Skip to main content

Chương 63: 1

dathaiPiter

Mười giờ tối, Hạ Tri Tùng được một Bạch Cảnh đã ngà ngà say đưa ra khỏi nhà hàng. Tối nay, hắn thực sự không uống nhiều rượu, hầu hết các chén rượu đều đã được Bạch Cảnh đỡ thay. +

Tay hắn đang bị thương cần nghỉ ngơi, vừa khéo lấy đó làm cớ để từ chối tăng hai. +

Hạ Tri Tùng đứng bên lề đường hóng gió lạnh một lúc, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe. Giao diện điện thoại hiển thị vài cuộc gọi nhỡ, đều là từ anh trai. +

Hắn nhấn gọi lại. +

Cuộc gọi đầu tiên không có người nhấc máy, ngay khi vừa tự động ngắt thì một cuộc gọi khác gọi đến. +

“Có chuyện gì vậy anh ơi?” +

“Hạ Tri Tùng phải không?” Lâm Sấm một tay đỡ người, một tay cầm điện thoại, “Ngụy Viễn đang ở chỗ tôi, say khướt rồi, cậu có rảnh đến đón nó không?” +

Hạ Tri Tùng vô thức siết chặt phím âm lượng: “Tại sao anh ấy lại ở chỗ anh?” +

“Cậu có đến hay không thì bảo, không đến tôi vứt nó ở khách sạn đấy.” Lâm Sấm thực sự phát phiền với cái tên sau khi uống rượu thì cực kỳ không yên phận này, cũng phiền luôn cả thằng nhóc thối cứ hở ra là vặn hỏi ở đầu dây bên kia. +

“Anh cho tôi địa chỉ, tôi đến ngay.” +

Một phút sau, một tin nhắn kèm địa chỉ được gửi tới. Hạ Tri Tùng trả thêm tiền để gọi một chiếc xe, hai mươi phút sau đã có mặt tại điểm hẹn. +

Thấy Hạ Tri Tùng đến, Lâm Sấm lập tức xốc cái người đang mềm nhũn dậy, quẳng vào lòng hắn. +

Hạ Tri Tùng lay lay người trong lòng, phát hiện gọi không tỉnh, có chút không vui mở miệng hỏi: “Sao anh tôi lại uống nhiều rượu thế này?” +

“Sao tôi biết được, chuyện này không phải nên hỏi cậu à?” Lâm Sấm không muốn dính líu vào vũng nước đục này nữa, “Cậu đưa nó đi giải rượu cho hẳn hoi đi, tôi phải về đây.” +

Quán bar này cách khu chung cư không xa, Hạ Tri Tùng xốc người đang say bí tỉ lên lưng, cõng anh chậm rãi đi về phía khu nhà. +

Gió đêm se lạnh, Hạ Tri Tùng sợ anh bị cảm nên dừng lại, định cởi áo khoác đắp lên người anh. +

Ngụy Viễn bị xóc cho tỉnh lại, anh cố sức mở mắt, nhận ra mình đang được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc. Hương trà xanh lẫn với gỗ đàn hồi thanh khiết, là nhãn hiệu dầu gội anh thích dùng nhất năm đó, anh nhớ Hạ Tri Tùng cũng thích dùng. +

Hạ Tri Tùng đang cõng anh sao? +

Tay bạn nhỏ này chẳng phải đang bị thương à, sao còn cõng anh? +

Ngụy Viễn theo bản năng ôm chặt lấy vai người kia, môi vô tình hay cố ý lướt qua cái cổ lạnh ngắt. +

Hành động này khiến Hạ Tri Tùng – người đang định đặt anh xuống – bỗng khựng lại, đỏ bừng từ chóp mũi và nhanh chóng lan đến tận mang tai. Động tác thân mật thế này, đã nhiều năm rồi hắn không được thấy. +

“Em ghét anh à?” Ngụy Viễn hỏi. +

“Làm sao em có thể ghét anh được.” +

Ngụy Viễn khẽ cười: “Tối qua em nói em ghét anh mà.” +

“Anh đang tỉnh đấy à?” Hạ Tri Tùng cúi đầu, nghiêm túc trả lời: “Em không ghét anh, em chỉ ghét việc anh là anh trai của em. Em thích Ngụy Viễn, nhưng không thích Ngụy Viễn là anh trai mình.” +

“Chẳng phải em cũng gọi người khác là ‘anh trai’ đó sao?” +

“Anh à, anh Bạch Cảnh là người đã giúp đỡ em rất nhiều, tình cảm em dành cho anh ấy…” +

“Em cũng có tình cảm với cậu ta, cậu ta cũng có thể làm anh trai em. Đúng không?” +

“Chẳng phải anh cũng có những đứa em khác sao?” Hạ Tri Tùng xốc người trên lưng lên một chút, mở cửa tòa nhà, “Sao anh có thể yêu cầu em chỉ được gọi một mình anh là anh trai cơ chứ?” +

“Tùng Tùng, anh nói thật đấy, anh cũng không muốn em trở thành em trai anh.” Trong đầu Ngụy Viễn lướt qua từng chút một những kỷ niệm bên cạnh Hạ Tri Tùng năm đó. Sau đám cưới, thế giới này bỗng nhiên xuất hiện một người mà trong mắt, trong lòng đều chỉ có mình anh. Anh được cần đến, và anh cũng có thể được yêu thương một cách chân thành. +

Năm đó anh đến hồ ước nguyện được đồn là rất linh ứng ở thành phố bên cạnh để cầu mong gặp được người tốt, tám đồng xu đã ném vào hồ, hai đồng còn lại anh tặng cho Hạ Tri Tùng. +

Ông trời đã cho anh chỉ dẫn chính xác, nhưng lại tàn nhẫn ghép họ thành anh em. +

“Tại sao anh lại nói thế, anh ghét em sao?” Hạ Tri Tùng nhập mật mã cửa, đặt người xuống sofa, “Anh ơi, em thực sự thích anh, không phải kiểu thích giữa anh em với nhau.” +

“Tùng Tùng, em là em trai anh.” Ngụy Viễn vẫn còn giữ lại chút lý trí cuối cùng. +

“Vậy thì em không làm em trai anh nữa, giống như lời anh nói đấy.” Hạ Tri Tùng nâng lấy đôi má anh, thử thách áp môi mình lên. +

Hắn hôn rất nhẹ nhàng, không dám vượt quá giới hạn. Nhưng ngay khoảnh khắc ngửi thấy mùi rượu, đối phương lại quấn lấy hắn. Hạ Tri Tùng không thể tin được mà trố mắt nhìn, rồi lập tức chấp nhận hiện thực. +

“Vậy… anh… em… em có thể chạm vào anh không?” Hạ Tri Tùng thở gấp, dục vọng phía dưới đã trực chờ bùng nổ. +

Đối phương không nói gì, chỉ đáp lại bằng một nụ hôn mãnh liệt hơn. +

….. +

— +

Tác giả có lời muốn nói: Không thể đăng tải nội dung này. Chương sau sẽ đến cảnh kinh điển trong phần giới thiệu truyện T.T +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.