Skip to main content

Chương 66: Thẩm tra cuối cùng – Phải chịu tội

dathaiPiter

Vưu Giang bị áp giải quỳ xuống bên cạnh Vưu Càn. +

Triệu Bảo Châu ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn hai người một kẻ mặt xám như tro, một kẻ trợn mắt như chuông đồng, trong lòng thấy vô cùng thú vị. Cậu đưa mắt đảo qua mặt hai người, chậm rãi nói: +

“Tiếp tục đi, sao lại im lặng rồi?” +

Lúc này A Long đang đứng bên cạnh Triệu Bảo Châu, thoáng nhìn vẻ mặt nở nụ cười giả lả kia, cậu ta bất giác rùng mình một cái. +

Bây giờ lão gia thật sự càng lúc càng toát ra khí thế đáng sợ. +

Chắc cũng là bị đám giặc này chọc giận quá mức. A Long khinh bỉ liếc xuống dưới sảnh, chỉ thấy Vưu Giang không rõ là không hiểu được ý châm chọc trong lời Triệu Bảo Châu, hay là chẳng hề để cậu vào mắt, vậy mà thật sự dám nói chuyện với Vưu Càn giữa bao người: +

“Tam đệ, vợ ta đâu?” +

Vưu Càn rũ mắt, vì có Triệu Bảo Châu ngồi phía trên nên vốn không dám mở miệng, nhưng gã vẫn nuôi một tia hy vọng, mong rằng nhị ca có thể như thiên binh thiên tướng đưa bọn họ xông ra khỏi nha môn, bèn hạ giọng đáp: “Nhị tẩu và các di nương đều đang bị nhốt trong đại lao.” +

Rồi lập tức hỏi tiếp: “Nhị ca, sao ca cũng bị bắt? Ba mươi mấy người đi cùng ca đâu rồi?” +

Vưu Giang nghe vậy bĩu môi một tiếng, mặt mày khó coi: “Đều bị bỏ lại phía sau!” +

Cả nhà bị niêm phong, hắn ta làm sao còn ngồi yên được, đoàn xe chở hàng đi chậm, bị hắn ta bỏ lại từ lâu rồi. +

Vưu Càn nghe vậy trợn trắng mắt, suýt thì nghẹt thở ngất đi. +

Nhị ca nếu chịu đọc lấy một quyển binh thư thì đã không dám làm ra cái chuyện một mình xông vào doanh địch như thế này! +

Giờ thì hết thật rồi! Gã cũng quản gia nhiều năm, hiểu rõ đám gia đinh nhà họ Vưu là hạng gì. Toàn là lũ châu chấu nhắm vào tiền tài, nói đến trung thành thì làm gì có! +

Đây chính là nhược điểm của việc phát triển gia nghiệp từ tà môn ngoại đạo, con cháu không học vấn, phẩm hạnh cũng kém, tất nhiên sẽ chiêu mộ toàn hạng tôi tớ vì lợi mà vào, trên dưới học nhau. Lúc thuận lợi thì như thế chẻ tre, nhưng gặp biến thì tan tác như núi đổ. +

Vưu Càn đang muốn khóc mà không ra nước mắt, thì nghe thấy giọng Triệu Bảo Châu vang lên từ phía trên: +

“Ba mươi người?” +

Vưu Càn sững lại, hắn ta ngẩng đầu lên, liền thấy đôi mắt mèo của Triệu Bảo Châu lóe lên ánh sáng sắc lạnh, rồi quay sang dặn Trình Văn Tu: “Mang danh sách lại đây, tra cho rõ ràng từng người một.” +

Trong khoảnh khắc ấy, Vưu Càn như rơi vào hầm băng. Vừa rồi vì quá gấp gáp, gã đã lỡ miệng! +

Bị tra tấn trong đại lao mấy hôm, Vưu Càn đã mất hết nhuệ khí, hồn phách cũng bay đâu mất, giờ nhìn Triệu Bảo Châu chẳng khác gì quái vật, từng cử động đều khiến tim gan gã run rẩy. Thấy Triệu Bảo Châu muốn đối chiếu danh sách, gã theo bản năng lập tức tưởng rằng cậu sắp lên điện Diêm Vương gọi hồn, xóa đi tuổi thọ của những người đó! +

Bị chính tưởng tượng của mình dọa sợ mất mật, gã lập tức cúi rạp người, dập đầu với Triệu Bảo Châu: +

“Đại nhân tha mạng! Tiểu nhân biết sai rồi, thật sự biết sai rồi! Xin đại nhân tha mạng!” +

Vưu Giang nhìn Vưu Càn dập đầu như giã tỏi, kinh ngạc không ngờ Triệu Bảo Châu lại dọa được tam đệ nhà mình thành ra hèn nhát đến thế, nhất thời hận cậu đến thấu xương. +

Hắn ta không ăn tạp như Vưu Càn nên chẳng thấy được chỗ đẹp đẽ nào của Triệu Bảo Châu. Chỉ thấy bản thân lăn lộn giang hồ bao năm, vậy mà lại bị tên nhóc con còn chưa mọc đủ lông tóc này gài bẫy, đúng là mất mặt đến tận đời tổ tông. +

Triệu Bảo Châu quay đầu lại, thấy Vưu Giang trừng mắt như muốn ăn thịt cậu, trong lòng liền bốc lên một cơn giận âm ỉ. +

Tên khốn này đứng nơi công đường mà vẫn ngang ngược như vậy, đủ thấy không hề có ý hối cải. Dù có là người thì cũng chỉ là dã thú đội da người mà thôi! +

Dù trong lòng giận sôi, nhưng vẻ mặt Triệu Bảo Châu vẫn bình thản, cậu hơi nghiêng người, tay gõ nhẹ lên bàn: +

“Nói đi, sao không nói tiếp?” Cậu nhìn chằm chằm vào Vưu Càn, ánh mắt lạnh băng: “Ba huynh đệ các ngươi, giờ đã có hai ở đây. Không biết vị đại ca kia bao giờ cũng đến nha môn ngồi một lát, để cả nhà các ngươi được đoàn tụ nhỉ.” +

Vưu Giang vốn đã đầy bụng lửa giận, nghe vậy sao chịu nổi, bèn trừng mắt quát: “Ngươi, tên quan chó má! Chớ có khinh người quá đáng!” +

Buổi thẩm vấn hôm nay, người dân kéo đến còn đông gấp mấy lần trước, gần như cả huyện đều có mặt. Nghe Vưu Giang mở miệng là “tên quan chó má”, ai nấy đều giận sôi: +

“Tên Vưu tặc kia! Ngươi đừng quá kiêu ngạo!” +

“Phải cắt lưỡi hắn ta mới hả giận!” +

“Sao không bịt miệng hắn ta lại? Để hắn ta lăng nhục đại nhân như vậy sao?” +

Trong chốc lát, ngoài nha môn rộ lên làn sóng phẫn nộ, dân tình sôi sục. Vưu Giang thấy đám dân đen ngu xuẩn trước kia giờ lại dám ngang nhiên lớn tiếng, bèn quay đầu trừng mắt quát, không ngờ lại bị ai đó ném thẳng quả trứng vào mặt. +

“Các ngươi!” +

Hắn ta giận dữ gào lên, chưa kịp phản ứng thì lại bị một quả trứng khác bay thẳng vào mặt. +

Triệu Bảo Châu ngồi trên công đường, lạnh lùng nhìn vẻ mặt sửng sốt trong khoảnh khắc của Vưu Giang, trong lòng cười nhạt một tiếng. Cậu liền khẽ hắng giọng, nâng tay ra hiệu với dân chúng ngoài nha môn. +

Mọi người lập tức im bặt, không ồn ào nữa. +

Cảnh tượng này lọt vào mắt Vưu Càn khiến hắn ta lại thêm kinh hãi. Giờ hắn ta cũng đã hiểu ra, từ khi Triệu Bảo Châu nhậm chức đến nay, từng bước đều đi chắc chắn, giết Phạm Yêu Tam, tịch biên nhà họ Vưu, đốt xưởng tơ, danh tiếng đã đạt đến đỉnh điểm. Một Huyện lệnh trẻ tuổi chưa đến tuổi đội mũ mà có thể được lòng dân như vậy! +

Trong lòng Vưu Càn đột nhiên hiện lên hai chữ “thiên mệnh”, thân mình run rẩy. +

Vận số nhà hắn ta, e là thực sự đã tận! +

Nhưng đồng thời, Vưu Giang lại không hề có chút nhận thức ấy. Hắn ta nghiến răng quay đầu lại, gương mặt đầy vỏ trứng ngước lên trừng mắt nhìn Triệu Bảo Châu: “Không phiền ngươi phải lo! Huynh đệ bọn ta tự khắc sẽ có ngày đoàn tụ.” +

Hắn ta nhếch miệng cười lạnh, vết sẹo trên mặt cũng vặn vẹo theo: “Ta nhìn thấu rồi, hiện giờ ngươi đắc thế, một tay che trời ở huyện Vô Nhai này. Nhưng núi cao còn núi cao hơn, đợi khi đại ca ta thỉnh được “chân Phật” về, ta xem ngươi còn kiêu ngạo được bao lâu!” +

Nghe đến đây, ánh mắt Triệu Bảo Châu tối lại. Cậu đương nhiên hiểu rõ “chân Phật” trong miệng Vưu Giang là ai. Vị đại ca nhà họ Vưu kia e là đã sớm nhận được tin, lúc này hẳn đang ở châu phủ chạy vạy cầu cạnh. +

Triệu Bảo Châu đang suy tính, chưa kịp hỏi tiếp thì bỗng ánh mắt Vưu Giang đảo một cái, hắn ta đột nhiên vùng lên. +

Hắn ta dồn hết sức lực, khiến Đào Chương nhất thời không giữ được, để hắn ta thoát ra lao về phía Trình Văn Tu đang kiểm tra danh sách. +

“A!” +

Trình Văn Tu không kịp phản ứng, bị Vưu Giang cắn phập vào tai đến mức thét lên đau đớn. Vưu Giang là kẻ cực kỳ độc ác, một cú cắn liền ngoạm mất một miếng thịt tai. +

“Á! Đau quá——” Trình Văn Tu hoảng sợ, ôm lấy tai lăn ra đất. +

Đào Chương và Đào Nhuệ vội vàng lao tới, trái phải giữ chặt Vưu Giang. Hắn ta “phì” một tiếng nhổ miếng thịt ra, máu còn vương bên khóe miệng, trông chẳng khác gì dã thú, ánh mắt hung ác đảo qua từng người dân đang vây xem. +

Mọi người đều sững sờ trước biến cố bất ngờ nên lập tức im bặt, bị sự hung tàn của Vưu Giang làm cho chấn động. +

Ngay lúc ấy, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. +

“Tên chuột nhắt này, ngươi dám!!” +

Triệu Bảo Châu giận dữ từ trên công đường lao xuống, một cước đá vào khoeo chân sau của Vưu Giang, đá hắn ta quỳ rạp xuống đất, tiếp đó giơ tay tát một cái nảy lửa lên mặt hắn ta. +

“Bốp!” +

Cái tát này là cậu vận hết sức đánh ra, đến cả da thịt dày như Vưu Giang cũng bị đánh lệch cả đầu. +

Triệu Bảo Châu giận đến phập phồng lồng ngực, quay người gạt tay Trình Văn Tu ra để xem vết thương, sắc mặt lập tức đen như đáy nồi. Cậu quay lại, tát thêm một cái nữa vào mặt Vưu Giang, cho hắn ta hai bên đối xứng. +

Vưu Giang chưa từng bị tát như vậy, ngẩn người hai nhịp mới kịp phản ứng, trợn đôi mắt đỏ au trừng Triệu Bảo Châu: “Ngươi——” +

Ai ngờ Triệu Bảo Châu còn giận hơn, tóc cậu dựng ngược lên, túm lấy cổ áo hắn ta mạnh đến mức kéo cả thân hình tám thước của Vưu Giang lên khỏi mặt đất: +

“Ngươi chán sống rồi phải không!! Có ta đứng trước mặt mà dám cắn người của ta! Tốt lắm, đã muốn làm chó điên, bản quan hôm nay sẽ nhổ hết răng chó của ngươi!” +

Dứt lời liền nhổ nước bọt vào mặt Vưu Giang, rồi quăng hắn ta xuống đất, đến cả Đào Chương Đào Nhuệ cũng không giữ nổi, khiến hắn ta đập đầu xuống đất hoa cả mắt. +

Triệu Bảo Châu giận đến dựng cả lông mày, cậu dồn hết sức, tung một cước đá thẳng vào chỗ hiểm giữa hai chân Vưu Giang! +

“Á—!!!” +

Cú đá ấy, phàm là đàn ông đều không thể chịu nổi, Vưu Giang lập tức trợn mắt, ôm lấy giữa hai chân lăn lộn rên rỉ trên mặt đất. +

Dân chúng bên ngoài nha môn thấy cảnh tượng vừa tức cười vừa hả giận này, lập tức cười ầm lên, tiếng cười vang dội cả sân, nỗi sợ hãi ban nãy hoàn toàn tan biến. +

Sao họ lại quên trong huyện Vô Nhai này, ai có thể sánh với tiểu Triệu huyện lệnh? +

Có đại nhân đích thân ra tay, thì dù là thần hay ma thì cũng phải quỳ xuống xin tha! +

Dưới tràng cười ồn ã của mọi người, Vưu Giang đỏ bừng cả mặt. Trong lòng hắn ta hận thấu xương, nhưng thân thể đau đớn khiến hắn ta không sao giữ nổi bộ dáng kiêu căng. Dẫu vậy, hắn ta vẫn không chịu cúi đầu, đôi mắt trừng trừng nhìn Triệu Bảo Châu: +

“Ngươi… để xem ngươi còn đắc ý được bao lâu? Đợi đại ca và Tri phủ đại nhân đến, chính là lúc cái đầu chó của ngươi lìa khỏi cổ!” +

Đào Chương, Đào Duệ, A Long cùng với Trình Văn Tu đang lảo đảo chống người đứng dậy nghe thế đều khẽ rùng mình. Thế nhưng Triệu Bảo Châu lại chẳng chút sợ hãi, trừng mắt nhìn Vưu Giang, hừ lạnh một tiếng rồi chậm rãi nói: +

“Nếu ngươi còn không chịu khai thật, thì ngay lúc này sẽ là lúc ngươi mất đầu!” +

Sắc mặt Vưu Giang chợt sầm xuống. Hắn ta thấy lửa giận trong mắt Triệu Bảo Châu bùng lên dữ dội, từng chữ một rít qua kẽ răng: +

“Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đơn độc trên đường xuống suối vàng. Xương ngươi chẳng phải cứng lắm sao? Vậy để ta cho đệ đệ ngươi xuống điện Diêm La trước, dò đường cho ngươi!” +

Nói đoạn, cậu bất ngờ vươn tay chộp lấy cổ áo Vưu Càn đang mặt mày hoảng hốt, lôi xềnh xệch đến trước mặt mình. Lông mày Triệu Bảo Châu hơi nhướng, khóe môi nhếch lên, cậu quay đầu quát to: +

“Đưa dao đây! Ta muốn tự tay róc thịt gã!” +

Vưu Càn vừa nghe đã lập tức mềm nhũn cả người, sợ đến mức xương cốt như rã rời. Một người đàn ông gần năm mươi tuổi mà dưới tay Triệu Bảo Châu lại khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhem: +

“Đại nhân, đại nhân tha mạng! Xin đại nhân giơ cao đánh khẽ—” +

Vưu Giang không ngờ tam đệ “thư sinh yếu đuối” lại có thể làm ra chuyện như vậy, nhất thời sững sờ tại chỗ. +

Đôi mắt Triệu Bảo Châu bùng lửa, cậu quay đầu cười lạnh: +

“Sao, ngươi lo rồi à? Không cần lo, ta sẽ róc thịt ngươi trước, rồi mới lột da nhị ca ngươi!” +

Lời ấy rơi vào tai Vưu Càn chẳng khác nào tiếng vọng từ địa phủ. Ánh mắt gã phản chiếu khuôn mặt Triệu Bảo Châu, con ngươi co rút mạnh, cổ họng phát ra tiếng “khò khè” như rút hơi, mắt trợn trắng rồi ngất lịm. +

Thấy cảnh đó, khóe mắt Vưu Giang liên tục giật giật vì cơn giận và sự sợ hãi bị đè sâu trong lòng. Nhìn tam đệ mềm oặt trong tay Triệu Bảo Châu, hắn ta rốt cuộc cũng tỉnh ngộ— cho dù đại ca hắn ta ở châu phủ có bản lĩnh thế nào thì lúc này bọn hắn cũng đã rơi vào tay người khác. Triệu Bảo Châu muốn lấy mạng ai thì cũng chỉ cần một ý niệm mà thôi. +

Khí thế đang gồng lên trong lòng hắn ta chợt tan biến, sắc mặt lập tức trở nên xám xịt, cuối cùng đành chịu khuất phục. +

— +

Cuộc thẩm vấn Vưu Giang và Vưu Càn kéo dài suốt một ngày, đến tận chiều tối mới kết thúc. Trong khoảng thời gian đó, những bí mật dơ bẩn mà hai người phun ra khiến ai nấy nghe đều kinh hãi. Không ít người có mặt ở hiện trường đều rúng động trước sự to gan của nhà họ Vưu— có kẻ phạm tội ai ai cũng biết, lại có những vụ án cũ đầy nghi vấn, án oan chưa rõ trắng đen, thậm chí cả những gia đình biến mất không dấu vết. Tính ra, quá nửa đều dính dáng tới nhà họ Vưu. +

Dân tình phẫn nộ, đến khi buổi xét xử kết thúc vẫn còn bàn tán xôn xao. +

Thẩm vấn xong, Vưu Giang và Vưu Càn bị áp giải trở lại đại lao. Triệu Bảo Châu chau mày ngồi cạnh Trình Văn Tu, nhìn Thúy Nương băng bó vết thương cho hắn. Khi máu được lau sạch và lộ ra vết thương bên dưới, rõ ràng thấy vành tai Trình Văn Tu đã mất đi một miếng nhỏ. +

Triệu Bảo Châu nhìn mà trong lòng áy náy vô cùng, cậu khẽ thở dài: +

“Xem ra sẽ để lại sẹo. Văn Tu, ta có lỗi với ngươi.” +

Trình Văn Tu nào dám nhận lời xin lỗi ấy, quay đầu cau mày: +

“Đại nhân ngàn vạn lần đừng nói vậy, chỉ là vết thương nhỏ thôi.” +

Hắn nhìn gương mặt lo lắng của Triệu Bảo Châu, trong mắt hiện lên nét dịu dàng. +

Nhớ lại dáng vẻ cậu chắn trước mặt mình khi nãy, hai má hắn khẽ nhuộm sắc hồng, giọng thấp xuống: +

“Thảo dân… thảo dân còn phải cảm tạ đại nhân đã ra mặt thay.” +

“Sao lại nói thế.” Triệu Bảo Châu cau mày: “Ngươi là người làm việc dưới trướng ta, ta tuyệt đối không thể để kẻ gian ức hiếp ngươi.” +

Nghe vậy, một dòng nước ấm áp dâng lên trong lòng Trình Văn Tu. Hắn chỉ dám liếc cậu một cái, rồi lập tức cúi mắt xuống. +

A Long ở bên cạnh cũng vỗ ngực cảm thán: +

“Vừa rồi thật sự làm tiểu nhân hoảng hồn, vẫn là lão gia dũng mãnh, đổi lại là tiểu nhân thì chẳng dám xông lên đâu.” +

Nói xong, cậu ta cau mày lo lắng: +

“Mà giữ lại Vưu Giang thì đúng là tai họa. Ai biết hắn ta còn bày ra trò gì, chi bằng lão gia sớm xử lý hắn ta cho xong.” +

Triệu Bảo Châu nghe vậy khẽ gật đầu, sắc mặt bình thản, trầm giọng nói: +

“Sáng mai sẽ chém đầu Vưu Giang và Vưu Càn.” +

Lời vừa dứt, cả phòng chấn động. +

A Long tuy nói phải xử lý người nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, nhất thời sững sờ. Trái lại, Trình Văn Tu lập tức biến sắc, bật dậy khỏi ghế, nhìn Triệu Bảo Châu nói: +

“Đại nhân, việc này ngàn lần không thể!” +

Triệu Bảo Châu như đã đoán trước hắn sẽ phản đối, bèn chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt Trình Văn Tu đỏ bừng vì sốt ruột, hắn cau mày nói nhỏ: +

“Hiện giờ Vưu đại ca kia đang ở châu phủ, việc này Tri phủ đại nhân chắc chắn đã hay. Nếu bây giờ đại nhân giết Vưu Giang và Vưu Càn, đến lúc Tri phủ hỏi tội sẽ không còn đường xoay chuyển! Giữ mạng hai người này, dù Vưu đại ca có cùng Tri phủ đến hỏi tội đại nhân thì cũng phải kiêng dè vì còn hai cái mạng ấy—” +

Triệu Bảo Châu yên lặng nghe hết, trên mặt không lộ chút kinh ngạc. Đợi hắn nói xong, cậu mới chậm rãi ngước mắt: +

“Chính vì vậy nên ta mới phải giết bọn chúng ngay lúc này.” +

Trong mắt Triệu Bảo Châu trong suốt, cậu nhìn sang Trình Văn Tu đang sững sờ, chậm rãi nói: +

“Đợi Tri phủ đến, hai cái đầu này e là khó mà chém nổi.” +

Nghe xong, Trình Văn Tu chấn động, môi mấy lần mấp máy nhưng không thốt nên lời. +

Hồi lâu sau, hắn chỉ khẽ thở dài, thân thể lảo đảo mấy cái rồi chống tay vào trán, chậm rãi ngồi xuống ghế. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.