Chương 64

Tuy nghe được tiếng nước róc rách nhưng dòng suối nhỏ cũng cách đó khá xa. +
Giang Tùy Chu vốn định nói Hoắc Vô Cữu dìu hắn đến bờ suối, nhưng Hoắc Vô Cữu lại cúi người nắn cổ chân của hắn. +
Giang Tùy Chu đau đớn hít vào một hơi, giật ra theo phản xạ. +
Hoắc Vô Cữu đứng dậy, nói: “Ngươi bị trật chân, bây giờ không đi được đâu.” +
“Nhưng mà …” +
Giang Tùy Chu còn chưa kịp nói tiếp là cả người đã nhẹ bẫng, chân cũng lơ lửng trên không. +
Hắn bị Hoắc Vô Cữu ôm ngang lên. +
“A!” Giang Tùy Chu hoảng sợ giãy giụa theo bản năng, nhưng Hoắc Vô Cữu ôm rất vững, bước về phía dòng suối. +
“Đừng lộn xộn.” Hoắc Vô Cữu nói. +
Giang Tùy Chu cảm thấy cổ mình cũng bắt đầu nóng lên. +
Hoắc Vô Cữu làm gì thế! Tuy hắn thật sự không đi đường được, nhưng mà, cái động tác này nhìn kiểu gì cũng thấy ái muội thật sự, cứ như giữa hai người có gì đó lạ lắm. +
Loại cảm giác kỳ lạ này làm trái tim của Giang Tùy Chu nhảy nhót không kiểm soát nổi. +
“Ngươi thả ta xuống trước đã!” Giang Tùy Chu vội la lên. +
Hoắc Vô Cữu nghi hoặc rũ mắt nhìn hắn. +
Chỉ thấy dưới mái tóc đen nhánh là vành tai vốn trắng đến nỗi phát sáng bây giờ lại phủ một lớp phấn hồng. +
Lúc này, Hoắc Vô Cữu mới chậm chạp phát hiện cách thức ôm người này hình như có gì đó không ổn. +
Vừa nãy y cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ vì thế này sẽ thuận tay hơn một chút, nhưng lúc này, người này hoàn toàn mặc cho y ôm vào trong ngực, có vẻ ngoan ngoãn cực kỳ, cứ như thể cả người đều ỷ lại vào y. +
Y lại không muốn thả hắn xuống. +
Y thản nhiên, lặng lẽ rời mắt khỏi vành tai người nọ. +
“Sắp đến rồi.” Biểu cảm y vẫn bình tĩnh, giọng nói thản nhiên cứ như không thấy có gì là không ổn, cũng như không phát hiện người trong lòng ngực mình đang hồi hộp, căng thẳng. “Ngươi mà lộn xộn nữa là coi chừng ngã xuống đấy.” +
Giang Tùy Chu trong lòng y như bị y hù doạ cho sợ, ngập ngừng “ừ” một tiếng rồi cứng đờ cả người, không nhúc nhích nữa. +
Chỉ càng cúi thấp đầu hơn như muốn tự chôn mình đi vậy. +
Mà hắn lại không nhận ra Hoắc Vô Cữu đang ôm hắn, cũng không bình tĩnh như trong tưởng tượng. +
Đôi tay đang ôm hắn hồi hộp mà siết chặt hơn vài phần. +
— +
Giang Tùy Chu không ở đó, thu hoạch của Hậu Chủ cũng tốt hơn hẳn. +
Bọn họ đến bãi săn từ sáng sớm, đến lúc mặt trời sắp lặn là Hậu Chủ đã săn được vài con mồi có lớn có nhỏ. +
Quan viên trong sân cũng có không ít võ tướng, nếu ra tay thật thì muốn săn vài con mãnh thú cũng không phải việc gì khó. Nhưng ai nấy đều biết hoàng thượng thích săn thú, mà lại hoàn toàn không thể xem là giỏi giang, càng không dám săn giết lang hổ. +
Hoàng thượng lại sĩ diện, những lúc thế này đương nhiên không thể vượt mặt hắn được. +
Bởi vậy, đến lúc kiểm kê, chỉ có Hậu Chủ là săn được nhiều nhất. Hậu Chủ làm bộ làm tịch giáo huấn võ quan trong sân vài câu, nói võ nghệ của bọn họ không giỏi, cần phải huấn luyện thêm. +
Mọi người đều gật đầu răm rắp, ai cũng thấy hoàng thượng trông thì như đang giáo huấn, thật ra biểu cảm trên mặt đang đắc ý lắm. +
Quả nhiên, hoàng thượng nói xong, vung tay cho thị vệ kéo mấy con thú hôm nay mình săn được xuống cho Ngự Thiện Phòng chế biến thành thức ăn chiêu đãi quần thần. +
Không hề đề cập đến việc Tĩnh Vương vào núi, đến giờ vẫn chưa thấy về lấy một câu. +
Trên mặt mọi người đều lộ vẻ vui sướng, vội quỳ xuống tạ ơn. +
Lại đúng vào lúc này, một loạt tiếng vó ngựa truyền đến từ nơi xa. +
Mọi người quay sang nhìn, thấy một con hắc mã cao lớn chở một kẻ cao to trên lưng chạy như bay về phía này. +
Người nọ đến gần, mọi người mới thấy rõ mặt của hắn. +
Một khuôn mặt ngăm đen, góc cạnh, đôi mắt to như chuông đồng, vừa cao vừa to, mặc quan phục trông như quỷ sai dưới địa phủ, xấu động lòng người. +
Là Kỷ Hoằng Thừa. +
Hậu Chủ nhíu mày, cứ nhìn mặt mày hắn vui vẻ như thế là thấy không có chuyện gì tốt nổi. +
Lại thấy Kỷ Hoằng Thừa chạy thẳng đến trước mặt hắn, xoay người nhảy xuống ngựa quỳ dưới chân hắn, cười vang: “Hoàng thượng!” +
“Sao?” Hậu Chủ không quan tâm hắn gặp được chuyện tốt gì. +
Kỷ Hoằng Thừa lại nói: “Thần mới vừa săn được một con thú lớn, muốn hiến cho hoàng thượng!” +
Hậu Chủ nghẹn lời, quan viên xung quanh nghe mà nhìn nhau, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. +
Đầu óc tên Kỷ Hoằng Thừa này thẳng tưng thì thôi đi, làm gì có chuyện đi săn hầu hoàng thượng còn dám vượt mặt hoàng thượng? +
Hậu Chủ không biết nên nói gì, giương mắt nhìn về hướng hắn vừa đến, thấy có mấy tên thị vệ cưỡi ngựa lao lực cố kéo một thứ trông như một toà núi nhỏ chạy về phía này. +
Hậu Chủ lại nhìn về phía đống sơn dương, nai con vụn vặt mình săn được, trong lòng phiền chán không thôi. +
Họ Kỷ này thật sự rất biết cách làm người ta mất hứng. +
“Thế thì ái khanh có thể tính là săn được hạng nhất, trẫm nên khen thưởng ngươi thật hậu!” +
Kỷ Hoằng Thừa không hề khiêm tốn, lớn tiếng đáp: “Thần đa tạ hoàng thượng!” +
Hậu Chủ nghiến răng nghiến lợi, hay là ban chết cho hắn cho rồi. +
“Một khi đã vậy, trẫm thưởng cho ngươi một việc.” Hắn ngồi trên lưng ngựa, rũ mắt nhìn xuống Kỷ Hoằng Thừa, giọng điệu nhẹ nhàng mà răng lại cắn chặt. +
“Vừa rồi Tĩnh Vương vào rừng đuổi theo một con hươu, mãi đến giờ vẫn chưa thấy về, trẫm rất lo, ngươi đi tìm hắn về, tất có trọng thưởng.” +
Hậu Chủ ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần xuống núi, nói. +
Đã qua cả ngày, nhìn sắc trời này hẳn cũng đã đến lúc đi nhặt xác cho Ngũ đệ của hắn rồi. Mà chuyện đen đủi này cứ để Kỷ Hoằng Thừa đi làm, tiện thể đổ lên đầu hắn cái tội không bảo vệ được Tĩnh Vương, khiến Tĩnh Vương thiệt mạng, xử tử luôn cái tên không biết điều này đi. +
— +
Giang Tùy Chu ngồi trên tảng đá bên dòng suối, nhìn Hoắc Vô Cữu ra bờ suối rửa sạch miệng vết thương rồi băng bó lại. +
Tất cả đều là vì Giang Tùy Chu ép y làm, y đến được suối lại một hai muốn xem mắt cá chân cho Giang Tùy Chu trước. Giang Tùy Chu không chịu, nhất quyết phải bắt y xử lý vết thương cho xong. +
Hoắc Vô Cữu tất nhiên là không lay chuyển được hắn. +
Y đứng dậy, kéo vạt áo trượt đến khuỷu tay lên vai rồi về đến trước mặt Giang Tùy Chu, bất mãn trừng hắn một cái. +
“Giờ thì không lộn xộn nữa đúng không?” Y nói. +
Giang Tùy Chu cười, mặc cho Hoắc Vô Cữu quỳ một gối xuống trước mặt hắn, cầm chân hắn gác lên đùi mình. +
“Ngươi có dự tính gì không?” Giang Tùy Chu hỏi. +
Lại thấy Hoắc Vô Cữu vừa tháo giày của hắn, vừa đáp: “Giang Thuấn Hằng muốn ngươi chết, tất nhiên sẽ không cho người đến tìm ngươi sớm như thế. Ta chờ ở đây với ngươi, chờ đến khi bọn họ tìm tới ta sẽ về trước. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần nói mình ngã ngựa bị trật chân, cố tìm được đến chỗ này. Mấy gã sát thủ đó là người của Bàng Thiệu, chắc chắn Giang Thuấn Hằng sẽ không biết chuyện hắn lén nuôi sát thủ, cho nên Giang Thuấn Hằng sẽ không nghi ngờ.” +
Giang Tùy Chu “ừ” một tiếng: “Ta cũng nghĩ vậy.” +
Hoắc Vô Cữu đặt giày, vớ của hắn qua một bên, nắm lấy cổ chân của hắn. Giang Tùy Chu vốn có nước da rất trắng, hai chân bình thường cũng chẳng phơi nắng, lúc này đón dưới ánh mặt trời cứ như có thể phát sáng, mạch máu lấp ló dưới lớp da càng có vẻ hắn trắng đến trong suốt. +
Đặt vào bàn tay thô ráp của Hoắc Vô Cữu, vành tai Giang Tùy Chu lại vô thức nóng lên. +
Kỳ lạ thật sự. +
Mà Hoắc Vô Cữu cứ như không để ý đến, lật tay xem xét thương thế của hắn. +
“Cố chịu một chút.” Hoắc Vô Cữu nói. +
Chưa đợi Giang Tùy Chu đáp lời mà y đã đột ngột bẻ một cái. Giang Tùy Chu hít vào một hơi, cổ chân hắn phát ra một tiếng “rắc” nhỏ. +
“Được rồi.” Hắn nghe Hoắc Vô Cữu nói: “Nhưng vẫn sẽ sưng lên, dưỡng mấy ngày là hết.” +
Nói rồi y lại xé một mảnh trên vạt áo, băng bó mắt cá chân của Giang Tùy Chu lại rồi mang giày vào cho hắn. +
Mà chỉ có chính y mới biết, vào khoảnh khắc mảng da thịt trắng nõn đó bị mảnh vải che khuất, y mới có thể thở phào nhẹ nhõm thế nào. +
Y đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh Giang Tùy Chu. +
“Thế, sau đó thế nào?” Giang Tùy Chu hỏi, “Sau này nữa, ngươi có dự tính gì không?” +
Đó là việc mà hắn muốn hỏi từ nãy đến giờ. +
Hắn biết, Hoắc Vô Cữu trong dã sử có thể chạy thoát khỏi phủ Tĩnh Vương, thuận lợi rời khỏi Nam Cảnh để trở về Bắc Lương, trong quá trình đó chắc chắn có nhiều chuyện không thể nói cho ai biết. Hiện giờ chuyện này có thể xảy ra sớm hơn một thời gian, Giang Tùy Chu biết là vì có liên quan đến hắn. +
Nếu không phải vì hắn trăm phương ngàn kế muốn chữa chân cho Hoắc Vô Cữu, thì thuộc hạ của y cũng không thể nương cơ hội này tìm đến. Nghĩ đến chuyện mình đã vô tình giúp Hoắc Vô Cữu tìm lại được thế lực, Giang Tùy Chu cảm thấy thật kỳ diệu, thậm chí còn vui sướng không cản nổi. +
Hoắc Vô Cữu nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời của hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. +
Đương nhiên là y hiểu Giang Tùy Chu muốn hỏi gì. Hắn không những không tức giận mà còn vui thay cho mình, thế nhưng Hoắc Vô Cữu cũng không biết mình có nên thở phào một hơi không. +
Y hẳn nên thấy vui mới đúng, nhưng thấy tất cả lo lắng trước đó đều chỉ là buồn lo vô cớ, không ngờ y lại mất mát. +
Y im lặng một lát, nói: “Sau đó, tìm thứ gì cho ngươi ăn.” Cứ như thể y không hiểu Giang Tùy Chu đang nói đến chuyện gì, Hoắc Vô Cữu đứng dậy, vẻ mặt vẫn bình thản. +
“Không, ý ta là …” Giang Tùy Chu vội nói. +
“Ta biết ý của ngươi là gì.” Hoắc Vô Cữu nói, “Nhưng không phải ngươi cũng từng nói muốn ta bảo vệ ngươi sao?” +
Giang Tùy Chu không hiểu chuyện này thì liên quan gì, chỉ đành đáp theo: “Đúng thế.” +
Hoắc Vô Cữu cúi người cầm kiếm của Giang Tùy Chu lên, lúc cúi đầu lại thấy Giang Tùy Chu đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình. +
Ánh mắt y lộ vẻ bất đắc dĩ, giơ tay vỗ lên đầu hắn một cái. +
“Nếu ta muốn thì đương nhiên có thể chạy bất cứ lúc nào.” Y nói: “Nhưng mà, chẳng lẽ Giang Thuấn Hằng lại không tính sổ với ngươi?” +
Đương nhiên là sẽ tính. +
Giang Tùy Chu không đáp. +
“Cho nên, ta không có dự định gì hết.” Y nói, “Ta ở lại đây, nước tới nâng nền, rồi sẽ có cơ hội tìm được điểm yếu của bọn họ. Đến lúc đó, nội ứng ngoại hợp, vừa có thể khiến bọn họ không kịp trở tay, cũng có thể để bọn họ nhìn cho kỹ cái gì gọi là nuôi cáo trong nhà.” +
Giang Tùy Chu nghe câu này mà cười ra tiếng. +
“Nuôi cáo trong nhà, cái cụm từ này dùng với ngươi không thể gọi là hay đâu.” Hắn nói. +
“Ta cũng không muốn làm người tốt gì cả.” Hoắc Vô Cữu xách kiếm ra dòng nước rửa, quay đầu nói với Giang Tùy Chu, “Ngồi yên chờ ta, ta đi một lát rồi về.” +
Giang Tùy Chu gật đầu nhìn Hoắc Vô Cữu cầm kiếm quay vào rừng. +
Nụ cười của hắn dần biến mất, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của Hoắc Vô Cữu, mãi đến khi y đi khuất vào rừng cũng không rời đi. +
Hắn biết rất rõ trong lòng, dù Hoắc Vô Cữu nói nghe rất nhẹ nhàng, nói muốn nội ứng ngoại hợp, nói muốn cho Hậu Chủ một bài học. Nhưng Giang Tùy Chu biết, đối với Hoắc Vô Cữu mà nói, cách dễ dàng mà đơn giản nhất là trở về Bắc Lương. +
Y là tướng quân bách chiến bách thắng, đội quân là tay chân của y, là lưỡi đao sắc bén của y. +
Thế nhưng lúc này, chính hắn lại trở thành sợi dây trói buộc y. +
Y không đi, chỉ là vì đã từng đồng ý với hắn. +
Giang Tùy Chu không tả được cảm giác của mình lúc này. +
Dù là trước hay sau khi xuyên đến đây, hắn đều không thể không tự buộc mình đứng vững. Trước khi xuyên, tuy hắn có cha có mẹ, nhưng cha của hắn cũng có rất nhiều người tình, con rơi con rớt, mà trong mắt mẹ hắn lại chỉ có cha hắn. +
Mà hắn bây giờ trông có vẻ phú quý, thế nhưng rõ ràng là người đi trên dây, có biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào hắn như hổ rình mồi, cũng có biết bao nhiêu người đang dựa vào hắn, hắn không có lựa chọn gì khác. +
Nhưng lúc này đây … +
Có một người, tự nguyện bị trói buộc, vứt đi mũi kiếm, nhẫn nhục sống trong tay quân địch chỉ vì đã từng đồng ý với hắn rằng sẽ bảo vệ hắn. +
Hình như, hắn không còn cô đơn nữa. +
Tác giả: Khồng!!! Nó thèm khát thân thể của con!!!! (Khàn cả giọng) +
Editor: Đúng!!! Nó không đàng hoàng như con tưởng đâu, tỉnh lại đi!!!!!!!!! +



chet roi em bi che mat roi phai lam sao day
Họ nương tựa nhau 🫂