Skip to main content

Chương 8

dathaiPiter

Người hầu đón Hoắc Vô Cữu chuyển viện đến vào lúc Chu phủ y đang bôi thuốc cho y. +

Lúc Hoắc Vô Cữu vào phủ chỉ có một thân một mình, chẳng có hành lý, đồ cưới gì đáng để dọn, bởi thế nên lúc này cũng chỉ có hai thị nữ và một người hầu cường tráng đến. +

Hai thị nữ này bị sai đến hầu hạ Hoắc Vô Cữu, lúc vào, sắc mặt không tốt lắm, chỉ rũ mắt trông rất lạnh nhạt. +

Nhìn Chu phủ y tự tay bôi thuốc cho Hoắc Vô Cữu, một trong hai người nói: “Chu đại phu, còn bao lâu nữa mới xong?” +

Không hề để Hoắc Vô Cữu vào mắt, thậm chí còn không thèm hành lễ, cứ như không thấy y vậy. +

Chu phủ y vừa băng bó cho Hoắc Vô Cữu vừa nói: “Hai vị chờ một chút, nửa khắc nữa là xong rồi.” +

Thị nữ “ừ” một tiếng rồi quay lưng: “Vậy ngươi nhanh tay chút đi, chúng ta ra ngoài chờ.” +

Nói xong, bọn họ ra ngoài. +

Bọn họ ra ngoài nhưng không thèm đóng cửa, thị nữ vừa nãy lên tiếng nói: “Phiền phức, chờ lát nữa đi là gần chính ngọ, vừa đi vừa phơi nắng.” +

Thị nữ còn lại nói: “Đúng thế, xui xẻo.” +

Nghe vậy, thị nữ ban đầu cười mấy tiếng, nói: “Xui? Phơi nắng thì xui xẻo gì? Chúng ta bị sai đến đây mới gọi là xui xẻo.” +

“Đúng thế, ai lại muốn hầu hạ tên tàn phế của địch quốc? Chỉ trách chúng ta xui xẻo …” +

Hai người không thèm hạ giọng cứ như không sợ người trong phòng nghe thấy, hai giọng nữ lanh lảnh lọt vào tai Chu phủ y. +

Chân Chu phủ y bắt đầu run lên. +

Người bên ngoài không biết nhưng hắn biết, vị ngồi trên xe lăn này là Diêm Vương giết người không chớp mắt. +

Chu phủ y sợ đến nỗi ứa mồ hôi lạnh, cẩn thận ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hoắc Vô Cữu. +

Chỉ thấy y vẫn ngồi như cũ, không thèm nhấc mắt, không có phản ứng cứ như không nghe gì cả. +

Ánh nắng lẳng lặng chiếu lên sườn mặt y. +

Ánh mặt trời quá sáng, cứ khiến người ta cảm thấy người đã tàn phế đang ngồi không nhúc nhích trước mặt này vốn nên là một kẻ cực kỳ kiêu ngạo. +

Chu phủ y không dám nhiều lời, vội vàng thu ánh mắt, tập trung băng bó hai chân cho y. +

“Từ bây giờ không thể động nước, ba ngày đổi thuốc một lần, tiểu nhân sẽ bẩm lại chi tiết cho vương gia.” Chu phủ y nói. +

Hoắc Vô Cữu không đáp. +

Chu phủ y quay sang dọn hòm thuốc, lui ra ngoài. +

Không bao lâu sau, hai thị nữ vào phòng, bọn họ ra lệnh cho người hầu cường tráng đẩy xe lăn, tiếp tục ngó lơ Hoắc Vô Cữu rồi đưa y đến chỗ ở sau này. +

Xe lăn cũng không dễ đẩy. +

Xe lăn vốn nặng nề, nếu đã là để cho Hoắc Vô Cữu dùng thì hẳn là thứ thường dùng để vận chuyển phạm nhân, được chế tạo hết sức thô ráp, hai cái bánh xe còn được tháo xuống từ xe chở tù rồi miễn cưỡng lắp vào. +

Chỗ sau này Hoắc Vô Cữu ở là hậu viện dành cho thiếp thất, nếu muốn đi nhanh thì phải băng qua hoa viên trong vương phủ. Lâm viên vùng Giang Nam trước nay nổi tiếng là xinh đẹp, khắp nơi đều là hồ nước, suối nhỏ, đường dành cho người hầu đi qua không phải cầu thì là đường lát đá vụn. +

Bởi vì hai thị nữ lười nhác, không thích bị phơi nắng lâu nên một hai muốn đi đường trong vườn. Cho dù tên người hầu đẩy xe có khỏe mạnh cũng phải tốn rất nhiều sức mới đẩy được xe lăn tới trước. +

Không bao lâu đã không theo kịp hai người kia. +

Hai thị nữ chỉ lo đi thẳng tới trước, một hồi quay lại mới thấy Hoắc Vô Cữu bị lạc phía sau. +

Hai người vốn đã oán hận vì bị sai đến hầu hạ Hoắc Vô Cữu, thấy vị chủ tử này từ đầu đến cuối đều không nói tiếng nào, không chỉ là một kẻ tàn phế mà còn là một quả hồng mềm, bởi thế nên lại có dũng khí để làm càn. +

Một trong hai người quay lại, chỉ chó mắng mèo: “Sao đi chậm thế? Chẳng lẽ ngươi nghĩ mình là tiểu thư khuê các, sợ bẩn giày thêu à?” +

Tên người hầu đẩy xe lăn tính tình hiền lành, nghe thế thì hoảng đổ cả mồ hôi, vội vàng giải thích: “Tỷ tỷ đừng trách, thật sự là vì đường không dễ đi …” +

Nhưng nàng ta lại lạnh nhạt ngắt lời: “Ai nói ngươi? Còn không mau đi theo cho kịp?” +

Nếu không nói hắn, mà ở đây lại không có người thứ năm. +

Người hầu nọ không dám nói thêm gì, chỉ đành vùi đầu đẩy xe. Cặp bánh xe cũng không lắp chắc chắn, đẩy nghiêng nghiêng ngả ngả làm hắn vuột tay, xe lăn lệch sang một bên sắp lật xuống đất. +

Lại thấy người từ đầu đến cuối không nói lời nào trên xe thản nhiên nâng tay, đặt lên tay vịn. +

Xe lăn đứng vững lại. +

Người hầu vội vàng khom người cúi đầu cảm tạ chủ tử, bỗng nghe đằng trước có một giọng nói lạ. +

“Làm gì mà cãi nhau thế?” +

Người hầu nọ ngẩng đầu, chỉ thấy dưới gốc liễu bên bờ hồ có hai người đứng, sau lưng họ là một đám người hầu. Một trong hai người mặc y bào màu xanh, ngũ quan thanh tú, ôn nhuận như ngọc. Người còn lại cười rất xán lạn, rõ ràng là một nam tử nhưng lại diễm lệ kiều mị, y bào trên người màu đỏ rực. +

Là hai vị phu nhân còn lại trong phủ. +

Người hầu vội hành lễ theo hai thị nữ: “Thỉnh an Cố phu nhân, Từ phu nhân.” +

Cố phu nhân mặc đồ đỏ vẫy tay áo cho bọn họ đứng lên, bước tới: “Ta còn tưởng là ai, thì ra là Hoắc phu nhân mới vào cửa hôm qua.” +

Nói xong, hắn đến trước mặt Hoắc Vô Cữu. +

Hoắc Vô Cữu làm như không thấy hắn. +

“Hoắc phu nhân năm nay bao nhiêu rồi, hai mươi ba đúng không?” Hắn nói: “Nhỏ hơn ta vài tuổi, sau này phải gọi là ca ca đấy.” +

Nói xong, hắn cười tủm tỉm chắn trước mặt Hoắc Vô Cữu, ra vẻ Hoắc Vô Cữu mà không để ý đến hắn thì hắn sẽ không đi. +

Hoắc Vô Cữu không thèm nhấc mắt. +

Không khí bỗng trở nên gượng gạo. Từ phu nhân mặc áo xanh bên kia bước tới: “Trường Quân, đi thôi.” +

Cố Trường Quân không đi mà tiếp tục cười nói: “Từ Độ, ngươi đừng nhường nhịn hắn. Người mới vào cửa mà không thèm chào hỏi các ca ca thì còn ra thể thống gì nữa?” +

Từ Độ liếc Cố Trường Quân một cái, nhíu mày. +

Chỉ thấy Cố Trường Quân đưa tay ra, chuẩn bị nâng cằm Hoắc Vô Cữu. +

“Trông có vẻ tuấn lãng đấy, ngẩng đầu lên cho ca ca xem thử …” Hắn cười cợt nói. +

Hoắc Vô Cữu đang cúi mặt như mọc mắt trên đầu, đột ngột vung tay túm lấy cổ tay Cố Trường Quân, cản trở động tác của hắn. +

Ngay sau đó, y bóp mạnh một cái. +

Xương cốt phát ra một tiếng động yếu ớt. +

— +

Đương nhiên là Giang Tùy Chu không muốn quản chuyện này. +

Hắn dùng cái đầu của mình để đảm bảo Hoắc đại tướng quân không phải là kẻ thích tranh giành tình cảm ở hậu trạch như thế, chắc chắn là đối phương trêu chọc y trước. Nếu đã như thế thì tại sao hắn lại phải đắc tội Hoắc Vô Cữu vì những kẻ không liên quan này? +

Đánh thì cứ đánh thôi, khóc lóc có ích lợi gì. Nữ người ta chơi trạch đấu còn biết nắm tóc, hắn bị đánh, có ngon thì đánh lại đi. +

Giang Tùy Chu thản nhiên liếc thị nữ nọ một cái, lạnh lùng nói: “Bổn vương đang bận.” Nói xong thì chuẩn bị vòng qua nàng ta để đi vào viện. +

Không ngờ thị nữ lại bước tới hai bước cản đường hắn. +

“Vương gia, chủ tử bị thương nặng lắm! Phủ y nói suýt chút nữa là người nọ đã bẻ gãy tay phu nhân rồi!” +

Thì suýt chút nữa thôi mà. +

Giang Tùy Chu mất kiên nhẫn nhướng mày, đang định nói thì thấy biểu cảm của Mạnh Tiềm Sơn bên cạnh. +

Thái giám này vừa ngốc vừa ngây thơ, cảm xúc gì cũng viết hết lên mặt. +

Lúc này, Mạnh Tiềm Sơn ngơ ngác nhìn hắn bằng biểu cảm kinh ngạc, giống như hắn đã làm chuyện gì khác người. +

Mà thị nữ kia còn đứng trước mặt cản hắn, nước mắt lưng tròng như không sợ hắn tức giận. +

Giang Tùy Chu còn nhớ tối hôm qua lúc hắn vừa mới đến, có một thị nữ chỉ va phải cạnh bàn một chút thôi đã sợ mất mật rồi. +

Thị nữ trước mặt này dám làm như thế, e là cậy sủng nên kiêu. +

Thế thì “Cố phu nhân” trong miệng bọn họ có lẽ là sủng thiếp của nguyên chủ. +

Giang Tùy Chu cắn răng, thật sự không kiềm được mà mắng nguyên chủ một câu trong lòng. +

… Ngươi muốn sủng nam nhân thì thôi đi, có thể tìm người nào yên phận chút không? +

Hắn hít sâu một hơi, tự an ủi mình. Dù sao cũng đã đến đây rồi, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là phải sống ở đây nhiều năm. Thế thì cho dù bây giờ có trốn, sớm muộn gì cũng phải gặp những người xung quanh nguyên chủ thôi. +

… Cũng là đám tiểu thiếp của hắn. +

Giang Tùy Chu vừa tự an ủi mình vừa quay đầu đi, thản nhiên nói với thị nữ: “Tối nay ta qua xem.” +

Thị nữ lau nước mắt, mỉm cười hành lễ cảm tạ hắn, Mạnh Tiềm Sơn bên cạnh cũng thở phào, mặt mũi hớn hở. +

Tất cả mọi người đều vui vẻ, chỉ có Giang Tùy Chu là đắng mề. +

Hắn xoay người bước nhanh hơn, chui thẳng vào phòng nguyên chủ. +

Hắn vào thư phòng rồi nhốt hết mọi người bên ngoài, không cho ai vào. +

Lần này, hắn dùng hết kiến thức kiểm chứng, phân tích tài liệu lịch sử của mình để moi hết thư tín và sổ sách trong thư phòng của nguyên chủ ra ngoài. +

Quả nhiên, nguyên chủ dù ngoài mặt là một vương gia nhàn tản, nhưng thật ra vẫn có lui tới với rất nhiều đại thần trong triều. +

Bởi vì Bàng Thiệu có thế lực quá lớn, quá nhiều vây cánh, cho nên mặc dù có thể thấy được nguyên chủ đã rất cố để xoay sở, thành quả vẫn chẳng khả quan mấy, những người có thể mượn sức đều rời rạc, đối với Bàng Thiệu mà nói, thật sự không thể làm được gì cả. +

Cũng là lý do vì sao Bàng Thiệu vẫn mãi lười ra tay đối phó hắn. +

Ngoài những việc này ra, Giang Tùy Chu còn thấy được về hai vị phu nhân trong hậu viện từ trong sổ sách. +

Một người là Từ Độ, là người Giang Tùy Chu quen khi mới đến Lâm An. Một người là Cố Trường Quân, là quan nhân hắn mua về từ thanh lâu hai năm trước. +

Từ Độ không được sủng mấy, nhưng khá thân thiết với Cố Trường Quân, mà nguyên chủ lại vô cùng sủng ái Cố Trường Quân, cách vài ngày là phải đến chỗ hắn một lần, còn không cho người ngoài vào. +

Ngoài hai người này, trong phủ hắn vốn còn rất nhiều phu nhân, tiểu thiếp, có người là hắn tự mang về, có người là đồng liêu tặng. +

Nhưng chỉ trong vài năm đã bệnh chết, bị phạt, bị đuổi, cuối cùng chỉ còn lại hai người này. +

Giang Tùy Chu nhíu mày. +

Hắn không ngờ nguyên chủ là người tàn bạo như thế. Người hầu trong phủ e ngại hắn cũng là có nguyên do cả. +

Mặt trời dần lên rồi xuống, ánh chiều tà xuyên qua khung cửa, chiếu vào sưởi ấm căn phòng. +

Mạnh Tiềm Sơn gõ cửa báo với Giang Tùy Chu rằng đã đến bữa tối. +

Giang Tùy Chu cất thư tín về chỗ cũ, ra ngoài, ngồi lên bộ liễn Mạnh Tiềm Sơn đã chuẩn bị. +

Trên đường đến chỗ Cố phu nhân, hắn đã nghĩ ra mình nên ứng phó thế nào rồi. +

Nguyên chủ là đoạn tụ, nhưng hắn thì không phải, càng không thể làm ra chuyện xuống tay với thị thiếp của người khác — tuy “người khác” này bây giờ đã trở thành hắn. +

Vị thiếp thất họ Cố này xuất thân từ thanh lâu, hẳn là không có thế lực gì. Bởi thế nên hắn định sau khi đến đó, dù cho đối phương có khóc lóc thế nào cũng chỉ lạnh mặt, ra vẻ phiền chán, giáo huấn vài câu rồi phất tay áo bỏ đi. Sau này cứ dùng chuyện này làm cái cớ ra vẻ không thích hậu trạch có tranh đấu để làm ngơ đối phương, lướt qua chuyện này. +

Hắn đã tính xong hết rồi, cũng chuẩn bị xong tâm lý, chỉ chờ đối phương khóc mà thôi. +

Nhưng hắn không ngờ khi cho người lui ra theo thói quen của nguyên chủ rồi vào viện của Cố Trường Quân, đẩy mở cửa phòng lại thấy một cảnh tượng thế này. +

Cố Trường Quân lười biếng nằm nghiêng trên ghế, chậm rãi xoa bóp cổ tay đang quấn băng vải. +

Bên cạnh hắn là Từ Độ. +

Thấy Giang Tùy Chu vào, Từ Độ đứng dậy ôm quyền thi lễ với hắn. +

Mà Cố phu nhân hồ ly tinh xuất thân thanh lâu trong lời đồn cũng không hề ra vẻ yểu điệu dụ dỗ mà đứng dậy, cười nói: “Hôm nay thuộc hạ vì tìm một cái cớ để gặp chủ thượng mà khổ sở lắm — Hoắc tướng quân ra tay ác thật đấy.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.