Skip to main content

Chương 64: Tận cùng đêm dài

dathaiPiter

Khoảnh khắc chữ ký được in dấu, cảm xúc bùng nổ như pháo hoa. +

Lò nung! Trái tim biến thành một cái lò nung! Thình thịch! Thình thịch! Nụ hôn in dấu lên trái tim, thơ tình khắc ghi trong trái tim, thình thịch thình thịch! Tâm nhĩ co bóp, dòng máu chảy qua những lời yêu thương chân thành, những dấu vân tay và những nụ hôn chưa từng có trên bề mặt trái tim. +

Dòng máu lạnh lẽo và tĩnh lặng chảy dọc theo tĩnh mạch nay đã bị sự cuồng nhiệt như dung nham thiêu đốt. +

Máu bơm khỏi trái tim, chảy dọc đến đầu ngón tay, đại não, mang theo những vần thơ tình bá đạo mà dịu dàng, gột rửa động tĩnh mạch, gột rửa xương cốt, gột rửa lục phủ ngũ tạng. +

Mê sảng, một cơn mê sảng đáng sợ. +

—— Huyết quản, phế phủ, đang được hôn, đang bị thiêu đốt. Huyết quản của con người dày đặc chằng chịt, chỉ cần là nơi máu tươi cuộn chảy, tất thảy đều như vậy. Máu nóng trào ra từ trái tim, cuốn theo những vần thơ tình và nụ hôn nồng nhiệt dưới lớp da thịt, trên từng khúc xương, giữa chốn phế phủ, cọ rửa qua lại, tuần hoàn sinh sôi không ngừng. +

Thình thịch, thình thịch, +

Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch —— +

Nhịp tim mãnh liệt, mất trật tự, điên cuồng hóa thành một mớ hỗn độn. +

Nhịp đập điên cuồng va vào ngón tay thon dài, từng tiếng từng tiếng, là tiếng huýt sáo của riêng người kia, sự nồng nhiệt đan xen chút lạnh lẽo, đánh thức từng mảng tri giác đáng sợ… Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia kiều khí, tiểu thiếu gia đơn bạc, y căn bản chẳng thể gánh nổi thứ cảm xúc cuồng nhiệt thế này. +

Những ngón tay thon thả tinh tế đã hóa thành một cục sứ lạnh lẽo sắp bị bẻ gãy đến nơi. +

Những giọt mồ hôi li ti phủ lên gương mặt thanh tú, lấp lánh như vụn tuyết dưới ánh lửa chiếu rọi, toát lên vẻ diễm lệ… +

Từng lọn tóc đen dính sát bên gò má, bên tai… +

Ảo giác thác loạn: +

Máu của y từng được ngậm giữa môi người thương, huyết quản của y bị người thương chạm khắc, cõi lòng y thình thịch nổ tung từng nụ hôn một. +

Ở một mức độ nào đó, sự thác loạn này lại ban cho y một ý vị càng thêm sống động: +

Ánh lửa đỏ cam pha vàng sáng hắt lên gương mặt thiếu niên, làn da trắng đến gần như trong suốt của y ửng lên sắc hồng bệnh trạng, mí mắt mỏng manh, đôi môi đỏ mọng tựa như cánh hoa trong gió, giống hệt một con búp bê tinh xảo được nâng niu trong lòng bàn tay. Sự mê loạn, mỏng manh cùng thần kinh mẫn cảm không bình thường ấy lại càng khiến vẻ đẹp của y thêm phần sống động. +

—— Sự sống động vô cùng dễ vỡ. +

Tiểu thiếu gia hoàn toàn không biết sự mê loạn của y sẽ dễ dàng châm ngòi cho chuyện gì nhất, y nắm chặt đầu ngón tay của Vu sư Đồ Lặc, hai mắt ngập sương, đầu óc choáng váng, chỉ biết gọi người yêu của mình từng tiếng từng tiếng như đang làm nũng… +

Cũng chẳng biết là đang cầu xin người yêu hủy hoại y, hay là đang cầu xin người yêu xót xa y. +

Vu sư Đồ Lặc vuốt ve y hai cái, luồn thẳng ngón tay vào mái tóc đen dày mượt mà của y, ép mặt y vào sát một bên má mình. Lưới tinh thần đan xen chặt chẽ vào giờ khắc này đã phát huy tác dụng: Chúng mạnh mẽ gom lại những cơn mê sảng thác loạn, những dòng suy nghĩ vỡ vụn của tiểu thiếu gia. +

Chỗ nào không thể gom lại được, hắn dùng tư duy của chính mình trực tiếp lấp đầy… +

Bản thân kiểu lấp đầy này cũng giống như một loại kích thích kỳ lạ —— xét một cách tương đối thì có vẻ đỡ hơn một chút. +

“Không ngoan chút nào.” +

Đợi đến lúc tiểu thiếu gia rốt cuộc cũng dịu lại, Vu sư Đồ Lặc nhéo má y dạy dỗ. +

—— Đã ghi hai chữ kiêu căng bướng bỉnh vào trong nhận thức của y rồi. +

Vậy mà vẫn chẳng chịu nghe lời. +

Rõ ràng là đã không chịu đựng nổi nữa, thế mà vẫn cứ bám chặt lấy tay hắn, không cho hắn rút ra. +

Tiểu thiếu gia sụt sịt mũi, rất không phục. +

Sự không phục của y âu cũng hợp tình hợp lý. +

Suy cho cùng, tham lam ngọt ngào mà chẳng màng đến việc bản thân có chứa đựng nổi hay không, đó cũng là một biểu hiện của sự bướng bỉnh mà! +

Hơn nữa… +

“Nhưng ta đã giao phó cho huynh rồi mà,” Cừu Bạc Đăng vừa níu lấy ngón tay của người yêu vừa lẩm bẩm, “Còn việc có muốn hủy hoại ta hay không, đó là chuyện mà huynh phải tự quyết định.” Vu sư Đồ Lặc rũ mi mắt nhìn y, y lại ngoan ngoãn xích lại gần, vết ửng hồng bệnh trạng vẫn chưa tan hết, nhỏ giọng hỏi: “Ta có dọa huynh sợ không đấy?” +

Người mắc chứng tinh thần rối loạn ở các thế gia xưa nay vẫn luôn là một nỗi sỉ nhục. +

Tiểu thiếu gia có chút bất an. +

Vu sư Đồ Lặc không đáp thẳng. +

Ôm lấy y, xốc nhẹ ước lượng một cái. +

Cừu Bạc Đăng chẳng biết hắn định làm gì, ngoan ngoãn để mặc cho hắn ước lượng. +

Ước lượng xong, Vu sư Đồ Lặc cuốn người trở lại vào trong áo choàng, đưa ra phán đoán rằng A Nhĩ Lan nhà mình vẫn còn quá gầy, đồng thời ban bố vô số quy định ăn uống nghiêm ngặt. Đối mặt với sự kháng nghị của Cừu Bạc Đăng, hắn ấn đầu ngón tay lên vị trí trái tim y, bình thản nói: “A Nhĩ Lan, phải khỏe mạnh lên, giống như linh dương vậy.” +

Dừng một chút. +

“Không chỉ trái tim, sau này, A Nhĩ Lan à, mỗi một đoạn xương, mỗi một tấc máu thịt đều phải khắc tên của ta, còn có chỗ này…” Đầu ngón tay của Vu sư Đồ Lặc trượt xuống dưới, dừng lại, hắn kề sát tai Cừu Bạc Đăng, khẽ khàng nói ra một câu cực kỳ mất thể thống khiến rặng mây đỏ còn chưa tản đi trên má Cừu Bạc Đăng lại một lần nữa đậm thêm. +

Dù cho tiểu thiếu gia đã biểu hiện ra đủ loại bệnh trạng rồi cũng chẳng nhịn được mà trừng mắt liếc hắn một cái. +

—— Tên khốn kiếp này thật sự chẳng có lấy một chút giới hạn nào. +

Nhưng nếu đúng như ý của Vu sư Đồ Lặc… Hắn thật sự có thủ đoạn sao chép vào tên của mình, những lời âu yếm của mình lên từng khúc xương từng tấc thịt trên người Cừu Bạc Đăng. +

Chằng chịt dày đặc, ăn sâu vào tận xương tủy. +

Trên thực tế, loại chuyện này thật sự từng xảy ra. Rất lâu trước kia, vào lần đầu tiên bùng nổ xung đột dữ dội giữa các thế gia tiên môn và bộ tộc ở đồng tuyết, từng có một Hắc Tát Mãn của đồng tuyết dùng tà thuật quỷ dị nguyền rủa một gia chủ thế gia. Vị gia chủ nọ sau khi bị nguyền rủa đã bỏ mình đột ngột chẳng có lấy một điềm báo. +

Lúc đưa vào quan tài, người ta phát hiện trên da vị gia chủ nọ nổi lên rất nhiều văn tự kỳ dị. +

Con cái của gia chủ cố gắng lau đi, nhưng lại kinh hãi nhận ra, chúng thẩm thấu thật sâu xuống bên dưới, là được in ra từ tận trong xương cốt, tựa như giòi bám trong xương! +

Chính vì có câu chuyện cũ kinh khủng này mà giới sĩ tộc ở Trung Nguyên xưa nay mới luôn coi Vu sư của các bộ tộc bốn phương là biểu tượng của sự đáng sợ, tà ác và quỷ dị. +

Mang thân phận Tát Mãn bẩm sinh, thủ đoạn của Vu sư Đồ Lặc chỉ có thể nhiều hơn vị Hắc Tát Mãn kia. +

Chỉ là trước kia hắn vẫn luôn lo A Nhĩ Lan sợ mà thôi. +

“Vậy nên,” Ngón tay Vu sư Đồ Lặc cuộn lấy một lọn tóc của Cừu Bạc Đăng, theo thói quen quấn hết vòng này tới vòng khác, “Phải khiến cho cơ thể của A Nhĩ Lan khỏe lên mới được.” +

Cừu Bạc Đăng nghe hiểu ý ẩn chứa đằng sau lời nói bình thản của hắn… Hắn sẽ làm nhiều chuyện quá đáng hơn nữa, chỉ đang kiêng dè rằng y của hiện tại đến việc bị viết vài câu thơ tình lên tim cũng chẳng thể chịu đựng nổi. +

“Không được kén ăn, không được cứ cắm mặt vào sách là chẳng thiết ăn uống.” +

Vu sư Đồ Lặc không nhanh không chậm đưa ra hàng đống yêu cầu, giống hệt như công đoạn chuẩn bị trước khi mổ vật tế, còn bắt A Nhĩ Lan của hắn phải đồng ý —— Bọn họ đúng là một cặp trời sinh, một người quá đáng đến mức chẳng thèm cần liêm sỉ, một kẻ đồng ý cũng bừa bãi chẳng có ranh giới nào. +

Cừu Bạc Đăng lúc đầu còn ráng nghiêm túc nghe, về sau dứt khoát đưa tay che chặt miệng hắn, rêu rao: “Được rồi được rồi! Huynh nói sao thì ra vậy đi!” +

Vu sư Đồ Lặc hôn nhẹ lên ngón tay y. +

“Thật là,” Cừu Bạc Đăng thuận thế ôm lấy hắn oán trách, “Nói nghe lọt tai nhỉ, cho dù ta không đồng ý, chẳng phải trước đây huynh vẫn cứ…” +

Vu sư Đồ Lặc bật cười một tiếng rầu rĩ trong cổ họng. +

Cừu Bạc Đăng hung hăng cắn hắn một cái. +

Giữa lúc hai người trêu đùa ầm ĩ, bức màn đêm tím thẫm dần lộ ra một tia sáng mờ ảo. Xa xa, nền tuyết giữa trời đất vén lên màn sương mỏng màu lam u uất, Cừu Bạc Đăng yên lặng lại, ngắm nhìn đồng tuyết lạnh lẽo tĩnh mịch nhất thời trước bình minh. Buổi gác đêm đằng đẵng đã đi đến hồi kết, năm mới sắp nghênh đón sớm mai rạng rỡ. +

Vu sư Đồ Lặc đặt một món đồ vào tay y. +

Cừu Bạc Đăng cúi đầu nhìn. +

—— Là khối ngọc bội thân phận của y. +

Khối ngọc cổ bóng loáng chạm khắc thân cây phù tang già, giữa sắc xanh biếc thẫm toát ra sắc đỏ rực rỡ hiếm thấy có thể luân chuyển theo thời gian, tạo thành bức phù điêu “Kim Ô đậu trên cây, chín mặt trời cùng lặn” kỳ lạ. Đây là thứ duy nhất Vu sư lấy đi từ trên người y sau khi Hứa Tắc Lặc chỉ ra ý nghĩa tượng trưng của “Mộc tê cửu điểu”. +

Tạm chưa bàn tới độ tinh xảo của khối ngọc này. +

Chỉ xét về chất ngọc cũng đã có thể nhìn ra được sự chiều chuộng vô độ của nhà họ Cừu dành cho tiểu thiếu gia. +

Nó là một loại ngọc Mộc Tâm mang tên “Ngưng Quỳnh”, sắc đỏ như lửa luân chuyển bên trong khối ngọc chính là tinh khí của đất. Chỉ một mảnh ngọc Mộc Tâm nhỏ bé cũng đủ để bán được mức giá trên trời ở 12 châu, mà lại còn là loại có tiền cũng chẳng mua được. Đó là chưa kể khối ngọc Mộc Tâm này lại còn đọng cả địa kim, một loại vật liệu cực phẩm chuyên dùng để chế tạo không gian giới tử. +

Hai thứ này kết hợp lại đã ban cho nó một loại năng lực vô cùng đặc biệt. +

—— Nó tương đương với một không gian thuộc tính mộc độc lập, không thể cung cấp sự sống cho động vật và con người, nhưng đối với thực vật mà nói, nó lại là vùng đất nuôi dưỡng tuyệt vời nhất. +

Các tu sĩ ở Dược Cốc vẫn thường dùng những đồ vật tương tự để bồi dưỡng linh thực. +

Nhưng linh khí ở đồng tuyết và Trung Nguyên có sự khác biệt về bản chất, một khi đã tiến vào đồng tuyết, tất cả các loại túi giới tử, nhẫn càn khôn sẽ mất tác dụng ngay lập tức. Kể cả không gian ngọc Mộc Tâm cũng không tài nào mở ra nổi. +

“……Ta cất biết bao nhiêu là đồ ở trong này đó,” Cừu Bạc Đăng móc lấy sợi dây lụa đỏ buộc ngọc, vung vẩy nó qua lại, đờ đẫn chằm chằm nhìn hình bóng cuốn sách đung đưa. +

Y khẽ giọng nói: “Tiếc thật, chẳng mở ra được.” +

Vu sư Đồ Lặc nắm lấy tay y: “Thử xem sao.” +

Cừu Bạc Đăng nghiêng đầu. +

Ánh lửa trại hắt lên mày mắt của Vu sư Đồ Lặc, trong đôi con ngươi màu bạc của hắn mơ hồ ẩn hiện kinh văn màu vàng nhạt. +

Hắn dẫn dắt sức mạnh tinh thần đã hòa làm một thể của cả hai lan tràn, vươn dài, chìm vào ngọc bài, địa kim trên ngọc bài lập tức xoay vòng lưu chuyển —— không gian ngọc Mộc Tâm đã được mở, Cừu Bạc Đăng và hắn cùng lúc xuyên qua rào cản hỗn độn trước khi bước vào không gian giới tử. +

Bóng tối như mực dạt ra bốn phía xung quanh, một cỗ mộc diên màu đỏ sẫm quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn đang lẳng lặng đỗ ngay tại vị trí trung tâm của không gian giới tử. Vừa mới định xác nhận mộc diên vẫn còn, vẫn ổn thỏa, định bụng lui ra ngoài như mọi ngày. +

Bỗng, cả người Cừu Bạc Đăng cứng đờ lại. +

Giữa không gian ngọc Mộc Tâm vốn dĩ hỗn độn bỗng xuất hiện thêm một mầm lá nhỏ bé. +

Chúng vẫn còn lùn tịt. +

Thế nhưng đã nhú ra từng đôi lá đỏ mọc đối xứng. +

Cừu Bạc Đăng đột ngột mở bừng mắt, lấy tay bưng kín mặt, những vệt nước ấm nóng thi nhau trào qua kẽ ngón tay. +

“Đừng sợ, A Nhĩ Lan của ta,” Vu sư Đồ Lặc nâng khuôn mặt y lên, “Từ nay về sau sẽ chẳng còn bất kỳ kẻ nào có thể ngăn cản em bay nữa.” +

Cừu Bạc Đăng vươn tay ra, ôm thật chặt lấy người yêu của mình, người phán xét của mình, đấng cứu rỗi của mình, sự suy sụp kìm nén suốt 10 năm rốt cuộc cũng bùng nổ một cách triệt để… Xào xạc xào xạc, mỗi một cặp lá đỏ tựa như những bàn tay đang vỗ mừng nghênh đón, xào xạc xào xạc, đã lâu không gặp, chúng nói, đã lâu không gặp… Rất lâu rất lâu chưa từng gặp lại… Đất trời rối ren, váng đầu hoa mắt, cả thế giới sụp đổ rồi lại một lần nữa tái sinh. +

Y khóc đến suy sụp, khóc đến mức chẳng màng gì tới hình tượng nữa. +

Rõ ràng đã kìm nén 10 năm, giày vò 10 năm, vậy mà chỉ trong một tiếng “đừng sợ” trầm thấp, tất cả mọi cảm xúc cứ thế vỡ òa. +

Vu sư Đồ Lặc nhẹ nhàng vỗ lưng y, vỗ từng nhịp từng nhịp, đừng sợ, đừng sợ. +

Cứ bay đi nào, người yêu dấu của ta, bay qua Ưng Sào của núi tuyết thánh, bay qua rừng Cáp Vệ Ba Hải, bay qua dòng sông của bồn địa Tra Mã, rừng phong đỏ sẽ tiếp tục sinh trưởng bên bờ hồ thánh, gió thổi qua là cả thế giới sẽ ngập tràn sắc đỏ rực rỡ chói lọi. +

Tiếng trống nặng nề của bình minh đập tan màn đêm tăm tối đằng đẵng, tia sáng đỏ chói mắt đầu tiên xé toạc bức màn đêm. +

Hừng đông ló rạng vọt lên phía sau vách núi. +

Khắp núi đồi đồng nội, rợp trời một màu ánh ban mai diễm lệ. +

Núi thánh tựa ráng đỏ, vùng đất trắng tựa ánh lửa hồng. Tòa tháp tắm mình dưới tầng tầng lớp lớp tia sáng rực rỡ hoàng kim, thiếu niên khóc đến không thở nổi ngẩng khuôn mặt lên, rìa má phơn phớt đường nét viền bằng vàng kim. +

Y hỏi: “Vậy huynh có đi cùng ta không?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.