Skip to main content

Chương 70

dathaiPiter

Vì không đi theo nghi thức của Hậu Chủ nên tốc độ của bọn họ nhanh hơn rất nhiều. +

Trời vừa vào đêm, xe ngựa đã ngừng trước cổng vương phủ. +

Giang Tùy Chu ngủ xây xẩm cả mặt mày. +

Hắn vốn đang bệnh, xe ngựa còn lắc lư, cả đường choáng váng về được đến phủ đã không thể thấy nổi đông tây nam bắc. +

Chờ xe dừng, Mạnh Tiềm Sơn vội chạy thẳng vào sai người đi mời đại phu, Hoắc Vô Cữu ngồi trên xe lăn nhìn người hầu đỡ Giang Tùy Chu xuống xe, đưa lên bộ liễn. +

Tự nhiên, Hoắc Vô Cữu lại thấy hơi vắng vẻ. +

Có lẽ là vì đã ôm người nọ suốt cả ngày, ít nhiều cũng lây dính chút độ ấm, huống chi người nọ cứ rúc vào lòng y giống như một con thú nhỏ, hơi thở ấm áp cứ phả vào lòng y. +

Hoắc Vô Cữu ngồi tại chỗ không nhúc nhích, mãi đến khi Ngụy Giai bước tới đẩy xe lăn cho y mới chợt tỉnh. +

Lại nghe Mạnh Tiềm Sơn đi phía trước lên tiếng: “Vương gia?” +

Hoắc Vô Cữu lập tức nhìn về hướng đó. +

Không biết Giang Tùy Chu trên bộ liễn nói gì mà Mạnh Tiềm Sơn cứ liên tục liếc về phía Hoắc Vô Cữu. Sau đó Hoắc Vô Cữu nghe Mạnh Tiềm Sơn nói: “Vương gia yên tâm, Hoắc phu nhân đang theo sau.” +

Bàn tay y đặt trên xe lăn siết chặt lại trong vô thức. +

… Đúng là ngốc nghếch quá mà. +

Đoàn người vội vàng đưa Giang Tùy Chu về An Ẩn Đường, Ngụy Giai cũng đẩy Hoắc Vô Cữu theo vào sân. +

An Ẩn Đường lúc này đèn đuốc sáng trưng, nha hoàn trong viện vội vàng đi tới đi lui, ai nấy đều đổ về chính phòng. +

“Lý Trường Ninh đã vào đó, tướng quân yên tâm.” Ngụy Giai thấy Hoắc Vô Cữu cứ nhìn về phía đó, bèn đứng sau lưng y thì thầm. +

Hoắc Vô Cữu nói: “Qua đó xem thử.” +

Đương nhiên Ngụy Giai biết y muốn đi đâu, cũng không phản bác mà ngoan ngoãn đẩy xe lăn cho Hoắc Vô Cữu vào chính phòng. +

Mọi người trong phòng đều bận rộn, vì vương gia cứ bệnh suốt nên đám người hầu đều có kinh nghiệm, cũng xem như làm việc đâu ra đấy. +

Hoắc Vô Cữu cho Ngụy Giai lui, tự đẩy xe lăn tới phòng ngủ của Giang Tùy Chu. +

Người hầu không rảnh đón tiếp y, y cũng không làm phiền, chỉ lẳng lặng ngồi một góc không cản đường chắn lối nhìn Lý Trường Ninh chẩn bệnh cho Giang Tùy Chu. +

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, sáng hơn trong xe ngựa nhiều. Cho nên Hoắc Vô Cữu cũng thấy rất rõ sắc mặt Giang Tùy Chu bây giờ đã là sốt đến đỏ bừng. +

Không hiểu sao Hoắc Vô Cữu bỗng nhớ đến cái ngày mình vừa tới phủ Tĩnh Vương. Khi đó trên người y đầy vết thương, trong ngục cũng chẳng ai thăm khám cho y, y chỉ có thể cố gắng cầm cự một hơi tàn trong căn ngục ẩm ướt lạnh lẽo. Y cũng biết rõ nguyên nhân mình bị đưa tới phủ Tĩnh Vương, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng đến đây sẽ phải chịu nhục một phen. +

Nhưng những chuyện y đoán sẽ xảy ra lại không hề xuất hiện, mà ngược lại là cảnh tượng Tĩnh Vương ngồi chong đèn trông chừng khi y sốt cao vì vết thương nhiễm trùng. +

… Ngốc nghếch thật sự. +

Y chưa bao giờ bắt hắn phải trả giá gì cho mình, mặc dù hai người bọn họ đứng ở hai đầu trận doanh, nhưng xưa nay y là kiểu người ngươi không phạm ta, ta cũng sẽ không phạm ngươi, y sẽ không chuyển thù hận với Giang Thuấn Hằng lên người một tên vương gia nhàn tản không được lòng hoàng đế mà cũng chẳng thể phản kháng được thế này. +

Nhưng người này cứ khăng khăng phải dâng hết mọi thứ lên cho y, rồi lại ngây thơ đến khó tả, không biết rằng hắn bỏ vào bao nhiêu công sức như thế là sẽ đổi lại thứ tình cảm không nên có từ đối phương. +

Hoắc Vô Cữu lẳng lặng nhìn hắn một hồi. +

Được một nỗi, thứ tình cảm này cũng không phải thật sự là không nên có. +

Bởi lúc này y nhìn thấy người nọ, chỉ cảm thấy cả người mình đều đau đớn, khó chịu, y thua bởi người này cũng đáng lắm. +

Ánh mắt Hoắc Vô Cữu từ đầu đến cuối đều không dứt ra được. +

Mãi đến khi Lý Trường Ninh đứng dậy liếc vội sang phía y rồi vờ như không thấy gì, quay sang Mạnh Tiềm Sơn. +

Mạnh Tiềm Sơn vội đi tới: “Lý đại phu, vương gia sao rồi?” +

Lý Trường Ninh thở dài: “Công công yên tâm, vương gia chỉ nhiễm phong hàn mà thôi, vì thời gian dài nên mới hôn mê không tỉnh. Chờ lão phu bốc thuốc cho vương gia uống, dưỡng thân mấy ngày là sẽ khỏi.” +

Mạnh Tiềm Sơn thở dài, niệm Phật liên tục. +

Sau đó hắn mời Lý Trường Ninh sang bên cạnh viết phương thuốc, người hầu trong phòng dọn dẹp xong cũng dần lui ra ngoài. +

Hoắc Vô Cữu chậm rãi điều khiển xe lăn tới bên mép giường, đưa tay ra, dùng mu bàn tay cọ lên mặt Giang Tùy Chu. +

Vẫn nóng, nóng hôi hổi, đáng thương thật sự. +

Hoắc Vô Cữu không nói gì, nhưng Mạnh Tiềm Sơn bên kia tinh mắt, thò tới. +

“Hoắc phu nhân?” Hắn nói, “Ngài yên tâm, vương gia không sao đâu.” +

Hoắc Vô Cữu đáp một tiếng cho có. +

Mạnh Tiềm Sơn liếc ngang liếc dọc, biết y đang muốn làm gì, Hoắc phu nhân bây giờ có vẻ định trông chừng bên cạnh đến khi vương gia tỉnh lại thì phải? +

Tuy Mạnh Tiềm Sơn thấy vui thay cho vương gia, nhưng cũng không dám thật sự làm phiền vị chủ tử này. +

Hắn vội nói: “Thuốc của vương gia sắp nấu xong rồi, phu nhân đừng lo lắng quá. Vương gia có dặn sau khi về đến nhớ mời Lý đại phu xem bệnh cho ngài. Trời cũng tối rồi, hay là phu nhân về phòng đợi một lát đi? Ở đây đã có nô tài rồi.” +

Hoắc Vô Cữu im lặng nhìn Giang Tùy Chu. +

Bình thường nếu y đã quyết định làm gì thì không ai cản nổi, đương nhiên sẽ không thèm để ý đến Mạnh Tiềm Sơn. Nhưng lúc này y lại không thể không nghe lời. +

Tất cả đều vì người trước mặt này đây. +

Hắn tự làm mình bệnh là vì vết thương nhỏ trên vai y. +

Chính phòng đông người tạp nham, nếu để người ngoài thấy vết thương trên người y ắt sẽ sinh nghi, cho nên nếu y không về thì sẽ không có cơ hội băng bó, chờ ngày mai hắn tỉnh lại … +

Chắc chắn sẽ không vui. +

Quyết tâm không ai cản nổi của Hoắc Vô Cữu vô thanh vô thức chết lặng vì suy đoán này. +

Một lát sau, ngay lúc trái tim Mạnh Tiềm Sơn đã leo đến cổ họng định tiếp tục khuyên nhủ, hắn lại nghe Hoắc Vô Cữu nói. +

“Đi thôi.” +

Giọng nói đầy sự thoả hiệp. +

— +

Sau ngày hôm đó, Ngụy Giai cuối cùng cũng hiểu ra tướng quân nhà mình muốn làm gì Tĩnh Vương. +

Trước đây thỉnh thoảng hắn có nghe nói, rằng giữa nam nhân và nam nhân cũng có loại quan hệ như thế, nhưng cũng chỉ xem như một chuyện vui đùa nghe qua rồi thôi. Cả đời này hắn chưa từng nghĩ thật sự sẽ có nam nhân thích một nam nhân khác, còn là tướng quân nhà hắn thích vị Tĩnh Vương kia. +

Ngụy Giai chỉ cảm thấy khiếp sợ tột cùng, nhưng sau khi từ bãi săn về Lâm An, hắn lại không thể ghét Tĩnh Vương được nữa. +

Dù sao thì thời gian qua, Tĩnh Vương đối xử với tướng quân rất tốt. Hôm đó tướng quân bị Bàng Thiệu lăng mạ cũng nhờ có Tĩnh Vương kịp thời tìm cách cứu y, còn giúp che giấu chuyện chân tướng quân đã lành. Hôm sau Tĩnh Vương lại đột ngột bị bệnh, mà tướng quân của bọn họ lại vô tình có thể theo hắn về Lâm An chữa trị, Ngụy Giai biết, chuyện đó không thể là trùng hợp được.  +

Tĩnh Vương tuy là đệ đệ ruột của cẩu hoàng đế, nhưng Ngụy Giai cũng biết phải đền ơn đáp nghĩa. +

Điều thứ hai là … +

Hắn cảm thấy, rõ ràng là Tĩnh Vương không có hứng thú với tướng quân nhà mình! Chỉ có vị tướng quân thời trẻ từng khiến muôn vàn hoàng hoa khuê nữ chốn Dương Quan mê đắm kia của hắn là đơn phương tình nguyện, vừa mới nhìn thấy người ta đã hận không thể nuốt luôn vào bụng cho rồi. +

Ngụy Giai bình tĩnh nghĩ, tướng quân nhà mình đúng thật là không phải người. +

Tĩnh Vương người ta xem y như bạn tốt, y thì sao? Y lại có … có lòng dạ như thế với người ta! +

Mỗi tội, tuy trong lòng Ngụy Giai vẫn chửi thầm nhưng hơi bênh vực người mình một chút, tội nghiệp tướng quân. +

Tướng quân của bọn họ cô đơn lẻ bóng hơn hai mươi năm, đừng nói cưới hỏi, ngay cả việc thích một người cũng là lần đầu tiên. Nhưng hắn tận mắt thấy tướng quân từ khi hồi phủ đến giờ, mong trăng mong sao, ngày nào cũng lạnh mặt ngồi trong phòng không nói một lời, nhưng vị Tĩnh Vương điện hạ bên kia cũng chưa từng đến nhìn y một cái. +

Mà cũng đúng, đâu cần thiết. +

Dù sao cũng đã về vương phủ rồi, hắn và Lý Trường Ninh đương nhiên sẽ không bỏ mặc thương tích của tướng quân. Nhưng bây giờ quan trọng không phải là chuyện tướng quân có cần người chăm sóc hay không, mà là tướng quân của bọn họ … có thấy được người trong lòng không. +

Nhưng Tĩnh Vương vẫn cứ không tới, chỉ có tên thái giám của hắn từng đến một lần, thấy tướng quân không sao lại định lui ra. +

Tướng quân của bọn họ cuối cùng cũng chịu mở miệng. +

“Vương gia của các ngươi có khoẻ không?” Tướng quân hỏi. +

Thái giám nọ vội đáp: “Khoẻ lắm! Y thuật của Lý đại phu rất cao minh, mấy hôm nay uống thuốc, vương gia cũng đã khoẻ hơn nhiều! Bây giờ chỉ hơi yếu một chút mà thôi, đã có thể đi lại bình thường được rồi!” +

Hoắc Vô Cữu im lặng nghe. +

“Thế thì tốt.” Y gằn từng chữ, chậm rãi nói. +

Ngụy Giai nóng ruột muốn chết. +

Tướng quân nhà hắn còn thiếu mỗi nước viết hẳn dòng chữ “Thế sao hắn không chịu đến thăm ta?” lên mặt nữa thôi! +

Nhưng hình như tên thái giám đó còn có việc phải làm, hắn không để ý đến sắc mặt của tướng quân bọn họ mà cười cười, khom lưng hành lễ rồi lui ra ngoài. +

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, sắc mặt tướng quân tối sầm, mà trái tim Ngụy Giai cũng lạnh đi. +

Hắn vội vàng thò tới. +

Nhưng chưa đợi hắn kịp nói gì đã thấy tướng quân ngồi đó, sau một hồi im lặng rất lâu lại nhíu mày, đưa tay xoa trán. +

“Ngụy Giai.” Y mở lời gọi. +

Ngụy Giai vội đáp: “Tướng quân?” +

Tướng quân nhà hắn lại im lặng một lát, rồi chần chừ hỏi: “… Ngươi nghĩ lại giúp ta xem, ta có làm gì khiến hắn giận không?” +

Giọng nói đó chất chứa đôi phần nghi hoặc, ba phần cẩn thận, khiến Ngụy Giai cảm thấy tướng quân nhà mình như vừa bị ai đó đoạt xá. +

Hắn lại không kiềm nổi miệng mình. +

“… Tướng quân.” Hắn nói, “Nếu ngài thật sự muốn gặp hắn, chẳng thà ngài chủ động đi tìm cho rồi.” +

— +

Đúng thật là Giang Tùy Chu đang muốn trốn tránh Hoắc Vô Cữu. +

Suy nghĩ lúc bệnh của hắn ngày hôm đó, sau khi tỉnh táo cũng không hề quên. Sáng hắn thức dậy, cơn sốt cũng đã lui, nhưng hắn nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, trong đầu toàn là nghĩ đến Hoắc Vô Cữu. +

Hắn … Hắn vậy mà động lòng với Hoắc Vô Cữu. +

Giang Tùy Chu chỉ cảm thấy mình giả làm đoạn tụ quá lâu rồi, đến nỗi sinh ra ảo giác luôn, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, hình như hắn vẫn không có cảm giác gì với đàn ông, chỉ có mỗi với Hoắc Vô Cữu, vừa nghĩ đến y là trái tim dường như đập nhanh hơn mấy nhịp. +

… Đúng là tạo nghiệt mà! +

Hắn không biết phải làm thế nào, chỉ cảm thấy hơi chột dạ, hoảng hốt. Mà hắn càng không biết mình nên đối diện với Hoắc Vô Cữu thế nào, càng không dám đối diện với chuyện mình chỉ cần nghĩ đến y, nhìn thấy y là tim đập thình thịch, chỉ đành hoá thành con đà điểu, đóng cửa trốn mấy ngày không gặp y. +

Tuy trốn tránh cũng không có ích gì, nhưng cũng có thể kéo dài thời gian, để hắn tạm thời không cần phải đối mặt với vấn đề. +

Trời sắp sửa vào tháng năm rồi. +

Mà mấy ngày nay hắn không đi tìm, quả nhiên là Hoắc Vô Cữu cũng không đến tìm hắn. +

Bình thường cũng thế, tính tình Hoắc Vô Cữu lãnh đạm, chân cẳng lại “không tiện”, bèn ở trong phòng cả ngày trời, trước đây toàn là hắn chủ động đến tìm y. Bây giờ hắn trốn tránh y, hai người thật sự không gặp nhau nữa. +

Giang Tùy Chu vừa cảm thấy may mắn, vừa thấy hơi ê ẩm trong lòng. +

Dù sao thì cảm giác yêu đơn phương không thể thoải mái đi đâu được hết. +

Cho nên mấy hôm nay, Giang Tùy Chu càng uể oải, không cần phải đến nha môn làm việc, bèn ở lì trong phòng ngủ. Mùng năm tháng năm là Tết Đoan Ngọ, cũng xem như là một ngày lễ lớn, mỗi tội hắn đang bệnh nên trong phủ đều quạnh quẽ, trong thành dần tràn ngập hơi thở ngày hội cũng không thể tràn được vào phủ Tĩnh Vương. +

Mãi cho đến ngày lễ. +

Hắn cũng đã khoẻ hơn nhiều, ngủ trưa dậy thì ngồi tựa đầu giường đọc sách. Người hầu trong phòng đều bị cho lui ra ngoài, vừa yên tĩnh vừa an bình, chỉ nghe được tiếng gió thổi lá cây sàn sạt ngoài sân. +

Dần dần, mặt trời bắt đầu khuất bóng. +

Đúng lúc này, hắn nghe tiếng cửa phòng mở, cứ tưởng là Mạnh Tiềm Sơn đến, hắn vẫn thản nhiên lật sách, không ngẩng đầu. +

“Có chuyện gì?” Hắn lười biếng hỏi. +

Lại nghe giọng Hoắc Vô Cữu đáp lời. +

“Là ta.” +

Giang Tùy Chu cứng đờ cả người. +

Hắn chết trân tại chỗ, không dám ngẩng lên nhìn. +

Trong một khoảnh khắc, hắn muốn chui đầu vào trong chăn, giấu cả mình lẫn suy nghĩ bí ẩn trong đầu mình đi, không để cho Hoắc Vô Cữu phát hiện ra. +

Tác giả: Ra ngoài chơi rồi, không có gì để nói hết! Dia! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)