vì múa đao nhẹ nhàng lướt qua, từng chút, từng chút một. Dựa trên bản năng tự vệ, nhịp tim y đập nhanh hơn hẳn. +

Thịch thịch thịch. +

Thịch. +

Nhịp tim đập truyền đến nơi đầu ngón tay rõ ràng có phần mãnh liệt, Vu sư Đồ Lặc không tiến thêm một bước nào nữa. +

Mãi cho đến khi đợi Cừu Bạc Đăng hơi thích ứng được một chút, hắn mới mở ngón tay ra… những ngón tay quen thuộc lạnh cứng theo một phương thức khó tin, in hẳn lên trên quả tim, Cừu Bạc Đăng thậm chí còn có loại ảo giác, cảm thấy trái tim của mình vì động tác cong ngón tay bao lấy cẩn trọng dè dặt của đối phương mà bị ép xuống thành những vết lõm nông sâu… +

Vu sư Đồ Lặc gác cằm lên đỉnh đầu Cừu Bạc Đăng. +

Giữa những ngón tay đang siết hờ, nhịp đập trái tim thuộc về một người khác, từng nhịp, từng nhịp, vô cùng rõ ràng. +

—— Vào lúc A Nhĩ Lan cưỡi hỏa diên rơi xuống từ trên không trung, trái tim dần ngừng đập, hắn đã muốn làm như vậy rồi: Hắn phải nâng trái tim này trong lòng bàn tay, để đảm bảo rằng nó thực sự đang đập, đập một cách sống động, thì mới cảm thấy yên tâm. Chỉ là từ trước tới nay, hắn đều chưa từng làm như vậy. +

Hắn sợ A Nhĩ Lan của mình sẽ vì thế mà sợ hãi hắn. +

Hắn biết rất nhiều năng lực của Tát Mãn, đối với người Trung Nguyên mà nói đều là chuyện ghê gớm đáng sợ, không cách nào tiếp nhận được. Bởi vậy, mỗi một đêm, sau khi A Nhĩ Lan chìm vào giấc ngủ trong lòng hắn, hắn đều chỉ lẳng lặng kề tai lên trước ngực A Nhĩ Lan, lắng nghe nhịp tim của A Nhĩ Lan. +

Ngay cả khi lúc này đã nhận được sự chiều chuộng, Vu sư Đồ Lặc vẫn như cũ cẩn thận từng li từng tí. +

Chỉ cần gập ngón tay lại, hắn sẽ có thể dễ như trở bàn tay bóp nát trái tim của Cừu Bạc Đăng. +

Nhưng khoan hãy nói tới việc để trái tim của Cừu Bạc Đăng vỡ nát, thậm chí chỉ làm trầy đau một chút xíu thôi hắn cũng không chịu. +

“Thật thần kỳ.” +

Cừu Bạc Đăng ngược lại, lại dạt dào hứng thú, như thể thứ của mình bị bàn tay tóm giữ bằng một loại thủ đoạn khó tin kia không phải là trái tim, mà là những thứ khác như mái tóc vậy, kệ cho muốn quấn lấy đùa nghịch ra sao cũng đều được hết. +

Sau khi thích ứng được một lúc, y kéo tay người yêu, nóng lòng mong được thử. +

“Huynh thử viết chữ lên đó thử xem… ừm, để ta nghĩ xem… viết khúc ca mà huynh từng hát cho ta nghe ấy…” +

A tát ôn đức, a y tra na, a y tây lặc tác. +

A đạt ôn đắc, đóa y tra mã, hô cách thái cách na nhi. +

A đạt ôn đắc, mạc nhật lạp đồ, hô cách thái cách tương dát. +

………………………… +

Bài thơ tình viết trên trái tim. +

Chữ cái cuối cùng được hoàn thành, Cừu Bạc Đăng đã vì sự kích thích sinh mệnh mãnh liệt này mà hô hấp rối loạn, dồn dập không chịu nổi, một chữ cũng không thốt được nên lời. Mà Vu sư Đồ Lặc cúi người, in một nụ hôn lên trái tim đang đập thình thịch của y. +

—— In ngay vào đoạn cuối của bài thơ tình. +

Xem như là một chữ ký kỳ lạ mà lại lãng mạn vô vàn. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.