Skip to main content

Chương 66

dathaiPiter

Bóng đêm nặng nề dần buông xuống. +

Trên núi không thể so được với phủ Tĩnh Vương, trời vừa tối đã chong đèn khắp nơi, chiếu xung quanh sáng như ban ngày. Trên núi, trời tối, xung quanh cũng sẽ tối hẳn, khắp nơi dần có tiếng côn trùng kêu vang, sao trời cũng dần toả sáng. +

Được một nỗi, tiếng vó ngựa đã vang trong rừng. +

Đương nhiên Giang Tùy Chu không có thính như Hoắc Vô Cữu, hắn chỉ cảm thấy yên tĩnh quá, chỉ còn có tiếng nước róc rách và tiếng côn trùng vang vọng. +

Hắn nói chuyện câu có câu không với Hoắc Vô Cữu, toàn nói những chuyện râu ria nhưng lại khiến khoé môi Giang Tùy Chu vô thức cong lên, cứ như thể khoảng thời gian chờ đợi vô nghĩa này rất thú vị đối với hắn vậy. +

Hắn thầm nghĩ, có thể là bởi vì đây là chuyện hắn chưa từng dám nghĩ tới. +

Một người học sử sao dám tưởng tượng sẽ có một ngày, mình có thể đối diện nói chuyện với người sống ở cả ngàn năm trước thế này? Vị đại anh hùng vang danh sử sách, người già, trẻ nhỏ ai nấy đều biết đó, lúc này đang ngồi bên cạnh hắn, nói về những chuyện linh tinh như năm đó phụ thân y, Hoắc lão hầu gia nể trọng quân sư bác học, quảng thức của mình thế nào, mà chính y lại không biết hết mặt chữ, đọc sách một lát lại ngủ gà ngủ gật ra sao. +

Giang Tùy Chu nâng mắt. +

Dưới cơn gió đêm mềm mại, ánh sao đầy trời chiếu sáng lấp lánh trong ánh mắt hắn. +

Đẹp cực kỳ. +

Hắn muốn nghiêng đầu nhìn Hoắc Vô Cữu, mà không biết sao lại có một cảm giác sợ hãi như cận hương tình canh khiếp. Rõ ràng là đã nhìn thấy rất nhiều lần, một khuôn mặt đã sớm in vào trong đầu, nhưng lúc này lại khiến hắn không dám đối diện. +

Giống như chỉ cần nhìn thêm vài lần nữa thì hắn sẽ nói ra vài lời không nên nói, làm ra vài chuyện mất đi lý trí. +

Hắn chỉ đành ngẩng đầu giương mắt nhìn sao trên bầu trời, lắng nghe giọng nói lười biếng của Hoắc Vô Cữu bên tai. +

Đúng lúc này, Hoắc Vô Cữu từ từ ngừng lại, không nói lời nào. +

Giang Tùy Chu chậm rãi nghiêng đầu, trong bóng đêm hắn thấy được khuôn mặt dần trở lạnh của Hoắc Vô Cữu. +

Giang Tùy Chu vội hỏi: “Sao đấy?” +

Hoắc Vô Cữu đứng dậy, nói khẽ: “Có người đến.” +

Nói rồi, y nhìn xung quanh một lượt, xác nhận không có dấu vết của một người thứ hai nào mới khẽ giọng dặn dò Giang Tùy Chu: “Chỉ cần nói theo những gì ta đã dặn, sẽ không bị lộ.” +

Giang Tùy Chu vội đáp lời. +

Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu nhìn về một hướng, quả nhiên, ở nơi rất xa dần hiện ra ánh lửa, hẳn là thị vệ đến tìm người. +

“Bọn họ đi đông người, trước mặt nhiều người sẽ không ai làm gì ngươi đâu.” Y nói. +

Giang Tùy Chu nói: “Vậy ngươi …” +

“Ta về trước chờ ngươi.” Hoắc Vô Cữu thì thầm. +

Giang Tùy Chu lo lắng nhìn y, gật đầu. +

Lại thấy Hoắc Vô Cữu cầm kiếm của hắn lên rồi đặt vào tay hắn: “Cầm cho chắc, ta đi đây.” +

Giang Tùy Chu “ừ” đáp lời, tay cầm kiếm, không dám nhúc nhích, ánh mắt như muốn rời đi nhưng lại không làm được, chỉ ngẩng đầu nhìn y như đang trông mong điều gì. +

Đôi chân quen dùng khinh công của Hoắc Vô Cữu dường như thoáng nặng nề. +

Y khựng lại, cúi người dùng tay xoa lên gáy Giang Tùy Chu, bóp nhẹ. +

“Đừng sợ.” Y nói. +

Tiếp sau đó, không đợi Giang Tùy Chu gật đầu, y ngẩng đầu nhìn về phía rừng, đạp lên tảng đá, chỉ với mấy cái thả người đã chỉ còn là một cái bóng biến mất về một hướng khác. +

Giang Tùy Chu nhìn theo hướng đó một lát mới tỉnh táo lại. +

Xưa nay Hoắc Vô Cữu làm việc nhanh gọn mà cẩn thận, lúc này xung quanh hắn chẳng hề có chút dấu vết nào, sẽ không ai tin nơi này đã từng có một người nữa. +

Nếu không phải gáy vẫn còn độ ấm từ lòng bàn tay Hoắc Vô Cữu để lại, thì thậm chí bản thân Giang Tùy Chu cũng có một ảo giác như thế. +

Hắn cũng không biết tại sao trong lòng mình lại có cảm giác buồn bã, mất mát, càng không thể hiểu nổi, rõ ràng là không bao lâu nữa hai người sẽ gặp lại. +

Nhưng mà … +

Hắn ngẩng đầu nhìn sao sáng đầy trời. +

Tối nay không có trăng, sao trời sáng đến lạ thường. +

Chỉ là sao trời mà thôi, một ngàn năm hay hai ngàn năm cũng vẫn thế, có gì là đáng xem đâu. +

Giang Tùy Chu chán chường quay đi, nhìn về phía ánh lửa và tiếng gọi từ trong rừng. +

— +

Kỷ Hoằng Thừa thừa nhận hắn thật sự rất ghét Tĩnh Vương. +

Hắn đi theo Lâu tướng quân, thời trẻ cũng thường theo Lâu tướng quân đến Dương Quan, giao tình với Hoắc lão hầu gia cũng có thể gọi là thâm sâu. Tính tình lão hầu gia trượng nghĩa, ngay thẳng, con trai độc nhất của ngài ấy, Hoắc Vô Cữu, cũng là anh tài ngút trời, tình cảm của hắn đối với Hoắc gia không thể nói là không sâu đậm. +

Nhưng hắn cũng giống như Lâu tướng quân, Hoắc gia mưu phản, bọn họ cũng chỉ là người ngoài cuộc mà thôi. Luận về tình, bọn họ chỉ là hảo hữu chí giao với Hoắc gia, nhưng ân oán với triều đình lại là chuyện riêng của Hoắc gia bọn họ. Luận về lý, bọn họ là thần tử của Cảnh triều, thân là thần tử, nhất là võ tướng, bất trung với quân chủ là tội lớn nhất. +

Cho nên khi Hoắc gia khởi binh, hắn và Lâu tướng quân đều không tham dự vào, thế nhưng trong lòng cũng có đôi chút khác lạ. +

Nhất là những năm gần đây, triều đình từ từ ngu ngốc đi, đặc biệt là mấy năm Bàng Thiệu nắm quyền, người sáng suốt nào cũng biết rõ trong lòng. Bắc Lương khí thế như ánh mặt trời vừa lên, mà Nam Cảnh bọn họ, từ trên xuống dưới triều đình đều mục rỗng từ trong xương cốt. +

Mà tất cả những điều đó, Kỷ Hoằng Thừa đều có thể nhịn được. +

Thế nhưng, đứa con trai duy nhất của Hoắc lão hầu gia lại chiến bại, bị bắt, hoàng đế hoang đường không giết y, không nhốt y, mà lại gả y cho Tĩnh Vương ác độc, biến thái kia làm thiếp. +

Hoang đường mà sỉ nhục khôn cùng làm Kỷ Hoằng Thừa như đứng đống lửa, như ngồi đống than. +

Cũng chính vì như thế nên hắn chán ghét Tĩnh Vương, nhất là hận vẻ mặt đắc ý dạt dào của hắn khi làm nhục Hoắc Vô Cữu. Cho nên mấy tháng trước hắn còn từng trắng trợn, táo bạo đưa thư đến phủ Tĩnh Vương, trong thư chẳng nói mấy việc quan trọng nhưng tất cả đều chỉ mắng Tĩnh Vương. +

Nhưng mà … +

Nếu nói hận Tĩnh Vương đến cỡ nào, hình như cũng không đến nỗi. +

Có lẽ là bởi vì ngày hôm đó trên cung yến, Hoắc Vô Cữu có cơ hội trả lời thư của hắn, khiến hắn biết thì ra thư thật sự có thể được đưa đến tay Hoắc Vô Cữu, làm cho nỗi phản cảm của hắn với Tĩnh Vương lại ít đi vài phần. +

Đương nhiên hắn cũng không hy vọng Tĩnh Vương chết. +

Nhưng nghe đến nguyên nhân Tĩnh Vương mất tích, Kỷ Hoằng Thừa lại bắt đầu không chắc lắm. +

Chỉ với bộ dạng gió thổi đã ngã của Tĩnh Vương, bị ngựa điên đưa vào rừng mà cả ngày cũng chưa trở về, có thể toàn thây đã là may mắn lắm rồi. +

Tâm trạng Kỷ Hoằng Thừa hoá nặng nề, nhưng lệnh đã rơi xuống đầu, đương nhiên sống phải thấy người, chết phải thấy xác, dù cho Tĩnh Vương không còn đường sống thì cũng phải tìm được thi thể về. +

Nhưng hắn không thể ngờ được … +

Mạng của Tĩnh Vương này lớn như thế. +

Hắn dẫn người lục soát từ hoàng hôn đến đêm khuya, thế mà lại tìm được Tĩnh Vương ở cạnh một dòng suối trong rừng. +

Tĩnh Vương bị trật chân, ngồi một chỗ không động đậy được, thấy bọn họ tới thì đen mặt hỏi sao bọn họ đến trễ như thế. +

Mà Kỷ Hoằng Thừa chỉ thấy kinh ngạc. +

Hắn đánh giá Tĩnh Vương một lượt, ngồi ngốc trên lưng ngựa nhìn Tĩnh Vương chằm chằm. +

Giang Tùy Chu thật sự cạn lời. +

Vừa nãy hắn còn thấy hồi hộp, mãi đến khi thấy Kỷ Hoằng Thừa mới yên lòng. +

Người này không thuộc Bàng đảng, dù hận nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện giết hắn ngay tại chỗ rồi vứt xác ở nơi hoang dã. +

Cũng có thể thấy được Hậu Chủ và Bàng Thiệu đều đã nhận định hôm nay chắc chắn hắn sẽ táng mạng ở đây. +

Nhưng tuy tính tình Kỷ Hoằng Thừa không tệ, lại hơi khờ. Cứ ở đó ngơ ngác nhìn Giang Tùy Chu làm hắn có muốn diễn vẻ gian nịnh độc ác cũng sắp sửa không chịu nổi nữa. +

Người nọ trợn mắt há hốc miệng, mấy chữ “Sao ngài không chết?” như muốn viết hết lên khuôn mặt vừa đen vừa xấu như tranh Chung Quỳ của hắn. +

Giang Tùy Chu thở dài trong lòng. +

“Kỷ đại nhân.” Hắn lạnh mắt nhìn Kỷ Hoằng Thừa, nhắc nhở, “Bổn vương không chết, ngươi thất vọng lắm sao?” +

Lúc này Kỷ Hoằng Thừa mới tỉnh táo lại. +

Hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tuy rằng hắn thật sự không muốn Giang Tùy Chu chết, nhưng cũng không vui được bao nhiêu. +

“Tĩnh Vương điện hạ nói đùa.” Hắn ngồi trên ngựa, chắp tay, biểu cảm kiêu ngạo, “Thần phụng chỉ đến thỉnh vương gia hồi doanh. Người đâu, còn không mau đỡ vương gia lên ngựa?” +

Lúc này Giang Tùy Chu mới để thị vệ đỡ dậy ngồi lên ngựa, chậm rãi được hộ tống về. +

Mà lúc này cung uyển trong hành cung lại náo nhiệt rạng ngời. +

Kỷ Hoằng Thừa không biết điều đã bị sai đi nhặt xác cho Tĩnh Vương, thế thì người đứng đầu vẫn là hoàng thượng. Không ai nhắc đến Kỷ Hoằng Thừa nửa chữ, xem như hắn chưa từng xuất hiện, lúc này trên bàn bày đầy sơn hào hải vị, ăn uống linh đình chúc mừng hoàng thượng hôm nay bội thu. +

Mà Hậu Chủ và Bàng Thiệu, cả những kẻ biết chuyện đều biết sau bữa tiệc vui vẻ này vẫn còn một ý nghĩa khác. +

Cái đinh trong mắt hoàng thượng cuối cùng cũng đã bị nhổ. +

Vì thế, Hậu Chủ vui vẻ, Bàng Thiệu cũng vui vẻ, không khỏi uống thêm vài chén. Cơm no rượu say, Hậu Chủ tựa vào lòng mỹ nhân, đôi mắt say mèm lờ đờ nhìn ra bóng đêm ngoài điện, trên mặt đầy vẻ tươi cười. +

Tiên đế thích ả yêu phi kia như thế, hắn lập tức cho yêu phi xuống dưới hầu hạ, người một nhà bọn họ không thể không đoàn viên, cho nên hôm nay hắn lại tiễn thêm đứa con bọn họ yêu thương nhất xuống đó bầu bạn. +

Hậu Chủ cười, nhập nhèm uống thêm ly nữa. +

Đúng vào lúc này, hắn thấy một đám người dần hiện ra trong bóng đêm. +

Dần dần, đại điện náo nhiệt bỗng hóa yên tĩnh. +

Mọi người đều nhìn ra phía cửa. +

Thấy Tĩnh Vương chân thấp chân cao được người hầu đỡ lấy từ từ bước lên bậc thềm, sau lưng hắn là Kỷ Hoằng Thừa, khuôn mặt đen đúa đầy vẻ vui mừng chờ mong lĩnh thưởng. +

Mọi người thấy Tĩnh Vương bước vào, kỵ trang trên người rách rưới, dính đầy bùn đất trông rất chật vật, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. +

Hắn đứng trong đại điện cúi người hành lễ với Hậu Chủ. +

“Thần đệ đến muộn, mong hoàng huynh thứ tội.” Hắn nói. +

Sắc mặt Bàng Thiệu biến đổi, ly rượu bằng vàng trong tay Hậu Chủ cũng rơi xuống đất. +

— +

Bàng Thiệu bất chấp mọi thứ, nói muốn thay quần áo rồi đứng dậy ra khỏi đại điện. +

Bên ngoài điện, người hầu của hắn lo sợ đứng trong bóng tối, chờ hắn đến hỏi chuyện. +

“Sao lại thế này?” Bàng Thiệu đè thấp giọng, mi mắt trợn trừng hỏi người hầu. +

Người nọ vội đáp: “Chủ tử, nô tài cũng không thể hiểu nổi! Tĩnh Vương đi theo hướng đó thật, nô tài sợ có sai sót còn phái thêm vài người, ngay cả Đường Quý cũng bị phái đi! Nhưng mà …” +

“Nhưng mà cái gì?” Bàng Thiệu nghiến răng nghiến lợi. “Nhưng mà Tĩnh Vương lại sống sót chẳng thiếu một sợi tóc trở về?” +

Người nọ run rẩy mở miệng: “Hơn nữa … người chúng ta phái đi, kể cả Đường Quý … cũng đều không có trở về.” +

Một sự im lặng khiến người ta sợ hãi. +

“Đường Quý cũng không về?” Giọng nói của Bàng Thiệu dần trở nên bình tĩnh, nhưng lại càng khiến người ta sởn gai óc. +

Người nọ không dám nói tiếp nữa. +

Mấy năm nay chủ tử cần diệt trừ kẻ đối lập, ít nhiều cũng có những chuyện không thể làm quang minh chính đại. Chủ tử mất công sức bao nhiêu năm, đổ biết bao tiền của vào mới nuôi được một đám sát thủ như thế. +

Mà trong đó, Đường Quý là xuất sắc nhất, cũng là tay sai đắc lực nhất. +

Nhưng hiện giờ, ngay cả Đường Quý cũng … +

“Được.” Hắn nghe Bàng Thiệu nghiến răng nghiến lợi nói. +

Người nọ vội ngẩng đầu lên, thấy chủ tử của mình đứng trong bóng tối bên ngoài điện, sắc mặt trầm lặng như nước. +

“Là Giang Tùy Chu có bản lĩnh.” Bàng Thiệu nói. +

“Mau phái người, một đám ngay lập tức vào rừng, nhất định phải tìm được dấu vết và thi thể, một đám …” +

Bàng Thiệu ngẩng đầu nhìn vào trong điện. +

Thấy trong toà cung uyển toả ánh đèn sáng ngời, ấm áp, kim bích huy hoàng như thần điện đó, Tĩnh Vương đoan chính đứng ở giữa, dáng người thon dài, tuy y phục chật vật mà khí độ trên người lại như thần thánh. +

Bàng Thiệu cười lạnh. +

“Nhân lúc hắn vẫn còn ở đây, theo ta đến viện của hắn, hôm nay ta nhất định phải lục soát cho ra nguyên do từ trong đó.” +

Tác giả: Nguồn cảm hứng cho Kỷ Hoằng Thừa Kỷ đại nhân:【 Chung Quỳ – phán quan của Địa Phủ 】:D +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.