Skip to main content

Chương 67

dathaiPiter

Sao mà đông người thế này. +

Thực ra số người trong phòng cũng chẳng phải là quá nhiều, Phương Bỉnh Tuyết không phải chưa từng tụ tập tại nhà, có lúc bạn bè kéo đến mười mấy người cùng chen chúc. Nhưng không hiểu sao, dù phòng khách lúc này cực kỳ yên tĩnh, anh vẫn có ảo giác là đang cực kỳ đông đúc. +

Ngồi chính giữa ghế sô pha là Tần Tố Mai và Phương Tuấn, hai bên là Chu Húc và Vương Xuyên. Phương Bỉnh Tuyết không ngồi, anh đứng thẳng tắp ở phía đối diện, nhìn chằm chằm vào bó hồng lớn trên bàn trà, biểu cảm đờ đẫn. +

À đúng rồi, trong phòng ngủ phụ còn một Hạ Lam đang say đến mức không biết trời trăng mây đất là gì. +

Nói đi cũng phải nói lại, khoảnh khắc chạm mặt các bậc phụ huynh lúc nãy, Chu Húc đã ngây người ra luôn. Bó hồng ôm trong lòng không biết nên đặt vào đâu, Phương Tuấn đành gượng gạo chào một câu: “Ha ha, chẳng phải Tiểu Chu đây sao.” +

Chu Húc im lặng gật đầu, cứ đứng đực ra đó, cuối cùng vẫn là Phương Bỉnh Tuyết ngượng ngùng lên tiếng: “Anh Húc, anh ngồi xuống trước đi.” +

Chu Húc “ồ” một tiếng, ôm bó hồng ngồi xuống. +

Phương Bỉnh Tuyết nuốt nước bọt: “Hoa cũng đặt xuống đi anh.” +

Chu Húc: “Được.” +

Đợi đến khi tất cả đã ngồi vào chỗ, không khí bỗng im phăng phắc, chẳng ai chủ động mở lời. Vương Xuyên thì vẫn chưa hết bàng hoàng vì câu nói “yêu đàn ông” kia, mắt cứ liếc qua liếc lại liên tục. Khóe môi y bắt đầu dần dần nhếch lên, nhưng vì có người lớn nên phải cố giữ vẻ nghiêm túc, kìm nén đến mức cái miệng uốn lượn như một đường sóng. +

Cuối cùng, vẫn là Tần Tố Mai không nhịn được, gương mặt đầy vẻ rối rắm: “Bảo Bảo, chuyện này rốt cuộc là thế nào?” +

Hai ông bà vốn đang đi dạo, gặp cơn mưa nhỏ nên ghé vào nhà sách gần đó nghỉ chân. Thật tình cờ, qua lớp cửa kính sát đất, bà nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Tần Tố Mai bịt miệng, kéo kéo tay áo Phương Tuấn, suýt chút nữa thì thốt lên thành tiếng. +

Là Chu Húc, đang ôm một bó hồng lớn, vội vã đi vào khu nhà của con trai bà. +

Hai người nhìn nhau, lập tức quyết định bám theo. Nếu không, để thêm lúc nữa, có khi lại bắt gặp cảnh tượng còn khó xử hơn. Thế nhưng ngàn lần không ngờ tới, lại đâm sầm vào cục diện ba người đối đầu. +

Đối với họ mà nói, chuyện này thực sự quá chấn động. +

Trên bàn trà, ngoài bó hồng còn có mấy gói khoai tây chiên dang dở và những lon bia chưa kịp dọn. Đôi má Phương Bỉnh Tuyết hơi ửng đỏ, thân hình cũng hơi lảo đảo: “Con không có suy đồi đạo đức.” +

Anh khô khan mở lời: “Đây thực sự chỉ là một hiểu lầm thôi.” +

Ở phía bên kia, Tần Tố Mai nhíu chặt lông mày: “Bố mẹ vốn đã phản đối rồi, vậy mà con còn thế này…” +

“Vương Xuyên,” Phương Bỉnh Tuyết thở dài, chỉ vào người đang ngồi bên cạnh với cái khóe miệng rõ ràng là không nén nổi nụ cười kia, “Bố mẹ biết cậu ấy mà, bạn cùng phòng đại học của con, chính là cậu thanh niên người Tứ Xuyên vì tình yêu mà ở lại Tây Bắc ấy.” +

Anh vừa mới giới thiệu xong, còn chưa kịp giải thích cục diện tối nay, thì Vương Xuyên đột nhiên ho lên một trận sặc sụa, rung trời lở đất. +

“Khụ, khụ khụ… nãy uống rượu hơi quá chén, con xin lỗi cô chú ạ. Con muốn vào bếp rót cốc nước,” Vương Xuyên giả vờ giả vịt đứng dậy, “Mật ong để đâu ấy nhỉ, con pha một chút… Tiểu Tuyết ơi?” +

Khoảnh khắc đó, ngoại trừ Phương Bỉnh Tuyết ra, tất cả mọi người đều đồng thanh hít vào một ngụm khí lạnh. +

Ở nhà, bố mẹ gọi anh là bé Bảo, Bảo Bảo, ở đơn vị gọi anh là Tiểu Phương, trước mặt bạn bè là Bánh Tuyết hoặc Bánh Nướng. Đây là lần đầu tiên anh bị người ta gọi là Tiểu Tuyết với cái tông giọng điệu chảy nước rõ mồn một của Vương Xuyên. +

Móng tay Phương Bỉnh Tuyết bấm sâu vào lòng bàn tay, dùng hết sức bình sinh mới nặn ra được một nụ cười: “Trong tủ bếp có đấy.” +

Vương Xuyên đã đi tới sát bên: “Tiểu Tuyết, mày đi cùng tao vào đó đi mà.” +

Tối nay quá hỗn loạn, mọi chuyện cứ thế ập đến cùng lúc khiến bộ não nhạy bén của Phương Bỉnh Tuyết hiếm khi rơi vào tình trạng đình trệ. Anh chỉ cảm thấy Vương Xuyên đang nắm lấy cánh tay mình, kéo tuột vào bếp. Vừa buông tay ra, y đã hạ thấp giọng hỏi: “Hai người… là cái đó hả?” +

Phương Bỉnh Tuyết nhìn y không cảm xúc. +

Vương Xuyên vặn vòi nước, làm bộ làm tịch rửa cái ly: “Có phải bố mẹ mày phản đối không? Chuyện này dễ giải quyết thôi, dùng ‘hiệu ứng cửa sổ vỡ’ đi.” +

Vẻ mặt Phương Bỉnh Tuyết hơi ngẩn ra, nhưng giây tiếp theo, anh lập tức hiểu ý đồ của Vương Xuyên. +

So với việc “đạo đức suy đồi” cùng lúc qua lại với nhiều người đàn ông, bố mẹ có lẽ sẽ dễ dàng chấp nhận một mối quan hệ ổn định hơn. Nói cách khác… +

“Không ổn đâu,” Phương Bỉnh Tuyết do dự, “Tao không thể lừa họ được.” +

Vương Xuyên vô tư: “Mày tự nghĩ cho kỹ đi nhé.” +

Nói xong, y xoay người đi ra ngoài. Vừa mới ra tới phòng khách, liền nghe thấy Phương Bỉnh Tuyết ở phía sau gọi với lên một tiếng: “Xuyên à, sau này cậu đừng đến tìm tôi nữa.” +

Trong bầu không khí đông đặc, Vương Xuyên chậm rãi quay người lại, giọng điệu thay đổi hẳn: “Tôi lặn lội đường xa tới đây, mà cậu lại nói với tôi thế này sao? Cậu thật sự không thể cùng tôi quay về, ở lại Tây Bắc sao?” +

Người này diễn cực kỳ sâu sắc, mắt rưng rưng lệ, y hệt cái hồi phối hợp diễn kịch để thu hút mục tiêu ở bờ sông năm đó. Vào vai nhanh đến mức đáng sợ. +

… Dù không biết tại sao Vương Xuyên lại có thiên phú đặc biệt ở mảng này, nhưng Phương Bỉnh Tuyết không kịp nghĩ nhiều, anh nghiến răng, cứng nhắc bồi thêm một câu: “Không được, tôi phải cắt đứt với cậu.” +

Lúc nói chuyện, anh không dám ngoảnh lại nhìn biểu cảm của Chu Húc. Vương Xuyên đứng đối diện nói gì đó anh cũng không nghe rõ, dư quang chỉ thấy rõ sự kinh ngạc tột độ trên mặt mẹ mình. Không biết qua bao lâu, có lẽ cũng chỉ vài giây ngắn ngủi, anh đột nhiên sải bước tiến lên, đứng chắn bên cạnh Chu Húc: “Dừng lại, đừng bịa thêm nữa.” +

Vương Xuyên lập tức ngậm miệng, “xoẹt” một cái ngồi phịch trở lại ghế. +

“Những lời vừa rồi đều là nói bừa đấy ạ,” Phương Bỉnh Tuyết nói rất nhanh, “Con cứ tưởng so với việc con bắt cá hai tay, bố mẹ sẽ dễ chấp nhận việc con chỉ yêu một người hơn. Nhưng con chịu không nổi nữa, không diễn được.” +

Anh hít một hơi thật sâu, đặt tay lên vai Chu Húc: “Đây là bạn trai con, tụi con yêu nhau được nửa năm rồi. Hôm nay chắc là muốn cho con bất ngờ nên anh ấy mới đặc biệt đến thăm… Anh ngồi yên đấy, im miệng cho em.” +

Chu Húc vốn định đứng lên, nhưng lại bị Phương Bỉnh Tuyết ấn ngược trở lại, hai tay đặt lên đầu gối, trông hơi khờ. +

“Vương Xuyên kết hôn lâu rồi, cậu ấy cùng vợ qua đây tìm con ăn cơm,” Phương Bỉnh Tuyết hất cằm, “Hạ Lam uống say đang ngủ trong kia kìa, con với cậu ấy chỉ là bạn bè, không có gì khác.” +

Tần Tố Mai nhìn Phương Tuấn, ngập ngừng lên tiếng: “Vậy thì…” +

“Thật ngại quá ạ,” Vương Xuyên giơ hai tay lên, hắng giọng, “Cái ý kiến tồi vừa rồi là do con bày ra, định dùng chiêu ‘vây Ngụy cứu Triệu’, à có phải thành ngữ này không nhỉ… ha ha.” +

Đã đến nước này, Phương Bỉnh Tuyết chẳng còn gì để mất, tiếp tục nói: “Tình hình tối nay là như vậy, tình cờ gặp nhau thôi, hết rồi. Bố mẹ còn gì muốn hỏi không, con sẽ nói hết.” +

Lúc này anh lại tỏ ra khá lịch sự, ánh mắt quét qua từng người đang ngồi trên sô pha, gọi một tiếng bố mẹ, rồi nhìn Vương Xuyên: “Hay là, mày hỏi trước đi?” +

“Không,” Vương Xuyên hoảng hốt xua tay liên tục, “Tao chẳng có gì để hỏi cả, lát nữa vợ tao tỉnh là tụi tao đi ngay… Sáng mai còn phải theo xe đơn vị về nữa.” +

Thật ra y rất muốn bồi thêm một câu rằng “thì cũng chỉ là yêu đương thôi mà, bình thường thôi, thời đại nào rồi mà còn coi đồng tính như thú dữ thế?”, nhưng đây là việc nhà của Phương Bỉnh Tuyết, y không rõ thái độ của phụ huynh nên không dám nhiều lời. +

“Còn bố mẹ thì sao,” Phương Bỉnh Tuyết nhìn về phía phụ huynh, vẻ mặt thản nhiên, “Cần hỏi gì cứ hỏi, hôm nay con không giấu giếm.” +

Phương Tuấn cứ liên tục xoa tay, Tần Tố Mai há miệng, cuối cùng nặn ra được một câu: “Cái đó… con không bắt cá hai tay là tốt rồi, ha ha, mẹ đã bảo mà, con trai mình sao có thể làm chuyện như thế được!” +

Bà nói xong còn cấu bác sĩ Phương một cái, ông vội vàng phụ họa: “Đúng thế.” +

“Con xem dạo này chẳng phải vừa có chuyện sao,” Tần Tố Mai lắp bắp, “Có hai cậu con trai yêu nhau, xử lý không khéo để rồi hai bên đều tổn thương, thật là đáng tiếc quá.” +

Lời này khá ẩn ý, Phương Bỉnh Tuyết không ngạc nhiên khi ngay cả bố mẹ cũng nghe tin, vụ án đó đã xôn xao khắp thành phố, quyền riêng tư bị phơi bày sạch sẽ. Anh bình tĩnh tiếp lời: “Chuyện đó không liên quan đến giới tính. Trong các vụ án gây thương tích, không ít vụ là do mâu thuẫn tình cảm. Người yêu, vợ chồng, hay thậm chí là người yêu cũ đã chia tay từ lâu đều có thể phạm tội.” +

Và kẻ đã cầm dao lên đồ sát chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh. +

Tần Tố Mai ngơ ngác gật đầu, rồi lại nghe Phương Bỉnh Tuyết hỏi dồn: “Còn gì nữa không? Không còn gì muốn hỏi nữa ạ?” +

Lúc này, ngoại trừ Chu Húc ra, ba người còn lại đều vội vã lắc đầu. Không rõ có phải do tác động của cồn hay không, nhưng khí thế của Phương Bỉnh Tuyết lúc này quá đỗi sắc bén, trông khá hung dữ, đến mức ngay cả Chu Húc cũng như bị vạ lây, chỉ biết ngồi im khi được anh vỗ vai. +

“Còn anh nữa,” Phương Bỉnh Tuyết cúi đầu nhìn hắn, “Cũng hỏi luôn một thể đi.” +

Chu Húc ngước mặt lên nhìn anh, trong mắt đong đầy những cảm xúc sâu thẳm, ẩn chứa cả những cơn gió mang theo từ Tây Bắc xa xôi, những hạt mưa bụi của thành phố lạ lẫm, và cả hương hoa hồng vương trên lòng bàn tay. Hắn cứ thế nhìn Phương Bỉnh Tuyết, khẽ hỏi: “Em uống nhiều quá rồi phải không, giờ có đau đầu không?” +

“Không đau,” Phương Bỉnh Tuyết mỉm cười, “Tửu lượng của em tốt lắm, anh khinh thường ai đấy?” +

Cục diện khó xử này đến nhanh mà kết thúc cũng gọn. Chẳng bao lâu sau Hạ Lam tỉnh dậy, lầm bầm bước ra từ phòng ngủ phụ. Cô còn đang dụi mắt, chưa kịp nhìn rõ tình hình trong nhà đã bị Vương Xuyên đẩy đi. Phương Bỉnh Tuyết ung dung gọi họ lại: “Ngoài trời đang mưa, khó bắt xe lắm.” +

Chu Húc đứng dậy: “Để tôi đi tiễn.” +

“Chìa khóa ở trên tủ giày ấy,” trước mặt mọi người, Phương Bỉnh Tuyết bóp nhẹ tay Chu Húc, “Anh đi đường cẩn thận, đừng lái nhanh quá.” +

Chu Húc đáp một tiếng “Được”, rồi quay sang nhìn hai vị trưởng bối: “Cái đó… cô chú, con xin phép đi tiễn bạn một chút ạ.” +

Tần Tố Mai vẫn đang cấu chặt cánh tay Phương Tuấn: “À… ừ, được thôi.” +

Khi căn nhà khôi phục lại vẻ yên tĩnh, Phương Bỉnh Tuyết tự mình ôm bó hồng lớn ra ban công. Anh tìm kéo và bình hoa, ngồi bệt xuống sàn, thong thả cắt tỉa những cành hoa. +

Anh rất bình tĩnh, nhưng bố mẹ thì không chịu nổi nữa. Lúc này không còn người ngoài, Tần Tố Mai đi thẳng tới, ngồi xuống chiếc ghế đẩu trước mặt anh: “Bảo Bảo.” +

“Mẹ,” Phương Bỉnh Tuyết mỉm cười gọi bà, “Mẹ nhìn xem, hoa này đẹp quá, con rất thích.” +

Mẹ Tần không tiếp lời, cũng chẳng nhìn vào những đóa hồng rực rỡ kia. Giữa tiếng kéo cắt cành ‘lách cách’, động tác của Phương Bỉnh Tuyết không hề vội vã, anh chăm chú xử lý xong cả bó hoa lớn. +

Sau đó, anh đặt hoa xuống, rúc đầu vào lòng Tần Tố Mai như thuở nhỏ, khẽ nói: “Mẹ ơi, con cũng thích anh ấy lắm.” +

Dứt lời, nước mắt  Tần Tố Mai lập tức rơi xuống. +

“Vậy con kể cho mẹ nghe đi,” cuối cùng bà cũng đưa tay lên, vừa cười vừa lau nước mắt, “Hai đứa… quen nhau như thế nào?” +

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí trầm lắng bên này, bên trong khoang xe phía kia lại vô cùng náo nhiệt. +

Vương Xuyên và Hạ Lam đúng là vợ chồng “nồi nào vung nấy”. Lúc mới bị đẩy lên xe, Hạ Lam còn ngơ ngác, nhưng sau khi nghe Vương Xuyên thêm mắm dặm muối kể lại mọi chuyện, môi cô cũng mím chặt lại thành hình lượn sóng vì nhịn cười. +

“Ái chà!” Vương Xuyên xua tay một cái, “Làm gì có người ngoài đâu!” +

Ngay sau đó, mắt Hạ Lam nheo lại, khóe môi điên cuồng nhếch lên. +

“Hai người quen nhau như thế nào thế?” +

“Không sao đâu, cứ kể đi mà, tụi này với Bánh Tuyết thân lắm, có thể giúp anh bày mưu tính kế một chút!” +

Cũng không phải hai người họ hăng hái hóng chuyện đến mức quên mất chừng mực, chủ yếu là vì Chu Húc khác hẳn với vẻ ngoài phong trần của mình. Thái độ của hắn rất ôn hòa, lúc trò chuyện lại rất biết cách dẫn dắt, tuy nói không nhiều nhưng lại thú vị. Tiếp xúc với kiểu người này rất dễ để mở lòng tâm sự. +

Tuy nhiên, hắn chỉ kể về chuyện của bản thân, không hề giấu diếm, nhưng hễ cứ nhắc đến Phương Bỉnh Tuyết là hắn chỉ cười, nhất quyết không tiết lộ thêm nửa lời. +

Thậm chí khi Vương Xuyên tỏ vẻ bí hiểm nói rằng mình quen Phương Bỉnh Tuyết đã lâu, hỏi hắn có muốn biết điều gì không, Chu Húc cũng không hỏi, chỉ cười trầm thấp. +

Sau một chuyến đi, không khí căng thẳng ban nãy đã tan biến sạch sành sanh. Khi đưa người đến dưới lầu khách sạn, họ còn đang bàn bạc chuyện sau khi về Tây Bắc sẽ cùng nhau đi ăn, Vương Xuyên hớn hở chốt một câu: “Tụi mình đúng là có duyên, không đánh không quen!” +

“Ừm,” Chu Húc mỉm cười, “Không đánh không quen.” +

Mưa đã gần như tạnh hẳn. Chu Húc đứng ngược gió trước đầu xe, dáng người cao lớn, vai rộng eo thon. Ánh đèn neon trước cửa khách sạn hắt lên gương mặt điển trai khiến hắn trông vô cùng nổi bật. Thực tế, với tư cách là cảnh sát hình sự, Vương Xuyên đã tiếp xúc không ít với một kiểu người: làm kinh doanh, có tiền, quan hệ rộng, đủ mọi hạng người trong xã hội đều quen biết, người đầy mùi thuốc lá, trên bàn tiệc thì giỏi nói năng tếu táo, nhưng nếu đụng chuyện thật sự thì lại là một bộ mặt ngang tàng khác. +

Trên đường ngồi xe quay lại, Vương Xuyên vẫn luôn âm thầm quan sát Chu Húc. Lúc đầu y xếp Chu Húc vào nhóm người đó vì hơi thở xã hội nồng đậm và khí chất mạnh mẽ, nhưng không lâu sau, y đã tự tay xóa bỏ nhận định này. +

Vương Xuyên tin chắc mình không nhìn lầm người. +

“Thật ra ngay từ đầu, tôi đã phải nói với anh một tiếng cảm ơn rồi,” Vương Xuyên chủ động bắt tay Chu Húc, “Thật sự ngại quá.” +

Chu Húc biết đối phương đang nhắc đến chuyện dưới sông hôm đó, hắn nhướng mày: “Sao tôi nhớ là lúc đó cậu nói cảm ơn rồi mà nhỉ?” +

“Thì nói lại lần nữa cũng đâu có thừa,” Vương Xuyên không còn cười đùa cợt nhả, thái độ rất trịnh trọng, “Phương Bỉnh Tuyết là một người tốt, anh cũng vậy… Không nói nhiều nữa, chúc phúc cho hai người nhé.” +

Chu Húc khẽ gật đầu: “Cảm ơn.” +

Đường về nhanh hơn đường đi, mưa tạnh, người đi đường thưa thớt. Dưới màn đêm, Chu Húc đỗ xe xong nhưng không lên lầu ngay. Hắn im lặng ngậm một điếu thuốc nhưng không châm lửa. Người đàn ông ngoài ba mươi, khi rũ mi mắt, đuôi mắt hơi có độ cong, không hề xấu mà càng lộ ra vẻ điềm đạm và sự tích lũy của thời gian. +

Chẳng trách ai cũng gọi hắn một tiếng “anh Húc”, đều biết anh Húc đáng tin, có chuyện gì không giải quyết được cứ đến cầu cứu anh Húc là chắc chắn ổn. Mấy cửa hàng lớn nhỏ với bao nhiêu thanh niên dưới trướng, trong mắt họ, anh Húc là bầu trời, là người vạn năng. +

Thế mà lúc này, anh Húc lại căng thẳng đến mức không dám lên lầu. +

Hắn không biết Phương Bỉnh Tuyết và bố mẹ đã nói chuyện với nhau thế nào. Chu Húc cố tình nấn ná thêm chút thời gian để chờ kết quả; có thể là dịu đi, cũng có thể là xung đột gay gắt hơn. Hắn thực sự không ngờ lại đụng độ trực tiếp như vậy, càng không lường được bố mẹ Phương Bỉnh Tuyết thế mà đã biết về mối quan hệ của họ. +

“Tiểu Bảo, con yêu đàn ông thì thôi đi, nhưng không thể đạo đức suy đồi như thế được chứ!” +

“Mẹ, con không có.” +

Yết hầu của Chu Húc khẽ chuyển động. +

Hắn không thể tưởng tượng nổi trong lúc mình không hay biết, Phương Bỉnh Tuyết đã một mình đối mặt với những điều này như thế nào. Rõ ràng là chuyện cả hai phải cùng gánh vác, vậy mà hắn lại chẳng biết một chút gì. +

Một lát sau, Chu Húc khóa xe lại, lúc đi ngang qua thùng rác, hắn ném đi điếu thuốc đã bị vò nát. +

“… Đây chính là lý do anh ngồi lì trong xe suốt nửa tiếng đồng hồ, không dám lên lầu hả?” +

Trên sô pha, Phương Bỉnh Tuyết lười biếng khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương. +

Chu Húc đứng đó cực kỳ thành khẩn, đến thở mạnh cũng không dám. +

“Nếu không phải em nhắn tin cho anh,” Phương Bỉnh Tuyết nhấc mí mắt lên, “Có phải anh định ngủ luôn trong xe một đêm không?” +

“Không có,” Chu Húc lắp bắp, “Tôi sợ mọi người chưa nói chuyện xong…” +

Phương Bỉnh Tuyết cười lạnh một tiếng: “Ngụy biện.” +

Nói xong, anh mới thong thả đứng dậy, đi đến trước mặt Chu Húc, quét ánh mắt từ trên xuống dưới một lượt. +

Thú thật, cái nhìn này khá là… gợi tình, khiến Chu Húc vô thức nuốt nước bọt. Ánh mắt của Phương Bỉnh Tuyết cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi nơi yết hầu kia. +

Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn lên yết hầu đối phương: “Đừng căng thẳng, bố mẹ em về nhà rồi, chuyện của hai đứa mình họ cũng rõ cả rồi.” +

Chu Húc há miệng: “Tôi…” +

“Cho nên, giờ là lúc nói đến chuyện của chúng ta,” Phương Bỉnh Tuyết dùng thêm chút lực, “Em hỏi anh, tại sao lúc vào nhà anh không hôn em?” +

Hơi thở bị cản trở, trở nên dồn dập và nặng nề. Chu Húc nhìn trân trân vào mắt Phương Bỉnh Tuyết, bất động. Đôi mắt người yêu như vừa mới khóc xong, cũng có thể là do men rượu, vì nó không còn sáng rõ như mọi ngày mà hơi mờ ảo và ửng đỏ. Hàng mi đen nhánh ướt đẫm dính lại thành từng chùm, đẹp đến nao lòng. +

Hắn lại nhớ đến đêm hôm đó, khi Phương Bỉnh Tuyết thở dốc giữa dòng nước sông lạnh giá, rõ ràng nhếch nhác đến thế, nhưng cái liếc mắt đưa tới lại khiến tim hắn run rẩy. +

Nếu nói đây là vẻ đẹp mang theo sát ý, thì Chu Húc nguyện dâng cổ chịu chết. +

Nhưng dù trong lòng đang dâng trào cảm xúc, dù đang thấy rất hạnh phúc, hốc mắt hắn vẫn thấy cay cay. +

Giữa hương hoa hồng nồng nàn, Chu Húc vươn tay ôm chặt lấy Phương Bỉnh Tuyết vào lòng: “Bây giờ hôn em… liệu có còn kịp không?” +

Người yêu của hắn bật cười, giọng nói mềm nhũn, rất ngoan ngoãn ngửa cằm lên, mặc cho nụ hôn nóng bỏng rơi xuống đôi gò má vẫn còn vương chút ẩm ướt của mình. +

“Không sao cả, lúc nào cũng đều kịp hết.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)