Skip to main content

Chương 69: Nghèo khó

dathaiPiter

 Một trăm rưỡi một tháng +

  +

Tạ Lan không biết Đậu Thịnh đã sàng lọc người như thế nào. +

Thứ tư đến tòa nhà đào tạo, Dung Hân Hân và vài thành viên cũ đang nghe người mới giảng bài, vừa nghe vừa ghi chép. +

Người đang nói là một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao. +

“… Cho nên, đối đầu gay gắt không có lợi cho việc giành chiến thắng, khi tranh luận tự do nhất định phải tránh, rơi vào thế giằng co thì chẳng tranh luận ra được cái gì đâu, khán giả cũng thấy mệt, lúc này phải làm thế nào?” +

Dung Hân Hân ngẩng đầu: “Đường vòng cứu nước?” +

“Đúng!” Nữ sinh tóc đuôi ngựa vỗ tay một cái: “Nhìn thẳng vào vấn đề, nhưng phải phản công từ bên sườn. Có thể hài hước một chút, hoặc biến hóa thành khái niệm trừu tượng, dùng cách so sánh ví von để thuyết phục.” +

Đám người Dung Hân Hân bừng tỉnh đại ngộ. +

Một người mới khác bổ sung: “Hoặc làm rối loạn logic của đối phương, khiến họ bị cuốn vào. Tóm lại không thể giống như chị và đàn anh vừa nãy, cứ bám lấy một quan điểm đúng hay sai mà cãi nhau mấy chục câu.” +

Bước chân Tạ Lan khựng lại ở cửa, quay đầu u oán hỏi: “Đây là người cậu tuyển vào đấy à?” +

Đậu Thịnh cười: “Hồi cấp hai đều từng giành giải cuộc thi tranh biện cấp trường, nữ sinh vừa nói chuyện là người tranh biện thứ ba của đội vô địch thành phố, nam sinh là người tranh biện thứ tư cùng đội với em ấy.” +

Tạ Lan: “…” +

Cần cái chủ tịch như tôi có tác dụng gì! +

Dung Hân Hân hít sâu một hơi, tha thiết nhìn những khuôn mặt non nớt kia: “Các em đều giỏi như vậy, chị yên tâm giao vị trí chủ tịch cho Tạ Lan rồi.” +

Nữ sinh tóc đuôi ngựa lập tức lên tinh thần: “Yên tâm đi đàn chị, bọn em tự chọn đề tài tranh biện, tự luyện tập, tự sắp xếp thi đấu, tất cả đều không để đàn anh Tạ Lan phải bận tâm, không để anh ấy cảm thấy một chút áp lực nào đâu.” +

Tạ Lan không kìm được mở miệng: “Vậy nhiệm vụ của anh chủ yếu là…?” +

Trong phòng đào tạo yên tĩnh một lúc. +

Mọi người không hẹn mà cùng nói: “Lãnh đạo tinh thần!” +

Dung Hân Hân bổ sung: “Không gây áp lực cho cậu, mới có thể để cậu đứng tên đến khi tốt nghiệp, ban phúc cho đợt tuyển tân binh khóa sau.” +

Tạ Lan: “…” +

Nữ sinh tóc đuôi ngựa ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng có thể bổ sung linh cảm cho bọn em. Luận điểm phải bắt nguồn từ quan sát cuộc sống, nếu không đều là sáo rỗng. Đàn anh từ Anh về, góc độ nhìn nhận sự việc chắc chắn có sự khác biệt với bọn em, anh có thể thường xuyên đến nghe bọn em luyện tập.” +

“Cái này được.” Đậu Thịnh cười rộ lên, giơ tay tùy ý đặt lên vai Tạ Lan, ngón tay gõ gõ như đang chơi đàn piano: “Cuộc thi tranh biện học kỳ này ấn định vào hai ngày sau khi thi cuối kỳ kết thúc, các em đến luyện tập vào thứ tư hàng tuần, anh và Tạ Lan sẽ qua nghe.” +

Trong đám đông truyền đến vài tiếng hít khí lạnh khe khẽ. +

Tạ Lan cảm thấy sự sắp xếp của Đậu Thịnh rất hợp lý, không hiểu lắm những người kia hít khí lạnh là có ý gì. Cậu liếc nhìn về phía phát ra âm thanh, mấy nữ sinh vội vàng dời tầm mắt khỏi vai cậu. +

Sau đó, cậu mới chợt nhận ra điều gì. +

Lưng Tạ Lan cứng đờ, Đậu Thịnh vẫn chưa phản ứng lại, vừa suy nghĩ vừa tiếp tục vô thức gõ piano trên xương quai xanh của cậu. +

“Hai vị chủ tịch tinh thần chúng ta hình như cũng không thể quá vô dụng được. Thế này đi, anh sẽ ra đề tài luyện tập tuần đầu tiên cho các em.” +

Dung Hân Hân tỏ vẻ kinh ngạc: “Cậu cũng thành chủ tịch tinh thần từ bao giờ thế?” +

“Phó chủ tịch tinh thần, Tạ Lan phong đấy.” Đậu Thịnh cười tít mắt: “Cầu xin tớ đến, không đến không được.” +

“…” +

Đối mặt với vẻ mặt khiếp sợ và nụ cười không rõ ý nghĩa của mọi người, Tạ Lan quay đầu đi bực bội nói: “Im miệng, có phiền không hả.” +

Cậu vừa nói vừa thuận thế gạt tay Đậu Thịnh khỏi người mình, nhíu mày có chút lạnh lùng. +

Đậu Thịnh lười biếng thở dài một tiếng, nói với cả phòng đang kích động: “Cẩn thận chút nhé, chủ tịch Tạ Lan của các em hung dữ lắm đấy.” +

Ánh mắt mọi người lộ vẻ hưng phấn: “Vâng ạ!” +

Tạ Lan: “…” +

Chủ đề tuần đầu tiên Đậu Thịnh giao cho mọi người là “Nghèo khó rốt cuộc là của cải hay là khổ nạn”. +

Giải tán ra về, Tạ Lan mới thu lại vẻ mặt lạnh lùng, thở dài nói: “Chủ đề này, chúng ta có thể bổ sung gì cho họ đây?” +

Đậu Thịnh nhẹ nhàng bâng quơ: “Đến lúc đó sự hiểu biết sâu sắc của tớ về cái nghèo sẽ vô cùng phong phú.” +

“Tỉnh lại đi, cái đồ đại thiếu gia này.” Tạ Lan cạn lời: “Cậu thì có hiểu biết sâu sắc gì về cái nghèo chứ?” +

Đậu Thịnh cười cười: “Tớ nói là, đến lúc đó.” +

“Hả?” +

Đậu Thịnh cười nói: “Cậu cứ chuyên tâm chuẩn bị thi học sinh giỏi và thi cuối kỳ, thỉnh thoảng lộ mặt trong video của tớ là được.” +

Tạ Lan càng thêm mù mờ. +

Cuộc bỏ phiếu của Thiếu Niên Trên Dây Đàn vẫn đang tiếp tục, buổi tối làm xong bài tập thi học sinh giỏi ở ký túc xá, Tạ Lan thuận tay lướt xem bảng tin. +

Tin trên cùng là do A Trạch đăng vài phút trước. +

[@Wall-E A Trạch: Còn ai chưa đi bỏ phiếu không? Tôi thực sự rất đau lòng. Tạ Lan lại bị đè hơn một trăm nghìn phiếu rồi, phiếu của tôi thế mà lại tăng hai nghìn, hai nghìn người này đang nghĩ gì thế? Vote cho Tạ Lan, rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần nữa??] +

Khu bình luận toàn là tiếng chửi rủa. +

[Anh không có nhân cách độc lập sao?] +

[A Trạch bị nhập xác lâu quá rồi, không cứu được nữa rồi.] +

[Sớm đã bỏ rơi anh, ngày nào cũng xem hai vị thần tiên kia đánh nhau, kích thích!] +

[Vote rồi vote rồi, là cậu ấy là cậu ấy, má nó chứ.] +

Tạ Lan cạn lời, chuyển sang nick chính bình luận: [Không cần thiết phải thế đâu.] +

Hai phút sau tải lại trang, A Trạch trả lời: [Idol trả lời tôi rồi!] +

Tạ Lan: … +

Người quá nhiệt tình sẽ khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. +

Cậu chỉ đành lướt nhanh qua, ấn vào trang bỏ phiếu, nhìn lướt xuống dưới, phát hiện ban tổ chức vậy mà lại bổ sung thêm điều khoản. +

[Sau khi có kết quả nhân khí và phỏng vấn chuyên môn, người đạt tư cách sáng tác chính và thể hiện xuất sắc trong quá trình hợp tác, sẽ có cơ hội gia nhập đội ngũ biên soạn OST của Sesame Pictures, giành được vị trí khách mời đặc biệt.] +

Đậu Thịnh cầm chậu nước đi ngang qua sau lưng: “Tớ tìm người hỏi rồi, điều khoản bổ sung này hàm lượng vàng rất cao đấy.” +

Tạ Lan ậm ừ một tiếng, lại kéo trang xuống dưới, nhìn một trăm nghìn phiếu Gia Đạt đang dẫn trước mình. +

“Cậu vận động bỏ phiếu đi.” Đậu Thịnh lại nói: “Gia Đạt gần đây ngày nào cũng giục, thực sự có hiệu quả đấy.” +

Vận động bỏ phiếu thì cũng được, nhưng không biết mở miệng thế nào. +

Tạ Lan thử soạn vài chữ vào khung đăng bài – [Có thể giúp mình bỏ phiếu không? Link: …] +

Hơi kỳ, xóa đi. +

[Xin hãy giúp tôi bỏ phiếu, cảm ơn. Link: …] +

Cũng không đúng lắm. +

Cậu xoắn xuýt một hồi, xóa sạch khung soạn thảo. +

Không biết tại sao, luôn có cảm giác hèn mọn như đi ăn xin. Ngẫm nghĩ một lát, cậu kéo máy tính bảng qua, nhanh chóng làm vài trang PPT, quay màn hình phần trình bày, tùy tiện chèn một đoạn violin mình quay trước kia vào, export video, đăng bài. +

[@Tạ Lan_EM: Tổng hợp cho mọi người một số thông tin thi học sinh giỏi toán, hy vọng có thể đổi lấy một phiếu trong tay các bạn.] +

Ấn phát video, phía trên mỗi trang treo một cái đầu mèo nghiêm túc, bên cạnh đầu mèo đính kèm link bỏ phiếu. +

Bên dưới là đề cương thi học sinh giỏi toán cấp ba, nguyên lý Dirichlet, nguyên lý bù trừ, phương pháp quy nạp toán học… mỗi trang một mục, bên dưới mỗi mục chụp đại một bài tập ví dụ của lão Mã. +

Bình luận nhanh chóng ùa tới. +

[Cậu hình như đã ra video mới, nhưng lại hình như không.] +

[OK, giả vờ như tôi cũng ôn thi học sinh giỏi.] +

[Lâu lắm không gặp nha Lan cưng!!] +

[Trao đổi đồng giá] +

[Bậc thầy giao dịch.] +

[Nguyên lý Dirichlet: Bỏ vô số cộng thêm nhiều vật thể vào n ngăn kéo, thì ít nhất có một ngăn kéo chứa vô số vật thể. Suy ra: Chia vô số cộng thêm nhiều Tạ Lan cho n khán giả nhiệt tình, thì ít nhất có một khán giả nhận được vô số Tạ Lan.] +

Tạ Lan đang định chọn hai bình luận để trả lời, bỗng nghe thấy hướng phòng nước ngoài hành lang vang lên một tiếng rầm. +

Đới Hữu đẩy cửa, tiếng ồn ào truyền vào, tiếng nói chuyện của Đậu Thịnh lẫn trong đó, nhưng rất rõ ràng. +

“Có đáng không, chút chuyện nhỏ nhặt thôi mà, ai về phòng nấy đi.” +

Tạ Lan vội vàng đứng dậy đi ra, lại thấy Đậu Thịnh đi cùng Vương Cẩu từ phòng nước về. Vương Cẩu một tay xách đôi giày ướt sũng, tay kia nâng kính mắt, gọng kính có vẻ bị lỏng. +

Đới Hữu khiếp sợ: “Đánh nhau với người ta à?” +

“Không có.” Đậu Thịnh vào phòng hoạt động cổ tay: “Cậu ấy đang cọ giày ở đó, vừa giơ tay lên bàn chải đánh vào kính, gọng kính bung ra, rơi mất ốc vít lại đứng đó tìm, người đợi chỗ đằng sau cáu tiết nên hai người cãi nhau vài câu.” +

Đới Hữu hỏi: “Với ai thế?” +

“Hứa Thiên Dương lớp A toàn diện.” Đậu Thịnh kéo ghế ngồi xuống, vừa tìm đồ ăn vặt vừa thuận miệng nói: “Sắp thi cuối kỳ rồi, đều nóng nảy cả, Thiên Dương nói chuyện cũng hơi xung.” +

Hứa Thiên Dương là người từ lớp 4 cũ chuyển đi, Đới Hữu nghe thấy tên này thì thở phào nhẹ nhõm, ấn ấn vai Vương Cẩu: “Đừng để trong lòng.” +

Vương Cẩu thở dài: “Không để trong lòng đâu, tớ chiếm chỗ đúng là không đúng.” +

Cậu ta vừa nói vừa cẩn thận đặt kính lên bàn, vo tròn mấy tờ giấy làm văn không dùng nữa, lau khô nước trên giày, sau đó móc ra một tuýp keo, bắt đầu bôi vào đế giày. +

Đôi giày đó bị bong đế, lớp bụi kẹp ở giữa đã được rửa sạch sẽ, có thể dán keo trực tiếp. +

Toàn bộ quá trình dán giày không quá hai mươi giây, dán xong giày, Vương Cẩu lại đứng dậy móc từ sau giá sách ra một cái túi vải hoa nhỏ, mở ra là một cặp kính khác, mắt kính và gọng kính vỡ tan tành, cậu ta dùng một con dao nhỏ cẩn thận cạy ốc vít trên gọng kính đó, cố gắng lấy con ốc nhỏ xíu xuống để dùng cho cái kính đang cầm trên tay. +

Đới Hữu nhìn đến ngây người: “Ra tiệm kính ngoài trường sửa đi, lắp cái linh kiện nhỏ thường không lấy tiền đâu.” +

“Tớ biết.” Vương Cẩu ghé sát vào chuyên tâm vặn con ốc nhỏ xíu kia, giọng nói khe khẽ: “Xác suất lớn là không lấy tiền, nhưng cũng có thể lấy năm tệ, đó là năm tệ đấy.” +

Đới Hữu: “… Ốc vít của cậu có cùng cỡ không đấy?” +

Vương Cẩu tiến hành đến khâu quan trọng, nín thở một lúc mới nói: “Hơi nhỏ hơn một tí xíu, lát nữa tớ dùng keo đắp thêm vào.” +

Thiên tài tiết kiệm bình thường không có gì lạ. +

Một lát sau, Đậu Thịnh bỗng nhiên hỏi: “Tiền sinh hoạt một tháng của cậu là bao nhiêu?” +

“Trừ tiền ăn ra, ít thì năm sáu chục, nhiều thì hơn trăm, mua sách tính riêng. Thẻ cơm của tớ có ba trăm trường trợ cấp, ăn tiết kiệm chút, cuối tháng còn có thể đổi tiền mặt số dư với bạn học, cơ bản đủ chi trả các khoản khác, không cần tự bù tiền nữa.” Vương Cẩu thuận miệng đáp. +

Dứt lời, cả ba người trong phòng đều sốc. +

Đới Hữu giơ ngón tay cái lên một cách nghiêm túc: “Người ở thế kỷ hai mươi mốt, nhưng phẩm chất gian khổ giản dị lại không thua kém năm một chín chín tám.” +

Tạ Lan theo bản năng hỏi: “Một chín chín tám là trend gì?” +

“Thời đó lương người bình thường một tháng cũng chỉ một hai trăm tệ thôi.” +

“Ồ.” +

Mắt Đậu Thịnh lại sáng lên: “Vậy cậu thấy, tớ sống theo kiểu của cậu, một tháng tốn bao nhiêu tiền?” +

? +

Tạ Lan thành thục bắt đầu cảm thấy khó hiểu: “Cậu định làm gì?” +

Vương Cẩu ngẫm nghĩ: “Trong ngắn hạn, không tính chi phí làm video, chi tiêu cơ bản của hai ta xấp xỉ nhau. Có điều cậu ăn uống hơi sang quá, không cần thiết lắm.” +

Cậu ta đứng cạnh cửa tủ đang mở của Đậu Thịnh liếc nhìn hai cái: “Cậu xem cậu đi, ngoài ba bữa ăn, một ngày một hộp bánh su kem, làm bài phải nhai khô bò, sữa cacao uống thay nước, chỗ này tốn bao nhiêu tiền? Đấy là chưa kể, chiều nào cũng phải chạy ra ngoài mua trà sữa…” +

Tạ Lan không nhịn được nói: “Trà sữa là của tớ.” +

“Ồ.” Vương Cẩu thuận tay ấn vào lưng ghế của Tạ Lan: “Thế thì chiều nào cũng phải bao người ta.” +

Tạ Lan: “…” +

Mua trà sữa cho bạn trai hình như không thể tính là bao nuôi, nghe cứ sai sai ở đâu ấy. +

Đậu Thịnh nói: “Mấy cái này đều có thể bỏ, cậu thấy tớ một trăm rưỡi có sống được không?” +

Đới Hữu phun ra một nửa ngụm cà phê, vương vãi đầy đất. +

“Mày điên rồi à?” Cậu ta dùng khăn giấy lau cằm: “Cẩu Tử còn cần ba trăm, mày còn muốn một trăm rưỡi, lại lên cơn điên gì đấy?” +

Đậu Thịnh tự mình suy tư, xua tay: “Không sao, chỉ hỏi bừa thôi.” +

Đới Hữu cạn lời tiếp tục học bài, Tạ Lan thu dọn bài thi ngày mai phải mang theo, nhưng Vương Cẩu vẫn chưa đi. +

Tạ Lan khẽ dỏng tai lên, nghe lén Đậu Thịnh và cậu ta thì thầm to nhỏ. +

Vương Cẩu thấp giọng nói: “Người anh em, thực ra tớ thấy là được đấy, vào thành phố tớ tiêu tiền hơi mạnh tay, nếu thực sự muốn tiết kiệm, trăm rưỡi cũng hòm hòm.” +

Tạ Lan mặt không cảm xúc nhìn Đậu Thịnh. +

Đậu Thịnh khiêm tốn thỉnh giáo: “Có bí quyết gì không?” +

“Chủ yếu là hai điểm. Một là tẩy chay chênh giá tiêu dùng, ví dụ như uống rượu nhé, rượu Cung Đình Ngọc Dịch một trăm tám một ly, dễ uống, nhưng đổi thành rượu Nhị Oa Đầu không nhãn mác ở cổng trường, cũng say được. Hai là thu thập tài nguyên hàng ngày, tất nhiên không phải trộm cướp nhé, ví dụ như cháo và túi trà miễn phí ở nhà ăn, bài thi in lỗi bỏ đi của khối, cậu phải giỏi quan sát.” +

Đậu Thịnh lộ ra vẻ vỡ lẽ chưa từng có khi nghe giảng: “Hiểu rồi.” +

“Nghe tớ một lời, hơn làm thuê mười năm.” Vương Cẩu cười vỗ vỗ vai anh. +

Đợi người đi rồi, Tạ Lan tê dại nói: “Rốt cuộc cậu định làm gì?” +

Đậu Thịnh tiết kiệm tiền là chuyện không thể nào, quen thói sống kiểu đại thiếu gia rồi. Tạ Lan quen anh đến nay chỉ thấy anh lãng phí, mua đồ ăn hai miếng không ngon là vứt, quần áo mặc thử không hợp cũng lười trả lại, có thể đi taxi thì sẽ không đi bộ, thấy cái gì hay ho thì mua cái đó. Phòng chứa đồ trong nhà chất đầy những món đồ linh tinh anh mua, nói là để quay video, nhưng hoàn toàn quay không hết. +

Đậu Thịnh hạ thấp giọng: “Làm chuyện lớn.” +

Tạ Lan: “…” Sao có người lại có thể nói ba chữ này một cách đường đường chính chính đến thế, cứ như đang nói “chăm chỉ học tập, báo đáp tổ quốc”, trong sự khiêm tốn lại lộ ra chút kiêu hãnh. +

Mấy ngày tiếp theo, Tạ Lan làm bài tập toán thầy Mã nhồi nhét cho đến mức muốn nôn, cứ quay đầu lại là thấy Đậu Thịnh vùi đầu viết lách trên cuốn sổ kế hoạch. +

Tạ Lan bị khơi gợi sự tò mò, đến lúc tan học thứ sáu mới giả vờ lơ đãng hỏi: “Kịch bản video mới à?” +

“Ừ.” Đậu Thịnh nhét cuốn sổ vào cặp: “Hai chúng ta cùng diễn, cậu không có kịch bản, cứ phản ứng bình thường là được.” +

Tạ Lan hỏi: “Quay mấy ngày?” +

“Đến trước khi thi cuối kỳ, gần một tháng.” +

“…” Tạ Lan nhìn anh như nhìn thấy ma: “Chủ đề video là gì?” +

“Chủ đề thăng hoa là, nghèo khó sẽ làm giảm mức độ hạnh phúc đến mức nào.” +

Tạ Lan ngừng lại một chút đầy vi diệu: “Thế còn chủ đề không thăng hoa thì sao?” +

“Có chứ.” Đậu Thịnh cười cười, ghé sát tai cậu thì thầm: “Còn gọi là, dựa vào phần thưởng của bạn trai, thiếu gia sa cơ lỡ vận có thể hạnh phúc không?” +

“…” Tạ Lan lập tức mặt không cảm xúc: “Quên tớ đi, đi tìm bạn trai mới đi.” +

Trong buổi tập huấn đội tuyển tỉnh hôm thứ bảy, lão Mã phát lịch trình thi học sinh giỏi toán cấp ba tỉnh H năm nay. +

Cuối tháng là vòng sơ khảo cuộc thi toán tỉnh H, ngay sau đó là thi cuối kỳ các trường, thi xong hai tuần lại tiếp tục tập huấn đội tuyển tỉnh, học sinh các thành phố khác sẽ đến tham gia, tổng cộng một trăm hai mươi học sinh giỏi của bốn thành phố, do huấn luyện viên đội tuyển toán toàn tỉnh dẫn dắt, tập huấn trong ba tuần. +

Giải đấu chính thức được tổ chức vào đầu tháng 9, chia làm vòng một và vòng hai. +

“Các em có thể giành được tư cách tuyển thẳng hoặc cộng điểm hay không, cơ bản sẽ được định đoạt ở giải đấu này. Giải nhất được tham gia kỳ thi tuyển thẳng. Giải nhất có thành tích tốt nhất còn có thể được chọn vào đội tuyển tỉnh, tham gia trại đông để tranh tài ở giải quốc gia, cái này là cơ hội hiếm có, đừng tự tạo áp lực quá lớn.” +

Lão Mã nhanh chóng dặn dò xong lịch trình, tiếp tục giảng bài. +

Không khí hai buổi tập huấn đội tuyển tỉnh gần đây có chút áp lực, độ khó ngày càng thái quá, tư duy giải đề trừu tượng đến mức khiến người ta phẫn nộ. Có khi lão Mã kiên nhẫn giảng một lần, các học sinh tinh anh bên dưới phải đến một nửa vẫn mắt chữ A mồm chữ O nhìn ông chằm chằm. +

Tạ Lan cũng bắt đầu thấy hơi đuối sức, cậu lờ mờ cảm thấy lão Mã tuy miệng nói mọi người không cần cưỡng cầu, nhưng thực chất đang nỗ lực đẩy tất cả mọi người lên mục tiêu cao nhất. Trước đây tập huấn nghe đến sáu bảy giờ tối mới bắt đầu mệt, hôm nay mới đến giờ ăn trưa, não bộ đã sắp không quay nổi nữa rồi. +

“Tuần sau bật chế độ không nghe giảng, tớ phải dùng một tuần để chữa lành tổn thương não bộ hôm nay phải chịu.” Đậu Thịnh hùng hồn tuyên bố, nằm bò ra bàn mở trò chơi trên điện thoại mà gần đây anh mê mẩn. +

Tạ Lan liếc sang bên cạnh, vừa khéo nhìn thấy khoảnh khắc anh quét mặt thanh toán. +

Đính đoong. 328 tệ. +

Đậu Thịnh thoát khỏi trang thanh toán, lại chọn một gói quà khác, tiếp tục quét mặt. +

Đính đoong. 648 tệ. +

Tạ Lan tê dại. +

Trải nghiệm sự nghèo khó về vật chất, hoàn toàn là nói nhảm. +

Cố gắng đến lúc tan học buổi tối, lão Mã lại phát hai bộ đề mới. +

Giữa một rừng tiếng than khóc, Tạ Lan lặng lẽ cầm đề đi ra ngoài. +

“Tạ Lan.” Lão Mã gọi cậu lại từ phía sau, thấp giọng dặn dò: “Mấy bài về đệ quy và phương trình đặc trưng trong đề em phải chú trọng làm, hai mảng này là điểm yếu của em.” +

“Bạc hà gì ạ?” Tạ Lan mờ mịt: “Thầy nói to lên chút, não em mệt lắm.” +

“Bạc nhược, yếu ớt ấy.” Lão Mã tức đến bật cười, móc một thanh chocolate đưa cho cậu, thấp giọng nói: “Suất tuyển thẳng trực tiếp từ giải toán tỉnh đang thu hẹp dần qua từng năm, phải chuẩn bị tâm lý chỉ có một suất thôi. Thành phố D có một học sinh rất mạnh, em phải cố lên.” +

“Vâng.” Tạ Lan gật đầu: “Được ạ.” +

Đậu Thịnh ở bên cạnh không nhịn được tặc lưỡi: “Sao không ưu ái em thế? Coi thường người đứng thứ hai à.” +

Lão Mã nhíu mày nói: “Em bớt diễn trò ở đây đi, bỏ bao nhiêu tâm tư vào thi học sinh giỏi tự em biết rõ. Tạ Lan người ta kiến thức vững hơn em, còn chịu khó làm nhiều đề hơn em.” +

Đậu Thịnh nghe vậy lười biếng bĩu môi: “Thì đúng mà, tổng điểm các môn của em cao như thế, đi tuyển thẳng thật thì trường Anh Trung chẳng phải mất một thủ khoa khối tự nhiên sao. Em vì nhà trường mà suy nghĩ, cũng không thể học quá nghiêm túc được.” +

Tạ Lan lườm anh sắc như dao. +

Đậu Thịnh lập tức tém lại: “Tớ đùa đấy.” +

Tạ Lan mặt không cảm xúc, đi ra khỏi tòa nhà Anh Trung mới cho kẻ nào đó một cùi chỏ. +

“Phiền chết đi được.” Cậu nhíu mày nói. +

Đậu Thịnh nhìn xung quanh không có ai, cầm lấy cặp sách của Tạ Lan, mỗi vai đeo một cái. +

“Đừng áp lực.” Anh cười nói: “Vòng sơ khảo sẽ biết cao thấp thôi, còn nói cái gì tinh anh thành phố D, đợt thi chất lượng tỉnh hồi lớp 10 bọn tớ từng chạm trán rồi, kệ đi.” +

Tạ Lan lập tức hỏi: “Kết quả thế nào?” +

“Tớ thắng sít sao hai điểm.” Đậu Thịnh cười nhàn nhạt. +

Về nhà ăn đồ ăn đêm xong, Tạ Lan tiếp tục cày đề. +

Mấy ngày gần đây, lão Tần, Hồ Tú Kiệt và lão Mã đều tìm cậu nói chuyện bóng gió xa gần. Tổng điểm hiện tại của cậu cơ bản đã đến mức nghẽn cổ chai. Vật Lý, Hóa Học có lấy trọn điểm được hay không chủ yếu xem có gặp phải đề bài khó hiểu hay không. Ngữ Văn tích lũy đã đến đỉnh, biến đổi về chất còn xa vời vợi, tuy còn một năm nữa mới thi đại học, nhưng không ai dám đánh cược. +

Ý kiến thống nhất của các thầy cô trong khối đối với cậu là, thi học sinh giỏi toán nhất định phải lọt vào vòng trong, bản thân cậu cũng nghĩ như vậy. +

Đây là con đường gần nhất để cậu đến với mẹ, đến với tờ giấy báo trúng tuyển màu tím kia. +

Phải thắng, còn phải thắng thật đẹp mắt. +

Về nhà Tạ Lan vội vàng ăn vài miếng đồ ăn đêm, tiếp tục cày đề. +

Điện thoại dựng bên cạnh đang mở livestream, gần đây cậu không đăng video, fan đói đến mức kêu gào thảm thiết, thế là đổi sang con đường phòng tự học. +

Phòng tự học im lặng của Mèo Bé, không trò chuyện, chỉ lộ tay và mặt bàn, góc bàn đặt một chiếc đồng hồ bấm giờ nhỏ, nhạc nền là tiếng mưa rừng rậm, cứ bốn mươi phút sẽ chèn một khúc violin làm giờ giải lao, lấy chút đồ ăn vặt vào ăn. +

Tạ Lan gần như không xem bình luận, chỉ yên lặng làm những bài toán đó. +

Trong số khán giả có mấy trăm nghìn người là học sinh, cùng cậu yên lặng ôn thi. +

Cuối cùng cũng cố đến chiều chủ nhật, Tạ Lan chào hỏi rồi tắt livestream, định nghỉ ngơi một lát. +

Cậu ra khỏi cửa định hỏi Đậu Thịnh tối nay ăn gì, bỗng nghe thấy tiếng nhạc truyền ra từ khe cửa khép hờ phòng bên cạnh. +

“Cải thìa nhỏ nha ~ héo trong ruộng nha ~ lên ba hai tuổi ~ mất mẹ rồi nha.” +

Tiếng nhạc tạm dừng, Đậu Thịnh lầm bầm: “Quý bà Triệu Văn Anh bóp chết mình mất.” +

Sau đó, bài hát được chuyển. +

“Giày rách! Mũ rách! Áo cà sa trên người rách!” +

“Bài này được.” Đậu Thịnh tặc lưỡi: “Chọn bài này đi.” +

Tạ Lan chấn động, đẩy cửa nói: “Nghe cái gì đấy?” +

Trên máy tính đang hiển thị track âm thanh, Đậu Thịnh vừa kéo bài hát “được” kia vào, sau đó lưu lại tắt máy. +

Tạ Lan bị cách ăn mặc của anh thu hút. +

Một chiếc quần dài thường, nếu nhớ không nhầm thì là mua hồi làm video xây dựng hình tượng. Ống quần hơi ngắn, chỉ đến trên mắt cá chân, chất vải nhìn bằng mắt thường cũng thấy tệ, ngồi một lúc là nhăn nhúm. +

Hồi đó nguyên tắc mua quần áo của Đậu Thịnh là “sa sút chán chường”, nhưng cái quần này chỉ chiếm phần sa sút, không chiếm phần chán chường, nghe nói chín tệ chín bao ship, cho nên lúc đó bị chê bai ném sang một bên. +

Áo thì lờ mờ nhận ra là thương hiệu chất lượng không tồi, nhưng nhìn mức độ cắt may biến dạng của nó, Đậu Thịnh ít nhất đã mặc cái áo này đánh nhau nửa năm. +

Nhưng khổ nỗi, Đậu Thịnh mặc bộ quần áo rách nát này, vẫn rất đẹp trai. +

Quần áo cũ kỹ rộng thùng thình càng làm nổi bật đường nét rõ ràng của thiếu niên, từ mái tóc đến làn da, cái cảm giác sạch sẽ đến mức cách ly bụi trần khắc sâu vào tận xương tủy. +

Tạ Lan ngẩn ra một lúc lâu: “Ý gì đây?” +

“Thử thách nghèo khó, bắt đầu từ hôm nay, sinh hoạt phí mỗi tháng một trăm rưỡi, kiên trì đến khi thi cuối kỳ.” Đậu Thịnh cười nhàn nhạt: “Bạn trai, đừng xót tớ quá sớm nhé.” +

“…” +

Tạ Lan tê dại: “Tớ có thể đánh chết cậu ngay lập tức không.” +

Đậu Thịnh cười tự tin: “Tớ đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu ăn mặc bình thường, chỉ tiết kiệm sinh hoạt phí, thì không tính là thực sự trải nghiệm sự nghèo khó về vật chất.” +

Tạ Lan im lặng giây lát: “Tớ chỉ muốn hỏi, thế chiều nào tớ cũng còn trà sữa uống không?” +

“Cái này có.” Đậu Thịnh cười rộ lên: “Tớ đã trích từ sinh hoạt phí ra khoản tiền trà sữa cho bạn trai rồi.” +

Nghiêm túc đấy à. +

Một trăm rưỡi một tháng. +

“Khỏi cần.” Tạ Lan khó khăn nặn ra vài chữ: “Tớ không muốn trúng độc trước khi thi.” +

“Trạng thái đã đăng, hạ cờ không hối.” Đậu Thịnh buộc chiếc GoPro quen thuộc lên cánh tay, cúi người nhặt chiếc cặp sách rách nát dưới đất lên, đeo lên người. +

“Đi trước một bước đây, gặp ở trường.” +

“Hả?” Tạ Lan theo bản năng xem đồng hồ: “Còn hai tiếng nữa chú Tiểu Mã mới đến đón, cậu đi đâu đấy?” +

Đậu Thịnh lộ vẻ vô tội: “Tiểu Mã là ai? Tớ có quen không?” +

Tạ Lan: “Cậu hỏi lại lần nữa xem?” +

Đậu Thịnh cười cười: “Đừng đùa nữa, tớ phải tiết kiệm hai tệ tiền vé xe buýt, đi bộ đến trường.” +

Đi bộ? +

Tạ Lan nhìn bóng lưng anh rơi vào sự chấn động chưa từng có trong lịch sử. +

“Vượt sông á?” Cậu không nhịn được hỏi. +

Đậu Thịnh ở đầu cầu thang tiêu sái vẫy tay: “Có cầu mà.” +

[Lời tác giả] +

Gần đây, phong cách của Trứng Đậu khá quỷ dị. +

Trên người treo những dải vải rách, ăn cơm chỉ uống nước cháo loãng. +

Lúc uống trà chiều ở nhà trứng, anh thế mà lại cầm bánh pudding đến tìm Gõ Bàn Phím đổi lấy năm cái màn thầu lớn. +

Gõ Bàn Phím nhăn mặt chọc chọc Trứng Lười: “Nó bị sao thế?” +

Trứng Lười ngậm kem chocolate nói: “À, cậu ấy bàn bạc với trứng gà hàng xóm bên cạnh xong đổi tên rồi.” +

“Hửm?” Gõ Bàn Phím kinh ngạc: “Chuyện lớn thế này mà không nói cho chị biết? Đổi thành gì?” +

Trứng Lười nuốt kem xuống, lạnh lùng nói: “Trứng nghèo kiết xác!”  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)