Skip to main content

Chương 67

dathaiPiter

Giang Tùy Chu đứng ngay ngắn trước mặt Hậu Chủ, tuy trên mặt chẳng có biểu cảm gì nhưng trong lòng lại đầy ung dung thoải mái. +

Muốn giết ta? Ngại quá, ngươi chưa biết trên cổ ngươi còn treo một con dao to cỡ nào đâu. +

Người nọ không chỉ có thể cứu được ta mà còn có thể giết được ngươi nữa. +

Nghĩ thế, Giang Tùy Chu hiếm khi to gan đánh giá sắc mặt của Hậu Chủ. +

Tên mập chết tiệt này tuy độc ác, nhưng cũng ngu ngốc, cảm xúc gì cũng viết hết lên mặt, sắc mặt hắn lúc này đã vô cùng khó coi. +

Hắn nghiến răng nghiến lợi không nói được thành lời, nhìn chằm chằm Giang Tùy Chu. +

Mà Giang Tùy Chu cứ như không cảm nhận được, ra vẻ nghi hoặc đúng lúc đúng chỗ: “Hoàng huynh?” +

Hậu Chủ cắn răng đáp lời. +

“Cuối cùng Ngũ đệ cũng về.” Hắn nói, “Làm hoàng huynh lo lắng không thôi.” +

Giang Tùy Chu nở một nụ cười ngượng ngùng, lọt vào mắt Hậu Chủ lại cực kỳ chói mắt. +

“Đa tạ hoàng huynh lo lắng.” Hắn nói, “Trách thần đệ vô năng, còn chẳng thể chế nổi một con ngựa.” +

Ánh mắt Hậu Chủ hoá hung ác, trông cứ như đang hận không thể cầm kiếm giết hắn ngay trên điện cho rồi. +

Ngoài miệng lại nói: “Hôm nay Ngũ đệ đã gặp chuyện gì trong rừng thế?” +

Giang Tùy Chu giả vờ thở dài. +

“Không biết sao con ngựa đó chạy được nửa đường lại nổi cơn điên.” Hắn nói, “Thần đệ không kéo nổi nó, bèn mặc cho nó chạy, không dừng lại được.” +

Hậu Chủ vẫn nhìn chằm chằm hắn: “Thế sau đó làm thế nào để dừng lại?” +

Giang Tùy Chu cứ như không nhận ra ác ý trong mắt hắn, cười cười: “Giữa đường đụng phải một cái cây gãy ngang chặt đứt cổ con ngựa nên thần đệ mới dừng lại được. Mỗi tội lúc ngã ngựa làm trật chân nên chỉ có thể chờ tại chỗ, cũng may hoàng huynh kịp thời cho người đến cứu ta.” +

Nói đến đây, hắn cười nhạt như chỉ vô thức cảm khái: “Hoá nguy thành an, đúng là trời xanh rủ lòng thương.” +

Mấy chữ “trời xanh rủ lòng thương” lọt vào tai Giang Thuấn Hằng càng trở nên châm chọc gấp trăm lần. +

Làm hắn hy vọng hớn hở, kết quả lại không chết, đúng là mất mặt quá thể, càng làm cho hắn có cảm giác khó chịu như có được rồi lại mất đi. +

Mà đủ loại nguyên do gộp lại cũng là vì trời cao rủ lòng thương con ma ốm này?! +

Hậu Chủ giận thở hồng hộc, hắn tựa trên ngai vàng lấy hơi, siết chén rượu như muốn quét hết mọi thứ trên bàn xuống đất cho rồi. +

… Bàng Thiệu, là Bàng Thiệu! +

Trước đó cữu cứ luôn miệng chắc chắn với hắn lần này tuyệt đối sẽ không chừa đường sống cho Tĩnh Vương! Cữu nói đã chuẩn bị sẵn thiên la địa võng hết rồi, chắc hẳn sẽ khiến Tĩnh Vương gặp “tai nạn” chết trong rừng! Cữu nói hắn không cần làm gì cả, chỉ cần gọi Tĩnh Vương đến bên cạnh, quất một roi lên ngựa của nó là được. +

Nhưng mà nó không có chết! +

Hậu Chủ giận không nói nên lời, hoa mắt chóng mặt, cuối cùng cũng có cơ hội quét mắt tìm kiếm Bàng Thiệu. +

Dù thế nào thì hắn cũng phải bắt Bàng Thiệu cho hắn một lời giải thích mới được. +

Thế nhưng hắn đảo mắt một vòng, chỗ ngồi của Bàng Thiệu lại trống không, ngay cả người hầu cũng không biết đã đi đâu mất rồi. +

“Cữu đâu?” Hậu Chủ không thèm đáp lời Giang Tùy Chu, sắc mặt tối sầm xuống, hỏi: “Vừa nãy nói đi thay y phục, sao lâu thế này còn chưa về?” +

Xung quanh không ai trả lời hắn. +

Hậu Chủ chỉ nghĩ Bàng Thiệu đang tránh né sợ phải tội. +

Từ nhỏ hắn đã rất tin tưởng vào cữu, đồng thời, xưa nay cữu làm việc cũng cực kỳ xứng đáng với lòng tin của hắn. +

Nhưng khoảng thời gian gần đây, không biết là vì tuổi tác cữu đã cao hay vì cái gì khác mà cữu càng ngày càng khiến hắn thấy thất vọng. +

Cữu vậy mà tham ô bạc tu sửa tông miếu, mượn tay người ám hại lão thần trong triều, thậm chí ngay cả thân thích của cữu còn dám lén dâng tặng long bào của hắn vào trong phủ. +

Bạc, lão thần, một kiện y phục rách, Hậu Chủ đều sẽ không để trong lòng, nhưng việc hắn không thể chịu được là cữu xưa nay đều chỉ trung thành với hắn nay lại lừa hắn, lợi dụng hắn, sống hai mặt với hắn. +

Điều này khiến hắn thấy nhục nhã, nhưng đồng thời cũng bất an. +

Hôm nay hắn đã tin tưởng cữu như thế, mà cữu lại … +

Trong một thoáng, xung quanh yên tĩnh hẳn, không ai dám lên tiếng, chỉ dám lén liếc nhìn quân vương với sắc mặt khó coi đang ngồi trên ngai vàng kia. +

Đúng lúc này, có người hầu vội vàng chạy vào quỳ xuống trước mặt Hậu Chủ. +

“Hoàng thượng!” Người nọ quỳ rạp dưới đất, nói, “Tiểu nhân là nô tài của Đại Tư Đồ, vừa nãy Đại Tư Đồ có việc gấp phải ra ngoài, dặn tiểu nhân vào bẩm với hoàng thượng!” +

Hậu Chủ lạnh mặt. +

“Việc gấp?” Hắn nói, “Cữu có việc gì mà gấp?” +

Người nọ vẫn quỳ nói: “Bẩm bệ hạ, Đại Tư Đồ nói viện của Tĩnh Vương điện hạ có vấn đề, định đích thân dẫn người đi tra xét!” +

— +

Một đám thị vệ xách đèn đi thẳng lên núi, chiếu sáng cả một đoạn đường núi hẹp mà tinh xảo. +

Theo vầng sáng đó, tiếng ồn ào huyên náo ùa vào biệt uyển của Tĩnh Vương. +

Mạnh Tiềm Sơn đang ngồi ngủ gật trong viện. +

Vương gia xuống núi không có dẫn người theo, không hiểu sao còn nhốt Hoắc phu nhân lại trong phòng chỉ chừa có một tên dược đồng giả làm người hầu. Hắn không có gì để làm, càng không có chỗ nào để đi, chỉ có thể ngồi trước cửa chờ vương gia về. +

Chờ mãi đến khi trời sập tối, đến nỗi hắn bắt đầu thấy buồn ngủ. +

Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng ồn ào. +

Hắn mơ màng mở mắt ra, thấy đường lên núi nổi lên một khoảng sáng rực trông như vương gia đang về. Hắn vội vàng đứng dậy ra đón lại thấy đám người đó phá cửa vào, người đi đầu thế mà là Đại Tư Đồ Bàng Thiệu. +

Mạnh Tiềm Sơn hoảng hốt vội vàng hành lễ. +

“Đại Tư Đồ! Tiểu nhân Mạnh Tiềm Sơn là thái giám cận thân của Tĩnh Vương điện hạ, không biết ngài đến đây vào đêm khuya thế này là vì …” +

Chưa đợi hắn nói cho hết lời đã có thị vệ bước tới xô hắn qua một bên. +

Đám thị vệ này được huấn luyện nghiêm chỉnh, hùng hổ cực, chỉ trong một chớp mắt đã bao vây khoảng viện kín mít không có một kẽ hở, một con kiến cũng không bò ra được. +

“Lục soát.” Bàng Thiệu trầm giọng ra lệnh. +

Trước khi hắn tới đây đã dặn người hầu sẵn. +

Hắn biết rõ, người có thể làm sát thủ hắn phái đi bỏ mạng hết trong rừng một là đại đội tinh nhuệ, hai là cao thủ giang hồ. Từ khi bọn họ lên đường đến núi Thiên Bình, bởi vì có thêm Hoắc Vô Cữu nên thị vệ và do thám của hắn chưa từng rời mắt một khắc nào khỏi đoàn người Tĩnh Vương. +

Tất cả đều chỉ có gia nô trong vương phủ, ai nấy đều sạch sẽ. +

Người của Tĩnh Vương tất nhiên sẽ không thuộc đội ngũ theo hầu, chắc hẳn sẽ đi theo ngoài đội ngũ. Mà nếu đã như thế thì sẽ có lệnh liên lạc, chỉ cần có liên lạc sẽ có dấu vết, thư từ, tín vật, thậm chí là thứ để truyền tin, tất cả đều sẽ có dấu vết. +

Ngay lập tức, mọi người ùa vào từng căn phòng theo lệnh, lục tung hết thảy. +

Mà đám người nhắm thẳng vào chính phòng lại bị ngăn trước mái hiên. +

“Làm sao?” Bàng Thiệu nhíu mày hỏi. +

Thị vệ đi vòng trở về báo cáo: “Bẩm đại nhân, cửa chính phòng … bị khoá rồi.” +

Bàng Thiệu giật mình bước nhanh về phía chính phòng. +

Mạnh Tiềm Sơn bên cạnh thấy thế vội vàng bò dậy đuổi theo, vội vàng la lên: “Đại nhân, thật sự rất không khéo, cửa là vương gia khoá, vương gia có nói trước khi ngài ấy về thì không ai được phép mở cửa …” +

Bàng Thiệu vẫn không thèm để ý đến hắn, giơ tay ra hiệu thị vệ lôi hắn đi. +

Mạnh Tiềm Sơn linh hoạt cúi người tránh đi, bổ nhào lên chặn cửa. +

Hắn biết, dù sáng nay vương gia và Hoắc phu nhân có mâu thuẫn, nhưng Hoắc phu nhân vẫn là người trong lòng vương gia. Hoắc phu nhân là ai? Là tù binh của Bắc Lương, mà người trước mặt hắn bây giờ là Đại Tư Đồ của Nam Cảnh. +

Hôm nay dù cho không biết vị này có đến làm chính sự thật hay không, chỉ cần gặp Hoắc phu nhân thì chắc hẳn sẽ không để yên. Nếu vương gia ở đây thì may ra có thể che chở một chút, nhưng vương gia vẫn chưa về … +

Thì chỉ có thể trông cậy vào kẻ làm nô tài này có thể kéo dài được bao lâu thì kéo. +

Mà Bàng Thiệu nghe hắn nói, chân mày lập tức nhíu chặt lại. +

Giang Tùy Chu khoá cửa? Thế thì càng đáng nghi. +

Hắn cười lạnh: “Vương gia của các ngươi khoá căn phòng này làm gì?” +

Mạnh Tiềm Sơn vội đáp: “Đại nhân không biết đấy thôi, lần này vương gia mang Hoắc phu nhân theo hầu hạ, rất dè chừng y! Sáng nay vương gia sợ nơi này hoang sơn dã lĩnh để Hoắc phu nhân sổng mất, bèn cho người nhốt Hoắc phu nhân trong đó, ngoài ngài ấy ra thì dù có là ai tới cũng không được phép mở cửa!” +

Đúng là hợp tình hợp lý, nhưng Bàng Thiệu biết, hắn không thể bỏ qua dù chỉ là một chút cơ hội nhỏ nào. +

“Người đâu, kéo hắn ra.” Hắn lạnh lùng ra lệnh. +

Mạnh Tiềm Sơn cũng không ngờ người trước mặt sẽ không màng gì cả, đành một mực bám lấy cánh cửa gào ầm lên, vừa gào vừa khóc: “Đại nhân tha mạng! Vương gia đã hạ lệnh, nếu nô tài không thủ được cánh cửa này, vương gia mà về là sẽ lấy đầu nô tài đó!” +

Thế nhưng tất nhiên là hắn không thể cản được bao lâu, chỉ chốc lát sau đã bị kéo sang một bên giữ yên không cho nhúc nhích. +

Mấy tên thị vệ cố phá cửa, sau mấy tiếng vang lớn liên tiếp, cuối cùng cũng phá được cánh cửa ra. +

Mọi người ùa vào phòng, Bàng Thiệu cũng bước vào xem. +

Trong phòng yên tĩnh, xung quanh đốt nến sáng ngời, một dáng người cao lớn ngồi trên xe lăn nhấc mắt lẳng lặng nhìn Bàng Thiệu. +

Hoắc Vô Cữu. +

Lúc nhìn thấy Hoắc Vô Cữu, trong lòng Bàng Thiệu bỗng có một loại trực giác lạ thường. +

Người hầu đi theo Tĩnh Vương thật sự rất sạch sẽ, không có võ công, nhưng hắn lại quên mất người này. +

Hậu trạch của Tĩnh Vương tuy cũng có tai mắt của hắn, nhưng Tĩnh Vương làm việc cẩn thận, chưa từng để người của hắn lọt vào ở trong viện. +

Cho nên từ khi Hoắc Vô Cữu bị nhốt ở chỗ Tĩnh Vương đến giờ, hắn không còn nhận được tin gì về y nữa. +

Nếu đã như thế … +

Có thể nào Giang Tùy Chu nuôi dưỡng Hoắc Vô Cữu bên cạnh để người hôm nay cứu Giang Tùy Chu, là Hoắc Vô Cữu? +

Tuy Bàng Thiệu cảm thấy chuyện này rất bất khả thi, nhưng nếu là Hoắc Vô Cữu thì tất cả đều đã có câu trả lời. +

Dù sao thì khắp thiên hạ này, kẻ có thể giết được thuộc hạ Đường Quý của hắn chẳng có mấy ai, nếu Giang Tùy Chu có thể có năng lực nuôi dưỡng được một người như thế, chắc chắn hắn sẽ không tin. +

Bàng Thiệu nhìn chằm chằm y cứ như muốn tìm cho được chút manh mối gì đó. +

Hoắc Vô Cữu lẳng lặng ngẩng đầu nhìn hắn. +

“Có việc gì?” Hoắc Vô Cữu lạnh nhạt nói. +

Bàng Thiệu nhìn y một lúc lâu mới từ từ nở nụ cười. +

“Cũng không có gì.” Hắn nói, “Ta chỉ đang nghĩ, đúng là đáng tiếc, hai chân của Hoắc tướng quân nếu còn có thể đứng lên được, hẳn cũng là một cao thủ lấy một địch mười.” +

Hắn thả chậm ngữ điệu mấy chữ “lấy một địch mười”, ý tứ thâm sâu. +

Hoắc Vô Cữu liếc hắn một cái rồi lại rũ mắt, không đáp lời. +

Chỉ một ánh mắt lại như ngân châm đâm vào người khiến Bàng Thiệu khó chịu không thôi. +

Hắn có cảm giác nhục nhã như thể đang bị kẻ này nhìn từ trên cao xuống một cách miệt thị. +

“Hôm nay ta có một mối nghi hoặc, mong ngài giải đáp cho.” Hắn chậm rãi mở lời. +

Cũng may là hắn đã chuẩn bị từ sớm, lúc tới còn mang theo thái y. Bây giờ nghe hắn nói, thái y vội vàng bước tới chờ lệnh. +

Nhưng hắn không thấy sắc mặt Hoắc Vô Cữu đang rũ mắt đằng kia hơi khựng lại như vừa nghe thấy tiếng gì đó. +

Chỉ khựng lại một chút, y vẫn cúi đầu, đôi mắt liếc lên nhìn Bàng Thiệu. +

Y cong khoé miệng, phát ra một tiếng cười nhạo cực kỳ khinh miệt. +

“Ngươi xứng không?” +

Thị vệ đứng rậm rạp xung quanh đều nghe rõ mồn một. +

Bàng Thiệu chỉ cảm thấy đầu óc mình như nổ tung, cả một đêm, nỗi kinh ngạc vì mưu kế thất bại, đau lòng vì tổn thất hoá thành tức giận, kèm theo đó là thấp thỏm với phản ứng của hoàng đế, cảm giác thẹn quá hoá giận với Tĩnh Vương, tất cả giống như một đống củi chồng chất lên nhau vừa mới bị thảy một mồi lửa. +

Cháy to. +

Bàng Thiệu cười lạnh trong lòng. +

Hắn đã phải làm bộ làm tịch trước mặt Tĩnh Vương, đã phải khom lưng uốn gối trước mặt hoàng đế, bây giờ lẽ nào còn phải chịu tên tướng quân này miệt thị? +

Hắn cho thái y mình mang theo lui lại, đích thân bước tới đưa chân đá xe lăn của Hoắc Vô Cữu. +

“Ta chỉ muốn xem thử cái chân này của ngươi, có phế thật hay chưa!” +

Tác giả: Dìa dia! +

(Nay nói chuyện qua loa ghê) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)