Skip to main content

Chương 68

dathaiPiter

Dù sao thì Bàng Thiệu cũng đã không còn trẻ nữa, hắn còn là một quan văn vai không thể gánh, tay không thể nâng, sức lực cũng yếu hơn nhiều. +

Hắn đá lên xe lăn, xe lăn lung lay nhưng lại chẳng nhích khỏi chỗ lấy một ly. +

Xung quanh lập tức yên tĩnh. +

Khiến cho tiếng cười nhạo phát ra từ trên xe lăn càng thêm rõ ràng. +

Bàng Thiệu cúi đầu nhìn, lại thấy Hoắc Vô Cữu vẫn cúi đầu, nhấc mắt lười biếng liếc hắn một cái. +

Tiếng cười đó là từ y mà ra. +

Bàng Thiệu giận trừng mắt, cơn tức giận lộ rõ trên nét mặt. +

Thị vệ xung quanh không dám đứng xem kịch, vội vàng xông lên kéo Hoắc Vô Cữu khỏi xe lăn rồi vứt xuống đất. +

Tiếng động khi thân thể y chạm mạnh xuống nền đất cũng khiến Bàng Thiệu dịu đi đôi chút. +

Mà mọi người đều thấy rõ. +

Đôi chân của Hoắc Vô Cữu không thể nhúc nhích được, càng không cần nói đến có lực hay không. Y bị thị vệ vứt xuống một cách thô bạo, hai chân thậm chí còn đập mạnh vào xe lăn khiến nó bị đẩy sang một bên. +

Ai cũng thấy hai chân của y không thể dùng được nữa. +

Lẽ ra, Bàng Thiệu tra ra được y không có gì bất thường sẽ tiếp tục đi nơi khác điều tra. Nhưng ánh mắt và tiếng cười nhẹ nhàng, bâng quơ của Hoắc Vô Cữu lúc nãy đã thành đốm lửa thiêu đốt cơn giận tích góp cả đêm của Bàng Thiệu. +

Trong một thoáng này, hắn mất đi một chút lý trí. +

Hắn rũ mắt nhìn Hoắc Vô Cữu ngã trên mặt đất, trong lòng vừa sảng khoái, vừa bất mãn một cách khó hiểu. +

Rõ ràng là một kẻ phải bị chìm dưới bùn lầy, không nên có sống lưng thẳng tắp như thế. +

Bàng Thiệu chậm rãi bước tới, nhấc chân dẫm lên đùi Hoắc Vô Cữu. +

Hắn dẫm xảo quyệt cực kỳ, đúng ngay nơi ngày đó Hoắc Vô Cữu chịu hình bị cắt đứt kinh mạch. Tuy đã mấy tháng trôi qua, nhưng chỗ đau đó không thể lành nhanh như thế được, thoáng chốc, mọi người dường như đều nghe thấy mùi máu nhàn nhạt. +

Ngụy Giai bị thị vệ giữ một bên đỏ bừng hốc mắt, nắm chặt cả hai tay. Hắn muốn giãy giụa, nhưng hắn cũng biết tuyệt đối không thể lộ tẩy vào lúc này. +

Nhưng Bàng Thiệu đang bận đạp lên đùi Hoắc Vô Cữu không rảnh để ý đến hắn. +

Bàng Thiệu nhìn chằm chằm Hoắc Vô Cữu dưới đất, nhìn sắc mặt y dần trắng bệch, gân cổ nổi lên, trán cũng đổ mồ hôi lạnh. +

Hắn cảm nhận được cơ bắp dưới chân mình như mất đi tri giác, dù bị dẫm mạnh lên cũng không thấy có lực cản gì. +

Đôi chân này rõ ràng đã phế, nhưng nó cũng không phải thứ hắn đang để ý vào lúc này. +

Thứ hắn muốn thấy là bộ dạng đau đớn kêu gào của Hoắc Vô Cữu. +

Nhưng dù bả vai Hoắc Vô Cữu đang run lên bần bật, y cũng không thèm ngẩng đầu, càng không phát ra chút tiếng động nào. +

Điều này khiến Bàng Thiệu bất mãn vô cùng. +

Hắn không ngừng nghiến chân, thậm chí cố dùng hết sức lực đạp lên đùi Hoắc Vô Cữu. +

Người nọ vẫn không phát ra tiếng. +

Bàng Thiệu cảm thấy như có một ngọn lửa bốc lên trong lòng ngực, nhảy nhót lung tung khiến hắn càng thêm phiền lòng. +

Bỗng, hắn đột ngột nhấc chân lên, rồi lại đạp lên vết thương của Hoắc Vô Cữu một lần nữa. +

Đúng vào lúc này, hắn nghe sau lưng có tiếng của Hậu Chủ:  +

“Bàng khanh, ngươi đang làm gì đó?” +

Đây là lần đầu tiên Hậu Chủ xưng hô một cách xa lạ như thế với hắn, giọng điệu cũng ngập tràn bất mãn. +

— +

Hậu Chủ lên tiếng đương nhiên không phải vì hắn đang khinh nhục Hoắc Vô Cữu. +

Mà là bởi vì sau lưng Hậu Chủ lúc này là văn võ bá quan trong yến tiệc vừa rồi. Tên người hầu lúc đó vào báo tin khiến mọi người đều nghe thấy Bàng Thiệu định làm gì. Còn chưa kịp định hình đã thấy Tĩnh Vương tức giận nói mình bị vu oan, muốn đi tìm Bàng Thiệu làm cho ra lẽ. +

Giằng co thì thôi đi, hắn còn một hai đòi văn võ bá quan cùng đến xem thử, xem Bàng Thiệu lục soát được cái gì làm vấy bẩn thanh danh của hắn. Thái độ ngọc nát đá tan của hắn khiến Hậu Chủ không thể từ chối được, chỉ đành đưa đủ loại quan lại theo tới đây. +

Trước mắt bao người lại thấy cảnh tượng này. +

Nếu hắn chỉ lục soát đồ vật thì thôi, nhưng mọi người đều tận mắt thấy hắn đạp lên cái chân gãy của Hoắc Vô Cữu, ngang nhiên trút giận với một tên tàn phế bằng sắc mặt dữ tợn. +

Đúng là vô cùng mất mặt. +

Hậu Chủ nhìn chằm chằm Bàng Thiệu, mà bên kia Bàng Thiệu mới đạp được một nửa cũng vội rụt lại, xoay người nhìn sang Hậu Chủ. +

“Hoàng thượng minh giám! Thần chỉ nghi ngờ chân của Hoắc Vô Cữu không gãy hoàn toàn nên mới … mới …” +

“Thế Bàng đại nhân đã tra xét ra được cái gì chưa?” +

Chưa đợi Hậu Chủ mở miệng, Giang Tùy Chu bên cạnh bỗng đứng ra. +

Ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía hắn. +

Thấy sắc mặt Giang Tùy Chu lạnh như băng nhìn Bàng Thiệu. +

“Chân của y, có nhúc nhích được không?” Giang Tùy Chu gằn từng tiếng. +

Bàng Thiệu bỗng không thể nói nên lời. +

Giang Tùy Chu cũng không định cho hắn cơ hội nói chuyện. +

“Nếu đã muốn tra xét, sau lưng ngươi có thái y sao không dùng?” Giang Tùy Chu lại chất vấn, “Huống chi, đôi chân này do hoàng huynh tận mắt trông thấy nó bị đánh gãy, cũng đã có thái y chẩn trị nói không còn cách chữa lành. Bây giờ ngươi đột ngột đến đây là vì nghi ngờ hoàng huynh lén tha cho tên phế vật này một con đường sống, hay là nghi ngờ bổn vương tìm được thần tiên, ôm lòng phản trắc chữa lành chân cho tên tàn phế này?” +

Giọng nói của hắn lạnh lẽo quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh. Có lẽ vì nói vội vàng mà đến sau cùng còn thở không nổi, chưa dứt lời đã bắt đầu ho. +

Mạnh Tiềm Sơn bị thị vệ đè lại giãy giụa, nhưng hai cánh tay đang kiềm chế hắn cứng như gọng kìm, không thoát ra nổi. +

Chỉ thấy sắc mặt chủ tử lạnh lẽo, dừng ho rồi dùng ánh mắt hung ác nhìn Bàng Thiệu: “Bổn vương nhìn tên phế vật này một cái cũng đã thấy ghê tởm, ngươi muốn giết y thì mang đi giết nhanh đi, đừng có lấy y ra để bôi nhọ bổn vương.” +

Bàng Thiệu vội vàng nhìn sang Hậu Chủ. +

Hậu Chủ cau mày, trên mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn và bực bội, không thèm nhìn hắn. +

Hậu Chủ lúc này đang thấy phiền phức quá thể. +

Tĩnh Vương không chết thì thôi đi, giữ lại còn có thể trêu chọc đùa giỡn, huống chi cái thân thể đã sắp không còn dùng được bao lâu nữa của hắn cũng chẳng còn được mấy năm. Chuyện này với Hậu Chủ cũng chỉ hơi thất vọng mà thôi, nhưng hành động của Bàng Thiệu lúc này lại khiến Hậu Chủ cảm thấy mất mặt hết sức. +

Làm ra một trò hề như thế còn để cho biết bao nhiêu là triều thần trông thấy, khiến Bàng Thiệu có vẻ táo bạo mà vô năng. Sau này hắn có giao việc cho Bàng Thiệu cũng sẽ có vẻ hắn không biết dùng người. +

Hậu Chủ cảm thấy hứng thú du săn của mình bị phá hỏng, chỉ còn lại phiền phức. +

“Hoàng thượng …” Bàng Thiệu vội mở miệng. +

Hậu Chủ chán chường liếc hắn một cái, phất tay áo quay lưng đi. +

Bàng Thiệu vội vàng đuổi theo cùng đám triều thần. +

Giang Tùy Chu vẫn đứng đó không nhúc nhích, nhìn đám quan lớn, thị vệ chen chúc đầy phòng đầy sân dần đi theo Giang Thuấn Hằng xuống núi. +

Cánh cửa ngoài viện khép lại. +

Lúc này hắn mới quay đầu lại nhìn Hoắc Vô Cữu. +

Hoắc Vô Cữu thấy đám người đã tan, mãi đến khi bọn họ đi xa rồi mới xác nhận nơi này đã an toàn. Y ngẩng đầu nhìn Giang Tùy Chu, còn chưa kịp nói chuyện đã thấy Giang Tùy Chu cũng cúi đầu đi tới, đang nhìn y chằm chằm. +

Y thấy Tĩnh Vương điện hạ vừa rồi còn bày sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như đao đó, đôi mắt như vì ho nên ửng đỏ, ngân ngấn nước. +

Yết hầu Hoắc Vô Cữu trượt lên trượt xuống, đang định nói mình không sao. +

Lại thấy Giang Tùy Chu hít sâu một hơi, quay đầu nhìn sang Mạnh Tiềm Sơn vừa bổ nhào lại gần, cố làm cho giọng mình bình tĩnh: “Ra ngoài hết đi, đóng cửa lại.” +

Hoắc Vô Cữu biết, là vì trong viện nhiều người, tạp nham. +

Mạnh Tiềm Sơn lo lắng nhìn hắn, rồi lại không dám không nghe lệnh, vội vàng lôi Ngụy Giai đang lưu luyến không nỡ rời bước ra ngoài. +

Vào lúc cánh cửa phòng đóng lại, Hoắc Vô Cữu thấy Giang Tùy Chu bước vội tới trước mặt y, ngồi xổm xuống cầm lấy tay y. +

“Có ổn không?” Y nghe giọng Giang Tùy Chu thoáng run rẩy, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm y, “Chân của ngươi vừa mới lành, có bị thương không, có thể đứng lên được không?” +

Trong thoáng chốc, Hoắc Vô Cữu không biết nên trả lời câu hỏi nào của hắn trước. +

“Ta không sao, đừng sợ.” Khựng lại một lát, y đưa tay xoa đầu Giang Tùy Chu. +

“Nhưng mà ta ngửi thấy mùi máu.” +

Nghe Giang Tùy Chu nói thế, Hoắc Vô Cữu mới vội đưa tay kéo Giang Tùy Chu đứng dậy. +

Y thì thầm trấn an: “Không sao, chỉ là vì vết thương trên vai bị rách ra mà thôi. Lý Trường Ninh cho ta uống thuốc, kinh mạch đã lành sẽ không dễ bị thương lại. Chân của ta vẫn lành lặn, không sao cả.” +

Giang Tùy Chu vội vàng nhìn lên vai Hoắc Vô Cữu. +

Lại thấy vạt áo ở nơi đó đã bị máu thấm đẫm trở nên tối màu. +

Là vì lúc nãy bị vứt mạnh xuống đất làm vết thương rách ra. +

Từ lúc y ngã xuống đất đều chỉ nằm yên không nhúc nhích, che đi vết thương này. Hơn nữa, Bàng Thiệu đang tức giận, ánh mắt của mọi người cũng chỉ chú ý đến chân của y, cho nên không có ai phát hiện. +

Nhưng điều này với Hoắc Vô Cữu mà nói cũng chẳng là gì cả. +

Bàng Thiệu có chuẩn bị mới đến, không chỉ mang theo binh lính mà còn mang cả thái y. Hai chân y đã lành lại, nếu để thái y xem thì ắt hẳn sẽ lộ, hơn nữa, y còn nghe được tiếng người đang đến ở phía ngoài, nghe có vẻ có rất nhiều người, cho nên y mới lựa chọn chọc giận Bàng Thiệu, làm cho hắn ra tay với y, miễn cho thái y đến bắt mạch khám bệnh. +

Với y mà nói, cùng lắm cũng chỉ là rách một vết thương nho nhỏ mà thôi, vẫn còn lời lắm. +

Nhưng Giang Tùy Chu trước mặt y lại không cho là thế. +

Hắn đưa tay lên định chạm vào rồi lại như sợ làm y bị thương nặng hơn, bàn tay sững sờ tại chỗ không dám nhúc nhích thêm. +

Hắn cảm thấy sống mũi cay cay. +

Hắn biết, vết thương này là Hoắc Vô Cữu vì cứu mạng hắn nên mới có, mà vừa nãy Bàng Thiệu ngược đãi y như thế cũng không phải vì Hoắc Vô Cữu là người của nước địch, mà là vì Giang Tùy Chu không chết. +

Đều vì hắn cả. +

Không hiểu sao suy nghĩ này khiến Giang Tùy Chu cảm thấy khó chịu vô cùng. Hoắc Vô Cữu đã chữa lành chân, y vốn có thể đi rồi, bây giờ lại vì hắn mà khơi ra biết bao nhiêu là tai hoạ ngầm. +

Lồng ngực hắn khó chịu cực, cũng đau đớn từng cơn, thậm chí đến nỗi khó mà chịu đựng. +

“Do ta.” Một lát sau, hắn lẩm bẩm. +

Lúc này, Hoắc Vô Cữu nghe được chút nghẹn ngào trong giọng nói của hắn. +

Y bỗng không biết phải làm sao. +

Cũng đâu phải chuyện lớn lao gì, sao lại đột ngột ấm ức thế? +

Y vội nói: “Không phải do ngươi, thật sự không sao cả, không phải vết thương lớn đến nỗi không sống được. Mà cho dù vừa nãy hắn không động vào ta thì ban đêm ngủ cũng sẽ vô tình làm rách, không sao cả.” +

Lại thấy Giang Tùy Chu ngẩng đầu, nước mắt đã chực chờ sắp tràn ra. +

“Thái y ở đây không dùng được, chỗ này cũng chẳng còn đại phu nào khác, không thể ở lại đây lâu.” Giọng nói của hắn lại nghẹn ngào hơn. Hắn hít sâu một hơi như muốn nhịn xuống làm giọng điệu của mình nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng hiệu quả cũng không được như ý. +

“Ngày mai chúng ta về nhà.” Hắn nói. +

Hoắc Vô Cữu cảm thấy có một sợi dây gì đó trong lòng mình đang rung lên. +

Vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, rõ ràng là thấy thương tiếc người trước mặt này, đến nỗi tay chân luống cuống, nhưng không hiểu sao lồng ngực như có thứ gì đó lấp đầy, nóng hổi mà tràn ngập, cứ như thể có một thứ đã quay về chỗ nó vốn có. +

Đang định nói lại thấy Giang Tùy Chu chớp mắt, một giọt nước mắt trượt theo khuôn mặt hắn xuống cằm khiến lòng y lại run rẩy. +

Hoắc Vô Cữu không thể nén nổi. +

Y đưa tay không bị thương đặt lên gáy Giang Tùy Chu, kéo hắn vào lòng mình. +

“Được.” Y thì thầm, “Ngày mai về nhà.” +

Tác giả: Cái cảnh tượng này, còn cần nói thêm gì nữa cho mất hứng ư? +

Khum cần! +

(Lại thêm một câu có lệ nữa) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)