Chương 64: Ngoài ý muốn

Ngụy Viễn đã mơ một giấc mơ rất dài. +
Anh bị nhốt trong một căn phòng đen kịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Anh lần mò bước đi trong bóng tối, bỗng nghe thấy tiếng khóc thê lương. Anh đi về phía phát ra âm thanh và được một đôi bàn tay mập mạp ôm chầm lấy. +
Giây phút đó, xung quanh bỗng sáng rực. Ngụy Viễn nhìn rõ người ôm mình là ai, đó là Hạ Tri Tùng lúc còn nhỏ. Anh ngồi thụp xuống, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vệt nước mắt của cậu nhóc. +
Ngụy Viễn ôm bạn nhỏ vào lòng, khẽ dỗ dành: “Đừng khóc, chẳng phải anh đang ở đây sao?” +
“Anh sẽ rời xa em chứ? Anh có giống như ba mẹ, để em ở nhà một mình không?” Bạn nhỏ trong lòng đột nhiên hỏi, “Nếu anh sẽ rời đi, vậy thì hãy tránh xa em ra, em không cần một người có thể bỏ mặc em bất cứ lúc nào.” +
Ngụy Viễn muốn nói gì đó, nhưng miệng như bị dán chặt. Bạn nhỏ trong lòng vùng ra, chậm rãi bước vào bóng tối. Anh trân trân nhìn Hạ Tri Tùng ẩn mình vào màn đêm, cuộn tròn người lại. +
Khi định đuổi theo, con đường dưới chân bỗng biến thành vực thẳm vạn trượng, cảm giác rơi tự do mãnh liệt khiến anh choàng tỉnh. +
“Anh ơi, sao anh lại đổ nhiều mồ hôi thế này?” +
Gương mặt Hạ Tri Tùng ở ngay sát sạt, gương mặt mà anh từng khao khát được thấy suốt bao nhiêu năm, giờ đây lại chẳng muốn nhìn chút nào. +
Ngụy Viễn ép mình phải bình tĩnh, nhưng rõ ràng là vô ích. Mọi chuyện xảy ra tối qua đều hiện lên vô cùng rõ nét: anh đã chủ động thế nào, Hạ Tri Tùng đã chạm vào anh ra sao, ngay cả cảm giác khó chịu ở thân dưới cũng chân thực đến thế. +
Trong cơn say, anh đã phát sinh quan hệ bất chính với chính em trai mình. +
Anh còn là người nữa không? +
“Đừng chạm vào anh!” Ngụy Viễn dùng sức đẩy hắn ra, “Đừng chạm vào anh!” +
“Anh, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?” Hạ Tri Tùng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. +
“Anh say rồi, sao em có thể…?” +
Hạ Tri Tùng ngắt lời: “Anh ơi, bây giờ anh đang trách em sao? Tối qua chính anh là người chủ động hôn em, chính miệng anh đã đồng ý với em, tỉnh dậy rồi định quỵt nợ sao?” +
“Anh say rồi.” Ngụy Viễn day mạnh cái đầu đau nhức, hất chăn đứng dậy, “Lỗi của anh, chuyện tối qua cứ coi như chưa từng xảy ra. Bây giờ anh về thành phố S ngay, em đừng đến tìm anh nữa, sau này chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa.” +
“Đừng lấy mấy thứ đó ra làm cái cớ nữa!” Hạ Tri Tùng xúc động mạnh. Hắn từng nghĩ anh sẽ nổi trận lôi đình với mình, cũng từng mơ mộng anh sẽ vì thế mà chấp nhận hắn. Nhưng hắn không ngờ anh lại một lần nữa chọn cách trốn chạy, một lần nữa đẩy hắn ra thật xa. +
“Anh ơi, anh nói anh thích em mà. Ba năm trước anh đã chạy trốn, ba năm rồi anh vẫn muốn trốn chạy sao?” Hạ Tri Tùng gắt gao túm lấy cổ tay anh, ép anh ngồi xuống giường, “Anh ơi, nếu không thích em, tại sao lúc em ốm anh lại quay về chăm sóc? Tại sao vì sợ em hiểu lầm mà đặc biệt về lại thành phố Z tìm em? Tại sao lại thiết kế hũ trà thành hình người tuyết? Và tại sao nữa!” +
Giọng Hạ Tri Tùng yếu dần đi: “Tại sao không từ chối em, tại sao…” +
Sức của Hạ Tri Tùng rất lớn, lớn đến mức Ngụy Viễn không vùng ra nổi. Anh cũng bắt đầu nổi nóng, giơ chân đá Hạ Tri Tùng một cái. +
“Anh ơi, có cần để em giúp anh hồi tưởng lại chuyện tối qua không?” Hạ Tri Tùng đứng im chịu đựng cú đá đó, “Anh có biết tối qua mình chủ động đến mức nào không? Tại sao tỉnh dậy rồi lại đổ hết lỗi lên đầu em?” +
“Hạ Tri Tùng!” Có một bàn tay chạm vào nơi thầm kín nhất, Ngụy Viễn rùng mình, nghiến chặt răng và giáng một cái tát thật mạnh. Cùng với tiếng “chát” giòn giã, Hạ Tri Tùng bị đánh lệch mặt sang một bên, gò má hiện lên dấu tay đỏ ửng. “Mẹ kiếp, Hạ Tri Tùng! Em tốn bao nhiêu tâm tư như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?” +
“Để được ở bên cạnh anh! Anh à, em chẳng có gì cả, ba không cần em, mẹ không cần em! Anh đã nói anh cần em, anh cần em mà!” +
“Anh không bao giờ biết được mười mấy năm qua em đã sống thế nào đâu. Anh không phải là em, lấy tư cách gì mà xoay chuyển suy nghĩ của em, lấy tư cách gì mà thay em quyết định! Nếu anh phải sống cuộc đời như em, anh đã chẳng thể cầm cự được đến ngày gặp lại Ngụy Viễn đâu!” +
“Anh dành cho em sự chăm sóc tỉ mỉ đến từng chút một, chỉ là để bỏ rơi em một cách tàn nhẫn hơn!” Ánh mắt Hạ Tri Tùng trở nên thâm độc, “Chi bằng ngay từ đầu anh cứ vứt bỏ em đi, đừng quản em nữa.” +
“Là em cứ nhất quyết dùng cách tự làm hại bản thân mình. Anh còn chưa đủ để tâm đến em, chưa đủ quan tâm em sao? Em hết lần này đến lần khác tự hành hạ mình, đem chân tâm của anh giẫm đạp dưới đất. Giữa chúng ta thì có gì khác nhau chứ!” +
“Bởi vì chỉ có như vậy mới khiến anh quan tâm đến em.” Hạ Tri Tùng buông tay ra, hắn tháo kính xuống, cố kìm nén nước mắt, “Ban đầu em chỉ muốn anh làm anh trai của riêng mình em, sau đó em không muốn nữa. Em… em chỉ muốn anh trở thành người của em. Chỉ cần là của em, anh sẽ không giống như những người khác, tùy tiện bỏ rơi em…” +
“Anh…” Ngụy Viễn lẩm bẩm. +
“Anh bỏ rơi em mà đi, em một mình lăn lộn bên ngoài suốt ba năm. Ba năm qua em dùng đủ mọi cách để tìm anh, nhưng không tìm thấy, bởi vì anh căn bản không muốn gặp em! Anh biết em ở đâu, anh biết em đang làm gì, nhưng anh nhất định không chịu xuất hiện!” +
Hạ Tri Tùng lục tìm trong ngăn kéo ra chiếc thẻ ngân hàng đó, hung hăng ném xuống đất: “Muốn đi thì đi đi, gửi cái thứ này cho em làm gì! Nếu anh không quan tâm em thì gửi cái này làm gì! Anh không thể nào không thích em, anh không được phép không thích em.” +
Từng lời như xát muối vào lòng, gần như kéo anh ra để lăng trì. Lời phản bác duy nhất còn lại của Ngụy Viễn cư nhiên chỉ còn một câu: “Anh là anh trai của em.” +
“Anh không phải anh trai em, chúng ta không có quan hệ huyết thống.” Hạ Tri Tùng dùng sức quẹt đi nước mắt, dường như quẹt sạch cả lòng tự trọng của mình, “Ba năm trước em đã thích anh rồi, đến tận bây giờ vẫn luôn vô cùng thích anh! Chủ quán ăn nói anh ra nước ngoài, em tham gia xong giải đấu trong nước là ra nước ngoài thi đấu, chạy đôn chạy đáo khắp các quốc gia, tham gia đủ mọi cuộc phỏng vấn, chỉ để có cơ hội khiến anh nhìn thấy em. Nhưng anh căn bản không ở nước ngoài, anh lừa em, giữa chúng ta thì có gì khác nhau?” +
“Nếu anh không quan tâm em, tại sao lại quay về?” Hạ Tri Tùng siết chặt nắm tay, cố nhịn nước mắt, “Anh đúng là đồ nhát gan, chẳng dám thừa nhận cái gì cả.” +
“Vậy anh hỏi em, mẹ anh phải làm sao, ba em phải làm sao, Tiểu Tịch phải làm sao? Họ mà biết thì chúng ta tính thế nào? Em đã bao giờ cân nhắc chưa? Từ đầu đến cuối em vẫn chỉ là một bạn nhỏ lý tưởng hóa, em có từng nghĩ đến chuyện tương lai không? Chỉ một câu ‘thích’ là xong à?” +
“Xong! Tại sao lại không? Cân nhắc nhiều thế làm gì, nghĩ phức tạp thế làm gì? Anh nghĩ cho ba em, nghĩ cho mẹ anh, nghĩ cho bản thân, nghĩ cho Tiểu Tịch, vậy anh có từng nghĩ cho em chưa? Anh có biết ba năm qua em sống thế nào không, anh có từng dành ra một phút nào để xót xa cho em không? Trong mắt anh, em là cái gì?” +
“Tùng Tùng, em mãi mãi là em trai anh. Dù em có trở thành thế nào, em mãi mãi là em trai của Ngụy Viễn này!” Ngụy Viễn ôm trán, không muốn chấp nhận sự thật này, “Tại sao em không thể đợi anh, cho anh một chút thời gian, em chẳng phải có thể từ chối anh sao, tại sao lại…” +
Ngọn lửa bùng cháy trong lòng Hạ Tri Tùng bỗng chốc bị dập tắt, hắn níu chặt lấy vạt áo Ngụy Viễn, trong miệng chỉ còn tiếng nức nỡ: “Anh ơi, em sai rồi, cầu xin anh đừng đi! Anh ơi, cầu xin anh hãy yêu em!” +
… +
Họ đã cãi nhau một trận nảy lửa. Ngụy Viễn không quay về thành phố S mà bắt taxi đến thành phố lân cận. Anh phớt lờ mọi tin nhắn của Hạ Tri Tùng, không nghe điện thoại, không trả lời thông tin, tất cả những người đến thăm dò tin tức anh đều tìm cách lấp liếm cho qua. +
Sau đó anh nghe lão Hồ nói, Hạ Tri Tùng có đến tìm anh, còn ở lại trang trại trà vài ngày. Nhưng vì giải đấu đã cận kề, Hạ Tri Tùng buộc phải quay về thành phố Z để tập luyện. Cuộc sống của Ngụy Viễn vẫn diễn ra bình thường, anh cứ mặc định rằng Hạ Tri Tùng cũng sẽ như vậy. Chỉ là anh chưa bao giờ ngờ tới, lần tiếp theo nhận được tin tức về Hạ Tri Tùng lại là nội dung như thế này. +
“Tay đua mô tô nổi tiếng Hạ Tri Tùng trượt bánh ở khúc cua số 7, văng ra khỏi đường đua.” +
Anh sững sờ trước màn hình tin tức, nhận ra ngay cả khả năng nhận biết mặt chữ của mình cũng biến mất. Đoạn video đó khiến người ta rùng mình run sợ, anh không dám xem hết. +


