Skip to main content

Chương 65

dathaiPiter

Hoắc Vô Cữu về nhanh thật. +

Một tay y cầm thanh kiếm vẫn còn dính chút máu, ôm thêm ít cành cây khô, tay còn lại xách theo một con thỏ trắng như tuyết đã chết. +

Y bước thẳng đến bờ sông bên cạnh Giang Tùy Chu, ngồi xổm xuống nhanh nhẹn lột da thỏ. +

Rõ ràng trên tay y là một thanh kiếm dài ba thước hơn nhưng không hề cảm thấy vướng víu, động tác rất nhanh gọn. Giang Tùy Chu ngồi bên sườn tò mò xem, thấy y chẳng mất bao lâu đã lột sạch da thỏ, đặt nó lên một tảng đá sạch ở kế bên. +

Làm thịt thỏ xong, y lại tiếp tục giải quyết đống cành khô. +

Giang Tùy Chu buộc miệng hỏi: “Sao cái gì ngươi cũng biết thế?” +

Hoắc Vô Cữu nhìn sang, thấy Giang Tùy Chu ngoan ngoãn ngồi trên tảng đá. Trên người hắn rõ ràng là kỵ trang gọn gàng nhưng cũng chẳng thể giấu được khí độ công tử nhà giàu. Nơi này là hoang sơn dã lĩnh, xung quanh chẳng có người nào ở, hắn ngồi ở đây trông hệt như một viên ngọc sang quý, xinh đẹp bị đánh rơi. +

Đôi mắt từ nhỏ đã bị nhốt trong giàu sang phú quý, đúng là gặp gì cũng thấy lạ lẫm. +

Mà Hoắc Vô Cữu lại khác, từ nhỏ y đã dã như thế rồi. Dương Quan hoang vắng chẳng có mấy nơi để chơi đùa, y muốn ra ngoài chơi cũng là cưỡi ngựa, săn thú, bắt thỏ, bắn chim. Động vật bắt được đều bị nướng ăn tại chỗ, ngoài trò này cũng chẳng còn thứ gì khác để chơi cả. +

Mãi đến sau này, y theo phụ thân hành quân, đánh giặc mấy năm liên tục, điều kiện cũng gian nan hơn Dương Quan nhiều. Trên đường hành quân xưa nay đều là có gì ăn đó, bắt được con gì, nướng con đó lên ăn cũng là chuyện hết sức bình thường. +

Bây giờ y cũng chỉ mới giết có một con thỏ mà vào mắt vị vương gia này lại trở thành “cái gì cũng biết”. +

Y vô thức mỉm cười, rũ mắt lấy đá đánh lửa quẹt lên kiếm, tia lửa bắn vào đống cành khô, lửa cháy lên. +

Nhìn Hoắc Vô Cữu cười, Giang Tùy Chu lại thấy ngượng ngùng. +

Nói đi nói lại, là vì người hiện đại tới con gà còn chưa từng giết như mình không biết làm gì hết mới đúng. +

Hoắc Vô Cữu xiên con thỏ đã được lột sạch gác lên đống lửa, một lát sau đã có mùi thịt thơm lừng bốc lên, mỡ trong người con thỏ tứa ra bị lửa nướng phát ra tiếng xèo xèo. +

Ánh mắt Giang Tùy Chu vô thức dời từ xiên thịt thỏ sang mặt Hoắc Vô Cữu. +

Lúc này mặt trời vẫn còn sáng tỏ, ánh nắng chiếu lên người Hoắc Vô Cữu. Trước hôm nay, Giang Tùy Chu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Hoắc Vô Cữu lúc đứng lên sẽ trông thế nào, càng chưa từng thấy dáng vẻ y tuỳ ý mà tiêu sái ngồi trên mặt đất như thế. +

Y thật sự rất đẹp, bộ dạng của y lúc này giống như vừa mới trút bỏ gông cùm trên người, một lần nữa toát ra vầng hào quang thuộc về chính y. +

Đây mới là bộ dạng nên có của Hoắc Vô Cữu. +

Không bao lâu sau, ánh mắt của hắn đã bị Hoắc Vô Cữu phát hiện. +

Y ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: “Sao thế?” +

Giang Tùy Chu cuống quít quay mặt đi. +

“Không có gì.” Hắn chột dạ vội tìm một cái cớ, “Ta chợt nghĩ, sau hôm nay, có phải ngươi vẫn phải vờ như hai chân còn tàn phế không thôi.” +

Hoắc Vô Cữu “ừ” khẽ. +

“Trước khi chuẩn bị sẵn sàng, không thể để bọn họ phát hiện được.” Y nói. +

Giang Tùy Chu gật đầu. +

“Vậy ngươi đã có kế hoạch gì chưa?” Hắn hỏi. +

Hoắc Vô Cữu trầm ngâm một lát. +

“Ngươi biết Lâu Việt đúng chứ?” Y hỏi. +

Đương nhiên là Giang Tùy Chu biết. +

Danh tướng hiếm có của Nam Cảnh, từng là hảo hữu chí thân của Hoắc lão hầu gia. +

Nhưng năm đó, Cảnh U Đế muốn diệt Hoắc gia, Hoắc gia buộc phải khởi binh tạo phản. Từ đó, một thế gia danh tướng của Cảnh triều biến thành phản tặc lật đổ cựu triều. Mà bởi vì Lâu Việt không liên quan đến chuyện này, lúc đó hắn đang diệt giặc Oa ở phía Nam, cách xa hơn ngàn dặm nên mới ở lại với Nam Cảnh. +

Cả Cảnh U Đế và Hậu Chủ đều biết giao tình giữa hắn và lão hầu gia nên đều không dám dùng hắn. Mãi cho đến sau này, sách sử viết khi Hoắc Vô Cữu dẫn quân xuống đến tận Lâm An, Hậu Chủ vẫn không cho Lâu Việt lên chiến trường. +

Ba ngày trước khi phá thành, Hậu Chủ tịch thu tất cả binh quyền của Lâu Việt rồi ban chết cho hắn. +

Đương nhiên, Hậu Chủ dù nắm được đội quân của Lâu Việt cũng vẫn không thể cản được thế công của Hoắc Vô Cữu, mà giết Lâu Việt cũng là vì không thể tin tưởng hắn, sợ hắn thông đồng với địch. +

Nghĩ đến đây, Giang Tùy Chu sững lại. +

Hắn biết, Lâu Việt có một người con gái độc nhất tên là Lâu Uyển Quân, sau khi Nam Cảnh diệt vong, Hoắc Vô Cữu cứu được nàng, cưu mang nàng. +

Từ đó về sau y đều mang Lâu Uyển Quân theo bên mình, dù hắn đã trở về Dương Quan trấn thủ cũng vẫn luôn như thế. +

Mối quan hệ giữa hai người bọn họ để lại rất nhiều dấu vết trong sách sử. Thời còn trẻ, Lâu Việt và Hoắc lão hầu gia thường xuyên lui tới thăm hỏi, cũng có hôn ước miệng, hai người Hoắc Vô Cữu và Lâu Uyển Quân cũng có thể xem là thanh mai trúc mã quen biết từ tấm bé. +

Lâu Uyển Quân mất mẹ từ nhỏ, luôn đi theo bên cạnh phụ thân, mưa dầm thấm đất, cũng có thể xem như là tướng tài khó gặp. +

Thế nhưng tính cách Lâu Việt bảo thủ, không chịu cho nàng lên chiến trường, càng không cho nàng dẫn binh. Là do Lâu Uyển Quân sau khi theo Hoắc Vô Cữu mới có cơ hội lên chiến trường, từ đó ghi danh vào sử sách. +

Hai người bọn họ tuy không thành hôn, nhưng dù có là chính sử hay dã sử cũng đều ngầm thừa nhận Lâu Uyển Quân là hồng nhan tri kỷ của Hoắc Vô Cữu, càng không cần nói đến việc Lâu Uyển Quân từng có một đứa con trai, không rõ cha ruột là ai nhưng lại theo họ Hoắc. +

Giang Tùy Chu biết rõ tất cả những chuyện này, mà hắn cũng đã đọc không dưới năm bài luận văn liên quan đến chuyện này. +

Thế nhưng không biết vì sao mà lúc này nghĩ đến, trong lòng hắn lại có một cảm giác rất khó tả. +

Hắn không biết nó là cảm giác thế nào, tóm lại là không thoải mái. +

Hắn mất tập trung trong một thoáng, mãi đến khi nghe Hoắc Vô Cữu gọi mới chợt tỉnh. +

“Sao thế?” Hắn nghe Hoắc Vô Cữu hỏi. +

Giang Tùy Chu cười trừ, nhưng không biết sao khoé miệng lại trầm xuống khiến nụ cười trở nên rất miễn cưỡng: “Đương nhiên là biết.” +

Hoắc Vô Cữu ra chiều nghi hoặc: “Hai người có xích mích?” +

Giang Tùy Chu lắc đầu: “Không.” +

Hoắc Vô Cữu nhíu mày nhìn hắn rồi lại ngẩng đầu nhìn trời: “Sao sắc mặt khó coi thế, bị cảm nắng?” +

Giang Tùy Chu cũng không biết vì sao sắc mặt mình lại khó coi, thậm chí hắn còn không cảm thấy như thế. Hắn chỉ bỗng cảm thấy không được thoải mái cho lắm, có lẽ là vì thuốc của Cố Trường Quân vẫn còn chưa hết tác dụng, bây giờ lại tái phát rồi. +

Hắn đáp: “Không có gì, ngươi nói tiếp đi.” +

Hoắc Vô Cữu nhìn hắn vài lần, nói tiếp: “Cũng không có gì đáng nói, chỉ là vì lúc còn trẻ, trời xui đất khiến ta cứu được hắn một mạng, bây giờ định để hắn báo ân mà thôi.” +

Y nói rất nhẹ nhàng, cứ như thể chuyện bắt kẻ khác báo ân là chuyện rất đương nhiên mà vẻ vang. +

Giang Tùy Chu cố nén sự khó chịu trong lòng, hỏi: “Ngươi có chắc hắn chịu giúp ngươi không?” +

Hoắc Vô Cữu nhìn ngọn lửa đang lắc lư, nói: “Tuy hắn trung thành nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Hắn hẳn phải biết rất rõ Giang Thuấn Hằng là người thế nào. Huống chi, hiện giờ chúng ta và Cảnh triều đã đến bước đường ngươi chết ta sống, hắn cũng nên nghĩ kỹ xem mình nên đứng bên nào.” +

Nói đến đây, y thản nhiên nói: “Dù bản thân hắn không muốn sống thì cũng phải nghĩ cho con gái của hắn.” +

Giang Tùy Chu sững sờ. +

Nghe Hoắc Vô Cữu nói thế … +

Hẳn là y và Lâu Uyển Quân không có tư tình, đúng không? +

Cũng không biết vì sao, rõ ràng là đang nói chuyện chính sự nhưng hắn vừa nghe Hoắc Vô Cữu nói câu này, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu hắn lại là chuyện đó. +

Hắn ngẩn người, sau đó lại bắt đầu ảo não. +

Hắn đang nghĩ gì thế? Hoắc Vô Cữu và Lâu Uyển Quân có quan hệ thế nào cũng đâu có liên quan gì tới hắn … +

Bỗng, trước mặt có một làn hơi nóng phả vào. +

Giang Tùy Chu ngẩng đầu, thấy Hoắc Vô Cữu một tay cầm cành cây khô xiên con thỏ đã nướng thơm giòn, béo ngậy tới trước mặt hắn. +

“Vì trời nắng nên chóng mặt hay là thuốc Lý Trường Ninh cho ngươi uống có vấn đề gì?” Y hỏi, “Sao cứ ngẩn ngơ thế, mau ăn đi.” +

— +

Tay nghề của Hoắc Vô Cữu đúng là rất giỏi. +

Chốn sơn dã không có gia vị, y chỉ nướng với lửa mà có thể nướng con thỏ này thành ngoài giòn, trong mềm, mọng nước. +

Mỗi tội Giang Tùy Chu ăn không nhiều, dạ dày lại kén chọn, ăn có một cái chân đã không ăn nổi nữa. +

Hơn nửa con thỏ còn lại đều vào bụng Hoắc Vô Cữu hết. +

Chờ Giang Tùy Chu ăn xong, Hoắc Vô Cữu nhanh chóng dọn dẹp xung quanh, trong một thoáng đã không còn chút dấu vết nào của đống lửa. +

Mặt trời dần xuống núi. +

Giang Tùy Chu ngồi bên suối chán chường nhìn mặt trời dần chìm về phía Tây. Cảnh sắc trên núi đúng thật là rất đẹp, không khí trong lành, gió thổi nhẹ nhàng, từ khi Giang Tùy Chu tới đây đến giờ cũng chưa từng nhàn nhã thế này. +

Nhưng hắn vẫn buộc miệng nói: “Hoàng đế nhẫn tâm quá đấy, đã hơn nửa ngày rồi còn không sai người đến nhặt xác cho ta.” +

Hoắc Vô Cữu ngồi bên cạnh cười: “Hắn cũng sợ kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ.” +

Giang Tùy Chu bỗng nghĩ đến gì đó, vội hỏi: “Phải rồi, ngươi ra ngoài lâu như thế, không bị phát hiện chứ?” +

“Không đâu, bọn họ đều ở bãi săn, sẽ không về doanh địa, huống chi không phải hôm nay ta đã bị ngươi nhốt trong phòng rồi sao?” +

Giang Tùy Chu nhìn y: “Ngươi đã biết sẽ có chuyện?” +

Hoắc Vô Cữu nghĩ thầm ta đã biết từ khi ngươi nói phải đi du săn rồi. +

Nhưng trước hôm nay, những suy đoán đó cũng chỉ là vì lo lắng mà thôi, không tính được. Hoắc Vô Cữu không phản bác, xem như thừa nhận. +

Nghĩ vậy, Giang Tùy Chu lại thấy không yên tâm. +

“Hay là ngươi về đi?” Hắn nói, “Lỡ đâu bị phát hiện thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm đấy? Bây giờ ta chỉ cần ở đây chờ người đến đón là được, ngươi không cần phải canh chừng ở đây.” +

Hoắc Vô Cữu nhướng mày nhìn hắn: “Trên núi có sói.” +

Giang Tùy Chu khựng lại, không lên tiếng. +

“Bọn họ muốn dựng bãi săn nên còn nuôi mấy con mãnh hổ.” Hoắc Vô Cữu nói tiếp. +

Giang Tùy Chu ngượng không nói gì được. +

Nhìn bộ dạng này của hắn, khoé môi Hoắc Vô Cữu vô thức cong lên, tính cách thích chơi ác lại bắt đầu quấy phá. +

“Không sợ?” Y nói rồi vờ đứng dậy, “Vậy ta đi?” +

Giang Tùy Chu hoảng hốt, vội vàng duỗi tay kéo vạt áo của y. +

“Đừng!” Hắn vội nói. +

Hoắc Vô Cữu đứng tại chỗ, mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ ung dung cúi đầu nhìn hắn. +

Y đứng ngược sáng, Giang Tùy Chu không thấy được vẻ đùa giỡn trong mắt y, lại càng quên một người từ nhỏ đã lăn lộn trong quân doanh như y, dù có quang minh chính đại thế nào thì tận trong xương cốt cũng có đôi phần bĩ khí, lưu manh. +

Hắn chỉ nghĩ vì mình không nói gì nên khiến Hoắc Vô Cữu cảm thấy hắn không sợ. +

Hắn ngẩng đầu nhìn Hoắc Vô Cữu, ngượng ngùng mở miệng: “Cũng … Cũng ở đây cả ngày rồi, ngồi thêm một lát có sá gì.” +

Tuy miệng cứng là thế, nhưng biểu cảm sợ hãi đó là thật. +

Đón ánh hoàng hôn, đương nhiên Hoắc Vô Cữu thấy rõ biểu cảm của hắn. +

… Tĩnh Vương trông có vẻ khôn khéo này thật sự không nhận ra mình đang chọc ghẹo hắn. +

Thấy hắn bày mưu lập kế trên triều, đấu đá với Bàng Thiệu cũng một chín một mười, sao trước mặt y lại dễ bị lừa gạt như thế? +

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong vắt đó, lồng ngực Hoắc Vô Cữu như nhũn ra, cứ như gió đêm hơi lạnh trên núi tiết đầu hạ thổi qua trái tim y vậy. +

Bàn tay đang níu lấy góc áo y rõ ràng không có chút sức lực nào, ấy thế mà y lại nương theo đó ngoan ngoãn ngồi xuống. +

“Đùa ngươi thôi.” Giọng Hoắc Vô Cữu đầy vẻ thoả hiệp, bàn tay như tự có ý thức xoa lên đầu Giang Tùy Chu. +

Lực đạo nhẹ nhàng cực kỳ. +

Tác giả: Hoắc phu nhân không hổ là người dễ mềm lòng. +

PS: Yên tâm! Lâu tiểu thư không có gì với Hoắc tướng quân hết, Hoắc tướng quân cũng không có gì với Lâu tiểu thư nốt! Viết ẻm ra đơn giản là vì muốn viết về một người cha lòng mang chủ nghĩa đàn ông nuôi ra một nữ tướng quân lòng chỉ có võ nghệ binh thư thôi!  +

— tiện thể làm máy bay yểm trợ, hề hề~ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.