Skip to main content

Chương 70: Đậu Tham Mát Nhất Trần Đời

dathaiPiter

Đá Bào Vị Nho Buổi Chiều +

  +

Đậu Thịnh đi thì đã đi rồi, nhưng chẳng bao lâu sau anh đã bật chia sẻ vị trí thời gian thực với Tạ Lan. +

Tạ Lan đứng bên cửa sổ nhìn ra mặt sông rộng lớn cùng dòng xe cộ qua lại không ngớt trên cầu vượt bắc qua sông, còn lối đi bộ nhỏ hẹp hai bên cầu nhìn từ trên cao xuống gần như chẳng thấy đâu. +

Cậu im lặng một lát rồi cúi đầu nhìn bản đồ, cái chấm xanh nhỏ tượng trưng cho người nào đó lúc này đang ở ngay trên cầu. +

Trong đường truyền đối thoại thời gian thực vang lên tiếng rọt rẹt của dòng điện, rồi giọng Đậu Thịnh truyền đến: “Phong cảnh không tồi.” +

Tạ Lan: “Dựa theo tốc độ của cậu để tính thì cậu sẽ bị muộn…” +

Trong điện thoại bỗng vang lên tiếng gió ù ù: “Tớ đang chạy bộ chậm đây.” +

Chấm xanh trên bản đồ đã tăng tốc lên một chút. +

Từ nhà đến trường nếu lái xe thì phải đi vòng vèo khá nhiều, nhưng đi bộ lại toàn là đường thẳng. Dù có vậy thì cũng tận chín cây số lận. +

Cố gắng một chút thì chắc không đến mức muộn đâu. +

Chỉ là không biết liệu buổi tối anh sẽ đói thành cái dạng gì và lúc phát hiện không có tiền ăn khuya thì liệu có khóc lóc các kiểu không đây. +

Tạ Lan dửng dưng quay lại bàn rồi mở phần mềm soạn nhạc trên điện thoại ra. +

Cảm hứng bùng phát rất đột ngột, bắt nguồn từ cái chấm xanh nhỏ đầy nỗ lực trên bản đồ mênh mông kia. Làm một bài hát hoàn chỉnh thì không đủ, nhưng viết một đoạn giai điệu đơn giản thì dư sức. +

Hai mươi phút sau, Tạ Lan đã đăng một dòng trạng thái lên Weibo. +

[@Tạ Lan_EM: Trong thời gian ôn thi, mỗi ngày đều sẽ thuận tay viết một đoạn giai điệu để thư giãn, bài hôm nay tên là “Mèo Lớn Lang Thang”. Nhờ mọi người chia sẻ và kéo phiếu giúp, cảm ơn nhiều.] +

Weibo vừa đăng lên thì bình luận đã nhanh chóng ùa tới. +

[Mèo Lớn Lang Thang hả? Móa ha ha ha.] +

[Liệu có phải ổng bị cậu trục xuất rồi không?] +

[Đậu Tử bảo muốn trải nghiệm 25 ngày sống siêu nghèo, có phải cậu ấy đi nhặt đồng nát rồi không?] +

[Nghe hay quá! Tuy chỉ có mười mấy giây thôi nhưng giai điệu đơn giản cũng rất hay!] +

[Lan cưng à cuối cùng con cũng thông suốt rồi, kéo phiếu là phải kéo như này nè, cái này rất hợp để mang đi kéo phiếu đó!] +

Tạ Lan đã like vài bình luận. +

Đây quả thực là cách kéo phiếu tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra, vì vừa không mang tiếng là đi xin xỏ, lại cũng chẳng chiếm dụng sức lực ôn thi. Phần còn lại thì chỉ có thể giao cho vận may thôi. +

*** +

Trước khi Tạ Lan vào học, thấy chấm xanh đã ở gần trường nên cậu tắt chia sẻ vị trí. +

Nhưng khi cậu ngồi vào lớp, chỗ bên cạnh vẫn trống không. Sắp đến kỳ thi khảo sát chất lượng, đám cú mèo chạy loạn khắp nơi hỏi bài. Cậu giảng cho Xa Tử Minh và Vương Cẩu hai bài, mãi đến lúc chuông báo chuẩn bị reo vẫn chưa thấy bóng dáng Đậu Thịnh đâu. +

Hồ Tú Kiệt xuất hiện ở cửa lớp, mọi người ai về chỗ nấy. +

Ánh mắt cô quét qua chỗ trống bên cạnh Tạ Lan: “Đậu…” +

“Thưa cô.” Giọng Đậu Thịnh hơi thở dốc vang lên từ cửa sau: “Xin lỗi cô, em đến muộn một chút ạ.” +

Hồ Tú Kiệt cau mày: “Vào nhanh lên.” +

Đậu Thịnh sải bước dài qua bục giảng, trở về chỗ ngồi. +

Khi Tạ Lan đứng dậy nhường chỗ thì phát hiện cái ba lô rách của anh có vẻ phồng hơn lúc đi từ nhà. +

Tạ Lan hỏi nhỏ: “Đi đâu thế?” +

Đậu Thịnh trả lời còn nhỏ hơn: “Ra chợ gần đây tranh mua rau với các thím.” +

“?” +

Đậu Thịnh ngồi xuống, kéo toạc khóa ba lô ra, khựng lại hai giây rồi kéo lại ngay: “Đống này, tốn có 3 tệ thôi.” +

Tạ Lan liếc nhanh một cái, trong đó lại là một túi to tướng toàn loại rau xanh không biết tên, một quả cà chua, một khúc củ cải trắng và hai quả trứng gà. +

“…?” +

Đậu Thịnh cúi đầu viết nhanh một tờ giấy rồi đẩy qua. +

[Tớ học được mẹo hay trong group Tiết Kiệm trên Douban đấy, chập tối ở chợ hay bán rẻ rau thừa, cậu không biết là rẻ thế nào đâu, trứng gà vô trùng cận date có 4 hào một quả, thiên đường của Đậu Tử luôn.] +

Tạ Lan đọc xong mấy dòng chữ thì nghe thấy bụng ai đó kêu “ọc” một tiếng. +

— Hành quân chín cây số cộng thêm một trận chiến phục kích, đói là chuyện đương nhiên. +

Tạ Lan cười như không cười: “Mong chờ phim tài liệu sinh tồn của cậu.” +

Chịu đựng hết tiết tự học buổi tối của chủ nhiệm, chuông tan học vừa reo, Hồ Tú Kiệt đứng dậy vỗ tay: “Nói chuyện này chút, phải thu phí in ấn tài liệu thi cử tháng này cho đến trước kỳ thi cuối kỳ, thu trước theo số lượng của tháng trước, thừa thiếu sẽ tính sau. Chỉ có lớp mình có khoản phí này thôi nhé, mỗi người mười chín tệ, tiền mặt hay chuyển khoản đều được, mai thu.” +

Tạ Lan chẳng hề nao núng, cúi đầu xếp sách vở, nhưng tay đặt trên khóa kéo bỗng khựng lại. +

Cậu ngẩng đầu liếc nhìn Đậu Thịnh: “Làm sao bây giờ?” +

Đậu Thịnh chẳng hề để ý: “Mai hẵng tính, trên Douban bảo rồi, con người phải sống cho hiện tại.” +

“…” +

Trên đường về ký túc xá, Đới Hữu và Vương Cẩu vẫn nói chuyện bài tập như thường ngày, Đậu Thịnh tụt lại phía sau vài mét, vai đeo ba lô, uể oải ngáp một cái. +

Tháng sáu như một bản giao hưởng tăng dần âm lượng, ngay cả gió đêm cũng trở nên nóng bức, anh không khoác vai Tạ Lan như mọi khi mà chỉ đi sóng vai cùng cậu. +

Cánh tay hai người lơ đãng chạm vào nhau, đi qua khúc ngoặt đầu cầu thang, trong khoảng không gian tối tăm chừng nửa mét ấy, anh nắm lấy tay Tạ Lan một cái. +

Tim Tạ Lan hẫng một nhịp, cảm giác oi bức của mùa hè bỗng chốc tăng mạnh. +

Tiếng nói chuyện của Đới Hữu và Vương Cẩu phía trước bỗng trở nên rõ ràng, sau lưng còn có những học sinh khác đang cười nói. +

Chỉ trong khoảng một hai giây. +

Bước ra khỏi nửa mét tối tăm kia, Đậu Thịnh buông tay ra một cách rất tự nhiên, để xuôi bên người, chỉ có khóe miệng là hơi nhếch lên rất nhẹ. +

Vẻ mặt Tạ Lan vẫn thản nhiên như thường, đầu hơi nghiêng sang bên kia, khẽ liếm môi trong cơn gió ấm phả vào mặt. +

Đi ngang qua cửa khu nội trú, Đậu Thịnh cao giọng: “Bọn tớ đi mua chút đồ nhé.” +

Đới Hữu đáp một tiếng, Tạ Lan đi theo Đậu Thịnh qua tòa nhà ký túc xá, rẽ sang con đường đến nhà ăn. Giữa nhà ăn và tòa nhà bên cạnh có một khe hở vừa hẹp vừa sâu, không có camera, không có đèn, buổi tối đứng ở tít trong cùng thì dù có người đi qua bên ngoài cũng không phát hiện ra được. +

Dường như có một sự ăn ý nào đó, cậu nhìn bóng lưng Đậu Thịnh, quả nhiên anh đi vào đó. +

Mò mẫm đi sâu vào trong, không gian ngày càng yên tĩnh, mặt đất giữa khe hở lồi lõm không bằng phẳng, Đậu Thịnh đi trước, đưa tay ra sau dắt tay Tạ Lan. +

Vào đến tận cùng bên trong, Tạ Lan hỏi nhỏ: “Cậu đói không?” +

“Đói chết mất.” Đậu Thịnh đáp: “Không đợi được đến bữa cơm ngày mai nữa rồi.” +

Tạ Lan theo bản năng nhìn cái túi anh đang đeo trên vai, trong bóng tối u ám chỉ nhìn rõ được hình dáng lờ mờ. +

Cậu đang định hỏi dự định của Đậu Thịnh thì anh bỗng đưa tay ôm lấy eo cậu, trượt xuống dưới một chút rồi dừng lại trên xương hông. +

Không khí oi bức tối tăm khiến Tạ Lan hơi choáng váng. +

Cậu gần như theo bản năng đưa hai tay ôm lấy vai Đậu Thịnh, anh kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu, thì thầm bên tai: “Đói rồi, cũng chỉ có thể ăn bạn trai một miếng thôi.” +

Trong khe hẹp tĩnh mịch chỉ còn tiếng hít thở phập phồng của hai người và những tiếng mút mát khe khẽ liên tục. +

Trời nóng, chạm vào nhau thôi cũng thấy khô nóng muốn chết. Họ ôm lấy nhau, áo phông của Tạ Lan dán chặt vào ngực, tiếng tim đập thình thịch không sao che giấu được. Đầu ngón tay và cánh tay chạm vào áo của Đậu Thịnh, chất vải hơi cứng, chẳng cần nhìn rõ cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thiếu gia sa cơ lỡ vận mà đắc ý của người kia. +

Bên ngoài bỗng có học sinh đi ngang qua, gần như sát ngay lối vào khe hở, tiếng cười nói đột ngột xông vào rồi lại dần dần đi xa. +

Tim Tạ Lan lỡ một nhịp, lưng dựa vào bức tường phía sau, chân chống ra ngoài một chút. +

Trong không gian chật hẹp, chân hai người hơi vướng víu, Đậu Thịnh nhích sang bên cạnh một chút, chân trái chen vào giữa hai chân Tạ Lan, nâng cằm cậu lên rồi ghé người tới tiếp tục hôn. +

Chỉ một hai giây sau, Tạ Lan đã thở hổn hển đẩy người ra. +

Tư thế nửa người đứng giữa hai chân cậu quá dễ gây “cướp cò”, dù cho đầu gối và bắp chân chỉ thỉnh thoảng chạm vào nhau. +

Mùa hè, rất dễ xảy ra chuyện. +

Tạ Lan mặt đỏ tai hồng rảo bước đi nhanh ra ngoài, Đậu Thịnh cười khẽ phía sau. Cậu đi một mạch ra đến đầu tòa nhà ký túc xá mới quay đầu lại nhìn. +

Đậu Thịnh vừa mới từ trong khe hở đi ra, ngồi xổm xuống buộc dây giày, đứng dậy khẽ nháy mắt với cậu. +

Nóng. +

Về đến phòng tắm chung xối nước lạnh nửa phút, rồi ngồi trên giường hì hục làm nửa mặt đề thi mới bình tĩnh lại được cái sự nóng ấy. +

Phòng tắm chung của ký túc xá nam trường Anh Trung mới được sửa hai năm nay, mỗi tầng chỉ có sáu vị trí. Lúc Tạ Lan ngồi trên giường giải đề, Vương Cẩu từ bên ngoài về lầm bầm: “Đậu Tử tham mát thật đấy, tắm nước lạnh thì thôi đi, còn xối lâu thế. Không biết quy tắc ngầm là tắm không được quá ba phút à.” +

Vừa dứt lời thì cửa phòng bị đẩy ra. +

Đậu Thịnh vắt khăn mặt trên cổ, tóc còn vương hơi nước mát lạnh, đi vào ném đồ lên bàn. +

Đới Hữu bỗng hỏi: “Cậu mặc cái gì thế này?” +

Anh đã thay một bộ đồ mang theo để thay giặt, gần chỗ hõm vai trên áo phông còn rách hai lỗ nhỏ xíu, trông như bị ngòi bút chọc thủng, nhìn càng thêm tơi tả. +

Đậu Thịnh thản nhiên dùng khăn lau tóc: “Thử thách sống tiết kiệm, quay video ấy mà.” +

Đới Hữu “ồ” một tiếng, Vương Cẩu lại như nhìn thấy ma, ngẩng phắt đầu lên: “Một trăm rưỡi á?” +

“Ừ. Một tháng.” Đậu Thịnh nhạt giọng: “À không, chính xác là đến trước kỳ thi cuối kỳ, còn 25 ngày nữa.” +

Hai người kia nhìn anh như nhìn thấy quỷ. +

Chỉ có Tạ Lan là bình tĩnh, cất đề thi đi, xốc chăn nằm xuống. +

Đợi Đậu Thịnh tắt đèn lớn leo lên giường, cậu mới lầm bầm nhắc nhở một câu: “Tớ không muốn uống trà sữa pha bột đâu đấy. Bí quá thì khỏi uống.” +

Đậu Thịnh “ừ” một tiếng: “Biết rồi.” +

Bữa sáng hôm sau cũng coi như bình thường. +

Nhà ăn có bán loại bánh gối 8 hào, kích thước gần bằng một phần sáu cái pizza cỡ lớn, lượng khá đầy đặn. Tạ Lan bình thường cũng chỉ ăn một cái bánh thêm trứng thêm sữa đậu nành.  Đậu Thịnh bỏ vốn lớn một tệ sáu mua hai cái bánh, thêm 2 hào củ cải khô, múc hai bát cháo miễn phí, xì xụp ăn còn nhiều hơn bình thường. +

“Một tệ tám rồi, trung bình mỗi ngày cậu tiêu sáu tệ.” Đới Hữu liếc cái GoPro đặt trên bàn ăn đang quay cảnh Đậu Thịnh ăn uống, khựng lại rồi vẫn nói: “Đậu Tử, đau dạ dày không đùa được đâu.” +

Đậu Thịnh ăn rất ngon lành, lúng búng đáp: “Tớ biết chừng mực mà.” +

Ánh mắt Vương Cẩu tràn ngập vẻ thương cảm như người cha già: “Thế trưa cậu tính sao?” +

“Có cơm trưa rồi, yên tâm.” +

Tạ Lan theo bản năng liếc nhìn cái ba lô người nào đó đặt bên cạnh, im lặng không nói gì. +

Giờ giải lao buổi sáng, cậu lén dùng điện thoại một lúc. Tình hình bỏ phiếu mới nhất của Thiếu Niên Trên Dây Đàn, cậu đã vượt qua Quý Ngài Gia Đạt, tuy chỉ nhỉnh hơn số lẻ nhưng cũng là lần đầu tiên phá kỷ lục. +

Cách đăng một đoạn demo ngắn để kéo phiếu khá hiệu quả, sóng gió trên hot search lần trước quả thực đã mang lại rất nhiều người qua đường cho Weibo của cậu, không gian kéo phiếu không nhỏ. +

Tranh thủ giờ ra chơi lớn buổi trưa, Tạ Lan lại viết thêm một đoạn ngắn, đăng lên Weibo. +

Tên thì đặt bừa, bài hôm nay gọi là “Bánh Gối Tám Hào”. +

Lúc đi đến nhà ăn vào buổi trưa, cậu mở Weibo xem bình luận. +

[2333 tên gì mà bình dân thế.] +

[Chống cằm, đây sẽ không phải là thực đơn người nghèo của Mèo Lớn đấy chứ?] +

[Đã chia sẻ kéo phiếu cho ngày hôm nay.] +

[Nhẹ nhàng thôi, Mèo Bé đừng để Mèo Lớn đói quá nhé, cậu ấy bị đau dạ dày.] +

Tạ Lan bỏ điện thoại xuống, dùng âm lượng chỉ đủ để Đậu Thịnh bên cạnh nghe thấy, nói nhỏ: “Hay là trưa nay tớ mời bạn trai ăn cơm nhé?” +

“Hôm nay không cần.” Đậu Thịnh cười xách ba lô lên: “Có nơi giải quyết rồi.” +

“…” +

Định cosplay thỏ giữa bàn dân thiên hạ ở nhà ăn à? +

Kiểu thỏ gặm xong rau xanh thì gặm củ cải ấy. +

Tạ Lan uể oải thở dài: “Hình như tớ chợt hiểu tại sao cậu cứ phải kéo dài đến đợt cuối cùng mới xuống nhà ăn rồi.” +

Đậu Thịnh lắc đầu: “Không, cậu không hiểu đâu.” +

Gần đến mười hai giờ, nhà ăn đã không còn quá đông, các quầy tự chọn đã đóng hơn một nửa, hai quầy còn lại cũng gần như bán hết sạch, Đới Hữu và Vương Cẩu đi thẳng sang ăn mì bò. +

Mì bò, 7 tệ một bát to, cực kỳ kinh tế, nhưng vượt quá ngân sách một ngày của Đậu Thịnh. +

Lúc Tạ Lan xếp hàng mua mì bò, Đậu Thịnh đứng ở quầy tự chọn ngay bên cạnh cậu. +

Dì nhân viên vừa xào xong món cuối cùng được bổ sung – thịt xào ớt, đang vung muôi múc thức ăn ra khỏi chảo. +

Tạ Lan lặng lẽ liếc Đậu Thịnh, rồi lại liếc giá món thịt xào ớt. +

Hai tệ chín. +

Đậu Thịnh thuận tay lấy một cái khay ăn, đưa qua. +

Dì nhân viên nhận lấy rồi bảo: “Chỉ còn mỗi món này thôi, cháu ăn mấy phần?” +

Đậu Thịnh cười nói: “Một phần cũng không ăn, cháu muốn mua một tệ cơm trắng.” +

“Ăn mỗi cơm trắng thôi hả chàng trai?” Dì nhân viên ngẩn ra, dùng cái chậu nhôm nhỏ xới cơm, một tệ được một chậu rưỡi, úp lên khay thành một ngọn núi nhỏ. +

Dì đặt khay cơm đã xới xong lên bàn, Đậu Thịnh bình tĩnh kéo khóa ba lô: “Dì ơi, sẵn cái chảo nóng, dì giúp cháu đảo qua chỗ rau này được không ạ?” +

Tạ Lan: “?” +

Dì: “?” +

Đậu Thịnh lôi gói rau kia từ trong cặp ra. +

Vờ lờ, thế mà còn rửa rồi nữa cơ. +

“Dạo này nghèo quá, không ăn nổi cơm nhà ăn nữa.” Đậu Thịnh thở dài: “Được không dì?” +

Đới Hữu và Vương Cẩu cấu đùi nhau, cấu đến mức gào thét không thành tiếng, nước mắt tuôn rơi. +

Tạ Lan khờ cả người, thấy thương cho dì nhân viên. +

Mãi một lúc sau, dì mới cứng đờ nói: “Thì cũng không mất công lắm, nhưng mà… chắc tại dì chưa va vấp nhiều.” +

Dì ngập ngừng nhận lấy túi rau, lấy ra vẩy vẩy nước: “Dì ném thẳng vào chảo xào cho cháu luôn nhé?” +

“Vâng vâng, không cần rửa chảo đâu ạ. Ây đúng rồi, cũng không cần cạo sạch tí thịt vụn với ớt còn dính lại đâu, dạ dạ, cứ ném hết vào đi ạ…” +

Đậu Thịnh chỉ đạo ở cự ly gần, liên tục chép miệng: “Thơm quá đi mất, nấu ăn ở nhà ăn Anh Trung quả nhiên tay nghề không tầm thường. Ồ đúng rồi, con trai dì học cấp hai ở trường Thực nghiệm trực thuộc Anh Trung đúng không ạ? Có bài nào không biết thì cứ đến hỏi cháu nhé, để cháu cho dì nick Wechat, cháu đứng đầu khối tự nhiên khối 11 đấy ạ.” +

Dì nhân viên nghe vậy mắt sáng rực lên: “Đứng đầu khối hả?” +

“Vâng.” Đậu Thịnh viết nhanh số Wechat lên giấy. +

Dì thở dài một hơi: “Tối lại đến đây, dì xào tiếp cho. Cháu đến muộn chút, còn đầy rau bán không hết đấy.” +

“Cảm ơn dì, tối nay cháu ăn mì.” Đậu Thịnh cười khiêm tốn: “Trưa mai được không ạ? Cháu còn nửa củ cải trắng, cắt khúc sẵn mang đến.” +

Dì gật đầu: “Thế vẫn giờ này nhé, mai bù món củ cải hầm ức bò, sẵn cái chảo, không bị lẫn mùi đâu.” +

GoPro buộc trên cánh tay Đậu Thịnh, nhỏ xíu không bắt mắt, ghi lại tất cả sự hoang đường của nhân gian. +

Lần trước Tạ Lan cảm thấy sốc đến mức này là… thôi bỏ đi, làm gì có lần trước. +

Vương Cẩu kinh ngạc thốt lên: “Vãi chưởng, mở ra cánh cửa đến thế giới mới cho tôi rồi. Không hổ là đại thần, cậu đúng là khai sáng ra một tư duy tiết kiệm mới đấy. Tớ phải học tập cậu!” +

Tạ Lan nghe vậy u ám quay đầu liếc cậu ta một cái, muốn nói lại thôi. +

Đậu Thịnh nhận lấy món rau xanh vừa ra lò, mùi xì dầu đậm đà trộn lẫn với mùi thịt thoang thoảng, anh thỏa mãn cảm thán: “Vừa khéo hơi đói rồi.” +

Tạ Lan: “…” +

“Tí nữa đi lấy đồ chuyển phát nhanh với tớ, vắt mì tớ mua đến rồi.” Đậu Thịnh vừa ăn vừa nói: “Hai mươi tư tệ chín bao ship, ba mươi gói mì, tính ra mỗi gói có tám hào ba, đến giờ cơm tối về ký túc xá nấu một nồi mì trứng cà chua. À, Cẩu Tử cho tớ mượn cái nồi điện nhé.” +

“Duyệt luôn.” Vương Cẩu nhanh chóng lôi máy tính điện thoại ra: “Sáng một tệ tám, trưa cơm trắng một tệ, mua rau ba tệ, vắt mì tám hào ba, tổng cộng sáu tệ sáu hào ba, tiêu lố mất sáu hào ba. Nhưng cậu còn nửa củ cải cho bữa trưa mai, vụ này rất ô sờ kê.” +

Đậu Thịnh gật gù: “Sáng nay cũng ăn nhiều hơn bình thường, chủ yếu là do tối qua hơi đói, mai ăn ít đi một cái bánh, uống thêm hai bát cháo là tiết kiệm được tám hào rồi.” +

“Cậu đã uống hai bát cháo rồi.” Tạ Lan hoài nghi nhân sinh: “Cậu định uống bốn bát cháo à?” +

“Chà, cháo miễn phí ngày nào cũng uống không hết, lãng phí quá.” Đậu Thịnh than thở: “Tớ đúng là thiếu niên tốt của tổ quốc.” +

“…” +

Nhân lúc hai người kia cúi đầu, Tạ Lan gắp hai lát thịt bò trong bát mình, nhanh chóng vùi vào trong rau của Đậu Thịnh. +

Đậu Thịnh nín cười, ghé lại gần nói nhỏ: “Đã nhận được thù lao.” +

Thù lao gì? +

Tạ Lan chợt nghĩ đến chuyện tối qua. +

Cậu lập tức giẫm mạnh lên chân Đậu Thịnh dưới gầm bàn. +

Bữa này của Đậu Thịnh tuy ít thức ăn nhưng đưa cơm, cơm trắng ăn vào còn nhiều hơn bình thường. +

Trên đường về anh thậm chí còn khẽ ợ một cái. +

“Tính sai rồi, mai cơm cũng phải lấy ít đi chút, không thể để no quá được.” Anh xuýt xoa. +

Tạ Lan: “…” +

Chiều thứ hai có tiết thể dục, đúng vào lúc nóng nhất trong ngày. +

Hôm nay nhiệt độ cao nhất lên tới ba mươi hai độ, giữa trưa nắng gắt, giáo viên thể dục lại cứ bắt mọi người tập một bài “kéo giãn cơ”. Mười phút tập xong, tóc Tạ Lan như sắp bốc cháy đến nơi, rõ ràng lượng vận động chẳng đáng là bao nhưng cậu lại thấy hơi thở dốc. +

Vừa nghe thấy tiếng hô giải tán, cậu hoàn toàn tuân theo bản năng quay đầu đi thẳng về phía cửa hàng tạp hóa. +

Tất cả mọi người đều vây quanh tủ lạnh của cửa hàng tạp hóa, xếp hàng mãi mới len được tới gần tủ. +

Cậu theo thói quen lấy que kem đá bào vị nho mà Đậu Thịnh hay mua, lúc thanh toán thuận miệng hỏi người bên cạnh: “Cậu lấy cái gì?” +

“Không lấy.” +

Tạ Lan ngẩn ra nửa giây mới nhớ lại, vừa quay đầu sang liền thấy Đậu Thịnh khẽ liếm môi. +

Trời thật sự rất nóng, Đậu Thịnh lại là người dễ nóng hơn cậu, cánh tay dán vào nhau thôi cũng thấy nóng hầm hập. +

Tạ Lan đi thẳng sang tủ đông bên cạnh: “Tớ mời.” +

“Khỏi.” Đậu Thịnh giữ cậu lại: “Mới ngày đầu tiên thôi.” +

Tạ Lan kiên quyết: “Bạn học mời nhau cây kem là chuyện bình thường mà?” +

“Nhưng thế thì mất hay, phải quay ra video, hiệu quả cơ bản của chương trình phải được đảm bảo.” Yết hầu Đậu Thịnh chuyển động: “Tớ ra ngoài đợi cậu.” +

Tạ Lan đành phải vội vàng trả tiền, nhưng lúc ra ngoài lại chẳng thấy người đâu. +

Cậu đi vòng quanh tòa nhà cửa hàng tạp hóa nhỏ một vòng, cuối cùng mới nhìn thấy Đậu Thịnh trên con đường dẫn đến nhà thi đấu. +

Đứa nhỏ này chắc bị nóng đến hỏng não rồi, tất cả mọi người đều chạy về phía râm mát ở mặt bắc tòa nhà, chỉ có mình anh là đâm đầu về hướng ánh nắng chói chang. +

Sân trường rộng lớn, đám đông cười đùa, chỉ có một bóng người lẻ loi đi trên nền xi măng trống trải kia. +

Nóng quá đi mất. Tạ Lan cắn một miếng kem nho, rảo bước đuổi theo. +

“Đi ngược đường rồi ông anh ơi.” Tạ Lan mút lấy vị nho lạnh buốt tan ra nơi đầu lưỡi, giọng nói cũng mang theo chút cảm giác mát lạnh: “Bên này nắng lắm, chả có ai cả, cậu không thấy à?” +

“Thấy chứ.” Đậu Thịnh nói. +

Nhưng anh không quay đầu lại, vẫn cứ khăng khăng đi về phía nắng, vất vả lắm mới đi đến chân tường, đứng dưới gốc cây duy nhất ở xung quanh. +

Có còn hơn không, tán cây cũng che được chút ít ánh mặt trời. +

Tạ Lan cạn lời, cũng chỉ đành đứng bên cạnh anh, tiếp tục ăn kem. +

“Cắn một miếng không?” Cậu đưa que kem đến bên miệng Đậu Thịnh. +

Đậu Thịnh không động đậy. Tạ Lan khựng lại một giây, có chút bất an nhìn xung quanh: “Nhanh lên, lát nữa có người qua bây giờ.” +

“Không ai qua đâu, bị ngốc hay sao mà chạy ra đây tìm say nắng chi.” Đậu Thịnh nhạt giọng: “Cậu ăn đi, nóng đỏ cả mặt rồi kìa.” +

Tạ Lan đành rụt tay về, rốt cuộc vẫn không dám quá càn rỡ. Cậu cúi đầu cắn hai ba miếng hết sạch chỗ kem còn lại vào miệng. Một luồng hơi lạnh xộc thẳng lên gáy, buốt đến mức đầu cậu đau nhói trong khoảnh khắc, đá bào trôi tuột xuống cổ họng, mát lạnh cả người. +

Tạ Lan vừa hoàn hồn lại sau cơn tê dại trong óc, thở hắt ra một hơi dài. +

Hơi thở còn chưa kịp thở hết, người bên cạnh bỗng nghiêng người qua hôn cậu. +

Mùa hè nắng vàng rực rỡ, sân vận động không một bóng người. +

Đậu Thịnh nếm được vị mát lạnh của đá bào vị nho còn lưu lại trong miệng cậu, và cả chút ngọt ngào nơi đầu lưỡi. +

Xa xa có tiếng bóng rổ đập xuống đất vọng lại, đang tiến về phía nhà thi đấu. Trước khi đám người kia lướt qua góc tòa nhà xuất hiện ở đây, Đậu Thịnh đã đứng thẳng người dậy. +

Nhóm Vu Phi dẫn bóng băng qua sân xi măng dưới nắng gắt, chạy đến cửa nhà thi đấu: “Chơi bóng không?” +

“Không chơi.” Đậu Thịnh lắc đầu: “Đứng đây hóng mát tí thôi.” +

Vương Cẩu ngạc nhiên: “Muốn mát thì ra sân thể dục nhỏ ấy, đường rợp bóng cây mát rượi.” +

Đậu Thịnh không đáp lời, Tạ Lan cũng chẳng nói năng gì. Đợi đám người đó vào trong rồi, Tạ Lan mới chầm chậm đưa tay lên, quệt khóe miệng một cái. +

“Cậu cố ý.” Cậu trừng mắt nhìn người nào đó: “Lên kế hoạch từ lúc ở cửa hàng tạp hóa rồi đúng không?” +

Đậu Thịnh cười thở dài: “Muốn tham chút mát mẻ này, chẳng dễ dàng gì.” +

Tan học về lớp, Tạ Lan hứng một cốc nước, ngồi trên ghế cho dịu bớt cơn nóng. +

Cậu thuận tay mở Wechat, bỗng phát hiện Đậu Thịnh lại đổi tên rồi. +

[Đậu Tham Mát Nhất Trần Đời] +

Đầu ngón tay thiếu niên run lên một cái, dường như chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, cậu đã vội vàng đổi biệt danh của mình. +

[Đá Bào Vị Nho Buổi Chiều] +

Tạ Lan ngồi trong căn phòng ồn ào tiếng người, mặt không cảm xúc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như bị nóng đến mức hơi bực bội, nhưng vành tai lại lan ra chút sắc đỏ. +

Xa Tử Minh lay lay Vu Phi: “Ê, Đậu Tử bảo đi mua trà sữa, mày uống gì, nhắn vào nhóm lớp đi.” +

“Mua cho bọn mình á?” Vu Phi cau mày ngẩng đầu lên: “Nó chịu kích thích gì thế?” +

“Chắc sắp thi cuối kỳ rồi, thấy mọi người học hành áp lực quá nên gửi gắm sự quan tâm từ vị trí hạng nhất khối chăng.” Xa Tử Minh lầm bầm gõ chữ. +

Tạ Lan ngẩn người, thoát khỏi trang thông tin cá nhân mới phát hiện trong nhóm lớp đã có chín tin nhắn rồi. +

[Đậu Tham Mát Nhất Trần Đời: Tớ đi mua trà sữa ở cái quán không ship ngoài cổng trường đây, ai muốn lên xe thì nhanh đê. Thời gian gấp, một phút nữa chốt đơn. ] +

Bên dưới toàn là những lời ca ngợi và danh sách trà sữa. +

Vu Phi và Xa Tử Minh gửi lên, vừa khéo tròn mười cốc. +

[Đậu Tham Mát Nhất Trần Đời: Được rồi, chốt sổ, nhiều hơn nữa thì không xách nổi đâu.] +

[Lưu Nhất Tuyền: Từng ấy là đã khó cầm lắm rồi.] +

[Xa Tử Minh: Cho cậu phí chạy chân nè, tặng một nụ hôn nồng cháy.] +

[Đậu Tham Mát Nhất Trần Đời: Cút.] +

Hơn mười giây sau, Đậu Thịnh lại nhắn thêm một câu: [Quán này có tích điểm đổi quà, mười cốc tặng một, tớ đổi luôn nhé.] +

Những người đã lên chuyến xe trà sữa đều nhắn lại OK. +

Tạ Lan nhìn dòng chữ trên điện thoại mà ngơ ngác một lúc lâu. +

Giờ ra chơi hai mươi lăm phút, Đậu Thịnh chắc là chạy đi rồi đi bộ về, lúc vào lớp thì chỉ còn ba phút nữa là vào học. +

Hai tay anh xách mười một cốc trà sữa. Vừa bước vào, trong phòng đã vang lên tiếng hoan hô. +

Mấy người không kịp lên xe thì than ngắn thở dài, Đậu Thịnh gỡ từng túi trà sữa khỏi cổ tay, đặt lên bục giảng. +

“Tự lên nhận hàng nhé, tớ định làm việc tốt này đến trước kỳ thi cuối kỳ, mỗi ngày chốt xe mười cốc, cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người.” +

Một đám người cười nói ùa lên nhận trà sữa, anh thuận tay xách cốc ngoài cùng lên, sải bước về chỗ ngồi, đặt cái “cộp” trước mặt Tạ Lan. +

“Này.” +

Anh hạ thấp giọng: “Trà sữa đã đợi chủ nhân từ lâu.” +

Vương Cẩu không nghe thấy anh nói gì, chỉ tán thán ở bên cạnh: “Tao chỉ có thể nói là cao tay, thực sự là cao tay.” +

Tạ Lan nhấp một ngụm trà sữa. +

Vị sữa và vị trà rất thanh, ngọt nhưng không ngấy, mát lạnh. +

Người nào đó chen vào chỗ ngồi phía trong khẽ thở dốc, mở cửa sổ ra, vừa hay có cơn gió hiếm hoi thổi qua. +

Anh kéo cổ áo phông quạt quạt, uể oải ngáp một cái về phía cửa sổ. +

“Uống không?” Tạ Lan đưa trà sữa qua, ống hút lơ đãng chạm vào môi Đậu Thịnh. +

Xung quanh không ai nhìn sang, Đậu Thịnh nương theo tay cậu, cúi đầu uống nhanh hai ngụm. +

Yết hầu vui vẻ trượt lên trượt xuống. +

Anh ngẩng đầu lên, thở dài một hơi rồi dựa vào tường, chửi thầm một câu. +

“Sống lại rồi.” +

GoPro đặt ở góc bàn vẫn đang sáng đèn. +

Tạ Lan hoảng hốt liếc nhìn ống kính: “Lúc cắt ghép video nhớ cẩn thận chút.” +

“Ò.” +

Trước khi vào học, Tạ Lan đã uống hết trà sữa, ném vỏ vào thùng rác bên ngoài. +

Cậu vừa định quay về thì thấy Hồ Tú Kiệt xuất hiện ở cửa lớp. +

Cả lớp bỗng chốc im phăng phắc. +

“Đậu Thịnh!” Trên tay Hồ Tú Kiệt cầm một tờ giấy nhỏ: “Đây là phí tài liệu của em đấy à?” +

Trong lớp lặng ngắt như tờ, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn xuống hàng cuối cùng. +

Xa Tử Minh đang uống nước ở cửa to gan lớn mật, lén lút ghé lại gần nhìn tờ giấy nhỏ. +

“Mẹ ơi.” Cậu ta đọc to với vẻ chấn động: “Em biết hết rồi, không cần tài liệu…???” +

Dưới bao ánh mắt đổ dồn vào, Đậu Thịnh ngồi thẳng dậy, “à” một tiếng khô khốc: “Không cần thiết phải lãng phí tiền đâu ạ.” +

Cả lớp vang lên tiếng hít hà. +

Đới Hữu và Vương Cẩu biết rõ chân tướng thì nhìn anh đầy vẻ đồng cảm. +

“Cậu ra đây.” Hồ Tú Kiệt dứt khoát nói. +

Vẫn chưa vào học, Tạ Lan đứng ở hành lang không vào lớp. +

Hồ Tú Kiệt không để ý đến cậu, chỉ cau mày mắng Đậu Thịnh: “Lại bày trò gì nữa đây? Sáng nay tôi còn chưa kịp nói cậu, ăn mặc cái kiểu gì lôi tha lôi thôi, trên vai áo còn thủng lỗ. Đừng có ngày nào cũng kiếm chuyện nữa, nộp tiền tài liệu đi.” +

Đậu Thịnh thở dài: “Không nộp nổi cô ơi.” +

“Có mười chín tệ thôi, đừng đùa nữa.” Hồ Tú Kiệt cuộn giáo án trong tay lại gõ gõ lên vai anh: “Cậu đừng lãng phí thời gian của tôi được không? Tôi còn đang vội sang lớp A toàn diện dạy đây.” +

Đậu Thịnh ngẫm nghĩ một lát: “Trường mình có kênh hỗ trợ học phí nào không ạ? Kiểu như điều kiện của Vương Cẩu ấy?” +

“?” +

Hồ Tú Kiệt mặt đầy hoang mang: “Em bị bệnh à?” +

“Thế thì em thực sự không cần đâu ạ.” Đậu Thịnh thở dài: “Haizz cô ơi, em thật sự biết làm hết rồi, câu nào không biết thì em xem ké của Tạ Lan, làm ra giấy nháp là được.” +

“Được thì cũng được thôi, nhưng cô muốn biết rốt cuộc là tại sao?” Hồ Tú Kiệt có chút tuyệt vọng: “Em thắc mắc về giá tài liệu của trường hả? Một hào hai trang in một mặt, lớp A chúng ta đều thu phí sát theo số lượng tài liệu, chỉ có ít hơn chứ không nhiều hơn đâu, em ra ngoài in giá toàn gấp đôi trở lên đấy.” +

Đậu Thịnh không lên tiếng, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. +

Trong đôi mắt ấy thoáng qua chút cảm xúc sa sút, rồi rất nhanh lại khôi phục vẻ thản nhiên thường ngày. +

Học viện điện ảnh tốt nhất trong nước là trường nào nhỉ? +

Tạ Lan muốn đăng ký cho anh đi thi. +

Giằng co khoảng nửa phút, cuối cùng Hồ Tú Kiệt cũng nhận ra có chút gì đó không ổn. +

Cô lại đánh giá bộ quần áo của Đậu Thịnh từ trên xuống dưới một lượt, do dự giây lát: “Trong nhà… gặp chuyện gì rồi sao?” +

Đậu Thịnh ngẩn ra: “Dạ?” +

Lông mày anh khẽ nhướn lên, như đột nhiên nhận được sự gợi ý nào đó. +

“À.” Đậu Thịnh sầu não đút tay vào túi quần, nhìn ra cửa sổ khẽ thở dài. +

“Mẹ em gần hai tuần không về nhà.” Anh buồn bã nói: “Em nghi là công việc làm ăn của gia đình bị phá sản rồi, chắc mẹ em đi trốn nợ ở đâu đó.” +

[Lời tác giả] +

Trứng – Khố Rách Áo Ôm – Đậu trắng tay hoàn toàn, cắt hết mọi khoản ăn vặt và trà chiều. +

Buổi chiều sau khi lao động xong, Gõ Bàn Phím đi ngang qua phòng khách, thấy hai quả trứng nhỏ đang vừa bật điều hòa vừa xem tivi. +

Một que kem, trứng này một miếng, trứng kia một miếng. +

Đồng tử Gõ Bàn Phím chấn động, vớ ngay lấy bọn họ: “Giữa thanh thiên bạch nhật mà làm thế này được à?” +

Trứng Lười khó khăn vươn tay túm lấy vành mũ của cô, kéo sụp xuống. +

“Chị không thấy gì cả.” Trứng Lười nói. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)