Skip to main content

Chương 63: Đi thôi! Đi đại sát tứ phương!

dathaiPiter

“Ê mập, gió ở Chúc Nam các ngươi đều lớn thế này à?” +

Lục Tịnh nhoài người trên bệ cửa sổ, nhìn xuống dưới. +

Mái của đủ loại lầu đài điện tháp của Sơn Hải Các xếp từ cao xuống thấp, có mái nhọn hình chữ “Nhân”, có mái cong vòm như mặt hồ, có cửu tí điện với đầu mái vươn ra, lại có tháp chóp nhọn với ngói hình nón và bảo châu, tất cả được bố trí cao thấp xen kẽ. Nguyên liệu lợp mái cũng khác nhau, có mái ngói lưu ly tráng men sặc sỡ, có ngói vải sẫm màu mộc mạc, lại có những tấm thếp vàng đồng hình bàn cờ, màu sắc không đồng nhất. +

Tựa như một ngọn núi điện khuyết, một biển lầu các lơ lửng giữa không trung. +

“Vớ vẩn,” Tả Nguyệt Sinh kéo cậu chàng sang một bên, “Nếu ngày nào thứ gió này cũng thổi thì sống sao nổi?” +

Vô Xạ Hiên nơi họ đang ở nằm ở vị trí khá cao trên ngọn núi kiến trúc này, khi nhìn xuống có thể thu gần hết Sơn Hải Các vào trong tầm mắt. Chỉ thấy các sư huynh sư tỷ trong Các khoác áo vàng nhạt xách theo đèn lồng gió nhanh chóng rời khỏi nơi ở, hoặc đi đến các con phố trong thành, hoặc đến bức tường biển nguy nga trập trùng, hoặc đi tuần tra dọc theo các hành lang cầu treo… +

Tả Nguyệt Sinh cuối cùng cũng hơi yên tâm một chút. +

Sơn Hải Các có thiết lập “Ứng Long Ty”. +

Ty này chia làm hai bộ phận, một bộ phận mặc áo bạc, do các đệ tử ngoại các có tu vi thấp hơn tạo thành, số lượng đông đảo, phụ trách hộ tống ngư dân trở về khi hải hiệu thổi vang. Bộ phận thứ hai mặc áo vàng, do các đệ tử nội các có tu vi cao hơn tạo thành, số lượng ít hơn, phụ trách tuần tra cảnh giới, nơi nào thuỷ triều quá tối quá cao sinh ra yêu vật thì lập tức chém giết tại chỗ, nếu gặp sấm sét quá dữ dội, mưa bão quá lớn có thể phá hủy nhà cửa tường vách thì sẽ dẫn dụ bão táp đi hướng khác. +

Chúc Nam không phải lần đầu thổi hải hiệu, từ lâu đã hình thành một loạt biện pháp đối phó hoàn chỉnh. +

Trước đây, mỗi khi sóng dữ khóa biển, một lần khóa phải mất hai ba tháng, mọi người cũng đã quen. Lần khóa biển này tuy đến đột ngột, nhưng dưới sự sắp xếp có trật tự của các đệ tử Sơn Hải Các, các tu sĩ và cư dân trong thành Chúc Nam cũng dần bình tĩnh lại. Một số tu sĩ có tu vi không tệ đã sống ở Chúc Nam khá lâu, không phân biệt môn phái, cùng với đệ tử Sơn Hải Các đi tuần tra đường phố, khơi thông cống rãnh, mở cửa sông. +

Tả Nguyệt Sinh lại nhìn ra mặt biển tĩnh lặng một lúc nữa, phát hiện thuyền cá đậu san sát nhau ở vùng biển lặng gần Huyền Vũ, không xảy ra náo loạn gì… +

May quá, may quá, con Thanh Bức kia chắc chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. +

Rèm cửa được vén lên, chuông gió ngân vang. +

Lâu Giang bước vào. +

“Lão già đó nói sao?” Tả Nguyệt Sinh quay đầu hỏi. +

“Các chủ bảo ngươi mấy ngày nay cứ ở trong Vô Xạ Hiên, đừng ra ngoài.” Lâu Giang trả lời. +

“Hết rồi à?” +

“Hết rồi.” +

Tả Nguyệt Sinh không dám tin: “Lão không nói con Thanh Bức là sao à?” +

Lâu Giang lắc đầu. +

“Quá đáng thật chứ?” Lục Tịnh nghiêng đầu qua, “Thanh Bức là chúng ta gặp phải mà! Nếu không phải… ờ, nếu không phải…” Cậu chàng ngắc ngứ, nói lướt qua một người nào đó không biết nên gọi thế nào, “Mấy người bọn ta giờ này đã đang chèo thuyền trong bụng cá rồi, thân là người trong cuộc, chúng ta có… đúng rồi, có quyền được biết!” +

Cậu chàng khoe khoang, ra vẻ ta đây với từ mới học được từ Cừu đại thiếu gia. +

“Đúng! Chính nó!” Tả Nguyệt Sinh vỗ đùi, “Chúng ta có quyền được biết, lão già đó đâu? Ta muốn gặp!” +

“……” +

Quyền được biết lại là cái quỷ gì nữa! +

Lâu Giang thuần thục đè nén cảm giác không biết nói gì của mình, bình tĩnh giải thích: “Huyền Vũ bỗng dưng quy tức, các chủ đang phải sắp xếp ổn thỏa cho các thương gia trong 9 thành, còn phải phái trưởng lão đi kiểm tra Tĩnh Hải, tình hình khẩn cấp, công việc bận rộn, tạm thời không thể gặp thiếu các chủ được. Nhưng ngài đã cử Đào trưởng lão đến, chắc một lát nữa là tới.” +

Lúc nói chuyện, hắn ta bất giác nhìn về phía một người nào đó trong Vô Xạ Hiên. +

Bỗng nhiên, Lâu Giang sững sờ: “Cừu trưởng lão đâu?” +

“Không phải Cừu đại thiếu gia đang nằm ườn trên trường kỷ sao?” Lục Tịnh buột miệng đáp, quay đầu lại nhìn, cũng ngẩn ra, “Ủa?! Cừu Bạc Đăng đâu rồi? Mới nãy y còn ở đó mà?” +

Mấy người đang ở trên lầu các quan sát biển của Vô Xạ Hiên, Bán Toán Tử đang xử lý vết thương do bị ngã —— hình như cậu ta không chỉ ngã một lần, hòa thượng Bất Độ đang kiểm kê tiền bạc của mình, còn chiếc trường kỷ độc chiếm một khung cửa sổ thì trống không, không chỉ Cừu Bạc Đăng biến mất mà Sư Vu Lạc cũng chẳng thấy đâu. +

Lâu Giang kinh hãi thất sắc. +

Trong lòng hắn ta, vị tiểu sư tổ này của Thái Ất gần như tương đương với một ngòi nổ di động chuyên gây chuyện lớn. +

Thử nghĩ mà xem, hắn ta ẩn mình điều tra ở Phu Thành hơn một năm trời chẳng tìm được manh mối xác thực nào, vậy mà tiểu sư tổ Thái Ất vừa đến Phu Thành ngày thứ hai, Phu Thành đã có một đêm huyết tế, cựu thành chúc Cát Thanh dẫn thiên hỏa, đang trong Chướng Nguyệt mà lại mở cổng thành, thượng thần giáng lâm. Lại nghĩ mà xem, tiểu sư tổ Thái Ất đến Nhụ Thành ngày thứ hai, Chu Tử Nhan khởi động ảo trận, sư đồ trở mặt với Đào Dung trưởng lão, nỗi uất hận trăm năm bùng nổ, cả thành lầm đường lạc lối….. Bây giờ bấm ngón tay tính, hôm nay vừa hay lại là ngày thứ hai tiểu sư tổ Thái Ất đến Chúc Nam….. Và cũng thật trùng hợp, chính hôm nay, con Thanh Bức vốn nên tuyệt chủng lại xuất hiện ở Tĩnh Hải của Chúc Nam, Huyền Vũ trấn biển cũng tiến vào quy tức sớm hơn dự định….. +

Vào đúng thời điểm mấu chốt này, Cừu Bạc Đăng bỗng dưng mất tích! +

Kèm theo cả một tên chẳng rõ tên tuổi có thể đối đầu với thượng thần của Thiên Ngoại Thiên! +

Giống như trong thoại bản, đây chính là màn dạo đầu trước khi hiệp khách quái kiệt sắp sửa lật trời khuấy đất. +

Lâu Giang hồi tưởng lại những nơi mà tiểu sư tổ Thái Ất đã lật trời, Phu Thành, thành chúc Cát Thanh thân bại danh liệt, đến nay vẫn quỳ trước Thần Mộc; Nhụ Thành, thành chúc Chu Tử Nhan tự vẫn tạ tội, Sơn Hải Các xóa tên….. +

Chúc Nam không có thành chúc, do các chủ quản thành. +

Chẳng lẽ, “sát thủ diệt thành chúc” tiểu sư tổ Thái Ất đây là muốn thăng cấp thành “sát thủ diệt chưởng môn” sao! +

Lâu Giang mồ hôi lạnh ròng ròng, tim đập thình thịch, co giò định huy động người đi tìm. +

“Không phải là rơi xuống biển rồi chứ?” Lục Tịnh không biết Lâu Giang đang nghĩ gì, đi một vòng trong lầu quan sát không tìm thấy người, bèn nhoài người ra cửa sổ, hét lớn xuống dưới, “Cừu đại thiếu gia! Cừu đại thiếu gia! Có cần vớt ngươi không? Hay là ném cho ngươi một sợi dây thừng —— Ái da!” +

Một mảnh ngói nhỏ ném trúng gáy cậu chàng. +

“Tả Mập, gác lầu nhà ngươi lâu năm không tu sửa à? Ngói cũng rơi xuống nữa,” Lục Tịnh xoa gáy ngẩng đầu, “Ủa? Cừu Bạc Đăng?! Ngươi leo lên đó từ lúc nào thế?” +

Lâu Giang nghe vậy, nhoài nửa người ra nhìn lên, chỉ thấy Cừu Bạc Đăng đang ngồi trên đỉnh nóc của lầu quan sát, ngón tay nghịch con chim đồng đo gió đặt trên bảo đỉnh, nam tử trẻ tuổi chẳng rõ họ tên kia cũng ở trên nóc lầu. +

Lâu Giang thở phào nhẹ nhõm. +

Cũng phải, thiếu các chủ và y là hồ bằng cẩu hữu, chuyện “sát thủ diệt chưởng môn” chắc sẽ không xảy ra đâu. +

“Các ngươi…” +

Hắn ta vừa định nói thì đã bị Lục Tịnh kẹp cổ kéo vào trong. +

“Này này này!” +

“Người ta thích ngắm cảnh trên mái nhà thì cứ để họ ngắm đi!” Lục Tịnh kéo Lâu Giang, ấn người ngồi xuống trước bàn, “Nào nào nào, uống rượu uống rượu.” +

Lâu Giang nhất thời bị cái dáng vẻ “đảo khách thành chủ” của cậu chàng làm cho choáng váng, bất giác cầm ly rượu lên uống hai ngụm, vừa vào miệng đã phun ra ngay. +

“Rượu này ai uống vậy? Đây là uống dao hay là nuốt lửa thế!” +

“Gắt vậy sao?” Lục Tịnh mở nắp bình ngọc ngửi thử rồi uống một ngụm, “Ta thấy Cừu đại thiếu gia uống như uống nước lã….. Mẹ kiếp, nước nước nước!” +

Cừu Bạc Đăng ngồi trên đỉnh nóc, nghe tiếng đối thoại của mấy người trong lầu quan sát, phóng tầm mắt ra biển cả mênh mông. +

Thực ra y không phải đang ngắm cảnh. +

Y đang lắng nghe. +

Nghe tiếng hót của những con chim đồng đo gió. +

Trên tất cả các lầu các cổng đài của Sơn Hải Các đều có đặt “Tương Phong”, đó là một con chim đồng đứng trên một mặt đồng, chân chim vịn vào một trục xoay linh hoạt, khi gió thổi đến, chim đồng sẽ chuyển động theo gió. Lúc này, đầu đuôi hàng triệu con chim đồng đo gió đều vểnh cao, xoay tít không ngừng, tiếng cánh đồng quay và tiếng gió bị cắt vụn hòa vào nhau, hùng vĩ bao la. +

Như vạn con chim cùng cất tiếng ca. +

Trong tiếng ca ấy, mây đen tầng tầng lớp lớp đè nặng lên bầu trời, cuồn cuộn trôi giạt, như thể biển cả giận dữ treo ngược. +

“Sắp mưa rồi.” +

Sư Vu Lạc ngồi trên một mái dốc gần đó, thanh đao màu đỏ thẫm vắt ngang đầu gối. +

“Cứ mưa đi.” +

Cừu Bạc Đăng nửa nằm bò trên mặt cong nhẵn bóng của viên bảo châu trên đỉnh, nhìn con chim đo gió không ngừng xoay. Mặt trời đã bị che khuất hoàn toàn nhưng giữa trời đất lại tràn ngập một thứ ánh sáng hư ảo, khiến cho mày mắt y nửa sáng nửa tối. +

“Cũng nên mưa rồi.” +

Dường như để chứng thực lời y, những hạt mưa từ trên trời rơi xuống, từng giọt lớn tạo thành những vệt tròn sẫm đen trên nền ngói xám. Mưa bị gió tạt, từng mảng từng mảng xối qua những ngôi nhà. Trong màn mưa, một bóng người màu xám nhanh chóng tiến lại gần, dừng lại ở một nơi không xa họ. +

Người tới ho khan hai tiếng. +

Cừu Bạc Đăng lười biếng nghiêng đầu: “Có việc gì vậy? Đào trưởng lão.” +

“Quân trưởng lão nhờ ta mang Thái Nhất Kiếm đến cho ngài.” +

Đào Dung trưởng lão nâng hộp kiếm đang cầm trên tay lên cao một chút. +

“Sửa xong rồi à? Nhanh vậy?” Cừu Bạc Đăng cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, nhưng lười đi xuống, trực tiếp vươn tay ra, gọi một tiếng: “Này kiếm nát, lại đây.” +

Thái Nhất Kiếm không hề nhúc nhích. +

Cừu Bạc Đăng nhướng mày: “Sửa xong rồi nên tự tôn cũng quay về à… Được rồi, Thái Nhất! Lại đây!” +

Thái Nhất Kiếm theo tiếng gọi mà bay đến. +

Đào Dung trưởng lão, người đã cung kính ôm Thái Nhất Kiếm suốt cả chặng đường: ….. +

Từ “kiếm nát, lại đây” đến “Thái Nhất, lại đây” có gì thay đổi sao? Hóa ra thân là danh kiếm số một thiên hạ, tự tôn của Thái Nhất Kiếm ngài lại dễ thỏa mãn đến thế à? +

Đào Dung trưởng lão không nói nên lời, bèn dời mắt đi, ánh nhìn rơi vào người cầm ô bên cạnh Cừu Bạc Đăng. Trầm ngâm một lát, ông chắp tay hành lễ: “Có thể nói chuyện riêng với các hạ được không?” +

Sư Vu Lạc liếc nhìn ông. +

“Ta đi xem Tả Mập và đám kia đang giở trò quỷ gì.” Cừu Bạc Đăng ấn vai hắn, “Hai người cứ nói chuyện đi.” +

Y không đợi Sư Vu Lạc nói gì đã trực tiếp quay trở lại gác lầu. +

Sư Vu Lạc khép ô lại, đứng dậy. +

Cách một màn mưa dày đặc, Đào Dung trưởng lão cảm nhận được đối phương đang lạnh lùng nhìn mình, cảm giác đó giống như bị mũi đao chĩa vào, trong cái lạnh lẽo mang theo địch ý và sát khí lạnh toát. Trên thế gian này, chỉ có một mình Cừu Bạc Đăng mới cảm thấy hắn là một thanh niên dễ bối rối dễ lúng túng, hay nói đúng hơn, hắn chỉ giống một người sống khi ở trước mặt Cừu Bạc Đăng. +

Ngoài ra, hắn chính là một thanh đao, một thanh đao không biết vì sao lại mang địch ý và sát khí với tất cả mọi người. +

“Ta nhớ rõ ngươi.” Sư Vu Lạc nói, “Ngươi đã từng đến Bất Tử Thành thực sự, còn từng thấy Vạn Tộc Đỉnh, cũng đã từng đến Nam Cương.” +

“Có thể khiến ngài ghi nhớ là vinh hạnh của tại hạ, nhưng đây không phải là nơi để nói chuyện,” Đào Dung trưởng lão đè nén lạnh buốt theo bản năng, hơi cúi người, “Các hạ, mời đi bên này.” +

Mưa dần lớn hơn, bao trùm Chúc Nam trong âm u. +

Hải hiệu đã ngừng, nhưng tiếng biên chung lại vang lên. +

(*): Biên chung là một bộ nhạc cụ cổ đại nổi tiếng, được tìm thấy trong lăng mộ của Tăng Hầu Ất, một vị quân chủ nước Tăng thời Chiến Quốc (khoảng thế kỷ 5 TCN). Gồm 65 chiếc chuông bằng đồng, treo trên một khung gỗ lớn có chạm khắc tinh xảo. Chuông lớn nhất cao 152cm và nặng khoảng 200kg, chuông nhỏ nhất chỉ cao 20cm. +

bi-n-chung +

……………….. +

Lúc Cừu Bạc Đăng bước vào lầu quan sát, y đã nghe thấy tiếng Tả Nguyệt Sinh chửi cha mình sang sảng, từ chuyện keo kiệt bủn xỉn đến một đồng lẻ cũng không cho, rồi lật lại chuyện cũ không cẩn thận làm vỡ gương đồng của nương hắn mà lại đẩy hắn ra chịu tội thay… Chửi đến mức cảm xúc dâng trào, lời hay ý đẹp tuôn ra không ngớt. +

Lục Tịnh vừa rót rượu cho hắn vừa đổ thêm dầu vào lửa: “Cha ngươi làm vậy đúng là không phải chuyện người nên làm.” +

“Đúng thế đúng thế!” Tả Nguyệt Sinh đập bàn vang trời, “Ổng thật sự nghĩ mình là quân tử đoan chính gì sao? Ta khinh, bản thân cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, còn có mặt mũi chỉ trích ta mọc lệch! Nếu không phải trông mong được thừa kế tư khố của tổng, xem ta có thèm gọi một tiếng cha không!” +

“Tình cha như núi lở, con hiếu tựa mưa rào.” Cừu Bạc Đăng nhận xét. +

Tả Nguyệt Sinh chê Lục Tịnh rót rượu chậm rì, giật lấy bình rượu, một hơi uống cạn, “cốp” một tiếng đặt mạnh bình rượu xuống bàn: “Ổng một mình hai bộ mặt, buổi tối than thở với nương ta, chửi đám già khọm mặt mày như vỏ quýt mướp đắng không ra gì, ban ngày gặp mặt lại phải giả tạo chắp tay tươi cười, một tiếng vãn bối một tiếng vãn chất. Ổng muốn làm hậu sinh tiểu bối thì cứ đi mà làm! Còn muốn ta cũng phải gọi đám già khọm đó là gia gia. Cỏ trên mộ gia gia ruột của ta cao ba trượng ba rồi, bọn họ cũng muốn xuống làm bạn với gia gia ta chắc?” +

Lâu Giang nghe mà khóe mắt giật giật, thầm nghĩ nếu lời này của thiếu các chủ mà truyền ra ngoài, ngày mai có thể sẽ nghe được tin “Sơn Hải Các nội chiến”. +

“Cha ta và cha ngươi không giống nhau, nhưng cảm giác cũng tương tự,” Lục Tịnh tỏ vẻ vô cùng đồng cảm, “Ổng đi mà làm thánh nhân của tổng, dựa vào đâu mà quản ta làm tiểu nhân.” +

Dựa trên thân phận bạn bè tụ họp làm trò xấu, Cừu Bạc Đăng cảm thấy mình cũng nên hùa theo nói vài câu. +

Tiếc thay, y lục lọi ký ức của mình, hai kiếp làm người, phần ký ức về cha mẹ ít ỏi đến đáng thương….. Được rồi, căn bản là bằng “không”, còn các trưởng bối khác dường như đều trăm mực nghe theo, cưng chiều đến mức làm người giận sôi, nghĩ bụng rằng nói ra cũng chẳng an ủi được tên mập đang bất bình này… đành phải rót rượu cho đối phương. +

“Còn cả tên nhóc Ứng Ngọc Kiều kia nữa, cậy có lão gia gia già khọm, lại thêm bản thân có chút xíu thiên phú tu luyện mà đã vênh váo như thể mắt mọc trên đỉnh đầu… Cha ta vậy mà còn muốn ta gọi một tiếng Ứng sư huynh, sư huynh cái con khỉ, lão tử đây còn muốn làm gia gia nó đấy!” Tả Nguyệt Sinh vỗ đùi khiến cả ngàn lớp mỡ rung lên, “Thằng ranh này, còn dẫn người chặn đường lão tử, luôn mồm “Xin thiếu các chủ chỉ giáo một hai”, gã ở Định Phách ta ở Minh Tâm, đây không phải cố tình muốn đánh ta sao? Ta điên mới chỉ giáo một hai!” +

“Thật âm hiểm!” Lục Tịnh mắng mỏ, “Thằng họ Ứng này quả nhiên bụng dạ đen tối, đây rõ ràng là muốn làm ngươi mất mặt mà? Thế này mà cũng nhịn được, ngươi cho người đánh nó đi!” +

“Ta cũng muốn tìm người đánh nó, tiếc là lúc đó Lâu Giang còn chưa vào Sơn Hải Các, thằng ranh đó miễn cưỡng được coi là đứng đầu trong thế hệ trẻ của Sơn Hải Các…..” Tả Nguyệt Sinh tiếc nuối thở dài, “Cho nên ta đành phải mua chuộc các cô nương ở phố Hồng Lan, lúc nó qua đêm, tráo đổi quần áo của nó.” +

Cừu Bạc Đăng “ồ” một tiếng, tò mò hỏi: “Ngươi tráo quần áo làm gì? Bỏ bọ chét vào quần áo à?” +

“Bỏ bọ chét thì quá tầm thường rồi?” Tả Nguyệt Sinh tỏ vẻ khinh thường, “Ta nghe nói có một loại vải gọi là “dạ nhung”, nếu gặp trời sấm sét sẽ vụt một tiếng cháy sạch sành sanh. Ta bèn đi tìm loại vải này, làm cho nó một tá quần áo y hệt kiểu nó hay mặc. Chúc Nam mà, lúc nào có mưa lúc nào có sấm sét, về cơ bản đều có thể đoán được gần đúng….. Hê hê, sau đó, vào một ngày loé sấm chớp, tất cả mọi người đều thấy rõ Ứng Ngọc Kiều Ứng đại công tử khỏa thân chạy ngoài đường….. Ha! Cái mông đó trắng phết.” +

Cừu Bạc Đăng và Lục Tịnh cùng im lặng một lát. +

“Không hổ là ngươi, bạn học Nguyệt Bán.” Cừu Bạc Đăng vỗ vỗ vai hắn ta, “Mưu kế xuất chúng, đủ trí nhiều mưu.” +

Thủ đoạn trả thù vừa bỉ ổi vừa âm hiểm thế này, người thường đúng là không nghĩ ra được. +

Lục Tịnh cũng phải kính nể, hoàn toàn từ bỏ ý định soán ngôi “Bộ tứ ăn hại của tiên môn”….. so với tên mập chết tiệt này, cậu chàng quả thực vô hại như một con cừu non! +

Tên mập đè bẹp cừu non đắc ý chưa được bao lâu lại bắt đầu thở dài thườn thượt: “Sau đó ta bị lão già cho một trận ra trò… nếu không phải nương ta cản lại thì ổng thậm chí còn muốn ném ta đến Thái Ất giao lưu….. Quỷ tha ma bắt, Thái Ất là nơi cho người ở sao?” +

“Bạn học Tả Nguyệt Bán, xét thấy sư tổ của nơi không phải cho người ở đang ngồi ngay trước mặt ngươi, ngươi nên cân nhắc lại lời nói của mình.” Cừu Bạc Đăng nhắc nhở. +

Tả Nguyệt Sinh giơ tay đầu hàng: “Ta sai rồi! Là Thái Ất quá cầu tiến, gió thanh khắp chốn, thứ bùn nhão không trát được tường như ta không nên đi làm hỏng phong thủy của bảo địa Thái Ất.” +

“Quả nhiên không có chút liêm sỉ nào…..” Lục Tịnh lẩm bẩm. +

“Nhưng bùn nhão cũng có chí tiến thủ chứ!” Hai tay Tả Nguyệt Sinh “bốp” một tiếng đặt lên bàn, đứng dậy một cách oai phong lẫm liệt, “Cho dù ta có là bùn nhão thế nào đi nữa cũng là thiếu các chủ Sơn Hải Các được chưa?! Bổn thiếu các chủ không thể anh dũng một lần sao? Ta đang rất nghiêm túc chất vấn ông, thân là các chủ, quản lý tông môn thế nào mà để thứ quỷ quái như Thanh Bức xuất hiện trong Tĩnh Hải! Ổng đuổi ta như đuổi một đứa trẻ ba tuổi, cái gì cũng không nói cho ta thì thôi đi, còn đặc biệt phái, phái một lão già khó ưa đến canh chừng ta, sợ ta chạy ra ngoài gây chuyện….. Ta không thể làm chút chuyện tốt được sao?!” +

Lâu Giang ở bên ngoài thở dài, thầm nghĩ nếu không phải ngươi hay gây họa thì các chủ có đến mức vừa nghe tin về ngươi thì phản ứng đầu tiên là lại phải dọn dẹp mớ hỗn độn gì cho ngươi không… Tuy nhiên, lần này các chủ bảo Tả Nguyệt Sinh ở trong Vô Xạ Hiên không được ra ngoài, chưa chắc đã phải vì lo hắn gây chuyện trong lúc mọi người đang bận tối mắt tối mũi. +

Mấy thiếu gia trong phòng thì đang thể hiện một cách sống động cái gì gọi là “giúp người thân không giúp lẽ phải”, cái gì gọi là “không phân biệt trắng đen mà đứng về phía bạn bè”. +

Không chỉ mỗi người một câu lên án tội trạng của Tả đại các chủ, mà còn tích cực sôi nổi hiến đủ loại kế bẩn để Tả Nguyệt Sinh đáp trả cha mình….. nghe mà tim Lâu Giang đập thình thịch, cảm thấy theo tình hình này mà phát triển, e là những ngày tháng sau đó của Tả các chủ sẽ không được yên ổn. +

Tả Nguyệt Sinh sau khi tuôn ra một đống “lời lẽ hùng hồn” về việc sau này sẽ đối phó với cha mình thế nào, thì ầm một tiếng gục xuống bàn. +

Tửu lượng của hắn ta được coi là tuyệt đỉnh, nhưng rượu của Cừu Bạc Đăng rất mạnh, mấy bình rượu vào bụng, hoàn toàn dựa vào một bụng lửa giận để chống đỡ. Bây giờ lửa giận tan rồi, người cũng ngã gục. +

“Tả Mập, Tả Mập.” Lục Tịnh lấy cán quạt chọc hắn, “Say thật rồi à?” +

Tả Nguyệt Sinh bực bội gạt tay cậu chàng ra, quay đầu trên bàn, lẩm bẩm: “…..Suốt ngày cứ như thể con là thứ gì đó không thể để người khác nhìn thấy vậy… Cha không ưa con, con còn không ưa cha đấy…” +

Trước nay hắn ta luôn xuề xòa, không tim không phổi không có liêm sỉ, đến lúc này mới vô tình để lộ ra mặt tủi thân bất mãn của một đứa con, một đứa trẻ. +

Lục Tịnh quay đầu nhìn Cừu Bạc Đăng, dùng khẩu hình nói: Xem ra là say thật rồi. +

Cừu Bạc Đăng gật đầu. +

“Tên mập chết tiệt cũng không dễ dàng gì.” Lục Tịnh lười đi tìm chăn, giật một tấm rèm cửa sổ trùm lên đầu Tả Nguyệt Sinh, lắc đầu cảm thán, “Tuy quan hệ giữa ta và cha cũng không tốt lắm, nhưng thiếu cốc chủ đâu phải là ta….. Còn hắn, dù sao cũng là một thiếu các chủ, ngày nào cũng bị quăng đông ném tây…..” +

“Hết cách rồi,” Cừu Bạc Đăng lục lọi, tìm ra một vò rượu chưa bị Tả Nguyệt Sinh phá hoại hết, “Nhà họ Tả bọn họ đời đời đơn truyền.” +

“Còn chẳng bằng ta, làm một tên công tử ăn không ngồi rồi chính hiệu.” Lục Tịnh đồng cảm một lúc rồi chuyển sang quan tâm chuyện khác, “Mấy ngày nay tên mập coi như bị cấm túc rồi… Có khi nào chúng ta cũng phải ở lại đây với hắn không? Nghĩ đến việc còn có một bà mẹ già Lâu Giang lải nhải không rời nửa bước, đúng là khiến người ta sống không còn gì luyến tiếc.” +

“Thứ nhất, ta không phải bà mẹ già. Thứ hai, ở đây với các ngươi, ta càng sống không còn gì luyến tiếc hơn.” +

Bức bình phong ngăn cách trong ngoài bị kéo ra. +

Bà mẹ già Lâu….. à không, Lâu Giang đứng ở cửa, giơ lên một bức thư vừa nhận được. +

“Và, các chủ truyền tin, bảo thiếu các chủ lập tức đến Sơn Hải Đại Điện, tham gia các hội.” +

Trong phòng im lặng một thoáng. +

Lục Tịnh nhảy dựng lên, tay chân luống cuống giật tấm rèm cửa trùm trên đầu Tả Nguyệt Sinh xuống; Cừu Bạc Đăng thì trực tiếp đá văng cái ghế, dùng biện pháp “vật lý” cưỡng ép Tả Nguyệt Sinh đứng dậy, vừa quay đầu bảo hòa thượng Bất Độ qua đây cho tên mập chết tiệt này một bộ “Duyên Hoa Kinh” giải rượu; Bán Toán Tử sáp lại, xung phong muốn giúp Tả Nguyệt Sinh bói một quẻ hung cát, bị hòa thượng Bất Độ bịt cái miệng quạ của cậu ta lại….. +

Người ngã bàn nghiêng. +

“Cha ta điên rồi à?! Bảo ta đi tham gia các hội gì chứ!” +

Tả Nguyệt Sinh mới nãy còn la lối om sòm rằng cha hắn thấy hắn người không ra người ngợm không ra ngợm, giờ lại mặt mày như trời sập. +

“Hội nghị bàn về sự sinh tồn và phát triển ngàn năm của Sơn Hải Các đấy! Ta đến đó thì làm được gì? Làm tên ghi chép cho họ à? Chữ của ta cũng đâu có được….. Gặp quỷ à! Tất cả các lão đều tham gia đấy! Toàn là những nhân vật có máu mặt cả!” +

“Sợ cái gì!” Cừu Bạc Đăng quát lớn, “Ngươi đường đường là thiếu các chủ Sơn Hải Các, một trong bộ tứ ăn hại của tiên môn, chẳng lẽ không phải là nhân vật sao? Lục Tịnh! Hòa thượng! Đi sửa soạn cho hắn ra dáng người đi!” +

Lục Tịnh và hòa thượng Bất Độ mỗi người một bên, xốc nách hắn ta lôi vào gian trong. +

Cừu Bạc Đăng đi một vòng, tìm được một cây bút, chấm mực, không tìm thấy giấy bèn xé một mảnh nhỏ từ tấm rèm sa bị Lục Tịnh giật xuống, nhanh chóng múa bút như rồng bay. +

“…..Các chủ còn nói, bảo thiếu các chủ cố gắng giản dị khiêm tốn…..” Nửa câu chưa truyền đạt xong của Lâu Giang đã bị tiếng la hét ồn ào nhấn chìm. +

“Mặc bộ này được không! Màu trắng phiêu phiêu công tử!” +

“Không được không được, màu trắng quá đơn điệu! Lần đầu ra mắt phải mặc cho oai phong!” +

“Nhẹ tay thôi! Lục Thập Nhất, ngươi muốn siết ruột ta ra à?!” +

“Nhịn đi! Ngươi mập quá rồi! Không thắt đai lưng được! Ê tên lừa trọc, mau qua đây giúp một tay!” +

“Á!!” +

“…..” +

Lâu Giang ngây người ở cửa, không ai thèm để ý. +

“Đùng đùng đùng——” +

Lục Tịnh kéo mở cửa gian trong, cùng hòa thượng Bất Độ mỗi người một bên, đẩy Tả Nguyệt Sinh Tả thiếu các chủ oai phong lẫm liệt ra ngoài —— y phục màu đen thẫm thêu rồng cuộn phượng múa, tay áo trái vung lên là Quỳ Long trừng mắt, tay áo phải phất một cái là hỏa phượng hót vang, đầu đội triều thiên quan, thắt đai lưng vàng, chân đi giày ngọc trắng. +

Trông y hệt một….. +

Hãn phỉ giàu có một phương! +

Tay mà cầm thêm một cây chùy gai là có thể hét lớn một tiếng: “Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn qua nơi này, để lại tiền giữ mạng!” +

Lâu Giang chết lặng. +

Hắn muốn nói nhưng hoàn toàn không có ai để ý đến. +

Lục Tịnh vỗ tay mở đường, hòa thượng Bất Độ hò reo cổ vũ, Bán Toán Tử lẽo đẽo theo sau xách vạt áo….. Cuối cùng, Cừu Bạc Đăng cuộn mảnh vải rèm viết chi chít chữ lại, nhét vào lòng Tả Nguyệt Sinh, vỗ mạnh một cái vào lưng đối phương. +

—— Đẩy người bay thẳng ra khỏi lầu quan sát. +

“Tên nào không có mắt thì ghi tên lại.” Cừu Bạc Đăng khoanh tay, lười biếng dựa vào cửa, “Sau này cho đi đời nhà ma.” +

“Đúng rồi, nhớ ưỡn ngực hóp bụng! Hóp bụng vào, đừng để đai lưng đứt đấy!” Lục Tịnh lớn tiếng nhắc nhở, “Còn lúc lên xuống cầu thang, đừng làm vỡ ngọc trên giày đấy!” +

Hòa thượng Bất Độ giơ lên một tấm biểu ngữ vừa viết vội, mặt trước là 5 chữ lớn bằng mực đen: Thù lao tổng cộng 500 lượng! +

Mặt sau là 6 chữ lớn nhe nanh múa vuốt: Tả thiếu các chủ tất thắng! +

Tả Nguyệt Sinh hít sâu một hơi, nắm chặt mảnh vải Cừu Bạc Đăng nhét cho, xốc lại cái đai lưng vàng mà Lục Tịnh miễn cưỡng cài được, bước những bước nghênh ngang hống hách, không chút do dự bước lên chiến trường. +

Phía sau là tiếng tiễn đưa “hào hùng” của đám bạn bè quậy phá: +

“Đi thôi! Đi thể hiện uy nghiêm của thiếu các chủ! Đi lấy thân phận thiếu các chủ mà đại sát tứ phương! Đi xé toạc mặt mũi của đám già đó! Đạp mạnh lên hai cái, rồi nhổ thêm hai bãi nước bọt!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)