Chương 69: Chu sa nở trong đầm lạnh

“Đến rồi.” +
Lâu Giang vung ngang trường kiếm, chém đôi hai con cổ điêu đang lao tới, khi tiếp đất toàn thân co giật, suýt chút nữa quỳ thẳng xuống. +
Mấy người theo sát sau hắn cũng chẳng khá hơn là bao, trừ Cừu Bạc Đăng ra, ai nấy đều vô cùng chật vật, mặt trắng như giấy, quần áo vũ khí không ngừng nhỏ máu. Chúc Nam là thành trì lớn nhất Thanh Châu, 9 thành lấy “Chúc Thành” làm thành chính, 8 thành còn lại là thành phụ. Họ đang ở Thương Hoa Thành, nằm ở vị trí chính đông, là một trong những thành phụ, nhưng dù là thành phụ thì chiều dài từ nam ra bắc cũng đến 4.282 trượng, mà bốn người mang theo Cừu Bạc Đăng đang hôn mê gần như đã xuyên qua cả Thương Hoa Thành, trong lúc đó cổ điêu tấn công, uế sát cản đường, huyết chiến không ngừng, không có lúc nào để thở. +
Nếu không có kho đan dược di động là Lục Tịnh, họ đã sớm kiệt sức giữa đường rồi. +
“Đợi bản công tử về Dược Cốc, sẽ đi phá kỷ lục phá Mộc Nhân trận của ca ta.” +
Lục Tịnh vừa tiếp đất đã “phì phì phì” nhổ lia lịa lông chim đen trong miệng. +
Lâu Giang liếc nhìn cậu chàng một cái. +
Trong bốn người, dù là tu vi hay kinh nghiệm, Lục Tịnh đều là người kém nhất, ban đầu sắp xếp cậu chàng bọc hậu là việc làm bất đắc dĩ. Bởi vì hắn phải dẫn đường, hòa thượng Bất Độ cõng Cừu Bạc Đăng, Bán Toán Tử phải bảo vệ hai bên sườn yếu nhất. Không ngờ Lục Tịnh lại thực sự trụ được, suốt đường đi, họ không hề bị tấn công từ phía sau. +
Lúc đầu Lâu Giang không yên tâm, còn phải phân thần chú ý đến đối phương. +
Ban đầu, Lục Tịnh vung vẩy song đao chống đỡ quả thực rất chật vật, có một lần Lâu Giang đã định quay lại hỗ trợ, kết quả là ngay lúc cổ điêu sắp phá vỡ phòng tuyến phía sau, Lục Tịnh lại như dã thú lao tới, mặc kệ móng vuốt quấn quanh lưỡi đao gió, như một con chó hoang đói khát bám trên người cổ điêu, cắn xé vật lộn. Một người một chim từ trên không lăn xuống, đập vào mái nhà, Lục Tịnh đâm dao vào chỗ nối giữa xương cổ và xương sống, thành công cắt đứt cổ con cổ điêu ấy. +
Từ đó về sau, đôi đao xanh đen trong tay cậu biến thành một cặp răng nanh của chó hoang, liều mạng như thể không bao giờ về nữa, đao pháp cực kỳ xấu nhưng lại rất thực dụng, mơ hồ có xu hướng tự thành một trường phái. +
Phong… Phong Khuyển Lưu đao pháp! +
Nhưng người thường không thể sử dụng trường phái này. +
Lục Tịnh có thể liều mạng không bao giờ phòng thủ là vì cậu chàng là một nhị thế tổ tiên môn. Lớp áo trong trông có vẻ bình thường thực ra là giáp tơ bạc thượng đẳng, vì vậy cậu có thể xả thân lao vào cổ điêu mà không bị móng vuốt của nó mổ bụng… Còn người thường cũng không thể giống như cậu chàng, sau khi địch một nghìn tự tổn tám trăm lại điên cuồng uống đan dược, chớp mắt đã lại là một hảo hán sung sức, có thể lại hùng hổ tổn thêm tám trăm nữa… +
Mặc dù vậy, biểu hiện của Lục Tịnh vẫn cho thấy, cậu chàng thực ra có tiềm năng phi thường, chỉ là trước đây ăn chơi trác táng đã che lấp đi tài năng. Điều này khiến Lâu Giang nhớ lại, Lục Tịnh ở Phu Thành cũng như vậy, lúc đầu chạy trốn, khinh công thân pháp “Hạc Bộ” của Lục công tử ngay cả nhập môn cũng chưa, chướng khí vừa ập đến, dưới sự đe dọa của tử thần, đã nhanh chóng nhảy vọt. +
Chẳng lẽ đây là cách mở khóa chính xác để các nhị thế tổ tiên môn thành tài? Ném họ vào những hoàn cảnh tuyệt vọng không có trưởng bối bảo vệ, để họ vì mạng sống mà phải phát huy tiềm năng? +
“Ở đâu?” Bán Toán Tử hỏi. +
Họ đã xuyên qua cả thành, cuối cùng đến được cửa phụ phía tây thành, ngoài ra không còn gì cả. +
Lâu Giang sau khi thở dốc một hơi, dẫn mọi người đến gần cửa thành. Đến gần rồi mọi người mới phát hiện ra, cửa thành này dài khoảng 1 trượng 4 thước, cao 1 trượng 1 thước, vô cùng chật hẹp, sâu 4 trượng 2 thước, vòm cuốn trên đỉnh màu xám tro, cả trong lẫn ngoài đều có hàng rào sắt hình thoi đúc bằng huyền thiết bịt kín. Hóa ra đây không phải là cửa thành cho người qua lại, mà là một cống thoát nước. +
“Đây là muốn vượt qua cống thoát nước ra khỏi thành à?” Lục Tịnh đoán. +
“Không.” Lâu Giang nói, “Phải xuống đáy biển.” +
“Đi từ đây?” +
Lâu Giang gật đầu, hắn mò mẫm một lúc trên tường thành gần cống thoát nước, tìm thấy một tảng đá thành. Tường thành của Chúc Nam vô cùng dày, được xây bằng những tảng đá đen nguyên khối, mỗi tảng nặng đến hàng vạn cân. Lâu Giang khắc một trận pháp lên tảng đá đen, tảng đá từ từ di chuyển vào trong 1 thước. +
Cạch. +
Dường như có cơ quan nào đấy được kích hoạt, ngay sau đó mọi người nghe thấy tiếng dây được kéo, cánh cửa huyền thiết của cống thoát nước từ từ nâng lên. +
“Đi mau.” Lâu Giang nhanh chóng lướt trở lại, treo một lệnh tránh nước lên người Cừu Bạc Đăng, “Cống thoát nước sẽ đóng lại rất nhanh.” Dừng một chút, hắn vội vàng hỏi, “Các ngươi đều biết Tị Thủy Quyết chứ? Ta chỉ có một cái lệnh tránh nước thôi.” +
Hòa thượng Bất Độ và Bán Toán Tử gật đầu, Lục Tịnh cho biết cậu tuy không biết Tị Thủy Quyết nhưng có Tị Thủy Đan. +
“Có tiền thật tốt…” Hòa thượng Bất Độ vô cùng ngưỡng mộ. +
Cống thoát nước vừa mở, gió lạnh âm u lập tức thổi vào, kèm theo tiếng nước chảy ầm ầm như thác đổ, xem ra cánh cửa huyền thiết kia còn có tác dụng trấn phong cách âm nào đó. Bán Toán Tử cầm la bàn Thôi Tinh nhảy xuống đầu tiên, hòa thượng Bất Độ cõng Cừu Bạc Đăng theo sát phía sau, Lục Tịnh thứ ba, Lâu Giang đi sau cùng. +
Lục Tịnh vừa nhảy xuống đã nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm trên đầu. +
Cậu chàng ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử bỗng co lại. +
—— Lâu Giang và một người mặc đồ đen đang vật lộn với nhau, cùng rơi xuống! +
Cống thoát nước thẳng đứng xuống dưới như một cái giếng thẳng, họ cùng với dòng nước như thác đổ rơi xuống, tầm nhìn u tối, bốn phía không có chỗ bám. Nhất thời biết có chuyện không ổn, cũng không có cách nào giúp Lâu Giang. May mà không lâu sau, mấy người cùng rơi xuống đầm sâu trong bóng tối, bị dòng nước lạnh buốt nhấn chìm. +
Phạm Âm cùng với tiếng nước chảy ầm ầm vang lên, Lục Tịnh chưa bao giờ cảm thấy tên lừa trọc lại hữu dụng đến thế — mang theo y cũng giống như mang theo một vùng thánh quang hai mươi bốn giờ, gọi là đến, cần là có, soi là sáng! +
(*): Phạm âm là tiếng nói, giọng nói của Phạm Thiên Vương, vua của cõi Trời Phạm thiên. Tiếng nói, giọng nói của Phật cũng là Phạm âm, vì tiếng nói, giọng nói của Phật trong trẻo, dịu dàng. +
Thánh quang phổ chiếu. +
Lục Tịnh nhìn thấy Lâu Giang và người mặc đồ đen đang vật lộn với nhau cách mình không xa, chém giết dưới nước, hai người lúc lên lúc xuống, biến hóa cực nhanh. Lục Tịnh sợ vô tình làm Lâu Giang bị thương, nhất thời không biết làm thế nào, chỉ có thể cầm song đao lo lắng lơ lửng trong nước. Vào thời khắc mấu chốt, một vật hình vuông như sao băng bay qua, chính xác đập vào gáy người mặc đồ đen. +
Bàn tay đang bóp cổ Lâu Giang của người mặc đồ đen buông lỏng, Lâu Giang đâm vào bụng đối phương, rồi túm lấy gã, hội hợp cùng mấy người. +
“Chuyện gì vậy?” +
Bán Toán Tử đưa tay ra, triệu hồi la bàn Thôi Tinh của mình. +
Vừa rồi chính cậu ta đã ném la bàn Thôi Tinh ra làm ám khí, cho người mặc đồ đen một đòn chí mạng. Chắc hẳn nếu Cừu Bạc Đăng còn tỉnh, nhất định sẽ cảm thán đạo sĩ này thấu hiểu sâu sắc chân lý “võ công cao đến đâu cũng sợ gạch”….. Thật tội nghiệp la bàn Thôi Tinh, đường đường là một trong ba quẻ thuở đầu của 12 châu, đến tay cậu ta, trên không thể suy đoán quỹ đạo các sao dưới không thể diễn giải địa tướng thì thôi, lại còn lưu lạc đến bước làm gạch. +
“Tên này,” Lâu Giang giật miếng vải che mặt của người mặc đồ đen, giọng lạnh lùng, “vẫn luôn theo dõi chúng ta.” +
“Đây không phải là cháu trai của vị các lão nào đó của Sơn Hải Các các ngươi sao? Ứng Ngọc Kiều? Mẹ nó, quả nhiên thằng nhóc này không phải thứ tốt lành gì.” Nhờ ánh sáng của Phật Tông bài, Lục Tịnh nhìn rõ bộ mặt của kẻ theo dõi. +
“Gã đã làm thế nào?” Hòa thượng Bất Độ cau mày, “Bần tăng tự tin mình linh thức hơn người, nhưng lại không hề phát hiện ra tung tích của gã.” +
Lâu Giang lục soát trên người Ứng Ngọc Kiều, cuối cùng lôi ra một kính tấm hộ tâm màu xanh đen: “Tùy Ảnh Kính, sau khi kích hoạt có thể đi theo như bóng ma. Gã dựa vào cái này để theo dõi chúng ta, cho đến khi vừa vào cửa nước, bị trận pháp trên cửa huyền thiết phá vỡ thân hình, mới bị lộ.” +
“Kỳ lạ,” Bán Toán Tử đăm chiêu, “Bộ dạng này của gã, không giống như theo dõi nhất thời, mà giống như…” +
“Ngay từ đầu đã nhắm vào chúng ta.” Hòa thượng Bất Độ tiếp lời. +
“Nhắm vào chúng ta làm gì?” Lục Tịnh nghi hoặc, “Chẳng lẽ là vì trước đó bị chúng ta sỉ nhục nên ôm hận trong lòng, định âm thầm ra tay hãm hại.” +
“Không.” Sắc mặt Lâu Giang khó coi, “Ta nghi ngờ gã có thể đã biết trước chuyện sẽ xảy ra hôm nay.” +
“Thằng nhóc này biết…” Lục Tịnh nói được nửa chừng, đột nhiên hiểu ra ý của Lâu Giang, “Ngươi nói, gia gia gã, cái vị Ứng các lão kia là nội gián?” +
Lâu Giang gật đầu. +
Mấy người nhìn nhau, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Họ nhớ rằng trong số những người vừa tế bản mệnh pháp khí để chống đỡ sấm sét cũng có Ứng các lão. Nếu Ứng các lão thật sự là nội gián, lão ta sẽ lộ mặt vào lúc nào và ra tay vào lúc nào? +
“Phải mau chóng thông báo cho các chủ của các ngươi!” Lục Tịnh hỏi, “Không phải ngươi có mang theo “Linh thần” để truyền tin sao?” +
“Không truyền được,” Lâu Giang xòe tay ra, chỉ thấy Linh thần trong lòng bàn tay hắn đã vỡ làm đôi, “Vừa rồi đã bị tên phản đồ Ứng Ngọc Kiều này phá hủy rồi.” +
Lục Tịnh chửi một tiếng, hung hăng đấm một quyền vào khuôn mặt u ám của Ứng Ngọc Kiều. Cậu chàng chỉ định xả giận, không định giết tên phản đồ này ngay bây giờ. Nhưng Ứng Ngọc Kiều bất ngờ mở mắt, lòng trắng trong mắt gã đã biến mất, chỉ còn lại một màu đen tuyền, sương đen từ trên người gã trào ra, như những xúc tu lao về phía mấy người xung quanh. +
Bốn người và Ứng Ngọc Kiều ở quá gần nhau, gần đến mức dưới sự biến đổi bất ngờ hoàn toàn không kịp phản ứng, bị sương đen nhấn chìm, bị tước đoạt thị giác, trước mắt bỗng tối sầm lại. +
Lâu Giang cảm thấy tay mình trống không, Ứng Ngọc Kiều đã cầm theo kiếm của hắn thoát khỏi sự khống chế. Mơ hồ dựa vào sự biến động của dòng nước mà có thể cảm nhận được dường như Ứng Ngọc Kiều đang tấn công về phía Lục Tịnh. Lâu Giang muốn ra tay ngăn cản nhưng bên tai như có vô số tiếng khóc thê lương của nữ tử đang vang vọng, kéo thần trí của con người xuống vực sâu, động tác lập tức bị làm chậm lại vô số lần. +
Là nghiệp chướng! +
Ứng Ngọc Kiều lại vào lúc này biến thành tà ma! +
Có lẽ Lục Tịnh là người duy nhất trong cả 4 miễn cưỡng giữ được tỉnh táo, bởi vì xương cổ tay của cậu chàng bị bàn tay lạnh như xác chết của Ứng Ngọc Kiều nắm chặt, lực mạnh đến mức khiến cả khuôn mặt của Lục Tịnh đều méo mó, cậu không chút nghi ngờ tay mình đã gãy rồi! Ứng Ngọc Kiều rút thanh kiếm Lâu Giang đã đâm vào bụng gã, cắt về phía cổ họng của Lục Tịnh. +
Cậu phải tự cứu mình, nhưng khi thực sự đối mặt với nghiệp chướng, Lục Tịnh mới hiểu tại sao những kẻ nhập tà lại bị cả 12 châu truy đuổi, đó là sự oán độc và ác ý vô biên ập đến, đóng băng cả tủy xương và linh hồn của con người. +
Lục Tịnh không thể động đậy cũng không thể né tránh, chỉ có thể chờ chết. +
Một luồng khí lạnh thấu xương bùng phát từ sâu trong đầm nước, mọi người chỉ cảm thấy có vô số ác quỷ đang gào thét, hú hét lao ra. Dòng nước bị khuấy động, họ bị một lực tác động mạnh mẽ đập vào vách đá lạnh buốt. Nhưng bao gồm cả Lục Tịnh, bốn người lại đều còn sống! Ngoài việc khí huyết sôi trào, họ thậm chí không bị thương tổn gì thực sự! +
Chuyện gì đã xảy ra? +
Họ đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía trung tâm đầm nước. +
Cống thoát nước nối với nơi này đúng hơn là một cái giếng chứa nước khổng lồ, tích tụ nước mưa của cả thành phố. Lúc này, từng sợi từng sợi mực đen đang hợp tan trong nước giếng, như một giọt mực đặc nhỏ vào nước trong. Nguồn gốc của mực không phải là Ứng Ngọc Kiều, gã đã bị kiếm đóng đinh trên vách giếng bên kia, đã chết hẳn rồi. +
Cừu Bạc Đăng lơ lửng im lặng trong nước. +
Mái tóc đen dài như tảo biển bung ra, hàng mi như lông quạ vẫn rũ xuống. Khuôn mặt trắng muốt như giấy như tuyết, như tất cả những màu lạnh lẽo không có sự sống. +
Y vẫn chưa tỉnh. +
Lúc đập vào vách đá, Lâu Giang đã nghĩ ra nghiệp chướng trên người Ứng Ngọc Kiều từ đâu mà có. +
Trong số những người biết chuyện, danh tiếng của Ứng Ngọc Kiều thực ra rất tệ, gã ta ngấm ngầm lấy việc hành hah các nghệ kỹ, tỳ nữ đến chết làm thú vui, nghe nói thi thể của những người bị gã giết chất thành đồi. Vì những người chết đều là những nữ tử người phàm ti tiện, lại có địa vị quyền thế của Ứng các lão ở đó, nên từ trước đến nay không ai nói gì. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ khi Ứng Ngọc Kiều chọn mục tiêu đã tính đến điều này ngay từ đầu. +
Nghiệp chướng trên người Ứng Ngọc Kiều đã rất sâu nặng, nhưng so với Cừu Bạc Đăng vẫn còn kém xa. +
Cừu Bạc Đăng vẫn chưa tỉnh, chuỗi hạt Bồ Đề của hòa thượng Bất Độ vẫn khóa trên cổ tay y, chỉ có những sợi nghiệp chướng xuyên qua trấn áp bùng phát, Ứng Ngọc Kiều ngay cả một câu cũng chưa kịp nói đã bị đóng đinh trên vách đá, khoảng cách giữa hai người nào chỉ có nghìn dặm? Nếu chuỗi Bồ Đề được tháo ra, nghiệp chướng trên người Cừu Bạc Đăng e là dùng từ “núi thây biển máu” cũng không đủ để hình dung nhỉ? +
E rằng phải cả một châu lục, hàng tỷ sinh linh bị hủy diệt mới có thể tích tụ được nghiệp chướng sâu nặng như vậy. +
Họ đang bảo vệ một con quái vật. +
Một con quái vật mang trên mình tội nghiệt vô tận. +
Đầm lạnh thấu xương. +
Áo đỏ của Cừu Bạc Đăng theo dòng nước từ từ rũ xuống, rồi lại từ từ bung ra, nghiệp chướng từ mép áo lan ra bốn phía, như một đóa hoa mạn châu sa cực ác đang nở rộ, mép cánh hoa diễm lệ nhuốm màu mực của tội nghiệt. Lần đầu tiên nhìn, không ai có thể nghĩ y là một người sống sẽ cười đùa giận mắng. +
Đó là một hồn ma cô độc diễm lệ. +
Nhưng mà sao lại thế nhỉ? +
Làm gì có ác quỷ nào hôn mê bất tỉnh mà vẫn theo bản năng cứu người? +



chắc chắn là bé con mang tâm thiện r đời đúng là trêu người mà huhu
Thuơng Cửu Cửu quá
cái nghiệp chướng này ko bik là từ đâu ra nhỉ? thiết lập thế giới lại bị bao phủ bởi sương mù nghe cứ cẩm thấy CBD đang gánh nghiệp chướng cho toàn nhân loại z trời. [ ĐÂY CHỈ LÀ CẢM NHẬN CỦA T THUI NHA]