Skip to main content

Chương 63: Tin nhắn riêng

dathaiPiter

 Ba nhà sản xuất lọt vào vòng trong muốn khởi xướng PK +

  +

Trần Khả đã đi rồi. +

Lũ cú mèo lên lớp thì tập trung cao độ, ra chơi thì chạy nhảy nô đùa, mọi thứ trông có vẻ vẫn như thường, nhưng sự chán nản lại hiện rõ mồn một. +

Nỗi buồn ly biệt không lời. +

Tạ Lan một ngày cũng đã ngẩn người mấy lần, không nói ra được là đang nghĩ gì, thậm chí không biết rốt cuộc có liên quan đến Trần Khả hay không. +

Bình tĩnh nhất vẫn là Đậu Thịnh, tất cả những chủ đề liên quan đến Trần Khả, anh đều không tham gia. +

Giờ ra chơi lớn buổi chiều, Đậu Thịnh từ bên ngoài trở về đặt cốc trà sữa lên bàn Tạ Lan, thấp giọng nói: “Tớ hơi đau dạ dày.” +

Tạ Lan sửng sốt một chút: “Đau dạ dày á?” +

Trong ấn tượng thì Đậu Thịnh chỉ kêu đau cái lần bị trẹo chân thôi. Lần đó cậu ta làm lố muốn chết, lần này lại chẳng thèm lên tiếng, buông một câu xong liền chui về chỗ nằm bò ra, đầu vùi vào khuỷu tay, tay kia đặt lên vùng dạ dày, động cũng không động. +

Tạ Lan đi lấy cốc nước nóng quay lại, vừa khéo gặp Đới Hữu. +

Đới Hữu bảo: “Hồi cấp hai nó từng bị viêm dạ dày nông, thỉnh thoảng sẽ tái phát, xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi chút đi.” +

Tạ Lan vội vàng gật đầu, đưa cốc nước cho Đới Hữu, bản thân quay đầu đi ra ngoài. +

Trên đường đến văn phòng, cậu mới vụng về ghép mấy chữ Đới Hữu nói lại cho đúng, lên mạng tìm kiếm mô tả bệnh trạng, xem nửa ngày mới đại khái hiểu được. +

Chắc là chronic shallow gastritis, Tạ Cảnh Minh cũng mắc cái bệnh này. +

Biết là bệnh gì thì dễ xử lý rồi. Đúng lúc hôm nay Triệu Văn Anh có ở nhà, Tạ Lan đã nhắn tin cho bà và chú Tiểu Mã, lại đi tìm Hồ Tú Kiệt lấy giấy xin phép. +

Quá trình xin nghỉ khá thuận lợi, chỉ tiếc là Tạ Lan không được nghỉ, dù sao thì người đau dạ dày đâu phải cậu. +

Lúc tiễn Đậu Thịnh ra cổng trường, Đậu Thịnh có chút bất đắc dĩ bảo: “Thực ra tớ không sao đâu, ngủ một giấc là khỏi ấy mà.” +

“Môi cậu đau đến trắng bệch rồi kìa.” Tạ Lan xót xa nắn tay anh một cái: “Tớ cũng đã xin nghỉ ở ký túc xá ba ngày rồi, tan học tớ sẽ về.” +

Đậu Thịnh ừ một tiếng: “Vậy cậu ngoan ngoãn lên lớp một mình nhé.” +

“Biết rồi.” +

Miệng thì nói thế, nhưng tiễn người đi xong, Tạ Lan những tiết sau đó gần như không nghe lọt chữ nào. +

Cậu muốn hỏi Đậu Thịnh thế nào rồi, lại sợ làm phiền anh ngủ, cứ xoắn xuýt mãi đến lúc sắp tan học, Đậu Thịnh chủ động nhắn Wechat bảo cơn đau qua rồi, cậu mới hơi thả lỏng một chút. +

Trên đường tắc xe, về đến nhà đã là chín giờ rưỡi, Đậu Thịnh đang nằm trên ghế sô pha ngay lối vào lướt điện thoại, trên người đắp tấm chăn mỏng, Triệu Văn Anh ngồi bên cạnh xem máy tính. +

“Về rồi đấy à.” Đậu Thịnh vừa ngửa đầu liền trông thấy Tạ Lan, ném chăn nhảy xuống đất: “Tớ khỏi rồi nha.” +

Triệu Văn Anh bĩu môi: “Khỏi rồi thì con cũng xỏ cái dép vào, bệnh dạ dày sợ lạnh đấy.” +

Đậu Thịnh ồ một tiếng, quay đầu lại xỏ dép lê, lắc lắc điện thoại: “Danh sách ba nhà sản xuất lọt vào vòng trong OST Thiếu Niên Trên Dây Đàn đã có rồi đấy, Bilibili chiếm hai suất, cậu và A Trạch, còn có một người tên Quý Ngài Gia Đạt, tớ vừa tra thử, là một nhân vật lợi hại.” +

Mấy cái này Tạ Lan trên đường về đã biết rồi. +

Quý Ngài Gia Đạt là người phối khí, nhà sản xuất âm nhạc rất có tiếng tăm, ba mươi ba tuổi, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Trung ương, tinh thông cả phối khí lẫn piano. +

Hồi anh ta mới lên đại học đã nổi tiếng nhờ mấy bản phối khí gốc tùy tay đăng lên mạng nội bộ trường, nhạc phim hoạt hình hot trong nước đều không thiếu bóng dáng anh ta, tuy bản thân không tham gia Bilibili nhưng lại nuôi sống cả loạt tài khoản reup. +

Bên Thiếu Niên Trên Dây Đàn Official rất biết cách tạo nhiệt, đã rõ rành rành muốn định vị trí biên soạn chính cho Gia Đạt rồi, thế nhưng lại mở vòng PK, treo bản demo phối khí gốc mà ba người nộp lên lúc trước lên trang web, thiết lập thời hạn bỏ phiếu một tháng rưỡi, dựa theo độ hot cao thấp để định đoạt vị trí biên soạn chính. +

Demo của cả ba người đều đã công khai. Phối khí của A Trạch không bới ra được lỗi, nhưng cũng không có quá nhiều bất ngờ, còn của Gia Đạt thì giai điệu vừa vang lên đã khiến người ta kinh ngạc, cao thấp rõ ràng. +

Tạ Lan chưa từng học phối khí chuyên nghiệp, cứ luôn tùy hứng, bản thân cậu nghe thì thấy độ trưởng thành của mình so với dân chuyên nghiệp thì vẫn còn kém xa lắc xa lơ. +

Cổng bỏ phiếu mười hai giờ đêm nay mới mở, nhưng cậu đã biết mình không có duyên rồi, cũng không để ý lắm. +

Đậu Thịnh bảo: “Tớ nghe rồi, vẫn thấy của cậu hay hơn.” +

Tạ Lan sửng sốt: “Hả?” +

“Anh ta phối khí rất đỉnh, một đoạn ngắn thôi đã rất bùng nổ, nhưng mùi thương mại hơi nồng.” Đậu Thịnh cầm lấy cái Ipad bên cạnh: “Vừa nãy tớ đã nghe hết toàn bộ tác phẩm tìm được của anh ta, thực ra lúc chưa nổi tiếng anh ta có chút giống cậu, sức lay động tình cảm rất mạnh, bây giờ có lẽ là quá thành thục rồi, trái lại không đi vào lòng người.” +

Tạ Lan khiếp sợ: “Cậu không chịu ngủ nghê tử tế, nghe nhạc của anh ta làm gì?” +

Đậu Thịnh cười nói: “Xem xem chúng ta có mấy phần thắng.” +

Triệu Văn Anh nghe vậy cũng nói xen vào: “Dì cũng thấy thế. Nghe cùng nó nửa ngày trời, dì cũng cảm thấy của Lan Lan hay hơn.” +

“Nhỉ?” Đậu Thịnh hiếm khi cùng chiến tuyến với bà: “Con cũng thấy thế.” +

Tạ Lan dở khóc dở cười: “Cậu mau nghỉ ngơi đi, uống thuốc chưa?” +

Đậu Thịnh gật đầu: “Uống rồi, dạ dày đã hết đau rồi, cậu yên tâm đi.” +

“Ừ.” +

Triệu Văn Anh ở ngay bên cạnh, Tạ Lan trong lòng lo lắng nhưng không dám biểu hiện quá nhiều. +

Dù sao trong lòng có tật, cậu chỉ sợ không nắm chắc chừng mực, bị Triệu Văn Anh nhìn ra chút manh mối. +

Cậu do dự một lát rồi xách cặp lên bảo: “Vậy tớ lên tầng tắm trước đây, cậu nếu ngủ được thì ngủ sớm đi nhé.” +

“Ừ ừ.” Đậu Thịnh ăn ý gật đầu: “Tớ cũng định thế.” +

Hai người kẻ trước người sau lên tầng, đứng ở cửa phòng ngủ, chỗ cầu thang bên dưới không nhìn thấy, Đậu Thịnh mới nắm tay Tạ Lan một cái. +

“Thật sự không sao rồi, đừng lo lắng nhé.” +

Tạ Lan thở dài: “Sao tự dưng lại đau dạ dày?” +

Đậu Thịnh lầm bầm: “Chắc là trưa nay uống coca lạnh nhanh quá, cũng có thể là dạ dày tự dưng kiếm chuyện. Bệnh dạ dày của tớ lâu rồi không tái phát, tính theo thời gian cũng sắp đến lúc bị một lần rồi.” +

“Cậu cũng quá…” +

Dưới cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Tạ Lan đành phải nuốt lại lời đến bên miệng, đẩy cửa về phòng mình. +

Cậu tắm rửa qua loa, lúc đi ra thì Triệu Văn Anh vẫn còn ở phòng bên cạnh. +

Phán đoán qua âm thanh thì Triệu Văn Anh hẳn là đang đứng ở cửa phòng Đậu Thịnh, đang tra hỏi chuyện ăn uống ngủ nghỉ. +

Bình thường bà trông có vẻ vô tư lự, lúc này lại giống hệt tất cả các bà mẹ than phiền con cái không biết giữ gìn sức khỏe, hỏi hết một lượt xem Đậu Thịnh mấy ngày gần đây ăn gì, phê bình anh uống nước lạnh và thức đêm. +

Đậu Thịnh ậm ừ đáp lời, giọng rất thấp, có lúc Tạ Lan còn chẳng nghe rõ anh nói gì. +

Một lát sau, tiếng nói chuyện bên kia ngừng lại, Triệu Văn Anh gõ cửa phòng bên này, bưng hoa quả và bánh quy đi vào. +

Triệu Văn Anh dịu dàng bảo: “Lan Lan ăn chút đồ ăn đêm đi, bọn trẻ các cháu buổi tối đều phải ăn chút gì đó mới học được.” +

Tạ Lan vội vàng nói cảm ơn, nói xong lại có chút lúng túng. +

Trên bàn trống không, cậu về được nửa ngày trời, cứ mãi nhớ thương Đậu Thịnh, hoàn toàn chưa mở cặp sách ra. +

Cậu nhịn một chút, vẫn không nhịn được hỏi: “Đậu Thịnh có ăn không ạ?” +

“Nó đau dạ dày nên để bụng rỗng một chút.” Triệu Văn Anh lắc đầu: “Không biết tối nó có đói không, dì nấu ít cháo ủ ấm đấy, cháu mà đói thì tự xuống múc nhé.” +

Tạ Lan gật đầu: “Vâng ạ.” +

“Ngày mai dì còn phải đi công tác, dì để hai loại thuốc trong cặp Đậu Thịnh rồi, cháu giúp dì nhắc nó mai ăn cơm xong thì uống, cách nhau nửa tiếng, phải uống hai ngày, mỗi ngày ba bữa.” +

Triệu Văn Anh thở dài, nắn nắn vai cậu, thấp giọng nói: “Bình thường cháu giúp dì trông chừng Đậu Thịnh chút, sức khỏe nó cũng tốt, chỉ có mỗi cái bệnh này, mắt thấy sắp vào hè rồi, không được ăn quá nhiều đồ lạnh, càng không được ăn cùng đồ quá nóng.” +

Tạ Lan liên tục gật đầu: “Cháu sẽ chú ý ạ.” +

Triệu Văn Anh vỗ vỗ cậu, cười nói: “Cháu cũng thế, cả hai đứa đều chú ý chút.” +

Triệu Văn Anh đi rồi, Tạ Lan định sang phòng bên cạnh xem Đậu Thịnh, ở riêng với nhau một lúc. +

Nhưng Triệu Văn Anh cứ một lúc lại lên xem Đậu Thịnh một cái, từ chín giờ rưỡi về nhà đến lúc gần mười hai giờ, Tạ Lan dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên vách tường, mãi mà không tìm được cơ hội. +

Mười hai giờ vừa điểm, cách lần Triệu Văn Anh có động tĩnh gần nhất đã mười mấy phút rồi, Tạ Lan vừa hạ quyết tâm phải sang bên cạnh thăm bạn trai, vừa kéo cửa ra, chạm mặt Triệu Văn Anh ngay ở cửa. +

Tạ Lan: “…” +

Triệu Văn Anh bưng nước nóng đang định gõ cửa phòng Đậu Thịnh, kinh ngạc bảo: “Lan Lan vẫn chưa ngủ à.” +

Tạ Lan: “Dạ… cháu ngủ ngay đây.” +

Về phòng, đóng cửa, tắt đèn. +

Cách vách truyền đến giọng nói bất lực của Đậu Thịnh: “Con thật sự không sao rồi mà…” +

“Không sao cái gì?” Giọng điệu Triệu Văn Anh không vui: “Con có chuyện cũng chỉ biết chịu đựng, bị loét dạ dày thật phải nội soi thì con cứ đi mà chịu tội nhé!” +

Điện thoại rung một cái. +

[Bác Sĩ Đậu: Ngủ đi… Mẹ tớ bùng nổ tình mẫu tử rồi.] +

Tạ Lan thở dài, nằm xuống giường, trong bóng tối nhìn dòng chữ trên màn hình. +

[Bệnh Nan Y: Cậu thật sự không sao rồi chứ?] +

[Bác Sĩ Đậu: Ừ, tớ bây giờ chắc là tai có sao thôi, nghe càm ràm nhiều quá, trong tai có tiếng vang rồi.] +

Tạ Lan khẽ cười vài tiếng. +

[Bệnh Nan Y: Dì tốt lắm mà.] +

[Bác Sĩ Đậu: Cậu vẫn ổn chứ? Tớ sợ cậu sẽ nhớ dì Tiêu.] +

Tạ Lan nhìn thấy chữ Tiêu này thì ngẩn người một lúc. +

Tiêu Lãng Tịnh đi hai năm nay, mỗi khi nhìn thấy cảnh mẹ người khác quan tâm con cái, trong lòng cậu ít nhiều sẽ có chút không thoải mái, nhưng duy chỉ lần này là không. +

[Bệnh Nan Y: Tớ không sao, chỉ là muốn ở riêng với cậu một lát.] +

[Bác Sĩ Đậu: Haizz, tớ cũng thế, muốn có bạn trai.] +

[Bác Sĩ Đậu: *Mèo con khóc thút thít.gif*] +

Triệu Văn Anh bỗng nhiên cao giọng: “Con có thể nghe mẹ nói, đừng chơi điện thoại nữa được không?” +

Tay Tạ Lan run lên, vội vàng nhét điện thoại xuống dưới gối, không dám nhắn nữa. +

May mà Triệu Văn Anh không có thói quen kiểm tra điện thoại của con cái, lại nói: “Đợi mẹ một lát, mẹ đi rót cho con túi chườm nóng, tối nay không được bật điều hòa nữa.” +

Hồi lâu sau, Wechat lại rung lên một cái. +

Đậu Thịnh chia sẻ một khúc vĩ cầm qua, nói rằng: [Ngủ ngon, bạn trai.] +

Tạ Lan trả lời: [Ngủ ngon.] +

Cậu đeo tai nghe, nhắm mắt lại, nhưng không thể ngủ ngay được. +

Cũng đến hôm nay mới chợt nhận ra, môi trường sống của cậu và Đậu Thịnh vẫn luôn rất tự do. +

Triệu Văn Anh đa phần không ở nhà, cho nên bất luận là ở nhà hay ở trường, bọn họ có thể dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi. Giống như hôm nay muốn gặp mà chột dạ không dám gặp, vẫn là lần đầu tiên. +

Nhưng càng có kiêng dè thì trong lòng càng ngứa ngáy. +

Trong tai nghe là tiếng đàn violin tao nhã êm dịu, Tạ Lan trằn trọc mấy lần mới rốt cuộc ngủ thiếp đi. +

Nhưng cậu ngủ không say, ban đêm bên ngoài trời đổ mưa, một tiếng sấm trầm thấp lăn qua, cậu bỗng choàng tỉnh. +

01:45. +

Ánh sáng trắng từ điện thoại sáng lên trong đêm đen, trên Wechat có một chấm đỏ nhỏ. +

Là Đậu Thịnh gửi sau khi chúc ngủ ngon được một tiếng. +

[Bác Sĩ Đậu: Nhớ cậu rồi.] +

Ba chữ nhỏ xíu trên màn hình lại khiến nhịp tim Tạ Lan chậm một nhịp. +

Ngoài cửa sổ tiếng mưa ồn ào, nhưng đêm mưa lại yên tĩnh dường ấy. +

Cách vách không có động tĩnh, đoán chừng Đậu Thịnh cũng ngủ rồi. Tạ Lan do dự giây lát, vẫn nhắn lại một tin. +

[Bệnh Nan Y: Tỉnh rồi, bên ngoài đang mưa, tớ đi rót cốc nước.] +

[Bệnh Nan Y: Tớ cũng hơi nhớ cậu rồi.] +

Cậu bỏ điện thoại xuống lại không kìm được tiếng thở dài, dùng sức xoa xoa má. +

Rõ ràng ở ngay sát vách, lại làm thành thế này. +

Cậu cạn lời xuống giường, tiện tay cầm cốc nước, đẩy cửa đi ra. +

Dép đế mềm giẫm lên mặt đất không phát ra chút tiếng động nào, Ngô Đồng dán sát chân Tạ Lan đi cùng cậu, con mèo này trước giờ vẫn luôn chảnh chọe, nhưng lại có chút dính người. Mỗi khi Tạ Lan ở nhà, nó nhất định phải đi theo bên cạnh cậu, đi đến đâu theo đến đấy, dùng bộ lông mềm mại cọ cọ mắt cá chân Tạ Lan, tính nết thế mà lại khá giống Đậu Thịnh. +

Một người một mèo cùng xuống lầu, Tạ Lan không bật đèn, chỉ dùng điện thoại soi sáng. +

Vừa xuống được mấy bậc, bên ngoài lại đánh một tiếng sấm, cậu bỗng cảm thấy tiếng sấm ở chỗ nào đó sau lưng vi diệu rõ ràng hơn tiếng truyền đến từ hướng khác. +

Trong lòng Tạ Lan khẽ động, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Đậu Thịnh đi ra rồi. +

Đậu Thịnh mặc quần ngủ kẻ caro, thân trên là chiếc áo ba lỗ màu đen quen thuộc, tóc có hơi rối. +

Anh cầm điện thoại trên tay, đứng ở đầu cầu thang, nhếch môi cười với Tạ Lan. +

Ngô Đồng hiếm thấy kêu khẽ một tiếng, không rõ là “meo” hay “ư”, giống như đang làm nũng với con người. +

Bên ngoài lại là một tiếng sấm rền, tâm trạng Tạ Lan lại bỗng trở nên rất tốt. +

Cậu không tiếng động quay đầu lên lầu, đứng ở đầu cầu thang, thấp giọng nói: “Dạ dày không đau nữa à?” +

“Sớm đã hết đau rồi.” Đậu Thịnh thở dài, trong mắt che giấu một tia sầu muộn: “Biết sớm đã chẳng về nhà, hiếm khi bị bệnh, còn tưởng rằng sẽ nhận được sự an ủi của bạn trai cơ.” +

Hiếm khi bị bệnh? +

Tạ Lan bất lực, nhỏ giọng nói: “Hồ Tú Kiệt bảo hồi lớp 10 cậu cũng từng tái phát, cho nên duyệt cho cậu nghỉ tự học buổi tối ba ngày đấy.” +

Đậu Thịnh ừ một tiếng: “Bệnh cũ hồi cấp hai rồi, không dễ tái phát đâu, mỗi lần phát bệnh là phải khó chịu ba năm ngày.” +

Nhắc đến cấp hai, Tạ Lan không kìm được nghĩ đến chuyện bố của Đậu Thịnh. Đậu Thịnh dường như biết cậu nghĩ gì, bóp tay cậu một cái, chủ động nói: “Người ta quả nhiên không thể vì tâm trạng không tốt mà ngược đãi cơ thể, tâm trạng sẽ tốt lên, cơ thể lại chẳng thể hồi phục, lỗ to.” +

Tạ Lan ừ một tiếng, im lặng giây lát, lại bỗng nhíu mày. +

Rất lâu không nhắc đến chuyện trước kia của Đậu Thịnh rồi. +

Kể từ khi Tam Hiệp trở về, quan hệ giữa cậu và Đậu Thịnh có chút vi diệu. +

Bọn họ rất thân mật, vào một số khoảnh khắc cố tình hay vô ý mà lén lút ôm hôn, tim đập và rung động. +

Nhưng lại dường như rất cẩn trọng, Đậu Thịnh giống như đang cẩn thận bảo vệ một lớp giấy cửa sổ mỏng manh, không dám chọc thủng vậy. Mà Tạ Lan thì luôn quên mất tìm hiểu kỹ trong lúc hoảng hốt, bất tri bất giác đã gần một tháng rồi. +

Mãi đến lần này chuyện cũ nhắc lại, Tạ Lan mới bỗng nhớ ra một chuyện. +

Cậu nhìn Đậu Thịnh một lát, ra vẻ tùy ý bảo: “Hồi đó tâm trạng cậu làm sao mà tốt lên được thế?” +

Dựa theo cách nói của Đậu Thịnh trước kia, đa phần là cái gọi là “ánh sáng” của anh. +

Ánh sáng là ai? +

Đậu Thịnh ngẩn ra: “Hả?” +

Tạ Lan không lên tiếng, chỉ nhìn anh, một lát sau, Đậu Thịnh mới lại hạ giọng “à” một tiếng: “Là một người kéo violin, ngày nào cũng nghe khúc nhạc của cậu ấy, ở bên tớ khá lâu, dần dần thì tốt lên thôi.” +

Người kéo violin. +

Tạ Lan lại bỗng nhớ đến đối tượng thầm mến mà Đậu Thịnh bịa đặt trước kia, trong lòng nảy sinh một tia để ý khó tả. +

Sau khi tỏ tình, cậu từng tưởng rằng người kéo violin kia chỉ là đang ám chỉ chính cậu. +

Cậu nhíu mày nhìn Đậu Thịnh, Đậu Thịnh lại nói: “Chính là người bạn kéo violin rất lợi hại của tớ ấy mà, nhưng mà tớ biết cậu ấy, cậu ấy không biết tớ, thì… không biết cậu đã nghe nói chưa, tên là Paganini.” +

Tạ Lan chấn động, không dám tin vào tai mình: “Niccolo Paganini?” +

“A.” Đậu Thịnh gật đầu: “Hình như là thế, là người nước ngoài, cậu biết à?” +

Tạ Lan: “…” +

Paganini, nhà soạn nhạc phái lãng mạn thời kỳ đầu, một trong những nghệ sĩ violin nổi tiếng nhất trong lịch sử. +

Cậu theo bản năng cảm thấy Đậu Thịnh đang trêu mình, nhưng nhắc đến “ánh sáng” này, thần sắc Đậu Thịnh bỗng nhiên rất thành kính, chọc chọc điện thoại hai cái, mở một danh sách phát tên là “Tác phẩm để đời của Paganini: 24 Caprices” trên app nghe nhạc nào đó cho cậu xem. +

“Nè, chính là người này, tớ nghe cậu ấy kéo đàn mới từ dưới đáy vực đi lên được đấy.” +

Ánh mắt Tạ Lan run rẩy: “Cái này… chắc là người khác tấu lại, bởi vì…” +

Đậu Thịnh vẻ mặt đơn thuần: “Bởi vì sao?” +

Tạ Lan siết chặt nắm đấm. +

Bởi vì ông ấy đã chết rồi. +

Nếu nhớ không nhầm thì chết năm 1840. +

Cậu không sao tả xiết sự thương hại nảy sinh đối với kẻ mù âm nhạc lúc này, tuy trong lòng lập tức an định lại, nhưng vẫn cảm thấy nhân gian thật khó hiểu. +

Yết hầu cậu giật giật, nhỏ giọng nói: “Thôi bỏ đi, không nhắc đến ông ấy nữa, tớ xuống rót nước nóng, tiện thể mang cho cậu một cốc.” +

Cậu nói rồi định xuống lầu, vừa mới xoay người, cánh tay Đậu Thịnh bỗng chắn ngang hông cậu, kéo cậu trở lại, thấp giọng nói: “Không uống nước.” +

Trong nhà rất yên tĩnh, Đậu Thịnh khẽ nói bên tai cậu: “Bị ốm thì muốn bạn trai an ủi.” +

Xung quanh yên tĩnh trong thoáng chốc. +

Ánh mắt Tạ Lan khẽ cụp xuống, thấp giọng hỏi: “Cậu muốn an ủi thế nào?” +

Đậu Thịnh không đáp, cánh tay lại ôm Tạ Lan lùi về sau hai bước, lưng Tạ Lan tựa vào bức tường trắng phía sau, một tay Đậu Thịnh vuốt ve gần xương hông cậu một lúc, rướn người qua hôn cậu. +

Mấy tuần nay bọn họ có hôn vài lần, nhưng đều nếm qua liền thôi. Bởi vì Tạ Lan bị hôn nhẹ sẽ có phản ứng, phản ứng vừa lên sẽ có chút khô nóng, cậu sẽ đẩy Đậu Thịnh ra. +

Nhưng có lẽ là do cả buổi tối hôm nay muốn gặp mà không gặp được đã gợi lên. +

Đậu Thịnh tay giữ sau gáy cậu không ngừng làm sâu thêm nụ hôn này, Tạ Lan cũng nỗ lực đáp lại, nhắm mắt nghe hơi thở đan xen vào nhau của hai người, còn có nhịp tim như gần như xa cách hai lớp vải. +

Rất lâu sau, dường như dùng hết tia oxy cuối cùng tích trữ trong cơ thể, bọn họ đồng thời buông nhau ra. +

Bên ngoài tiếng mưa ồn ào, trong nhà lại tối đen tĩnh mịch, Tạ Lan buông anh ra mới cảm thấy má mình nóng bừng, khóe miệng hơi đau, chân tay đều bủn rủn. +

Đôi mắt đen đối diện thất thần trong giây lát. +

Đậu Thịnh mở miệng, giọng nói trầm thấp hơi khàn: “Cậu…” +

Lời nói vừa mới mở đầu, tay nắm cửa phòng ngủ chính dưới lầu bỗng vang lên một tiếng cạch. +

Ngô Đồng nghe thấy động tĩnh lập tức quay đầu chạy về, máu trong người Tạ Lan chảy ngược, mắt thấy tay nắm cửa ấn xuống đáy, cậu gần như theo bản năng quay đầu đi theo Ngô Đồng trở về. +

Khoảnh khắc cửa mở ra, Tạ Lan còn chưa đi đến góc khuất, trong tầm mắt, Đậu Thịnh trượt chân tại chỗ, vô cùng có kỹ thuật vừa khéo trượt ra khỏi bậc thang trên cùng, không để mắt cá chân va vào bất cứ vật cứng nào, cơ thể theo đó rơi xuống. Trước khi rơi tay đã vươn xuống dưới làm tư thế đệm giảm xóc trước. +

Còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Đậu Thịnh từ trên cầu thang ngồi bệt rơi xuống dưới. +

Có lẽ là tư thế chuẩn, anh cứ thế từng bậc từng bậc ngã xuống, nhanh chậm thích hợp, tư thế vững vàng, “bịch, bịch, bịch, bịch” ngã xuống ngay cạnh chân Triệu Văn Anh vừa mới ra khỏi cửa. +

Lúc Triệu Văn Anh quay đầu lại thì Đậu Thịnh đã sắp tiếp đất rồi, tầm mắt của bà tự nhiên bị thu hút, đợi đến lúc chấn động ngẩng đầu nhìn lên đỉnh cầu thang, Tạ Lan đã trốn vào góc mà bà không nhìn thấy. +

“Con trai?!” +

Đậu Thịnh than ngắn thở dài, có chút ai oán bảo: “Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại mở cửa, làm con giật mình trượt cả chân.” +

Tạ Lan: “…” +

Cậu nhéo đùi mình một cái, mím chặt môi, không một tiếng động đẩy cửa phòng mình ra. +

Ngô Đồng thuận theo khe cửa lẻn vào, Tạ Lan cũng lách người vào theo, lại không tiếng động đóng cửa lại. +

Suýt chút nữa thì bị tóm. +

Nhưng không bị tóm được, vẫn là rất lời. +

Tạ Lan bỗng cảm thấy thỏa mãn trong lòng. +

Vừa nãy hôn đến mức khóe miệng hơi đau, cậu đi vào phòng tắm bật đèn kiểm tra, phát hiện chỗ gần khóe môi hơi sưng một chút, không rõ lắm. +

Lại không kìm được có chút lo lắng, chỉ đành gửi gắm hy vọng vào việc trên miệng Đậu Thịnh không có dấu vết gì, hoặc là không bật đèn, tóm lại là đừng bị phát hiện. +

Đã hơn hai giờ sáng. +

Tạ Lan nghe tiếng Đậu Thịnh bị Triệu Văn Anh áp giải về phòng ngủ, cuối cùng cũng yên tâm. +

Cơn buồn ngủ ập đến, cậu nhịn cơn buồn ngủ gửi cho Đậu Thịnh một cái meme mèo con cạn ly cuối cùng, lúc thoát ra ngón tay run lên, không cẩn thận chọc mở Bilibili, giao diện dừng ở danh sách tin nhắn riêng. +

Tin nhắn của người lạ trên cùng, cửa sổ nhỏ hình như có từ khóa “Gốc”. +

Tạ Lan tầm nhìn mơ hồ, thuận tay ấn mở. +

@Lãnh Chúa Áo Đen: Bản phối khí gốc cậu đăng lên trang bỏ phiếu chủ biên yêu cầu nhạc gốc của “Thiếu Niên Trên Dây Đàn” có bao nhiêu phần là gốc? +

Hửm? +

Cái gì thế? +

Rối rắm quá. +

Tạ Lan vớt điện thoại lại gần, muốn đọc rõ câu chữ. +

Nhưng điện thoại còn chưa đưa đến trước mắt, tầm nhìn lại nhòe đi một trận, suy nghĩ giằng co nửa giây, cổ tay vung lên, trực tiếp ném điện thoại đi luôn. +

Sao cũng được, buồn ngủ quá. +

  +

—– +

[Lời tác giả] +

Gõ Bàn Phím lo lắng lay lay Trứng Lười: “Chị nghe thấy mấy quả trứng nhỏ khác nói xấu em sau lưng kìa.” +

Trứng Lười nhắm mắt: “Để Trứng… ngủ trước đã… hôn Trứng Đậu xong buồn ngủ quá.” +

Gõ Bàn Phím bi phẫn: “Trứng Đậu là thuốc ngủ gì hả! Tỉnh lại đi!” +

Trứng Lười: “Để… Trứng… ngủ… buồn ngủ…” +

Gõ Bàn Phím: “Đừng ngủ! Chúng ta nói chuyện chút đi!” +

Trứng Lười: Khò ~ +

——– +

Bắt đầu lộ diện rồi nha. +

  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)