Skip to main content

Chương 69

dathaiPiter

Sáng sớm hôm sau, Giang Tùy Chu cáo bệnh muốn hồi kinh sớm. +

Có lẽ là vì đêm qua làm ầm ĩ, tâm trạng của Hậu Chủ đang không vui, cũng mất hứng, nghe báo Tĩnh Vương điện hạ bệnh bèn vung tay áo phê chuẩn. +

Giang Tùy Chu bệnh thật. +

Tối đó, sau khi hắn nằm xuống giường lại bắt đầu suy tính. Ngày mai phải hồi phủ, nếu hắn đã muốn đi trước thì không thể không tìm cớ.  +

Thế thì cái cớ tốt nhất đang nằm trên người hắn đây. +

Nghĩ thế, Giang Tùy Chu không do dự gì nhiều, cũng không thương lượng với Hoắc Vô Cữu. Hắn lén mở cửa sổ, bỏ chăn, nằm cả một đêm. +

Có lẽ là vì lạnh nên mãi đến nửa đêm hắn mới ngủ được. +

Hắn tỉnh hơn nửa đêm, đầu óc tỉnh táo bắt đầu nghĩ đến đủ chuyện linh tinh. Hắn lật tới lật lui chuyện của Bàng Thiệu một hồi, lại suy tính chuyện sau này, nghĩ một hồi lại nghĩ đến Hoắc Vô Cữu. +

Không hiểu sao cứ nghĩ đến Hoắc Vô Cữu, hắn lại cảm thấy mặt mình, thậm chí là vành tai cũng hơi nóng lên. +

Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng dùng mu bàn tay chạm lên mặt. +

Hắn nhớ đến lúc nãy Hoắc Vô Cữu ôm hắn. +

Là do hắn không có tiền đồ, thấy máu rồi không hiểu sao lại rơi nước mắt. Hắn đã cố nhịn rồi mà vẫn không được, đang lúc khó xử không biết làm sao lại bị Hoắc Vô Cữu ấn vào lòng. +

Nói là ôm hắn thì hình như cũng không phải, nhưng thật sự là đã ấn hắn vào lòng. Trên người y có thể ngửi được mùi máu tươi rõ ràng, còn có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc và tiếng tim đập vững chãi của y, từng tiếng một truyền từ lồng ngực của y đến tai Giang Tùy Chu. +

Nghĩ thế, hắn nhắm mắt, chỉ cảm thấy rất khác lạ. +

Đó là một cảm giác không quen, nhưng lại khiến trái tim nhảy nhót loạn xạ. +

Giang Tùy Chu không rõ vì sao, chỉ cảm thấy hoảng hốt, thêm chút ngọt ngào mà hồi hộp. +

Hắn chưa từng có cảm giác thế này. +

Loại cảm giác này khiến hắn càng thêm trằn trọc. Gió núi thổi se se lạnh mà nhiệt độ trên mặt hắn vẫn chưa nguôi đi, mãi đến sau nửa đêm mới gian nan vào giấc. +

Lần này, hắn hôn mê trong giấc ngủ, lúc được Mạnh Tiềm Sơn lay gọi dậy đã bắt đầu sốt cao. +

Hắn mơ màng mở mắt ra, thấy Mạnh Tiềm Sơn hoang mang sáp vào cạnh giường. +

Giang Tùy Chu đang định mở miệng nói chuyện lại bắt đầu ho sặc sụa. +

Mạnh Tiềm Sơn vội vàng đỡ hắn ngồi dậy, hoảng loạn nói: “Vương gia thứ tội! Nô tài cũng không biết sao đêm qua lại quên đóng cửa sổ cho vương gia, lại khiến ngài bệnh nữa! Thái y sẽ đến ngay thôi …” +

Giang Tùy Chu ngồi dậy, vẫy tay. +

“Bổn vương mở.” Hắn không có sức lực gì, giọng nói cũng khẽ hơn bình thường, hắn đưa tay sờ lên trán mình. +

Hay lắm, lúc này hắn chóng mặt đau đầu, cổ họng nghẹn khô, lòng bàn tay và trán đều nóng hổi, chắc chắn là sốt rồi. +

Đúng thật, cái thân thể này của hắn không có gì giỏi, chỉ có giả bệnh là làm phát nào ăn tiền phát đấy. +

Giang Tùy Chu cười. +

Mạnh Tiềm Sơn nghe hắn nói thế, còn thấy hắn cười, lại hoang mang gọi: “Vương gia …” +

Giang Tùy Chu ngắt lời hắn: “Không sao, bổn vương biết tính toán. Ngươi phái người đi báo với hoàng đế, nói bổn vương sốt cao, cần về phủ dưỡng bệnh.” +

Mạnh Tiềm Sơn gật đầu lia lịa, Giang Tùy Chu xua tay: “Đi nhanh lên.” +

Hắn biết, từ đây về Lâm An còn một đoạn đường rất dài, còn trì hoãn nữa là nửa đêm mới về tới mất. +

Cũng không biết cái thân thể bệnh tật rã rời này của hắn có thể chịu nổi xe ngựa không đây. +

Mạnh Tiềm Sơn vội vàng chạy đi. +

Mạnh Tiềm Sơn đi rồi, Giang Tùy Chu đỡ giường lại tiếp tục ho. +

Một chén nước còn đang toả hơi nóng đưa tới trước mặt hắn. +

Hắn đưa mắt nhìn lên, thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Hoắc Vô Cữu. +

Vẻ đắc ý trên mặt Giang Tùy Chu cứng đờ, thậm chí còn có vẻ chột dạ. +

Chưa đợi hắn nói gì, Hoắc Vô Cữu đã cúi người tới, vừa vuốt lưng vừa đưa nước đến bên môi Giang Tùy Chu, không nói tiếng nào chờ hắn uống. +

Sao mà hắn dám để Hoắc Vô Cữu hầu hạ mình? +

Nhưng Giang Tùy Chu lúc này không có lấy một chút sức lực nào để phản kháng, chỉ đành uống hai ngụm nước. +

… Nóng. +

Uống được hai ngụm nhỏ, Giang Tùy Chu tránh đi không muốn uống nữa. Hoắc Vô Cữu vẫn để nguyên đó không chịu thoả hiệp. +

Giang Tùy Chu chỉ đành lầm bầm nói: “Nóng.” +

Vì bệnh nên giọng của hắn mềm mại hơn hẳn bình thường, hơi thở cũng thều thào nghe như đang làm nũng, có vẻ rất yếu ớt làm kiêu. +

Hoắc Vô Cữu khựng lại, thu chén nước về đặt xuống bàn. +

“Đây là cách về nhà ngươi nói?” Hoắc Vô Cữu trầm giọng hỏi. +

Giọng điệu của y cực kỳ bình tĩnh, Giang Tùy Chu lại nghe như đang bị hỏi tội. +

Hắn ngập ngừng, chột dạ thì thầm: “… Đúng thế.” +

Sau đó vội vàng giải thích: “Cách này trực tiếp hơn nhiều! Vết thương của ngươi cần được bôi thuốc, băng bó, không thể để lâu. Ta bệnh mãi rồi, cũng không đến nỗi …” +

Còn chưa nói dứt câu mà hắn đã không nhịn được, tiếp tục ho. +

Hắn ho đến độ choáng váng đầu óc, trong đầu chỉ toàn văng vẳng tiếng ho của chính mình, không hiểu sao lại có một tiếng thở dài mơ màng truyền vào tai hắn. +

Tiếp sau đó, có một bàn tay như đã chịu thua đặt lên lưng hắn, vuốt lưng cho hắn.  +

— +

Thế nhưng sau lúc đó, hắn không còn nghe Hoắc Vô Cữu nói thêm một câu nào nữa. +

Y chỉ im lặng ngồi bên cạnh tận mắt nhìn thái y chẩn bệnh cho hắn, rồi lại yên tĩnh chờ người Mạnh Tiềm Sơn phái đi mang thánh chỉ về, thu dọn hành trang, chuẩn bị xe ngựa. +

Mãi cho đến khi Giang Tùy Chu được hầu thay y phục, lên xe ngựa ngồi xuống bên cạnh Hoắc Vô Cữu cũng không nghe y nói thêm tiếng nào. +

Giang Tùy Chu cứ thấp thỏm trong lòng. +

Mạnh Tiềm Sơn ôm tới một cái thảm lông trải cho hắn, hắn tựa lưng vào ghế trên xe, yếu ớt rúc vào một góc. +

Đường núi xóc nảy, xe ngựa cũng không vững chắc, hắn ngồi tựa vào thùng xe cứ ngả nghiêng tới lui, ánh mắt lâu lâu lại liếc sang Hoắc Vô Cữu, trong lòng vô thức nghĩ không biết y có giận không? +

Hắn cứ nhìn sang Hoắc Vô Cữu, chưa được bao lâu đã bị Hoắc Vô Cữu bắt gặp. +

Giang Tùy Chu đang bệnh mơ màng, vô tình chạm phải đôi mắt đen không thấy đáy đó mà giật mình. +

Hoắc Vô Cữu lẳng lặng nhìn hắn, một lát sau mới hỏi: “Sao thế?” +

Giang Tùy Chu hắng giọng, thì thầm: “… Ngươi đừng giận.” +

Hoắc Vô Cữu khựng lại. +

Sau đó, y đứng dậy khỏi xe lăn đi tới bên người Giang Tùy Chu, ngồi xuống. +

“Ta không giận.” Y nói. +

“Vậy sao ngươi …” +

“Nhưng sau này khi ngươi đưa ra quyết định như thế, có phải nên nói trước với ta không?” Hoắc Vô Cữu nói. +

Giang Tùy Chu nghẹn lời, không biết nên nói gì. +

Một lát sau, hắn lẩm bẩm: “Còn nói không giận nữa chứ …” +

Hoắc Vô Cữu tai thính mắt tinh, đương nhiên là nghe rất rõ. +

Y thở dài bất đắc dĩ, duỗi tay sờ lên trán Giang Tùy Chu, nói: “Cách thì có rất nhiều, không cần ngươi tự chà đạp thân thể của mình như thế.” +

Giang Tùy Chu mạnh miệng: “Ta bệnh quen rồi …” +

Hắn nói thật mà. Đến triều đại này, ngay cả tính mạng còn khó giữ thì làm gì có thời gian lo mình có bệnh hay không. Mà ngược lại, cái thân thể ốm yếu này của hắn có khi còn có thể trở thành tấm khiên, có thể làm vũ khí, mà tự lợi dụng mình lại không có trở ngại tâm lý hay đạo đức gì cả. Gặp tình huống khẩn cấp thế này càng không cần phải do dự. +

Nhưng Hoắc Vô Cữu lại ngắt lời hắn. +

“Bị bệnh sung sướng lắm sao?” Y hỏi. +

Giang Tùy Chu ngượng ngùng ngậm miệng, không nói gì. +

Hoắc Vô Cữu nói tiếp: “Đã khó chịu thì còn làm như thế làm gì? Ngươi chỉ cần nói thẳng với ta, rồi sẽ có cách khác.” +

Giang Tùy Chu đuối lý, biết mình không suy xét gì nhiều, cũng đã quen tự ra quyết định nên chưa từng nghĩ đến việc thương lượng với Hoắc Vô Cữu. +

Hắn cúi đầu, rầu rĩ “ừ” một tiếng. +

Đương nhiên là hắn không biết bộ dạng nhận sai của hắn lúc này có vẻ ấm ức ra sao, lọt vào mắt Hoắc Vô Cữu trông như đang oán giận. Giống một con thú nhỏ vừa làm sai chuyện, mới vừa mắng nó có mấy câu nó đã tỏ ra đáng thương, ấm ức, cứ như vừa bị ai ức hiếp vậy. +

Hoắc Vô Cữu không thể chịu nổi dáng vẻ này của hắn. +

Đến khi mở miệng thì giọng của y đã rất cố gắng nhẹ nhàng. Bởi vì không thường nói chuyện một cách dịu dàng như thế với ai nên nghe có vẻ rất miễn cưỡng, còn có hơi vụng về. +

“Cái vết thương này của ta dù có mặc kệ cũng không sao cả, không sâu cũng không có độc, không trúng vào chỗ hiểm, dù không bôi thuốc cũng có thể tự lành.” +

Giang Tùy Chu nghe thế đang định cãi lại bị Hoắc Vô Cữu ngắt ngang. +

“Đừng tranh luận.” Hoắc Vô Cữu không nể mặt, “Chuyện này ta biết rõ hơn ngươi nhiều.” +

Đúng thế. +

Tuy y còn trẻ nhưng lớn lên từ chốn sa trường. Mà Giang Tùy Chu là người hiện đại, chưa từng thấy mấy cảnh tượng máu me này nên hơi mất mặt chút thôi, hơn nữa, quan tâm quá sẽ bị loạn, cũng hơi chuyện bé xé ra to. +

Hắn ngượng ngùng ngậm miệng. +

Lại nghe Hoắc Vô Cữu im lặng một lát như đang sắp xếp lại từ ngữ, lát sau mới mở miệng. +

“Hôm qua ta bị thương nên ngươi khó chịu, có phải không?” Y hỏi. +

Giang Tùy Chu ngoan ngoãn gật đầu. +

Hoắc Vô Cữu nói tiếp. +

“Ta cảm nhận được ngươi đang thấy khó chịu thay cho ta, ngươi vì vết thương nho nhỏ này của ta mà một hai tự làm mình bệnh, sao ngươi biết ta có thoải mái với điều đó không?” +

Giọng điệu tuy có vẻ miễn cưỡng, nhưng những lời này đã thật sự chạm đến đáy lòng Giang Tùy Chu. +

Hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Hoắc Vô Cữu. +

Hoắc Vô Cữu ngồi ngay ngắn ở đó, rũ mắt, sắc mặt lãnh đạm bình tĩnh, cũng không nhìn hắn. +

Giang Tùy Chu bệnh đến nỗi nhìn thấy hai, ba Hoắc Vô Cữu, xe ngựa lắc lư lại càng không thấy rõ, bởi thế nên hắn không thấy thân thể Hoắc Vô Cữu đã cứng đờ, ánh mắt đang nhìn chằm chằm xuống sàn xe cũng đã lâu không nhúc nhích, tràn đầy vẻ hồi hộp. +

Bộ dạng này rõ ràng là đang cố che giấu gì đó. +

Một lát sau, y nhìn Giang Tùy Chu. +

“Ngươi chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt.” Y nói, “Không cần tự hại mình vì ta.” +

Giang Tùy Chu thở dốc, đang định đáp lời. +

Nhưng ngay vào lúc này, xe ngựa xuống núi, đoạn đường này vẫn chưa được tu sửa, mà mấy ngày trước lại còn mưa, nghi trượng của Hậu Chủ đi qua khiến mặt đất gập ghềnh khó đi vô cùng. +

Xe ngựa đột ngột đánh nghiêng, Giang Tùy Chu đập đầu thật mạnh lên thùng xe rồi ngã ra hướng ngược lại. +

Giang Tùy Chu chỉ cảm thấy đầu óc mình bị cơn sốt hoà tan thành một đống hồ nhão. +

Đúng vào lúc đó, hắn ngã vào một vòm ngực quen thuộc. +

Ấm áp, cứng rắn, dẻo dai, trầm ổn như thể tất cả tiếng động trên thế gian này đều biến mất, chỉ còn lại một loạt tiếng tim đập dội vào lòng hắn. +

Giang Tùy Chu cảm thấy trái tim mình chết lâm sàng rồi. +

Hắn khựng lại, nỗi hoảng loạn tối qua lại trở lại. Một lát sau hắn mới tỉnh táo vội chống người muốn ngồi thẳng dậy. +

Nhưng một cánh tay nâng lên ấn vai hắn quay về chỗ cũ. +

Xe ngựa vẫn xóc nảy, nhưng vòng tay ôm ấp ấm áp và thùng xe cứng rắn cũng khác nhau nhiều lắm. +

Giang Tùy Chu bỗng không biết nên nói gì. +

Sau một loạt chấn động, hắn nghe Hoắc Vô Cữu nói. +

“Được rồi, nhắm mắt, ngủ một giấc là đến.” +

Giang Tùy Chu vẫn chưa bệnh đến độ không động đậy được, nhưng không giãy giụa nữa. +

Hắn giật mình ngẩn ngơ một hồi, cũng không hiểu sao lại nghe lời y mà nhắm mắt. +

Trong một thoáng trước mắt tối sầm đó, trong thùng xe ngựa đong đưa, người nọ vây lấy hắn trong một cái ôm ấm áp mà vững vàng. +

Giống như chim mỏi về rừng. +

Trong lúc bệnh choáng váng cả đầu óc, Giang Tùy Chu lại có một chốc tỉnh táo làm hắn bỗng như nghĩ thông được chuyện gì. +

Hình như hắn … thua rồi. +

Hình như … chuyện Tĩnh Vương là đoạn tụ sắp sửa từ giả thành thật rồi. +

Tác giả: Mỹ nhơn bị bệnh, ngốc nghếch dỗ dành, học sinh tiểu học mới biết yêu, còn cái gì thú vị hơn nữa khum?  +

Khum! +

Hy vọng hai vị vai chính đừng chạy lạc kênh nữa 😀 +

Editor: Ê?! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)